Mỹ: Về New York xem chuột; Canh bạc chống BĐKH; Phát sóng vụ xử Trump; Căng thẳng mới về Đài Loan; Kế hoạch ở VN gặp khó

Đổ về New York xem chuột

Người dân khắp nước Mỹ đang kéo đến thành phố New York để tham quan nơi ở của hàng trăm con chuột mỗi đêm.

Kenny Bollwerk, một hướng dẫn viên, đang cung cấp tour tham quan về đêm trên các tuyến đường ngầm gần trung tâm Rockefeller, Flushing và Sunnyside ở New York (Mỹ) để giới thiệu về những "cư dân bản xứ tinh tường nhất thành phố".

"Thời gian gần đây, chuột giống như 'linh vật' của thành phố. Rất nhiều người muốn tận mắt nhìn thấy số lượng các đàn chuột tăng lên theo cấp số nhân, ngay giữa thành phố hoa lệ", Bollwerk nói. Anh cũng cho biết, quần thể chuột bắt đầu phát triển trong thời kỳ đại dịch nhờ có nơi ở rộng rãi và thức ăn dồi dào.

Bổ sung thêm về nguyên nhân, Jessica Tisch, Ủy viên Sở Vệ sinh New York, cho biết xu hướng tổ chức tiệc ngoài trời nở rộ sau đại dịch nhưng người dân không có kế hoạch dọn dẹp, vệ sinh cũng biến các khu vực này thành nơi kiếm thức ăn lý tưởng cho chuột.

Để du khách có những trải nghiệm chân thực nhất, Bollwerk sẽ dẫn họ đến vỉa hè, công trình xây dựng để xem chuột chui rúc dưới hàng rào, len lỏi qua các vết nứt trên vỉa hè hay lùng sục tại các nhà hàng ở Sunnyside và Forest Hills. Đây đều là nơi tập kết rác thải, các lán ăn uống ngoài trời bị bỏ hoang và trở thành nơi ẩn náu lý tưởng của loại gặm nhấm.

Ngoài dẫn tour, Bollwerk cũng thường live stream những lần khám phá nơi tập trung nhiều chuột nhất thành phố. Buổi phát trực tiếp của anh thường thu hút 10.000 người xem trong cùng thời điểm.

Bollwerk không phải người duy nhất tận dụng sự gia tăng của chuột để làm giàu. Luke Miller, giám đốc Real New York Tours, cũng khám phá thêm một địa điểm tham quan mới: Công viên Columbus gần khu China Town để khách tham quan ngắm chuột.

"Chúng (chuột) giống như những người nổi tiếng mới ở New York bởi tần suất được quay phim, chụp ảnh và xuất hiện trên các mặt báo dày đặc", Luke nói.

Trong quá trình dẫn đoàn, cả Luke và Bollwerk đã có những cuộc trò chuyện ngắn với khách tham quan và được biết, nhiều người đến New York chỉ để "gặp chuột".

Đầu năm nay, Patrick Norris, ở St. Louis (Mỹ) được Bollwerk dẫn đến thăm một công trường xây dựng trên đại lộ Queens ở Sunnyside - nơi trú ẩn của hàng nghìn con chuột. "Tôi yêu thích loài gặm nhấm này kể từ khi xem các video hài hước về chúng trên TikTok. Đây cũng là điều thôi thúc tôi phải đến New York ngay lập tức", Patrick nói.

Aaron Lidwell và vợ ở Altoona, Pennsylvania (Mỹ) cũng đến New York với mục đích tương tự. Cặp vợ chồng được hướng dẫn viên dẫn đến một công trường xây dựng bỏ hoang, nơi những cái đuôi đang lấp ló dưới các miếng ván ép. Trong khi nhiều người sẽ bỏ chạy, la hét khi thấy chuột, Lidwell lại túm lấy một chiếc đuôi và kéo lên. "Chuột là một trong những điều thú vị bạn nhất định phải nhìn thấy khi đến thành phố này", anh cười.

Không chỉ khách du lịch, nhiều cư dân ở thành phố này cũng đăng ký tham gia tour. David Fraticelli và con gái 12 tuổi Noelia, ở khu Bronx là một trong số đó.

Ngoài thỏa mãn sự tò mò, cô bé Noelia cho biết mục đích khi tham gia tour du lịch ghi hình về loài chuột còn để cảnh báo thế hệ trẻ nên giữ gìn vệ sinh, ngăn chặn sự phát triển của các loài có hại. Bởi theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, chuột có thể lây lan hơn 30 bệnh khác nhau cho con người bao gồm bệnh nhiễm khuẩn salmonella, sốt phát ban và bệnh Lyme. Đặc biệt, bọ chét lây từ chuột chết sang người từng khiến 25 triệu người châu Âu thiệt mạng vào năm 1351.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Bộ Y tế Mỹ cho thấy trong năm 2022 có hơn 60.000 báo cáo về hoạt động của chuột tại New York, tăng 102% so với năm 2021. Riêng trong 8 tháng đầu năm nay, đã có hơn 39.000 báo cáo về hoạt động của chuột được gửi về.

Trước thực trạng trên, giới chức thành phố đã phát động một cuộc đàn áp vào năm 2022, bao gồm các quy định về thời gian vứt rác, xử lý chất thải. Và mới nhất là tháng 4/2023, thị trưởng Eric Adams của thành phố đã giao nhiệm vụ "đàn áp đàn chuột" cho Kathleen Corradi, người từng có kinh nghiệm diệt loài vật này tại 120 tòa nhà trên khắp Brooklyn, Manhattan và Bronx.

"Nhiều năm qua, tôi luôn tìm cách kìm hãm sự phát triển của loài chuột và trả lại cuộc sống bình yên các cư dân. Từ nay, bạn sẽ nhìn thấy tôi nhiều hơn và chuột sẽ ngày càng ít đi", Corradi tuyên bố.

‘Canh bạc’ của chính phủ Mỹ chống biến đổi khí hậu

Chính quyền Mỹ vừa qua thông báo sẽ chi đến 1,2 tỉ USD cho 2 cơ sở đóng vai trò tiên phong trong nỗ lực 'hút' CO2 khỏi không khí.

Quyết định trên của chính quyền Tổng thống Joe Biden được so sánh như là một canh bạc lịch sử của nước này đối với công nghệ vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhằm ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, đây là công nghệ đối mặt không ít sự chỉ trích từ giới khoa học.

Phi vụ đầu tư lớn nhất lịch sử

Hai dự án được triển khai ở bang Texas và Louisiana, với mỗi dự án có mục tiêu loại trừ 1 triệu tấn CO2/năm, tương đương với lượng phát thải cả năm của 445.000 ô tô chạy bằng xăng.

Bloomberg dẫn thông báo của Bộ Năng lượng Mỹ cho hay dự án kép đại diện cho "vụ đầu tư lớn nhất thế giới trong lịch sử về lĩnh vực áp dụng công nghệ loại trừ CO2" để ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu.

"Nếu chỉ thực hiện việc cắt giảm khí phát thải sẽ không đảo ngược được những ảnh hưởng ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm phát biểu. "Chúng ta còn cần phải loại trừ CO2 đã phóng thích vào khí quyển", bà nhấn mạnh.

Công nghệ thu giữ trực tiếp khí phát thải (DAC), còn là công nghệ Loại trừ CO2 (CDR), tập trung xử lý CO2 xả vào không khí dẫn đến biến đổi khí hậu và dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mỗi dự án của Mỹ được Bộ Năng lượng nước này kỳ vọng sẽ "hút" nhiều gấp 250 lần lượng khí CO2 trong không khí so với cơ sở thu giữ khí phát thải lớn nhất hiện hoạt động ở Iceland là Orca. Cơ sở Iceland đạt công suất thu giữ 4.000 tấn CO2/năm, theo Reuters.

Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) cho rằng việc thu giữ CO2 trực tiếp từ khí quyển là một trong những biện pháp cần thiết để đối phó tình trạng trái đất ấm lên.

Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn khá giới hạn. Hiện chỉ có 27 cơ sở thu giữ CO2 hoạt động trên toàn thế giới, dựa trên số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAEA). Ít nhất 130 dự án đang trong giai đoạn phát triển.

Và một số chuyên gia lo lắng rằng việc sử dụng công nghệ trên sẽ là tiền đề để làm cái cớ cho việc tiếp tục phát thải nhiều hơn nữa khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thay vì nên tập trung đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi sang năng lượng sạch.

AFP dẫn lời giáo sư Mark Jacobson của Đại học Stanford (Mỹ) cũng cảnh báo việc thu giữ trực tiếp khí phát thải từ không khí và nén chúng vào các đường ống sẽ cần đến nguồn năng lượng khổng lồ.

Vị giáo sư cho hay thậm chí trong trường hợp khả quan nhất là sử dụng điện đến từ năng lượng tái tạo, lẽ ra nguồn năng lượng này nên dùng để thay thế nguồn điện đến từ năng lượng hóa thạch như than đá và khí đốt thay vì phục vụ cho việc "hút" CO2 khỏi không khí.

Vì thế, giáo sư Jacobson cho rằng DAC hoặc CDR chẳng khác nào là "mánh lới dùng trong quảng cáo" và chỉ gây trì hoãn thêm các giải pháp thực sự đối với vấn đề khí hậu.

Lưu trữ CO2 trong lòng đất

Quay lại hai dự án được chính phủ Mỹ chuẩn bị triển khai, tổ chức phi lợi nhuận Battelle (trụ sở thành phố Columbus, bang Ohio) là nhà thầu chính cho dự án Louisiana. Trong dự án này, CO2 "rút" trực tiếp từ không khí sẽ được chuyển xuống lưu trữ dưới lòng đất.

Battelle sẽ hợp tác với một công ty Mỹ khác là Heirloom và công ty Climeworks (Thụy Sĩ) để thực hiện dự án. Công ty Climeworks cũng là nhà thầu chính của dự án xây dựng cơ sở Orca ở Iceland.

Bên cạnh đó, dự án Texas sẽ được dẫn đầu bởi công ty Occidental (Mỹ) và các đối tác khác, bao gồm Carbon Engineering (Canada). Cơ sở này có thể được nâng cấp để loại trừ tối đa 30 triệu tấn CO2/năm.

"Đá bên trong lòng đất ở Louisiana và Texas là loại đá trầm tích, khác với đá basalt ở Iceland, nhưng hoàn toàn phù hợp cho việc lưu trữ CO2", theo nhà nghiên cứu Helene Pilorge của Đại học Pennsylvania (Mỹ) nhận xét về nỗ lực mới của chính phủ Mỹ.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết hai dự án sẽ tạo ra 4.800 việc làm cho người dân địa phương. Hiện vẫn chưa rõ ngày khởi động của cả hai công trình, chỉ biết rằng kinh phí xây dựng sẽ được trích từ ngân sách của chính quyền liên bang Mỹ.

Công nghệ trên khác với kỹ thuật lưu và trữ CO2 (CCS) tại nguồn, như điều chỉnh các ống khói của nhà máy để ngăn chặn khí phát thải phóng thích vào khí quyển.

Phiên tòa xét xử ông Trump sẽ được truyền hình trực tiếp

Hôm 31/8, một thẩm phán cho biết phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Quận Fulton, Georgia sẽ được truyền hình và phát trực tiếp.

Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Tối cao Quận Fulton cho biết, ông sẽ cho phép phát trực tuyến trên YouTube tất cả các phiên điều trần và xét xử liên quan đến cựu Tổng thống, bắt nguồn từ cáo buộc lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của bang. Việc phát sóng trực tiếp sẽ do tòa án điều hành. Ông cũng sẽ cho phép truyền hình, phát thanh và chụp ảnh.

Cựu Tổng thống Mỹ không nhận tội trong vụ việc này. Ông ra trình diện tại nhà tù Quận Fulton vào tuần trước.

Ông Trump cùng 18 người khác bị truy tố vì cáo buộc tham gia nhằm lật ngược thất bại của ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Georgia. Ông Trump bị cáo buộc 13 tội nghiêm trọng.

Ngày xét xử vẫn chưa được ấn định.

Đây sẽ là lần đầu tiên máy ảnh và máy quay được phép ghi lại toàn bộ quá trình tố tụng của án hình sự chống lại ông Trump, lần thứ tư ông bị truy tố trong năm nay. Luật bang Georgia cho phép sử dụng camera trong phòng xử án miễn là không làm gián đoạn quá trình tố tụng.

Hồi tháng 4, các máy ảnh cũng được một số hãng tin tức mang vào phòng xử án ở New York, vài phút trước khi bắt đầu các phiên xử, nhưng sau đó được yêu cầu rời đi. New York thường không cho mang máy ảnh vào phòng xử án.

Tại New York, ông Trump bị cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến các khoản thanh toán "bịt miệng" một sao phim người lớn, để che giấu thông tin gây tổn hại trước cuộc bầu cử năm 2016.

Ông đã bị cáo buộc trong hai vụ án liên bang, một vụ liên quan đến việc ông xử lý các tài liệu nhạy cảm của chính phủ sau khi rời nhiệm sở, và vụ còn lại liên quan đến cáo buộc ông cố gắng ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Cựu tổng thống không nhận tội trong các vụ này tuyên bố các vụ truy tố có động cơ chính trị.

Mỹ - Trung căng thẳng mới về Đài Loan

Mỹ vừa thông qua gói hỗ trợ quân sự đặc biệt cho Đài Loan. Đây có thể là tín hiệu cho thấy căng thẳng Mỹ - Trung xung quanh vấn đề Đài Loan đang bước sang giai đoạn mới.

Trong thông báo gửi Quốc hội ngày 30-8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn gói thỏa thuận quốc phòng trị giá 80 triệu USD cho Đài Loan theo chương trình Tài trợ quân sự nước ngoài (FMF).

Vì sao Đài Loan nhạy cảm cho FMF?

Từ năm 1980, Mỹ đã duy trì quan hệ quốc phòng không chính thức với Đài Loan, và thường bán vũ khí cho hòn đảo này theo chương trình bán vũ khí nước ngoài (FMS).

Gói 80 triệu USD vừa qua là lần đầu tiên Washington chấp thuận chuyển vũ khí cho Đài Loan theo chương trình FMF.

Báo chí Mỹ cho rằng động thái này sẽ chọc giận Trung Quốc, vì FMF là chương trình được thiết kế dành cho đối tác là các quốc gia độc lập, có chủ quyền.

Trong khi đó, Bắc Kinh cực lực phản đối bất kỳ hành động nào có ý công nhận Đài Loan như một quốc gia độc lập, vì Trung Quốc coi đó là một tỉnh của họ. Mối quan hệ Mỹ - Trung "chạm đáy" hồi giữa năm 2022 cũng vì chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó - bà Nancy Pelosi - đến thăm Đài Loan.

FMS thực tế đã là một chương trình mua bán vũ khí có yếu tố quốc gia. Khi một quốc gia hay một tổ chức quốc tế muốn mua vũ khí từ Mỹ, ví dụ của Lockheed Martin, họ sẽ không giao dịch trực tiếp với Lockheed Martin.

Thay vào đó, chính quyền Mỹ sẽ đóng vai trò một trung gian hợp đồng giữa nhà thầu (ở đây là Lockheed Martin) và quốc gia đối tác. Đơn vị chịu trách nhiệm cụ thể là Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA), trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trong khi đó, FMF là chương trình tài trợ mở rộng của chính quyền Mỹ dành cho một số nước đồng minh và tổ chức quốc tế. FMF có thể được thực hiện thông qua FMS hoặc chương trình bán trực tiếp (DSC).

Có thể thấy đối tượng của hai chương trình này không khác nhau. Các quan chức Mỹ vừa qua khẳng định các điều khoản trong gói FMF cho Đài Loan không đại diện cho một sự thay đổi chính sách nào của Mỹ.

Hai quan chức Mỹ lưu ý với AP rằng Washington đã cung cấp chương trình FMS cho Đài Loan nhiều năm nay.

Thông điệp mới về Đài Loan

Cả Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong ngày 31-8 đều lên tiếng cảnh báo động thái mới đây của Mỹ.

Tuy nhiên, ngoài việc khẳng định hành động của Mỹ tổn hại an ninh, hòa bình, ổn định, cũng như phản đối quan hệ quốc phòng Mỹ - Đài Loan, phía Trung Quốc có vẻ không nhắc gì tới yếu tố "quốc gia" như báo chí Mỹ phân tích về FMF.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa FMS và FMF nằm ở việc FMF là chương trình "tài trợ", tức sẽ bán vũ khí cho nước ngoài theo dạng khoản vay hoặc tài trợ chính phủ, có thể hoàn lại hoặc không hoàn lại.

Nói cách khác, thông qua FMF, chính quyền ông Biden đang muốn hỗ trợ Đài Loan mua vũ khí dễ dàng hơn bằng việc sử dụng tiền thuế của dân Mỹ để tài trợ.

Trong tài liệu khảo cứu của Quốc hội Mỹ ngày 24-8, Đài Loan được cho là đang gặp nhiều khó khăn về khả năng phòng vệ, cũng như đối diện nhiều nguy cơ trong mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc đại lục.

Hiện nay, giới phân tích từ Mỹ cho rằng cần thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác mới giúp Đài Loan tự vệ và dễ dàng mua vũ khí hơn, đặc biệt trong thời điểm chi tiêu quân sự của hòn đảo này còn khiêm tốn.

Vừa qua Đài Loan công bố kế hoạch tăng ngân sách chi tiêu quân sự lên mức kỷ lục 19,1 tỉ USD, tương đương 2,6% GDP. Nhưng Trung tâm nghiên cứu CFR (Mỹ) nhận định đây thực chất là mức chi tiêu rất... nhỏ, có mức tăng theo năm thấp nhất trong nửa thập niên qua.

Giới chức và học giả Mỹ đang ngày càng lo ngại về khả năng Trung Quốc sớm sử dụng vũ lực với Đài Loan, đồng nghĩa nhu cầu tăng tốc nâng cao khả năng tự vệ của Đài Loan sẽ lớn hơn. Tài liệu ngày 24-8 nêu trên cũng đề cập tới việc trao cơ chế "duyệt nhanh" các chương trình FMS truyền thống cho Đài Loan.

Mối lo ngại của Mỹ về khả năng đụng độ quân sự tại eo biển Đài Loan là động lực chính cho sự thay đổi chính sách quốc phòng của Mỹ, cụ thể lần này là FMF. Điều này gần như chắc chắn sẽ khiến vấn đề Đài Loan trở nên "nóng" hơn trong thời gian tới.

Thiếu kỹ sư có thể gây hại cho kế hoạch của Mỹ biến VN thành 'đại bản doanh' sản xuất chip

Tình trạng thiếu kỹ sư kinh niên ở Việt Nam đang nổi lên như một thách thức chính đối với việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại nước này, và đối với kế hoạch của Mỹ nhằm thúc đẩy quốc gia Đông Nam Á này thành trung tâm sản xuất chip nhằm phòng ngừa rủi ro liên quan đến nguồn cung từ Trung Quốc, theo Reuters.

Công nghiệp bán dẫn dự kiến sẽ là tâm điểm trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hà Nội vào 10/9 với mục tiêu chính thức nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước. Ông Biden sẽ đề nghị hỗ trợ Việt Nam tăng cường sản xuất chip, quan chức Mỹ cho biết.

'Sản xuất tại các quốc gia bằng hữu' trong ngành công nghiệp bán dẫn chiến lược là một trong những động lực chính của Washingotn để thuyết phục lãnh đạo Việt Nam đồng ý nâng cấp mối quan hệ. Hà Nội ban đầu lưỡng lựu về việc này do lo ngại phản ứng từ Trung Quốc.

Việc nâng cấp mối quan hệ có thể mang lại hàng triệu USD từ đầu tư tư nhân và một số khoản tài trợ công cho ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam. Nhưng giới chức, nhà phân tích và các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp này nói rằng một số lượng ít ỏi các chuyên gia được đào tạo sẽ là một trở ngại lớn cho sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp sản xuất chip.

"Số lượng các kỹ sư phần cứng hiện có thấp hơn nhiều con số cần thiết để hỗ trợ các khoản đầu tư hàng tỷ USD," khoảng một phần mười nhu cầu dự đoán trong vòng 10 năm tới, ông Vũ Tú Thành, giám đốc văn phòng Hội đồng Doanh nhân Mỹ-ASEAN tại Việt Nam, cho hay.

Đất nước 100 triệu dân này chỉ có 5000 đến 6000 kỹ sư phần cứng được đào tạo cho ngành sản xuất chip, trong khi nhu cầu dự kiến khoảng 20.000 trong năm nay và 50.000 trong một thập kỷ, ông Thành nói, dẫn số liệu ước tính từ các công ty và các kỹ sư.

Ngoài ra còn có nguy cơ không đủ số lượng các kỹ sư phần mềm chip được đào tạo, theo ông Nguyễn Hùng, quản lý cao cấp về chuỗi cung ứng tại Đại học RMIT Việt Nam.

Các bộ của Việt Nam phụ trách về lao động, giáo dục, thông tin, công nghệ và ngoại giao chưa phản hồi đề nghị bình luận của Reuters.

Vị trí thống lĩnh của Trung Quốc

Ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam - nơi xuất khẩu sang Mỹ trị giá hơn nửa tỷ USD mỗi năm, theo số liệu của chính phủ Việt Nam, hiện đang tập trung vào khâu phụ trợ của chuỗi cung ứng - bao gồm lắp rắp, đóng gói và thử nghiệm chip - dù đang chậm chạp mở rộng sang các lĩnh vực khác như thiết kế.

Nhà Trắng không nói rõ phân khúc nào trong ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam sẽ được ưu tiên, nhưng các giám đốc điều hành ngành công nghiệp này tại Mỹ đã chỉ ra rằng khâu phụ trợ là lĩnh vực tăng trưởng chính.

Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong các cân nhắc này. Gần 40% việc sản xuất phụ trợ trên toàn cầu là từ Trung Quốc vào năm 2019, theo Boston Consulting Group, trong khi chỉ 2% ở Mỹ. 27% ở Đài Loan, qua việc này mà Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động quân sự, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xâm lược.

Điều này khiến phân khúc lắp ráp trở nên được tập trung nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn, sau sản xuất chip. Không ở phân khúc nào Bắc Kinh lại nắm vai trò thống lĩnh như vậy.

Điều đó xảy ra bất chấp việc Intel đã hoạt động ở miền nam Việt Nam khoảng 15 năm với công xưởng lớn nhất thế giới để lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip.

Nhưng, trong một dấu hiệu của sự quan tâm ngày càng tăng, đối thủ Amkor đang xây gần Hà Nội 'một đại công xưởng hiện đại để lắp ráp và thử nghiệm bán dẫn," Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trả lời trong chuyến thăm tới Hà Nội tháng trước.

Có thể sẽ có thêm đầu tư tư nhân, đặc biệt nếu một phần đáng kể trong 500 triệu USD theo Đạo luật CHIS của Mỹ cho chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu được đầu tư vào VIệt Nam.

Mỹ cũng quan tâm tới việc thúc đẩy khả năng cung ứng vật liệu thô cho sản xuất chip của Việt Nam, đặc biệt là đất hiếm. Việt Nam ước tính là nước có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai sau Trung Quốc, ông Hùng từ ĐH RMIT của Việt Nam, nói.

Việt Nam đang xâm nhập vào phân khúc thiết kế chip nhỏ hơn. Công ty phần mềm thiết kế chip Synopsys của Hoa Kỳ hoạt động đây, đối thủ Marvell có kế hoạch xây dựng một trung tâm "đẳng cấp thế giới" và các công ty địa phương đang mở rộng.

Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm từ các nhà sản xuất máy sản xuất chip và có tham vọng xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn đầu tiên, vào cuối thập kỷ này.

Tuyển nhân công

Tuy nhiên, tham vọng trong lĩnh vực chất bán dẫn có thể chỉ là giấc mơ nếu việc thiếu nhân công lành nghề không được giải quyết thấu đáo, khiến Việt Nam trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các đối thủ trong khu vực như Malaysia và Ấn Độ.

Intel đã liên tục thúc giục giới chức tăng cường số lượng công nhân lành nghề.

Intel đã xem xét nâng gần gấp đôi hoạt động trị giá 1.5 tỷ USD tại Việt Nam, theo các nguồn tin vào tháng trước, nhưng chưa rõ có phải nó vẫn chỉ là kế hoạch hay không sau khi thông báo các khoản đầu tư khổng lồ ở châu Âu vào tháng Sáu. Intel không hồi âm các đề nghị bình luận của Reuters.

Amkor có khoảng 60 cơ hội việc làm tại website của họ tại Việt Nam, chủ yếu là tuyển kỹ sư và quản lý.

Một giải pháp thay thế có thể là nới lỏng các quy định về giấy phép lao động đối với các kỹ sư nước ngoài, điều hiện thời 'rất khó để có được nhanh chóng,' ông Thành từ Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN nói - cho tới khi nguồn lao động lành nghề được tăng cường một cách đầy đủ.

Nhưng việc này đòi hỏi các thay đổi về quy định pháp luật, các thủ tục hành chính cần nhanh gọn hơn - điều không hề dễ dàng, theo một vài nhà ngoại giao và các doanh nhân tại Việt Nam.

Tổng thống Biden có ý định thảo luận với các lãnh đạo Việt Nam về các chương trình phát triển nhân lực, Nhà Trắng cho hay trong một thông cáo, việc này có thể giúp mở rộng các sáng kiến về đào tạo hiện có.

Nguồn: Vnexpress; Thanh Niên; Soha; Tuổi Trẻ; BBC

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang