Mỹ: USD bị 'xa lánh'; Hỗ trợ 12 tỷ đô cho xe điện; Cái giá của cú 'bắt tay'; Quyết định táo bạo cho Ukraine; Biden & thông điệp kinh tế

Đồng USD đang bị “xa lánh”?

(Ảnh minh họa).

Tỷ lệ trao đổi mậu dịch thế giới được thanh toán bằng đồng tiền của Trung Quốc (NDT) đang không ngừng gia tăng. Tại sao ngày càng có nhiều quốc gia muốn xa lánh đơn vị tiền tệ của Mỹ? Và NDT đủ tư cách để được trọng dụng hơn hay chưa?

Đà tiến của NDT

Tháng 3/2023, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều của Trung Quốc bằng đồng NDT đã đạt kỷ lục 550 tỷ USD. NDT được sử dụng trong 48,4% các thương vụ. Vai trò của đồng USD bị thu hẹp lại còn 46,7%. Nhật báo tài chính Kommersant ngày 7/7 đưa tin trong 100 giao dịch thương mại, 41 trường hợp sử dụng NDT, 40 trường hợp được thanh toán bằng USD và Euro chỉ được sử dụng trong 19 trường hợp.

Từ đầu năm 2023, Brazil và Argentina cùng thông báo muốn “xa rời đồng USD”. Ngày 29/3, Brazil và Trung Quốc đã thông qua thoả thuận “đẩy mạnh trao đổi mậu dịch và đầu tư hai chiều” bằng NDT. Tổng thống Lula da Silva còn vận động để cho ra đời một đơn vị tiền tệ chung của nhóm BRICS. Cuối tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Argentina, Sergio Massa, đến Bắc Kinh đàm phán vay thêm của Trung Quốc tránh để Buenos Aires vỡ nợ. Đổi lại Argentina cam kết mua hàng của Trung Quốc bằng đồng NDT. Ngày 7/8, Argentina vừa huy động 1,7 tỷ NDT để thanh toán nợ đáo hạn.

“Nước chảy chỗ trũng”

Chính vấn đề nợ như trường hợp Argentina đang thúc đẩy một số quốc gia xa lánh USD. Theo Giáo sư Vincent Pons, cộng tác viên với Đại học Kinh doanh Harvard, khi đơn vị tiền tệ bị phá giá đến mức độ này, điều dễ hiểu là Buenos Aires không còn muốn phải lệ thuộc vào USD, vào hệ thống tiền tệ IMF.

Trong khi đó, do làm chủ đồng USD, Mỹ tự cho mình những quyền lợi mà các nước nghèo khó có thể chấp nhận được. Mỹ cũng nợ nần chồng chất, nhưng chỉ cần “in tiền” là giải quyết được tất cả. Cũng vì đồng USD và kinh tế của Mỹ vững chắc và được tín nhiệm mà chính quyền Liên bang luôn đi vay với lãi suất thấp. Những nước nghèo không được hưởng những “ưu đãi” đó.

Carl Grekou thuộc trung tâm CEPII cho rằng vị thế áp đảo của đồng USD trong hệ thống tiền tệ thế giới hiện nay là một cái bẫy: “Đây là một hệ thống mà trong đó đồng USD đã tự nuôi dưỡng chính nó, nghĩa là ai cũng sử dụng đồng USD và đấy là một giải pháp đơn giản. Thậm chí mức nợ của các nền kinh tế cũng được tính bằng USD, bởi họ phải đi vay bằng đồng USD. Các khoản thâm hụt mậu dịch cũng được tính bằng đồng USD. Điều này khiến một quốc gia trong tình trạng nhập siêu thì trước sau gì cũng phải huy động USD để thanh toán cho nhà cung cấp.

Tất cả những yếu tố vừa nêu khiến cho ngày càng nhiều người tin vào dự báo rằng hệ thống tiền tệ quốc tế sắp chuyển sang mô hình lưỡng cực, ở đó, đồng USD không còn độc quyền và sẽ phải chia sẻ vị thế áp đảo với một đơn vị tiền tệ khác. Hiện tại người ta nghĩ là đồng NDT sẽ chia sẻ vị trí áp đảo đó của USD.

NDT có đủ điều kiện?

Vậy câu hỏi kế tiếp là NDT có “đủ điều kiện” để trở thành một đơn vị tiền tệ quốc tế như đồng USD hay chưa?

Theo Giáo sư Pons của Đại học Kinh doanh Harvard, câu trả lời là chưa: “Một trật tự tiền tệ quốc tế khác hoàn toàn có thể ra đời nhưng tôi nghĩ đồng Euro sẽ là đơn vị tiền tệ thay thế tốt hơn cả nếu các thành viên châu Âu đồng ý phát hành nhiều hơn trái phiếu bằng Euro. Về giải pháp thành lập một đơn vị tiền tệ chung cho nhóm BRICS, vấn đề đặt ra là kinh tế các nước này đều trồi sụt thất thường. Do vậy ít có khả năng họ sẽ giữ được cam kết là không điều chỉnh tỉ giá hối đoái, không phá giá đồng tiền và cũng không tự động tăng giá của đơn vị tiền tệ chung để giải quyết những khó khăn riêng của một thành viên nào đó trong khối. Hiện thời người ta nhắc nhiều đến đồng NDT, nhưng NDT không đủ tư cách để được các nhà đầu tư quốc tế tín nhiệm, do vậy đồng NDT không đủ sức thay thế đồng USD”.

Mỹ hỗ trợ 12 tỷ USD cho xe điện

Chính phủ Mỹ hôm 31/8 thông báo sẽ trợ cấp và cho vay các hãng xe để tăng tốc chuyển dịch sang xe điện.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm hôm 31/8 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hỗ trợ 12 tỷ USD dưới dạng trợ cấp và cho vay với các hãng xe và nhà cung cấp cho họ. Mục đích là trang bị thêm cho các nhà máy để sản xuất xe điện và các loại xe tiên tiến khác.

2 tỷ USD trợ cấp sẽ đến từ Đạo luật Giảm Lạm phát đã được thông qua năm ngoái. 10 tỷ USD khoản vay đến từ Văn phòng Cho vay thuộc Bộ Năng lượng Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng sẽ hỗ trợ 3,5 tỷ USD cho các hãng sản xuất pin trong nước, Granholm cho biết.

"Trong quá trình chuyển dịch sang xe điện, chúng tôi muốn đảm bảo các lao động có thể chuyển dịch tại chỗ. Sẽ không có người nào, không cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau", Granholm cho biết trước báo giới.

Đầu năm nay, chính quyền Biden đưa ra đề xuất chính sách đầy tham vọng, rằng xe điện sẽ chiếm hai phần ba xe mới bán ra tại Mỹ từ nay đến năm 2032.

Việc tăng tốc hỗ trợ để chuyển đổi các nhà máy ôtô hiện tại sang sản xuất xe điện cũng có thể giúp Nhà Trắng xoa dịu chỉ trích từ các hãng xe và Công đoàn Công nhân Xe hơi Mỹ (UAW). Trước đó, giới chức Mỹ đề xuất nhiều quy định về bảo vệ môi trường nhằm mở ra kỷ nguyên xe điện.

UAW từng cảnh báo việc thay đổi quá nhanh có thể khiến hàng nghìn việc làm bị đe dọa, tại các bang như Michigan, Ohio, Illinois và Indiana. Sau thông báo của chính phủ Mỹ, Chủ tịch UAW Shawn Fain cho biết chính sách này "đã giúp các hãng xe hiểu rõ rằng việc chuyển dịch sang xe điện cần đi kèm với tăng lương và các tiêu chuẩn an toàn mà UAW đang yêu cầu".

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định "xây dựng một nền kinh tế năng lượng sạch có lợi cho cả đôi bên - cả các hãng xe và người lao động - những thành phần đã hỗ trợ kinh tế Mỹ hàng thập kỷ nay".

Fain trước đó cam kết bảo vệ một nhà máy sản xuất xe Jeep tại Illinois mà công ty Stellantis muốn đóng cửa. Dù vậy, hãng xe này để ngỏ khả năng mở cửa nếu nhà máy này ra được sản phẩm mới với hỗ trợ từ chính phủ.

Khi được hỏi về khả năng khoản hỗ trợ 12 tỷ USD giúp các nhà máy mở cửa, Granholmcho biết các nhà máy "sẽ hưởng lợi từ các cơ hội mở ra nhờ khoản tiền này".

Một quan chức Bộ Năng lượng Mỹ cho biết hiện chưa có quy định cụ thể về lao động để các công ty được hỗ trợ. Tuy nhiên, các dự án có điều kiện lao động tốt sẽ có cơ hội nhận vốn cao hơn.

Cái giá của cú “bắt tay” với các quốc gia bằng hữu

(Ảnh minh họa).

Với những chiến lược như Friendshoring (chuyển sản xuất đến các quốc gia bằng hữu), Mỹ có thể mua được an ninh chuỗi cung ứng, nhưng sẽ phải trả giá cao.

Tại hội nghị thường niên được tổ chức ở Jackson Hole, bang Wyoming (Mỹ) từ 24-26/8, người đứng đầu các Ngân hàng Trung ương trên thế giới đã thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm mối đe dọa của quá trình phi toàn cầu hóa.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde lưu ý rằng chính phủ các nước phương Tây đang ngày càng áp dụng các chính sách công nghiệp nhằm thúc đẩy “Friendshoring” (chuyển sản xuất đến các quốc gia bằng hữu) đối với các ngành công nghiệp chiến lược.

Theo tờ The Economist, khái niệm này, cùng với các thuật ngữ liên quan như “Nearshoring” (chuyển sản xuất về các địa điểm gần thị trường tiêu thụ), “Derisking” (giảm thiểu rủi ro) và “Decoupling” (tách rời), đang được các nhà hoạch định chính sách kinh tế ở phương Tây ưa chuộng. Vậy “Friendshoring” là gì?

Cái giá phải trả

Friendshoring xảy ra khi một chính phủ thúc đẩy các doanh nghiệp tái cơ cấu chuỗi cung ứng, chuyển hoạt động sản xuất từ các nước là đối thủ địa chính trị sang các quốc gia thân thiện.

The Economist lấy ví dụ gần đây nhất là sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Joe Biden ký ngày 9/8. Sắc lệnh này cho phép Bộ trưởng Tài chính Mỹ cấm hoặc hạn chế một số khoản đầu tư của nước này vào các thực thể ở Trung Quốc hoạt động trong 3 lĩnh vực: chất bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử, một số hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Friendshoring tương tự như Nearshoring, giúp đưa hoạt động sản xuất về gần nhà hơn. Cả hai chính sách đều nhằm mục đích tăng cường an ninh thương mại. Nhưng chúng cũng đều có cái giá phải trả: Khi chính trị chứ không phải lợi nhuận quyết định nơi sản xuất hàng hóa thì hoạt động sản xuất có thể sẽ kém hiệu quả hơn.

Nhưng những người ủng hộ Friendshoring cho rằng cái giá phải trả là xứng đáng để giảm bớt sự phụ thuộc của một quốc gia vào các quốc gia “không thân thiện”. Lập luận đó đã có hiệu lực sau khi nguồn cung khí đốt Nga cho châu Âu ngày càng bị siết chặt do xung đột ở Ukraine. Lập luận này càng được củng cố bởi căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã ngầm lập luận về việc giảm sự phụ thuộc của phương Tây vào những nguồn cung nhất định trong một bài phát biểu năm ngoái. Khi đó bà Yellen đã kêu gọi cung cấp an toàn hơn các nguyên liệu quan trọng, đặc biệt là những nguyên liệu được sử dụng trong chất bán dẫn và pin xe điện.

Gần đây Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã công du tới Nam Á và Đông Nam Á để tăng cường mối quan hệ với các doanh nghiệp ở đó. Thoạt nhìn, hoạt động Friendshoring có vẻ đang có tiến triển.

Mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang suy yếu: Năm 2018, 2/3 hàng nhập khẩu của Mỹ từ một nhóm các nước châu Á “chi phí thấp” đến từ Trung Quốc; năm ngoái con số chỉ còn là hơn 1/2. Năm nay, Mexico đã thay thế Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ.

Nhưng thực tế phức tạp hơn những gì những con số này gợi ý. Mặc dù Mỹ đang nhập khẩu ít hơn từ Trung Quốc nhưng các nhà cung cấp “thân thiện” của Washington vẫn tiếp tục phụ thuộc vào đầu vào từ Trung Quốc. Nhập khẩu phụ tùng ô tô từ Trung Quốc của Mexico đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua.

Thực tế phức tạp

Và trong một số ngành công nghiệp chiến lược, đặc biệt là năng lượng xanh, Mỹ tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc: Gã khổng lồ châu Á cung cấp hơn 1/3 số pin dung lượng lớn mà Mỹ nhập khẩu, tăng 5 điểm phần trăm kể từ bài phát biểu của bà Yellen năm ngoái.

Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt với thách thức tương tự: Khối này phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc với tư cách là nhà cung cấp 14 trong số 27 nguyên liệu thô mà EU cho là có tầm quan trọng đặc biệt.

Cho đến nay, những nỗ lực Friendshoring nhằm tái cơ cấu chuỗi cung ứng chỉ tạo ra sự chia rẽ ở mức độ nào đó trong mối quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc, trong khi các mối quan hệ kinh tế sâu sắc gần như không bị ảnh hưởng, The Economist nhận định.

Chính quyền Tổng thống Biden khẳng định họ muốn kiềm chế sự chia rẽ. Trong chuyến công du Trung Quốc từ ngày 28-30/8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã nói với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) rằng Mỹ không muốn tách rời khỏi Trung Quốc.

Đó có thể là do các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra chi phí của Friendshoring có thể cao đến mức nào, theo The Economist.

Một nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng 5 cho thấy, Friendshoring sẽ gây thiệt hại cho GDP thực tế ở Mỹ và châu Âu từ 0,1-1%, đồng thời gây ra thiệt hại tồi tệ hơn, lên tới 4,7%, đối với các quốc gia bị mắc kẹt giữa phương Tây và các đối thủ của nó.

Một báo cáo khác của ECB cho thấy tổng chi tiêu quốc gia toàn cầu sẽ giảm 5,3% trong kịch bản xấu nhất.

Tại hội nghị thường niên Ngân hàng Trung ương vừa kết thúc hôm 26/8, một số nhà kinh tế tin rằng “Nearshoring” hoặc “Friendshoring” có thể làm tăng thêm áp lực lạm phát.

“Khi những chính sách kiểu này được áp dụng, nó sẽ khiến các bộ phận lớn của nền kinh tế trở nên ít nhạy cảm hơn với chính sách tiền tệ”, bà Katheryn Russ, Giáo sư Kinh tế tại Đại học California Davis, cho biết.

Những xu hướng thương mại mới nổi này cũng khiến nền kinh tế kém kiên cường trước những cú sốc phi địa chính trị và làm tăng nhu cầu ổn định thông qua chính sách tiền tệ, bà Russ nói.

“Tôi cho rằng có những thách thức thực sự lớn phía trước đối với chính sách tiền tệ nếu chúng ta và các quốc gia khác tiếp tục theo đuổi xu hướng này”, vị chuyên gia nhận định.

Như vậy, với những chiến lược như Friendshoring, Mỹ có thể mua được an ninh chuỗi cung ứng, nhưng họ sẽ phải trả giá cao

Quyết định “táo bạo” của Mỹ dành cho Ukraine(!?)

Theo các nguồn tin, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ gửi các loại đạn xuyên giáp có chứa uranium nghèo lần đầu tiên tới Ukraine.

Theo tài liệu mà hãng tin Reuters thu thập được và hai quan chức Mỹ xác nhận hôm 1-9, các loại đạn này có thể giúp phá hủy xe tăng Nga. Đây là một phần trong gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine sẽ được công bố vào tuần tới.

Theo một nguồn thạo tin, loại đạn này có thể được bắn từ xe tăng Abrams của Mỹ và dự kiến được chuyển đến Ukraine trong vài tuần tới.

Một trong những quan chức cho biết gói viện trợ sắp tới có giá trị từ 240-375 triệu USD tùy thuộc các thiết bị được gửi.

Các quan chức cho hay giá trị và chi tiết gói viện trợ vẫn đang được hoàn thiện. Nhà Trắng chưa phản hồi về thông tin nói trên.

Anh đã gửi đạn uranium nghèo tới Ukraine vào đầu năm nay nhưng đây sẽ là lô hàng đầu tiên của Mỹ.

Việc sử dụng đạn uranium nghèo vốn là đề tài gây tranh cãi gay gắt khi các bên phản đối như Liên minh quốc tế cấm vũ khí uranium cảnh báo có những rủi ro nguy hiểm cho sức khỏe nếu ăn hoặc hít phải bụi uranium nghèo, bao gồm cả ung thư và dị tật bẩm sinh.

Là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium, uranium nghèo được sử dụng làm đạn dược vì quá đặc và có nhiều động lượng giúp đạn dễ dàng xuyên qua lớp giáp và bốc cháy.

Mỹ từng sử dụng số lượng lớn đạn uranium nghèo trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1990 và 2003 cũng như khi NATO ném bom Nam Tư năm 1999.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết các nghiên cứu ở Nam Tư, Kuwait, Iraq và Lebanon chỉ ra rằngsự tồn tại của dư lượng uranium nghèo phân tán trong môi trường không gây ra nguy hiểm phóng xạ cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, chất phóng xạ có thể làm tăng thêm thách thức trong việc thu dọn sau xung đột tại Ukraine. Nhiều vùng của Ukraine đã rải đầy vật liệu chưa nổ từ bom chùm và các loại đạn dược khác cũng như hàng trăm ngàn quả mìn sát thương.

Thiết bị sắp tới được cung cấp từ kho dự trữ dư thừa của Mỹ. Gói hỗ trợ an ninh của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2-2022 là hơn 43 tỉ USD.

Kinh tế Mỹ suy giảm sâu và thông điệp của Tổng thống Mỹ Joe Biden

(Ảnh minh họa).

Trong quý 2/2023, kinh tế Mỹ tăng trưởng trên diện rộng, tuy nhiên vẫn có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu hàng hóa yếu đi., trong khi đó việc làm thấp hơn so với kỳ vọng.

Trong quý 2/2023, kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm hơn so với kỳ vọng, đây có thể coi như dấu hiệu tốt cho định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Fed đang cố gắng hạ nhiệt nhu cầu của kinh tế Mỹ nhằm hãm bớt tốc độ tăng của giá cả.

Tăng trưởng kinh tế thấp hơn kỳ vọng

Theo công bố của Bộ Thương mại Mỹ, GDP – chỉ số đo lường sản lượng kinh tế trong quý 2/2023 tăng trưởng 2,1%, tốc độ tăng trưởng này thấp hơn một phần so với con số 2,4% theo tính toán của các chuyên gia.

So với lần công bố ước tính GDP gần nhất, có thể thấy các chỉ số bao gồm tiêu dùng người dân, chi tiêu của chính phủ và xuất khẩu được điều chỉnh tăng so với đợt công bố đầu tiên. Trong khi đó, đầu tư doanh nghiệp và hàng tồn kho được điều chỉnh giảm.

Đầu tư doanh nghiệp tăng trưởng 6,1% trong quý, thấp hơn nhiều so với con số tăng trưởng 7,7% theo công bố lần đầu. Đầu tư vào tài sản cố định, yếu tố phản ánh điều kiện trên thị trường nhà đất Mỹ, đã gây ra nhiều ảnh hưởng lên tăng trưởng so với kỳ vọng trước đó.

Vào thời điểm cuối mùa hè, tâm lý của người tiêu dùng Mỹ xấu đi bởi những nỗi lo lạm phát.

Trong quý 2/2023, kinh tế Mỹ tăng trưởng trên diện rộng, tuy nhiên vẫn có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu hàng hóa yếu đi. Tiêu dùng người dân, yếu tố đóng góp đến 70% tăng trưởng kinh tế Mỹ, được điều chỉnh tăng trong lần công bố GDP thứ 2.

"Kinh tế Mỹ đang hãm lại đến mức độ giúp cho nhu cầu diễn biến đúng với năng suất sản xuất của Mỹ và đủ để kiềm chế lạm phát. Việc điều chỉnh GDP có thể coi như thông tin tốt dựa trên hai cấp độ: tăng trưởng vẫn ở ngưỡng tốt, tuy nhiên việc tăng trưởng GDP được điều chỉnh giảm làm giảm rủi ro kinh tế tăng trưởng quá nóng và "thổi bùng" lạm phát", chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng Comerica – ông Bill Adams phân tích.

Fed theo dõi chặt chẽ số liệu GDP. Trước đây, các chuyên gia kinh tế từng cho rằng số liệu GDP vào mùa hè sẽ cho thấy mức tăng trưởng cao bởi người Mỹ chi tiêu mạnh tay vào du lịch, ăn uống và nhiều trải nghiệm giải trí khác.

Sang đến quý 3/2023, tình hình kinh tế Mỹ có những khởi sắc. Tiêu dùng người dân Mỹ tháng 7/2023 chịu ảnh hưởng từ hiệu ứng phim Barbie công chiếu cũng như việc ca sỹ Taylor Swift có chuyến công diễn khắp nước Mỹ. Diễn biến kinh tế Mỹ trong quý 3/2023 sẽ còn cần phải chờ số liệu được công bố.

Chính diễn biến tích cực hơn của kinh tế Mỹ đã khiến cho các quan chức Fed phải cẩn trọng khi họ có cuộc họp bàn về chính sách tiền tệ vào tháng 7/2023. Fed lựa chọn nâng lãi suất ¼ điểm phần trăm lên ngưỡng cao nhất trong 22 năm.

Thị trường việc làm không ngừng đón tín hiệu bi quan

Vào tuần trước, chủ tịch Fed từng nói đến việc sẽ có thêm các đợt nâng lãi suất nếu kinh tế không chững lại.

"Nếu có thêm bằng chứng cho thấy kinh tế tăng trưởng vượt kỳ vọng, cuộc chiến chống lạm phát có thể thêm gặp khó, đồng thời nó cũng đồng nghĩa chính sách tiền tệ sẽ bị thắt chặt nhiều hơn", ông Powell nói trong cuộc họp bàn về chính sách kinh tế tại thành phố Kansas mới đây.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nói đến việc có thêm thông tin xấu với những người vay tiền.

Fed tại Atlanta hiện đang ước tính tăng trưởng GDP sẽ mạnh hơn trong quý 3/2023, ước tính khoảng 5,9%, dù rằng con số này về sau chắc chắn sẽ bị điều chỉnh giảm sau đó.

Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng làm chậm tốc độ tăng trưởng, ví như việc nối lại chương trình trả nợ vay của sinh viên cũng như độ trễ từ các đợt điều chỉnh lãi suất.

Ước tính khoảng 44 triệu người Mỹ hiện đang có các khoản vay sinh viên dự kiến phải chi trả ước tính 210 đến 314USD mỗi tháng, theo tính toán của ngân hàng Wells Fargo dù rằng chính quyền Biden trong thời gian gần đây đã công bố chương trình trả nợ dựa trên thu nhập.

Hiện đang có quá nhiều bất ổn xung quanh hiệu ứng chậm của chính sách tiền tệ thắt chặt, đặc biệt xét đến ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế và việc các yếu tố sẽ gây ra sức ép đến thế nào với các ngành nghề nói chung.

Thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt trong tháng 8/2023, thực tế này khiến nhiều người hy vọng vào khả năng Fed sẽ có thể làm cho nền kinh tế lớn nhất thế giới "hạ cánh mềm".

Kinh tế Mỹ tạo ra 187.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 8/2023, cao hơn dự báo 170.000 tuy nhiên là tháng thứ 3 liên tiếp số lượng việc làm mới dưới ngưỡng 200.000. Số lượng việc làm mới của hai tháng liền trước được điều chỉnh giảm 100.000. Tăng trưởng mức lương đạt 0,2%, cũng thấp hơn so với kỳ vọng của các chuyên gia dù rằng mức tăng trưởng 4,3% vẫn cao hơn mục tiêu.

Nhà đầu tư đang bàn đến kịch bản lạm phát Mỹ về ngưỡng được kiểm soát mà không gây ra suy thoái kinh tế Mỹ. Số liệu mới nhất về thị trường lao động Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng, tăng trưởng việc làm hạ nhiệt, mức lương trở lại được ngưỡng trước đại dịch COVID-19.

Phần đông nhà đầu tư hiện cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ lãi suất ở ngưỡng ổn định trong cuộc họp lần tới vào cuối tháng 9/2023. Sau khi số liệu về thị trường lao động Mỹ mới nhất được công bố, nhà đầu tư đang giảm dự báo về khả năng nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 từ 50% xuống còn 40%.

Trong tuyên bố vào ngày thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Joe Biden phản bác các tuyên bố của chuyên gia về việc kinh tế Mỹ sẽ suy giảm sâu hơn mới có thể kiểm soát được đà tăng của giá cả. Thay vào đó ông tuyên bố chính quyền của ông đã làm cho lạm phát giảm liên tiếp nhiều tháng, cùng lúc đó vẫn tăng được việc làm và mức lương người lao động.

Nguồn: Hải Quan Online; Vnexpress; Người Đưa Tin; Soha; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang