Người Séc coi người nhập cư là mối đe dọa lớn hơn Nga, riêng người Việt được coi là hàng xóm

Trung tâm thương mại Sapa, Chợ Việt Nam ở Séc.

Theo một cuộc khảo sát, người dân Cộng hòa Séc cũng bi quan về tương lai của xã hội. Và họ dường như có vấn đề với một số người nước ngoài.

Khảo sát xã hội

Nhìn nhận về tương lai của đất nước

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Dư luận - từ viết tắt của Séc là STEM, tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng 9 - 12/2023, chỉ có khoảng một phần ba (36%) hy vọng sự phát triển, dưới một nửa (46%) đánh giá tình hình ở đất nước của họ là tốt.

Về tương lai cá nhân của họ, không phải tất cả người Séc đều hoài nghi như vậy. Gần 70% không lo lắng lắm về điều này. Một phân tích chi tiết hơn cho thấy những người dưới 29 tuổi có trình độ học vấn cao hơn và mức sống tốt là những người lạc quan nhất.

Người già ít hài lòng hơn

Mặt khác, người già nói riêng ít hài lòng hơn đáng kể và trích dẫn sự phát triển của lương hưu chập chạp là một trong những lý do chính. Tuy nhiên, hầu hết người Séc cũng không sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn đầu tư cho lương hưu trí hoặc làm việc lâu hơn thông qua thuế cao hơn hoặc đóng góp an sinh xã hội cao hơn. Về kinh tế, người Séc cũng lo ngại về lạm phát - cao hơn nhiều so với ở Đức - và sự gia tăng giá năng lượng. Trong bài phát biểu năm mới, Tổng thống Séc đã đổ dầu vào lửa bằng cách tuyên bố rằng Cộng hòa Séc bây giờ nên nghiêm túc xem xét việc sử dụng đồng Euro.

Lo ngại về năng lượng

Cuộc khủng hoảng năng lượng cũng được phản ánh ở một điểm khác trong cuộc khảo sát đại diện: Hơn một nửa người Séc (54%) sợ thiếu dầu và khí đốt tự nhiên. Có tới 64% lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu.

Lo ngại về người nhập cư

Khi nói đến sự an toàn của họ, 57% số người được hỏi cảm thấy bị đe dọa chủ yếu bởi những người tị nạn nước ngoài. Đặc biệt, việc chấp nhận người nhập cư từ các nước Ả Rập như Syria và Afghanistan từ lâu đã thấp.

Khoảng 1/3 người nước ngoài từ các quốc gia tị nạn này và các quốc gia tị nạn khác đã nhập cư vào Cộng hòa Séc cũng coi họ là mối đe dọa. Một lý do cho điều này là nỗi sợ rằng người nước ngoài có thể lấy đi việc làm từ người Séc. Điều này bất chấp thực tế là tỷ lệ thất nghiệp đã dao động khoảng 2% trong những năm gần đây, đây là mức thấp nhất mọi thời đại. Ngoài ra, người nước ngoài nhận những công việc kém chất lượng hơn mà nhiều người Séc không muốn làm.

Mối đe dọa từ Nga

Chỉ 55% trích dẫn Nga, nước đã tấn công Ukraine hai năm trước là nằm trong số các nguyên nhân có thể gây ra mối đe dọa. Gần như nhiều người Séc nói rằng họ sợ chiến tranh.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine rõ ràng đã thay đổi thái độ của người Séc đối với người nước ngoài. Kể từ khi Nga xâm lược nước láng giềng, người Ukraine được chấp nhận hơn người Nga trong mắt người Séc so với trước cuộc xung đột.

Chỉ 15% coi Ukraine là một rủi ro. Mỹ và Trung Quốc lần lượt 1/10 và 1/5 dân số Séc coi là mối đe dọa tiềm tàng đối với đất nước của họ. Họ cũng nhìn thấy một mối nguy hiểm trong các cơ quan tình báo nước ngoài, các nhóm tôn giáo cực đoan và tội phạm có tổ chức quốc tế.

Người Việt nhập cư được chấp nhận cao nhất

Nhưng người Séc nói chung không bài ngoại. Theo truyền thống, họ có thái độ rất tích cực đối với người Slovakia và người nước ngoài từ các nước phát triển. Sự chấp nhận của người Việt Nam ở nước họ cũng tăng lên trong những năm gần đây. Trong khi vào năm 2014, khoảng 40% người Séc sẽ không ngại tiếp xúc với một người Việt Nam làm hàng xóm. Vào năm 2023, con số trên tăng lên gần 71%. Người Đức cũng được chấp nhận phổ biến như các nước láng giềng vậy.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang