Mỹ: Thiếu giáo viên; Vị thế bị lung lay; Trump thống trị đường đua; Vẫn mua nhiên liệu hạt nhân Nga; Tác động từ thương chiến

Thiếu giáo viên – Nỗi lo năm học mới ở Mỹ

(Ảnh minh họa).

Chỉ còn 1 ngày nữa học sinh trên cả nước sẽ khai giảng bắt đầu một năm học mới. Thế nhưng, đến thời điểm này, nhiều trường học vẫn phải xoay sở tìm phương án cho một vấn đề “nhức nhối” đó là thiếu giáo viên. Theo thống kê sơ bộ, cả nước còn thiếu gần 119 nghìn giáo viên. Đây cũng không phải là vấn để của chỉ riêng Việt Nam.

Mỹ - quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới - hiện cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng. Những ngày này, học sinh xứ cờ hoa phải chuyển sang 4 ngày 1 tuần, nhiều lớp học được chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến. Một số trường thậm chí phải cắt giảm bớt giờ dạy của một số môn học.

Kỳ học mùa thu tại Mỹ đã bắt đầu được vài tuần. Thế nhưng, các trường học trên khắp các bang vẫn đang chật vật trước tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng. Theo số liệu của Statista, tính đến tháng 5 năm 2023, tại Mỹ, có đến 51,000 giáo viên các cấp thôi việc. Điều này ảnh hưởng đến học sinh và cả phụ huynh.

Phụ huynh học sinh Mỹ bày tỏ: Tôi vừa đưa con đến trường thì nhận được thông báo nghỉ do không có giáo viên.

Khoa học, toán và giáo dục đặc biệt là các bộ môn thiếu giáo viên nhiều nhất.

Bà Randi Weingarten, Chủ tịch Hiệp hội giáo viên Mỹ cho biết: Mỗi năm chúng tôi mất đến khoảng 300,000 giáo viên, nhưng lại không có đủ lượng người mới gia nhập ngành.

Một số tiểu bang như Texas, Nevada, Florida và Arizona có tình trạng thiếu hụt giáo viên rất nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân phần nhiều đến từ mức lương thấp, điều kiện làm việc xuống cấp.

Bà Sandra Lopez Gallardo, giáo viên trung học chia sẻ: Tất cả những người bạn giáo viên của tôi đều đang phải làm thêm 2, 3 việc khác để trang trải cuộc sống kể cả là bồi bàn, lái xe uber.

Phó giáo sư Jennifer Smith, Đại học Purdue cho biết: Kiệt sức sau đại dịch covid 19, suy thoái kinh tế, những lo ngại về an toàn tại học đường (sau các vụ xả súng), và điều quan trọng nhất là mức lương của giáo viên được cho là không tương xứng… là những lý do khiến ngày càng nhiều giáo viên tại Mỹ rời bỏ nghề.

Tỷ lệ giáo viên nghỉ việc ngày càng cao trong khi số người đăng ký xin việc trong ngành này lại không đủ để lấp đầy khoảng trống. Điều đó dẫn tới thực trạng là các trường học phải hạ tiêu chuẩn tuyển dụng, có thể ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy, quản lý và định hướng học sinh.

Vấn đề ưu tiên số 1 hiện nay là phải gấp rút tìm ra giải pháp. Việc rút ngắn số ngày tới trường trong tuần của học sinh được coi là một chiến lược để tuyển dụng và giữ chân giáo viên, đặc biệt là ở nông thôn và các khu vực khó tuyển dụng nhân viên của Mỹ.

Một số trường ở Mỹ đang thu hút giáo viên bằng cách đưa ra mức lương và tiền thưởng cao hơn.

Phó giáo sư Jennifer Smith, Đại học Purdue cho biết thêm: Cần tăng mức lương tối thiểu của nhân lực trong lĩnh vực giáo dục. Chúng ta phải có sự so sánh rằng mức lương tối thiểu được đề ra từ trước có còn phù hợp, có còn đủ sống trong bối cảnh vật giá leo thang liên tục như vậy.

Trong khi một số tiểu bang cũng thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn. Ví dụ, ở Arizona, một luật mới đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các giáo viên không có bằng cử nhân vẫn có được kinh nghiệm đứng lớp.

Ở Florida, thậm chí các cựu quân nhân còn có thể được cấp chứng chỉ giảng dạy tạm thời.

Theo Bà Elisa Villanueva Beard, CEO, Tổ chức Teach for American: Ngoài việc tuyển dụng các cựu quân nhân hay những giáo viên về hưu, chúng ta cũng nên tập trung khai thắc tiềm năng của những người trẻ, những thầy cô giáo tương lai ngay từ ghế nhà trường.”

Nghề giáo là nghề góp phần định hình nhân cách, và giáo dục thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính bới vậy, đảm bảo có một đội ngủ giáo viên lớn với kinh nghiệm trình độ cao cũng là cách để đảm bảo sự phát triển tương lai của quốc gia.

Vị thế bị lung lay

Vị trí thống trị của ngành công nghiệp quốc phòng (CNQP) Mỹ tại vùng Vịnh bắt đầu bị lung lay khi các quốc gia ở khu vực này tìm thấy những đối tác mới như Nga, Trung Quốc hay Pháp. Đây là nhận định chung được đưa ra trong bài viết mới được đăng tải trên tờ Khmer Times.

Theo tác giả bài viết, ước tính của nhiều nhà nghiên cứu chính sách và phân tích quốc phòng Mỹ cho thấy, khối lượng xuất khẩu quân sự từ Mỹ sang vùng Vịnh đang dư thừa và điều này có thể dẫn tới tình trạng mất việc làm trầm trọng ở nền kinh tế số 1 thế giới. Thậm chí điều đó có thể đã xảy ra.

Trích dẫn báo cáo của Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ, Viện nghiên cứu Carnegie Endowment có trụ sở tại Washingon nêu rõ, doanh thu quốc phòng trị giá 15,5 tỷ USD từ vùng Vịnh có khả năng tạo ra hoặc duy trì 127.328 cơ hội việc làm cho nước Mỹ. Bởi vậy, đã xuất hiện lo ngại rằng bất kỳ sự sụt giảm nào trong doanh số xuất khẩu quốc phòng tới vùng Vịnh sẽ khiến hoạt động quản lý lao động của các công ty quốc phòng Mỹ bị xáo trộn.

Báo cáo của Carnegie Endowment cũng cho biết, mỗi năm, các quốc gia ở vùng Vịnh nhập khẩu khối lượng vũ khí với tổng trị giá hơn 100 tỷ USD. Hầu hết các quốc gia này chọn mua vũ khí hiện đại và mới nhất của Mỹ. Họ thường tránh mua các loại máy bay khó vận hành, chẳng hạn như máy bay chiến đấu F-35 và các hệ thống tên lửa như Patriot. Tính đến gần đây, hợp đồng béo bở nhất mà các công ty quốc phòng Mỹ đạt được cũng là các máy bay chiến đấu dòng F. Nhiều nhà phân tích về quốc phòng nhận định, những quốc gia vùng Vịnh chọn mua các loại đạn dược cấp thấp từ Mỹ, bởi họ chỉ cần loại vũ khí như vậy trong bối cảnh hai cuộc xung đột ở Yemen và Syria đang lắng dịu nhưng vẫn âm ỉ.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu quốc phòng như Pháp đã nhanh chóng hướng về vùng Vịnh. Trang tin tức Al-Monitor cho biết, Pháp đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để bán 24 máy bay chiến đấu Rafale cho Qatar. Nhiều quốc gia khác ở vùng Vịnh cũng đang “xếp hàng” để ký hợp đồng mua loại máy bay này nhằm thay thế cho những chiếc F-35 do Mỹ sản xuất. Điển hình là Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã công bố kế hoạch mua 80 chiếc Rafale.

Bên cạnh đó, các loại vũ khí mà Nga và Trung Quốc giới thiệu trong một triển lãm quốc phòng diễn ra gần đây ở thủ đô Abu Dhabi của UAE cũng đang tiến vào thị trường vùng Vịnh và có thể sẽ sớm giành được các hợp đồng giống như của Pháp.

Cũng không thể không nhắc tới việc Thổ Nhĩ Kỳ-quốc gia đã trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 12 thế giới chỉ trong vòng 16 năm qua-đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm với ngành CNQP Mỹ tại khu vực. Tháng 7 vừa qua, Saudi Arabia đã ký hợp đồng trị giá 3 tỷ USD để mua các máy bay chiến đấu không người lái AKINCI của Thổ Nhĩ Kỳ và đây được coi là thương vụ xuất khẩu quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ. Bài viết đăng tải trên Khmer Times nhận định, nhiều quốc gia khác có thể cũng muốn sở hữu loại vũ khí này.

Ngoài ra, năm ngoái, có thông tin cho rằng UAE đã đề xuất mua 120 máy bay không người lái Bayraktar TB2 nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ với trị giá khoảng 2 tỷ USD. Hợp đồng bao gồm 120 máy bay không người lái Bayraktar TB2, hệ thống chỉ huy và kiểm soát, các dịch vụ huấn luyện và cả đạn dược. Mặc dù hợp đồng này chưa hoàn tất nhưng nhiều khả năng sẽ được thông qua.

Đó là chưa kể, hiện nay, 3 quốc gia vùng Vịnh là UAE, Saudi Arabia và Qatar cũng đang tăng cường các nỗ lực theo hướng thành lập những công ty quốc phòng của riêng mình.

Ông Trump vẫn "thống trị" đường đua đảng Cộng hòa

(Ảnh minh họa).

Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn là người dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa để giành đề cử tổng thống năm 2024, bất chấp việc ông đối diện 4 cáo trạng hình sự.

Một cuộc thăm dò do Wall Street Journal công bố hôm 2/9 cho thấy 59% đảng viên Cộng hòa muốn ông Trump làm ứng viên tổng thống của đảng này trong cuộc đua năm 2024.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đứng thứ hai với 13% tỷ lệ ủng hộ. Cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley đứng thứ ba với 8% tỷ lệ ủng hộ.

Hai cáo trạng hình sự gần đây nhất của ông Trump, đều liên quan đến cáo buộc ông cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, dường như không có tác động tiêu cực đến chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống thứ 45.

Ngược lại, các cáo trạng có thể đã tăng cường sự ủng hộ cho cựu Tổng thống, vì cuộc thăm dò cho thấy 60% đảng viên Cộng hòa cho biết các cáo buộc có tính chất chính trị. 78% cho rằng hành động của ông Trump sau cuộc bầu cử năm 2020 là hợp pháp, trong khi chỉ 16% nói rằng hành vi đó là trái phép.

Theo cuộc thăm dò, gần một nửa số người được hỏi, khoảng 48%, cho biết cáo trạng gian lận bầu cử khiến họ có nhiều khả năng bỏ phiếu cho ông Trump hơn.

Con số đáng chú ý nhất trong kết quả thăm dò trên là sự ủng hộ dành cho ông DeSantis, vốn đã giảm mạnh kể từ khi ông bắt đầu công bố chiến dịch tranh cử tổng thống vào đầu năm nay.

Thống đốc Florida đã cố gắng thúc đẩy chiến dịch tranh cử bằng cách "thay máu" đội ngũ nhân viên và làm mới thông điệp của mình vào tháng trước, tuy nhiên những thay đổi đó đã không làm tỷ lệ ủng hộ đối với ông chuyển biến như mong đợi.

Hiện ông DeSantis có tỷ lệ ủng hộ là 13%, thấp hơn gần một nửa so với con số 24% trong cùng cuộc thăm dò của Wall Street Journal thực hiện vào tháng 4.

Cuộc thăm dò cho thấy, nếu tổng tuyển cử diễn ra vào lúc này với 2 ứng viên là ông Trump và ông Biden thì cuộc đua đang rất nóng. Ông Trump sẽ nhỉnh hơn ông Biden 1 điểm phần trăm khi bao gồm các ứng viên thứ ba (40 so với 39%), trong khi 2 ông có tỷ lệ ủng hộ bằng nhau là 46% nếu không có các ứng viên đó.

Tại sao Mỹ và châu Âu vẫn mua nhiên liệu hạt nhân của Nga?

Tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga vừa là biểu hiện sức mạnh địa chính trị, vừa là một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận cho Điện Kremlin.

Tập đoàn Rosatom của Nga tiếp tục là nguồn cung cấp nhiên liệu chính cho các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới - đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu toàn cầu về uranium đã làm giàu, khiến các nước phương Tây phải chạy đua để khôi phục năng lực xử lý của chính họ, tờ Bloomberg ngày 2/9 lưu ý.

Không giống như các công ty phương Tây trong lĩnh vực kinh doanh hạt nhân, Rosatom tham gia vào mọi khâu của chuỗi cung ứng, từ khai thác quặng đến làm giàu và phân phối nhiên liệu. Công ty này vừa là biểu hiện sức mạnh địa chính trị, vừa là một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận cho Điện Kremlin.

Khi các nhà đầu tư quốc tế có xu hướng quay lưng với năng lượng hạt nhân sau sự cố Fukushima năm 2011, một số công ty phương Tây tham gia vào chu trình xử lý nhiên liệu hạt nhân như Areva SA (Pháp), Enrichment và Westinghouse Electric (Mỹ) đã phá sản.

Kể từ đó, Nga đã phát triển thị phần không chỉ cho lò phản ứng hạt nhân hiện có mà còn cung cấp nguồn tài chính cho các dự án mới ở nước ngoài. Hiện nay, Rosatom cung cấp nhiên liệu cho nhiều lò phản ứng cũ ở Đông Âu và Nga, đồng thời đang xây dựng 33 tổ máy điện mới tại 10 quốc gia, cả Trung Quốc và Ấn Độ, với nhiều hợp đồng ràng buộc trong nhiều thập kỷ tới.

Các quốc gia "vệ tinh" thời Liên Xô cũ ở Đông Âu hiện vẫn vận hành hàng chục lò phản ứng được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh. Hầu hết các tổ máy cũ này đều sử dụng nhiên liệu từ Rosatom. Đến cả Ukraine cũng phụ thuộc vào nguồn cung của Rosatom và sẽ không thể đa dạng hóa hoàn toàn khỏi Nga cho đến cuối thập kỷ này.

Trường hợp này là tương tự với Bulgaria hay CH Séc và Phần Lan, nơi việc tìm kiếm nhà cung cấp thay thế ​​sẽ mất nhiều năm. Nhìn chung, Nga đáp ứng khoảng 30% nhu cầu uranium đã được làm giàu của EU.

Tại Mỹ, thương mại nguyên tử với Nga đã tăng lên sau Chiến tranh Lạnh theo chương trình được gọi là "Megatons to Megawatts" (Thỏa thuận mua Uranium làm giàu cao giữa Mỹ và Nga), nhằm chuyển đổi 500 tấn uranium cấp độ vũ khí của Nga thành nhiên liệu phù hợp cho các lò phản ứng của Mỹ.

Nga đang là nhà cung cấp chính các dịch vụ khai thác, chuyển đổi và làm giàu uranium cho các cơ sở của Mỹ. Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, vào năm 2022, Nga cung cấp khoảng 1/4 lượng uranium đã làm giàu cho các lò phản ứng điện hạt nhân của Mỹ.

Sự phụ thuộc của EU bắt nguồn từ ảnh hưởng quá lớn của ngành công nghiệp hạt nhân Nga trên toàn cầu. Dữ liệu của Cơ quan Cung cấp Euratom cho thấy gần 20% lượng uranium thô mà EU nhập khẩu đến từ Nga, với 23% khác đến từ Kazakhstan, nơi Rosatom cũng có ảnh hưởng lớn. Nga cũng cung cấp một tỷ lệ lớn thanh nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân ở châu Âu.

Các nước Trung và Đông Âu đặc biệt phụ thuộc vào nhiên liệu của Nga. Có tổng cộng 18 lò phản ứng hạt nhân do Nga thiết kế - ở Slovakia, Bulgaria, Hungary, CH Séc và Phần Lan - hiện đang hoạt động bằng nhiên liệu của Nga và dựa vào công nghệ của Nga.

Ngoài ra, Rosatom đã có mối quan hệ lâu dài với công ty điện lực EDF của Pháp với việc hai bên đã ký "thỏa thuận hợp tác dài hạn" vào năm 2021 để tăng cường hơn nữa mối quan hệ.

Sonja Schmid, Giáo sư nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Đại học Công nghệ Virginia cho biết: "Rosatom là một trong số ít công ty trên thế giới đã làm chủ được toàn bộ chu trình nhiên liệu hạt nhân, tức là làm giàu, sản xuất nhiên liệu và cả tái xử lý".

Nga đã xuất khẩu công nghệ và vật liệu hạt nhân trị giá hơn 1 tỷ USD trên toàn cầu từ tháng 3 đến tháng 12 năm ngoái, nghiên cứu của Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng (RUSI) có trụ sở ở Anh cho thấy.

“Trên thực tế, giá trị xuất khẩu liên quan đến hạt nhân của Nga không chỉ không bị suy giảm kể từ tháng 2/2022, mà dữ liệu mới cho thấy rằng có sự gia tăng, với một số khách hàng trung thành vẫn mong muốn hợp tác kinh doanh với lĩnh vực hạt nhân của Nga”, RUSI kết luận.

Thế giới được gì từ thương chiến dai dẳng giữa Mỹ và Trung Quốc?

(Ảnh minh họa).

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung không chỉ gây ra những tác động tiêu cực mà còn mang lại nhiều cơ hội cho phần còn lại của thế giới.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bắt đầu từ năm 2018, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Theo Politico, cuộc chiến này bắt nguồn từ lo ngại về vấn đề chuyển giao tài sản trí tuệ có giá trị của Mỹ với Trung Quốc thông qua hoạt động thương mại. Tuy nhiên, khi cuộc chiến thương mại kéo dài, mục đích này đã dần phai mờ.

Dưới thời ông Trump, Mỹ đã áp thuế lên lên tổng giá trị 300 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc. Đáp trả lại động thái này, Bắc Kinh cũng đặt ra mức thuế cho tổng sản phẩm trị giá 100 tỷ USD từ Washington. Phần lớn mức thuế này vẫn được duy trì dưới thời Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.

Cựu Tổng thống Trump khẳng định các quyết định về thương mại của ông nhằm đảm bảo an ninh quốc gia cho nước Mỹ. Luận điểm này cũng được người kế nhiệm ông sử dụng. Từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã áp đặt thêm các hình thức kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt để ngăn quân đội Trung Quốc tiếp cận sản phẩm công nghệ nhạy cảm của Mỹ.

Bất chấp những lo ngại về nguy cơ “tách rời” giữa Mỹ và Trung Quốc, tổng giá trị hàng hoá Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ vẫn tăng lên 538,8 tỷ USD vào năm 2022, thấp hơn một ít so với mức nhập khẩu kỷ lục năm 2018. Ngược lại, Mỹ cũng xuất khẩu tổng giá trị hàng hoá cao kỷ lục, đạt mốc 153,8 tỷ USD, sang Trung Quốc trong năm 2022.

Theo các chuyên gia, đây vẫn là những số liệu đáng xem xét, đặc biệt trong chiến dịch thuế quan kéo dài nhiều năm của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc và những nỗ lực mới nhằm ngăn chặn dòng chảy công nghệ từ Washington đến Bắc Kinh. Đồng thời, điều này cho thấy Mỹ và Trung Quốc vẫn còn sự phụ thuộc lẫn nhau, ít nhất là về mặt thương mại, bất chấp những nỗ lực nhằm “tách rời” nền kinh tế của hai nước một cách hiệu quả.

Sự cạnh tranh này tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng cũng sẽ mang lợi cơ hội cho những nền kinh tế và những lĩnh vực khác trên thế giới.

Đa dạng hoá sự lựa chọn

Báo cáo năm 2022 của tập đoàn tư vấn Boston dự đoán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ giảm 63 tỷ USD, tương đương khoảng 10%, tính đến năm 2031. Các công ty trên thế giới hiện đang tìm cách hạn chế nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng từ cuộc chiến thương mại này bằng cách chuyển nhà máy sản xuất sang những nơi ít rủi ro địa chính trị hơn như Mexico, Ấn Độ và các nước ở Đông Nam Á.

Nikolaus Lang, Giám đốc điều hành và đối tác cấp cao của Boston Consulting Group, cho biết, thay vì từ bỏ hoàn toàn Trung Quốc, nhiều công ty và quốc gia trên thế giới đang triển khai “chiến lược Trung Quốc cộng một” để đa dạng hóa các lựa chọn của mình.

Ở các khu vực khác, thương mại giữa Mỹ và các quốc gia cũng đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022.

Ed Gresser, cựu trợ lý của đại diện Thương mại Mỹ về Chính sách Thương mại và Kinh tế, cho biết: “Đã có một số thay đổi về nguồn cung ứng - ít hơn từ Trung Quốc và nhiều hơn từ một số nơi khác”.

Trong năm 2022, Mỹ cũng nhập khẩu hàng hoá có tổng giá trị cao kỷ lục 553,3 tỷ USD từ Liên minh châu Âu (EU). Dù vậy, EU đã phàn nàn về các khoản trợ cấp công nghệ và năng lượng sạch mới của Mỹ. Trong đó, EU lo ngại các khoản trợ cấp này sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng sang Mỹ và thú hút đầu tư ra khỏi châu Âu.

Ông Nikolaus Lang dự đoán điều đó có thể xảy ra trong tương lai, nhưng vẫn còn quá sớm để nhận định về các tác động từ chính sách mới của Mỹ đối với dữ liệu thương mại.

Mặt khác, Trung Quốc cũng tăng cường thương mại và thắt chặt mối quan hệ về kinh tế và thương mại với các khu vực khác. Trong đó, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản được hưởng lợi từ cạnh tranh Mỹ - Trung khi Trung Quốc giảm thuế đối với ô tô nhập khẩu từ các quốc gia khác ngoài Mỹ. Điều này đã phần nào tạo cơ hội cho các nền kinh tế khác trên thế giới, giúp họ tăng cường hoạt động thương mại.

Thúc đẩy đổi mới và phát triển công nghệ

Trung Quốc và Mỹ là 2 nên kinh tế lớn nhất thế giới, tổng sản phẩm quốc nội của 2 nước này cao gấp 4 lần tổng sản phầm quốc nội của 2 quốc gia xếp vị trí thứ 3 và thứ 4 là Nhật Bản và Đức cộng lại.

Quy mô nền kinh tế này cho phép Trung Quốc và Mỹ duy trì nguồn đầu tư vượt trội vào các lĩnh vực quan trọng bao gồm nghiên cứu, giáo dục, đổi mới và thành lập doanh nghiệp mới. Theo đó, vị trí dẫn đầu của cả Mỹ và Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới dự kiến sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.

Nghiên cứu đầu năm 2023 của Viện Chính sách Chiến lược Australia đã xem xét nguồn đầu tư của Mỹ và Trung Quốc vào khoảng 44 ngành nghề quan trọng, bao gồm vật liệu, khai thác, chế biến khoáng sản, blockchain, phân tích dữ liệu, dịch vụ điện toán hiệu năng cao, hydro xanh, pin điện, năng lượng hạt nhân, sinh học tổng hợp và điện toán lượng tử. Trong đó, Trung Quốc hiện dẫn đầu khoảng 37 ngành và Mỹ dẫn đầu 7 ngành. Không quốc gia nào khác ngoài Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò dẫn đầu trong bất kỳ lĩnh vực nào được nghiên cứu nói trên.

Bước nhảy vọt trong sự phát triển của Trung Quốc 40 năm qua nhận được sự quan tâm của giới phân tích. Trong đó, động lực cho sự tiến bộ này được xác định là do sự cạnh tranh khốc liệt giữa chính quyền cấp tỉnh, doanh nghiệp và ngay cả sinh viên.

Khi căng thẳng giữa Mỹ - Trung ngày càng leo thang, nhiều nhà quan sát lo ngại sự cạnh tranh này có nguy cơ chia thế giới thành hai. Dù vậy, trên thực tế chỉ có một vài quốc gia phụ thuộc sâu sắc vào Trung Quốc hoặc Mỹ và phần lớn các quốc gia đã từ chối chọn phe, thay vào đó tối đa hóa lợi ích lan tỏa từ cả hai.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của hầu hết các nước trên thế giới. Do đó, Mỹ khó có thể hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong nền kinh tế, ngoại trừ một số lĩnh vực rất nhạy cảm.

Nhiều ảnh hưởng tiêu cực đã được ghi nhận trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung, chẳng hạn như nguy cơ xung đột hạt nhân trực tiếp, cuộc đua gia tăng chi tiêu quốc phòng và cản trở dòng chảy tự do của hàng hóa, dịch vụ - vốn và nhân lực giữa các thị trường.

Tuy nhiên, với việc cả Mỹ và Trung Quốc tiếp tục chạy đua để duy trì tầm ảnh hưởng, cũng có những động lực tích cực được lan toả đến thế giới, bao gồm đổi mới và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Những đột phá tiềm năng trong công nghệ sạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân, điện toán lượng tử và y sinh có thể thay đổi thế giới. Là 2 quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực đổi mới, Mỹ và Trung Quốc đều có thể nhận được những phần thưởng lớn trong cuộc đua của họ, và cả thế giới cũng vậy.

Nguồn: ANTV; Quân Đội Nhân Dân; Dân Trí; Soha; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang