Mỹ: Yêu cầu dân rời Haiti; Trump khai khống tài sản; 'Sợi dây ràng' 700 tỉ USD; Lao vào cuộc đua với TQ; Viện trợ thêm cho Ukraine

Mỹ ra thông cáo yêu cầu công dân rời Haiti càng nhanh càng tốt

(Ảnh minh họa).

Đại sứ quán Mỹ ở Haiti chiều 30/8 (giờ địa phương) đã ra thông cáo yêu cầu công dân mau chóng rời khỏi nước này “vì những thách thức an ninh ở thời điểm hiện tại”.

Tờ Global News dẫn thông cáo đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Haiti viết rằng, công dân Mỹ nên rời nước này càng nhanh càng tốt thông qua các dịch vụ hàng không hiện có ở hai thành phố Port-au-Prince và Cap-Haitien.

“Những chuyến bay rời khỏi Haiti sẽ nhanh chóng kín chỗ, do số lượng ghế trên máy bay có hạn. Các công dân Mỹ nên xem xét về việc đặt vé trước. Những công dân muốn rời khỏi thủ đô Port-au-Prince cũng cần theo dõi tin tức địa phương, và chỉ nên rời khỏi đó khi đã cảm thấy an toàn”, thông cáo viết.

Thông cáo cũng khuyến cáo công dân Mỹ không nên tới Haiti du lịch, cũng như tránh các khu vực tụ tập đông người hoặc nơi được chọn làm địa điểm diễn ra những cuộc tuần hành.

Theo Global News, những khuyến cáo trên được giới ngoại giao Mỹ đưa ra trong bối cảnh Haiti đang đối mặt với nhiều vấn đề an ninh nghiêm trọng, khi các băng đảng đang kiểm soát nhiều khu vực lớn và gây ra tình trạng thảm họa nhân đạo khiến ít nhất 165.000 người dân Haiti phải rời bỏ nhà cửa.

Ông Trump bị cáo buộc khai khống tài sản thêm hàng tỷ USD

Cựu tổng thống Mỹ Trump bị cáo buộc thổi phồng tài sản thêm tới hàng tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2011-2021 để hưởng lợi bất hợp pháp.

Tổng chưởng lý New York Letitia James hôm 30/8 công bố tài liệu cáo buộc cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các cộng sự của ông đã "thổi phồng" tài sản với những ngân hàng và công ty bảo hiểm nhằm "đảm bảo và duy trì các khoản vay cùng khoản bảo hiểm theo các điều kiện có lợi hơn".

Tài liệu từ Tổng chưởng lý James chỉ ra rằng kế hoạch khai khống tài sản của cựu tổng thống Trump đã giúp ông thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD. Ông Trump được cho là đã khai khống tài sản hàng năm thêm 17-35%, tương đương khoảng 812 triệu-2,2 tỷ USD trong giai đoạn năm 2011-2021.

"Dựa trên những bằng chứng không thể chối cãi, tòa có thể xác minh rằng ông Trump đã thổi phồng đáng kể tài sản để thuận lợi thực hiện giao dịch kinh doanh và lừa gạt các ngân hàng cùng công ty bảo hiểm", các công tố viên khẳng định.

Cựu tổng thống Mỹ và các con của ông cũng bị cáo buộc hạ giá trị thật của một số tài sản thuộc Tập đoàn Trump (Trump Organization) như sân golf, khách sạn, để giảm thuế.

Các cáo buộc này được đưa ra nhằm hỗ trợ vụ kiện dân sự mà Tổng chưởng lý New York nhằm vào ông Trump. Vụ kiện bắt đầu từ năm ngoái, khi bà James cáo buộc cựu tổng thống và các con của ông gian lận thuế và kinh doanh.

Phiên tòa xét xử vụ kiện sẽ bắt đầu ngày 2/10, với phiên điều trần sơ bộ diễn ra ngày 22/9. Hồi tháng 1, Tập đoàn Trump bị thẩm phán New York tuyên phạt 1,6 triệu USD vì gian lận thuế và kinh doanh.

Ngoài vụ kiện dân sự này, ông Trump đang đối mặt 4 phiên tòa vì những hành động trước, trong và sau nhiệm kỳ tổng thống của ông, bao gồm hai vụ án cấp bang tại New York và Georgia cùng hai vụ án cấp liên bang ở Florida và Washington.

Forbes hồi tháng 3 ước tính tổng giá trị tài sản của cựu tổng thống Trump là 2,5 tỷ USD, giảm 22% so với con số 3,2 tỷ USD năm 2022, và xếp thứ 1.232 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới của tạp chí. Phần lớn tài sản của ông Trump là từ bất động sản, với giá trị nắm giữ tại thành phố New York là 720 triệu USD, các câu lạc bộ golf và nghỉ dưỡng là 730 triệu USD. Các khoản đầu tư và tài sản khác trị giá hơn 800 triệu USD.

Mỹ - Trung và 'sợi dây ràng' 700 tỉ USD

(Ảnh minh họa).

Mỹ và Trung Quốc vẫn và sẽ tiếp tục hợp tác. Thông điệp này mang hàm ý chính sách quan trọng cho các nước, và cũng giải thích vì sao không một nước thứ ba nào muốn chọn phe!

Hôm 30-8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo kết thúc chuyến thăm bốn ngày tới Trung Quốc.

Bà Raimondo là quan chức cấp cao thứ tư trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Trung Quốc chỉ trong ba tháng qua, sau Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Đặc phái viên về biến đổi khí hậu John Kerry.

Mỹ - Trung không "chia tách" kinh tế

Chuyến đi của bà Raimondo là nỗ lực mới nhất của Washington và Bắc Kinh trong việc tái lập các cuộc tiếp xúc cấp cao, giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại Trung Quốc, bà Raimondo có nhiệm vụ xử lý một trong những vấn đề gai góc nhất trong quan hệ song phương liên quan tới thương mại, các thách thức doanh nghiệp Mỹ gặp phải, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Cũng như đa số các sự kiện tiếp xúc cấp cao khác, bà Raimondo thể hiện sự cởi mở, thẳng thắn khi nói về nội dung làm việc. Theo tường thuật của bà Raimondo, bà đã đề cập tới lo ngại về quyền sở hữu trí tuệ, luật phản gián... khi gặp giới chức Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ còn tiết lộ bà đã nêu nhiều vấn đề của các công ty lớn như Intel, Boeing, Micron nhưng "không nhận được sự cam kết nào" của Bắc Kinh. Đáng chú ý, bà cũng nói thẳng bản thân đang càng lúc càng nghe nhiều doanh nghiệp Mỹ phàn nàn rằng "Trung Quốc không thể đầu tư được vì nước này trở nên quá rủi ro".

Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ phản ứng trước phát ngôn đó, nhấn mạnh Bắc Kinh đã và đang cố gắng giúp doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tiếp cận thị trường hơn, và rằng trong số 70.000 công ty Mỹ đang kinh doanh ở Trung Quốc hầu hết đều muốn ở lại nước này.

Tuy nhiên, đằng sau các biểu hiện cứng rắn bên ngoài, bà Raimondo vẫn khẳng định Mỹ không muốn cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, bà trấn an phía Trung Quốc rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ trong thương mại hai nước, và các cơ hội hợp tác kinh tế khác nên được ưu tiên.

"Vấn đề không phải chuyện chia tách kinh tế. Điều quan trọng là duy trì quan hệ thương mại tốt đẹp của chúng ta, vốn dĩ tốt cho nước Mỹ, tốt cho Trung Quốc và tốt cho thế giới. Một quan hệ kinh tế bất ổn giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ là điều không tốt cho thế giới", bà nói.

Hãy nhớ về 700 tỉ USD!

Sau cuộc họp hôm đầu tuần ở Bắc Kinh, bà Raimondo có một tuyên bố sắc lẹm: "Giờ tôi muốn nói rõ: chúng tôi sẽ không thỏa hiệp hay đàm phán về những vấn đề thuộc an ninh quốc gia. Chấm hết". Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh việc đối thoại, tăng tính minh bạch và cung cấp thông tin rõ ràng cho phía Trung Quốc về việc thực thi kiểm soát xuất khẩu.

Thực tế Mỹ - Trung đã có những bước tiến trong đàm phán nối lại các chuyến bay cũng như khôi phục ngành du lịch. Dù các vấn đề nhạy cảm nhất chưa chứng kiến cam kết cụ thể, nhưng việc đối thoại đã mang tới nhiều tín hiệu tươi sáng hơn với nhiều điểm nhất trí về các cuộc gặp cấp cao sắp tới.

Báo giới Trung Quốc đưa tin tích cực về chuyến đi của bà Raimondo. Tờ Global Times dẫn lời một nhà phân tích cấp cao thuộc Học viện Thương mại quốc tế và Hợp tác kinh tế (Trung Quốc) nhận định: "Các trao đổi thẳng thắn rất quan trọng trong việc giảm thiểu hiểu lầm và những đánh giá sai, vì vậy hàng loạt cuộc họp lần này chắc chắn sẽ có ý nghĩa tích cực đối với quan hệ Trung - Mỹ trong tương lai".

Căng thẳng từ thời cựu tổng thống Donald Trump cũng như đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực lên quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Và dù mối quan hệ này cũng đã chứng kiến những leo thang căng thẳng mới dưới thời ông Biden, nhưng thương mại vẫn là lĩnh vực cho thấy không có biểu hiện nào gọi là "chiến tranh lạnh" giữa hai nước.

Thống kê của Mỹ cho thấy tăng trưởng thương mại hai nước đã tăng liên tiếp 3 năm, đạt một cột mốc mới trong năm 2022 là hơn 690 tỉ USD. Nói cách khác, dù các từ khóa như "chia tách" hay "giảm rủi ro" có xuất hiện trên mặt báo, Mỹ vẫn tăng xuất nhập khẩu từ Trung Quốc. Nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc vẫn có quy mô rất lớn, đồng nghĩa đóng vai trò đáng kể trong bức tranh kinh tế của đối phương.

Giới phân tích từ lâu đã khẳng định việc Mỹ "chia tách" khỏi Trung Quốc có thể là một sai lầm. Washington cũng lưu ý điều này, và đây là một trong những động cơ khiến Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen có điều chỉnh nhỏ trong câu chữ khi chuyển từ "chia tách" sang "giảm rủi ro".

Dù thực tế diễn biến ra sao, Mỹ và Trung Quốc cũng sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho con số 700 tỉ USD đó. Họ vẫn tiếp tục phát triển quan hệ làm ăn quan trọng bậc nhất thế giới, và các nước khác không có lý do gì để "chọn phe" hay nghiêng về một bên nào.

Mỹ lao vào cuộc đua với Trung Quốc: Đổ tỷ đô để phế "ngôi vua" của Bắc Kinh

"Trung Quốc là nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực xây dựng hạt nhân mới" - CNBC trích lời một giáo sư Mỹ cho hay.

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA), Trung Quốc có 21 lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng với công suất sản xuất hơn 21 gigawatt điện. Số lượng lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng của Trung Quốc nhiều gấp 2,5 lần so với bất kỳ quốc gia nào khác.

Ấn Độ hiện có cơ sở hạt nhân lớn thứ hai với 8 lò phản ứng đang được xây dựng có khả năng tạo ra hơn 6 gigawatt điện. Vị trí thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ với 4 lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng với công suất ước tính là 4,5 gigawatt.

Mỹ hiện có một lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng, lò phản ứng thứ tư tại nhà máy điện Vogtle ở bang Georgia, có khả năng tạo ra hơn 1 gigawatt. Để so sánh, một gigawatt là đủ để cung cấp năng lượng cho một thành phố cỡ trung bình.

"Trung Quốc trên thực tế là nước dẫn đầu thế giới về công nghệ hạt nhân vào thời điểm hiện tại" - Jacopo Buongiorno, Giáo sư khoa học và kỹ thuật hạt nhân tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), nói với CNBC.

Kenneth Luongo, Chủ tịch và người sáng lập của Partnership for Global Security, một tổ chức phi lợi nhuận về chính sách năng lượng và an ninh hạt nhân và xuyên quốc gia, đồng ý. "Trung Quốc đang "dẫn đầu, thậm chí bỏ xa nhiều nước khác".

Vị thế của Mỹ

Thực tế, Trung Quốc không phải là nước duy trì vị trí dẫn đầu ngành năng lượng hạt nhân thế giới. Các lò phản ứng hạt nhân hiện có (đã xây dựng xong, đang hoạt động) của Mỹ là minh chứng cho sự thống trị trước đây của nước này.

Theo IAEA, Mỹ có 93 lò phản ứng hạt nhân hoạt động với công suất tạo ra hơn 95 gigawatt điện, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác cho đến nay.

Hiệp hội Hạt nhân Thế giới cho biết trong một báo cáo gần đây về chuỗi cung ứng hạt nhân, nhiều lò phản ứng trong số đó sẽ hoạt động được trong một thời gian tới, vì các lò phản ứng hạt nhân có thể được cấp phép hoạt động trong 60 năm và trong một số trường hợp có thể lên tới 80 năm.

Theo IAEA, quốc gia có nhiều lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động nhất tiếp theo là Pháp với 56 lò và công suất tạo ra hơn 61 gigawatt điện. Trung Quốc đứng thứ ba với 55 lò phản ứng đang hoạt động và công suất trên 53 gigawatt điện.

"Người ta thường đồng ý rằng Mỹ đã mất đi sự thống trị toàn cầu về năng lượng hạt nhân. Xu hướng này bắt đầu vào giữa những năm 1980" - Kenneth Luongo nói với CNBC.

Trung Quốc chỉ mới bắt đầu khi ngành công nghiệp hạt nhân của Mỹ bắt đầu lùi lại phía sau.

Kenneth Luongo nói với CNBC: "Trung Quốc bắt đầu xây dựng lò phản ứng đầu tiên vào năm 1985, ngay khi việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân của Mỹ bắt đầu suy giảm mạnh".

Làm thế nào Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua năng lượng hạt nhân mới?

Điện năng tuân theo nhu cầu, vì vậy các lò phản ứng hạt nhân mới có xu hướng được xây dựng ở những nơi các nền kinh tế đang phát triển nhanh cần điện để thúc đẩy tăng trưởng.

Trong khi hơn 70% công suất hạt nhân hiện có được đặt tại các quốc gia là thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thì gần 75% các lò phản ứng hạt nhân hiện đang được xây dựng ở các quốc gia không thuộc OECD và một nửa trong số đó là ở Trung Quốc, theo báo cáo chuỗi cung ứng gần đây của Hiệp hội Hạt nhân Thế giới.

Xem thêm:

Khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển, sản lượng năng lượng của nước này cũng tăng theo. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, tổng sản lượng năng lượng của Trung Quốc đạt 7.600 terawatt giờ vào năm 2020, tăng mạnh so với 1.280 terawatt giờ vào năm 2000.

John F. Kotek, Phó chủ tịch cấp cao về phát triển chính sách và các vấn đề công của nhóm vận động hạt nhân Viện Năng lượng Hạt nhân Mỹ, nói với CNBC: "Điều bắt buộc chính là đáp ứng nhu cầu tăng trưởng đáng kinh ngạc trong 20 năm qua. Vì vậy, Trung Quốc không chỉ xây dựng nhiều nhà máy hạt nhân mà còn xây dựng rất nhiều thứ".

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, hiện năng lượng hạt nhân chỉ chiếm 5% tổng lượng điện sản xuất trong nước ở Trung Quốc, trong khi than vẫn chiếm khoảng 2/3.

Nhưng việc Trung Quốc sử dụng than để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng đã gây ra vấn đề thứ hai: Ô nhiễm không khí.

John F. Kotek cho biết: "Với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong việc sử dụng than, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ về quyền sở hữu phương tiện cá nhân, đã dẫn đến nhu cầu cấp thiết về sản xuất điện sạch hơn".

Việc sản xuất năng lượng hạt nhân không thải ra bất kỳ khí nhà kính nào gây ô nhiễm không khí và nóng lên toàn cầu, vì vậy Trung Quốc đã chuyển sang sử dụng điện hạt nhân như một cách để nhanh chóng sản xuất số lượng lớn năng lượng sạch.

Người Trung Quốc đã ủng hộ hạt nhân từ lâu, nhưng giờ đây họ dường như đã cam kết đạt quy mô thực sự khổng lồ lên tới 150 gigawatt trong 15 năm. Và họ dường như đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu đó. Cho đến nay, đây sẽ là đợt mở rộng công suất hạt nhân lớn nhất trong lịch sử.

Trung Quốc đã khởi động chương trình hạt nhân của mình bằng cách mua các lò phản ứng từ Pháp, Mỹ và Nga, đồng thời xây dựng lò phản ứng hạt nhân chính trong nước - lò Hoa Long, với sự hợp tác với Pháp.

Một lý do cho sự thống trị của Trung Quốc là sự kiểm soát mạnh mẽ của chính phủ đối với lĩnh vực năng lượng và hầu hết nền kinh tế.

Trung Quốc đã xây dựng một ngành công nghiệp được nhà nước hỗ trợ và tài trợ, cho phép họ xây dựng nhiều tổ máy hạt nhân với chi phí thấp hơn. Họ không có bí quyết nào khác ngoài nguồn tài chính của nhà nước, chuỗi cung ứng được nhà nước hỗ trợ và cam kết của nhà nước trong việc xây dựng công nghệ, chuyên gia cho biết.

Việc Trung Quốc tập trung xây dựng năng lượng hạt nhân mang lại lợi ích về khí hậu toàn cầu nhưng cũng đặt ra những thách thức về địa chính trị.

"Năng lực và cam kết của Trung Quốc đối với hạt nhân là tốt cho công nghệ, an ninh năng lượng, ổn định lưới điện, nền kinh tế và ô nhiễm không khí của Trung Quốc, cũng như giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu. Nếu họ bắt đầu xuất khẩu công nghệ hạt nhân sang các nước khác, mối lo ngại là sự phụ thuộc về địa-chính trị-kinh tế vào Trung Quốc mà các dự án như vậy sẽ tạo ra cho các quốc gia đó. Logic tương tự cũng áp dụng cho Nga" - Giáo sư Jacopo Buongiorno nói.

Mỹ quyết tâm lấy lại ngôi vương

Các chuyên gia cho biết, Mỹ có thể bắt kịp và lấy lại phần nào sự thống trị trước đây trong lĩnh vực hạt nhân.

Mỹ và Châu Âu đã dần dần bắt đầu xây dựng lại năng lượng hạt nhân với thành công ở mức trung bình.

"Các quốc gia này chỉ khởi động lại việc xây dựng nhà máy hạt nhân cách đây 10 đến 15 năm. Chuỗi cung ứng và lực lượng lao động chuyên môn hầu như đã biến mất, dẫn đến tình trạng vượt chi phí nghiêm trọng và chậm trễ tiến độ" - Giáo sư Jacopo Biongiorno nói.

Hai lò phản ứng hạt nhân lớn mới tại Nhà máy hạt nhân Vogtle ở Georgia mất nhiều thời gian hơn dự kiến ban đầu và vượt quá ước tính ngân sách. Nhưng Mỹ đang có những động thái nhằm lấy lại sự thống trị trước đây trong lĩnh vực hạt nhân.

Một cuộc khảo sát gần đây từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy sự ủng hộ đối với năng lượng hạt nhân đã tăng lên ở cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa: 57% người Mỹ cho biết ủng hộ việc xây dựng nhiều lò phản ứng hạt nhân hơn để tạo ra điện, tăng từ 43% người Mỹ ủng hộ lò phản ứng hạt nhân vào năm 2020.

Mỹ đang cung cấp các khoản trợ cấp để duy trì hoạt động của một số nhà máy hạt nhân hiện có, bán một số lò phản ứng hạt nhân lớn cho Đông Âu. Nhưng quốc gia này đang đặt nhiều tham vọng vào việc mở rộng thị trường cho công nghệ lò phản ứng tiên tiến và mô-đun nhỏ cũng như xây dựng năng lực làm giàu nhiên liệu liên quan.

"Mỹ có thể bắt kịp nếu các công nghệ mới đang được phát triển ở đây – trên hết là các lò phản ứng mô-đun nhỏ và lò phản ứng vi mô – chứng tỏ được sự thành công về mặt kỹ thuật và thương mại, điều này hiện chưa chắc chắn" - Giáo sư Biongiorno nhận định.

Các lò phản ứng hạt nhân nhỏ hơn ít tốn kém hơn vì chúng nhỏ hơn, nhưng cũng vì thiết kế mô-đun cho phép các bộ phận cấu thành được chế tạo trong nhà máy và lắp ráp tại chỗ. Quá trình đó nhanh hơn và rẻ hơn so với việc xây dựng từng lò phản ứng chỉ làm một lần.

Luongo nói: "Chính phủ Mỹ đang đổ hàng tỷ đô la vào việc phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ với kỳ vọng rằng chúng sẽ hoạt động, rẻ hơn các lò phản ứng lớn và cung cấp cho Mỹ một thị trường lớn hơn cho xuất khẩu".

"Trung Quốc có lý khi coi năng lượng hạt nhân là một ngành công nghiệp chiến lược. Họ biết rằng xuất khẩu năng lượng hạt nhân giúp xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nước đối tác.

Do đó, họ đã đầu tư rất nhiều vào năng lực năng lượng hạt nhân trong nước và hiện đang tìm cách xuất khẩu các thiết kế lò phản ứng của mình sang các quốc gia khác. Cả Trung Quốc và Nga đều cung cấp "nguồn tài chính rất hấp dẫn" và các loại khuyến khích khác để mở rộng ngành công nghiệp hạt nhân của họ ra nước ngoài" - John F. Kotek nói.

Mỹ được công nhận rộng rãi là cung cấp công nghệ năng lượng hạt nhân hàng đầu thế giới, nhưng việc chỉ có những thiết kế tuyệt vời trên giấy là chưa đủ – hầu hết các quốc gia khác đều muốn thấy công nghệ đó được trình diễn trước khi họ xem xét xây dựng ở nước họ.

Vì vậy, sẽ là khôn ngoan khi Mỹ khuyến khích việc tăng tốc xây dựng các hệ thống năng lượng hạt nhân thế hệ tiếp theo ngay tại quê nhà, để chúng tôi có thể đưa các thiết kế đã được chứng minh ra thị trường toàn cầu và lấy lại vị thế là nước dẫn đầu thế giới trong xuất khẩu năng lượng hạt nhân.

Cuộc đua giành vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp hạt nhân quốc tế sẽ trở nên khốc liệt hơn khi nhu cầu về năng lượng sạch tiếp tục tăng cao.

Mỹ viện trợ thêm cho Ukraine tới 250 triệu đô

(Ảnh minh họa).

Hoa Kỳ cung cấp viện trợ quân sự thêm cho Ukraine lên tới 250 triệu đô la trong một gói bao gồm nhiều rốc-két cho hệ thống HIMARS và AIM-9M Sidewinder có thể được sử dụng để bảo vệ bầu trời Ukraine.

Đây là lần đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraine Sidewinder. Loại phi đạn này có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công không đối không tầm ngắn.

Gói viện trợ cũng bao gồm thiết bị rà phá bom mìn và vũ khí chống tăng như phi đạn TOW và Javelin vác vai.

Gói viện trợ mới nhất đánh dấu lần thứ 45 tổng thống được quyền rút thiết bị quân sự từ kho của Bộ Quốc phòng kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Một lần nữa, Hệ thống Phi đạn Chiến thuật Quân đội tầm xa (ATACMS) không được đưa vào gói viện trợ, khiến các nhà phân tích như Trung tướng hồi hưu Ben Hodges, người từng chỉ huy các lực lượng Lục quân Mỹ ở châu Âu từ năm 2014 đến năm 2017, chỉ trích.

Ông Hodges nói với đài VOA: “Thật không may, người Ukraine sẽ tiếp tục chịu nhiều thương vong vì chúng ta, phương Tây, chưa cung cấp những khả năng mà họ cần”. “Và tôi đang nói cụ thể về vũ khí chính xác tầm xa.”

Moscow bắt đầu một cuộc tấn công mới ở Ukraine vào đầu năm nay nhưng đã bị đình trệ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã mô tả cuộc phản công hiện tại chống lại lực lượng Nga là chậm nhưng ổn định, với việc lực lượng Ukraine đưa quân trừ bị và chọc thủng một số tuyến phòng thủ phía đông nam của lực lượng Nga trong tháng này.

“Ukraine tiếp tục truy đuổi và chiến đấu,” phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Chuẩn tướng Pat Ryder, nói với đài VOA trong một cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài hôm 24/8. “Họ đang đạt được một số tiến bộ ở tiền tuyến, nhưng sẽ rất khó khăn.”

Nguồn: Vietnamnet; Vnexpress; Tuổi Trẻ; Soha; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang