Mỹ: Tăng thuế súng đạn; Đảng CH chia rẽ; Ứng viên CH tranh luận hỗn loạn; Trump chọn lối đi riêng; Giảm lương Bộ trưởng Quốc phòng

Tăng thuế súng đạn nhằm bảo vệ trường học tại Mỹ

(Ảnh minh họa).

California đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ đánh thuế liên quan đến súng đạn, sau khi Thống đốc bang ký ban hành một loạt biện pháp mới về kiểm soát súng đạn.

Động thái này được cho là sẽ tác động mạnh đến những người dân có ý định sở hữu loại vũ khí này.

Luật mới sẽ tăng gấp đôi thuế đối với súng và đạn và sẽ sử dụng nguồn doanh thu này để chi trả thêm cho an ninh trường học công, cũng như hỗ trợ nhiều chương trình ngăn ngừa bạo lực. Cụ thể, luật sẽ đánh thêm 11% thuế, ngoài thuế liên bang về súng và đạn vốn đã là 10-11%, tùy thuộc vào loại súng.

Luật cũng cấm việc giấu súng ở một số "địa điểm nhạy cảm", bao gồm các cơ sở giáo dục, công viên và các sự kiện thể thao, đồng thời quy định độ tuổi tối thiểu để được cấp giấy phép mang súng là 21 tuổi. Luật cũng tăng cường kiểm tra lý lịch đối với những người xin giấy phép sử dụng súng.

Thống đốc bang đưa ra số liệu giật mình khi có ít nhất 104 người đã thiệt mạng vì các vụ xả súng trong vòng 72 giờ, trước khi đạo luật được ký.

Đảng Cộng hòa chia rẽ, Mỹ trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”

Thượng viện Mỹ hôm 26-9 bật đèn xanh cho dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn chính phủ đóng cửa, trong khi Hạ viện tìm cách thúc đẩy một biện pháp đối lập.

Thượng viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số đã bỏ phiếu với tỉ lệ 77 phiếu ủng hộ và 19 phiếu chống để bắt đầu tranh luận về biện pháp tài trợ cho chính phủ tiếp tục hoạt động đến ngày 17-11.

Theo hãng tin Reuters, biện pháp tạm thời này bao gồm khoảng 6 tỉ USD ứng phó với thảm họa trong nước và 6 tỉ USD viện trợ ngắn hạn cho Ukraine.

Nhưng dù cho thỏa thuận được Thượng viện thông qua, nó sẽ phải đối mặt những rào cản đáng kể ở Hạ viện vốn do đảng Cộng hòa kiểm soát, nơi các thành viên Cộng hòa cực hữu cam kết sẽ bác bỏ.

Sự chia rẽ của lưỡng viện Mỹ cho thấy chính phủ liên bang ngày càng có nhiều khả năng sẽ đóng cửa lần thứ 4 trong một thập kỷ, dự kiến vào ngày 1-10.

Lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã bảo vệ giải pháp ngắn hạn hôm 26-9: "Việc đóng cửa chính phủ vì tranh chấp nội bộ không củng cố được vị thế chính trị của bất kỳ ai. Nó chỉ làm trì hoãn những tiến triển quan trọng và khiến hàng triệu người Mỹ rơi vào tình thế nguy hiểm".

Các thành viên Đảng Cộng hòa, đặc biệt là phe cực hữu, đã phản đối mức chi tiêu của chính phủ hiện tại, kêu gọi cắt giảm mạnh các khoản chi tiêu như viện trợ cho Ukraine.

Nếu biện pháp tạm thời được toàn bộ Thượng viện thông qua trong những ngày tới như dự kiến, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy có thể đưa dự luật này ra thảo luận tại Hạ viện.

Tuy nhiên, một số thành viên Cộng hòa thuộc phe cực hữu đe dọa sẽ loại ông McCarthy khỏi vị trí lãnh đạo nếu ông hợp tác với Đảng Dân chủ thông qua dự luật ngân sách.

Chính phủ Mỹ sẽ đến hạn thông qua dự luật ngân sách vào nửa đêm ngày 30-9 (giờ địa phương). Nếu nỗ lực ngăn chính phủ đóng cửa thất bại, phần lớn chính phủ Mỹ sẽ dừng tất cả chức năng không thiết yếu, khiến các dịch vụ của chính phủ rơi vào tình trạng lấp lửng và hàng triệu nhân viên liên bang không được trả lương.

Kịch bản đó cũng có thể làm giảm xếp hạng tín dụng của Mỹ, từ đó buộc chính phủ phải trả lãi suất cao hơn. Hồi tháng 8, một trong những cơ quan xếp hạng tín dụng lớn của Mỹ, Fitch Ratings, đã hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ từ mức cao nhất AAA xuống AA+, với lý do các tiêu chuẩn quản trị ngày càng suy giảm.

Các nhà phân tích của Tổ chức tín dụng Moody’s cũng đưa ra cảnh báo đầu tuần này rằng họ sẽ có động thái tương tự nếu bế tắc ngân sách không được giải quyết.

7 ứng viên Cộng hòa tranh luận 'hỗn loạn'

(Ảnh minh họa).

7 ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa liên tục công kích lẫn nhau về nhiều vấn đề của Mỹ, khiến buổi tranh luận thứ hai nhanh chóng trở nên "hỗn loạn".

Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa ngày 27/9 tổ chức cuộc tranh luận thứ hai giữa các ứng viên tổng thống, trong nỗ lực chọn ra người đại diện cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Sự kiện tổ chức tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở Simi Valley, bang California, kéo dài khoảng hai giờ.

7 ứng viên tham gia tranh luận gồm Doug Burgum, Chris Christie, Nikki Haley, Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, Tim Scott và Mike Pence. Cựu tổng thống Donald Trump bỏ qua sự kiện, thay vào đó dành thời gian phát biểu trước công nhân ngành ôtô ở bang Michigan. Ông cũng không tham gia vòng tranh luận đầu tiên hôm 23/8.

Truyền thông Mỹ mô tả cuộc tranh luận là "hỗn loạn", với các ứng viên chỉ trích ông Trump, Tổng thống Joe Biden cũng như liên tục công kích, ngắt lời nhau trong hàng loạt vấn đề, từ Trung Quốc, nhập cư đến kinh tế.

Các ứng viên ban đầu chỉ trích Tổng thống Biden vì tham gia cuộc biểu tình của công nhân ngành ôtô ở Michigan. Thượng nghị sĩ Scott, 58 tuổi, cho rằng ông chủ Nhà Trắng nên đến biên giới miền nam Mỹ, trong khi Burgum, 67 tuổi, thống đốc bang Bắc Dakota, cáo buộc ông Biden can thiệp vào "thị trường tự do".

Trong khi đó, Thống đốc bang Florida DeSantis, 45 tuổi, công kích ông Trump vì khiến nợ công Mỹ tăng thêm hàng nghìn tỷ USD khi nắm quyền. Cựu thống đốc New Jersey Christie nói ông Trump "sợ hãi" và ví cựu tổng thống với nhân vật hoạt hình Vịt Donald.

Doanh nhân Ramaswamy, 35 tuổi, liên tiếp bị các đối thủ công kích, đặt câu hỏi về mối liên quan giữa các hoạt động kinh doanh của ông với Trung Quốc. Khi Ramaswamy cho biết ông dùng TikTok, ứng dụng do công ty ByteDance của Trung Quốc phát triển, để tiếp cận cử tri trẻ tuổi, bà Haley chen ngang.

"Tôi cảm thấy dường như có chút ngớ ngẩn hơn sau mỗi lần ông nói", Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, mỉa mai. "Chúng tôi không thể tin ông".

Thượng nghị sĩ Scott mô tả Ramaswamy là "đạo đức giả", trong khi Mike Pence nói quyết định dừng làm ăn ở Trung Quốc của Ramaswamy khiến ông "vui mừng". "Quyết định đó hẳn là được đưa ra khi ông quyết định tranh cử tổng thống Mỹ", cựu phó tổng thống Mỹ nói.

Cuối buổi tranh luận, người điều phối Dana Perino lưu ý nếu các ứng viên vẫn tiếp tục tranh luận kiểu công kích nhau như vậy, việc ông Trump trở thành ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử sẽ là điều chắc chắn. "Khảo sát không bầu ra tổng thống. Cử tri mới là người lựa chọn", ông DeSantis đáp lại.

Giới chuyên gia nhận định dù không tham gia hai cuộc tranh luận, ông Trump dường như vẫn hưởng lợi nhiều nhất. Kết quả thăm dò do NBC News thực hiện ngày 15-19/9 cho thấy Trump dẫn đầu đường đua đảng Cộng hòa với 59% người được hỏi coi ông là lựa chọn đầu tiên.

Khảo sát của Yahoo News/YouGov ngày 14-18/9 cho thấy ông Trump dẫn trước ông DeSantis 46 điểm phần trăm (59% so với 13%). Khoảng cách này được nới rộng so với mức 40 điểm phần trăm trong khảo sát thực hiện ngay trước cuộc tranh luận đầu tiên.

CBS News đưa tin cựu tổng thống Mỹ cũng không có ý định tham gia lần tranh luận thứ ba, dự kiến diễn ra tháng 11 tại Miami, bang Florida.

Ông Trump chọn "lối đi riêng" khôn ngoan

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ qua vòng tranh luận thứ hai của Đảng Cộng hòa vào tối 27-9 (giờ địa phương, tức sáng 28-9 giờ Việt Nam) để thực hiện kế hoạch riêng.

Cựu tổng thống 77 tuổi tuyên bố ông bỏ qua các cuộc tranh luận với lý do ông vẫn dẫn đầu trong cuộc thăm dò mặc dù phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự.

Trước đó, ông Trump bỏ qua cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Cộng hòa vào ngày 23-8.

Thay vì tranh luận, ông Trump phát biểu trước các thành viên nghiệp đoàn ngành xe hơi Mỹ trước đây và hiện tại ở Michigan. Bang Michigan là trung tâm lịch sử của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ và là "chiến trường" quan trọng cho chiến dịch bầu cử.

Ông Trump lựa chọn phát biểu trước hàng trăm thợ điện, thợ nước và thợ lắp đường ống thay vì đối đầu trực tiếp với các đối thủ trong một cuộc tranh luận giữa các ứng viên đảng Cộng hòa.

Ông Trump phát biểu với giới công nhân lao động ở ngoại ô TP Detroit (bang Michigan) vào cùng ngày 27-9 (giờ Mỹ), tìm cách đạt được các lợi ích chính trị từ cuộc đình công của công nhân ngành xe hơi.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden đứng trong hàng rào phong tỏa để thể hiện tình đoàn kết với giới công nhân và công đoàn của họ.

Ông Biden tham gia cuộc biểu tình với các công nhân xe hơi tại bang Michigan ngày 26-9, ủng hộ lời kêu gọi tăng lương 40% của các công nhân.

Dự kiến khi phát biểu tại một cuộc mít tinh do một nhà cung cấp linh kiện xe hơi tổ chức, ông Trump sẽ chỉ trích các chính sách kinh tế của ông Biden. Đồng thời, ông sẽ cảnh báo việc ông Biden ủng hộ xe hơi điện sẽ dẫn đến tình trạng mất việc làm trong toàn ngành xe hơi.

Theo hãng tin Reuters, quyết định của cả ông Trump lẫn ông Biden trực tiếp tham gia vào cuộc tranh chấp ngày càng leo thang giữa một bên là các thành viên nghiệp đoàn và bên kia là 3 nhà sản xuất xe hơi lớn nhất nước Mỹ cho thấy rõ cả hai ông đều rất chú trọng đến việc phải nắm chắc được sự ủng hộ từ các cử tri thuộc tầng lớp lao động ở Michigan và các bang chiến trường khác trong cuộc đua tổng thống vào năm tới.

Giáo sư Robert Bruno tại Trường ĐH Illinois nhận xét rằng với chuyến thăm bang Michigan, cả ông Biden lẫn ông Trump "đều đang nói rằng họ không thể giành chiến thắng nếu không có tầng lớp lao động đông đảo và có phần khó đoán định này".

Trong khi đó, Gerard Filitti, cố vấn cấp cao tại tổ chức phi lợi nhuận The Lawfare Project (Mỹ), nhận định chiến lược cứng rắn của Trump nhằm gửi thông điệp rằng ông là sự lựa chọn "tất yếu" để trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ vào năm 2024.

Những rắc rối pháp lý của ông Trump hầu như không ảnh hưởng nhiều đến vị thế dẫn đầu của ông.

Rắc rối pháp lý mới nhất là vào ngày 26-9, Thẩm phán Arthur Engoron thuộc Tòa án bang New York phán quyết rằng ông Trump và đế chế kinh doanh gia đình đã thổi phồng giá trị bất động sản và các tài sản khác của ông trên các thủ tục giấy tờ giao dịch và đảm bảo tài chính.

Ông Trump vẫn có khả năng là sự lựa chọn của Đảng Cộng hòa cho vị trí ứng cử viên tổng thống bất chấp phán quyết hôm 26-9 có thể khiến ông bị loại khỏi ban quản lý Trump Organization.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật giảm lương Bộ trưởng Quốc phòng xuống còn 1 USD/năm

(Ảnh minh họa).

Hạ viện Mỹ nằm dưới sự kiểm soát của đảng Cộng hòa, vừa bỏ phiếu thông qua dự luật giảm lương của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin xuống chỉ còn 1 USD/năm.

Theo tờ New York Times, động thái diễn ra hôm 27/9 (giờ địa phương), trong bối cảnh các nghị sĩ cánh hữu đang cố gắng biến dự luật chi tiêu của Lầu Năm Góc và một loạt biện pháp tài trợ khác thành vũ khí chống lại Tổng thống Dân chủ Joe Biden, chương trình nghị sự của ông và các quan chức hàng đầu trong chính quyền đương nhiệm.

Với cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Austin hiện hưởng mức lương 235.600 USD/năm.

Giới quan sát nhận định, có rất ít khả năng ông Austin sẽ thực sự bị cắt giảm lương xuống mức 1 USD/năm, vì dự luật của Hạ viện gần như chắc chắn sẽ không qua được “cửa ải” Thượng viện, cơ quan lập pháp đang nằm dưới sự kiểm soát của đảng Dân chủ, để chính thức trở thành luật.

Tuy nhiên, nỗ lực của phe Cộng hòa, do Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene khởi xướng, phản ánh phe cánh hữu đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm biến chi tiêu của quân đội thành một vấn đề chính trị.

Sau khi nhận được kết quả bỏ phiếu như mong muốn ở Hạ viện, bà Greene công khai lên án Bộ trưởng Quốc phòng Austin về việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, số lượng tuyển quân ngày càng giảm cũng như quyết định sa thải hàng nghìn binh sĩ vì từ chối tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Sabrina Singh đáp trả rằng, ông Austin “đang tập trung vào việc lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng như đảm bảo các nhân viên trên toàn thế giới có các nguồn lực và sự hỗ trợ đáp ứng được các nhu cầu của quân đội Mỹ để thực hiện sứ mệnh bảo vệ quốc gia”.

Diễn biến xảy ra giữa lúc các nhà lập pháp lưỡng đảng cố gắng đi đến thỏa thuận về tài trợ cho chính phủ trước cuối tháng này, nhằm tránh nguy cơ các cơ quan chính phủ phải đóng cửa một phần vì hết ngân sách hoạt động. Cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đều đang xem xét các dự luật tài trợ ngắn hạn để Quốc hội có thêm thời gian thông qua các dự luật phân bổ ngân sách bổ sung. Song, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng.

Nhà Trắng đe dọa phủ quyết dự luật bất lợi do phe Cộng hòa đề xuất, đồng thời cảnh báo các quân nhân và an ninh quốc gia Mỹ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực nếu chính phủ phải tạm dừng hoạt động.

Nguồn: VTV; Soha; Vnexpress; CafeF; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang