Mỹ: Sống về đêm để tránh nóng; Lạm phát tăng tốc; Gặp khó vì giá năng lượng; Truy quét tham nhũng; 'Đốt nóng' cuộc đua AI

Nhiều dân Mỹ sống về đêm để tránh nóng

(Ảnh minh họa).

Để đối phó với nắng nóng đang hoành hành, nhiều người dân Mỹ bắt đầu tìm cách "hóa ma cà rồng" khi chuyển lịch trình sinh hoạt sang ban đêm để tránh mức nhiệt kỷ lục.

Trong quá trình này, họ đã biến đổi cảnh đêm hoang vắng thường thấy trên đường phố trở nên nhộn nhịp hơn và buộc các cơ sở kinh doanh phải điều chỉnh hoạt động, tạo ra một nền kinh tế về đêm mới, ngoài những quán bar và sự kiện tiệc tùng. Các cặp đôi hẹn hò lúc gần nửa đêm, các gia đình làm những công việc vặt sau khi mặt trời lặn và các đội xây dựng bắt đầu công việc lúc 4h sáng.

Khi Raji và Hank Behniwal chuyển thời gian đi bộ quanh vùng ngoại ô Fort Worth, Texas, sang 23h đêm sau nhiều tuần nắng nóng ngột ngạt, họ tin rằng mình là những người duy nhất ở ngoài đường vào thời gian đó. Nhưng hai vợ chồng lại bắt gặp hàng chục người đang chạy, dắt chó đi dạo và đi bộ giống họ.

"Bạn phải vận động bằng cách nào đó", Hank Behniwal, giám đốc tài chính của một công ty chăm sóc sức khỏe, cho biết.

Khác biệt lớn nhất khi đi bộ sau khi trời tối là cặp đôi nhiều lúc phải mò mẫm xung quanh những sinh vật sống về đêm như ếch, gấu mèo hay côn trùng khổng lồ.

Để tránh cái nắng cháy da cháy thịt, hai người giờ đây cũng đợi đến sau 21h mới đi mua sắm tại siêu thị địa phương, nơi mà họ mô tả là đông đúc một cách đáng kinh ngạc vào thời điểm đó.

Cái nóng còn làm thay đổi cách thức và thời gian mọi người tiêu tiền.

Theo công ty phân tích Pattern, số lượt tìm kiếm rèm chắn sáng trên Amazon đã tăng 113% trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến đầu tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, khi mọi người cố tìm cách giúp họ ngủ vào thời điểm nóng nhất trong ngày.

Lime, một công ty sản xuất xe máy điện, tiếp nhận lượng hành khách tăng 25% trong khoảng thời gian từ 21h đến 23h vào tháng 7 so với tháng 2 ở thành phố Austin và Corpus Christi, Texas, nơi nhiệt độ ban ngày liên tục vượt trên 32 độ.

Trong khi đó, nhiều khách sạn của tập đoàn H. đang cung cấp những hoạt động ban đêm như yoga vũ trụ hay các tour chụp ảnh thiên văn để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Sau khi chuyển đến Houston vào mùa hè, kỹ sư phần mềm Neha Manoj đã sắp xếp lại lịch trình hàng ngày để né tránh ánh nắng nhiều nhất có thể. Hiện tại, cô chọn cách chợp mắt vài tiếng ngay sau khi kết thúc công việc tại công ty. Lúc thức dậy vào khoảng nửa đêm, Manoj sẽ đi mua sắm hàng tạp hóa hoặc đi bơi trong khu chung cư của mình cùng những người hàng xóm có chung ý tưởng.

"Tôi ngủ muộn hơn nhiều, nhưng vì đã có một giấc ngủ ngắn trước đó nên tôi có thể dậy đi làm và lặp lại quy trình đó mỗi ngày", cô chia sẻ.

Chính quyền địa phương trên khắp nước Mỹ cũng đã điều chỉnh giờ mở cửa bể bơi và bãi biển để làm hài lòng cư dân đang khốn khổ vì nắng nóng.

Nate Warren, nhà sáng tạo nội dung ở Starkville, Colorado, đã cố gắng thức muộn hơn một chút mỗi đêm trong hai tháng qua để sống sót trong ngôi nhà thiếu điều hòa của mình. "Ý tưởng là tôi sẽ cố thức đến khi tia sáng đầu tiên ló dạng và tôi ngày càng thành công thường xuyên hơn", anh nói.

Theo lời Warren, anh thường viết bài tốt nhất vào khoảng 21h, khi anh mở mọi cửa sổ trong nhà để gió lùa vào. "Nếu có thể tiết kiệm 100 USD mỗi tháng bằng cách thay đổi lịch làm việc, tôi sẽ làm", anh cho hay.

Tại Phoenix, huấn luyện viên thể hình cá nhân Lauren Russell nói rằng cô không lên kế hoạch tập luyện với bất kỳ ai cho đến sau 21h, có nghĩa là vào ban ngày, cô hoàn toàn để lịch trống. Russell cho hay khi cô dắt chó đi dạo lúc sáng sớm, đường phố đông đúc như 9, 10h. "5h đã trở thành giờ đi bộ cao điểm", nữ huấn luyện viên nói.

Bên cạnh đó, không ít người buộc phải điều chỉnh giờ làm vì chúng gây ảnh hưởng tới công việc của họ.

Một số đội công nhân của công ty xây dựng DPR ở Phoenix hiện bắt đầu làm việc từ 4h sáng, sớm hơn so với lịch trình thông thường của họ là 5h vào mùa hè. Vì trời vẫn còn tối đen vào giờ này, công ty phải lắp đặt thêm những cột đèn lớn để "thắp sáng thế giới", giám sát công trường Tom Corey cho biết.

Mikael Truesdale, thợ làm nến thủ công ở San Diego, cũng thức dậy vào khoảng 4h hàng ngày để đổ nến. Nếu nến không khô trước khi mặt trời chiếu vào nhà vào khoảng 8h sáng, chúng sẽ hỏng hết.

"Tôi cảm tưởng như mình đang trốn chạy mặt trời", anh nói. Truesdale đã lắp rèm chắn nắng và không bật đèn trong nhà suốt nhiều tuần.

Điều tốt là cái nóng đã truyền cảm hứng cho anh làm ra một loại nến bán chạy từ gỗ thông, cây bách, đinh hương và hạt tiêu để gợi nhớ cho khách hàng về quãng thời gian mát mẻ hơn, anh cho hay.

Trở lại Fort Worth, gia đình Behniwal đang giám sát quá trình cải tạo một ngôi nhà gần đó mà họ sẽ chuyển đến vào mùa thu. Công việc diễn ra vào nửa đêm. Thợ sơn và thợ tái tạo bề mặt hồ bơi của họ thường làm việc đến khoảng 3h sáng.

Lo lắng sẽ làm phiền những người hàng xóm mới, Hank Behniwal đã gõ cửa tất cả các nhà xung quanh để thông báo trước cho mọi người và ai cũng bảo rằng họ hoàn toàn hiểu.

"Nếu điều này xảy ra hàng năm, chúng tôi sẽ phải suy nghĩ về nơi chúng tôi sẽ cư trú trong suốt quãng đời còn lại của mình vì việc chuyển sang lối sống về đêm vào mỗi mùa hè là điều không thực tế", Hank Behniwal nói. "Chúng tôi phải đi ngủ vào ban đêm. Chúng tôi vẫn có công việc vào ban ngày".

Lạm phát Mỹ lần đầu tăng tốc trong một năm

Lần đầu tiên trong 13 tháng, lạm phát Mỹ tăng tốc trở lại, nhưng chủ yếu vì nền so sánh năm ngoái ở mức thấp.

Cục Thống kê Lao động Mỹ hôm 10/8 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 nước này tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này lớn hơn 3% hồi tháng 6. Đây là lần đầu tiên trong 13 tháng, lạm phát Mỹ tăng tốc trở lại.

Dù vậy, mức tăng này cũng thấp hơn dự báo. Bên cạnh đó, CPI tăng tốc chủ yếu do mức nền so sánh là tháng 7/2022 thấp.

"Lạm phát vẫn đang chậm lại với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ", Julia Pollak – kinh tế trưởng tại hãng tuyển dụng ZipRecruiter nhận xét.

Lạm phát lõi (không tính giá lương thực, năng lượng thường xuyên biến động) tăng 0,2% so với tháng 6 và 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ tư liên tiếp lạm phát lõi hạ nhiệt. Giá xe cũ và vé máy bay giảm góp phần kéo CPI lõi xuống thấp.

Sau khi số liệu này được công bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định báo cáo CPI cho thấy kinh tế Mỹ "vẫn vững mạnh". "Lạm phát đã giảm hai phần ba kể từ hè năm ngoái. Chúng ta đã làm được điều này mà vẫn giữ được sức mạnh cho nền kinh tế: tỷ lệ thất nghiệp gần mức thấp kỷ lục, lương đang tăng trưởng và số người trong lực lượng lao động có việc làm tăng lên", ông nói.

Lạm phát cao dai dẳng đã gây sức ép lên người Mỹ hơn 2 năm qua. Kể từ tháng 3 năm ngoái, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất 11 lần để ghìm lạm phát.

Kurt Rankin – nhà kinh tế học tại PNC nhận định: "Số liệu mới nhất càng củng cố quan điểm Fed từ nay sẽ dùng các phát biểu mang tính thắt chặt, thay vì thực sự nâng lãi, để kiểm soát lạm phát".

Thị trường dường như cũng đồng tình với quan điểm này. Nhà đầu tư hiện đặt cược 91% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Nước Mỹ lại rơi vào thế khó vì giá năng lượng tăng

(Ảnh minh họa).

Giá năng lượng tăng cao lại tiếp tục trở thành trở ngại của Cục Dự trữ liên bang Mỹ trong cuộc chiến chống lạm phát.

Năm ngoái, giá dầu thô tăng vọ, kéo lạm phát tại Mỹ lên mức cao nhất trong 40 năm. Xu hướng này đảo ngược trong năm 2023 - và giờ đây nó lại thay đổi. Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), giá dầu thô tiêu chuẩn tại Mỹ đã tăng 21% trong 6 tuần qua, khiến chi phí đi lại, vận chuyển và sản xuất hàng hóa đi lên.

Mối họa tiềm ẩn khi giá năng lượng đảo chiều

Đà tăng của giá dầu thô đe dọa sẽ thúc đẩy lạm phát, ngay thời điểm các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm khép lại chiến dịch tăng lãi suất.

Tuy thước đo lạm phát ưa thích của Fed không tính giá năng lượng và thực phẩm vì sự biến động của hai mặt hàng này, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng giá dầu tăng sẽ gián tiếp kéo mọi chi phí của nền kinh tế lên cao.

Mike Kucharski, Phó Giám đốc công ty vận hành xe tải JKC Trucking ở Illinnois, bình luận: “Bạn phải trả nhiều tiền hơn cho chi phí năng lượng khi vào cửa hàng tạp hóa, khi mua đồ cho gia đình. Mọi người đều cảm nhận được đà tăng của chi phí”.

Đà tăng của dầu diesel đặc biệt tốn kém đối với JKC trong đợt nắng nóng mùa hè năm nay, do công ty cần đốt nhiều nhiên liệu hơn để duy trì nhiệt độ lạnh cho rau, dưa và các sản phẩm khác trong quá trình vận chuyển.

Ông Kucharski tiết lộ JKC cập nhật phụ phí nhiên liệu cho khách hàng mỗi tuần một lần, nhưng giá đã tăng quá nhanh trong những ngày gần đây nên công ty của ông chấp nhận chịu thiệt một phần.

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đầu năm ngoái đã gây ra cú sốc giá dầu thô. Giá bắt đầu hạ xuống vào mùa hè cùng năm sau khi Tổng thống Joe Biden giải phóng khoảng 200 triệu thùng dầu dự trữ ra thị trường, và giảm mạnh hơn nữa khi lãi suất lên cao giúp hạn chế nhu cầu năng lượng của các ngành công nghiệp.

Giá dầu thô tăng trở lại trong thời gian gần đây sau khi Arab Saudi và Nga giảm sản lượng. Sự lạc quan của các nhà đầu tư về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ cũng góp phần thúc đẩy giá. Trong hơn ba tháng qua, chi phí dầu diesel bán buôn đã nhảy vọt 31%, nhiên liệu máy bay tăng 33% và xăng tăng 18%.

Áp lực đối với Fed

Giới đầu tư hy vọng Fed có thể đưa lạm phát quay về mục tiêu 2% mà không gây ra suy thoái nhưng việc giá xăng dầu tăng trở lại đang khiến ván cược này lung lay. Tháng trước, Fed đã nâng lãi suất lên mức cao nhất trong vòng 22 năm.

Giá dầu tiếp tục tăng có thể là dấu hiệu thể hiện sức bền bỉ của nền kinh tế. Nhưng mức tăng quá cao có thể ngụ ý rằng Fed cần đẩy lãi suất lên mức cao hơn nữa, và duy trì như vậy trong thời gian lâu hơn.

Lạm phát giá tiêu dùng tháng 6 của Mỹ đạt 3%, mức thấp nhất trong hơn hai năm, một phần là nhờ giá năng lượng giảm mạnh. Tỷ lệ lạm phát lõi, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, đạt 4,8%.

Nhiều khả năng giá dầu thô sẽ tiếp tục gây thêm sức ép lên lạm phát trong khoảng thời gian từ nay đến cuộc họp tiếp theo của Fed vào tháng 9. Theo tờ WSJ, hiện giờ nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp đó.

Các nhà phân tích cho rằng giới chức Fed sẽ không thể làm ngơ dù giá xăng dầu không được tính vào thước đo lạm phát ưa thích của họ.

Ông Barry Bannister, Giám đốc đầu tư cổ phiếu tại Stifel, nhận định rằng thực phẩm và năng lượng là “các chỉ báo trước cho lạm phát lõi dù chúng không phải thành phần của chỉ tiêu này”. Nhiều nhà phân tích Phố Wall tin giá dầu sẽ có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian còn lại của năm.

Mỹ lên kế hoạch truy quét tham nhũng, rửa tiền

Bộ Tài chính Mỹ sẽ sớm đề xuất một quy tắc chấm dứt nạn rửa tiền bằng việc mua các bất động sản sang trọng dưới vỏ bọc ẩn danh.

Theo cơ quan này lý giải, chính sách mới nhằm "vá" lỗ hổng bị nhiều tài phiệt lợi dụng để tham nhũng, khủng bố và các hoạt động phi pháp khác để che giấu những khoản lợi bất chính.

Được mong đợi từ lâu, quy tắc sẽ yêu cầu các đơn vị bất động sản như công ty bảo hiểm quyền sở hữu báo cáo danh tính của chủ sở hữu mua bất động sản bằng tiền mặt qua Mạng lưới Thực thi tội phạm tài chính (FinCEN).

Hồi tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết, tội phạm đã ẩn danh trong nhiều thập kỷ qua các khoản thu bất chính từ bất động sản. Từ 2015 đến 2020, có tới 2,3 tỉ USD đã được “làm sạch” thông qua bất động sản.

"Đó là lý do tại sao FinCEN đang thực hiện bước quan trọng này nhằm loại bỏ triệt để hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực này một lần và mãi mãi" - bà Erica Hanichak, - Giám đốc các vấn đề chính phủ của nhóm vận động chính sách FACT Coalition phân tích.

Một số ý kiến cho rằng cơ quan quản lý đã tiến hành áp dụng quá chậm. FinCEN đã phải mất công sức để vạch mặt các chủ sở hữu công ty vỏ bọc.

Hiệp hội Quyền sở hữu đất đai Mỹ, đại diện cho các công ty bảo hiểm quyền sở hữu, tỏ ra hoan nghênh quy tắc mới, song khuyến nghị FinCEN nên trì hoãn kế hoạch cho đến khi quy tắc được hoàn thiện.

Trong khi các ngân hàng từ lâu đã yêu cầu tìm hiểu nguồn tiền của khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, trước đó không có quy tắc thắt chặt tồn tại trên toàn nước Mỹ đối với ngành bất động sản.

FinCEN đã vận hành các quy tắc tiết lộ mua bất động sản, được gọi là đơn đặt hàng nhắm mục tiêu theo địa lý (GTO). Các thành phố được áp dụng đầu tiên là New York, Miami và Los Angeles. Quy tắc mới dự kiến sẽ mở rộng tại các GTO toàn nước Mỹ.

FinCEN đã triển khai GTO vào năm 2016 sau khi New York Times tiết lộ gần một nửa số bất động sản cao cấp đã được mua bởi các công ty ẩn danh.

Một báo cáo năm 2020 của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ - cơ quan điều tra của Quốc hội Mỹ - cho thấy, gần 7% báo cáo GTO đã xác định các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến các vụ án FBI đang điều tra.

David Szakonyi - giáo sư khoa học chính trị tại Đại học George Washington - cho biết để quy tắc mới có hiệu lực, FinCEN sẽ cần nhiều nguồn lực thực thi hơn.

Mỹ lập nhóm đặc nhiệm trí tuệ nhân tạo, "đốt nóng" cuộc đua với Trung Quốc

(Ảnh minh họa).

Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh - một xu hướng mới có thể ảnh hưởng tới năng lực tác chiến trong tương lai, cũng như cuộc cạnh tranh với Trung Quốc.

Lầu Năm Góc ngày 10/8 thông báo đã thành lập lực lượng đặc nhiệm AI tạo sinh đầu tiên, khi Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc nhằm tạo lợi thế trong hoạt động tác chiến tương lai.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, AI tạo sinh là "loại thuật toán có thể tự sáng tạo ra kết quả dựa trên dữ liệu mà chúng đã được đào tạo". Ứng dụng nổi bật hàng đầu của AI tạo sinh chính là phần mềm ChatGPT được ra mắt năm 2022.

AI tạo sinh sẽ không chỉ làm nhiệm vụ phân tích dữ liệu theo yêu cầu của người điều hành, mà còn khả năng tạo ra các sản phẩm một cách chủ động dựa trên các dữ liệu sẵn có.

Lực lượng đặc nhiệm Lima do Mỹ mới thành lập có nhiệm vụ đánh giá, đồng bộ hóa và sử dụng các năng lực AI tạo sinh trong Bộ Quốc phòng, nhằm đảm bảo Washington luôn đi đầu trong các công nghệ tiên tiến trong khi bảo vệ an ninh quốc gia.

Craig Martell, lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Lima, cho biết Lầu Năm Góc có nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện một cách có trách nhiệm việc áp dụng các mô hình AI tạo sinh đồng thời giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia.

Ông nói thêm: "Chúng ta cũng phải xem xét mức độ mà các đối thủ của Mỹ sẽ sử dụng công nghệ này và nỗ lực của họ nhằm làm ảnh hưởng tới các giải pháp AI của chúng ta".

Bằng cách dùng các mô hình AI tạo sinh, vốn có thể sử dụng các tập dữ liệu khổng lồ để tạo ra sản phẩm, Lầu Năm Góc muốn thông qua đó tăng cường năng lực tác chiến, khả năng sẵn sàng ứng phó, năng lực y tế và thực hiện chính sách.

Trong thời gian qua, Mỹ đã ngày càng chú ý tới nghi vấn Trung Quốc có thể tiếp cận công nghệ AI của Washington cho mục đích quân sự. Mỹ đã công bố kế hoạch hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm ở Trung Quốc, như các hệ thống AI.

Theo một báo cáo gần đây của Trung tâm nghiên cứu về An ninh Mỹ mới có trụ sở tại Washington, sự xuất hiện của AI dùng trong hoạt động quân sự có thể sẽ khiến Mỹ - Trung cạnh tranh quyết liệt hơn, có thể dẫn tới gia tăng rủi ro chiến lược.

Hồi tháng 5, cựu giám đốc điều hành Google Eric Schmidt cho biết Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào AI trong hoạt động quốc phòng so với Mỹ.

Những rủi ro của việc ứng dụng AI trong quân sự đang là chủ đề được các bên tranh luận. Hơn 60 quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc, đã ký một lời kêu gọi hành động ủng hộ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong các nền quân đội.

Nguồn: VTV; Vnexpress; Tài Chính Doanh Nghiệp; Lao Động; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang