- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Hôm qua (26/9), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ tham gia một cuộc đình công của các công nhân sản xuất ô tô tại bang Michigan, tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi tăng lương 40% cho công nhân ngành này vì họ xứng đáng nhận được “nhiều hơn”.
Đây là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm Mỹ tới một cuộc đình công trong lịch sử hiện đại. Hành động mang tính biểu tượng này diễn ra một ngày trước khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm bang Michigan – vốn được coi là “trái tim” của ngành sản xuất ô tô Mỹ và là bang chiến địa quan trọng trong chiến dịch tranh cử năm 2024.
Phát biểu trước những người công nhân ngành ô tô Mỹ, Tổng thống Biden đã hối thúc các hãng ô tô nước này đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ông cho biết, thời điểm khó khăn của ngành ô tô đã qua và giờ là lúc các hãng xe nên làm điều gì đó “tốt hơn” - ám chỉ việc tăng lương cho người lao động.
Tuy nhiên, trên trang mạng xã hội X, Giám đốc điều hành hãng xe ô tô Tesla Elon Musk cho biết, yêu cầu tăng 40% lương công nhân và thời gian làm việc ngắn chính là “con đường chắc chắn khiến các công ty ô tô phá sản”.
Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ cố gắng thúc đẩy việc cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ trong tuần này, tuy rằng điều này không có cơ hội trở thành luật và có thể buộc chính phủ Hoa Kỳ phải đóng cửa một phần vào Chủ nhật tới (1/10), theo Reuters.
Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã từng tìm cách tránh kịch bản đó khi đạt được thỏa thuận chi tiêu với Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden vào mùa xuân này. Nhưng một số thành viên ngay trong cùng đảng với ông đe dọa sẽ phế truất ông nếu ông không ủng hộ việc cắt giảm mạnh hơn, mà việc cắt giảm này chắc chắn sẽ bị Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát bác bỏ.
Hàng trăm nghìn công chức liên bang sẽ phải nghỉ việc tạm thời và một loạt dịch vụ, từ giám sát tài chính đến nghiên cứu y tế, sẽ bị đình chỉ nếu Quốc hội Mỹ không cấp kinh phí cho năm tài chính mới bắt đầu từ ngày 1/10.
Quốc hội thường bị lỡ thời hạn đó và họ thông qua các dự luật chi tiêu tạm thời để tránh tình trạng chính phủ bị gián đoạn trong khi Quốc hội hoàn thành công việc về ngân sách chính thức.
Nhưng cho đến nay, ông McCarthy vẫn chưa thể vận động đủ sự ủng hộ cho việc gia hạn chi tiêu tạm thời vì một nhóm đảng viên Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã từ chối ủng hộ ông. Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện với tỷ lệ đa số 221-212 và chỉ có rất ít phiếu của những người dao động.
Ông McCarthy đang tạm gác lại dự luật về ngân sách tạm thời và thay vào đó sẽ thúc đẩy dự luật phản ánh các ưu tiên của đường lối bảo thủ.
Khi Hạ viện nhóm họp trở lại vào ngày 26/9, các nhà lập pháp sẽ xử lý 4 dự luật chi tiêu cho năm tài chính sắp tới nhằm áp đặt các hạn chế mới đối với việc tiếp cận dịch vụ phá thai, hủy bỏ sáng kiến khí hậu trị giá 11 tỷ đôla của chính quyền Biden và tiếp tục xây dựng bức tường biên giới Mexico-Mỹ, một sáng kiến nổi bật của cựu Tổng thống Donald Trump.
Ông McCarthy cho biết các nhà lập pháp từng chặn dự luật chi tiêu vào tuần trước nay đã sẵn sàng hợp tác hơn. Ông nói với các phóng viên hôm 25/9: “Rõ ràng là họ sẵn sàng làm việc ngay bây giờ. Vì vậy, chúng tôi có thể có cơ hội”.
Những dự luật đó chắc chắn sẽ bị Thượng viện bác bỏ và Nhà Trắng cho hay ông Biden sẽ phủ quyết 2 dự luật trong số đó.
Ông McCarthy nói ông hy vọng nỗ lực này sẽ tạo được thiện chí và cho phép ông vượt qua một rào cản nhằm tránh việc đóng cửa.
Nhưng Dân biểu Matt Gaetz, một nhân vật nổi tiếng chống ông McCarthy, phát biểu hôm 24/9 rằng ông sẽ không ủng hộ một biện pháp tạm thời, ngay cả khi điều này dẫn đến việc phải đóng cửa.
Ông nói trên đài Fox News: “Nếu các Bộ Lao động và Giáo dục phải đóng cửa trong vài ngày để chúng tôi sắp xếp phân bổ ngân sách cho họ, đó chắc chắn không phải là điều tối ưu. Nhưng tôi nghĩ điều đó tốt hơn là tiếp tục đi theo con đường hiện tại”.
Dân biểu Marjorie Taylor Greene, một người theo đường lối cứng rắn khác, cho biết trong một tuyên bố rằng bà thậm chí sẽ không ủng hộ việc đưa các dự luật chi tiêu ra để tranh luận tại Hạ viện, vì viện trợ Ukraine được bao gồm trong đó.
Bà Greene và các thành viên khác của Tiểu ban chuyên trách Tự do của Hạ viện theo đường lối cứng rắn đã thúc đẩy cắt giảm chi tiêu của chính phủ xuống còn 1,47 nghìn tỷ đôla, thấp hơn 120 tỷ đôla so với mức mà ông Biden và ông McCarthy đã đồng ý trong thỏa hiệp tháng 5.
Con số đó chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng ngân sách của Hoa Kỳ, sẽ lên tới 6,4 nghìn tỷ đôla cho năm tài chính này. Các nhà lập pháp không xem xét cắt giảm các chương trình phúc lợi phổ biến như An sinh xã hội và Medicare, vốn được dự đoán sẽ tăng mạnh khi dân số già đi.
Trong khi đó, Thượng viện dự kiến sẽ tiến hành thông qua dự luật chi tiêu tạm thời ngày 26/9. Nếu dự luật này được thông qua, điều đó có thể buộc ông McCarthy phải dựa vào các phiếu bầu của đảng Dân chủ để thông qua và tránh phải đóng cửa trước ngày 1/10, điều này sẽ gây ra sự tức giận từ phe cánh hữu của ông và có khả năng khiến công việc của ông gặp rủi ro.
Hãng tin Bloomberg vào tối ngày 25/9 trích dẫn một nguồn tin nắm các cuộc đàm phán cho biết rằng các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ ở Thượng viện sắp đạt được thỏa thuận về biện pháp chi tiêu ngắn hạn.
Ông Trump kêu gọi đảng Cộng hòa buộc chính phủ phải đóng cửa để can thiệp vào hai vụ án hình sự liên bang của ông. Bộ Tư pháp cho biết việc truy tố hình sự sẽ tiếp tục trong trường hợp chính phủ đóng cửa.

(Ảnh minh họa).
Chính phủ Mỹ và 17 bang nước này cáo buộc Amazon độc quyền, lạm dụng vị thế thống trị về thương mại điện tử và làm suy giảm cạnh tranh.
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) và lãnh đạo 17 bang của Mỹ hôm 26/9 nộp đơn kiện đại gia thương mại điện tử Amazon lên một tòa án ở Washington – nơi Amazon đặt trụ sở. Đơn kiện dài 172 trang, cáo buộc Amazon quảng cáo nền tảng và các dịch vụ của mình một cách không công bằng. Bên chịu thiệt là các tiểu thương phải dựa vào nền tảng của Amazon để phân phối sản phẩm.
Amazon xuất phát điểm là website bán sách. Sau đó, họ dần mở rộng sang mọi ngành hàng, tạo ra hệ thống logistics trải khắp toàn cầu và trở thành gã khổng lồ về công nghệ, như điện toán đám mây.
Theo FTC, Amazon đã làm suy giảm cạnh tranh khi yêu cầu các hãng bán lẻ trên nền tảng của mình phải mua dịch vụ logistics để được hưởng ưu đãi. FTC cũng cho rằng công ty này buộc các tiểu thương niêm yết giá trên Amazon rẻ nhất, không cho phép họ bán giá cạnh tranh ở các nơi khác. Đây cũng là nội dung đơn kiện Amazon của lãnh đạo bang California năm ngoái.
FTC cho rằng vì sự thống trị của Amazon trong thương mại điện tử, người bán không có nhiều lựa chọn ngoài việc chấp nhận các điều khoản của Amazon. Việc này khiến chi phí với người tiêu dùng bị đội lên cao và trải nghiệm tiêu dùng của họ cũng tệ hơn. Amazon xếp hàng hóa do chính họ kinh doanh ở top đầu trong kết quả tìm kiếm, thay vì hàng của các tiểu thương bên thứ ba.
Bên kiện muốn tòa án ngăn Amazon tham gia vào các hoạt động bị coi là phản cạnh tranh. FTC cũng không loại trừ phương án chia nhỏ Amazon. Dù vậy, họ cho biết hiện tại, đơn kiện "chỉ tập trung vào vấn đề trách nhiệm".
Đơn kiện là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài 4 năm. Đây cũng là điều đã được dự báo trước, khi nhiều năm qua, các đại gia công nghệ bị phàn nàn là lạm dụng sự thống trị về tìm kiếm, mạng xã hội, bán lẻ trực tuyến để thu lợi nhuận lớn nhất. Trước đó, giới chức Mỹ đã kiện Google và Facebook với cáo buộc tương tự.
Các nhà lập pháp Mỹ vẫn còn tranh cãi về khoản viện trợ mới trị giá 25 tỷ USD cho Ukraine trong bối cảnh thời hạn chính phủ phải đóng cửa vì hết ngân sách đang đến gần.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố Lầu Năm Góc chỉ có thể hỗ trợ cho Ukraine trong vài tuần nữa, nếu Quốc hội không thông qua dự luật ngân sách mới.
Trả lời phỏng vấn hãng CNN ngày 25/9, ông Kirby đã đề cập đến việc liệu chính phủ đóng cửa sẽ tác động gì đối với nguồn viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Hiện tại, các nhà lập pháp Mỹ vẫn đàm phán sôi nổi về dự luật ngân sách có thể lên tới 25 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine.
Theo ông John Kirby, nếu dự luật mới không được chấp thuận, chương trình viện trợ cho Kiev sẽ bị thu hẹp, đặc biệt vào những tháng mùa thu và mùa đông sắp tới. Điều đó sẽ tác động đáng kể đến tỷ lệ thành công của Kiev trên chiến trường.
Theo các nhà lập pháp giấu tên được tờ New York Times dẫn lời, cuộc tranh luận về dự luật chi tiêu mới hiện nay phần lớn tập trung vào khoản viện trợ bổ sung cho Kiev. Họ cho biết một số đảng viên Cộng hòa đã phản đối hỗ trợ thêm 25 tỷ USD, gây khó khăn cho nỗ lực của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nhằm thoát khỏi tình trạng bế tắc về chi tiêu trước thời hạn đóng cửa chính phủ vào ngày 30/9.
Tuy nhiên, mặc dù các quan chức cảnh báo rằng kho bạc của Washington đang cạn kiệt, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định rằng khủng hoảng ngân sách hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến viện trợ cho Ukraine.
Mỹ đã phê duyệt hàng tỷ USD viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022, bao gồm hàng chục chuyến hàng vũ khí hạng nặng, phương tiện chiến đấu và đạn dược. Lô hàng mới nhất mà Washington vừa gửi cho Kiev là l31 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams.
Về phần mình, Moskva đã nhiều lần lên án dòng chảy vũ khí từ phương Tây đến Ukraine. Điện Kremlin cho rằng những chuyến hàng quân sự đó không thể thay đổi mục tiêu của Mokva mà chỉ làm kéo dài cuộc xung đột.

(Ảnh minh họa).
Bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Tổng thống của 5 quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.
Ngày 19/9/2023, bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 78, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev của Kazakhstan, Tổng thống Sadyr Japarov của Kyrgyzstan, Tổng thống Emomali Rahmon của Tajikistan, Tổng thống Serdar Berdimuhamedov của Turkmenistan và Tổng thống Shavkat Mirziyoyev của Uzbekistan.
Đây là cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Trung Á đầu tiên nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ và cạnh tranh với Trung Quốc và Nga. Kể từ năm 2015, các cuộc gặp định kỳ đã được tổ chức giữa Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng các nước này.
Quan hệ giữa Mỹ, châu Âu với các nước Trung Á
Sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan, chính quyền Tổng thống Biden đã tìm cách duy trì ảnh hưởng của mình trong khu vực. Năm 2022, Mỹ đã đưa ra “Sáng kiến Phục hồi Kinh tế Trung Á”, cung cấp 25 triệu USD viện trợ cho khu vực để mở rộng các tuyến thương mại, củng cố khu vực tư nhân, đầu tư vào giáo dục và đào tạo. Đầu năm 2023, trong chuyến thăm Kazakhstan và Uzbekistan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố bổ sung 25 triệu USD nữa. Số tiền này được coi là khoản bồi thường cho các nước Trung Á về những thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt chống Nga.
Việc đưa các quốc gia Trung Á ra khỏi quỹ đạo của Nga là một trong những mục tiêu chính của Mỹ. Tháng 2/2023, trong chuyến thăm Kazakhstan, Ngoại trưởng Blinken cho biết, Mỹ theo dõi chặt chẽ việc các nước Trung Á tuân thủ các lệnh trừng phạt Nga và tìm cách giảm thiểu hậu quả của nó, đồng thời tạo cơ hội mới cho việc tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, từng bước tách các nước này khỏi vòng ảnh hưởng của Nga. Đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Anjali Kaur cũng thừa nhận rằng, Washington đang tìm cách tách Trung Á khỏi nền kinh tế Nga.
Nhà Trắng tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Á là một “sự kiện lịch sử”, kết quả của nhiều năm hợp tác chặt chẽ dựa trên cam kết chung về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Tại hội nghị, Mỹ hứa giúp đảm bảo an ninh ở Trung Á, đặc biệt là chống khủng bố và tội phạm xuyên biên giới, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế, mở rộng năng lực khu vực tư nhân, khai thác các loại khoáng sản quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng. Washington hứa hẹn sẽ giúp thu hút đầu tư và phát triển hành lang xuyên Caspi. Tổng thống Biden cam kết hỗ trợ xã hội dân sự và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, cũng như tôn trọng quyền của người khuyết tật.
Hội nghị đã thảo luận các vấn đề hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, sinh thái, năng lượng và an ninh giữa Mỹ và 5 nước cộng hòa. Ngoài ra, Washington còn cố gắng thuyết phục các nước láng giềng phía Nam của Nga tham gia trừng phạt Moscow. USAID cho biết sẽ triệu tập hội nghị 5+1 cấp bộ trưởng giữa năm nước khu vực Trung Á và Mỹ vào tháng 10 tới để thảo luận về các hành động cụ thể.
Giữa tháng 9/2023, Thượng viện Mỹ cũng đã thảo luận khả năng bãi bỏ Tu chính án Jackson-Vanik với Uzbekistan, Kazakhstan và Tajikistan nhằm tạo điều kiện cho quan hệ thương mại bình thường giữa các nước này với Mỹ. Tu chính án này được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1974, nội dung chủ yếu là cấm dành quy chế tối huệ quốc (MFN) trong thương mại giữa Mỹ với các "đối thủ".
Quan hệ Trung Á với Liên bang Nga
Nga đặc biệt chú ý đến Trung Á kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine. Năm 2022, lần đầu tiên trong nhiều năm, Tổng thống Vladimir Putin thăm tất cả 5 quốc gia khu vực này. Cũng lần đầu tiên, hội nghị thượng đỉnh theo hình thức “5+1” giữa Nga và các nước Trung Á được tổ chức vào tháng 10/2022 tại thủ đô Astana, Kazakhstan.
Nhiều người cho rằng sự hợp tác giữa Trung Á và Nga đang suy giảm, nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Năm 2022, kim ngạch thương mại của Nga với các nước Trung Á đã tăng bình quân 20%, đạt 41 tỷ US; trong đó với Kazakhstan tăng 10%, đạt mức kỷ lục 26 tỷ USD, Uzbekistan tăng 23%, đạt gần 10 tỷ USD và dự kiến năm 2023 đạt 12 tỷ USD.
Năm 2022, khối lượng đầu tư giữa Nga và các nước Trung Á vượt quá 3,6 tỷ USD, hơn 10 nghìn doanh nghiệp Nga và liên doanh đã tạo ra hơn 900 nghìn việc làm. Năm 2022, 14,5 tỷ USD từ Liên bang Nga đã đến Uzbekistan và 2,78 tỷ USD đến Kyrgyzstan.
Tình hình quan hệ giữa Nga với các nước Trung Á còn lại cũng tăng mạnh. Năm 2022, kim ngạch thương mại giữa Nga với Kyrgystan tăng 20%, với Tajikistan tăng 22% và với Turkmenistan tăng 45%. Những con số này có ý nghĩa hết sức to lớn trong bối cảnh Nga bị Mỹ và phương Tây cấm vận toàn diện.
Ngoài ra, Trung Á còn là một trung tâm tài chính. Năm 2022, 770 triệu USD đã được chuyển từ Nga sang Kazakhstan và 17 tỷ USD đến Uzbekistan.
Nga cung cấp hỗ trợ cho các nước Trung Á trong việc giải quyết các vấn đề phát triển bền vững. Trong giai đoạn từ 2008 đến 2019, kim ngạch lên tới hơn 6 tỷ USD (hơn 4,2 tỷ USD trên cơ sở song phương, khoảng 2 tỷ USD thông qua các tổ chức quốc tế, chủ yếu là Liên hợp quốc).
Quan hệ chính trị, kinh tế, nhân đạo, hợp tác an ninh giữa Nga và các nước Trung Á được hình thành trong lịch sử trên cơ sở là thành viên của Liên Xô cũ và nay là Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG). Điều đó giải thích tại sao, bất chấp áp lực từ Mỹ và phương Tây, lãnh đạo của 5 quốc gia Trung Á vẫn tham gia lễ duyệt binh hàng năm trên Quảng trường Đỏ ở Moscow vào Ngày Chiến thắng Phát xít 9/5.
Quan hệ của Nga với các nước trong khu vực Trung Á được bảo đảm bằng các khung pháp lý vững chắc. Hơn 900 hiệp ước song phương và hiệp định liên chính phủ, 70% trong số đó liên quan đến hợp tác kinh tế, đã được ký kết.
Hiện nay, Nga là nhà đầu tư lớn nhất ở Trung Á với tổng số vốn lên tới 20 tỷ USD, trong đó 47% được đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, 22% vào luyện kim màu, 15% vào viễn thông.
Kazakhstan và Kyrgyzstan, cùng với Nga, Belarus và Armenia, là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Tajikistan và Uzbekistan đang xem xét khả năng gia nhập liên minh này. Về giáo dục, đào tạo, hiện có 172 nghìn sinh viên từ các nước trong khu vực theo học tại các trường đại học Nga, trong đó có 59.000 sinh viên được hưởng học bổng từ ngân sách của Nga.
Quan hệ các nước Trung Á với Trung Quốc
Chủ đề quan trọng thứ hai được bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh tại New York là quan hệ Trung Á với Trung Quốc. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc, chiến lược nhằm tăng cường quan hệ với các nước Trung Á đã được Quốc hội Mỹ thảo luận từ tháng 10/2022, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine và mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược của các nước Trung Á. Quan hệ hợp tác này không chỉ nằm trong khuôn khổ SCO được hình thành từ năm 2001 mà tất cả 5 nước Trung Á là thành viên, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác.
Kim ngạch thương mại của các nước khu vực Trung Á với Trung Quốc năm 2022 lên tới 70,2 tỷ USD, trong đó 86% là với Kazakhstan, 7% với Uzbekistan và phần còn lại với ba quốc gia khác. Hội nghị thượng đỉnh “Trung Quốc - Trung Á” được tổ chức vào tháng 5/2023 tại Tây An, Trung Quốc góp phần tăng cường thương mại xuyên biên giới và viện trợ không hoàn lại 3,7 tỷ USD cho sự phát triển của khu vực. Nhiều thỏa thuận đầu tư được ký kết riêng với từng nước. So sánh với sự giúp đỡ của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho các nước Trung Á, sự giúp đỡ của Bắc Kinh lớn hơn rất nhiều.
Mặt khác, Trung Quốc tuyên bố không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khu vực, không áp đặt ý chí của mình, không yêu cầu họ chọn phe và không tìm cách thiết lập phạm vi ảnh hưởng. Hơn nữa, Trung Quốc là nước có nền kinh tế phát triển nhanh, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau thời gian ngắn, lại nằm sát các nước Trung Á, là điều kiện hết sức thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và an ninh.
Nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng, Mỹ tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc ở Trung Á, nhưng không đưa ra các kế hoạch thay thế. Đến nay, viện trợ của Mỹ cho các nước Trung Á vẫn ở mức thấp và không có dự án quy mô lớn nào mà Mỹ muốn triển khai ở khu vực.
Có thể nói, ý tưởng của Mỹ đưa Trung Á ra khỏi quỹ đạo của Nga và Trung Quốc là rất khó nếu không muốn nói là không thể thực hiện được trong tình hình các nước Trung Á có lợi ích to lớn và quan hệ chặt chẽ với Nga và Trung Quốc mà Mỹ không thể thay thế được.
Nguồn: VOV; VOA; Vnexpress; Soha; CafeF
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá