- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Một số chuyên gia cho rằng đây chỉ là phản ứng nhất thời của thị trường.
Cổ phiếu Apple đã giảm gần 3% trong phiên hôm qua (7/9), khiến giá trị vốn hóa của ông lớn công nghệ này sụt giảm tổng cộng gần 200 tỷ USD chỉ trong 2 ngày. Vì Apple là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong nhiều chỉ số chứng khoán lớn chính của thị trường Mỹ, đà lao dốc của cổ phiếu Apple góp phần khiến chứng khoán Mỹ “đỏ sàn” trong 2 phiên giao dịch gần đây.
Nguyên nhân chính khiến cổ phiếu của nhà Táo giảm mạnh là do những lo ngại xoay quanh thị trường Trung Quốc.
Ngoài ra, các nhà đầu tư còn lo ngại về những tác động từ lãi suất tăng. Lợi suất trái phiếu Mỹ đã tăng vọt do nhà đầu tư lo ngại Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất để chống lại lạm phát trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ tỏ ra khỏe mạnh.
Lâu nay thị trường Trung Quốc vẫn đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Apple, vừa là thị trường nước ngoài lớn nhất, vừa là trọng tâm chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, gần đây lực cầu ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang có dấu hiệu giảm tốc, khiến nhu cầu về iPhone có thể giảm đi.
Trong khi chỉ số Nasdaq giảm khoảng 1% trong phiên hôm qua, chỉ số Philadelphia Semiconductor Index (gồm cổ phiếu của các công ty sản xuất chip, trong đó có vài nhà cung ứng của Apple) cũng giảm 2,5%.
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Apple thực sự sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thực tế là Apple nằm trong số ít các nhà bán smartphone có doanh thu tăng trưởng trong quý II, theo hãng nghiên cứu IDC.
Hiện tại thì thị trường Trung Quốc vẫn là 1 điểm sáng cho Apple trong giai đoạn khó khăn. Tổng doanh thu đã giảm 3 quý liên tiếp, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất trong 2 thập kỷ trở lại đây. iPhone 15 với khung titanium và camera được nâng cấp được kỳ vọng sẽ kéo công ty ra khỏi vũng lầy.
Theo Daniel Ives, chuyên gia phân tích đang làm việc tại công ty chứng khoán Wedbush, thị trường đã phản ứng thái quá với tin đồn Trung Quốc sẽ cấm sử dụng iPhone trong các cơ quan chính phủ và công ty nhà nước bởi vì lệnh cấm sẽ chỉ ảnh hưởng đến gần 500.000 chiếc iPhone, trong khi ông dự đoán sẽ có gần 45 triệu chiếc được bán ra ở Trung Quốc trong 12 tháng tới. Chuyên gia này vẫn rất lạc quan về triển vọng của cổ phiếu Apple.
Năm ngoái, Trung Quốc cũng đã yêu cầu các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước thay thế máy tính nhập khẩu bằng các sản phẩm nội địa. Tuy nhiên cho đến nay động thái này chưa ảnh hưởng nhiều đến Apple. Theo dữ liệu từ Canalys, doanh số bán Macbook tại Trung Quốc vẫn tăng 17% trong quý II.
Chính quyền Biden vừa tuyên bố rằng họ sẽ cấm tất cả các dự án khai thác dầu khí mới tại một khu vực rộng lớn ở phía bắc Alaska để đối phó với "cuộc khủng hoảng khí hậu".
Lệnh cấm này được áp dụng đối với khu vực có diện tích hơn 4 triệu ha, tương đương diện tích Đan Mạch, trong Khu bảo tồn Dầu mỏ Quốc gia Alaska (NPR-A), một vùng sinh thái quan trọng đối với quần thể gấu xám, gấu Bắc Cực, tuần lộc Caribu và hàng trăm ngàn loài chim di cư.
Trong một tuyên bố về quyết định nêu trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh rằng "Alaska là nơi có nhiều kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất nước Mỹ", do đó, "khi cuộc khủng hoảng khí hậu khiến Bắc Cực ấm nhanh hơn gấp đôi so với phần còn lại của thế giới, thì Mỹ phải có trách nhiệm gìn giữ vùng đất quý báu này cho các thế hệ mai sau".
Bộ Nội vụ Mỹ cũng thông báo đã hủy hợp đồng cho thuê 7 địa điểm khai thác dầu mỏ và khí đốt ở NPR-A được cấp phép dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Hồi tháng 3, chính quyền của tổng thống đảng Dân chủ đã bị các nhà môi trường chỉ trích nặng nề sau quyết định cho phép gã khổng lồ ConocoPhillips (Mỹ) khai thác trong khu dự trữ dầu mỏ quốc gia này.
Tuy nhiên, quyết định được công bố hôm thứ Tư (6/9) không ảnh hưởng đến dự án này vì dự án được phê duyệt trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, dự án đã giảm xuống còn 3 khu vực thăm dò thay vì 5 khu vực ban đầu theo yêu cầu của công ty. Dự án này sẽ tiêu tốn từ 8 - 10 tỷ USD và dự kiến sẽ tạo ra tổng lượng phát thải gián tiếp tương đương với 239 triệu tấn CO2.
Nhiều tổ chức môi trường tố cáo đây là một thảm họa khí hậu và một số người cho rằng lệnh cấm này là một nỗ lực của chính quyền Biden để bù đắp phần nào thảm họa này.
Sự đối lập
Ngoài ra, kế hoạch mới này còn cấm khoan tại một khu vực rộng hơn 1 triệu ha ở biển Beaufort, nằm ở phía bắc bờ biển phía bắc Alaska, và viện trợ cho người dân địa phương. Những biện pháp này "là bất hợp pháp, liều lĩnh, bất chấp lẽ thường và là bằng chứng mới nhất cho thấy chính sách năng lượng của Tổng thống Biden không nhất quán", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của Alaska, Lisa Murkowski, cho biết, đồng thời chỉ trích chính quyền vì thiếu tham vấn với các cộng đồng bản địa bị ảnh hưởng.
Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mary Peltola, người đại diện cho Alaska tại Hạ viện Mỹ, cho biết bà "vô cùng thất vọng", đồng thời cáo buộc chính quyền Biden làm ngơ trước yêu cầu của người dân. Tổng thống Biden cũng phải đối mặt với làn sóng phản đối từ các thành viên nổi bật của các cộng đồng bản địa địa phương vì những tác động kinh tế của biện pháp này trong khu vực.
"Cộng đồng của chúng tôi đã đấu tranh rất nhiều để vùng đồng bằng ven biển mở cửa cho các hợp đồng khai thác dầu khí", bà Annie Tikluk, thị trưởng thành phố Kaktovik, nói về 7 giấy phép hoạt động được cấp phép. "Cộng đồng của chúng tôi bị bỏ lại phía sau về mặt kinh tế. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm các cơ hội mới để đảm bảo cuộc sống bền vững lâu dài của chúng tôi", bà nói thêm.
Theo các nhà phân tích, lệnh cấm này là một cách để khôi phục uy tính của ông Biden về khí hậu. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Biden đã hứa sẽ đóng băng các giấy phép dầu mỏ nhưng hiện vẫn chưa được thực hiện. Một số người chỉ ra rằng các hành động pháp lý do các bang Cộng hòa đưa ra đã làm hạn chế phạm vi thực hiện của ông trong trường hợp này.
Năm ngoái, tổng thống của đảng Dân chủ cũng đã thông qua kế hoạch đầu tư khổng lồ về khí hậu trị giá 400 tỷ USD. Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 7 trên tạp chí Science, kế hoạch này sẽ giảm lượng phát thải khí nhà kính của Mỹ từ 43 - 48% vào năm 2035 so với năm 2005, nhưng không cho phép Mỹ giảm một nửa lượng khí thải của mình từ nay đến năm 2030.

(Ảnh minh họa).
Một tổ chức giám sát chính phủ vừa khởi kiện nhằm ngăn ông Donald Trump tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
Tờ The New York Times ngày 7.9 đưa tin tổ chức Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức (CREW - trụ sở tại Washington D.C, Mỹ) vừa nộp đơn kiện với nội dung cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump không có tư cách tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
Tu chính án số 14
Cụ thể, đơn kiện nộp tại bang Colorado đề nghị không in tên ông Trump trên lá phiếu trong bầu cử sơ bộ tại bang này để xác định người đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ngoài ra, đơn kiện còn đề nghị tòa án ra phán quyết nêu rõ ông Trump không có tư cách tranh cử, nhằm chấm dứt "bất cứ tình trạng khó lường nào".
Đơn kiện viện dẫn Tu chính án số 14, được phê chuẩn năm 1868, trong đó khoản 3 có đoạn: "Những người với tư cách thành viên quốc hội, quan chức, thành viên một cơ quan lập pháp của bang hoặc quan chức hành chính, tư pháp của bất kỳ tiểu bang nào đã tuyên thệ ủng hộ hiến pháp Mỹ, nhưng sau đó lại tham gia các cuộc nổi dậy hay bạo loạn chống lại hiến pháp" sẽ bị cấm giữ các vị trí trong chính quyền.
Ông Trump tuyên thệ trước hiến pháp Mỹ trong lễ nhậm chức ngày 20.1.2017. CREW cho rằng cựu tổng thống không thể quay lại Nhà Trắng vì vai trò của ông trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6.1.2021.
"Ông Trump đã tìm cách lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020", theo đơn kiện do CREW nộp, đại diện cho 6 cử tri. CREW cho biết 6 cử tri này là người độc lập hoặc theo đảng Cộng hòa, trong đó có cựu hạ nghị sĩ Claudine Schneider và cựu thành viên nghị viện bang Colorado Norma Anderson đều là thành viên đảng Cộng hòa.
Nhiều tháng hầu tòa
Trang US News dẫn các nguồn thạo tin cho biết nỗ lực pháp lý tương tự nhằm loại bỏ tên ông Trump khỏi lá phiếu năm 2024 đang được triển khai ở một số tiểu bang và có khả năng vụ việc sau cùng sẽ lên đến tòa án tối cao. Theo CREW, kể từ năm 1868, tổng cộng 8 quan chức đã bị tước quyền tham gia bộ máy chính quyền theo khoản 3 của Tu chính án số 14, trong đó có một quan chức bang New Mexico liên quan vụ bạo loạn ở Điện Capitol.
Theo CNN, ông Trump bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm liên quan vụ bạo loạn và nói rằng "không có căn cứ pháp lý nào" để vận dụng Tu chính án số 14 nhằm tước quyền tranh cử của mình. Ông Steven Cheung, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, chỉ trích rằng những ai thúc đẩy việc vận dụng văn bản trên "đang kéo luật vượt mức nhận thức, cũng giống như những công tố viên chính trị tại New York, Georgia và Washington D.C", đề cập những nơi ông Trump đang đối diện các vụ án hình sự.
Tại Georgia, ông Trump và 18 bị cáo khác đối diện cáo buộc âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử. Tờ The Washington Post ngày 7.9 dẫn lời các công tố viên cho hay việc xét xử có thể kéo dài đến 4 tháng, với lời khai của hơn 150 nhân chứng. Điều này có nghĩa là cựu tổng thống phải mất nhiều tháng ngồi trong phòng tòa án ở thành phố Atlanta với các bị cáo khác, chưa kể thời gian hầu tòa trong những vụ án khác. Thời gian ước tính được đưa ra sau khi có 2 bị cáo là cựu luật sư Kenneth J.Chesebro và Sidney Powell đề nghị xét xử nhanh.
Tuy nhiên, Văn phòng công tố viên Fani Willis tại hạt Fulton (bang Georgia) hiện đang phụ trách vụ án cho rằng 19 người phải được xét xử cùng lúc, bắt đầu từ ngày 23.10. Theo tờ Politico, hôm 6.9, ông Trump cho biết mình sẽ đáp ứng mọi yêu cầu cung cấp lời khai trong các vụ án liên quan.
Dự án này là một trong những sáng kiến quan trọng mà Mỹ đang thúc đẩy ở Trung Đông khi ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực ngày càng tăng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tới dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở New Delhi cuối tuần này hy vọng sẽ có thể công bố thỏa thuận về một dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ giúp tái cấu trúc thương mại giữa vùng Vịnh và Nam Á
Dự án nhằm kết nối các quốc gia Ả Rập ở Levant và vùng Vịnh thông qua mạng lưới đường sắt, và kết nối với Ấn Độ thông qua các tuyến vận chuyển từ các cảng trong khu vực.
Thông tin trên được trang Axios (Mỹ) đăng tải đầu tiên hôm 7/9. Theo các nguồn thạo tin của Axios, dự án cơ sở hạ tầng chung này dự kiến sẽ là một trong những vấn đề quan trọng mà ông Biden muốn trình bày tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra ở Ấn Độ vào ngày 9-10/9.
Dự án này là một trong những sáng kiến quan trọng mà Nhà Trắng đang thúc đẩy ở Trung Đông khi ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực ngày càng tăng.
Trung Đông là một phần quan trọng trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) mang dấu ấn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tài trợ hàng trăm tỷ USD cho cơ sở hạ tầng tại các thị trường mới nổi. Hồi tháng 3, Bắc Kinh đã đứng ra làm trung gian cho một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai cường quốc đối địch trong khu vực là Ả Rập Xê-út và Iran.
Dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ do Mỹ dẫn dắt ra đời khi chính quyền Biden đang tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao rộng lớn hơn ở Trung Đông, với việc Ả Rập Xê-út bình thường hóa quan hệ với Israel. Một khi quan hệ giữa vương quốc Ả Rập hàng đầu này và Israel hòa dịu, quốc gia Do Thái cũng có thể tham gia dự án đường sắt và mở rộng phạm vi tiếp cận tới châu Âu thông qua các cảng biển của họ.
Ngoài ý nghĩa ngoại giao, các quan chức Mỹ mà hãng tin Reuters tiếp cận được cho biết, họ hy vọng một thỏa thuận cơ sở hạ tầng như vậy có thể giúp giảm thời gian và chi phí vận chuyển, khiến thương mại trở nên nhanh hơn và rẻ hơn.
Nhà Trắng từ chối bình luận, Axios cho biết, lưu ý rằng trong một tuyên bố trước khi ông Biden lên đường tới Ấn Độ, các quan chức cho biết Tổng thống Mỹ sẽ tham gia sự kiện “Hợp tác vì Cơ sở hạ tầng và Đầu tư Toàn cầu” vào ngày 9/9.
Một quan chức Mỹ tham gia đàm phán cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành, và có thể hoặc không thể mang lại kết quả cụ thể kịp thời để đưa ra thông báo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ.
Đại sứ quán Ấn Độ và Ả Rập Xê-út tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Axios. Các quan chức UAE từ chối bình luận
Nguồn: CafeF; Năng Lượng Quốc Tế; Thanh Niên; Người Đưa Tin
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá