Người Việt đâm đồng hương suýt chết tại chỗ ngay giữa phố tại tiểu bang Sachsen

Xảy ra lúc 21 giời 50 vào tối thứ 4 vừa qua tại phố Glockenstraße thành phố Chemnitz. Thủ phạm là một người đàn ông Việt 53 tuổi, nạn nhân là đồng hương 46 tuổi.

Theo phát ngôn của cảnh sát Chemnitz trong thông cáo hôm thứ 5, can phạm đã dùng dao đâm túi bụi vào nạn nhân, nhằm giết chết, gây thương tích nặng. Các nhân chứng có mặt trông thấy lập tức gọi điện cho cảnnh sát và cứu thương.

Tại hiện trường, cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm. Hắn ta không chống cự. Nạn nhân bị thương nguy kịch được đưa đến bệnh viện cấp cứu, mổ khẩn cấp, may mắn qua được cơn nguy kịch, hiện vẫn đang điều trị. Theo điều tra ban đầu, đây là 2 người quen biết nhau.

Ngày hôm sau, thủ phạm được cảnh sát đưa đến thẩm phán câu lưu lấy lệnh tạm giam, và tống vào trại giam Justizvollzugsanstal của tiểu bang Sachsen khu vực Chemnitz.

Hiện cảnh sát chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết nào về lí do và tiến triển của vụ án, với lí do đang điều tra bị can với cáo buộc tội danh giết người bất thành. Nghĩa là thủ phạm lập kế hoạch tước đoạn mạng sống của nạn nhân, nhưng chưa đạt được mục đích.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang