Mỹ: Cửa hàng bán lẻ điêu đứng; Ngành chip 'đau đầu'; Đối thủ ngại công kích Trump; Phiên tòa xử Trump; Bước tiếp theo ở Venezuela

Mỹ: Các cửa hàng bán lẻ “điêu đứng” vì lượng khách quốc tế ít ỏi

(Ảnh minh họa).

Lượng khách du lịch nước ngoài đến Mỹ giảm mạnh đang ảnh hưởng đến doanh số bán hàng chung của các nhà bán lẻ.

Chuỗi bán lẻ Macy's vừa tiết lộ rằng lượng khách du lịch nước ngoài đến Mỹ giảm mạnh đang ảnh hưởng đến doanh số bán hàng chung.
Giám đốc điều hành Jeff Gennette cho biết lượng du khách quốc tế hiện chỉ đóng góp chưa đến 2% doanh số bán của Macy’s, so với mức 3-4% ở thời điểm trước đại dịch COVID-19. Doanh thu ròng của Macy’s trong quý này vào khoảng 5 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Macy’s là một trong số những nhà bán lẻ đã mạnh tay đầu tư vào các địa điểm bán hàng chiến lược nhằm thu hút những du khách có mức chi tiêu cao. Trong năm 2021, Macy’s thông báo đầu tư 235 triệu USD cho cửa hàng ở quảng trường Herald, bao gồm cả việc cải tạo khu vực lối vào ga tàu điện ngầm gần đó và mở rộng lối đi cho người đi bộ.
Gã khổng lồ xa xỉ phẩm LVMH cũng đã đầu tư mạnh vào cửa hàng chiến lược Tiffany & Co. Cửa hàng này chiếm 10% doanh số toàn cầu của Tiffany trước khi đóng cửa để xây dựng vào năm 2019.
Lượng du khách đến Mỹ vẫn thấp hơn so với mức trước đại dịch. Theo Hiệp hội Lữ hành Mỹ, lượng du khách nước ngoài đến nước này trong tháng 6/2023 giảm xuống 2,6 triệu lượt và thấp hơn 27% so với mức của năm 2019.
Du khách nước ngoài đến New York từ các quốc gia Tây Âu, trong đó có Pháp và Vương quốc Anh, đã tăng trở lại kể từ năm 2022. Khách du lịch Trung Quốc, động lực chính của thị trường xa xỉ phẩm, đang quay trở lại với tốc độ chậm hơn so với những du khách khác.
Mặc dù hoạt động du lịch trên toàn cầu đã phục hồi kể từ khi các hạn chế để kiểm soát COVID-19 kết thúc, nhưng khách du lịch không chi tiêu nhiều cho hàng hóa và thay vào đó họ vung tiền vào các sự kiện thể thao hoặc vé xem hòa nhạc ở các điểm đến mới.
Theo báo cáo về Xu hướng ngành du lịch-lữ hành năm 2023 của Mastercard, chi tiêu của khách du lịch cho các trải nghiệm như nhà hàng, công viên giải trí và câu lạc bộ đêm trên toàn cầu đã tăng 65% vào tháng 3/2023. Trong khi đó, chi tiêu của khách du lịch cho các hàng hóa như mỹ phẩm, đồ trang sức và đồ điện tử chỉ tăng 12%./

Nỗi đau đầu của ngành sản xuất chip Mỹ

Cuộc biểu tình của người lao động ở nhà máy bán dẫn Arizona đã làm bộc lộ thách thức gai góc của ngành chip Mỹ về chất lượng nhân công.

TSMC, hãng gia công chip của Đài Loan, đang đầu tư 40 tỷ USD cho hai nhà máy ở Phoenix, bang Arizona. Theo tính toán, họ sẽ được ưu đãi về thuế và trợ cấp lên đến 15 tỷ USD khi xây nhà máy tại Mỹ.

Để thu hút tên tuổi sản xuất chip hàng đầu trên thế giới về Mỹ, không chỉ chính sách tài chính mà đội ngũ chuyên gia, lao động chất lượng cao cũng đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên tại Arizona, kế hoạch xây nhà máy mới của TSMC đã bị trì hoãn do thiếu công nhân lành nghề. Công ty tìm cách đưa lao động Đài Loan sang để đảm bảo tiến độ.

Trong báo cáo thu nhập quý II/2023 tháng trước, Chủ tịch TSMC Mark Liu thừa nhận: "Công ty đang gặp thách thức vì không đủ nhân công chuyên môn cao". Tuyên bố này lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các thành viên công đoàn Arizona. Họ cho rằng việc đưa người nước ngoài vào Mỹ sẽ làm suy yếu một trong những mục tiêu của Đạo luật Chips là tạo ra nhiều việc làm trong nước hơn.

"TSMC thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với công nhân Mỹ", Hội đồng Thương mại Xây dựng Arizona nêu trong thư gửi Quốc hội Mỹ. Họ yêu cầu cơ quan chức năng ngăn việc cấp thị thực cho người từ Đài Loan.

Hội đồng Thương mại Xây dựng Arizona bảo trợ cho 14 công đoàn đại diện cho tiếng nói của đa dạng công nhân từ thợ lắp đường ống, thợ điện đến thợ cơ khí. Brandi Devlin, người phát ngôn của Hội đồng, nói có 25-30% thành viên của họ đang làm việc tại Phoenix, nơi TSMC đặt nhà máy. Đáp lại, hãng sản xuất chip Đài Loan cho rằng việc tuyển dụng lao động nước ngoài chỉ là tạm thời, công ty cũng đang tìm cách để đảm bảo công nhân địa phương không mất việc.

"Một nhóm nhỏ gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Đài Loan sẽ chia sẻ kiến thức với dân địa phương. Mục tiêu lớn hơn chúng tôi hướng đến là nội địa hóa chuỗi cung ứng của Mỹ", TSMC nói. Theo một số nguồn tin, công ty đã xin thị thực cho khoảng 500 người. Một phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ không xác nhận con số này, nhưng cho biết sẽ hợp tác để TSMC đủ lao động cần thiết trong việc xây dựng và vận hành nhà máy chế tạo chất bán dẫn phức tạp.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden coi Đạo luật Chips là một trong những sáng kiến nổi bật trong cuộc chiến công nghệ với Trung Quốc. Thống đốc bang Arizona Katie Hobbs đã đến thăm công trường của TSMC ngày 9/8 để xem xét về quyền lợi của người lao động.

"Arizona sẽ tích cực đào tạo lực lượng lao động. Các lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nhân trong ngành hiểu rõ về tình trạng thiếu hụt lao động đang là trở ngại lớn để Mỹ lôi kéo các nhà sản xuất chip. Châu Á là quê hương của những công ty đang thống trị nguồn cung chất bán dẫn trên toàn cầu. Nơi đó có lợi thế về nguồn lao động dồi dào, lành nghề và chi phí sản xuất thấp", bà nói.

Hamilton Galloway, đứng đầu bộ phận tư vấn của công ty nghiên cứu Oxford Economics, cho biết: "Đạo luật Chips đang thực hiện chính xác những kế hoạch được vạch ra trước đó là thu hút đầu tư và mở rộng năng lực sản xuất của Mỹ. Bây giờ chúng ta phải vượt qua những thách thức về lao động có trình độ để đạt mục tiêu đặt ra".

Trước đó, nghiên cứu của Oxford và Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn dự đoán ngành chip Mỹ sẽ đối mặt với tình trạng thiếu 67.000 công nhân vào năm 2030. Trong số lao động bị thiếu hụt có 39% là kỹ thuật viên, kinh nghiệm hai năm trở lên, 35% kỹ sư, số còn là chuyên gia cao cấp bậc sau đại học trở lên.

Tuy nhiên, các quan chức của chính quyền Biden cho rằng căng thẳng lao động ở Arizona không phản ánh toàn bộ tình trạng thiếu công nhân bán dẫn của Mỹ. Người phát ngôn Nhà Trắng Robyn Patterson nói: "Các công ty khắp thế giới đang đầu tư vào Mỹ vì họ biết nơi đây có những kỹ sư, nhà khoa học, công nhân giỏi nhất". Bà cho biết các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp đều đang mở rộng hoạt động đào tạo công nhân bán dẫn để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày một tăng.

Ngược lại, những công ty chip đến Mỹ tìm kiếm cơ hội mới như TSMC cũng có những vướng mắc riêng. Ngoài thiếu hụt lao động, công ty cho biết họ đang gặp rắc rối liên quan đến chi phí xây dựng cao, không được mở rộng hoạt động đến Trung Quốc. TSMC thường xuyên phải tổ chức các cuộc thảo luận với nhà thầu về an toàn lao động, tăng cường đào tạo công nhân bản địa, song song với việc dùng lao động nước ngoài để kịp tiến độ xây dựng nhà máy.

Vì sao các đối thủ Cộng hòa "ngại" công kích ông Trump?

(Ảnh minh họa).

Hầu hết đối thủ của cựu Tổng thống Donald Trump trong đảng Cộng hoà đều do dự, thậm chí không muốn công kích ông, theo đài CNN.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang dẫn trước Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, đối thủ nặng ký nhất của ông cho vị trí ứng viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng hòa, khoảng 40 điểm.

Mặc dù vậy, đài CNN cho biết các đối thủ khác của ông Trump trong đảng Cộng hoà do dự, thậm chí không muốn công kích ông để làm xói mòn lợi thế dẫn trước này. Số liệu trong những cuộc thăm dò mới nhất phần nào lý giải điều này.

Trong khi một số người bị giảm sút uy tín, những người khác - tăng điểm trong các cuộc thăm dò sơ bộ - hầu hết không nhắc tới ông Trump và có người còn ca ngợi ông.

Đài CNN dẫn chứng "số phận của một đối thủ trước đó mạnh mẽ công kích ông Trump" - cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie. Ông này đang lập kỷ lục về mức độ không được yêu thích trong nội bộ đảng Cộng hoà.

Theo cuộc thăm dò mới nhất của Trường ĐH Quinnipiac (Mỹ), mức độ yêu thích dành cho ông Christie hiện ở mức -44 điểm. Đáng ngạc nhiên là 61% cử tri đảng Cộng hòa có quan điểm không thiện cảm với ông Christie.

Cựu thống đốc bang New Jersey không phải là người duy nhất có tỉ lệ ủng hộ kém trong số các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa được xem là đối đầu ông Trump.

Cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson - người đã kêu gọi đảng Cộng hoà loại ông Trump - là ứng viên tổng thống duy nhất vào tuần trước không giơ tay khi các ứng viên trên sân khấu được hỏi có ủng hộ ông Trump với tư cách là ứng viên tổng thống hay không. Mức độ yêu thích dành cho ông Hutchinson là -18 điểm.

Cựu nghị sĩ bang Texas Will Hurd, cũng là người phê bình ông Trump, chỉ nhận được 4% mức độ yêu thích và lên tới 11% mức độ không được yêu thích.

Theo đài CNN, ông Trump luôn được khoảng 80% đảng viên Cộng hoà đánh giá cao và tỉ lệ "cực kỳ ủng hộ" đạt hơn 50%.

Ngược lại với các đối thủ công kích ông Trump, những người không đả động hoặc bày tỏ sự ủng hộ cựu tổng thống này lại có kết cục khả quan hơn.

Chẳng hạn Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina Tim Scott nhận được 49% mức độ yêu thích và chỉ 8% mức độ không được yêu thích trong cuộc thăm dò của Trường ĐH Quinnipiac.

Một ứng viên Cộng hoà khác, doanh nhân bang Ohio Vivek Ramaswamy, không ngừng ca ngợi ông Trump, thậm chí còn cam kết ân xá cho cựu tổng thống (nếu ông bị kết tội tại tòa án liên bang) một khi được bầu vào Nhà Trắng. Khoảng 39% đảng viên Cộng hòa được hỏi đang có cái nhìn thiện cảm với ông Ramaswamy.

Phiên tòa xét xử Trump: Thử thách đặc biệt cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Biden

Các chiến lược gia về chính trị cho rằng, một loạt các cáo buộc hình sự cấp tiểu bang và liên bang nhắm vào đối thủ chính trị của bạn hẳn phải là tin tốt cho bất cứ nhà lãnh đạo đảng dân chủ nào sắp tái tranh cử. Nhưng những rắc rối pháp lý của ông Donald Trump lại đặt ra cho Tổng thống Mỹ Joe Biden một thách thức đặc biệt trong những tháng tới, theo Reuters.

Ông Biden tới nay vẫn giữ im lặng khi người tiền nhiệm đảng Cộng hòa bị buộc 91 trọng tội trong bốn cáo trạng năm nay liên quan đến việc trả tiền để bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm, giữ trái phép các tài liệu mật và cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Các cố vấn của ông Biden nói rằng đừng mong đợi bất cứ thay đổi nào cho tới khi các quyết định được đưa ra trong các phiên tòa.

Tuy nhiên, việc duy trì chiến lược này, trong khi các hành động pháp lý để lại nhiều hậu quả và gây tranh cãi nhất trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ đang được tiến hành, sẽ được thử thách một cách khắc nghiệt trong những tháng tới, các chiến lược gia về chính trị cho hay.

Dự kiến ông Trump sẽ sử dụng một loạt các phiên tòa hình sự từ Thành phố New York đến Georgia và Florida trong những tháng tới để thúc đẩy một chiến dịch gây bất bình chính trị sâu sắc. Ông Biden đã tìm cách sử dụng lịch trình thường lệ của các sự kiện tổng thống - thúc đẩy nền kinh tế và đầu tư cơ sở hạ tầng - để tạo ra sự tương phản với những rắc rối pháp lý hỗn loạn của Trump.

Các phiên tòa, một số được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, có thể chiếm sóng các kênh tin tức, mang lại cho ông Trump một nền tảng không chính thức để quy tụ những người ủng hộ - những người đã đặt ông vào vị trí hàng đầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa và tin rằng vị cựu tổng thống này đang bị đàn áp về mặt chính trị, mặc dù không có bằng chứng nào.

Các nỗ lực tái tranh cử ít kịch tính hơn của ông Biden có thể thu hút ít thời gian phát sóng miễn phí hơn, và bất cứ nỗ lực nào để đưa ra một số chương trình phản biện sẽ trở nên phức tạp do quyết định của ông Biden là không can thiệp vào các cáo buộc hoặc dùng chúng để tạo ra các mối đe dọa tiềm ẩn đối với nền dân chủ.

"Đây là một cách tạo ra thế cân bằng cực kỳ khó khăn," Seagull, một chiến lược gia đảng Dân chủ phụ trách các cuộc tranh đua vào quốc hội, nói.

Bản án 'thay đổi mọi thứ'

Bên cạnh đó, đối với các đảng viên dân chủ, các phiên tòa này sẽ đưa ra các chi tiết về các hành động không có tiền lệ của Trump đã dẫn đến những cáo buộc nghiêm trọng vẫn còn tươi nguyên trong tâm trí các cử tri, trao cho các đảng viên dân chủ và ông Biden một cơ hội để cho thấy sự tương phản sâu sắc.

Không thể đoán trước được liệu Trump có bị kết án với bất kỳ tội danh nào không, giới chức cho hay.

Một thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ làm việc trong chiến dịch tranh cử của Biden, người nói với điều kiện giấu tên, cho biết: "Một bản án thay đổi mọi thứ. Sau đó, bạn sẽ thấy nỗ lực chi tiết và mạnh mẽ hơn của tổng thống nhằm móc nối các tội ác với một mối đe dọa lớn hơn đối với quốc gia".

Cho đến lúc đó, bất kỳ bình luận nào của Biden sẽ gây ra những cuộc tấn công vô căn cứ của Đảng Cộng hòa, rằng các cáo buộc của tiểu bang và liên bang có động cơ chính trị, và các trợ lý tin rằng sự im lặng của ông sẽ củng cố nguyên lý trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông: trở lại trạng thái bình thường.

"Bất cứ điều gì ông ấy nói hoặc làm đều có thể bị coi là chiêu trò và... sẽ bị Trump và nhóm của ông ấy lợi dụng để gây bất lợi cho quy trình pháp lý. Họ không cần phải nêu lên mối quan ngại, sự xuất hiện trước tòa và các bằng chứng tiếp tục được đưa ra đã nói lên tất cả," Karen Finney, chiến lược gia của đảng Dân chủ, nói.

Các cuộc phỏng vấn trên truyền hình cho thấy Nhà Trắng và chiến dịch tái tranh cử của ông Biden hài lòng tận dụng những tháng sắp tới để thuyết phục người Mỹ về sự thành công của các chính sách kinh tế của ông Biden, trong khi đảng Cộng hòa bị kéo vào một cuộc chạy đua đề cử hỗn loạn.

Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos, tỷ lệ tán thành của công chúng đối với ông Bien đã giữ ổn định ở mức 40% vào đầu tháng Tám, với những lo ngại về nền kinh tế khiến người Mỹ bớt tin vào hiệu quả hoạt động của ông mặc dù lạm phát giảm.

Một thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ tham gia vào nỗ lực tái tranh cử cho biết: "Việc tăng các chỉ số thăm dò về nỗ lực kinh tế của tổng thống đòi hỏi nhiều thời gian, lặp lại các con số và rất nhiều kỷ luật về thông điệp. Chúng ta luôn có thể quay lại với Trump."

Thay vào đó, chiến dịch tái tranh cử sẽ cố gắng thu hút sự chú ý đến những khác biệt giữa hai ứng cử viên, các quan chức cho biết.

Hôm thứ Năm, khi Trump đang trình diện chính quyền Georgia và chụp ảnh hồ sơ nghi phạm chưa từng có tiền lệ, tài khoản chiến dịch tranh cử của ông Biden trên nền tảng X đã đăng: "Tôi nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời để cống hiến cho chiến dịch của mình."

Hôm thứ Sáu khi được hỏi liệu ông có nhìn thấy bức ảnh hồ sơ nghi phạm của ông Trump hay không, ông Biden, người đang bước ra từ lớp học Pilates trong kỳ nghỉ ở Lake Tahoe, nói với các phóng viên rằng "Tôi đã nhìn thấy nó trên tivi - một anh chàng đẹp trai."

Tiếng nói đáng tin?

Các tổng thống còn sống khác của Mỹ - Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, Jimmy Carter - cũng đã giữ im lặng, khiến nước Mỹ không có tiếng nói đáng tin cậy nào từ các nhà chức trách về chính trị và đạo đức, người có thể nói về mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại Trump.

Cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Tim Ryan của bang Ohio gần đây đã thành lập một nhóm vận động quốc gia mang tên "Nhân dân Chúng tôi" (We the People), nhằm tập hợp những cử tri cảm thấy kiệt sức vì chính trị đảng phái. Ông cho rằng có một cách khác để ông Biden vừa có thể ghi nhận thời khắc lịch sử này của Mỹ, vừa bảo đảm được tính toàn vẹn của cuộc điều tra.

"Tôi chắc rằng họ e ngại mọi thứ sẽ bị chính trị hóa, nhưng tôi nghĩ rằng một tuyên bố chắc chắn chỉ là 'Hãy nhìn xem, bất kể bạn đứng ở đâu về thuế suất, chi tiêu chính phủ hay chính sách giáo dục, điều này vượt xa các chủ đề thông thường này. Bất kỳ nỗ lực trực tiếp nào nhằm làm suy yếu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đều là một cái tát vào mặt bất kỳ ai đã phục vụ đất nước. Chúng ta tốt đẹp hơn thế'", Ryan nói.

Ông cho biết Biden sau đó có thể tham khảo tuyên bố này khi được hỏi về những sự kiện đang diễn ra trong những tháng tới.

Ryan nói: Biden có thể "vững vàng, rõ ràng và làm được".

Bước tiếp theo của Mỹ ở Venezuela

(Ảnh minh họa).

Một biện pháp giảm nhẹ tạm thời các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela có thể khởi động lại ngành công nghiệp dầu mỏ ở quốc gia Nam Mỹ này, nơi sản lượng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 thập kỷ.

Các lệnh trừng phạt do chính quyền của ông Trump trước đây áp đặt đã làm tê liệt hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu thô của Venezuela. Nhưng ngành công nghiệp của quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới - thậm chí còn lớn hơn cả Ả Rập Xê-út - đã suy thoái trong nhiều năm do quản lý yếu kém, tham nhũng và thiếu đầu tư vào hoạt động khai thác và bảo trì nhà máy lọc dầu của công ty dầu khí nhà nước PDVSA.

Năm ngoái, sản lượng dầu thô của Venezuela đạt mức thấp nhất trong 50 năm với khoảng 700.000 thùng/ngày.

Lần mở cửa đầu tiên của chính quyền Tổng thống Biden với Venezuela xảy ra vào cuối năm ngoái khi chính quyền này nới lỏng các lệnh trừng phạt, cho phép Chevron tiếp tục công việc của mình ở Venezuela và xuất khẩu dầu thô khi việc tiếp cận dầu thô nặng của Nga bị cấm do các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Vào tháng 11/2022, Chính phủ Mỹ đã cấp cho Chevron giấy phép hoạt động tại Venezuela dưới hình thức liên doanh với PDVSA. Lợi nhuận từ việc bán dầu thô có nguồn gốc từ Venezuela của Chevron sẽ dùng để trả khoản nợ của PDVSA cho Chevron và không làm tăng lợi nhuận của PDVSA do nhà nước điều hành.

Dầu thô nặng của Venezuela được các nhà máy lọc dầu Bờ Vịnh của Mỹ đánh giá cao, những người mà cho đến gần đây vẫn tìm đến loại dầu nặng của Nga để thay thế. Tháng 12 năm ngoái, có thông tin cho rằng một số nhà máy lọc dầu đang cố gắng có được nguồn dầu thô quý hiếm của Venezuela.

Các nhà phân tích cho biết, nếu chính quyền Biden nới lỏng hơn nữa các lệnh trừng phạt và cho phép các công ty dầu mỏ phương Tây khác hoạt động ở Venezuela, quốc gia Nam Mỹ này có thể tăng sản lượng thêm khoảng 200.000 thùng/ngày và đạt sản lượng khoảng 1 triệu thùng/ngày vào năm 2025.

Tuy nhiên, để điều này xảy ra, cần phải đáp ứng một số điều kiện. Đầu tiên, ông Nicolas Maduro phải đồng ý tổ chức bầu cử tổng thống tự do. Tiếp theo, các công ty dầu mỏ phương Tây phải chắc chắn rằng việc nới lỏng tạm thời các biện pháp trừng phạt sẽ mở ra đủ cơ hội đầu tư để họ khôi phục khai thác tại các mỏ dầu của Venezuela, nhiều mỏ trong số đó đã không hoạt động và bị bỏ quên do thiếu nguồn lực để vận hành và các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Venezuela.

Các quan chức chính phủ liên bang ở Washington được cho là đang soạn thảo một dự thảo đề xuất giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đối với Venezuela nếu nước này tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống "tự do và công bằng". Reuters trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay, mục tiêu của Mỹ tập trung vào việc cho phép nhiều công ty hơn mua dầu thô của Venezuela.

Reuters dẫn lời người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết: "Nếu Venezuela thực hiện các hành động cụ thể nhằm khôi phục nền dân chủ, dẫn đến các cuộc bầu cử tự do và công bằng, chúng tôi sẵn sàng đưa ra các biện pháp tương ứng".

Nếu Maduro thể hiện sự sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử công bằng và tự do - điều mà ông không muốn làm trong nhiều năm - Venezuela có thể tăng sản lượng dầu của mình. Các công ty bao gồm Eni và Repsol, vẫn còn nợ PDVSA, cũng có thể nhận được cứu trợ để bán dầu thô của Venezuela.

"Venezuela có thể bổ sung 200.000 thùng/ngày vào năm 2025 và đạt 1 triệu thùng/ngày nhờ đàm phán thành công và cấp giấy phép mới", Francisco Monaldi, chuyên gia về chính sách năng lượng Mỹ Latinh tại Viện Chính sách công Baker của Đại học Rice, nói.

Chevron, công ty phương Tây duy nhất hiện được phép kinh doanh với Venezuela, đã tăng gấp đôi sản lượng tại nước này lên 135.000 thùng/ngày tính đến tháng 5 năm nay so với tháng 10/2022, ngay trước khi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Nguồn: Bnews; Vnexpress; Soha; BBC; Năng Lượng Quốc Tế

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang