Người phụ nữ bại liệt bị cướp, tử vong; Đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD; Mắc bẫy lừa ra nước ngoài bán thận; Đường dây sản xuất vũ khí

NGƯỜI PHỤ NỮ BẠI LIỆT BỊ CƯỚP RỒI TỬ VONG: NGƯỜI MẸ LÊN TIẾNG VỀ TIN ĐỒN TỰ TỬ

Gia đình người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh đã trích xuất dữ liệu camera của gia đình rồi đưa vụ việc lên mạng xã hội

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 1 phụ nữ bại liệt ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh bị đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại nên đau buồn rồi treo cổ tự tử. Ngày 25-9, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An, xác nhận không nghe phía công an phường báo cáo về việc này.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, mẹ của người phụ nữ bại liệt cho biết từ khi bị cướp giật điện thoại, bà N.T. T.T. (46 tuổi, ngụ phường Long An) buồn rầu, suốt 2 ngày không ăn uống gì. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng bà T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22-9.

Cũng theo bà M., lúc 8 tuổi, bà T. bị bệnh sốt bại liệt cả 2 tay, 2 chân, đi lại rất khó khăn. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, bà T. bị bệnh viêm phổi nặng, thường xuyên đi bệnh viện để điều trị.

"Không có chuyện T. tự tử như trên mạng xã hội đăng tải"- bà L.N.M. (mẹ của bà T.), khẳng định.

Trước đó, khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21-9, bà T. ngồi xem điện thoại tại sạp bán thịt heo và rau củ trước cửa nhà. Lúc này, 1 người đàn ông điều khiển xe máy chở 1 phụ nữ đến nơi bà T. đang ngồi.

Người phụ nữ giả vờ hỏi mua bịch ổi trên sạp rồi giật lấy chiếc điện thoại di động trị giá 2,5 triệu đồng của bà T. Cả 2 đối tượng sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi sự việc xảy ra, đến khoảng 9 giờ ngày 22-9, gia đình phát hiện bà T. đã chết tại phòng ngủ.

Theo gia đình, bà T. bị tật nguyền và bệnh lao phổi. Sau khi lo hậu sự cho bà T., gia đình mới đến Công an phường Long An trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin tố giác, Công an phường Long An khẩn trương đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin và xác định Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999; nơi thường trú xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993; nơi thường trú xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của bà T. Cả 2 đối tượng đã bị bắt giữ vào ngày 24-9.

Về phần bà T., cơ quan công an cho biết qua xác minh và làm việc gia đình thì được biết vào năm 8 tuổi, bà T. bị sốt bại liệt dẫn đến chậm phát triển tâm thần cho đến nay. Bà T. không có chồng con và sống cùng mẹ ruột 68 tuổi.

Biên bản giám định khả năng lao động năm 2011 của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) kết luận bà T.bị liệt cứng tay chân mức độ trung bình, động kinh, chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ.

Sau khi xảy ra sự việc bà T. bị giật điện thoại và chết trong phòng ngủ, gia đình bà T. đã trích xuất dữ liệu camera của gia đình rồi đưa lên mạng xã hội.

4 ANH EM RUỘT THAM GIA ĐIỀU HÀNH ĐƯỜNG DÂY ĐÁNH BẠC 3,8 TỶ USD

Trong vụ đánh bạc 3,8 tỷ USD mà Tòa án đang xét xử, có bị cáo là anh em ruột, trong đó Huỳnh Long Nhu cầm đầu vụ án bị đề nghị phạt 14 năm 6 tháng tù.

Hôm nay (24/9), trong ngày xét xử thứ hai của phiên tòa sơ thẩm TAND TPHCM, xét xử vụ đánh bạc trực tuyến bằng tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền lên đến 3,8 tỷ USD (tương đương 88.000 tỷ đồng), đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa cho rằng, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đủ cơ sở quy kết các bị cáo đã phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố 43 bị cáo là đúng người, đúng tội.

Từ đó đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) 12 năm 6 tháng đến 14 năm 6 tháng tù chung cho 2 tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị phạt tù 3 bị cáo là anh em ruột của bị cáo Nhu. Trong đó đề nghị tuyên phạt hai bị cáo Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em trai bị cáo Nhu) 10 năm 6 tháng đến 12 năm 6 tháng tù và bị cáo Huỳnh Thị Tây Hạ (29 tuổi, em gái) 10 năm 6 tháng đến 12 tù, về cùng hai tội danh như Nhu.

Anh trai của Nhu là bị cáo Huỳnh Long Bạch (34 tuổi) bị đề nghị phạt 8-9 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Chung vụ án, 39 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 12 năm tù cho 1 hoặc 2 tội danh “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”.

Theo Viện Kiểm sát, đây là vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên không gian mạng do Huỳnh Long Nhu cùng nhiều đồng phạm khác thực hiện.

Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Huỳnh Long Nhu và các bị cáo đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin, IT... để thiết kế các web, kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1 đến 1,5%/ 1 ngày. Người chơi sẽ dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số (USDT, ETH... ) trên các sàn giao dịch điện tử hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác, sau đó chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử…

Nhu cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian (từ đầu năm 2020), thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25 triệu User).

Các bị cáo đã thu lợi được số tiền đặc biệt lớn, trong đó Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỷ đồng, sau đó đã dùng số tiền này đề đầu tư mua nhà, đất, ô tô và chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích che giấu nguồn gốc tài sản.

Theo Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến lĩnh vực an toàn công cộng và trật tự công cộng. Trên cơ sở cân nhắc tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo như nêu trên, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

NGHE LỜI DỤ DỖ, NHIỀU NGƯỜI MẮC BẪY LỪA RA NƯỚC NGOÀI BÁN THẬN

Nghe theo lời dụ dỗ, nhiều người dân ở Quảng Ngãi xuất, nhập cảnh trái phép ra nước ngoài bán thận. Đến khi bị bán qua Campuchia, nạn nhân bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

 Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, vừa khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng mời gọi mua bán thận không pháp lý tại nước ngoài.

Câu chuyện Nguyễn Phan Hoàng Thiện, 19 tuổi, ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi được giải cứu, trao trả về Việt Nam sau khi bị bán sang Campuchia đã được người dân ở phường Đăk Cấm chia sẻ, chúc mừng gia đình.

Trước đó, do khó khăn tài chính, Thiện bỏ học nửa chừng rồi lên mạng tìm bán thận. Các đối tượng lừa đảo đã móc nối với số đối tượng ở khu vực biên giới để đưa Thiện ra nước ngoài bất hợp pháp. Sau đó bán Thiện cho công ty kinh doanh dịch vụ đánh bạc, lừa đảo trực tuyến. Các công ty này buộc Thiện phải làm việc 12 -14 giờ/ngày hoặc phải trả một số tiền lớn để được trở về Việt Nam.

Nguyễn Phan Hoàng Thiện cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em tìm con đường nhanh nhất để có tiền, đó là bán thận. Tại Campuchia, họ cấp cho Thiện tài khoản Facebook ảo, nhiệm vụ của em nhắn tin cho người nước ngoài như Ấn Độ để tạo lòng tin, tình cảm và thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.

Ông Phạm Đức Tuấn, ở phường Đăk Cấm đại diện gia đình tiếp nhận người cháu ruột Nguyễn Phan Hoàng Thiện được phía Campuchia trao trả vừa trở về nước kể lại: Gia đình nhận điện thoại cầu cứu của Thiện từ bên Campuchia gọi về, nói nếu Thiện muốn về nước thì phải trả tiền chuộc gần 200 triệu đồng. Còn không phải ký hợp đồng làm việc hoặc bị bán sang một công ty khác. "Gia đình làm gì có tiền mà chuộc? Cũng vì gia đình không có tiền nên cháu nó mới bị dụ dỗ đi bán thận", ông Tuấn chia sẻ.

Trường hợp Nguyễn Hoàng Thiệp, 23 tuổi, ở xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi lên mạng xã hội Facebook nghe lời dụ dỗ tham gia vào các nhóm mua bán thận. Tưởng sẽ có số tiền lớn gần tỷ đồng sau khi sang Thái Lan, nhưng sau đó Thiệp đã bị lừa bán sang Campuchia.

Vừa qua, Thiệp cùng nhiều người được giải cứu trả về nước. Nguyễn Hoàng Thiệp kể lại: "Khi vào Facebook, mình được người môi giới nhắn tin, chỉ dẫn các bước để ra nước ngoài bán thận. Tuy nhiên sau đó mình bị lừa đưa sang Campuchia".

Trong năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng cơ quan chức năng đã tiếp nhận, giải cứu gần 10 người bị lừa lừa xuất cảnh sang Campuchia, trong đó không ít người bị lừa ra nước ngoài bán thận. Sau khi bị lừa qua Campuchia, nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo như: đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo ... trên không gian mạng. Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc, đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập, ngược đãi hoặc bán sang các cơ sở khác nhau.

Trước thủ đoạn của các đối tượng, nhằm tránh các vụ việc đáng tiếc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng mời gọi mua bán thận không pháp lý tại nước ngoài.

Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Người dân phải kịp thời thông báo cho người thân hoặc cơ quan khi phát hiện thông tin về các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người ra nước ngoài làm việc, mua bán người có dấu hiệu lừa đảo để xử lý". Khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng mời gọi mua bán thận tại nước với mức thu nhập cao trên trang mạng xã hội, không trở thành nạn nhân của đối tượng mua bán người...

Theo Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, công dân cần cảnh giác, nắm và nhận diện được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, mua bán người và những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Người dân kịp thời thông báo, tố giác các đối tượng có hoạt động tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép cho cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

BẮT KẺ CẦM ĐẦU DƯỜNG DÂY SẢN XUẤT VŨ KHÍ TRÁI PHÉP, THU LỢI HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục CSHS (Bộ Công an), công an các địa phương, triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí trái phép liên tỉnh, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quy mô lớn, bắt giữ kẻ cầm đầu là Ngô Quang Vỹ (SN 1992, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) cùng các đối tượng có liên quan.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Phòng CSHS (Công an Hà Tĩnh) phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có hành vi tàng trữ, sử dụng súng hơi PCP nên đã mở rộng xác minh nguồn gốc, truy tìm đối tượng đứng đằng sau bán các loại súng nói trên.

Quá trình điều tra, Phòng CSHS phát hiện 1 đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng trên cả nước.

Trước quy mô và tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng CSHS đã báo cáo Cục Hình sự (Bộ Công an) để xác lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ. Sau một thời gian điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban Chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Ngô Quang Vỹ.

Hoạt động có tổ chức, phức tạp

Theo cơ quan điều tra, tháng 1/2023, Vỹ đã đặt mua các loại ống thép, lò xo, đặt làm báng gỗ tại các cơ sở cơ khí, làm mộc để gia công, hoán cải, chế tạo các bộ phận của súng; nhập các linh kiện không thể chế tác (bình nén khí, ống ngắm, van…) từ các sàn thương mại điện tử ở Trung Quốc; đặt mua các loại đạn (chì) của các đối tượng ở Việt Nam trên mạng xã hội để bán cho người mua.

Vỹ cũng đặt mua các loại máy cơ khí (máy nén hơi, máy ép thủy lực, máy tiện, khoan, cắt…) đồng thời thuê lại căn nhà 3 tầng ở xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng) để làm địa điểm tập kết, sản xuất, lắp ráp, đóng gói các loại vũ khí, linh kiện.

Để thực hiện công việc, Vỹ thuê và hướng dẫn Ngô Văn Trọng (SN 1994, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) trực tiếp chế tạo, gia công các linh kiện vũ khí, quản lý, đóng gói, giao các đơn hàng, quay video hướng dẫn, livestream quảng bá sản phẩm, giao dịch mua bán trên các mạng xã hội: Zalo, Telegram, Viber và YouTube.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đóng gói, ngụy trang vũ khí hết sức tinh vi rồi gửi qua xe khách hoặc các đơn hàng thương mại điện tử cho người mua.

Đến tháng 4/2023, Vỹ câu kết, hướng dẫn các đối tượng ở cùng xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh gồm Nguyễn Thành Đô (SN 1994), Ngô Văn Huỳnh (SN 1992), Nguyễn Đình Đông (SN 1995), Trần Văn Thái (SN 1992) tạo lập kênh bán hàng trên mạng xã hội, hướng dẫn lắp ráp súng, quảng cáo để bán súng cho đối tượng mua.

Khi có người mua, các đối tượng này lấy linh kiện, đạn súng PCP từ Vỹ, sau đó đóng gói, chuyển các đơn hàng qua dịch vụ giao hàng đến người mua. Sau khi người mua trả tiền (qua tài khoản cá nhân của các “nhân viên”) thì các “nhân viên” chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Vỹ.

Từ ngày 1/1/2025, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có hiệu lực, các đối tượng hoạt động cầm chừng, chủ yếu chuyển sang gia công, bán các loại linh kiện, chỉ bán một số loại súng cho các đối tượng tin tưởng. Ngô Văn Huỳnh và Nguyễn Thành Đô đã thuê 1 căn nhà tại xã Cẩm Giàng (TP Hải Phòng) để cất giấu, đóng gói, quay video hướng dẫn các đơn hàng.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, quá trình trên, nhóm của Vỹ còn lợi dụng sơ hở trong việc kiểm tra hàng hoá vận chuyển của đơn vị vận chuyển để nhận và chuyển hơn 3.500 đơn hàng là linh kiện súng đã mua, bán cho các đối tượng trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng.

Đến tháng 9/2025, dưới sự chỉ đạo của Cục CSHS (Bộ Công an), hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an, Phòng CSHS (Công an Hà Tĩnh) và công an các tỉnh có liên quan, đồng loạt triển khai 33 tổ công tác, bất ngờ khám xét và triệu tập khẩn cấp 33 đối tượng tại nhiều địa phương như Hà Tĩnh (7 đối tượng), Bắc Ninh, Hải Phòng, Lai Châu…; thu giữ 58 khẩu súng các loại, 130.000 viên đạn, hàng nghìn linh kiện súng và máy móc, thiết bị dùng cho việc sản xuất vũ khí.

Các đối tượng khai nhận, đường dây này đã hoạt động từ năm 2019, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: Tiền Phong; Kenh14; Người Đưa Tin; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang