- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Florida vốn được biết đến như một điểm đến nghỉ hưu, nhưng nó đang thu hút rất nhiều người trẻ - và giàu có - mới đến. Theo một phân tích gần đây từ SmartAsset - bảng xếp hạng các địa phương dựa trên số lượng di cư ròng, Florida là bang số 1 tại Mỹ thu hút và giữ chân những người trẻ và giàu có.
SmartAsset đã xác định các bang thu hút nhiều chuyên gia trẻ nhất, từ 26 đến 35 tuổi, kiếm được ít nhất 200.000 USD/năm trong tổng thu nhập đã điều chỉnh, dựa trên số liệu của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) công bố gần đây nhất từ năm 2021.
Theo xác định của SmartAsset, vào năm đó, khoảng 3.391 thanh niên có thu nhập cao đã chuyển đến và 1.216 người rời khỏi bang Florida, tổng cộng có 2.175 thanh niên giàu có di cư tới bang này.
Ở vị trí thứ hai, Texas chứng kiến làn sóng người trẻ và giàu có mới đến lớn thứ hai với 4.048 người chuyển đến trong suốt một năm. Tuy nhiên, Texas cũng chứng kiến một làn sóng lớn những người trẻ giàu có rời đi (hơn 2.000 người nộp thuế), dẫn đến tổng số người di cư là 1.909.
Và ở vị trí thứ ba là New Jersey, trong khi những người giàu có ở mọi lứa tuổi thường rời khỏi đây với tỷ lệ cao, bang này cũng thu hút được 1.048 chuyên gia trẻ giàu có mới trong cùng năm.
Jaclyn DeJohn - biên tập viên quản lý phân tích kinh tế của SmartAsset - viết trong báo cáo: "Đây là sự đảo ngược mạnh mẽ nhất so với xu hướng chung."
Bà DeJohn nói với CNBC rằng, các bang như Florida và Texas thu hút những người trẻ tuổi giàu có vì một số lý do. Đó là những nơi tập trung các điểm nóng công nghệ mới hơn như Austin và Miami, nơi có cơ hội để "thu hút những người có kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp hoặc đặc biệt muốn phát triển hơn nữa sự nghiệp của họ". Thời tiết ấm áp và thuế thu nhập bằng 0 ở cả hai bang cũng là một điểm hấp dẫn.
Trong khi đó, theo bà DeJohn, New Jersey "có cơ hội nghề nghiệp, xã hội và giải trí gần giống như thành phố New York, với khả năng tiết kiệm tiền khi sống theo lối sống ngoại ô". Đó có thể là nơi tốt nhất cho cả hai đối tượng, cả những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi có thể đã nghỉ hưu hoặc có ít lợi ích hơn từ thị trường việc làm.
Thêm vào đó, "thuế bất động sản cao của New Jersey góp phần rất lớn vào hệ thống trường công rất cạnh tranh, hệ thống này cũng hữu ích hơn nhiều cho các các gia đình trẻ so với những người về hưu", bà DeJohn nói thêm.
Bà DeJohn cho biết, New York và California có số lượng thanh niên có thu nhập cao nhiều nhất so với bất kỳ bang nào tại Mỹ, "với tỷ lệ chênh lệch lớn", và cũng tự hào về số lượng người trẻ giàu có di cư đến cao nhất.
Gần 4.000 thanh niên giàu có nộp thuế đã chuyển đến New York vào năm 2021, trong khi gần 5.000 người coi California là quê hương mới của họ. Tuy nhiên, cả hai bang đều mất hơn 9.000 người thuộc cùng nhóm nhân khẩu học, khiến hai bang này bị xếp cuối danh sách dành cho giới trẻ và người giàu.
Chính quyền Mỹ cho biết một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế đã đánh sập nền tảng phần mềm độc hại Qakbot khét tiếng thường được nhiều tội phạm mạng sử dụng rộng rãi.
Theo hãng tin Reuters ngày 30/8, bị phát hiện lần đầu tiên cách đây hơn một thập kỷ, Qakbot thường lây lan thông qua các email độc hại, cài bẫy gửi đến nạn nhân mà họ không hề nghi ngờ.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết chiến dịch này có bí danh là Duck Hunt, có sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng như cơ quan an ninh của Pháp, Đức, Hà Lan, Anh, Romania và Latvia.
Biện lý Martin Estrada cho biết động thái tấn công Qakbot là chiến dịch tài chính và công nghệ quan trọng nhất mà Bộ Tư pháp Mỹ từng thực hiện nhằm vào một mạng botnet. Thuật ngữ botnet chỉ một mạng lưới các máy tính bị nhiễm virus được kết nối với nhau mà tin tặc sử dụng để phát tán virus.
Ông nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi đã cùng nhau hạ gục Qakbot và cứu vô số nạn nhân khỏi các cuộc tấn công trong tương lai”.
Các nhà nghiên cứu bảo mật cho rằng Qakbot đã tấn công các tổ chức trên khắp thế giới, từ Đức đến Argentina.
Theo ông Estrada, phần mềm độc hại Qakbot đã lây nhiễm hơn 700.000 máy tính, tạo điều kiện cho việc triển khai mã độc tống tiền và gây thiệt hại hàng trăm triệu USD cho các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ quan chính phủ.
Trong chiến dịch trên, các cơ quan đã thu giữ 52 máy chủ ở Mỹ và nước ngoài.
Các nhà điều tra đã tìm thấy bằng chứng cho thấy từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2023, quản trị viên Qakbot đã nhận được khoản phí tương ứng với khoảng 58 triệu USD tiền chuộc mà nạn nhân phải trả.
Để làm tê liệt mạng tội phạm mạng này, FBI cho biết họ đã chuyển hướng lưu lượng truy cập internet Qakbot đến các máy chủ do văn FBI kiểm soát để gỡ cài đặt phần mềm độc hại tương ứng khỏi máy tính nạn nhân. Khi làm như vậy, FBI cho biết họ đã chủ động xóa các tệp độc hại khỏi hệ thống riêng nhưng không xem hoặc thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Trong một tuyên bố, Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết các nạn nhân rất đa dạng, từ các tổ chức tài chính ở Bờ Đông đến một nhà thầu cơ sở hạ tầng quan trọng của chính phủ ở Trung Tây cho đến một nhà sản xuất thiết bị y tế ở Bờ Tây. Ông nói: “FBI đã vô hiệu hóa chuỗi cung ứng tội phạm sâu rộng này, ngăn chặn ngay lập tức”.
Trước đó, hồi tháng 1, FBI thông báo cơ quan này đã bí mật tấn công và triệt phá nhóm tin tặc Hive, qua đó chặn đứng âm mưu sử dụng mã độc đòi tiền chuộc trên 130 triệu USD nhằm vào trên 300 nạn nhân.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland, Giám đốc FBI Christopher Wray và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lisa Monaco cho biết các chuyên gia công nghệ thông tin của chính phủ đã bí mật thâm nhập vào hệ thống của nhóm tin tặc Hive kể từ tháng 7 năm ngoái. Nhà chức trách đã theo dõi chi tiết hoạt động của nhóm này, đồng thời thu thập các khóa kỹ thuật số mà chúng sử dụng để truy cập dữ liệu của các tổ chức mục tiêu. Nhờ vậy, cơ quan chức năng có thể kịp thời cảnh báo trước cho các nạn nhân để họ thực hiện các biện pháp bảo vệ hệ thống, trước khi nhóm Hive yêu cầu nộp tiền chuộc.
Trang web của Hive đã bị đánh sập và chỉ hiển thị thông báo với nội dung FBI đã tịch thu trang web này trong chiến dịch phối hợp thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn nhóm tin tặc Hive sử dụng mã độc tống tiền. Bên cạnh đó, Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức và Đơn vị Tội phạm công nghệ cao quốc gia của Hà Lan cũng đã thu giữ các máy chủ của Hive.
Hive là nhóm chuyên sử dụng mã độc để đòi tiền chuộc. Nhà nghiên cứu Brett Callow của công ty an ninh mạng Emsisoft đánh giá đây là một trong những nhóm tội phạm mạng hoạt động mạnh nhất. Vụ án triệt phá nhóm tin tặc Hive khác với một số vụ mà Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố trong những năm gần đây, đơn cử như vụ tấn công mạng năm 2021 nhằm vào Colonial Pipeline - công ty vận hành đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ. Trong vụ việc đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ khoảng 2,3 triệu USD tiền chuộc ở dạng tiền điện tử sau khi công ty này trả tiền cho tin tặc. Trong vụ việc lần này, nhà chức trách đã kịp thời cảnh báo trước khi Hive đòi tiền chuộc.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong những năm qua, Hive đã tấn công trên 1.500 nạn nhân tại 80 quốc gia trên thế giới và thu về số tiền chuộc trị giá hơn 100 triệu USD.

(Ảnh minh họa).
Công nghệ tiên tiến này dự kiến là một bước tiến quan trọng của lĩnh vực khai thác khoáng sản toàn cầu.
Nikkei đưa tin, KoBold Metals, công ty khởi nghiệp của Mỹ đang phát triển một chương trình trí tuệ nhân tạo AI để xác định chính xác vị trí các mỏ khoáng sản quan trọng.
Được biết, KoBold đã huy động được khoảng 195 triệu USD trong vòng gọi vốn hồi tháng 6. Một số quỹ đầu tư, các tỷ phú Bill Gates, Jeff Bezos hay nhiều công ty năng lượng lớn như BHP, Mitsubishi và Equinor (Na Uy) cũng tham gia. Theo một số nguồn tin, Mitsubishi có thể đã rót hàng trăm triệu Yên vào KoBold.
KoBold Metals ra mắt năm 2018. Công ty này đã cùng đại học Stanford phát triển các chương trình AI để xử lý dữ liệu địa chất được thu thập từ khắp nơi trên thế giới, từ đó xác định vị trí của các mỏ khoáng sản quý hiếm.
Được biết, chương trình này có khả năng xác định chính xác niken, coban và các khoáng sản quan trọng khác với độ chính xác cao gấp 10 lần các phương pháp thăm dò thông thường.
Khi xe điện trở thành xu hướng phổ biến, nhu cầu về niken, coban,...được sử dụng trong pin xe điện ngày càng tăng. Việc phát triển các phương pháp thăm dò có tính hiệu quả hơn có thể giúp đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Đặc biệt, trước khi khoan thực tế, một công ty khai thác mỏ thường sẽ tiến hành hàng chục hoặc hàng trăm cuộc thăm dò thử nghiệm để lấy mẫu. Các mẫu được kiểm tra độ nhớt, từ tính và một vài đặc tính khác.
Những dữ liệu đó, cùng với cấu trúc địa hình sẽ được “đưa vào” nền tảng chương trình của KoBold. Dữ liệu sẽ được so sánh với các mẫu trước đây. Sau đó, AI sẽ xác định khu vực đó có tiềm năng chứa bao nhiêu khoáng sản quan trọng và đưa ra thông báo liệu có cần tiến hành thăm dò thêm hay không.
Theo phương pháp truyền thống, các công ty khai thác sẽ cần phải dựa vào dữ liệu địa chất công cộng cũng như những đánh giá của các chuyên gia để xác định vị trí cho các cuộc khoan thử nghiệm. Do dữ liệu hạn chế, nhiều cuộc khoan thử nghiệm đều không đem lại kết quả, gây tốn thời gian và tiền bạc.
Mặc dù KoBold hiện chỉ có dữ liệu cho một số khu vực nhất định, nhưng công ty khởi nghiệp này có kế hoạch sử dụng số vốn huy động được để thu thập thêm dữ liệu địa chất và mở rộng phạm vi nền tảng sang nhiều khu vực khác càng sớm càng tốt.
Trước mắt, công ty khai thác Rio Tinto của Anh đã bắt đầu hợp tác với KoBold tại các mỏ ở Zambia và Canada. Mitsubishi cũng đang xem xét sử dụng nền tảng của KoBold cho các dự án khai thác mỏ trong tương lai.
Các khoáng sản quan trọng đang được tích cực khai thác để phục vụ đa dạng mục đích. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán trong 5 năm tới, nhu cầu về lithium sẽ tăng gấp ba lần so với năm 2022. Nhu cầu về niken và coban dự kiến sẽ tăng 40% đến 70% trong cùng khoảng thời gian.
Bên cạnh đó, một số quốc gia trên thế giới cũng đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng.
Vào năm 2021, Mitsubishi, BHP và một vài nhà đầu tư khác cũng đã hỗ trợ Jetti Resources, một công ty khởi nghiệp của Mỹ chuyên về công nghệ xử lý đồng từ các mỏ quặng thô cấp thấp. Năm ngoái, J.P. Morgan Asset Management cũng đã rót vốn cho một công ty khởi nghiệp ở Canada để phát triển một cảm biến có khả năng xác định quặng.
Các ngân hàng cỡ vừa, có tài sản hơn 100 tỷ USD, được phép nắm giữ nhiều khoản nợ dài hạn hơn để tăng sự ổn định tài chính, cũng như giúp các thể chế tài chính này dễ dàng giải quyết các rủi ro.
Trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ tái diễn các vụ sụp đổ ngân hàng nhanh chóng như hồi đầu năm nay, các cơ quan quản lý tài chính nước này đã đề xuất các quy định mới trong ngành ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro trong tương lai.
Ngày 29/8, các cơ quan quản lý tài chính Mỹ, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed - Ngân hàng Trung ương) và Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) đã đề nghị góp ý về 2 biện pháp mới nhằm giúp các ngân hàng nước này có thể chống đỡ tốt hơn các cuộc khủng hoảng trong tương lai.
Theo một đề xuất, các ngân hàng cỡ vừa, có tài sản hơn 100 tỷ USD, được phép nắm giữ nhiều khoản nợ dài hạn hơn để tăng cường sự ổn định tài chính, cũng như giúp các thể chế tài chính này dễ dàng giải quyết các rủi ro trong tương lai, hạn chế nguy cơ lây lan khi ngân hàng gặp vấn đề.
Theo các cơ quan quản lý ngân hàng, bằng việc yêu cầu mỗi ngân hàng duy trì số nợ dài hạn tối thiểu để bù lỗ, biện pháp này sẽ giúp có thêm sự lựa chọn để giải quyết trong trường hợp các ngân hàng cỡ vừa này phá sản.
Biện pháp còn lại yêu cầu các ngân hàng, có tài sản hơn 250 tỷ USD phát triển các chiến lược nhằm giải quyết nhanh chóng và có trật tự trong trường hợp gặp khó khăn hoặc thất bại tài chính dẫn đến phá sản.
Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến về các quy định trên sẽ kéo dài đến ngày 30/11/2023.
Sự sụp đổ nhanh chóng của Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) hồi tháng 3 năm nay sau khi chịu quá nhiều rủi ro lãi suất đã khiến ngành ngân hàng Mỹ “choáng váng” sau nhiều năm nỗ lực duy trì sự ổn định. Đây là vụ phá sản lớn nhất của một ngân hàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Vụ việc cũng đã dẫn đến sự sụp đổ của Ngân hàng Signature (SB) có trụ sở tại New York (Mỹ) và vụ sáp nhập giữa ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ Credit Suisse với đối thủ UBS.
Trong báo cáo được công bố hồi tháng 4, Fed đã kêu gọi tăng cường việc giám sát hệ thống ngân hàng và siết chặt quy định của cơ quan này dựa trên những bài học đã rút ra sau sự sụp đổ của SVB.

(Ảnh minh họa).
Vẫn còn quá sớm để đoán người thắng cuộc trên đường đua vào Nhà Trắng năm 2024, nhưng chắc chắn cựu Tổng thống Donald Trump sẽ là nhân vật gây chú ý nhất khi vừa tranh cử vừa ra tòa.
Thẩm phán liên bang Mỹ Tanya Chutkan ngày 28.8 chính thức ấn định 4.3.2024 là ngày xét xử ông Trump về cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 ở Washington D.C. Phán quyết của thẩm phán được cho là có thể cản trở nỗ lực của ông Trump một lần nữa trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 2024.
Thời khắc chí tử
Ngày mở phiên tòa ở Washington D.C gây chú ý vì diễn ra một ngày trước "siêu thứ ba" 5.3.2024, thời điểm hơn 12 tiểu bang của Mỹ, trong đó có Texas và California, tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống. Theo trang tổng hợp dữ liệu thăm dò RealClearPolitics, hiện ông Trump vẫn là ứng viên dẫn đầu đường đua đảng Cộng hòa với khoảng 53% số người được hỏi chọn ông, cách xa đối thủ gần nhất là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis (13%).
Phát biểu về quyết định của mình, thẩm phán Chutkan khẳng định việc chọn ngày xét xử không phụ thuộc vào các nghĩa vụ về nghề nghiệp của bị cáo. Vì thế, ông Trump phải tự sắp xếp để hầu tòa đúng ngày, theo AFP hôm qua dẫn lời nữ thẩm phán. Bà Chutkan không phải là người duy nhất muốn mở phiên tòa xử ông Trump vào ngày 4.3.2024. Trước đó, công tố viên Fani Willis, vốn phụ trách truy tố ông Trump và 18 bị can khác với cáo trạng tương tự ở bang Georgia, cũng đề nghị mở phiên tòa vào ngày này.
Ông Trump đã phản ứng giận dữ khi biết mình phải ra tòa ngày 4.3.2024. "Tôi sẽ kháng cáo", ông tuyên bố trên mạng xã hội do mình thành lập là Truth Social, đồng thời cáo buộc công tố viên đặc biệt Jack Smith, người dẫn đầu các cuộc điều tra ông Trump, có hành vi "can thiệp bầu cử". Cựu tổng thống cũng khẳng định mình vô tội trước các cáo buộc ở tòa án Washington D.C, bao gồm âm mưu lừa dối nước Mỹ, cản trở quốc hội Mỹ triển khai thủ tục phê chuẩn kết quả thắng cử của ông Joe Biden năm 2020 và tước quyền của cử tri Mỹ với tuyên bố sai sự thật cho rằng mình đã thắng cử.
Năm đặc biệt của ông Trump
Trong năm 2024, ông Trump sẽ vừa vận động tranh cử vừa phải hầu tòa vào giai đoạn then chốt nhất của vòng bầu cử sơ bộ. Ngày 15.1.2024, cuộc bầu cử được khởi động tại bang Iowa dưới hình thức bỏ phiếu kín. Bang New Hampshire sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào cuối tháng 1. Trong tháng 2, đến lượt các tiểu bang như Nevada bỏ phiếu kín, và Nam Carolina, Michigan tổ chức bầu cử sơ bộ.
Và tháng 3 sẽ chứng kiến ngày "siêu thứ ba" rơi vào 5.3.2024, chứng kiến một trong những thời điểm quan trọng nhất của vòng bầu cử sơ bộ. Trong những mùa bầu cử gần đây, gương mặt ứng viên giành chiến thắng trên đường đua đảng Cộng hòa cũng được xác định trong khoảng tháng 5 hoặc tháng 6, trước khi đại hội toàn quốc của đảng này diễn ra ở TP.Milwaukee (Wisconsin) vào tháng 7.
Sau phiên tòa ngày 4.3.2024, ông Trump ngày 25.3.2024 dự kiến tiếp tục hầu tòa ở bang New York về cáo buộc chi tiền bịt miệng cựu diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Đến ngày 20.5.2024, toàn bộ sự chú ý tập trung vào bang Florida, nơi diễn ra phiên tòa thứ ba xử ông Trump về cáo buộc sở hữu phi pháp tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Còn vụ ở bang Georgia vẫn chưa có ngày xử chính thức.
Ứng viên số ba của đảng Cộng hòa gặp khó
Nghệ sĩ rap Eminem đã chính thức đề nghị ứng viên của đảng Cộng hòa là ông Vivek Ramaswamy ngừng sử dụng những bài hát của mình trong lúc tranh cử tổng thống. Hồi đầu tháng, mạng xã hội lan truyền video ghi hình ông Ramaswamy, ngôi sao đang lên trên đường đua của đảng Cộng hòa, hát theo bài Lose Yourself tại sự kiện ở bang Iowa. AFP hôm qua đăng tải nội dung lá thư đề ngày 23.8 của rapper Eminem với nội dung yêu cầu ứng viên Ramaswamy ngừng sử dụng nhạc của ông cho mục đích tranh cử. Ông Ramaswamy, người tự nhận mình là phiên bản "Trump 2.0", đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người ủng hộ đảng Cộng hòa. Ông hiện ở vị trí thứ ba trong danh sách dự kiến được bỏ phiếu nhiều nhất, chỉ sau ông Trump và ông DeSantis.
Nguồn: CafeF; Báo Tin Tức; Soha; VietnamPlus; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá