- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Cháy rừng dữ dội ở đảo du lịch Hawaii, Mỹ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và một thị trấn bị thiêu rụi.
Dailymail ngày 9/8 đưa tin, thị trấn Lahaina ở đảo Hawaii gần như đã bị xóa sổ khỏi bản đồ sau khi 271 ngôi nhà bị thiêu rụi trong trận cháy rừng dữ dội. Vụ việc khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Nhà chức trách địa phương đang vật lộn để tìm nơi trú ẩn cho hàng trăm người dân địa phương và khách du lịch đã phải di tản khẩn cấp.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký lệnh viện trợ liên bang và điều trực thăng Black Hawks tới mang nước để giúp dập tắt đám cháy nghiêm trọng do gió dữ dội gần Hawaii.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đại diện cho Hawaii, Brian Schatz, tiết lộ rằng Lahaina đã "gần như bị thiêu rụi hoàn toàn" khi nỗ lực cứu hỏa chưa thể dập tắt được các đám cháy.
Một số hình ảnh từ hiện trường cho thấy khi lửa bùng cháy dữ dội nhiều người đã phải nhảy xuống biển để tránh bị thương.
Thống đốc Hawaii Josh Green cảnh báo rằng hòn đảo không có đủ nơi trú ẩn hỗ trợ hàng trăm người đã mất tất cả mọi thứ trong các trận cháy rừng. Toàn bộ khu vực Tây Maui đang bị mất điện và mất tín hiệu liên lạc điện thoại.
Các nhân chứng cho biết, cảnh tượng vụ cháy rừng dữ dội giống như "ngày tận thế". Nhiều người dân đã mất tất cả mọi thứ từ nhà cửa, tài sản, thậm chí tới thú cưng.
Dịch vụ thời tiết quốc gia đã cảnh báo Hawaii có thể đối mặt với sự tàn phá nghiêm trọng hơn khi thời tiết khô kết hợp với gió mạnh sẽ tạo điều kiện để lửa lan một cách dễ dàng hơn.
Tổng thống Biden cho biết: "Jill (Đệ nhất phu nhân Mỹ) và tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của những người mất người thân trong vụ cháy rừng và cầu nguyện cho những người đã chứng kiến nhà cửa, cơ sở kinh doanh và cộng đồng của họ bị phá hủy".
Ông đã chỉ đạo huy động toàn bộ các thiết bị liên bang trên đảo để giúp phản ứng với vụ cháy rừng.
Hơn 1 năm kinh tế Mỹ chìm trong lạm phát, lãi suất cao, vài ngân hàng sụp đổ và thị trường trồi sụt liên tiếp, nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tìm đến các kim loại quý như vàng và bạc.
Joe Susanno mất hàng nghìn USD trong tài khoản hưu trí khi đặt cược vào cổ phiếu công nghệ sinh học vào đầu năm 2021. Giờ đây, kỹ sư 44 tuổi đến từ Gloucester, Massachusetts, đang đặt cược vào một khoản đầu tư ổn định hơn, đó là vàng.
Joe cho hay: “Kim loại quý là thức giúp tôi ngủ ngon vào ban đêm. Tôi nắm giữ vàng và không ai có thể khiến nó sụt giá.”
Joe không phải là nhà đầu tư duy nhất có suy nghĩ như vậy. Hơn 1 năm kinh tế Mỹ chìm trong lạm phát, lãi suất cao, vài ngân hàng sụp đổ và thị trường trồi sụt liên tiếp, nhà đầu tư nhỏ lẻ khác cũng tìm đến các kim loại quý như vàng và bạc.
Trong năm nay, giá vàng đã tăng khoảng 8% lên 1.970 USD/ounce. Trong đó có đợt tăng giá mạnh hồi tháng 3 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ngân hàng, đưa vàng lên gần mức kỷ lục vào năm 2020, là 2.069,40 USD.
Tỷ lệ người Mỹ tin rằng vàng là khoản đầu tư dài hạn tốt nhất đã tăng lên 26% trong năm nay từ mức 15% vào năm 2022, theo một báo cáo của Gallup. Ngược lại, những người ủng hộ cổ phiếu giảm từ 24% xuống 18% trong năm ngoài, với trái phiếu tăng từ 4% lên 7%.
Cục đúc tiền kim loại Mỹ (US Mint) đã bán 5,56 triệu ounce vàng kể từ khi đại dịch xảy ra vào tháng 3/2020, trong khi khoảng 4 năm trước đó là 3,26 triệu. Matt Malleo, CEO tại trung tâm bán kim loại quý SchiffGold, cho biết doanh thu của công ty ông đạt kỷ lục vào đầu hồi mùa xuân.
George Milling-Stanley, chiến lược gia trưởng về vàng tại State Street Global Advisors, cho biết: “Chắc chắn rằng nhà đầu tư ở mọi cấp độ đều đã tích luỹ vàng, cả nhóm tổ chức và nhỏ lẻ.”
Từ lâu, vàng đã là loại tài sản được coi là phương tiện lưu trữ giá trị. Ở Mỹ, hàng tấn vàng vẫn nằm ở Fort Knox, dù thời kỳ neo tỷ giá vào vàng đã kết thúc năm 1971. Trong khi đó, các nhà đầu tư ở thời kỳ này coi vàng là một loại tài sản có tính “phòng vệ” tương đối ổn định trước lạm phát hay bất ổn của thị trường.
Việc nắm giữ vàng cũng đồng nghĩa với việc nhà đầu tư bỏ qua lợi nhuận từ cổ phiếu hay cổ tức, hoặc lãi trái phiếu. Các cố vấn tài chính thường xuyên khuyến nghị nhà đầu tư nên phân bổ một khoản tiền vào vàng nhưng chỉ là tỷ lệ nhỏ trong danh mục.
Vậy điều gì đã khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn trong thời gần đây?
Câu trả lời là, nhiều nhà đầu tư lo ngại đợt hồi phục của Phố Wall trong năm nay chỉ tập trung vào một số ít cổ phiếu công nghệ. Điều này khiến các chỉ số dễ rơi vào vùng điều chỉnh nếu chỉ 1 hoặc 2 “gặp vấn đề”.
Ngoài ra, đồng USD đã giảm từ mức cao nhất trong 20 năm, khiến nhà đầu tư nước ngoài có thể mua vàng bằng USD với giá rẻ hơn.
Scott Wooldridge, tài xế 43 tuổi ở Indianapolis, cho biết, cuộc khủng hoảng ngân hàng hồi tháng 3 đã thôi thúc ông mua thêm vàng dạng tròn (đồng xu do các công ty tư nhân đúc). Ông đã rút toàn bộ tiền khỏi TTCK và trái phiếu vào năm 2018, do lo ngại biến động thị trường sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Scott giải thích: “Khi mua kim loại và nắm giữ chúng, giá tăng hay giảm không quan trọng, mà bạn vẫn thấy yên tâm về việc đó. Giá của 1 loại kim loại quý giảm có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội mua vào nhiều hơn và giá tăng sẽ làm tăng giá trị tài sản bạn đang nắm giữ. Rõ ràng, đây là tình huống đôi bên cùng có lợi.”
Khoảng 20% nhà đầu tư Mỹ hiện nắm giữ vàng trong danh mục đầu tư, với tỷ lệ phân bổ trung bình là 14%, theo một cuộc khảo sát của SPDR. Hơn 1 nửa người tham gia cho biết họ có khả năng sẽ tăng tỷ lệ phân bổ trong 6-13 tháng tới.
Trên Phố Wall, giới chuyên gia cho rằng vàng sẽ không tăng giá trong thời gian tới. Nhiều người dự đoán lãi suất sẽ ở tiếp tục ở mức cao trong một thời gian, gây áp lực lên giá vàng do các khoản đầu tư có lãi như trái phiếu cũng hấp dẫn hơn.
Các nhà phân tích của HSBC dự đoán vàng sẽ giao dịch ở khoảng 1.850 USD đến 1.970 USD/ounce trong năm nay. Bank of America đưa dự báo mức giá là 1.923 USD vào cuối năm nay.
Kể từ cuối tháng 3/2020, nhà đầu tư đã rút khoảng 2,07 tỷ USD từ quỹ ETF vàng SPDR Gold Shares, quản lý tài sản khoảng 56 tỷ USD. Quỹ này ghi nhận dòng vốn ròng 10,36 tỷ USD trong khoảng thời gian 4 năm trước đó.
Bret Williams, một chủ sở hữu bất động sản 62 tuổi ở Albuquerque, New Mexico, bày tỏ quan điểm thận trọng khi đầu tư vào kim loại quý, sau khi mua bạc vào năm ngoái theo lời khuyên của 1 cố vấn tài chính. Bạc giảm 1,5% trong năm nay.
Bret cho hay: “Tôi đầu tư nhiều vào bạc nhưng không thấy lãi. Nếu có thể bán, tôi sẽ thanh lý ngay để mua một bất động sản.”
Hiện tại, Joe tiếp tục “gom” vàng. Ông vẫn thấy mệt mỏi vì thua lỗ chứng khoán nên quyết định giữ một trong những danh mục hưu trí của mình trong tài khoảng chuyển gửi (sweep account) cho đến khi tìm thấy một nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp.

(Ảnh minh họa).
Trung Quốc là nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất của Mỹ trong hơn một thập kỷ, song điều này đã thay đổi.
Hãng Bloomberg đưa tin Mexico và Canada đã thay thế Trung Quốc trở thành nhà cung cấp hàng hóa hàng đầu cho Mỹ, trong bối cảnh Washington tìm kiếm chuỗi cung ứng đa dạng hơn.
Mỹ đã nhập khẩu khoảng 203 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm nay, thấp hơn 25% so với cùng kỳ năm 2022, dựa trên dữ liệu mới nhất từ Bộ Thương mại. Các số liệu này không được điều chỉnh theo lạm phát.
Quốc gia châu Á này hiện là nhà cung cấp hàng hóa lớn thứ ba cho Mỹ, sau Mexico và Canada. Hàng hóa nhập khẩu từ Mexico đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Đức và Nhật Bản lọt vào tốp 5.
Trên cơ sở hàng năm, Trung Quốc đã được xếp hạng là nhà cung cấp hàng hóa hàng đầu cho Mỹ trong hơn một thập kỷ, với quan hệ thương mại giữa hai nước đạt đỉnh vào năm ngoái. Thương mại song phương đang bị thách thức bởi sự chia rẽ ngày càng lớn giữa Washington và Bắc Kinh về các vấn đề bao gồm nhân quyền, thương mại cũng như cạnh tranh về công nghệ và thị trường.
Tuy nhiên, khi người tiêu dùng Mỹ ngày càng trở nên chọn lọc hơn trong chi tiêu hàng hóa, nhu cầu đối với các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất như điện thoại và quần áo đã giảm xuống. Đồng thời, các vấn đề về chuỗi cung ứng trong những năm xảy ra đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy việc đa dạng hóa hậu cần hơn, vốn đã dẫn đến việc Mỹ nhập khẩu nhiều hơn từ các nước láng giềng ở phía Bắc và phía Nam.
Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc đã giảm xuống còn 33,5 tỷ USD trong tháng 6, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ngay lập tức. Tổng thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc đã thu hẹp trong tháng qua.
Số ca nhập viện vì COVID tăng nhẹ ở Hoa Kỳ kể từ đầu tháng 7.
Mấy tháng nữa mới có liều vắc-xin cập nhật, mùa hè này số ca nhập viện mới có thể đáng lo ngại, nhưng số lượng bệnh nhân thấp hơn nhiều so với trước đây.
Đà tăng hiện nay đáng lo cỡ nào?
Trong tuần kết thúc vào ngày 29/7, số ca nhập viện do COVID là 9.056, tăng khoảng 12% so với tuần trước.
Nhưng mức này là rất thấp so với các đỉnh điểm trong quá khứ, chẳng hạn như 44.000 lượt nhập viện hàng tuần vào đầu tháng 1 năm nay, gần 45.000 vào cuối tháng 7 năm ngoái hoặc 150.000 lượt nhập viện trong đợt tăng Omicron vào tháng 1 năm rồi.
Tiến sĩ David Dowdy, nhà dịch tễ học bệnh truyền nhiễm tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, nói: “Đang tăng lên một chút, nhưng đó không phải là điều mà chúng ta cần gióng lên hồi chuông cảnh báo.”
Có khả năng là các ca lây nhiễm cũng đang gia tăng, nhưng dữ liệu còn rất ít. Chính quyền liên bang đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào tháng 5 năm nay, vì vậy Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC và nhiều tiểu bang không còn theo dõi số lượng kết quả xét nghiệm dương tính.
Còn số tử vong thì sao?
Kể từ đầu tháng 6 năm nay, khoảng 500 đến 600 người chết mỗi tuần. Số ca tử vong dường như ổn định trong mùa hè này, mặc dù số ca tử vong trong quá khứ tăng chậm hơn so với số ca nhập viện.
Chúng ta đang theo dõi virus như thế nào?
Lượng virus COVID phát hiện trong nước cống đã gia tăng kể từ cuối tháng 6 trên toàn quốc. Trong những tuần tới, các quan chức y tế cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ nước thải khi mọi người trở về sau chuyến du lịch hè và học sinh quay lại trường học.
Bà Cristin Young, nhà dịch tễ học tại Biobot Analytics, nhà giám sát nước thải hợp đồng của CDC, cho biết mức độ COVID cao hơn trong nồng độ nước thải đang xảy ra ở vùng Đông Bắc và miền Nam.
“Điều quan trọng cần nhớ là hiện tại nồng độ vẫn còn khá thấp,” bà Young nói và cho biết thêm rằng nó thấp hơn khoảng 2,5 lần so với mùa hè năm ngoái.
Dù một phiên bản của Omicron tên là EG.5 đang xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng không có biến thể cụ thể nào của virus chiếm ưu thế.
“Có một vài thứ mà chúng tôi đang theo dõi, nhưng chúng tôi không thấy bất cứ thứ gì như Delta hay Omicron,” bà Young nói, đề cập đến các biến thể đã thúc đẩy các đợt tăng đột biến trước đây.
Và đột biến trong virus không nhất thiết làm cho nó trở nên nguy hiểm hơn.
Ông Dowdy nói: “Chỉ vì chúng ta có một biến thể phụ mới không có nghĩa là chúng ta sẽ phải đối mặt với những kết quả tồi tệ hơn.”
Khi nào thì có vắc-xin mới?
Vào mùa thu này, các quan chức dự kiến sẽ có các loại vắc-xin COVID cập nhật có chứa một phiên bản của chủng Omicron, được gọi là XBB.1.5. Đó là một thay đổi quan trọng so với các mũi chích ngừa kết hợp ngày nay, trộn lẫn chủng virus corona ban đầu với các biến thể Omicron phổ biến nhất của năm ngoái.
Không rõ chính xác khi nào mọi người có thể được tiêm mũi vắc-xin mà các quan chức hy vọng sẽ trở thành một mũi tiêm COVID vào mùa thu hàng năm. Pfizer, Moderna và nhà sản xuất nhỏ hơn là Novavax đều đang sản xuất các liều cập nhật XBB nhưng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm sẽ phải phê duyệt từng loại và CDC sau đó phải đưa ra các khuyến nghị về việc sử dụng chúng.
Tiến sĩ Mandy Cohen, giám đốc mới của CDC, cho biết bà hy vọng mọi người sẽ tiêm vắc-xin COVID tại nơi họ tiêm vắc-xin cúm — tại các hiệu thuốc và tại nơi làm việc — thay vì tại các địa điểm chuyên dụng đã được thiết lập sớm trong đại dịch như một phần của ứng phó khẩn cấp.
Bà Cohen nói với AP vào tuần trước: “Đây sẽ là mùa thu và mùa đông đầu tiên của chúng ta thoát khỏi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều nhận ra rằng chúng ta đang sống chung với COVID, cúm và RSV”. “Nhưng tin tốt là chúng ta có nhiều công cụ hơn bao giờ hết.”

(Ảnh minh họa).
Cựu Tổng thống Donald Trump từ sớm đã đáp ứng tất cả điều kiện tham gia buổi tranh luận đầu tiên của các ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa.
Hồi tháng trước, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) đã công bố tiêu chí bỏ phiếu và gây quỹ mà các ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa phải đạt được để có thể bước vào cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên, dự kiến diễn ra vào lúc 21 giờ (giờ địa phương) ngày 23-8 tại Milwaukee, bang Wisconsin.
Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, từ lâu được xem là đối thủ hàng đầu của ông Trump, đứng thứ hai chỉ sau ông Trump trong các cuộc thăm dò ở các bang bỏ phiếu sớm, cũng như trong các cuộc thăm dò toàn quốc. Ông huy động được số tiền tài trợ ấn tượng.
Trong cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos được công bố vào tuần trước, ông Trump giành được 47% số phiếu ủng hộ của các cử tri Đảng Cộng hòa trên toàn quốc, trong khi ông DeSantis chỉ có 13%. Đáng chú ý, theo hãng tin Reuters, không có ứng viên nào tham dự cuộc tranh luận nói trên, ngoài ông Trump và DeSantis, có tỉ lệ ủng hộ cao ở mức hai con số.
Trong trường hợp ông Trump vắng mặt, ông DeSantis có thể trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của các đối thủ còn lại tại cuộc tranh luận ngày 23-8.
Theo hãng tin AP, những ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận còn có Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina Tim Scott, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, doanh nhân công nghệ sinh học Vivek Ramaswamy, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, Thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum và cựu Phó Tổng thống Mike Pence.
Để ra tranh luận, mỗi ứng viên phải có tỉ lệ ủng hộ tối thiểu là 1% trong 3 cuộc thăm dò toàn quốc, hoặc 1% trong hai cuộc thăm dò toàn quốc và 2 cuộc thăm dò độc lập từ 2 trong số 4 bang bỏ phiếu sớm (gồm Iowa, New Hamshire, Nevada và Nam Carolina).
Bên cạnh đó, mỗi ứng viên phải có tối thiểu 40.000 nhà tài trợ đến từ ít nhất 20 bang hoặc vùng lãnh thổ của Mỹ. Trong đó, mỗi bang hoặc vùng lãnh thổ cũng phải có ít nhất 200 nhà tài trợ riêng biệt, theo tiêu chí của RNC.
Cùng với đó, các ứng viên phải ký cam kết sẽ ủng hộ ứng cử viên cuối cùng giành được đề cử của Đảng Cộng hòa, đồng thời không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh luận nào không được RNC chấp thuận trong thời gian còn lại của tiến trình bầu cử năm 2024 và đồng ý chia sẻ dữ liệu với RNC.
Nguồn: Dân Trí; CafeF; Báo Tin Tức; VOA; Soha
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá