- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Ít nhất 3 người thiệt mạng ngày 26/8 (theo giờ Mỹ) trong một cuộc tấn công được xác định là mang động cơ chủng tộc, sau khi một tay súng nhắm bắn vào người da màu tại một cửa hàng Dollar General ở thành phố Jacksonville, bang Florida, Mỹ. Hung thủ ngay sau đó đã dùng súng tự sát.
Theo thông tin từ phía cảnh sát, thủ phạm là một nam thanh niên da trắng khoảng 20 tuổi. Tay súng hành động đơn độc và trước khi gây án, đối tượng đã đưa ra "nhiều tuyên bố", bày tỏ sự thù ghét với người da màu.
Toàn bộ ba nạn nhân xấu số, gồm 2 người đàn ông và một phụ nữ, đều là người da màu. Thị trưởng Jacksonville, bà Donna Deegan cho biết, tay súng đã cố thủ bên trong cửa hàng sau vụ tấn công.
"Rõ ràng hành động này là không thể chấp nhận được. Không ai trong chúng ta cảm thấy cam lòng khi chứng kiến vụ việc. Những vụ xả súng hàng loạt thực sự rất khó để thực hiện. Tất cả chúng ta đều đang tập trung tìm kiếm các giải pháp cho vấn nạn bạo lực này. Chúng ta đã nói về điều đó rất nhiều lần kể từ khi tôi nhậm chức, về những điều chúng ta có thể làm ở tuyến đầu nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự lặp đi lặp lại trong thành phố của chúng ta”.
Vụ việc tiếp tục là một dấu mốc mới trong số những vụ xả súng cuối tuần, khiến nước Mỹ rúng động và người dân nâng cao cảnh giác ở những nơi công cộng.
Theo Cơ quan Lưu trữ bạo lực súng đạn, tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 470 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ trong 5 năm nay.
Bức ảnh chụp ông Donald Trump gườm gườm đầy bất chấp nhìn thẳng vào ống kính tại văn phòng Cảnh sát Quận Fulton sẽ đi vào lịch sử.
Đây là bức ảnh nhận dạng tù nhân (mugshot) đầu tiên của một cựu tổng thống Mỹ được chụp sau khi ông bị tạm giữ lần thứ tư trong năm tháng qua.
Ông Trump trở lại mạng xã hội X, lần đầu kể từ tháng 1/2021, để chia sẻ địa chỉ website, và ảnh mugshot của ông với dòng chữ viết hoa: "Can thiệp bầu cử. Không bao giờ đầu hàng!"
Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, website vận động tranh cử của Trump đã bán cốc sứ, áo phông và túi giữ lạnh có in mugshot của ông.
John Bolton, người từng là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời ông Trump, nói bức ảnh này đã được dàn dựng cẩn thận. "Tôi nghĩ nó được dàn dựng như một dấu hiệu đe dọa các công tố viên và thẩm phán viên," ông nói với CNN.
"Ông ta có thể cười, ông ta có thể nhìn hiền lành," ông Bolton nói thêm. "Thay vào đó, ông ta nhìn như một kẻ côn đồ."
Ông Trump bị truy tố hồi tuần trước cùng 18 người khác vì âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử 2020 tại bang Georgia.
Tới giờ, ít nhất 11 đồng phạm - Trump, Rudy Giuliani, Sidney Powell, Jenna Ellis, Kenneth Chesebro, Cathy Latham, Harrison Floyd, Mark Meadows, Ray Smith, Harrison Floyd và Scott Hall - đã bị tạm giam và làm thủ tục tại một nhà tù địa phương tại Atlanta.
Mặc dù vị cựu tổng thống và những người ủng hộ ông rõ ràng là hài lòng với ảnh mugshot của ông, ảnh của những đồng minh cùng bị truy tố với ông không được đón nhận nồng nhiệt.
"Lúc đầu tôi tưởng chúng là meme", Jake Olson, nhiếp ảnh gia từ Columbus, Ohio nói. "Chúng có đủ các yếu tố của các bức ảnh tồi. Có rất nhiều nguyên tắc cơ bản của nhiếp ảnh mà họ không làm theo."
"Chúng đều có ánh sáng kiểu thẩm vấn, bạn có thể họ đều có highlight trên trán," nhiếp ảnh gia kiêm giáo sư Ray Mantle từ Pittsburg nhận xét.
"Tất cả họ đều trông không đẹp … họ đều nhìn rất mệt mỏi."
Vẻ mặt của họ rất khác nhau. Luật sư Jenna Ellis tươi cười trước ống kính còn Ray Smith, cũng là một luật sư thì càu quạu - hai sự lựa chọn khác nhau cho một bức ảnh sẽ được đăng rộng rãi.
"Đối với nhiều người trong số này, đây sẽ là lần xuất hiện trước công chúng quan trọng," ông Mantle nói. "Họ biết rằng tất cả mọi người sẽ xem các bức ảnh này."
Có được một mugshot đẹp là điều khó, theo Cooper Lawrence, một nhà báo từng viết nhiều về văn hóa của người nổi tiếng. Thật khó để có sự cân bằng hợp lý, một thách thức mà các nhân vật nổi tiếng như Justin Bieber, Lindsay Lohan và Paris Hilton đều từng gặp.
"Đừng nên cười tươi. Nụ cười sẽ khiến bức ảnh trông quá ngạo mạn," bà Lawrence nói. "Bạn nên cười mỉm như Lindsay Lohan hay Paris Hilton. Nụ cười mỉm nói 'vâng, thật chán nhưng tôi sẽ ổn."
Tóc, trang điểm và cách ăn mặc - ngay cả khi bạn bị giới chức Quận Fulton tạm giam - là điều tối quan trọng, bà nói. Nhưng bạn nên "giữ đơn giản thôi. Bạn đi tù, chứ không phải đi diễn thử," bà nói thêm.
Tuy nhiên, ông Trump là một người hiểu quá rõ về sức mạnh hình ảnh trước công chúng của mình.
Hồi đầu năm nay, ông phàn nàn rằng các nhà sản xuất trên Fox News chọn cách "cố tình chọn những bức ảnh tệ nhất của tôi, đặc biệt là cái 'màu da cam' với cằm tôi xệ xuống."
Với một số người, bức mugshot ở Quận Fulton với độ phân giải thấp nhìn quá lạ lùng với một cựu tổng thống, cho dù nó có giá trị làm màu hình ảnh.
"Thật buồn cười khi thấy một ảnh chân dung chụp xấu như vậy đối với một người có sự hiện diện lớn," ông Olson nói.
Nhưng dù có độ phân giải thấp, Edd Mair, giảng viên môn Lịch sử Hiện đại Hoa Kỳ tại Đại học York, cho rằng ban vận động tranh cử của ông Trump "rõ rằng nghĩ rằng họ có thể tận dụng bức ảnh này rất nhiều."
"Điều nổi bật là bức này rất khớp với brand của Donald Trump. Ngay cả với mugshot, có cách chuyển nó thành khoản vốn chính trị và làm nức lòng người ủng hộ."
Một số nhà bình luận cánh hữu đã so sánh ông Trump với Nelson Mandela và Dr Martin Luther King Jr, những người đã chụp ảnh mugshot, trong đó có tấm ảnh mang tính biểu tượng chụp hồi 1963 ở Nhà tù Birmingham.
"Họ cũng làm điều đó với Martin Luther King Jr," diễn viên hài và người ủng hộ ông Terrence K Williams nói.
"Họ tấn công những người tốt và đặc biệt là những người đấu tranh cho tự do và đưa cái ác và tham nhũng ra ánh sáng. Tôi ủng hộ Tổng thống Trump và tấm mugshot này muốn tôi bỏ phiếu cho ông ấy hơn nữa."
GS Mair nói những người ủng hộ ông Trump sẽ muốn nhìn vào tấm mugshot theo hướng này. "Đây [Nelson Mandela và Dr Martin Luther King Jr] là những người từng bị coi là các cá nhân nguy hiểm chống lại quan điểm chính thống, nhưng cuối cùng họ đã chứng tỏ được mình đúng. Đây là điều mà Donald Trump và người ủng hộ ông muốn đạt được qua bức mugshot này."
Nhưng những người cánh tả và trung dung sẽ nhìn nhận bức ảnh rất khác, ông nói.
"Tôi nghĩ những người cánh tả và trung dung sẽ coi đây là một khoảnh khắc thấp hèn cho vị cựu tổng thống."

(Ảnh minh họa).
Nguồn cung hàng hóa trực tiếp từ Trung Quốc vào Mỹ đã giảm từ mức 21,6% vào năm 2016, xuống còn 16,5% vào năm 2022.
Theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 26/8, tại Hội nghị Jackson Hole do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tổ chức, thương mại của Mỹ đang ngày càng tách rời Trung Quốc, do ảnh hưởng từ các chính sách kinh tế mà hai chính quyền Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã áp dụng. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng liên kết với Trung Quốc chưa hẳn đã giảm đi và người tiêu dùng đang phải đối mặt với chi phí cao hơn.
Chuyên gia Laura Alfaro, nhà kinh tế học tại Trường Kinh doanh Harvard, và Phó Giáo sư Davin Chor tại Trường Kinh doanh Tuck ở Dartmouth, nhận định, bất chấp những lo ngại về phi toàn cầu hóa sau đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, thương mại Mỹ - Trung về tổng thể “vẫn ổn định ở mức dưới 60% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới, thay vì chìm vào tình trạng rơi tự do”.
Nhưng mức thuế cao mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đi kèm với các chính sách công nghiệp thắt chặt được ban hành gần đây và đại dịch COVID-19, đã tạo ra một sự tái phân bổ lớn trong hoạt động của chuỗi cung ứng. Kết quả là nguồn cung hàng hóa trực tiếp từ Trung Quốc vào Mỹ đã giảm từ mức 21,6% vào năm 2016, xuống còn 16,5% vào năm 2022.
Hai tác giả cho rằng sự chuyển dịch này đang gây tổn hại tới người tiêu dùng, khi giá nhiều loại hàng hóa khác nhau tăng, trong khi không có lợi ích bù đắp nào được quan sát thấy, ví dụ như cải thiện hiệu quả sản xuất tại Mỹ. Thậm chí, các tác giả cho rằng tỷ lệ nhập khẩu giảm đại diện cho sự “mất kết nối” thực sự, có khả năng gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp Mỹ và thúc đẩy Trung Quốc mở rộng liên kết sang các quốc gia khác.
Về cơ bản, khi Trung Quốc liên kết với các nền kinh tế khác, Mỹ vẫn có thể kết nối gián tiếp với nước này thông qua các chuỗi cung ứng toàn cầu và thương mại với các nước bên thứ ba. Nhưng giá cả tại một số nước bắt đầu tăng.
Theo chuyên gia Alfaro và Phó Giáo sư Chor, đã có những lo ngại về việc chuỗi cung ứng trải rộng có thể khiến các công ty và nước Mỹ đối mặt với nguy cơ bị gián đoạn cung ứng, khi gặp các vấn đề như đại dịch hoặc thời tiết khắc nghiệt và cả những “cú sốc” chính trị, như thuế quan.
Nghiên cứu kết luận việc Washington liên tiếp đưa ra các chính sách thắt chặt thương mại với Trung Quốc, nhằm mục đích tìm kiếm nguồn cung ứng mới và khuyến khích thay đổi đầu vào trong nước, nhiều khả năng làm tăng thêm áp lực về lương và chi phí cho chính quốc gia này./.
Suốt nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc chiến đất hiếm - cơ hội mười mươi để đẩy Mỹ vào thế khó.
Việc Trung Quốc độc quyền trong lĩnh vực đất hiếm khiến chuỗi cung ứng của Mỹ chịu nhiều rủi rom, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai thốt lên cay đắng.
Thật vậy, nhận thức được tầm quan trọng của kim loại đất hiếm đối với các sản phẩm công nghệ cao, Bắc Kinh đã phát triển khả năng xử lý kim loại này suốt nhiều thập kỷ qua.
Đất hiếm là một nhóm các nguyên tố hóa học khó tìm thấy với số lượng lớn và rất quan trọng đối với công nghệ và sản xuất.
“Vị trí thống trị về đất hiếm trên thị trường thế giới hiện nay cho phép Trung Quốc chiếm ưu thế trong nhiều thời điểm, và có thể gây bất lợi cho đối thủ”, bà Tai cho biết.
Trong khi đó, Washington sẽ bị ảnh hưởng đáng kể từ những chính sách đất hiếm của Bắc Kinh cho đến khi nào tiếp cận được nguồn cung loại nguyên liệu quan trọng này, bà Tai phát biểu tại New Delhi, Ấn Độ trong một sự kiện bên lề B20 - diễn đàn đối thoại kinh doanh của G20.
Cụ thể, bà dẫn chứng chính sách của Trung Quốc về tăng và giảm giá của nguyên liệu này hơn một thập kỷ trước đã định đoạt số phận của một số mỏ đất hiếm tại Mỹ, thậm chí dẫn đến ngừng hoạt động.
Trước năm 1980, nền kinh tế số một thế giới cũng chiếm thị phần lớn trên thị trường đất hiếm. Tuy nhiên, do nhiều vấn đề liên quan đến chi phí lao động và tiêu chuẩn môi trường nên nhiều công ty khai thác đất hiếm không thể phát triển trên đất Mỹ.
Ngược lại, Bắc Kinh có nhiều chính sách hỗ trợ đất hiếm.
Theo bà Tai, địa vị thống trị mà Trung Quốc đạt được hiện nay bắt nguồn từ những đầu tư đáng kể cho công nghiệp và thương mại.
Thật vậy, ít nhất 5 năm/lần, chính phủ Trung Quốc đưa ra kế hoạch thúc đẩy khả năng tự chủ về công nghệ hay theo đuổi mục tiêu trung hòa carbon. Sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô là minh chứng rõ nhất cho các chính sách kinh tế hiệu quả của Bắc Kinh.
Trong khi đó, Washington ngày càng lệ thuộc vào sản xuất tại Trung Quốc, đặc biệt dưới thời Cựu tổng thống Donald Trump cũng như trong đại dịch Covid-19. Để khắc phục tình trạng này, Tổng thống Biden đã công bố các sáng kiến trị giá hàng tỷ USD nhằm thúc đẩy ngành công nghệ của Mỹ.
“Đây không phải là vị trí mà chúng tôi mong muốn. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải đa dạng hơn chuỗi cung ứng để có thể đưa ra nhiều lựa chọn cũng như tránh phải phụ thuộc vào một nước”, bà Tai nhấn mạnh.
Năm nay, các quan chức Mỹ và châu Âu đã bàn về việc giảm thiểu rủi ro và phụ thuộc vào Trung Quốc. Trước những động thái của phương Tây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết quan điểm như vậy là sai lầm vì toàn cầu có mối liên kết kinh tế chặt chẽ với nhau.
Đi tìm đối tác mới
Khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang từ thương mại đến công nghệ và tài chính, nhiều doanh nghiệp bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở Ấn Độ, đối thủ lớn nhất của Trung Quốc ở châu Á.
Hôm 26/8, bà Tai đã thảo luận với Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal về giấy phép nhập khẩu thiết bị công nghệ của New Delhi.
“Các chính sách của Mỹ và Ấn Độ liên kết trên nhiều lĩnh vực và đạt được tầm cao mới. Chúng tôi đang tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh tế và thương mại tiềm năng khác nhằm ứng phó với Trung Quốc", bà Tai chia sẻ với CNBC.
Trong bối cảnh Trung Quốc chiếm ưu thế tuyệt đối về đất hiếm, Mỹ cần phải tìm kiếm, thậm chí tạo ra chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu này cho riêng mình, đồng thời tăng cường hợp tác với một siêu cường tiềm năng khác ở châu Á để phát triển công nghệ và hạn chế rủi ro từ Bắc Kinh.

(Ảnh minh họa).
Giới quan sát cho rằng Mỹ cần nâng cao vị thế ở Đông Nam Á trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực này.
Theo nghiên cứu của nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Châu Á về quan hệ Mỹ-Trung và Trung tâm Trung Quốc thế kỷ 21 của Đại học California ở San Diego, các chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Đông Nam Á đối với lợi ích của Mỹ trong sự cạnh tranh của nước này với Trung Quốc.
Với tiêu đề “Ưu tiên Đông Nam Á trong quan hệ Mỹ-Trung”, báo cáo ghi nhận việc khu vực này không sẵn lòng chọn bên nào trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc. Điều này có thể hiểu được: Trung Quốc là một siêu cường và khu vực được hưởng lợi từ việc hợp tác kinh tế với Bắc Kinh, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và phát triển cơ sở hạ tầng.
Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị, Mỹ không nên nhìn khu vực này chỉ qua lăng kính cạnh tranh với Trung Quốc mà nên nhìn vào giá trị đạt được từ mối quan hệ với khối. Cụ thể, Washington nên tăng cường ngoại giao với ASEAN và thực hiện các chuyến thăm cấp cao tới các quốc gia trong khu vực này.
Bên cạnh đó, Washington cần xây dựng các chương trình nghị sự với khối, bên cạnh việc củng cố các mối quan hệ song phương. Mỹ cũng nên chú trọng tăng cường ngoại giao công chúng ở Đông Nam Á vì những đóng góp của Mỹ trong các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa và kinh tế vẫn chưa được công bố rộng rãi trong khu vực.
Ví dụ, báo cáo nêu rõ, đầu tư của Mỹ vào Đông Nam Á vượt xa Trung Quốc, nhưng không nhiều người dân trong khu vực biết về điều này. Ở Singapore, không nhiều người biết rằng các khoản đầu tư của Mỹ cung cấp “hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn” việc làm cho người Singapore, như Thủ tướng Lý Hiển Long đã nói vào năm 2017 trong chuyến công du đến Mỹ.
Đồng thời báo cáo này cũng nhấn mạnh, Mỹ cũng nên xem xét củng cố hợp tác kinh tế và thương mại bằng cách tiến hành đàm phán một hiệp định thương mại tự do Mỹ-ASEAN với khả năng tiếp cận đáng kể vào thị trường Mỹ. Đây đều là những đề xuất hợp lý nhằm nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Mỹ ở Đông Nam Á, giúp duy trì sự cân bằng ảnh hưởng của các cường quốc trong khu vực.
Đánh giá về các khuyến nghị được nêu, ông Daljit Singh, thành viên cấp cao tại Chương trình nghiên cứu chính trị và chiến lược khu vực thuộc Viện Yusof Ishak đánh giá, việc củng cố sự tham gia và ảnh hưởng của Mỹ ở Đông Nam Á là một yếu tố cần thiết. Nếu thực hiện thành công, điều này sẽ giúp ASEAN cân bằng được tầm ảnh hưởng và quyền lực của các cường quốc để có tiếng nói tốt hơn trong các vấn đề toàn cầu.
Chuyên gia này cũng chỉ ra, Mỹ cần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với khu vực có tầm quan trọng cốt yếu, vì tầm ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trong khu vực đang trở nên sâu rộng. Washington nhận thức được điều này và đã khởi xướng Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng chỉ điều này thôi là chưa đủ vì nó không mang lại nhiều khả năng tiếp cận hơn vào thị trường Mỹ.
Tuy nhiên, một thỏa thuận mang lại nhiều quyền tiếp cận hơn sẽ khó thực hiện do tâm lý trong nước ở Mỹ chống lại tự do hóa thương mại và thái độ diều hâu của một số Nghị sĩ trong Quốc hội. Nhưng theo chính quyền Biden, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-ASEAN và các tổ chức tư vấn ở Washington, cùng với các nhà ngoại giao ASEAN cùng nhau thúc đẩy thương mại tăng trưởng hơn nữa.
Mặc dù vậy, một số ý kiến cho rằng, với vai trò là một cường quốc chủ chốt trên toàn cầu và các cuộc khủng hoảng ở những khu vực khác đòi hỏi sự quan tâm khẩn cấp có thể làm giảm sự chú ý dành cho Đông Nam Á. Bên cạnh đó, việc duy trì mối quan hệ với các đồng minh quân sự chủ chốt của Mỹ cũng sẽ nhận được nhiều ưu tiên hơn, khiến cho việc phân bổ nguồn lực cho ASEAN sẽ không được chú trọng.
Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, rất khó khăn để thuyết phục các thành viên Quốc hội Mỹ rằng thái độ trung lập của ASEAN và các quốc gia thành viên riêng lẻ không nhất thiết là đang đi ngược lại lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy việc Mỹ cần phải hỗ trợ các nước trong khu vực trở nên mạnh mẽ và quyết tâm duy trì quyền tự chủ chiến lược của mình.
ASEAN có vai trò quan trọng trong việc gắn kết khu vực nhưng khối này cần thực hiện vai trò chủ động hơn nữa trong việc góp phần xây dựng một trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Và điều này có thể được thúc đẩy thông qua việc Mỹ tăng cường can dự trong khu vực.
Nguồn: VOV; BBC; Bnews; Kinh tế & Đô thị; Diễn Đàn Doanh Nghiệp
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá