- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Thiệt hại do nạn trộm cướp ở Mỹ đang ở mức cao lịch sử. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/9 đề xuất: “Nếu cướp một cửa hàng, bạn hoàn toàn có thể bị bắn khi rời khỏi cửa hàng đó”.
Một nhóm thanh niên đã xông vào các cơ sở kinh doanh ở trung tâm thành phố Philadelphia hôm 26/9. Hàng chục cửa hàng của các thương hiệu như Apple, Foot Locker và Lululemon đã bị càn quét.
Cảnh sát đã ra tay và thực hiện hàng chục vụ bắt giữ, nhưng trong những tháng gần đây, những vụ việc tương tự liên tục xảy ra ở các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ. Đa số các vụ tấn công diễn ra mà không bị trừng phạt. Bọn cướp xông vào giữa ban ngày, khi các cửa hàng vẫn mở cửa, lao qua những nhân viên bất lực và tẩu thoát trước khi cảnh sát đến.
Cùng ngày xảy ra vụ cướp phá ở Philadelphia, người khổng lồ bán lẻ Target của Mỹ đã tuyên bố đóng cửa 9 cơ sở do bạo lực và cướp phá gia tăng. Một ngày trước đó, vào 25/9, Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) đã cảnh báo về sự gia tăng của tội phạm có tổ chức nhằm vào các cửa hàng. Họ báo cáo rằng tổn thất tài chính liên quan đến trộm cướp lên tới 112 tỷ USD vào năm 2022, mức cao kỷ lục.
Các phương tiện truyền thông xã hội tràn ngập video về các vụ cướp cửa hàng, siêu thị, đặc biệt là ở Bờ Tây, trong đó các khu vực đô thị Los Angeles và San Francisco/Oakland bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo cảnh sát, vào ngày 1/8, một nhóm từ 30 đến 50 người đội mũ trùm đầu đã đột nhập vào cửa hàng Nordstrom ở Topanga, phía Đông Bắc Los Angeles và lấy đi những sản phẩm xa xỉ như túi xách hàng hiệu trị giá từ 60.000 đến 100.000 USD. Những tên cướp đã sử dụng bình xịt đuổi gấu để vô hiệu hóa các nhân viên bảo vệ tại cửa hàng. Đoạn phim ghi cảnh những kẻ tấn công phá hủy mọi thứ trong cửa hàng đã được lan truyền rộng rãi.
Eric Nordstrom, Giám đốc điều hành của Nordstrom, cho biết: “Chắc chắn những gì xảy ra ở cửa hàng Topanga khiến tất cả chúng tôi lo lắng. Thiệt hại do trộm cắp đang ở mức cao lịch sử. Tôi muốn nói rằng chúng tôi thấy điều đó không thể chấp nhận được và nó cần được giải quyết”.
Tổn thất do nạn trộm cướp vượt quá dự báo của hầu hết các nhà bán lẻ. Lauren Hobart, Giám đốc điều hành của Dick's Sporting Goods, cho biết: “Lợi nhuận quý 2 không đạt kỳ vọng của chúng tôi phần lớn là do tác động của việc giảm lượng hàng tồn kho tăng cao, một vấn đề ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến các nhà bán lẻ”. Ông Hobart cho biết “tội phạm bán lẻ có tổ chức và trộm cướp nói chung” là “vấn đề ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhiều nhà bán lẻ”.
Navdeep Gupta, Giám đốc Tài chính của Dick's Sporting Goods, công ty có hơn 850 cửa hàng trên toàn quốc và doanh thu hàng năm hơn 12 tỷ USD, cho biết thêm: “Số lượng sự cố và tác động của tội phạm bán lẻ có tổ chức cao hơn đáng kể so với dự đoán của chúng tôi”.
Giám đốc tài chính của Foot Locker, Michael Baughn cũng cảnh báo về sự gia tăng các vụ cướp: “Chúng tôi tiếp tục thấy mức độ hao hụt (do hư hỏng, trộm cắp) tăng cao”.
Khi thông báo đóng cửa 8 cửa hàng, đại diện Target tuyên bố: “Chúng tôi không thể tiếp tục vận hành các cửa hàng này vì nạn trộm cắp và tội phạm có tổ chức đang đe dọasự an toàn của đội ngũ chúng tôi và khách hàng.”
Trước đó, vào tháng 8, Giám đốc điều hành Target Brian Cornell đã cảnh báo rằng công ty “tiếp tục phải đối mặt với số lượng hành vi trộm cắp bán lẻ và tội phạm bán lẻ có tổ chức không thể chấp nhận được”. Theo ông Cornell, trong 5 tháng đầu năm 2023, các cửa hàng Target đã chứng kiến nạn trộm cướp liên quan đến bạo lực hoặc đe dọa bạo lực tăng 120%.
Những vụ trộm cướp, đập phá như thế này, đặc biệt là những vụ bạo lực, đã gây báo động xã hội. Nhưng hiện tượng này không hoàn toàn mới. Nó có xu hướng xảy ra nhanh và theo mùa. Bang California chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ vấn nạn này vào dịp Giáng sinh năm 2021. Điều này đã khiến thống đốc, thuộc đảng Dân chủ Gavin Newsom, cam kết đầu tư khoảng 300 triệu USD vào an ninh trong ba năm. Nhà chức trách tập trung vào việc tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại các trung tâm mua sắm và cơ sở kinh doanh dễ bị trộm cướp, như cửa hàng trang sức.
Các thành phần bảo thủ cho rằng sự gia tăng các vụ trộm cướp ở California là kết quả của việc phê duyệt Dự luật 47 năm 2014, vốn giảm hình phạt đối với tội phạm tài sản nếu bên phạm tội không có tiền án. Biện pháp này là một nỗ lực nhằm giảm bớt áp lực lên các nhà tù vốn đã quá tải ở California, nơi có dân số đông nhất cả nước.
Các nhà hoạt động ủng hộ cải cách hình sự, chẳng hạn như Liên minh Tự do dân sự Hoa Kỳ (ACLU), cho rằng Dự luật 47 không phải chịu trách nhiệm về sự gia tăng các vụ cướp đập phá. Theo luật California, bất kỳ ai ăn cắp đồ trị giá hơn 950 USD đều bị coi là phạm trọng tội. Tại bang Washington, nơi các vụ việc tương tự cũng được ghi nhận, mức giới hạn thậm chí còn thấp hơn, 750 USD. Texas và các bang khác có mức trần cao hơn, lên tới 2.500 USD.
Sự gia tăng của các vụ cướp không chỉ giới hạn ở California. David Johnston, Phó Chủ tịch phụ trách Bảo vệ tài sản và hoạt động bán lẻ của NRF cho biết: “Các nhà bán lẻ đang chứng kiến mức độ trộm cắp chưa từng có cùng với tội phạm tràn lan trong các cửa hàng của họ và tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn”.
Các doanh nghiệp bán lẻ ghi nhận sự gia tăng đáng kể về tổn thất tài chính liên quan đến nạn trộm cắp. Vào năm 2022, những khoản thiệt hại này lên tới 112,1 tỷ USD, tăng từ mức 93,9 tỷ USD trong năm 2021. Nghiên cứu cũng cảnh báo rằng với sự gia tăng bạo lực, nhiều nhà bán lẻ đang lựa chọn “phương pháp tiếp cận không can thiệp vào việc bắt giữ những kẻ trộm cắp”. 41% số cửa hàng nói rằng không có nhân viên nào được phép ngăn chặn hoặc bắt giữ những tên trộm cướp.
Trong khi đó, các nhà bán lẻ đang tăng cường đội ngũ an ninh, thuê thêm nhân viên bảo vệ, cất giữ hàng hóa ngày càng có giá trị thấp hơn trong các hộp khóa, đồng thời chặn và hạn chế lối vào và lối ra vào các cửa hàng để ngăn chặn nạn cướp, nhưng vẫn chưa đủ. Do hậu quả trực tiếp của tội phạm, 30% công ty đã giảm hoặc thay đổi lựa chọn sản phẩm trong cửa hàng, 45% giảm giờ hoạt động và 28% buộc phải đóng cửa cở sở.
Tuy nhiên, điều đó cũng không quyết liệt như những gì cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất hôm 28/9 tại một sự kiện ở California: “Nếu bạn cướp một cửa hàng, bạn hoàn toàn có thể bị bắn khi rời khỏi cửa hàng đó”.
Các nhà nghiên cứu của Đại học bang Oregon, Đại học bang Washington cùng Đại học California đang phát triển một số phương thức bảo vệ những vườn nho ở bờ Tây nước Mỹ.
Bờ Tây nước Mỹ sản xuất hơn 90% cho ngành rượu vang cho nước này nhưng lại là khu vực dễ xảy ra cháy rừng. Cháy rừng từng khiến nơi đây thiệt hại hàng tỉ USD vào năm 2020 và rủi ro với vùng sản xuất rượu vang hàng đầu nước Mỹ càng tăng cao khi biến đổi khí hậu, bởi nó khiến hạn hán thêm trầm trọng và những khu rừng phát triển quá mức rất dễ bắt lửa.
Bộ Nông nghiệp Mỹ xác định nho là cây trồng có giá trị nhất nước này. Bờ Tây chiếm 96% trên tổng số 405.000 hecta đất trồng nho.
Nhiều nhà sản xuất rượu vang trên khắp thế giới đã tìm cách thích ứng với biến đổi khí hậu, chẳng hạn như chuyển vườn nho đến vùng mát hơn hay trồng giống chống chịu hạn hán tốt hơn. Tuy nhiên, đội ngũ nghiên cứu của Đại học bang Oregon, Đại học bang Washington cùng Đại học California muốn duy trì hoạt động sản xuất ở khu vực vốn có.
Hai nhà nghiên cứu Cole Cerrato và Elizabeth Tomasino (Đại học bang Oregon) đã phát hiện nho tiếp xúc với khói cho ra rượu chứa hợp chất thiophenol ảnh hưởng đến hương vị. Cả hai đang tìm hiểu làm thế nào thiophenol lại xuất hiện trong rượu cũng như phương pháp loại bỏ chúng.
Rượu làm từ nho tiếp xúc với khói có thể có vị tệ đến mức không thể bán ra thị trường. Bán rượu như vậy sẽ hủy hoại danh tiếng của đơn vị sản xuất. Khi bờ tây nước Mỹ chìm trong khói bụi do cháy rừng 3 năm trước, một số nhà máy rượu ở California từ chối nhận nho trừ phi chúng được kiểm tra - điều mà hầu hết nông dân trồng nho không thể đáp ứng vì các phòng thí nghiệm đều quá tải. Chỉ tính riêng bang California thì ngành rượu vang đã thiệt hại 3,7 tỉ USD.
Chủ tịch Hiệp hội Nông dân trồng nho California Natalie Collins (nhà nghiên cứu tại Đại học bang Washington) cho biết, vào năm 2020, từ 165.000 đến 325.000 tấn nho làm rượu vang trên địa bàn bị để đến khô héo do đã tiếp xúc với khói. Bà chưa ghi nhận trường hợp nào từ bỏ việc kinh doanh do ảnh hưởng từ cháy từng, nhưng nhiều thành viên hiệp hội khó mua được bảo hiểm do khu vực của họ có nguy cơ hỏa hoạn quá cao.
Một số nhà sản xuất rượu thử nghiệm sử dụng kỹ thuật lọc qua màng hoặc xử lý bằng carbon, nhưng làm vậy khiến sản phẩm mất đi màu sắc hấp dẫn thường thấy. Pha trộn nho tiếp xúc với khói với nho khác là một phương án nữa, sản xuất rượu vang hồng thay vì vang đỏ có thể làm giảm nồng độ thiophenol.
Nhà nghiên cứu Collins thử nghiệm phun bentonite (một loại sét khoáng) pha với nước lên nho, để hợp chất này hấp thụ khói. Khi thu hoạch nông dân sẽ rửa sạch hợp chất. Đại học bang Oregon cũng phát triển một lớp phủ dạng phun.
Hiện tại, những vườn nho ở ba bang Oregon, Washington, California đang được lắp đặt cảm biến khói nhờ khoản tài trợ 7,65 triệu USD từ Bộ Nông nghiệp Mỹ. Nhà nghiên cứu Anita Oberholster (Đại học California) cho biết cảm biến rất quan trọng với công tác đo lường nhằm phát triển chiến lược giảm thiểu và xác định nguy cơ tiếp xúc với khói.
Người đứng đầu Hiệp hội Rượu Oregon Greg Jones hoan nghênh loạt nỗ lực khoa học: “Nghiên cứu này thực sự đã đi một chặng đường dài để giúp chúng tôi tìm ra cách tìm hiểu xem nho có chứa hợp chất ảnh hưởng chất lượng rượu hay không”.

(Ảnh minh họa).
Reuters cho biết Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy có thể bị những nhân vật theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa "lật đổ" sau khi chính phủ Mỹ tạm thoát nguy cơ đóng cửa.
Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu với 335 phiếu thuận - 91 phiếu chống để thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ Mỹ đóng cửa, vài giờ trước khi các khoản tài trợ liên bang hết hạn ngày 1-10 (giờ địa phương).
Thượng viện do đảng Dân chủ dẫn đầu sau đó phê chuẩn dự luật do Hạ viện chuyển đến với sự ủng hộ của lưỡng đảng và gửi nó cho Tổng thống Joe Biden ký thành luật.
Tuy nhiên, Reuters cho biết ngay sau động thái trên của Hạ viện, những nhân vật theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa bắt đầu chĩa mũi dùi vào vai trò của ông McCarthy với tư cách là chủ tịch hạ viện.
Nghị sĩ Cộng hòa Andy Biggs viết trên mạng xã hội X (trước đây gọi là Twitter): "Ông ấy có nên tiếp tục làm chủ tịch hạ viện hay không?".
Một người khác, nghị sĩ Cộng hòa Matt Gaetz, cũng lên tiếng: "Một điều tôi biết. Nếu Kevin McCarthy sử dụng phiếu bầu của đảng Dân chủ tại Hạ viện để thúc đẩy các ưu tiên chi tiêu của Tổng thống Joe Biden thì ông ấy không thể là chủ tịch Hạ viện nữa".
Trong khi đó, một số đảng viên Dân chủ ngỏ ý họ có thể hỗ trợ ông McCarthy nếu có nỗ lực lật đổ ông giữa thời điểm hỗn loạn này.
Ông McCarthy quyết định chọn biện pháp có thể được đảng Dân chủ ủng hộ dù biết rõ rằng vị trí của mình có thể gặp nguy hiểm.
Một trong những cố vấn của ông McCarthy nói với Reuters rằng ông McCarthy đã lường trước tình huống một số nhân vật theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa sẽ "cố gắng hất cẳng mình".
Mặc dù vậy, ông McCarthy tuyên bố: "Nếu tôi phải mạo hiểm công việc của mình vì đã đứng lên vì người dân Mỹ, tôi sẽ làm điều đó".
Chỉ hơn một tháng trước, một hãng công nghệ hàng đầu của Mỹ đã đưa ra một thông báo khá bí ẩn.
Xuất hiện "chiến địa" đầu tiên
Nvidia, công ty sản xuất chip máy tính tiên tiến nhất thế giới, dùng cho từ siêu máy tính đến ô tô hiện đại và điện thoại di động, cho biết chính phủ Mỹ đang hạn chế xuất khẩu những con chip tiên tiến nhất của họ sang “một số nước Trung Đông”.
Nvidia không cho biết quốc gia nào bị ảnh hưởng hoặc tại sao. Tờ DW của Đức gọi đây là một thông báo bí ẩn.
Nhưng đối với nhiều nhà quan sát, đó là dấu hiệu cho thấy “cuộc chiến công nghệ” giữa Trung Quốc và Mỹ đã lan đến Trung Đông.
Từ lâu, Mỹ đã cố gắng đi trước Trung Quốc trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Một trong những nỗ lực đó gần đây là hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với chip máy tính hoặc chất bán dẫn cần thiết cho các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất.
Từ tháng 10/2022, Mỹ đã bước vào cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc khi áp đặt hàng loạt hạn chế sâu rộng với lĩnh vực xuất khẩu bán dẫn và thiết bị đúc chip tiên tiến. Nước này cũng cấm doanh nghiệp Mỹ tham gia hay hỗ trợ phát triển, sản xuất bán dẫn với các công ty Trung Quốc không có giấy phép.
Những quốc gia Trung Đông nào bị ảnh hưởng?
Cả chính phủ Mỹ và Nvidia đều không nêu chi tiết. Tuy nhiên, tờ DW (Đức) đưa ra nhận định về một số quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng.
John Calabrese, giáo sư giảng dạy chính sách đối ngoại của Mỹ tại American University, Washington đưa ra dự đoán rằng các quốc gia bị quan sát chặt chẽ nhất là Iran, Ả Rập Saudi và UAE.
"Iran đã chứng tỏ trình độ 'hack' cao. Ả Rập Saudi và UAE có đủ nguồn tài chính", ông lý giải.
Giáo sư của trường American University cho rằng, lý do được viện dẫn sẽ là "an ninh quốc gia".
Các quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ nằm trong số những quốc gia chi tiêu nhiều nhất trên thế giới cho AI. Ả Rập Saudi, UAE và Qatar đều coi sự chuyển đổi kỹ thuật số là cực kỳ quan trọng trong việc đa dạng hóa khỏi xuất khẩu dầu mỏ.
Vì sao Mỹ muốn kiểm soát xuất khẩu chip vào Trung Đông?
Christopher Miller, giáo sư lịch sử quốc tế tại Đại học Tufts ở Mỹ, nói với DW: “Sự hiện diện ngày càng tăng của các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei tại các thị trường Trung Đông là một phần nguyên nhân dẫn đến những lo ngại này”.
Các quốc gia Trung Đông đang đầu tư mạnh vào AI cũng đã tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc trong vòng 5 đến 10 năm qua.
Một nghiên cứu của trung tâm Carnegie Endowment có trụ sở tại Washington hồi tháng 8/2023 cho biết sự hợp tác khoa học và công nghệ của Ả Rập Saudi với Trung Quốc đã trở nên mạnh mẽ hơn trong khoảng 7 năm qua.
Một số lượng đáng kể sinh viên và giáo viên tại Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah (KAUST) của Ả Rập Saudi là người Trung Quốc.
Nghiên cứu của Carnegie Endowment lưu ý rằng sự hợp tác giữa KAUST và các tổ chức nghiên cứu khác nhau của Trung Quốc đại lục đã phát triển nhờ các mối liên kết cá nhân được hình thành ở đó.
KAUST dự kiến sẽ nhận được 3.000 chip H100 tiên tiến của Nvidia vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, Mohammed Soliman, giám đốc chương trình công nghệ chiến lược và an ninh mạng tại Viện Trung Đông (MEI) có trụ sở tại Washington cho rằng điều này không có nghĩa là Mỹ nghĩ UAE và Ả Rập Saudi sẽ cố tình cung cấp công nghệ cho Trung Quốc.
Ông lập luận rằng Mỹ là đối tác quan trọng của cả hai nước và sẽ không muốn gây ra căng thẳng.
Các quan chức Mỹ có lẽ lo lắng rằng chip Nvidia dễ bị gián điệp hay giải cấu trúc để trích xuất thông tin hơn hoặc vô tình được chuyển sang Nga hoặc Trung Quốc, do sự hiện diện ngày càng tăng của hai quốc gia tại các nước vùng Vịnh, ông lý giải.

(Ảnh minh họa).
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách trấn an các đồng minh sau khi loại gói hỗ trợ bổ sung cho Ukraine ra khỏi dự luật ngân sách tạm thời. Dù giúp Chính phủ liên bang thoát được nguy cơ đóng cửa vào phút chót, song dự luật lại đặt chính quyền Tổng thống Joe Biden vào tình thế khó xử, thậm chí đe doạ mặt trận thống nhất mà phương Tây vẫn thể hiện đối với cuộc xung đột Ukraine.
Phát biểu ngay sau khi Quốc hội thông qua gói tài trợ ngân sách ngắn hạn giúp chính phủ thoát nguy cơ đóng cửa, Tổng thống Joe Biden đã tìm cách trấn an các đồng minh khi một lần nữa khẳng định cam kết của Mỹ dành cho Ukraine.
“Tôi hoàn toàn mong đợi các nghị sĩ sẽ giữ cam kết của mình về những hỗ trợ cần thiết để giúp Ukraine. Và như các bạn biết, hiện có một số lượng áp đảo các nghị sĩ đảng Cộng hoà và Dân chủ ở cả Hạ viện và Thượng viện ủng hộ Ukraine. Vì vậy hãy bỏ phiếu cho điều này. Tôi muốn đảm bảo với các đồng minh, người dân Mỹ và người dân Ucraina rằng, các bạn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi. Tôi xin nhắc lại rằng, Đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà, Thượng viện và Hạ viện đều ủng hộ việc giúp đỡ Ukraine. Hãy dừng trò chơi và bắt tay ngay vào công việc”.
Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp thừa nhận, việc đạt được sự chấp thuận tại Quốc hội đối với việc hỗ trợ Ukraine ngày càng khó khăn hơn khi xung đột vẫn tiếp diễn. Sự phản đối của đảng Cộng hòa đối với viện trợ đã và đang có động lực trong Quốc hội nước này.
Trong khi Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer của đảng Dân chủ đã bắt đầu quá trình xem xét dự luật cung cấp viện trợ bổ sung cho Ukraine, thì Chủ tịch Hạ viện Kevin McCathy lại phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn khi vấp phải sự phản đối của gần một nửa trong số các nghị sĩ đảng Cộng hoà.
Phát biểu trên chương trình “Face on the Nation” của CBS, lãnh đạo Hạ viện khẳng định ông ủng hộ việc cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí cần thiết, song ưu tiên của ông vẫn là an ninh biên giới giữa Mỹ và Mexico.
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Mỹ đã viện trợ hàng chục tỷ đôla cho Ukraine và cung cấp cho nước này rất nhiều vũ khí, đạn dược. Tuy nhiên, đây cũng lại là điểm gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán về ngân sách tại Quốc hội Mỹ. Và để tránh cho Chính phủ liên bang phải đóng cửa vào hôm 30/9 vừa qua, các nghị sĩ đảng Cộng hoà và Dân chủ tại cả Hạ viện và Thượng viện đã quyết định từ bỏ việc tăng cường viện trợ cho Ukraine.
Bất chấp cam kết của Tổng thống Joe Biden, các đồng minh của Mỹ ở phía bên kìa bờ Đại Tây Dương vẫn không khỏi lo ngại. Đại diện cấp cao phụ trách chinh sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Joseph Borrell đã bày tỏ hi vọng đây sẽ không phải là quyết định cuối cùng của Mỹ.
“Sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine không chỉ sẽ tiếp tục mà còn tăng lên. Ít nhất, vào thời điểm hiện tại, đề xuất trên bàn cho thấy rằng chúng tôi muốn tiếp tục tăng cường sự hỗ trợ. Và tôi hy vọng rcác quốc gia thành viên sẽ cùng nhau quyết định điều đó trước cuối năm nay. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở Mỹ, nhưng về phía Liên minh châu Âu, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine”.
Theo các nhà phân tích, quyết định mới nhất tại Quốc hội Mỹ báo hiệu một sự thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ với Ukraine khi diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi các nhà lập pháp Mỹ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Đồi Capitol. Nhà lãnh đạo Ukraine khi đó đã nhấn mạnh sự hỗ trợ bổ sung của Mỹ dành cho nước này là rất quan trọng.
Nguồn: Báo Tin Tức; Môi trường & Đô thị; Soha; CafeF; VOV
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá