- Thời sự

Thị trường chứng khoán khởi sắc giúp tài sản của các hộ gia đình Mỹ vượt 154.000 tỷ USD trong quý II, theo số liệu của Fed.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 8/9 công bố báo cáo hàng quý về tài sản của các hộ gia đình, doanh nghiệp, chính quyền bang và liên bang. Theo đó, tài sản của các hộ gia đình tăng 3,7% lên 154.280 tỷ USD trong quý II. Con số này vượt 1.800 tỷ USD so với kỷ lục cũ thiết lập giữa năm ngoái.
Số liệu trên cho thấy các hộ gia đình đã khôi phục lượng tài sản mất đi vì chứng khoán và địa ốc năm ngoái, do tác động từ chiến dịch nâng lãi suất để ghìm lạm phát của Fed.
Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên giúp tài sản của các hộ gia đình tăng 2.600 tỷ USD. Con số này chiếm nửa mức tăng chung trong quý II.
Bất động sản cũng là lực đẩy lớn. Giá nhà đất tại Mỹ quý trước lần đầu tăng kể từ quý II/2022, giúp các hộ gia đình có thêm 2.500 tỷ USD.
Tuy nhiên, lượng tiền mặt của các hộ gia đình (gồm tiền gửi ngân hàng và tiền trong các quỹ đầu tư tài sản thanh khoản cao) tiếp tục giảm. Số liệu này đã đi xuống quý thứ 5 liên tiếp, hiện còn 17.700 tỷ USD.
Mức nợ của các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ cũng tiếp tục tăng trong quý II. Nợ của nhóm phi tài chính (gia đình, chính phủ và doanh nghiệp phi tài chính) tăng 6,3% so với năm ngoái, lên 71.200 tỷ USD. Đây là tốc độ nhanh nhất kể từ quý I/2021. Trong đó, nợ hộ gia đình và doanh nghiệp vào khoảng 20.000 tỷ USD. Nợ chính phủ là 31.300 tỷ USD.
Nợ chính quyền liên bang Mỹ tăng mạnh nhất kể từ năm 2020 – thời điểm họ áp dụng nhiều chính sách xoa dịu tác động của đại dịch. Quý trước, Bộ Tài chính Mỹ tăng tốc phát hành trái phiếu sau khi các nghị sĩ Mỹ đạt thỏa thuận dừng áp dụng trần nợ để ngăn chính phủ vỡ nợ.
Apple bị yêu cầu thiết kế lại sản phẩm.
Không lâu sau khi chính trị gia Alex Agius Saliba được cử đến Brussels, người đàn ông này ngay lập tức phát huy sức ảnh hưởng của mình bằng cách yêu cầu Apple - công ty giá trị nhất hành tinh thiết kế lại sản phẩm.
Năm ngoái, EU đã thông qua luật yêu cầu các thiết bị điện tử cầm tay mới phải được trang bị cổng USB-C vào năm 2023. Hầu hết điện thoại, máy tính xách tay và các thiết bị phổ biến khi ấy đều sử dụng loại cổng sạc giúp bạn dễ dàng tiếp năng lượng, ngoại trừ iPhone. Hãng này chọn Lightning làm cổng độc quyền - thứ cơ quan quản lý châu Âu về cơ bản muốn chính thức bãi bỏ vì cho rằng bộ sạc thông thường mới là ‘chân ái’ giúp cuộc sống người dân được đơn giản hóa.
Agius Saliba, đứng trước Nghị viện châu Âu vào năm ngoái, đã lấy ra mớ dây cáp rối như ‘mì spaghetti’. Tay còn lại, ông cầm thật chắc một bộ sạc USB-C.
“Hôm nay, chúng tôi sẽ thay thế đống sạc rối như tơ này chỉ bằng… cái này”, Agius Saliba và giơ USB-C lên.
Đây chính là cú huých thúc đẩy Apple loại bỏ dần cổng kết nối riêng biệt sau hơn một thập kỷ - dự kiện diễn ra vào tuần tới - để có thể tiếp tục đưa iPhone sang thị trường châu Âu. “Nếu Apple muốn tiếp thị và bán các sản phẩm tại châu Âu, họ phải tuân thủ quy tắc của chúng tôi. Tôi sẽ không để Apple tự do làm những gì họ muốn!”, Agius Saliba nói.
Đây chắc chắn không phải là điều Apple mong cầu. Ngay cả khi USB-C trở thành tiêu chuẩn cho các dòng điện thoại Android và ngay cả khi Apple áp dụng loại cổng sạc này cho MacBook và iPad, cổng Lightning vẫn được cho là sẽ được trang bị trên iPhone và AirPods.
Phía cơ quan quản lý cho biết luật mới sẽ giúp tiết kiệm hàng tấn rác thải điện tử và 250 triệu USD mỗi năm. Trong khi đó, Apple khẳng định quy định này khó thúc đẩy sự đổi mới và gây bất tiện cho hơn một tỷ người dùng vốn đang dựa vào các loại cổng sạc sớm lỗi thời.
Thế nhưng, quy tắc là quy tắc và ngay cả một công ty trị giá hàng nghìn tỷ USD cũng không đủ khả năng để phá vỡ.
“Rõ ràng là chúng tôi sẽ phải tuân thủ. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác”, Greg Joswiak, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị toàn cầu Apple nói và cho biết EU muốn có một bộ sạc chung trước khi Lightning ra đời vào năm 2012.
Việc châu Âu ép buộc Apple là ví dụ mới nhất về “hiệu ứng Brussels” - cụm từ do Anu Bradford, giáo sư Trường Luật Columbia, đặt ra để mô tả cách các quy định của EU ảnh hưởng đến thị trường trên toàn cầu. Họ tin rằng mình có thể áp quyền lực lên Thung lũng Silicon ngay từ một đại dương xa xôi. 25% doanh thu Apple tạo ra đến từ châu Âu và vì vậy, cơ quan quản lý EU có khá nhiều tiếng nói trong việc áp quy chế mới.
Agius Saliba cho biết sứ mệnh của ông là “tạo ra sự khác biệt thiết thực trong cuộc sống của người dân Malta”. Ông cũng muốn luật này sẽ giúp ích cho mọi người dân trên khắp châu Âu, và có thể là cả phần còn lại của thế giới”.
Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng nhà Táo khuyết có thể sẽ đưa một chip xác thực vào cổng USB-C trên iPhone. Con chip này nhằm đảm bảo dây cáp phải được chứng nhận MFi riêng để kết nối trao đổi dữ liệu hoặc bật tính năng sạc nhanh. Đây cũng chính là cách Apple kiếm lời từ việc bán chuẩn tương thích cho các hãng phụ kiện như với Lightning trước đây.
Đáp lại, ông Thierry Breton, Ủy viên phụ trách thị trường nội địa của Liên minh châu Âu cảnh báo những hành động kiểu như vậy sẽ không được phép. Điện thoại của hãng vẫn sẽ bị cấm nếu không chịu tuân thủ.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết ông từ chối cấp cho Kyiv quyền truy cập vào vệ tinh Starlink của mình trên bán đảo Crimea để tránh đồng lõa với một "hành động chiến tranh lớn".
Ông Musk cho biết Kyiv đã gửi yêu cầu khẩn cấp kích hoạt kết nối internet qua Starlink tới Sevastopol, nơi có cảng hải quân lớn của Nga.
Bình luận này được đưa ra sau khi một cuốn sách cáo buộc ông đã ngắt kết nối Starlink để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng drone của Ukraine vào các tàu Nga.
Một quan chức cấp cao của Ukraine nói rằng hành động này đã tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của Nga và cáo buộc ông Musk "phạm vào tội ác".
Quan chức này cho biết các tàu hải quân Nga đã thực hiện những cuộc tấn công chết chóc nhằm vào dân thường.
“Việc ngăn drone của Ukraine tiêu diệt một phần hạm đội quân sự của Nga thông qua sự hỗ trợ của Starlink, Elon Musk đã cho phép hạm đội này bắn tên lửa Kalibr vào các thành phố của Ukraine”, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podoliak bình luận trên Twitter.
"Tại sao một số người lại hết sức muốn bảo vệ tội phạm chiến tranh và mong muốn giết người của chúng? Và bây giờ họ có nhận ra rằng họ đang phạm tội và tiếp tay tội ác không?" ông nói thêm.
Tranh cãi nổ ra sau khi tác giả Walter Isaacson công bố cuốn tiểu sử về tỷ phú người Mỹ, trong đó cáo buộc rằng ông Musk đã ngắt quyền truy cập của Ukraine với Starlink vì ông sợ rằng một cuộc tập kích của Ukraine vào hạm đội hải quân Nga ở Crimea có thể gây ra phản ứng hạt nhân từ Điện Kremlin.
Ông Isaacson viết trong cuốn sách: Ukraine nhắm mục tiêu vào các tàu Nga ở Sevastopol bằng các tàu ngầm tự hành mang theo chất nổ nhưng chúng mất kết nối với Starlink và “dạt vào bờ một cách vô hại”.
Thiết bị đầu cuối cung cấp internet từ Starlink kết nối với các vệ tinh SpaceX trên quỹ đạo và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kết nối Internet và liên lạc ở Ukraine vì xung đột đã làm gián đoạn cơ sở hạ tầng của đất nước này.
SpaceX, công ty mà ông Musk là cổ đông lớn nhất, đã bắt đầu cung cấp hàng ngàn đĩa vệ tinh Starlink cho Ukraine ngay sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công toàn diện vào nước láng giềng vào tháng 2/2022.
Đáp lại thông tin từ cuốn sách, ông Musk nói trên X (trước đây là Twitter) rằng SpaceX “không hủy kích hoạt bất cứ thứ gì” vì ngay từ đầu vùng phủ sóng của dịch vụ Starlink đã không được kích hoạt ở những khu vực đó.
Ông nói: “Có yêu cầu khẩn cấp từ các cơ quan chính phủ về việc kích hoạt Starlink ở khu vực đến Sevastopol. Mục đích rõ ràng là đánh chìm phần lớn hạm đội Nga đang neo đậu”.
"Nếu tôi đồng ý với yêu cầu của họ, thì SpaceX rõ ràng sẽ đồng lõa với một hành động leo thang chiến tranh và xung đột nghiêm trọng."
Cưu thủ tướng Nga Dmitry Medvedev viết trên Twitter: “Nếu những gì Isaacson viết trong cuốn sách là sự thật thì có vẻ như Musk là bộ óc tỉnh táo cuối cùng ở Bắc Mỹ”.
Nga sáp nhập Crimea không hợp pháp vào năm 2014, 8 năm trước khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.
Trước đây, ông Musk từng nói rằng mặc dù hệ thống này đã "trở thành xương sống kết nối của Ukraine cho đến tận tiền tuyến", nhưng "chúng tôi không cho phép sử dụng Starlink cho các cuộc tấn công tầm xa bằng drone".
Nhắc lại quan điểm với ông Isaacson, ông Musk hỏi: "Tôi là thế nào trong cuộc chiến này? Starlink không có ý định tham gia vào các cuộc chiến tranh. Nó là để mọi người có thể xem Netflix, thư giãn, học online và làm những điều tốt đẹp trong hòa bình, chứ không phải các cuộc tấn công bằng drone."
Ông Musk cũng đưa ra quan điểm cá nhân, kêu gọi đình chiến và nói rằng những người Ukraine và Nga đang ngã xuống "để được và mất những mảnh đất nhỏ" và điều này không đáng giá bằng mạng sống của họ.
Tỉ phú công nghệ đã gây phẫn nộ vào năm ngoái khi đề xuất kế hoạch chấm dứt chiến tranh, trong đó đề nghị thế giới chính thức công nhận Crimea là một phần của Nga và yêu cầu người dân ở các khu vực bị Nga chiếm đóng vào năm ngoái bỏ phiếu xem họ muốn trở thành một phần của quốc gia nào.
Đại kiện tướng cờ vua người Nga Garry Kasparov cho rằng kế hoạch đó thể hiện "sự ngu ngốc về mặt đạo đức".
Bộ Tư pháp Mỹ trong tuần này đã kết tội 9 tin tặc người Nga sử dụng phần mềm độc hại có nguồn gốc từ Nga để tấn công mạng và đánh cắp tiền từ các công ty và chính phủ Mỹ.
Trước đó, 9 tin tặc này bị cáo buộc đã sử dụng các công cụ phần mềm độc hại gồm Trickbot và Conti để xâm nhập vào các thiết bị của người Mỹ, đài ABC News đưa tin ngày 9.9.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết các bị cáo đứng đằng sau "một trong những biến thể ransomware phổ biến nhất được sử dụng trong các cuộc tấn công mạng trên khắp nước Mỹ, bao gồm các cuộc tấn công vào các sở cảnh sát địa phương và các dịch vụ cứu hộ y tế".
Ransomware là một loại phần mềm độc hại chuyên đe dọa công bố dữ liệu cá nhân của nạn nhân hoặc chặn quyền truy cập nếu người bị hại không đưa tiền chuộc. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các tin tặc đã duy trì phần mềm này bắt đầu từ năm 2015.
9 người đàn ông được cho là đưa phần mềm Trickbot vào máy tính của nạn nhân để lấy các dữ liệu cá nhân như thông tin đăng nhập ngân hàng cũng như mật khẩu và nhận dạng cá nhân cho thẻ tín dụng và email.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã gửi email lừa đảo đến các công ty có chứa liên kết hoặc tệp đính kèm độc hại trong email. Nếu nhân viên bất cẩn nhấp vào đó, vi rút sẽ xâm nhập vào hệ thống mạng của công ty. Cuối cùng, các tin tặc sẽ vòi tiền từ nạn nhân.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tất cả những người này được cho là đang ở Nga và không có luật sư Mỹ.
Ông Garland nhấn mạnh rằng các cáo trạng chống lại 9 công dân Nga cho thấy "những đối tượng này không thể trốn tránh Bộ Tư pháp Mỹ". Tuy nhiên, ông Javed Ali, cựu giám đốc cấp cao về chống khủng bố tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói với ABC News rằng khó có khả năng những người này sẽ bị đưa ra công lý, vì việc ra khỏi nước Nga của họ hiện bị cản trở nghiêm trọng.
Trước đó vào ngày 7.9, một công dân Nga đã bị buộc án 9 năm tù về tội đột nhập cơ sở dữ liệu thu nhập để đánh cắp và buôn bán thông tin không công khai về các công ty như Tesla và Roku, tờ The Wall Street Journal đưa tin.
Nguồn: Vnexpress; Soha; BBC; Thanh Niên
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá