- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Tổng nợ thẻ tín dụng tại Mỹ được đánh giá là điều bình thường.
Đầu năm nay, nhiều chuyên gia tỏ ra lo ngại với cột mốc 1.000 tỉ USD nợ thẻ tín dụng tại Mỹ. Thói quen chi tiêu của người Mỹ được cho là đáng lo ngại khi mất đi tính bền vững trong bối cảnh triển vọng kinh tế còn bỏ ngỏ.
Chắc chắn 1.000 tỉ USD là con số rất lớn, nhưng cần phải được so sánh với nhiều yếu tố khác như thu nhập và sự giàu có. Qua góc nhìn này, số dư thẻ tín dụng khổng lồ ở Mỹ thực sự không phải là vấn đề lớn.
Mark Zandi, chuyên gia kinh tế từ Moody's Analytics, bình luận: “Tôi nghĩ người tiêu dùng đang ở trạng thái tốt và họ không vay mượn quá mức. Các hộ gia đình có thu nhập thấp phải chịu nhiều khó khăn hơn. Nhưng nhìn chung, người tiêu dùng đang ở một vị trí khá tốt".
Các chuyên gia Phố Wall từng cảnh báo, mức tiêu dùng tại Mỹ suy yếu có thể gây ra thiệt hại lớn cho tăng trưởng kinh tế. Theo FED San Francisco, người Mỹ sẽ cạn tiền tiết kiệm vào cuối quý này - một sự kiện được cho có thể làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế.
Tuy nhiên, có 5 dấu hiệu cho thấy những lo ngại đó đã bị đặt nhầm chỗ, và người tiêu dùng cũng như nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt.
Tăng trưởng chi tiêu vẫn ổn định dù nợ tín dụng đã vượt qua cột mốc 1.000 tỉ USD
Ông Zandi cho biết, tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng thực sự đã ổn định ở mức khoảng 2% trong vài năm qua. Đó là tốc độ lành mạnh, và đủ mạnh để duy trì tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay nhưng không quá mức để đưa lạm phát trở lại.
“Chi tiêu của người tiêu dùng đã đạt đúng mức cần thiết. Thật kinh ngạc khi người tiêu dùng đã tự điều chỉnh chi tiêu của họ. Không quá nhiều, không quá ít, vừa phải, chính xác" - vị chuyên gia bình luận.
Tỉ lệ sử dụng thẻ tín dụng thấp
Theo Michele Raneri, Phó chủ tịch nghiên cứu dịch vụ tài chính tại Transunion, việc sử dụng thẻ tín dụng vẫn ở mức khoảng 22%. Đó là một tỉ lệ khá bền vững. Người Mỹ có đủ khả năng để giải quyết nhiều hơn các hạn mức tín dụng nếu có trường hợp khẩn cấp bất ngờ xảy ra.
Cũng theo ông Zandi, thu nhập thực tế của người Mỹ đang tăng lên, làm giảm tốc độ sử dụng thẻ tín dụng. Cục Thống kê Lao động Mỹ báo cáo, tốc độ tăng lương theo giờ thực tế đã tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8.
Một số khoản nợ chỉ xuất hiện lần đầu
Chuyên gia Raneri cho biết, Gen Z là tác nhân lớn gây ra sự gia tăng nợ thẻ tín dụng, và điều này là bình thường. Gen Z đó đang ở độ tuổi mà nhiều người mới bắt đầu tiếp cận tín dụng. Gen Z cũng không phải là những người có thu nhập cao – vì vậy, việc họ sử dụng thẻ tín dụng nhiều hơn là điều hợp lý. Điều này giúp người tiêu dùng trẻ tăng cường chi tiêu và theo kịp tốc độ lạm phát.
Theo dữ liệu của TransUnion, quý II/2023, tổng số dư trên thẻ tín dụng do Gen Z đã tăng 52% lên 55 tỉ USD trong năm qua (tổng số dư trên tất cả các chủ thẻ ở Hoa Kỳ chỉ tăng 17% lên 963 tỉ USD). Đó là tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh nhất so với bất kỳ thế hệ nào, trong đó Gen Z đóng góp khoảng 17% tổng số nợ tiêu dùng mới của Mỹ được bổ sung trong năm qua.
Người Mỹ được hỗ trợ rất nhiều vốn chủ sở hữu
Mặc dù một số người thu nhập thấp có nguy cơ vỡ nợ hoặc rơi vào tình trạng không trả được nợ thẻ tín dụng, nhưng người Mỹ vẫn có rất nhiều vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như bất động sản trị giá 28,7 nghìn tỉ USD - có thể huy động thế chấp nếu cần. Wells Fargo đánh giá, giá nhà tại Mỹ tăng mạnh trong những năm gần đây có thể khiến người tiêu dùng trụ vững khi suy thoái kinh tế kéo đến.
Câu hỏi đặt ra rằng liệu nền kinh tế Mỹ có thể “trụ vững” với 4 tác nhân này hay không?
Theo Wall Street Journal (WSJ), kinh tế Mỹ đã vượt qua nhiều khó khăn trong năm nay. Tuy nhiên, giờ đây nước này đang phải đối mặt với các “thách thức” - có nguy cơ tiếp tục gây ra nhiều bất ổn hơn.
Được biết, Mỹ phải đối mặt với 4 vấn đề không hề nhỏ, bao gồm cuộc đình công quy mô lớn của công nhân ngành ô tô, rủi ro chính phủ đóng cửa, việc khôi phục các khoản thanh toán nợ vay sinh viên và giá dầu tăng cao.
“Đi một mình” sẽ không gây ra tác động lớn nhưng nếu cả 4 vấn đề đều “bao vây” Mỹ thì có thể gây ra thiệt hại đáng kể, đặc biệt khi nền kinh tế đang hạ nhiệt do lãi suất cao.
Gregory Daco, nhà kinh tế trưởng tại EY-Parthenon nhấn mạnh: “4 mối đe doạ này có thể làm gián đoạn hoạt động kinh tế của Mỹ”.
Nhiều nhà phân tích dự đoán nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm hơn trong mùa thu năm nay nhưng sẽ không xảy ra suy thoái. Ông Daco dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ giảm mạnh xuống mức 0,6% trong quý IV. Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs thì cho rằng tăng trưởng sẽ giảm tốc từ 3,1% trong quý III xuống 1,3% trong quý tới.
Cho đến nay, chi tiêu tiêu dùng vẫn mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp thấp đã hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế xứ cờ hoa, bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang FED nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm để hạ nhiệt lạm phát.
Cuộc đình công trong ngành ô tô
Mối lo đầu tiên mà kinh tế Mỹ đang phải đối mặt là cuộc đình công của Nghiệp đoàn công nhân ngành ô tô Mỹ (UAW) tại các nhà máy của 3 “ông lớn” - General Motors, Ford Motor và Stellantis - sẽ ngày càng mở rộng và kéo dài.
Theo WSJ, gần 13.000 công nhân đã đình công tại ba nhà máy này từ ngày 15/9. Thứ 6 tuần trước, Chủ tịch UAW Shawn Fain cho biết cuộc đình công có thể sẽ mở rộng sang 38 cơ sở khác của General Motors và Stellantis.
Tác động ban đầu của cuộc đình công chưa có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, một khi sự việc diễn ra trên phạm vi rộng hơn, hoạt động sản xuất ô tô sẽ bị kìm hãm và đẩy giá lên cao.
Theo Goldman Sachs, công nhân tại các nhà cung cấp phụ tùng ô tô của các công ty này cũng có thể mất việc. Thậm chí, cứ mỗi tuần trôi qua, cuộc đình công trên diện rộng sẽ khiến tăng trưởng kinh tế sụt khoảng 0,05 đến 0,1 điểm phần trăm.
Khi công nhân đình công, các nhà máy ngừng hoạt động, quá trình phục hồi hoàn toàn của ngành công nghiệp ô tô sau đợt gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19 sẽ bị làm chậm trễ.
Gabe Ehrlich, nhà kinh tế tại Đại học Michigan, cho biết: “Tôi không nghĩ cuộc đình công sẽ đẩy Mỹ vào suy thoái, nhưng cũng có thể sẽ có những thiệt hại đáng kể khác. Nếu gộp tất cả vào với nhau, quý IV sẽ rất gập ghềnh”.
Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa
Khó khăn tiếp theo mà Mỹ phải đối mặt là Chính phủ có nguy cơ đóng cửa một phần. Theo WSJ, Quốc hội có thời gian từ nay đến hết tháng 9 để thống nhất về chi tiêu ngân sách của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện tại, các nhà lập pháp vẫn còn những ý kiến trái chiều.
Được biết, nếu không thể đạt được thỏa thuận chung, những nhân viên thiết yếu của Chính phủ có thể sẽ phải nghỉ việc tạm thời - con số có thể lên tới 800.000 người trên toàn quốc và họ sẽ cắt giảm chi tiêu.
Vào tháng 12/2018, một bế tắc tương tự đã khiến một phần của Chính phủ phải đóng cửa một phần trong 5 tuần. Khoảng 300.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời.
Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), việc này đã làm giảm 0,1% sản lượng kinh tế trong quý IV/2018 và 0,2% trong quý I/2019. Tuy nhiên chúng đã được bù đắp sau đó khi Chính phủ mở cửa trở lại và các công chức liên bang được nhận lại tiền lương.
Khôi phục thanh toán nợ vay sinh viên
Một mối lo khác là việc Chính phủ Mỹ khôi phục các khoản thanh toán nợ vay sinh viên vào ngày 1/10. Việc này có thể khiến “túi tiền” người Mỹ mất khoảng 100 tỷ USD trong năm tới, theo ước tính của nhà kinh tế Tim Quinlan của Wells Fargo.
Được biết, từ tháng 3/2020, Bộ Giáo dục Mỹ đã tạm dừng việc thanh toán để giảm bớt tác động tài chính của đại dịch. Nhờ đó, người dân có thể dùng tiền để chi tiêu vào những thứ khác - giúp thúc đẩy tăng trưởng.
Nhưng một khi khôi phục, người đi vay trung bình sẽ mất 200-300 USD/tháng/người. Mặc dù chúng chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ trong tổng chi tiêu tiêu dùng hàng năm của Mỹ là 18.000 tỷ USD, nhưng đây vẫn là mối lo ngại đối với các nhà bán lẻ lớn như Walmart hay Target.
Giá xăng dầu tăng cao
Giá xăng tăng cao hơn sẽ gây thêm áp lực cho nền kinh tế Mỹ. Giá dầu Brent đã dao động trên mức 90 USD/thùng trong vài ngày qua, tăng mạnh từ mức hơn 70 USD vào mùa hè.
Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, giá xăng trong tháng 8 đã tăng 10,6% so với tháng trước. Đây là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 6/2022. Điều này khiến lạm phát tiêu dùng tăng cao tháng thứ 2 liên tiếp.
Trong tháng 9, giá xăng vẫn duy trì ở mức cao. Dữ liệu từ nền tảng OPIS cho thấy, giá xăng trung bình vào ngày 22/9 là 3,86 USD/gallon.
Chi phí năng lượng tăng, tương tự như khoản thanh toán nợ vay sinh viên, cũng làm ảnh hưởng tới ngân sách của người Mỹ - vốn có thể dùng cho việc đi ăn nhà hàng bên ngoài, mua quà tặng hay các khoản chi tiêu tùy ý khác.
Khi được hỏi về các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết: “Đó là cuộc đình công, nguy cơ chính phủ đóng cửa, việc khôi phục thanh toán nợ vay sinh viên, lãi suất mức cao kéo dài và cú sốc giá dầu”.

(Ảnh minh họa).
Gần 4 triệu người Mỹ là nhân viên liên bang sẽ cảm nhận được hậu quả ngay lập tức của việc Chính phủ đóng cửa.
Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ – kéo theo việc các dịch vụ của Nhà Trắng bị gián đoạn và hàng nghìn công chức liên bang không được trả lương – đang gia tăng mỗi ngày trong bối cảnh các nhà lập pháp “xứ cờ hoa” vẫn chưa thể thông qua một khoản ngân sách tạm thời cho năm tài chính bắt đầu vào ngày 1/10.
Nếu không có thỏa thuận nào đạt được trước nửa đêm ngày 30/9 (thứ Bảy) về cung cấp kinh phí cho năm tài chính mới, thì Chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa. Vì nguy cơ đóng cửa có thể trở thành hiện thực vào cuối tuần nên tác động của nó sẽ không được nhìn thấy cho đến khi tuần làm việc bắt đầu vào thứ Hai (ngày 2/10).
Từ hôm 22/9, Văn phòng Quản lý và Ngân sách đã nhắc nhở các quan chức cấp cao của các cơ quan cập nhật và xem xét các kế hoạch đóng cửa.
Áp lực tài chính
Gần 4 triệu người Mỹ là nhân viên liên bang sẽ cảm nhận được hậu quả ngay lập tức. Nhân viên trong những lĩnh vực được coi là “thiết yếu” sẽ vẫn làm việc, nhưng những người khác sẽ bị cho nghỉ phép cho đến khi Chính phủ có kinh phí để mở cửa trở lại. Sẽ không có khoản nào được chi trả cho người lao động trong thời gian đóng cửa.
Đối với nhiều người trong số họ, việc đóng cửa sẽ gây áp lực lên tài chính của chính họ, giống như đã từng xảy ra trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa dài kỷ lục 35 ngày vào năm 2018-2019.
“Hồi đó hàng nghìn thành viên trên khắp đất nước đã trả lại quà nghỉ lễ vì họ cần tiền mặt, không thể thực hiện các khoản thanh toán thế chấp, phải vay các khoản vay ngắn hạn, tăng nợ thẻ tín dụng, vì họ không có tiền lương trong một tháng”, bà Doreen Greenwald, chủ tịch Liên đoàn Nhân viên Kho bạc Quốc gia, đại diện cho 150.000 nhân viên tại 35 cơ quan, cho biết.
“Họ đứng xếp hàng tại các ngân hàng thực phẩm, đưa con cái rời khỏi nhà trẻ, không thể đổ xăng vào ô tô và cầu xin các chủ nợ ân hạn. Đây không phải là cách nước Mỹ nên đối xử với nhân viên của mình”, bà Greenwald nói.
Trung bình, các thành viên của Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ kiếm được 55.000-65.000 USD/năm, trong khi những người làm việc theo giờ kiếm được trung bình 45.000 USD/năm. Nhưng hàng ngàn người chỉ kiếm được gần 15 USD/giờ, hay 31.200 USD/năm.
“Hầu hết các thành viên của chúng tôi sống bằng lương tháng và không thể bỏ lỡ một ngày lãnh lương chứ đừng nói đến nhiều hơn”, ông Everett Kelley, chủ tịch Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ, cho biết. “Đó là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi Quốc hội thực hiện công việc của mình và thông qua ngân sách để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa”.
Nghỉ phép không lương
Mặc dù 2 triệu quân nhân Mỹ sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ của họ, khoảng một nửa trong số 800.000 nhân viên dân sự của Lầu Năm Góc sẽ bị cho nghỉ việc tạm thời. Các hợp đồng đã được hoàn tất trước khi Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động sẽ tiếp tục, và Lầu Năm Góc vẫn có thể đặt các đơn đặt hàng mới về vật tư hoặc dịch vụ để đảm bảo an ninh quốc gia.
Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia của Bộ Năng lượng Mỹ sẽ duy trì vũ khí hạt nhân. Theo kế hoạch dự phòng năm 2021 của Bộ Tư pháp Mỹ, các đặc vụ thuộc FBI, Cục Quản lý Thực thi Ma túy (DEA) và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang sẽ tiếp tục làm việc cùng với các nhân viên nhà tù.
Tất cả các vụ truy tố hình sự, bao gồm 2 vụ án liên bang chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, cũng sẽ tiếp tục. Nhưng hầu hết các vụ kiện dân sự sẽ bị hoãn.
Lực lượng tuần tra biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh cùng công chức hải quan tiếp tục làm việc theo kế hoạch năm 2022 của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Các nhân viên bảo vệ người tiêu dùng của Ủy ban Thương mại Liên bang sẽ bị cho nghỉ việc tạm thời.
Các tòa án liên bang có thể sẽ có đủ tiền để tiếp tục làm việc cho đến ngày 13/10. Tòa án tối cao cũng sẽ tiếp tục làm việc. Nhân viên kiểm soát không lưu và nhân viên kiểm tra an ninh sân bay sẽ tiếp tục làm việc.
Các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ có thể sẽ hoạt động theo kế hoạch đóng cửa năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ. Việc xử lý hộ chiếu và thị thực cũng sẽ tiếp tục miễn là có đủ kinh phí để trang trải các hoạt động.
Hầu hết nhân viên của các cơ quan như Viện Y tế Quốc gia, Quỹ Khoa học Quốc gia và Cơ quan Khí quyển và Hải dương học Quốc gia (NOAA) có thể sẽ bị cho nghỉ phép không lương.
Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) và cơ quan này cũng sẽ tiếp tục theo dõi các vệ tinh, tuy nhiên, họ sẽ phải cho 17.000 trong số 18.300 nhân viên của mình nghỉ.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) sẽ tiếp tục theo dõi dịch bệnh, nhưng các hoạt động y tế công cộng khác có thể bị ảnh hưởng vì có khả năng hơn một nửa số nhân viên của cơ quan này phải nghỉ việc tạm thời.
Thỏa thuận ngắn hạn
Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa cũng có thể có những tác động kinh tế to lớn vì khi đó, Cục Thống kê Lao động cho biết họ sẽ ngừng công bố dữ liệu, bao gồm các số liệu chính về lạm phát và thất nghiệp. Việc thiếu các dữ liệu quan trọng của Chính phủ sẽ gây khó khăn cho các nhà đầu tư và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong việc nhận định về nền kinh tế Mỹ.
Theo hướng dẫn năm 2021, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ sẽ không cung cấp các khoản vay mới cho bất kỳ doanh nghiệp nào, và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai “sẽ ngừng phần lớn hoạt động của mình”, bao gồm cả việc giám sát thị trường.
Hiện tại, có sự chia rẽ sâu sắc giữa Hạ viện và Thượng viện, khiến việc đạt được sự đồng thuận về luật chi tiêu cả năm trở nên khó khăn. Những nhà lập pháp theo đường lối bảo thủ cứng rắn tại Hạ viện đã kêu gọi cắt giảm chi tiêu sâu hơn và đề xuất các chính sách bổ sung gây tranh cãi, vốn đã bị các đảng viên Dân chủ cũng như một số đảng viên Cộng hòa bác bỏ.
Khi hạn chót đến gần, các nhà lập pháp hàng đầu của lưỡng đảng đang hy vọng sẽ thông qua việc gia hạn tài trợ ngắn hạn, được gọi là nghị quyết tiếp tục (CR). Chính phủ Mỹ thường xuyên sử dụng các biện pháp ngắn hạn này như một giải pháp tạm thời để tránh bị ngừng hoạt động và có thêm thời gian để đạt được thỏa thuận tài trợ cả năm rộng lớn hơn.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, đảng viên Cộng hòa, cho biết ông tin có thể ngăn Chính phủ bị đóng cửa, nhưng vẫn chưa rõ liệu ông có thể giành đủ số phiếu ủng hộ để tiếp tục kế hoạch của mình hay không.
Dự kiến Hạ viện Mỹ sẽ họp vào ngày 26/9. Ở đó, ông McCarthy hy vọng có thể tập trung vào một thỏa thuận chi tiêu ngắn hạn từ 2 tuần đến 2 tháng để duy trì nguồn tài chính cho Chính phủ trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục
9.000 người di cư dồn vào El Paso chỉ trong ngày 23/9, đẩy thành phố vùng biên này đến "điểm đứt gãy".
Hàng nghìn người tị nạn và di cư đang tiếp tục vượt biên giới Mỹ từ phía Mexico, đẩy thành phố El Paso thuộc bang Texas đến "điểm đứt gãy” và khiến chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang phải chật vật ngăn chặn dòng người đổ vào.
Theo các quan chức, gần 9.000 người đã vượt biên vào El Paso trong ngày 23/9, đánh dấu một trong những ngày có lượng người vượt biên cao nhất những tháng gần đây.
Thị trưởng El Paso, Oscar Leeser cho biết hơn 2.000 người đang xin tị nạn trong thành phố mỗi ngày, tăng từ mức 350-400 vào sáu tuần trước, gây căng thẳng về nguồn lực và lấp đầy những nơi ở tạm.
Ông Leeser nói rằng, trong 10 ngày qua, thành phố đã làm việc với Lực lượng Biên phòng Mỹ để cung cấp nơi ở tạm cho 6.500 người. “Thành phố El Paso có rất nhiều 'nguồn lực' và chúng tôi hiện đã đến… điểm đứt gãy", ông Leeser nói trong một cuộc họp báo.
Dòng người xin tị nạn vào El Paso, chủ yếu đến từ Venezuela, Honduras và Haiti, là một phần trong làn sóng di cư lớn hơn đã vượt qua các tuyến đường nguy hiểm trên xe buýt và tàu chở hàng đến các thị trấn biên giới Mexico gần các thành phố El Paso và Eagle Pass ở Texas, San Diego ở California. Nhiều người đang tìm kiếm cơ hội mới hoặc chỉ muốn thoát khỏi nạn đói, bạo lực hay bất ổn chính trị ở quê nhà.
Số người xin tị nạn ở Mỹ đã giảm mạnh sau khi chính phủ công bố các hạn chế mới vào tháng 5, nhưng sự gia tăng đáng kể gần đây đã khiến chính quyền Tổng thống Biden một lần nữa phải vào cuộc. Thành phố Eagle Pass đã ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với dòng người đổ vào, trong khi các thị trưởng và thống đốc đảng Dân chủ đang tìm kiếm thêm sự trợ giúp cho việc tiếp nhận người xin tị nạn, còn đảng Cộng hòa thì nắm lấy vấn đề này trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Ông Lesser nói với các phóng viên hôm 23/9 rằng El Paso có kế hoạch mở một nơi trú tạm mới. Cùng ngày, năm chiếc xe buýt đã được thuê để đưa người xin tị nạn đến New York, Chicago và Denver.
Các thống đốc đảng Cộng hòa ở Texas và Florida đã bị chỉ trích vì gửi người di cư đến các thành phố được coi là tự do như New York và Sacramento. Nhưng ông Leeser, một đảng viên Đảng Dân chủ, cho biết tất cả những người di cư trên xe buýt từ El Paso đều tự nguyện đến các thành phố mà họ lựa chọn.
Thị trưởng Leeser nhận xét rằng, Tổng thống Biden là một người bạn tốt [với người nhập cư] nhưng vấn đề là hệ thống nhập cư tổng thể của nước Mỹ đã bị phá vỡ.
Ông cho biết, nhiều người di cư từ Venezuela thiếu phương tiện đi lại đến các điểm đến mong muốn của họ, trong khi nơi tạm trú ở El Paso chỉ có giúp được 400 người và cũng phải sẵn sàng giúp đỡ những người vô gia cư. Ông tiết lộ, khoảng 2/3 số người đến El Paso hiện là đàn ông độc thân. Khoảng 32% là các gia đình và 2 phần trăm là trẻ em không có người đi cùng.
“Tôi nghĩ điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta có một hệ thống nhập cư bị lỗ, khiến vấn đề cứ lặp đi lặp lại", Thị trưởng Leeser nói.
Trước căng thẳng gia tăng ở Texas, chính quyền Tổng thống Biden đã cử 800 quân đến biên giới, bổ sung vào 2.500 thành viên Vệ binh Quốc gia ở đó. Bên cạnh đó, chính quyền cố gắng ngăn chặn dòng người di cư bằng các chương trình đặc biệt để xử lý các yêu cầu xin tị nạn và thị thực ở quê nhà của người di cư, cam kết sẽ trừng phạt những người không tuân theo các quy tắc, bao gồm cả việc trục xuất.
Chính quyền cũng mở rộng địa vị pháp lý tạm thời cho khoảng 472.000 người Venezuela đã đến Mỹ tính đến ngày 31/7, giúp họ làm việc ở nước này dễ dàng hơn.
Hôm 24/9, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Alejandro Mayorkas đã gặp Tổng thống Honduras Xiomara Castro tại thành phố McAllen ở Texas để thảo luận về chiến lược song phương nhằm hạn chế di cư.
Ông Mayorkas cam kết sẽ trấn áp những người không sử dụng con đường được quy định để vào Mỹ và cho biết sự lãnh đạo của Tổng thống Castro đóng vai trò quan trọng trong việc phá vỡ các mạng lưới buôn lậu.
“Cùng nhau, chúng ta đang bắt giữ và truy tố những kẻ buôn lậu, phá vỡ và triệt phá mạng lưới của chúng cũng như tịch thu tài sản và tiền của chúng”, ông nói trong một bài đăng trên X, tên mới của Twitter.
Trong khi đó, nữ Tổng thống Castro đổ lỗi nạn bạo lực của các tổ chức tội phạm đã khiến người dân rời bỏ đất nước của bà.
Bà nói với Bộ trưởng Mayorkas: “Tôi tin rằng trong lịch sử, chúng ta chưa bao giờ chứng kiến một cuộc di của của toàn bộ các gia đình, rời bỏ đất nước của mình để tìm kiếm cơ hội do nguy cơ bạo lực”.
Tại thành phố Eagle Pass, nơi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 20/9, chính quyền Mỹ đã dựng hàng rào thép gai để ngăn chặn người vượt biên.
Trong ngày 23/9, nhiều người đã đào hang trong lòng cát bên dưới dây thép, hoặc nhích từng centimet qua hàng rào một cách đau đớn, trước sự chứng kiến của binh lính biên phòng.
Một số người xin tị nạn – trong đó nhiều người đã đi bộ hàng nghìn kilomet, qua Darien Gap từ Colombia đến Panama – nói với hãng AFP rằng hàng rào biên giới không phải là trở ngại với họ.
Dileidys Urdaneta, 17 tuổi, nói: “Vấn đề ở đây chẳng là gì cả. Bởi vì những gì chúng tôi đã trải qua còn tồi tệ hơn nhiều. Và những gì chúng tôi bỏ lại sau lưng, thì đừng có nhắc đến. Không thể có sự so sánh nào".
Urdaneta nói với hãng tin AFP rằng cô đến Eagle Pass chỉ mang theo giấy tờ, điện thoại không có pin và bộ quần áo mặc trên người, gồm quần đùi và áo thể thao. “Bây giờ, chỉ có thể trở nên tốt hơn”, cô tin tưởng.

(Ảnh minh họa).
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận sẽ cho phép Israel tham gia “một câu lạc bộ độc quyền” theo đó, công dân của họ đến Hoa Kỳ mà không cần thị thực, bất chấp những lo ngại trước đó của Washington về cách đối xử của chính phủ Israel với người Mỹ gốc Palestine.
Công dân Israel sẽ được miễn thị thực
Các quan chức Hoa Kỳ cho biết việc Israel tham gia Chương trình Miễn thị thực sẽ được công bố vào cuối tuần này, ngay trước khi kết thúc năm ngân sách liên bang vào 30.9, đây là thời hạn cuối cùng để Israel được tiếp nhận mà không cần phải hội đủ điều kiện vào năm tới.
Bộ An ninh Nội địa quản lý chương trình này, hiện cho phép công dân của 40 quốc gia chủ yếu là châu Âu và châu Á đến Mỹ trong 3 tháng mà không cần thị thực.
Thông tin trên được đưa ra chỉ 8 ngày sau khi Tổng thống Joe Biden gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Các nhà lãnh đạo đã không nêu vấn đề này trong bài phát biểu ngắn gọn của họ nhưng nó đã trở thành chủ đề đàm phán và tranh luận căng thẳng trong nhiều tháng cũng như nỗ lực của chính quyền Biden nhằm đạt được một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ảrập Xêút .
Cả Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đều từ chối bình luận về thông tin trên vào thời điểm này, đồng thời nói thêm rằng hai cơ quan này sẽ đưa ra “quyết định cuối cùng trong những ngày tới”. Theo Bộ Ngoại giao, Mỹ đang hợp tác với Israel để “hoàn thành đầy đủ các yêu cầu liên quan đến thực thi pháp luật, an ninh quốc gia và nhập cư” của chương trình.
Cho đến nay, Chính phủ cực hữu của ông Netanyahu đã nhiều lần bị Mỹ chỉ trích về cách đối xử với người Palestine, bao gồm cả đẩy mạnh việc xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây. Tuy nhiên, động thái của Mỹ sẽ mang lại động lực cho Thủ tướng Netanyahu tại quê nhà. Ông đang phải đối mặt các cuộc biểu tình rầm rộ trong nhiều tháng phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của mình và có thể sẽ phải hứng chịu sự chỉ trích từ người Palestine, những người cho rằng Mỹ không nên “khen thưởng” chính phủ Israel vào thời điểm các nỗ lực hòa bình đang bế tắc.
Cam kết của Israel
Trên thực tế, Israel đáp ứng hai trong ba tiêu chí quan trọng nhất trong hai năm qua để được vào câu lạc bộ miễn thị thực độc quyền: đó là tỷ lệ từ chối cấp thị thực thấp và tỷ lệ ở lại quá hạn thị thực thấp. Họ đã phải vật lộn để đáp ứng điều thứ ba, đó là là tất cả công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả người Mỹ gốc Palestine, phải được đối xử bình đẳng khi đi đến hoặc qua Israel.
Với lý do an ninh quốc gia, Israel từ lâu đã có các yêu cầu nhập cảnh và quy trình sàng lọc riêng biệt đối với người Mỹ gốc Palestine. Nhiều người phàn nàn rằng các thủ tục này phiền phức và mang tính phân biệt đối xử. Những người Mỹ có giấy tờ cư trú của người Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza phần lớn bị cấm sử dụng sân bay quốc tế của Israel. Thay vào đó, giống như những người Palestine khác, họ buộc phải đi qua Jordan hoặc Ai Cập.
Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Israel đã chuyển sang điều chỉnh các yêu cầu nhập cảnh đối với người Mỹ gốc Palestine, bao gồm cả việc cho phép họ bay đến và rời khỏi Sân bay Quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv và đi thẳng đến Bờ Tây và Israel. Israel cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người Mỹ gốc Palestine ra vào Dải Gaza do Hamas cai trị.
Theo các quan chức, các quy định mới đã có hiệu lực vào đầu tháng này để hệ thống hóa các thay đổi, mặc dù vẫn còn nhiều lo ngại. Bộ An ninh Nội địa dự định nhấn mạnh trong thông báo rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để đảm bảo rằng Israel tuân thủ những cam kết mới. Các quan chức cho biết việc không tuân thủ có thể dẫn đến việc Israel bị đình chỉ khỏi chương trình.
Phản ứng của người Mỹ gốc Palestine
Bất chấp điều đó, thông tin Mỹ sẽ “mở cửa” cho công dân Israel đang vấp phải sự chỉ trích của các nhà hoạt động người Mỹ gốc Palestine, vốn cho rằng quốc gia Do Thái sẽ không từ bỏ chính sách phân biệt đối xử với họ.
Yousef Munayyer, người đứng đầu Chương trình Palestine-Israel và thành viên cấp cao tại Trung tâm Ảrập Washington, cho biết: “Có rất nhiều vấn đề với quyết định này”. “Yêu cầu có đi có lại rõ ràng là vẫn chưa được đáp ứng vì chính sách của Israel tiếp tục đối xử khác biệt với một số người Mỹ, đặc biệt là người Mỹ gốc Palestine. Tuy nhiên, chính quyền dường như đã cam kết ở cấp cao nhất trong việc bỏ qua sự phân biệt đối xử liên tục này đối với công dân Mỹ để đưa Israel tham gia chương trình trước thời hạn”.
Ông Munayyer cho biết “không rõ tại sao chính quyền Biden dường như quyết tâm mang lại những chiến thắng chính trị cho Benjamin Netanyahu vào thời điểm mà chính phủ cực hữu của ông đang xúc phạm người Palestine và nhiều người Israel bằng chương trình nghị sự cực đoan của họ”.
Theo chương trình miễn trừ, người Israel sẽ có thể đến Hoa Kỳ vì mục đích công tác hoặc du lịch trong tối đa 90 ngày mà không cần thị thực, thay vào đó, họ chỉ cần đăng ký với Hệ thống điện tử cấp phép du lịch.
Nguồn: Lao Động; Soha; Người Đưa Tin; Báo Tin Tức; Đại Biểu Nhân Dân
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá