Mỹ: Bảo vệ người lao động; Đau đầu vì giá xăng; Tư tưởng da trắng thượng đẳng; Ấn định ngày xử Trump; Cấm vận làm yếu USD

Bài toán bảo vệ người lao động trước thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ

(Ảnh minh họa).

Theo hãng AP, những đợt nắng nóng lịch sử ở miền tây nam và các khu vực khác tại Mỹ vào mùa hè này đã tác động trực tiếp đến cuộc sống người dân.

Nắng nóng gây rủi ro đến sức khỏe người dân Mỹ

Ông Santos Brizuela đã dành hơn hai thập kỷ làm việc ngoài trời, kiên trì bất chấp nắng nóng kỷ lục để cắt mía ở Mexico. Vì vậy, bệnh viêm thanh quản mãn tính do tiếp xúc nhiều với thời tiết khắc nghiệt đã phát lên khi ông làm việc quá lâu ở ngoài trời.

Vào mùa hè năm ngoái, khi đang làm việc cho đội xây dựng ở Las Vegas, ông Santos Brizuela đã phát bệnh khi nắng nóng gay gắt.

Hiện ở tuổi 47, Santos Brizuela đã tìm một công việc bảo trì khác. Tại nơi làm việc của ông, những thông tin bảo vệ sức khỏe liên quan đến rủi ro thời tiết được dán trên tường, trong đó đề cập đến những phương pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe – điều mà trước đây ông chưa từng biết đến.

"Là một công nhân, đôi lúc bạn sẽ yêu cầu chủ phải có các biện pháp bảo vệ sức khỏe người lao động nhưng hầu như rất ít ông chủ lắng nghe ý kiến hoặc làm theo", ông Brizuela nói.

Biến đổi khí hậu đang gây ra số ca tử vong và thương tật ngày càng tăng đối với những người làm việc trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt như ở trong nhà kho, nhà bếp hay bên ngoài trời. Nhiều người trong số họ là người di cư với công việc lương thấp.

Chính quyền các tiểu bang ở Mỹ từ lâu đã áp dụng các biện pháp nhằm tránh các rủi ro môi trường do biến đổi khí hậu, cụ thể là hạn hán, lũ lụt và cháy rừng. Ladd Keith, Trợ lý giáo sư và là cộng tác viên nghiên cứu tại Đại học Arizona cho biết các biện pháp bảo vệ con người trước nhiệt độ cực cao chưa rõ ràng do chưa có quy định chung trong chính quyền tiểu bang và liên bang.

"Theo một cách nào đó, chúng ta còn một chặng đường rất dài để bắt kịp lỗ hổng kiểm soát nắng nóng như một mối nguy hiểm thực sự", ông Ladd Keith nói thêm.

Chưa có tiêu chuẩn liên quan đến nhiệt độ cao bất chấp sự thúc đẩy liên tục từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Các quy định kiểm soát nắng nóng

Hiện tại, chính quyền các tiểu bang chỉ có quy định kiểm tra địa điểm làm việc để phát hiện vi phạm về môi trường làm việc. Tuy nhiên, không có tiêu chuẩn nhất quán nào để xác định những yếu tố cấu thành mối nguy hiểm nghiêm trọng về nhiệt độ cao.

"Không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nếu không có tiêu chuẩn nhiệt cụ thể, các cơ quan quản lý sẽ gặp khó khăn hơn trong việc quyết định và phát hiện người sử dụng lao động có vi phạm pháp luật hay không", ông Juanita Constible đến từ Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên, người theo dõi chính sách nắng nóng khắc nghiệt cho biết.

Nhiều tiểu bang đang tăng cường kiểm tra để đảm bảo người sử dụng lao động cung cấp nước, bóng mát và giờ giải lao cho người lao động, nhưng việc thực thi vẫn chưa được quy định cụ thể.

Nắng nóng khắc nghiệt cũng không có trong danh sách các thảm họa mà Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang đưa ra nhằm cảnh báo ứng phó. Hiện chỉ có 3 khu vực điều phối kế hoạch chống nắng nóng khắc nghiệt là Miami-Dade, Phoenix và Los Angeles.

Các chuyên gia liên bang đã khuyến nghị các biện pháp bảo vệ người lao động trước nhiệt độ cực cao kể từ năm 1972, nhưng phải đến năm 1997 và 2006, hai bang Minnesota và California mới áp dụng trên quy mô khắp tiểu bang.

Chính quyền bang Colorado đã củng cố các quy định hiện hành vào năm ngoái để yêu cầu người lao động nghỉ ngơi và nghỉ thường xuyên trong điều kiện cực nóng và lạnh, đồng thời cung cấp nước và bóng râm khi nhiệt độ lên tới 80 độ F (26,7 độ C).

Tiểu bang Washington vào tháng trước cũng đã cập nhật các tiêu chuẩn an toàn nhiệt để có các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Hay bang Oregon, nơi đã áp dụng các quy tắc bảo vệ nhiệt tạm thời vào năm 2021, đã đưa chúng thành quy định chính thức vào năm ngoái.

Thống đốc bang Arizona ông Katie Hobbs gần đây đã công bố các quy định mới thông qua chương trình chú trọng đến nhiệt độ và tuyên bố tình trạng khẩn cấp do nắng nóng cực độ.

Trước đó, Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đưa ra các quy định mới vào năm 2021 nhằm phát triển các tiêu chuẩn an toàn về nhiệt và tăng cường các biện pháp bảo vệ cần thiết cho người lao động thuộc khu vực tư nhân có nguy cơ gặp rủi ro, nhưng các quy định này có thể sẽ tiếp tục được xem xét lại trong vài năm nữa.

Người Mỹ đau đầu vì giá xăng tăng

Những ngày gần đây, người tiêu dùng Mỹ đã chứng kiến giá xăng tăng vọt và đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Sự gia tăng này khiến nhiều người nhớ lại những ngày giá xăng kỷ lục vào mùa hè năm ngoái.

Dù đã giảm giá so với năm ngoái, giá xăng trong những ngày gần đây vẫn ở mức cao. Theo OPIS, nhà cung cấp phân tích và dữ liệu năng lượng, một gallon xăng thông thường có giá bán trung bình khoảng 3,82 USD trên toàn quốc vào Chủ nhật, cao hơn khoảng 60 xu so với đầu năm. Giá dầu diesel giảm khoảng 31 cent so với đầu tháng 1 nhưng đã tăng hơn 40 cent so với một tháng trước.

Các nhà kinh tế cho biết, giá dầu tăng có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nhằm giảm lạm phát xuống 2%.

Không chỉ người tiêu dùng cảm thấy “đau ví”, các chủ doanh nghiệp nhỏ cũng phải chịu chung nỗi đau này. Các công ty đang trì hoãn việc nâng cấp, mất nhân công hoặc tránh thuê thêm trợ giúp và chuyển sang tính phí khách hàng nhiều hơn do giá nhiên liệu tăng cao.

Trong vài tháng qua, một công ty vận chuyển ở Springfield đã phải cắt giảm tài xế một phần vì giá nhiên liệu cao hơn khiến việc đi lại của họ trở nên đắt đỏ, Will Wheeler, một kiểm soát viên của công ty cho biết.

Trong khi đó, công ty đã tăng phí quãng đường thêm 4 USD vào đầu năm nay do giá nhiên liệu cao hơn và có thể tăng thêm 3 USD nữa, Wheeler cho biết. Việc tăng giá đã góp phần khiến một số khách hàng “quay lưng”.

Biến động giá xăng đang khiến các hộ gia đình và doanh nghiệp đau đầu.

Vào năm ngoái, chiến sự Nga – Ukraine đã khiến giá dầu của Mỹ tăng vọt lên tới 120 USD/thùng và giá xăng vượt mốc 5 USD, khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden phải khai thác nguồn dự trữ xăng dầu khẩn cấp nhằm kiềm chế lạm phát.

Nỗi lo suy thoái và sự phục hồi kinh tế yếu kém ở Trung Quốc đã khiến giá dầu tăng trở lại và giữ giá xăng ở mức dưới 3,60 USD/gallon trong suốt cả năm. Ben Ayers, nhà kinh tế cấp cao của công ty bảo hiểm Nationwide Mutual Insurance, cho biết sự sụt giảm này là một yếu tố quan trọng trong việc kiềm chế lạm phát.

Giá than và khí đốt tự nhiên giảm cũng giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng giảm hóa đơn tiền điện. Tính đến tháng 7, năng lượng là hạng mục chi tiêu đã giảm 12,5% trong 12 tháng qua, theo chỉ số giá tiêu dùng của Cục Thống kê Lao động.

Giờ đây, việc cắt giảm sản lượng dầu của Saudi Arabia và Nga đã thành công một cách khiêm tốn trong việc nâng giá dầu lên khoảng 80 USD/thùng, đẩy giá tại các máy bơm của Mỹ lên cao hơn.

Một yếu tố khác thúc đẩy giá nhiên liệu: Các nhà máy lọc dầu của xứ cờ hoa trong nửa đầu năm 2023 đã bắt kịp công việc bảo trì mà họ đã tạm dừng trong thời kỳ đại dịch, khiến công suất lọc dầu khoảng 2,2 triệu thùng/ngày phải ngừng hoạt động.

Debnil Chowdhury, người đứng đầu bộ phận nhiên liệu và lọc dầu châu Mỹ tại S&P Global Commodity Insights, cho biết số tiền đó nhiều hơn khoảng một triệu thùng so với số dầu sẽ ngừng hoạt động do bảo trì trong một năm thông thường.

Ông cho biết, việc ngừng hoạt động ngoài kế hoạch cũng góp phần gây ra tình trạng mất công suất. Một số nhà phân tích cho biết nắng nóng gay gắt trong mùa hè này có thể ảnh hưởng đến hoạt động tại các nhà máy lọc dầu.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, việc ngừng hoạt động đã làm tăng chi phí sản xuất xăng mùa hè, dẫn đến giá cả cao hơn cho người tiêu dùng.

TƯ TƯỞNG NGƯỜI DA TRẮNG THƯỢNG ĐẲNG LÀ MỐI ĐE DỌA KHỦNG BỐ LỚN NHẤT MỸ

(Ảnh minh họa).

Sau khi xảy ra vụ nổ súng tại bang Florida cuối tuần qua khiến 3 người da màu thiệt mạng, Tổng thống Biden và các quan chức hàng đầu Nhà Trắng lên tiếng phản đối tư tưởng "người da trắng thượng đẳng".

Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức hàng đầu Nhà Trắng đã lên tiếng phản đối tư tưởng "người da trắng thượng đẳng," đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết chống sự thù hận sau khi xảy ra vụ nổ súng tại bang Florida cuối tuần qua khiến 3 người da màu thiệt mạng mà nhà chức trách cho là có động cơ liên quan sắc tộc.

Tổng thống Biden nêu rõ tư tưởng "người da trắng thượng đẳng" hiện là "mối đe dọa khủng bố lớn nhất" đối với nước Mỹ.

Trong hai cuộc họp riêng biệt tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden khẳng định "tư tưởng thù hận sẽ không thắng thế ở Mỹ".

Ông nhấn mạnh "giờ là thời điểm tất cả người Mỹ phải lên tiếng." Tổng thống Biden cho biết chính quyền Mỹ đang nỗ lực chống tội phạm có tư tưởng thù hận và bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả mọi người.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Giám đốc Văn phòng Quan hệ Công chúng của Nhà Trắng Stephen Benjamin cũng tán thành quan điểm của Tổng thống Biden, kêu gọi người dân đoàn kết chống nạn phân biệt chủng tộc và tư tưởng "người da trắng thượng đẳng".

Trước đó, ngày 26/8, một đối tượng người da trắng 21 tuổi đã nổ súng sát hại 3 người da màu tại một cửa hàng Dollar General ở thành phố Jacksonville thuộc bang Florida.

Đối tượng được xác minh là Ryan Christopher Palmeter đã tự sát sau đó và cảnh sát địa phương nhận định đây là tội ác có động cơ liên quan đến sắc tộc. Tổng thống Biden cũng cho biết vụ việc được điều tra theo hướng tội ác do tư tưởng thù hận.

Tháng 3 năm nay, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố số liệu cho thấy tội phạm do tư tưởng thù hận tại nước này đã tăng gần 12% trong năm 2021, trong đó phần lớn là do thành kiến về sắc tộc hay chủng tộc./.

Ngày xét xử vụ ông Trump can thiệp bầu cử được ấn định là 4/3/2024

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với cáo buộc âm mưu lật đổ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm tới, một thẩm phán liên bang phán quyết hôm 28/8.

Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ Tanya Chutkan ấn định phiên tòa sẽ diễn ra ngày 4/3/2024, bác bỏ thời điểm do các công tố viên và luật sư bào chữa đề nghị.

Bên công tố muốn quá trình tố tụng bắt đầu vào ngày 2/1 sang năm và tuyển lựa bồi thẩm đoàn vào tháng 12 tới đây, trong khi nhóm bào chữa của ông Trump tìm cách trì hoãn cho đến tháng 4 năm 2026.

Phán quyết của Thẩm phán Chutkan đặt phiên tòa ngay giữa chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, trong đó ông Trump là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa. Phiên tòa sẽ bắt đầu trước thềm đêm Siêu Thứ Ba, khi cử tri ở hơn chục tiểu bang đi bỏ phiếu để chọn ra ứng cử viên tổng thống cho đảng của họ.

Ông Trump bị cáo buộc bốn trọng tội trong vụ án này bao gồm âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và âm mưu cản trở một tiến trình chính thức.

Ông không nhận tội đối với các cáo buộc này.

Các luật sư của ông Trump tìm cách trì hoãn phiên tòa với lý do họ phải xem lại hàng triệu trang tài liệu và với lý do là trùng với các vụ án hình sự đang chờ xử lý khác.

Luật sư John Lauro của ông Trump gọi ngày xét xử do chính phủ đề nghị là “một sự xúc phạm đối với công lý”, nói rằng trong lịch sử chưa bao giờ có một “vụ án nghiêm trọng như thế này” được đưa ra xét xử trong bốn tháng.

Nhưng Thẩm phán Chutkan, lưu ý rằng vụ án có một bị cáo và bốn tội danh, nói phía bị can không cần tới hai năm để “điều tra” vụ án và chuẩn bị cho phiên tòa.

Cựu tổng thống phải đối mặt với ba vụ án hình sự khác, hai trong số đó sẽ được xét xử vào năm tới.

Vào ngày 25/3 sang năm, ông Trump sẽ ra tòa ở New York với cáo buộc liên quan đến việc trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim người lớn trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Vào ngày 20/5 năm tới, ông sẽ đối mặt với bồi thẩm đoàn ở Florida, nơi ông bị buộc tội giữ trái phép các tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở và giấu chúng khi các nhà điều tra tìm kiếm.

Vụ án hình sự gần đây nhất chống lại ông Trump - bản cáo trạng được đưa ra ngày 15/8 về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử ở tiểu bang Georgia, miền nam Hoa Kỳ - vẫn chưa được ấn định ngày xét xử.

Ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Nếu bị kết án, ông có thể phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại.

Cho đến khi bị cáo buộc hình sự gần đây nhất, Trump đã tránh được chuyện phải bị chụp ảnh lưu hồ sơ cảnh sát. Nhưng tuần trước ông đã bị chụp ảnh lưu hồ sơ cảnh sát khi tới một nhà tù ở Atlanta. Ông trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị chụp ảnh này và đăng tải trên khắp các phương tiện truyền thông.

Trong khi đó, cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows đã ra tòa án liên bang ở Atlanta để lập luận rằng vụ việc của ông nên được chuyển từ tòa án tiểu bang sang tòa án liên bang.

Ông Meadows là một trong 18 cộng sự viên của ông Trump bị truy tố cùng với cựu tổng thống liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử ở tiểu bang này.

Cấm vận của Mỹ làm lung lay vị thế bất khả xâm phạm của đồng USD: Kẻ thách thức là cái tên quen thuộc

(Ảnh minh họa).

Theo tờ Financial Times, Bắc Kinh tận dụng sự bất mãn của các nước đang phát triển về việc Washington vũ khí hóa đồng bạc xanh (USD) để thúc đẩy lưu thông đồng nhân dân tệ (CNY) trên toàn cầu.

Argentina gặp phải vấn đề quen thuộc hồi cuối tháng trước. Quốc gia Nam Mỹ này đang phải vật lộn để hoàn trả Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) 2,7 tỷ USD từ gói cứu trợ 44 tỷ USD mới nhất.

Tuy nhiên, giải pháp thật độc đáo. Với dự trữ USD ròng chìm trong sắc đỏ, Buenos Aires đã trả một phần khoản vay bằng đồng CNY. Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa tuyên bố: “Argentina sẽ không sử dụng một USD nào từ nguồn dự trữ của mình để thanh toán.”

Một quan chức cấp cao của Bộ Kinh tế Argentina cũng cho biết: “Đây là những dấu hiệu cho thấy những thay đổi lớn hơn đang diễn ra trong hệ thống tài chính quốc tế và sẽ trở nên lâu dài. Những thay đổi này sẽ mất thời gian, nhưng chúng sẽ không thể đảo ngược được.”

Ở bên kia địa cầu, Bangladesh cũng coi đồng CNY là câu trả lời cho vấn đề mà họ gặp phải vào tháng 4: làm thế nào để thực hiện các khoản thanh toán bị đình trệ cho Nga về một dự án nhà máy điện hạt nhân. USD không phải là một lựa chọn vì các lệnh trừng phạt của Mỹ và việc thanh toán bằng đồng rúp không khả thi đối với Dhaka, vì vậy hai quốc gia đã chọn đồng CNY thay thế.

Vị thế bất khả xâm phạm của đồng USD bắt đầu lung lay

Theo Financial Times, các nền kinh tế đang phát triển từ lâu đã bất mãn trước sự thống trị của đồng USD trong thương mại và tài chính quốc tế, đặc biệt khi tỷ trọng của Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu đã giảm hơn một nửa kể từ Thế chiến II và các cường quốc mới như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil nổi lên.

Các nhà kinh tế cho biết, “phi USD hóa” đã nằm trong tiềm thức của rất nhiều người trong hàng thập kỷ, nhưng sức mạnh áp đảo của đồng bạc xanh khiến nó chỉ là một khẩu hiệu cho đến gần đây.

Theo Financial Times, với việc mở rộng các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và sự bùng nổ của các công nghệ mới trong thanh toán quốc tế, vị thế bất khả xâm phạm của đồng USD bắt đầu lung lay. Và Trung Quốc, với việc sử dụng đồng CNY kỹ thuật số, và nỗ lực phát triển một hệ thống thanh toán toàn cầu thay thế, đang hy vọng tận dụng được lợi thế.

Nhưng mục đích không phải là hạ bệ đồng USD, mà là quan trọng là tạo đủ không gian cho sự tồn tại của nền kinh tế Trung Quốc nếu một ngày nào đó Mỹ nhắm vào nền kinh tế này bằng các hình thức trừng phạt giống như Mỹ đã áp đặt lên Nga.

Một quan chức Trung Quốc giấu tên cho biết: “Mỹ sử dụng sức mạnh tài chính của mình như một vũ khí địa chính trị và quyền bá chủ của đồng USD là một phần quan trọng trong việc này. Nếu Mỹ nhắm vào bất kỳ quốc gia đang phát triển nào bằng các biện pháp trừng phạt thông qua hệ thống thanh toán, chúng tôi sẽ phải chịu thiệt hại.”

Theo Financial Times, danh sách các cá nhân và tổ chức bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ xử phạt hiện dài tới 2.206 trang và liệt kê hơn 12.000 cái tên. Việc sử dụng chúng đã gia tăng đáng kể trong thập kỷ qua khi các đời tổng thống Mỹ lựa chọn một giải pháp có vẻ ít tốn kém và không đổ máu cho các vấn đề đối ngoại.

Christopher Sabatin - chuyên gia về Châu Mỹ Latinh tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh Chatham House - cho biết: “Tính chất ngoài lãnh thổ đang khiến các chính phủ khác lo sợ. Khi bạn có một phần tư nền kinh tế thế giới phải chịu một số hình thức trừng phạt và mối đe dọa rằng chúng có thể được sử dụng để chống lại bất kỳ quốc gia nào vào bất kỳ lúc nào, điều đó sẽ thay đổi trò chơi.”

Các biện pháp trừng phạt mở rộng của phương cũng khiến một cường quốc mới nổi là Brazil bất mãn vì họ tin rằng hệ thống tài chính quốc tế không nên bị vũ khí hóa.

Celso Amorim - trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nói với Financial Times rằng: “Ngày nay có rất nhiều điều khó chịu với hệ thống tài chính quốc tế dựa trên đồng USD. Yếu tố chính đằng sau đó là các biện pháp trừng phạt.”

Eswar Prasad - giáo sư tại Đại học Cornell (Mỹ) - đồng ý rằng “thực tế mọi quốc gia trên thế giới, bao gồm cả các đối thủ cũng như các đồng minh truyền thống của Mỹ, đều rất muốn từ bỏ hệ thống tài chính bằng đồng USD”, mặc dù ông chỉ ra rằng việc này không dễ như vậy.

Hệ thống tài chính quốc tế ngày càng phân mảnh

Theo Financial Times, khó khăn đối với các cường quốc mới nổi đang tìm kiếm một giải pháp thay thế là đồng USD đã gắn quá sâu vào hệ thống tài chính quốc tế. Các nhà kinh tế từ lâu đã cho rằng, “hiệu ứng mạng lưới” của sự thống trị sâu rộng như vậy sẽ triệt tiêu mọi nỗ lực thay thế đồng USD.

Nhưng trên toàn hệ thống tài chính, Trung Quốc đang tìm cách làm giảm vai trò của đồng bạc xanh và đưa ra các lựa chọn thay thế của riêng mình. Trọng tâm của Bắc Kinh là dần dần làm suy yếu sức mạnh hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT - nền tảng toàn cầu mà qua đó khoảng 90% tiền giao dịch xuyên biên giới.

Các nhà phân tích cho biết, chiến lược của Trung Quốc để đạt được điều này là đa hướng, bền bỉ và bắt đầu cho thấy những kết quả quan trọng.

Một phần là tạo ra nguồn thanh khoản CNY lớn hơn trên thị trường vốn nước ngoài, nhằm tăng nguồn cung tiền Trung Quốc cho các thương nhân và nhà đầu tư.

Một vấn đề khác là việc thành lập Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng Xuyên biên giới (CIPS), đối thủ đến từ Trung Quốc của CHIPS - hệ thống thanh toán bằng USD khu vực tư nhân lớn nhất thế giới, cũng như SWIFT. Tổng số tiền thanh toán trên CIPS đã tăng hơn 20%, lên 97 nghìn tỷ CNY (13,3 nghìn tỷ USD), vào năm 2022.

Các hoạt động khác là sự ra mắt quốc tế của đồng CNY kỹ thuật số, cho phép các giao dịch diễn ra mà không cần thông qua CHIPS hoặc SWIFT.

“Việc đó sẽ tạo thành một hệ thống hoàn toàn khác... hoàn toàn cắt đứt khỏi các cơ quan quản lý tài chính phương Tây”, Zongyuan Zoe Liu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York cho biết.

“Đồng CNY kỹ thuật số kết hợp với CIPS sẽ là một lực lượng khá mạnh cho các biện pháp chống phương Tây vì để kích hoạt lệnh trừng phạt, [chính quyền Mỹ] phải biết thông tin về giao dịch”, Zongyuan nói.

Theo Financial Times, các cường quốc mới nổi đang nhanh chóng tạo được dấu ấn với các hệ thống thanh toán kỹ thuật số, chẳng hạn như WeChat Pay ở Trung Quốc, Giao diện thanh toán hợp nhất (UPI) của Ấn Độ, PIX ở Brazil hay dịch vụ tiền di động M-Pesa của Kenya.

Còn phương Tây đang tụt lại phía sau, khi Mỹ và châu Âu vẫn đang xem xét khả năng của các loại tiền kỹ thuật số và hệ thống thanh toán vẫn do Visa và Mastercard thống trị.

Tuy vậy, rất ít người tin rằng đồng USD sẽ sớm bị lật đổ, mà họ nhận thấy một hệ thống tài chính quốc tế ngày càng bị phân mảnh, trong đó đồng CNY đóng vai trò lớn hơn. Tất cả điều này sẽ thỏa mãn mong muốn đa dạng hóa của các cường quốc mới nổi.

Daniel McDowell - giáo sư tại Đại học Syracuse (Mỹ) - cho biết: “Điều này không có nghĩa là đồng USD mất vị thế là đồng tiền hàng đầu thế giới. Nhưng tôi thực sự tin rằng ở đây có những rủi ro đối với sức mạnh của Mỹ, đặc biệt là khả năng sử dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Trung Quốc.”

Nguồn: CafeF; Công Luận; Quê Hương Online; VOA; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang