- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Victor Manuel Atencio nếm trải đủ mọi cay đắng trong hành trình di cư "vô tận" dài 4.800 km từ Venezuela đến Mỹ để tìm tương lai.
Ở tuổi 32 tuổi, Atencio cảm thấy những khó khăn kinh tế ở Venezuela đã nhấn chìm mọi hy vọng của anh về tương lai. Do đó, anh quyết định lên đường di cư sang Mỹ trong hành trình mệt mỏi kéo dài hai tháng.
"Hành trình đó dường như dài vô tận, khiến người ta kiệt sức", Atencio kể, giọng nghẹn lại vì xúc động sau khi vượt qua biên giới Mexico tới thị trấn biên giới Eagle Pass thuộc bang Texas, nơi anh đặt bước chân đầu tiên lên đất Mỹ.
Atencio bắt đầu khởi hành từ ngày 30/7 cùng 31 đồng hương người miền tây Venezuela, trèo đèo lội suối, băng qua rừng rậm Darien giữa biên giới Colombia và Panama.
"Tôi từng tưởng rằng rừng rậm là nơi gian nan nhất, nhưng rồi nhận ra phố thị mới là chốn hiểm nguy hơn nhiều", người đàn ông Venezuela cho hay.
Khi tới các đô thị dọc đường di cư, Atencio thường xuyên bị tấn công và cướp bóc. Trên đường đi qua Nicaragua và Guatemala, Atencio bị trấn lột tổng cộng 3.000 USD.
Đối mặt với muôn vàn khổ ải, Atencia vứt dần số đồ đạc ít ỏi mang theo ban đầu, chỉ giữ lại những gì cần thiết nhất như giấy tờ tùy thân, điện thoại có tai nghe.
"Tôi rất buồn khi chứng kiến bộ mặt thật của con người trong chuyến đi", anh nói. "Động vật đôi khi còn tử tế hơn con người".
Nhưng hành trình không chỉ có đắng cay. Có người "cho chúng tôi thức ăn, quần áo. Chúng tôi sống sót nhờ đó", anh nói, nở nụ cười hiếm hoi.
Sau hành trình 4.800 km, anh và những người bạn đồng hành vượt qua sông biên giới Rio Grande, đặt chân lên đất Mỹ ngày 23/9. "Chúng ta đã làm được", anh nói, ôm chầm lấy những người đi cùng.
Anh muốn đoàn tụ với họ hàng ở Dallas và xây dựng cuộc sống "mang lại hy vọng" cho người nhà vẫn ở Venezuela.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorka tuần trước thông báo sẽ gia hạn tình trạng pháp lý tạm thời cho khoảng 472.000 người Venezuela đã vượt biên đến nước này, cho hay "tình cảnh ở quê hương ngăn họ trở lại một cách an toàn".
Trong vài năm qua, hơn 7,1 triệu người Venezuela đã rời bỏ đất nước khi quốc gia này đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế. Nhiều người trong số đó tìm đường tới Mỹ để tìm cơ hội mới ở "vùng đất hứa".
Không chỉ phải bỏ tiền để đầu tư cho công việc tương lai, thế hệ trẻ ở Mỹ còn phải tiêu tốn không ít tiền để giải quyết vấn đề tâm lý thông qua các mối quan hệ xã hội.
Khoản đầu tư cho quan hệ xã hội
Theo Business Insider, Lynette Ban chuyển từ New York đến Austin trong thời kỳ đại dịch để tiết kiệm tiền. Nhưng bây giờ, sau ba năm làm việc từ xa, cô đang trả thêm một khoản chi phí mới cho “tình bạn”.
Ban ước tính cô phải chi ít nhất 500 USD mỗi tháng cho các chi phí thành viên và sự kiện khác nhau nhằm kết bạn và duy trì các mối quan hệ. Khoản tiền đó bao gồm phí thành viên hàng năm trị giá 2.500 USD cho câu lạc bộ xã hội Soho House và phí hàng năm 500 USD cho chương trình tập thể dục ClassPass. Tổng số tiền 3.000 USD (khoảng 73 triệu VNĐ) này nhiều hơn hàng trăm lần mỗi tháng cho những bữa trưa và bữa tối mà cô ăn ở ngoài.
Ban nói: “Sau đại dịch, tôi bắt đầu ưu tiên tham gia nhiều câu lạc bộ kiểu này hơn. Tôi tham gia các tổ chức để có thể gặp gỡ những người bạn mới và xây dựng mạng lưới bạn bè theo cách đó”.
Ban, 26 tuổi, giống như nhiều thanh niên Mỹ khác, đã trải qua quãng thời gian trưởng thành bên ngoài lớp học, văn phòng và những không gian chung khác. Điều này một phần đã dẫn đến điều mà bác sĩ phẫu thuật Mỹ Vivek Murthy gọi là "đại dịch cô độc".
Vấn đề này đang trở nên đặc biệt nghiêm trọng ở giới trẻ. Hơn 1/3 người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi cho biết họ cảm thấy thường xuyên cô đơn, gần như mọi lúc hoặc mọi lúc trong 30 ngày trước cuộc khảo sát vào tháng 12/2022 do Đại học Harvard thực hiện.
Richard Weissbourd - nhà tâm lý học trẻ em và gia đình, một trong những người tham gia nghiên cứu -nói với Business Insider rằng những người trong độ tuổi từ 18 đến 25 cho biết họ cô đơn nhiều hơn bất kỳ nhóm nhân khẩu học nào khác.
Weissbourd nói: “Đây là thời điểm mà những người trẻ tuổi đang đưa ra một số quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình và họ thực sự cần được hỗ trợ”.
Cô đơn không chỉ là vấn đề sức khỏe tâm lý. Murthy viết trong một báo cáo gần đây rằng sự cô lập với xã hội có thể nguy hiểm tương đương như hút tới 15 điếu thuốc mỗi ngày và góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe bao gồm bệnh tim mạch, đột quỵ và mất trí nhớ.
Business Insider đã phỏng vấn 23 thanh niên trong độ tuổi từ 21 đến 27 về trải nghiệm của họ với sự cô đơn. Tất cả, trừ ba người, cho biết họ hiện đang chi nhiều tiền hơn trước đại dịch cho các hoạt động xã hội như lớp học nghệ thuật và chi phí hội viên phòng tập thể dục để kết bạn nhiều hơn. Ngược lại, nhiều người nói rằng họ đang chi tiêu ít hơn cho các chi phí cá nhân như đi du lịch một mình hoặc chương trình TV.
Tiền không thể mua được hạnh phúc cho Gen Z nhưng họ hy vọng nó có thể “mua” được các mối quan hệ
Nhiều thanh niên, đặc biệt là những người làm việc ở xa, đang tìm cách giảm bớt cô đơn bằng cách tìm kiếm những sở thích và hoạt động mới, gặp gỡ những người mới.
Matt Schulz, nhà phân tích tín dụng chính của LendingTree, nói với Business Insider: “Việc không có trải nghiệm xã hội tại văn phòng sẽ thu hẹp vòng tròn xã hội của giới trẻ. Đặc biệt là khi họ còn trẻ, việc có các mối quan hệ đó rất quan trọng”.
William Cabell, 24 tuổi, đang chi 70 USD/tháng cho thẻ thành viên tại phòng tập leo núi và 161 USD khác tại phòng tập jujitsu ở Richmond, Virginia. Mục tiêu của Cabell là gặp gỡ những người mới. Cabell nói: “Để kết bạn, bạn cần tham gia hoạt động đều đặn và tôi nhận thấy rằng đặt cược đầu tư là một cách tốt để thu hút điều đó từ cả tôi và những người khác. Nếu bạn trả tiền cho một cái gì đó, bạn sẽ có được nó".
Kỹ sư phần mềm này cho biết anh đã tăng cường đầu tư vào các hoạt động xã hội sau khi gặp khó khăn trong việc kết bạn ở nơi làm việc.
Cabell nói: “Những loại hoạt động này giúp quá trình kết bạn dễ dàng hơn so với các hoạt động tự do vì chúng có xu hướng có cấu trúc chặt chẽ hơn. Về cơ bản, bạn phải hợp tác với những người khác và phải tham gia vào những tình huống xã hội mới”.
Rebecca Schweiger, người sáng lập The Art Studio NY, cho biết thế hệ Gen Z đang "tham gia các lớp học thường xuyên để đáp ứng nhu cầu về cộng đồng và kết nối".
Cô cho biết những người trẻ tuổi đến một mình để tìm kiếm tình bạn bên cạnh nhu cầu học hỏi.
Schweiger nói: “Việc kết bạn, giao lưu với nhau, đầu tiên là làm quen với nhau trong môi trường lớp học và sau đó gặp nhau bên ngoài lớp học, là điều khá điển hình”.
Noureen Shallwani, 27 tuổi, làm việc cho một công ty khởi nghiệp về công nghệ làm đẹp, cho biết cô cảm thấy mình phải tìm kiếm các mối quan hệ xã hội sau khi chuyển từ Austin đến Philadelphia để làm việc trực tiếp vào năm ngoái.
Shallwani tham gia các nhóm Facebook để tìm những người sẵn sàng đi xem phim hoặc đi ăn tối với cô. Cô thường xuyên tham gia các lớp học pilates để gặp gỡ mọi người và tiết kiệm tiền để chi trả cho các kỳ nghỉ trong nước và quốc tế cùng bạn bè khoảng 4 lần một năm.
Shallwani nói: “Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn một chút khi ở trong một môi trường mà mọi người đều cảm thấy như thể bạn đã cùng nhau tập luyện, mọi người đã cùng nhau trải qua một trải nghiệm. Sau đó bạn nói chuyện và mọi người đều nói, 'Lần này chúng ta có nên đi uống nước không?' hoặc 'Có một sự kiện đang diễn ra trong thành phố, chúng ta có đi cùng nhau không?'".
Shallwani cho biết cô lo lắng về sự ổn định tài chính, mặc dù cô cho rằng việc chi tiêu cho các trải nghiệm xã hội là rất xứng đáng.
Những bạn trẻ Gen Z khác tiết lộ rằng họ đã tạo dựng mối quan hệ thông qua các sự kiện triển lãm miễn phí, hoạt động tình nguyện và tham gia câu lạc bộ sách.
Margaux Duvall, 23 tuổi, một người gốc Ohio chuyển đến Denver làm việc vào năm ngoái, phát hiện ra rằng chạy bộ và đạp xe đã giúp cô gắn kết với những người khác và việc trở thành thành viên trọn đời với mức giá 10 USD cho một sân golf mini ở địa phương đã giúp giảm chi phí kết bạn.

(Ảnh minh họa).
Hội nghị Thượng đỉnh giữa Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ 2 đang diễn ra được xem là cơ hội mở ra giai đoạn hợp tác mới nhưng cũng là thời điểm để đánh giá lại các kết quả trong năm vừa qua.
Theo đánh giá của giới chức Mỹ, kể từ hội nghị thượng đỉnh thứ nhất tháng 9/2022, hai bên đã thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau. Tiêu biểu có thể kể đến kế hoạch thăm Papua New Guinea hồi tháng 5 vừa qua, chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống đương nhiệm Mỹ đến khu vực nhưng rất tiếc đã bị hủy vào phút chót do các vấn đề nội bộ.
Chính quyền Tổng thống Biden cũng đã mở lại Đại sứ quán ở quần đảo Solomon, mở Đại sứ quán mới tại Tonga, mở rộng các chương trình hợp tác về quân sự, giáo dục, hỗ trợ phát triển. Về các thỏa thuận, Chính quyền Biden đã tái đàm phán và mở rộng Hiệp định liên kết tự do với Cộng hòa Palau, Liên bang Micronesia và một quốc gia khác. Điểm nhấn quan trọng nhất là Mỹ đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới với Papua New Guinea.
Với các kết quả đã đạt được, trong hội nghị năm nay, hai bên đã ra tuyên bố tái khẳng định quan hệ đối tác Mỹ-Thái Bình Dương, trong đó Mỹ tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với các ưu tiên chung của khu vực và tăng cường hợp tác thực hiện các ưu tiên này, tập trung vào giải quyết khủng hoảng khí hậu; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy phát triển bền vững; tăng cường an ninh y tế; chống đánh bắt trái phép và đẩy mạnh giao lưu nhân dân.
Cụ thể, về mặt đối ngoại, ngay trước thềm thượng đỉnh, Tổng thống Biden tuyên bố sẽ mở Đại sứ quán mới tại quần đảo Cook và Niue. Động thái này được đánh giá là sự thể hiện cam kết của Mỹ, đối xử bình đẳng với các nước theo cách tiếp cận lắng nghe các lãnh đạo khu vực về cách thức có thể hợp tác. Về tài chính, Tổng thống Biden đã công bố một loạt hoạt động mới, bao gồm kế hoạch làm việc với Quốc hội để yêu cầu và cung cấp gần 200 triệu USD tài trợ trong thời gian tới.
Trong hội nghị năm 2022, Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ hơn 800 triệu USD cho các quốc đảo, tuy nhiên khoản tiền này vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Theo truyền thông Mỹ, giới chức nước này đang nỗ lực tìm kiếm các khoản ngân sách bổ sung dành cho khu vực mà không cần phải trình lên Quốc hội.
Sự vắng mặt của lãnh đạo quần đảo Solomon
Trước việc Thủ tướng Solomon từ chối ở lại tham dự thượng đỉnh sau khi dự kỳ họp hàng năm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chính quyền Tổng thống Biden đã tuyên bố rất lấy làm tiếc về quyết định này. Việc Thủ tướng Solomon không tham dự thượng đỉnh cho thấy mặc dù hợp tác giữa Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương đã đạt được một số kết quả tích cực nhất định nhưng giữa hai bên vẫn còn nghi ngại và nhiều vướng mắc chưa thể giải quyết.
Các vấn đề còn tồn tại giữa hai bên tập trung vào tính bền vững chính sách của Mỹ, vai trò của thỏa thuận an ninh ba bên Mỹ-Anh-Australia đối với khu vực, hệ quả của các vụ thử hạt nhân của Mỹ và đối phó biến đổi khí hậu. Với các động thái mở rộng hợp tác song phương, tiểu đa phương của Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhiều quốc gia đã và đang bày tỏ sự lo ngại về xu hướng quân sự hóa cũng như không tham vấn ý kiến của các nước nhỏ trong việc quyết định các vấn đề khu vực.
Bên cạnh đó, việc Thủ tướng Solomon vắng mặt cũng cho thấy cạnh tranh nước lớn tại các quốc đảo Thái Bình Dương ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn. Theo giới phân tích, việc Mỹ tổ chức thượng đỉnh lần thứ hai không ngoài mục đích cạnh tranh và ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này.
Trong khi đó, không chỉ không tham dự thượng đỉnh, ngay trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/09, Thủ tướng Solomon đã kêu gọi áp dụng mô hình đối tác mang tính chuyển đổi của Trung Quốc, bao gồm một số sáng kiến mà Bắc Kinh đề xuất thông qua sáng kiến Vành đai Con đường.
Thủ tướng Solomon cũng tuyên bố những sáng kiến mang tính chuyển đổi này có tầm quan trọng đáng kể trong việc thúc đẩy, thực hiện và đạt được Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc và cần được tất cả các đối tác áp dụng. Hiện Trung Quốc là nhà đầu tư chính vào quốc đảo này, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi lại các nguồn tài nguyên thiên nhiên và ủng hộ chính trị. Chính vì thế, việc lãnh đạo Solomon xa lánh thượng đỉnh với Mỹ là điều có thể hiểu được.
Cam kết mới tại hội nghị
Một trong các trọng tâm chính và được ưu tiên nhất trong thượng đỉnh lần này là biến đối khí hậu. Nội dung này phù hợp với chính sách đối ngoại của chính quyền Biden và cũng là ưu tiên số một của các quốc đảo Thái Bình Dương, là những quốc gia có nguy cơ cao nhất. Biến đổi khí hậu hiện là mối đe dọa lớn nhất, cụ thể nhất, tác động mạnh đến phát triển kinh tế và ổn định chính trị trong nước.
Trong năm vừa qua, mực nước biển dâng cao, thời tiết cực đoan như bão lũ, hạn hán tác động nghiêm trọng đến các quốc gia quần đảo Thái Bình Dương khiến cho việc đối phó với biến đổi khí hậu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đối với Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden ngay từ đầu đã khẳng định, biến đổi khí hậu là một trụ cột trong chính sách an ninh và đối ngoại của nước này. Chính vì thế, đây là điểm đồng quan trọng nhất trong chính sách của Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương hiện nay và không thể nằm ngoài chương trình nghị sự.
Trong thượng đỉnh lần này, chính quyền Tổng thống Biden đã đưa ra một số cam kết mới, không chỉ trong biến đổi khí hậu mà còn ở các lĩnh vực khác có liên quan chặt chẽ như phát triển năng lượng tái tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, các ngành công nghiệp theo hướng xanh, sạch hơn.
Cụ thể hơn, Mỹ dự kiến đầu tư thêm 20 triệu USD biến đổi khí hậu cho khu vực, ví dụ như dành 2 triệu USD thành lập Quỹ Phục hồi Thái Bình Dương (PRF); đầu tư 8 triệu USD để tăng gấp đôi các hệ thống cảnh báo sớm cho khu vực; tiếp tục hỗ trợ các nước tiếp cận nguồn tài chính trong khuôn khổ giải pháp thích ứng với khí hậu và huy động tài chính biến đổi khí hậu; tăng cường khả năng phòng chống thiên tai trong khu vực…
Ngoài ra, Mỹ cũng định đầu tư 40 triệu USD cho sáng kiến cơ sở hạ tầng các quốc đảo TBD, cũng như nhiều khoản đầu tư dài hạn khác. Tuy nhiên, hầu hết các khoản đầu tư lớn đều cần Quốc hội thông qua. Đây sẽ là tiến trình không mấy dễ dàng khi đảng Cộng hòa đang nắm đa số tại Hạ viện sẽ tiếp tục gây khó dễ cho Tổng thống Biden.
Giám đốc Nasa Bill Nelson cho biết Mỹ đang "trong cuộc chạy đua không gian với Trung Quốc để quay trở lại Mặt trăng".
Trả lời phỏng vấn với BBC, ông Nelson chia sẻ ông muốn đảm bảo "chúng tôi sẽ đến đích trước".
Bình luận của ông làm sống lại ký ức về những năm 1960 và 1970, khi Nasa trong cuộc chạy đua vào không gian với Liên Xô. Nhưng nửa thế kỷ sau, Nasa đang thuê các công ty tư nhân thực hiện nhiều phần việc hơn.
Ông Nelson nói rằng điều này rất quan trọng vì giúp chia sẻ những chi phí khổng lồ và Nasa phát huy được "sự sáng tạo của các doanh nhân trong lĩnh vực tư nhân".
Ông nhắc đến SpaceX của Elon Musk, công ty vào năm 2021 đã được trao hợp đồng trị giá 3 tỷ USD để chế tạo tàu đổ bộ lên Mặt trăng và cũng đã phát triển tên lửa mạnh nhất từng được chế tạo.
Các công ty tư nhân khác cũng đang 'đánh hơi' được lợi ích từ cuộc đua vào không gian. Đầu năm nay, cơ quan này đã ký một thỏa thuận trị giá 3,4 tỷ USD với Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos - cũng để chế tạo một tàu đổ bộ nhưng dành cho các cuộc đi lên Mặt trăng sau này.
Đây chỉ là hai công ty đang được hưởng lợi từ hàng tỷ USD tài trợ của chính phủ. Ít nhất, số tiền đó đang được chi tiêu một phần để cố gắng vượt qua Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Vào cuối tháng Tám, Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư thành công hạ cánh mềm xuống Mặt trăng và là quốc gia đầu tiên đến được vùng cực nam Mặt trăng.
Bất chấp thành công đó, chương trình không gian của Trung Quốc vẫn là chương trình được Nasa theo dõi chặt chẽ nhất.
Trung Quốc là quốc gia duy nhất có trạm không gian riêng, nước này đã đưa các mẫu vật từ Mặt trăng về Trái Đất và có kế hoạch tiếp cận các vùng cực của bề mặt Mặt trăng.
Điều này khiến ông Nelson lo lắng: "Điều tôi quan ngại là chúng tôi tìm thấy nước ở cực nam của Mặt trăng, Trung Quốc đến đó và Trung Quốc nói đây là khu vực của chúng tôi. Quý vị không thể đến đây, nó là của chúng tôi".
Ông Nelson lập luận rằng hành động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc nhằm tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực trên Biển Đông đã củng cố thêm mối quan ngại của ông.
Ông Nelson cũng chỉ ra rằng Trung Quốc chưa ký Hiệp định Artemis do Hoa Kỳ dẫn đầu, nhằm mục đích tạo khuôn khổ cho các biện pháp thực hành tốt nhất trong không gian và trên Mặt trăng.
Trung Quốc cho biết họ cam kết thám hiểm không gian một cách ôn hòa và trước đó đã bác bỏ những lo ngại của Mỹ về chương trình không gian của họ, coi đây là "một chiến dịch bôi nhọ chống lại những nỗ lực khám phá không gian bình thường và hợp lý của Trung Quốc".
Sự cạnh tranh đang thúc đẩy nguồn đầu tư lớn của Nasa. Từ đầu năm đến cuối tháng 9/2021, cơ quan này cho biết chi tiêu của họ là 71,2 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ - tăng 10,7% so với năm trước.
Trong khi những tên tuổi lớn như SpaceX có thể thu hút sự chú ý, thì chi tiêu của Nasa lại bị ảnh hưởng sâu rộng hơn đến nền kinh tế.
Ông Nelson nói: “Một phần tư chi tiêu của chúng tôi đổ vào các doanh nghiệp nhỏ.
Sinead O'Sullivan, cựu kỹ sư Nasa và hiện là nhà kinh tế vũ trụ tại Trường Kinh doanh Harvard, cho biết số tiền đó có thể đẩy nhanh sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp.
Bà nói, chính phủ thường đóng vai trò là khách hàng đầu tiên của các công ty khởi nghiệp và những hợp đồng đó có thể cho phép họ tiếp cận các nhà đầu tư tư nhân và huy động được nhiều tiền hơn.
Bà O'Sullivan nói: "Chúng ta thường nói về đầu tư mạo hiểm và đầu tư tư nhân, tuy nhiên, các chính phủ đều quan trọng ngang nhau nếu không muốn nói là quan trọng hơn".
Cuộc đua trở lại Mặt trăng có thể gây chú ý nhưng nó đã giúp thúc đẩy sự bùng nổ trong các hoạt động không gian khác có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn.
Năm 1957, Nga trở thành quốc gia đầu tiên đưa vệ tinh vào quỹ đạo khi nước này tham gia cuộc chạy đua không gian ban đầu với Mỹ. Theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, hiện nay chỉ có hơn 10.500 vệ tinh quay quanh Trái Đất.
Trong thập kỷ qua, Chad Andersen, người sáng lập công ty đầu tư Space Capital, ghi nhận SpaceX đã thúc đẩy ngành này phát triển.
Ông nói: “Lý do duy nhất khiến chúng ta nói về không gian như một hạng mục đầu tư ngày nay là vì SpaceX. Hơn 10 năm trước, trước chuyến bay thương mại đầu tiên, toàn bộ thị trường thực sự nằm dưới sự thống trị của chính phủ.”
Theo công ty phân tích BryceTech, khoảng một nửa số vệ tinh hiện đang hoạt động trên quỹ đạo đã được phóng đi trong ba năm qua.
Điều đó chủ yếu nhờ vào hai công ty: One Web và Starlink của Elon Musk.
Ông Anderson giải thích: “Nền kinh tế không gian rộng hơn nhiều so với chỉ tên lửa và phần cứng vệ tinh. Nó là xương sống vô hình cung cấp sức mạnh cho nền kinh tế toàn cầu của chúng ta”.
Với số lượng vệ tinh trên quỹ đạo ngày càng tăng, ông cho biết ngày càng có nhiều công ty đang tìm kiếm những ứng dụng mới cho dữ liệu họ cung cấp, bao gồm cả trong các ngành như nông nghiệp, bảo hiểm và hàng hải.
RocketLab có trụ sở tại New Zealand là một 'ông lớn' khác trong nền kinh tế vũ trụ.
Là đối thủ của SpaceX, RocketLab đã hoàn thành 40 lần phóng tên lửa cho khách hàng bao gồm Nasa và các cơ quan chính phủ khác của Mỹ.
Người sáng lập, Peter Beck, đã đi từ kỹ sư máy rửa chén đến phóng tên lửa vào vũ trụ và nói rằng, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi đề cập đến các cơ hội tiền bạc nằm ngoài Trái đất.
"Việc phóng tên lửa mang lại cơ hội trị giá 10 tỷ USD. Sau đó là cơ sở hạ tầng, như xây dựng vệ tinh, đó là cơ hội trị giá khoảng 30 tỷ USD. Và theo sau là các ứng dụng và đó là cơ hội trị giá khoảng 830 tỷ USD."
Ông ấy không đơn độc trong việc đưa ra tuyên bố lớn. Quỹ đầu tư Hoa Kỳ Morgan Stanley ước tính ngành công nghiệp không gian toàn cầu có thể đạt giá trị hơn một nghìn tỷ USD mỗi năm vào năm 2040.
Điều gì có thể xảy ra tiếp theo cho các công ty tư nhân trong lĩnh vực không gian?
Ông Beck thận trọng với các cơ hội trên Mặt trăng, đặc biệt là khai thác mỏ.
“Hiện tại, việc lên Mặt trăng, khai thác và mang về Trái đất là không khả thi về mặt kinh tế.”
Bill Nelson của Nasa nhìn thấy những tiềm năng trong nghiên cứu y học. Ông chỉ ra nghiên cứu hữu ích về sự phát triển của tinh thể được thực hiện trên Trạm vũ trụ quốc tế vào năm 2019 bởi công ty dược phẩm Merck, công ty đã giúp phát triển phương pháp điều trị ung thư.
Ông cũng cho biết sợi quang học có thể được sản xuất hiệu quả hơn trong môi trường không trọng lực.
“Những gì bạn sẽ thấy cuối cùng là rất nhiều hoạt động kinh doanh trên quỹ đạo Trái Đất ở tầm thấp.”

(Ảnh minh họa).
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25/9 áp đặt các hạn chế thương mại mới lên 11 công ty Trung Quốc và 5 công ty Nga, cáo buộc một số công ty trong nhóm này cung cấp linh kiện để chế tạo máy bay không người lái cho nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine.
Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan giám sát chính sách xuất khẩu, đã bổ sung tổng cộng 28 công ty, trong đó có một số công ty Phần Lan và Đức, vào danh sách đen thương mại, khiến các nhà cung cấp Mỹ gặp khó khăn hơn trong việc vận chuyển công nghệ cho các công ty này.
Chín trong số các công ty, bao gồm Asia Pacific Links của Trung Quốc và SMT-iLogic của Nga, được cho là đã tham gia vào kế hoạch cung cấp cho Trung tâm Công nghệ Đặc biệt, vốn đã có mặt trong danh sách đen, các bộ phận máy bay không người lái cho Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Tổng tham mưu (GRU) của Nga.
Một cuộc điều tra của Reuters và iStories, một cơ quan truyền thông của Nga, phối hợp với Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, một tổ chức tư vấn quốc phòng ở London, vào năm ngoái đã phát hiện ra một dấu vết hậu cần trải dài trên toàn cầu và kết thúc tại dây chuyền sản xuất máy bay không người lái Orlan thuộc Trung tâm Công nghệ Đặc biệt ở St. Petersburg, Nga.
Cuộc điều tra cho thấy nhà xuất khẩu Asia Pacific Links có trụ sở tại Hong Kong là một trong những nhà cung cấp quan trọng nhất cho chương trình máy bay không người lái của Nga. Công ty này cùng với công ty nhập khẩu SMT-iLogic là mục tiêu của đợt trừng phạt trước đó của Hoa Kỳ vào tháng 5.
Các công ty vừa kể không trả lời yêu cầu bình luận.
Theo Bộ Thương mại, sáu thực thể khác của Trung Quốc đã bị bổ sung vào danh sách đen vì bị cáo buộc mua sắm các linh kiện hàng không vũ trụ cho Công ty Sản xuất Máy bay Iran, vốn dùng để chế tạo máy bay không người lái mà Iran dùng để tấn công các tàu chở dầu ở Trung Đông và Nga dùng ở Ukraine.
Trung tâm Công nghệ Đặc biệt ở St. Petersburg, Nga, nơi từng sản xuất nhiều thiết bị giám sát cho chính phủ Nga và hiện tập trung vào máy bay không người lái cho quân đội, lần đầu tiên trở thành mục tiêu trừng phạt của Mỹ sau khi cựu Tổng thống Barack Obama tuyên bố trung tâm này đã làm việc với tình báo quân đội Nga tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Hoa Kỳ đã mạnh tay dùng danh sách đen thương mại để nhắm mục tiêu vào lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc và cố gắng cản trở cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Nguồn: Vnexpress; CafeF; Soha; BBC; VOA
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá