- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Chứng khoán Mỹ vừa tiếp tục có một phiên giao dịch khởi sắc với cả 3 chỉ số chính đều tăng điểm.
Tính đến nay đã có khoảng 10% số doanh nghiệp niêm yết trong rổ chỉ số S&P 500, tức 500 công ty đại chúng lớn nhất nước Mỹ công bố báo cáo kinh doanh quý II/2023. Trong đó, 64% ghi nhận kết quả kinh doanh vượt dự báo, theo Refinitiv. Đây là một thông tin rất tích cực với thị trường.
Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones dẫn đầu đà đi lên tại Phố Wall với mức tăng 0,31%. Đây đã là phiên tăng điểm thứ 8 liên tiếp của chỉ số này - mạch tăng dài nhất trong gần 4 năm. Các nhà đầu tư cho rằng, thị trường dường như đang tập trung vào triển vọng tương lai của các doanh nghiệp hơn là số liệu kinh tế vĩ mô.
Còn tại thị trường châu Âu, chỉ số FTSE 100 tăng 1,8% lên 7.588,20 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,1% xuống 16.108,93 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,1% lên 7.326,94 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,2% xuống 4.362,28 điểm.
Các chỉ số chứng khoán đã tăng điểm kể từ số liệu tuần trước cho thấy lạm phát của Mỹ tiếp tục giảm hướng tới mục tiêu 2% của FED.
Nhiều chỉ số khác cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại nhưng vẫn trong trạng thái tốt, làm dấy lên hy vọng rằng FED sắp kết thúc chiến dịch tăng lãi suất mà không gây ra suy thoái kinh tế.
Các nhà đầu tư kỳ vọng FED sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới và sẽ duy trì mức lãi suất đó.
Các báo cáo thu nhập doanh nghiệp đáng tin cậy cũng đã giúp đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn, với chỉ số công nghiệp Dow Jones ghi nhận mức tăng ngày thứ tám liên tiếp.
Nhà phân tích thị trường Chris Beauchamp thuộc nền tảng giao dịch trực tuyến IG cho hay mùa báo cáo thu nhập tiếp tục mang đến những tin tốt lành mà chỉ số Dow đang tìm kiếm. Chỉ số này đã tăng vọt trong những phiên gần đây nhờ báo cáo thu nhập tốt từ các ngân hàng và những tổ chức khác ngoài lĩnh vực công nghệ.
Các ngân hàng lớn trong đó có Morgan Stanley và Bank of America đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng sau khi báo cáo thu nhập vượt kỳ vọng.
Số nhà ở hiện hữu tại Mỹ khan hiếm do ít người muốn bán lại nhà, vì thế mảng xây dựng nhà mới bùng nổ.
Sau khi lãi suất vay mua nhà tăng vọt vào năm ngoái, hàng trăm ngôi nhà đang được xây dựng của Ivory Homes - một trong những công ty xây dựng lớn nhất của Utah bị ế khách. CEO Clark Ivory phải sa thải 9% nhân viên. Đến tháng 1/2023, hoạt động xây dựng của công ty giảm 80% so với cao điểm của năm 2022.
Tuy nhiên, Clark Ivory lần nữa ngạc nhiên khi chứng kiến doanh số bắt đầu tăng lên. Đến tháng 5, doanh số bán hàng của các công ty xây dựng nhà ở tại Mỹ đều đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2022.
Nguyên nhân là thị trường nhà ở của Mỹ đang khan hàng. Các chủ nhà hiện hữu không muốn bán lại nhà vì có được các gói vay tốt trong thời kỳ lãi suất thấp. Do đó, chỉ có 1,08 triệu ngôi nhà hiện hữu được bán vào tháng 5, mức thấp nhất so với cùng kỳ kể từ năm 1999, theo dữ liệu của Hiệp hội Môi giới Quốc gia.
Vì vậy, nhiều người muốn mua nhà chỉ còn cách duy nhất là tìm mua nhà xây mới. Tháng 5, nhà xây mới chiếm gần một phần ba số được rao bán trên cả nước Mỹ, so với tỷ lệ bình thường trong lịch sử từ 10% đến 20%. Trong khi doanh số bán nhà hiện hữu tháng 5 giảm 20% so với cùng kỳ 2022 thì số bán nhà mới tăng 20%.
"Thật là một điều hiếm thấy", Rick Palacios Jr., Giám đốc nghiên cứu của John Burns Research & Consulting bình luận. Ông dự đoán chênh lệch tăng trưởng doanh số giữa hai phân khúc này sẽ gia tăng trong những tháng tới.
Việc ngành xây dựng nhà hồi sinh cùng với các ưu đãi của chủ đầu tư đã góp phần giúp "giải khát" nhu cầu. Tuy nhiên, thị trường vẫn không đủ nhà mới để bù đắp cho sự thiếu hụt của phân khúc nhà hiện hữu khiến giá nhà chỉ giảm rất ít với mức cao kỷ lục vào mùa xuân năm 2022.
Các công ty xây dựng nhà có niêm yết đã báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi. Chỉ số S&P Homebuilders Select Industry tăng 40% theo số liệu ngày 18/7, vượt xa mức tăng 18,6% của S&P 500. Giá cổ phiếu của D.R. Horton, Lennar và PulteGroup, ba công ty xây dựng nhà lớn nhất, thậm chí còn tốt hơn.
Khảo sát của John Burns Research & Consulting, cho biết các nhà xây dựng dự báo doanh số bán hàng sẽ tăng 7% trong năm 2023, đảo ngược dự báo giảm 9% trong kết quả hồi tháng 11/2022.
Ở Daybreak, một khu đô thị cách Thành phố Salt Lake khoảng 30 phút lái xe, nhà phát triển bất động sản Larry H. Miller ban đầu dự kiến bán 100 đến 125 lô đất trong năm nay cho những công ty xây dựng nhà, bao gồm cả Ivory Homes. Giờ họ dự kiến bán được 160 lô.
Nhờ thị trường sôi động, niềm tin của giới nhà thầu từng giảm hàng tháng vào năm 2022, đã tăng trong bảy tháng liên tiếp, lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2022, theo Hiệp hội các nhà xây dựng Mỹ. Nhà đầu tư cũng tin rằng ngành xây dựng nhà ở - một trong những ngành nhạy cảm nhất với thay đổi về lãi suất - đã trải qua thời kỳ suy thoái và đang dần hồi phục.

(Ảnh minh họa).
Điều tra viên hình sự của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) Joseph Ziegler hôm thứ Tư đã thông báo với Quốc hội rằng con trai đương nhiệm của Joe Biden - Hunter Biden - và các cộng sự kinh doanh của ông đã nhận 17 triệu đô la từ các nguồn nước ngoài, bao gồm 7,3 triệu đô la từ công ty năng lượng Ukraina Burisma.
Ziegler vẫn là một người tố giác ẩn danh cho đến khi xuất hiện lần đầu tiên trong phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Hạ viện điều tra cáo buộc Joe Biden và con trai ông ta có liên quan đến việc nhận hối lộ từ Burisma.
“Đúng vậy, 7,3 triệu đô la,” - Ziegler nói khi trả lời câu hỏi của các dân biểu trong phiên điều trần.
Ông giải thích rằng Burisma đã trả cho tất cả những người tham gia kế hoạch tham nhũng 6,5 triệu USD, hàng trăm nghìn USD khác đã được trả cho Blue Star Strategies, công ty tư vấn hợp tác với công ty Ukraina.
Theo một quan chức của IRS, tổng số tiền mà Hunter Biden và các đối tác kinh doanh của ông nhận được từ các nguồn nước ngoài lên tới khoảng 17 triệu USD. Ông cũng cho biết bản thân có các bằng chứng chống lại Biden Jr. trong vụ trốn thuế.
Trong bài phát biểu kết thúc của mình, Ziegler khuyến nghị Quốc hội chỉ định một cố vấn đặc biệt để điều tra thêm về vụ Hunter Biden.
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer cho biết các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang và Cục Thuế vụ Mỹ trong tháng 12/2020 không thể thẩm vấn con trai của đương kim Tổng thống Mỹ Hunter Biden, vì họ đã được lệnh không được tiếp cận anh ta và đợi cho đến khi Hunter tự gọi cho các điều tra viên. Kết quả là Hunter không tựliên lạc được và cuộc thẩm vấn của anh ta không được thực hiện.
Hồi tháng 10 năm 2020, New York Post đã đăng một loạt email gửi tới Hunter Biden đề cập rằng anh ấy đã giới thiệu cha mình với tư cách là Phó Tổng thống Hoa Kỳ khi đó với những người chủ của anh ấy tại công ty Burisma của Ukraina. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Biden Jr đã nhận hàng triệu đô la cho công việc vận động hành lang để "bán" quyền tiếp cận cha mình. Thư từ được cho là đã được tìm thấy trên chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden, được phát hiện ra trong một cửa hàng sửa chữa ở Delaware.
Hoa Kỳ đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, một quân nhân Mỹ vượt biên trái phép vào Triều Tiên hôm 18/7, đẩy Washington vào một cuộc khủng hoảng mới trong việc đối phó với Bình Nhưỡng.
Binh nhì Travis T. King là ai?
Binh nhì Travis T. King, gia nhập Quân đội Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2021, là một Kỵ binh Thám báo của Lực lượng Luân phiên Hàn Quốc, một phần trong cam kết an ninh của Hoa Kỳ với Hàn Quốc.
Phát ngôn viên của quân đội Hoa Kỳ cho biết ban đầu ông ta được bổ nhiệm vào một bộ phận của Sư đoàn Thiết giáp số 1 của Hoa Kỳ và hiện trực thuộc một đơn vị trong Sư đoàn 4 Bộ binh về mặt hành chính.
Các huy chương ông đã nhận bao gồm Huân chương Phục vụ Quốc phòng, Huân chương Phục vụ Quốc phòng Hàn Quốc và giải thưởng phục vụ ở nước ngoài.
Ông ta đang đối mặt hình thức kỷ luật nào?
Hai quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết ông ta sẽ phải đối mặt với hành động kỷ luật của quân đội Hoa Kỳ, mà không nói lý do.
Một phán quyết của tòa án Hàn Quốc cho biết ông King đã nhận tội tấn công và phá hoại tài sản công bắt nguồn từ một vụ việc vào tháng 10 năm ngoái và vào ngày 8/2 năm nay, Tòa án Quận Tây Seoul đã phạt ông 5 triệu won (4.000 đô la.)
Phán quyết cho biết ông King đã đấm vào mặt một người đàn ông tại một câu lạc bộ vào ngày 25 tháng 9 nhưng vụ việc đã được giải quyết, sau đó vào ngày 8 tháng 10, cảnh sát tới ứng phó trước tin báo về một vụ ẩu đả khác liên quan đến ông King và cố gắng thẩm vấn ông này, nhưng ông cứ có thái độ hung hăng mà không trả lời câu hỏi.
Cảnh sát đưa ông ta vào băng ghế sau của chiếc xe tuần tra, ông la hét những lời tục tĩu và lăng mạ rồi đá vào cửa xe cảnh sát, gây thiệt hại khoảng 584.000 won, phán quyết cho biết.
Tòa nói bị cáo đã thừa nhận các tội danh, không có tiền án tiền sự và đã trả 1 triệu won để sửa xe.
Làm thế nào ông ta đến biên giới?
Hai quan chức Mỹ cho biết ông King đã mãn hạn bị giam phạt và được quân đội Mỹ chở ra sân bay để trở về đơn vị ở quê nhà.
Một quan chức cho biết ông ta đã một mình đi qua cổng an ninh để đến cổng sân bay và sau đó bỏ trốn. Korea Times dẫn lời một quan chức sân bay cho biết ông King nói với nhân viên hãng hàng không rằng hộ chiếu của ông bị thất lạc để khỏi phải lên máy bay.
Một quan chức cho biết các tour tham quan dân sự đến khu phi quân sự (DMZ) được quảng cáo tại sân bay và ông King dường như đã quyết tham gia.
Các chuyến tham quan như vậy thường đòi hỏi ít nhất 72 giờ để sắp xếp do các yêu cầu về an ninh. Không rõ ông King đã tham gia như thế nào.
Chuyện gì xảy ra ở biên giới?
Các quan chức Mỹ cho biết ông King đang đi tour tham quan làng đình chiến Bàn Môn Điếm thì băng qua Đường Phân giới Quân sự vốn chia cắt hai miền Triều Tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 bằng một hiệp định đình chiến.
Bà Sarah Leslie, một du khách đến từ New Zealand tham gia tour tham quan với ông King, cho biết bà nhìn thấy ông đột ngột chạy qua biên giới khi các binh sĩ Hoa Kỳ và Hàn Quốc cố gắng ngăn chặn nhưng bất thành.
Tại sao lại sang Triều Tiên và bây giờ ở đâu?
Động cơ của ông King vẫn chưa rõ ràng. Mẹ của ông, bà Claudine Gates, nói với ABC News rằng bà rất sốc trước thông tin con trai mình đã vượt biên sang Triều Tiên.
Ông Carl Gates, anh của bà Gates, nói với Daily Beast rằng cháu trai của ông đã “suy sụp” sau cái chết bi thảm của người em họ 7 tuổi hồi đầu năm nay.
Ông Gates cho biết con trai ông qua đời vào cuối tháng 2 năm nay do một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp.
“…Khi con trai tôi qua đời... Travis bắt đầu (trở nên) liều lĩnh (và) điên rồ…,” tờ báo dẫn lời ông Gates nói. “Tôi biết nó có liên quan đến những gì cháu ấy đã làm.”
Các quan chức Hoa Kỳ cho biết ông King có khả năng đang bị Triều Tiên giam giữ. Truyền thông nhà nước Triều Tiên không đề cập đến vụ việc và phái bộ của họ tại Liên hiệp quốc ở New York không trả lời ngay các yêu cầu bình luận.

(Ảnh minh họa).
Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán gần 1.000 tên lửa không đối không cho Đức với thỏa thuận trị giá 2,9 tỷ USD.
“Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định phê duyệt bán 969 tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C-8 AMRAAM và các thiết bị liên quan với chi phí ước tính 2,9 tỷ USD cho Chính phủ Đức", Lầu Năm Góc cho biết hôm 19/7.
“Thương vụ này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua cải thiện an ninh cho một đồng minh trong NATO, cũng là quốc gia có vai trò động lực quan trọng với ổn định chính trị và kinh tế ở châu Âu", Lầu Năm Góc cho biết thêm.
Bên cạnh đó, theo Lầu Năm Góc, thương vụ này cũng sẽ giúp nâng cao khả năng tương tác của không quân Đức với các lực lượng chung của Mỹ và các lực lượng khác trong khu vực và NATO.
Lầu Năm Góc thông tin, nhà thầu chính cho thương vụ này sẽ là Raytheon. Việc mua bán sẽ không tác động đến khả năng sẵn sàng phòng thủ của Mỹ.
Sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận, thương vụ được thông báo cho quốc hội Mỹ. Cơ quan này sẽ có 30 ngày để quyết định có chặn hợp đồng hay không. Nếu không gặp sự phản đối từ quốc hội, thương vụ sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ký phê chuẩn.
Nguồn: VTV; Vnexpress; Sputnik News; VOA; VTC
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá