Mỹ: Hollywood sắp sụp đổ; Lạm phát 'nhấp nháy'; Trump bị điều tra; Khó thoát phụ thuộc pin xe điện TQ; Nối lại 'ngoại giao khí hậu'

Hàng nghìn người bỏ việc, Hollywood sắp sụp đổ

(Ảnh minh họa).

Barry Diller - cựu Giám đốc điều hành Paramount và 20th Century Fox - đưa ra cảnh báo Hollywood có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nếu không giải quyết tình trạng đình công bất ổn tại kinh đô điện ảnh.

Theo Variety, Hollywood lại đối mặt cuộc đình công lớn nhất lịch sử do không giải quyết được nhu cầu việc làm. Barry Diller - cựu Giám đốc điều hành Paramount và 20th Century Fox - cảnh báo Hollywood: hoặc giải quyết đình công trước ngày 1/9, hoặc đối mặt với sự sụp đổ hoàn toàn.

Trong lần xuất hiện trong chương trình Face the Nation, Diller cho biết nếu không giải quyết tình trạng đình công kéo dài vài tháng, nhất là khi Giáng sinh đến gần, khán giả hoàn toàn không có phim, tác phẩm để xem.

"Không có phim đồng nghĩa số người đăng ký giảm, doanh thu của ngành điện ảnh, truyền hình bị ảnh hưởng. Kéo dài sẽ không đủ tiền giải quyết vụ đình công", Barry Diller giải thích.

Hiệp hội các diễn viên SAG-AFTRA tham gia cuộc đình công của Hiệp hội Nhà văn Mỹ (WGA) sau 5 tuần đàm phán bất thành với Liên minh các nhà sản xuất phim và truyền hình.

Hiện, hạn chót để giải quyết tình hình là ngày 1/9. Diller cho rằng các bên không có sự tin tưởng, ngành kinh doanh khổng lồ đối mặt nguy cơ chấm dứt. "Có vẻ tôi đang kêu trời, nhưng những điều kiện này có khả năng tạo ra sự sụp đổ hoàn toàn cho toàn ngành", Barry Diller nói.

Cựu chủ tịch của 20th Century Fox cho biết chênh lệch lương giữa người đứng đầu hãng phim với diễn viên tạo ra cuộc đình công lớn nhất lịch sử Hollywood. Việc Hollywood đòi dùng AI thay thế diễn viên quần chúng cũng tạo ra tranh cãi.

Tuy nhiên, ông Barry Diller nói vấn đề AI thay thế con người không đáng lo ngại, ít nhất trong vài năm nữa. "Nhiều bài đăng không đúng trên mạng ảnh hưởng đến tâm lý nhiều người. Tôi nghĩ AI sẽ không thể thay thế diễn viên, cũng như biên kịch. Chúng ta không gặp nguy hiểm bởi AI, vấn đề là con người", ông giải thích.

Sau cùng, ông đánh giá đây sẽ là thảm họa lâu dài nếu không có cách giải quyết thỏa đáng. Cách duy nhất đạt được tiếng nói chung hiện giờ là luật pháp và kiện tụng.

‘30 chưa phải là Tết’, lạm phát Mỹ vẫn ‘nhấp nháy’ những dấu hiệu cảnh báo này

Thực tế, Fed vẫn chưa thể “thở phào nhẹ nhõm” và cuộc chiến lạm phát vẫn là một hành trình dài.

Tín hiệu vui?

Báo cáo CPI vào tuần trước đã khiến thị trường tài chính toàn cầu cảm thấy lạc quan phần nào. Tuy nhiên, một điểm dữ liệu chưa thể nói lên bức tranh toàn cảnh. Theo CNBC, vẫn còn những vấn đề tiềm ẩn đáng lo ngại trong nền kinh tế, ví dụ giá nhiên liệu tăng cao hay thị trường bất động sản vẫn “tắc nghẽn”.

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Jared Bernstein cho biết báo cáo tháng 6 không phải chiến thắng và công việc của họ vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên ông bày tỏ sự vui mừng khi những tín hiệu tích cực đã giúp các hộ gia đình Mỹ “dễ thở” hơn.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 3% so với cùng kỳ. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Nếu so sánh với tháng trước, chỉ số này đã tăng 0.2%. Cả hai mức tăng đều thấp hơn dự báo của các chuyên gia lần lượt là 3,1% và 0.3%.

Cũng trong tuần trước, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ đã cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 6 chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 1,1% của tháng 5. PPI lõi cũng chỉ tăng 2,6% - thấp hơn mức tăng 2,8% của tháng 5.

Các chỉ số đã khiến nhiều người lạc quan rằng lạm phát đang dần tiến đến mức mục tiêu 2% của Fed và hy vọng Ngân hàng trung ương có thể nới lỏng chính sách thắt chặt tiền tệ.

Liệu có tạm lắng một thời gian?

Nhà kinh tế học Andrew Hollenhorst của Citigroup cho biết: “Lạm phát đã hạ nhiệt. Tăng trưởng việc làm chậm lại nhưng vẫn tích cực. Đây là những yếu tố có thể tạo nên kịch bản hạ cánh mềm”.

Tuy nhiên, nhóm kinh tế của Citi cũng đang lo lắng về một dấu hiệu "đang nhấp nháy". Có thể các điều kiện lý tưởng, bao gồm chi tiêu ổn định của người tiêu dùng, chuỗi cung ứng mạnh hơn, giá của một số lĩnh vực quan trọng như năng lượng và phương tiện giảm - có thể sẽ không kéo dài.

Ông Hollenhorst nói thêm: “Tiền lương vẫn đang được tăng ở mức cao, rủi ro lạm phát về nhà ở và các dịch vụ khác có thể khiến chúng ta khó có thể thực sự lạc quan. Nếu không thắt chặt, lạm phát có thể tăng ở mức cao trở lại vào đầu năm 2024”.

Về phần mình, một số quan chức Fed cho biết họ có thể sẽ tăng lãi suất thêm một lần vào cuối năm.

Có nhiều dấu hiệu cảnh báo mọi thứ “chưa kết thúc”

Có nhiều lý do cần thận trọng về hướng đi của lạm phát. Điều này dễ dàng nhận thấy khi chỉ số CPI đã giảm đáng kể nhưng CPI lõi thì không.

CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng đã tăng 4.8% so với cùng kỳ và 0.2% so với tháng 5. Con số này thấp hơn so với ước tính tăng 5% và 0.3%. Tuy nhiên vẫn cao hơn nhiều so với mức mong muốn của Fed.

Nhà ở cũng là một điểm cần quan tâm. Chi phí nhà ở đã tăng 0,4% trong tháng 6 và tăng 7,8% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất nửa đầu năm nay và tiệm cận mức cao nhất kể từ đầu những năm 1980.

Lạm phát đã gây ra nhiều “đau đớn”

Các quan chức Fed đã cam kết sẽ không “chủ quan” về lạm phát. Bên cạnh đó, họ cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại về tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ đến các gia đình và người lao động có thu nhập thấp.

Các doanh nghiệp nhỏ cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá cả tăng cao cũng như mức lãi suất mà Fed đề ra.

David Cody, đồng sáng lập và đồng giám đốc điều hành của Newity, cho biết: “Lạm phát chắc chắn đã thay đổi kết cấu chi phí, trong một số trường hợp nó có thể là thực trạng vĩnh viễn đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ”.

Ông Cody cũng nói môi trường hiện tại rất khó khăn để cấp vốn cho doanh nghiệp nhỏ và ông đã không có nhiều kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt trong một thời gian. Ông cho rằng sẽ phải thay đổi khá nhiều nếu muốn thay đổi cục diện bởi vài năm qua, nền kinh tế đã trải qua “những cơn gió ngược”, bao gồm cả ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bằng chứng cho thấy lạm phát đang đi đúng hướng. Việc đa dạng hóa các chuỗi cung ứng toàn cầu là yếu tố tích cực nhất.

Ngoài ra, khi người tiêu dùng sử dụng hết các khoản tiết kiệm - được tích lũy từ chính sách hỗ trợ của chính phủ hồi đại dịch - thì nhu cầu có thể sẽ giảm. Từ đó giá các mặt hàng và dịch vụ sẽ giảm theo. Những xu hướng đó cũng có thể thúc đẩy Fed “nới lỏng” chính sách.

“Thực tế, mức lạm phát hiện tại vẫn có tác động tiêu cực đến người tiêu dùng. Vì vậy, mặc dù chúng ta đang đi đúng quỹ đạo, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước”, Kavan Choksi, giám đốc KC Consulting nhận định.

Ông Trump nói ông đang bị điều tra về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử

(Ảnh minh họa).

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/7 nói rằng ông đã nhận được một lá thư từ Công tố viên Đặc biệt Jack Smith cho biết ông là mục tiêu của một cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn về những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.
Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho đến nay cho thấy ông Trump có thể sắp bị truy tố hình sự liên bang do nỗ lực của ông nhằm bám lấy quyền lực sau khi thua đối thủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống.

Các quan chức đã làm chứng rằng trong những tháng cuối cùng đương chức, ông Trump đã gây áp lực với họ về những tuyên bố không có căn cứ về gian lận bầu cử trên diện rộng.

Những người ủng hộ ông đã tấn công Điện Capitol nhằm ngăn Quốc hội chứng nhận chiến thắng của ông Biden vào ngày 6/1 năm 2021.

Ông Smith ‘đã gửi một lá thư (một lần nữa, đó là tối Chủ nhật!) tuyên bố rằng tôi là mục tiêu của cuộc điều tra của Đại bồi thẩm đoàn ngày 6/1’, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình.

Sau đó trong cùng ngày, các luật sư bào chữa và các công tố viên liên bang sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại Florida trước Thẩm phán liên bang Aileen Cannon, người đang chủ trì thụ lý vụ án ông Trump đã xử lý sai thông tin mật và cản trở công lý.
Ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của đảng Cộng hòa để đối mặt với Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2024, hồi tháng trước đã bị truy tố về tội lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu quốc phòng sau khi ông rời nhiệm sở vào năm 2021 và âm mưu cản trở nỗ lực của chính phủ để lấy lại tài liệu.

Công tố viên đặc biệt Jack Smith cũng đang dẫn đầu nỗ lực của phía công tố trong vụ này.

Nằm trong cuộc điều tra bầu cử năm 2020, một đại bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang ở thủ đô Washington, DC, đã nghe lời khai từ các cựu quan chức cấp cao của chính quyền Trump, cựu luật sư Nhà Trắng Pat Cipollone và cựu phó Tổng thống Mike Pence.
Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết văn phòng của ông Smith đã cho ông ‘thời gian rất ngắn là 4 ngày’ để xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra.

Hôm 17/8, Tòa án Tối cao Georgia đã bác bỏ nỗ lực của ông Trump nhằm ngăn chặn một cuộc điều tra của bang này về việc liệu ông và các đồng minh của ông có tìm cách can thiệp bất hợp pháp vào cuộc bầu cử năm 2020 ở bang Georgia hay không.
Trong số các hành động đang được điều tra có cuộc điện đàm của ông Trump kêu gọi một quan chức bầu cử hàng đầu của bang ‘tìm’ đủ số phiếu để lật ngược chiến thắng trên toàn bang của ông Joe Biden.

Mỹ khó thoát phụ thuộc pin xe điện Trung Quốc ra sao?

Tham vọng gầy dựng một chuỗi sản xuất pin xe điện không có bóng dáng Trung Quốc của Mỹ gần như là không thể, theo Economist.

"Tôi muốn loại bỏ tất cả khí thải ra khỏi các đường cao tốc trên thế giới", John Goodenough, Nhà khoa học đoạt giải Nobel, người phát triển pin lithium-ion cách đây 4 thập kỷ từng nói trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018. Goodenough qua đời vào ngày 25/6 năm nay, trước khi giấc mơ của ông trở thành sự thật.

Nhưng các chính phủ trên thế giới ngày nay đang nỗ lực để biến nó thành hiện thực và bước đầu đạt được những kết quả đáng chú ý. Doanh số bán ôtô điện toàn cầu đã tăng gấp 5 lần giai đoạn 201 -2022, vượt 10 triệu chiếc vào năm ngoái.

Nhưng tốc độ chuyển đổi sang xe điện đang gặp trở lại về nguồn cung và các thách thức địa chính trị. Sản lượng khoáng chất cần thiết để sản xuất pin lithium-ion phải tăng hơn 30% mỗi năm trong thập kỷ này để đáp ứng nhu cầu dự kiến của thế giới.

Chỉ riêng Mỹ sẽ cần hàng chục triệu cục pin để đáp ứng tham vọng một nửa tổng doanh số bán ra là xe điện vào năm 2030. Tuy nhiên, đối thủ lớn nhất của họ là Trung Quốc lại là quốc gia chế tạo các kim loại dùng trong pin, sản xuất tế bào pin và pin thành phẩm hàng đầu.

Ngay cả khi sản xuất pin ở nước ngoài, các công ty Trung Quốc vẫn thống trị quy trình. Các nhà hoạch định chính sách tại Washington coi đó là mối đe dọa với khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của Mỹ. Tất cả những điều này làm cho công nghệ của Goodenough trở thành một trong những "chiến trường công nghiệp" quan trọng nhất của cuộc chiến tranh lạnh mới, theo Economist.

Kết quả cuộc chiến trên mặt trận này sẽ được xác định ở châu Á, nơi có hầu hết chuỗi cung ứng pin. Điểm nghẽn đầu tiên nằm ở khâu sản xuất và xử lý vật liệu - bao gồm cả hai trong số những vật liệu quan trọng nhất của pin là lithium và niken. Việc nắm bắt nguồn cung ổn định của cả hai sẽ rất quan trọng với các nhà sản xuất trên toàn cầu.

Gần một nửa số lithium được sản xuất vào năm 2022 đến từ Australia, 30% từ Chile và 15% từ Trung Quốc. Với niken, Indonesia chiếm 48% tổng sản lượng toàn cầu vào năm ngoái, Philippines chiếm 10% và Australia 5%.

Cho đến nay, Mỹ đang theo đuổi các thỏa thuận thương mại với một số quốc gia đó để tiếp cận khoáng sản và năng lực sản xuất, đồng thời cung cấp các khoản trợ cấp khổng lồ cho các nhà sản xuất thông qua Đạo luật Giảm lạm phát.

Để nhận khoản trợ cấp 7.500 USD của Mỹ dành cho mỗi chiếc ôtô điện, hãng xe phải đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ về tỷ lệ khoáng sản được xử lý và pin sản xuất ở Mỹ hoặc ở quốc gia ngoài Trung Quốc mà Mỹ có hiệp định thương mại tự do. Trong khi đó, Trung Quốc đang tự xây dựng một chuỗi cung ứng pin song song.

Sự thống trị của Indonesia về niken cũng là một nút thắt. Công ty tư vấn PwC ước tính cần 2,7 triệu tấn vật liệu này mỗi năm cho xe điện vào năm 2035. Tuy nhiên, Indonesia hiện chỉ sản xuất 1,6 triệu tấn, phần lớn được sử dụng cho thép không gỉ. Một lượng lớn công suất khai thác và xử lý niken mới đang được lên kế hoạch hoặc xây dựng.

Tuy nhiên, đây là khâu khó nhất để Mỹ muốn loại bỏ sự hiện diện của Trung Quốc. Bởi nước này đang nấu chảy và xử lý khoảng ba phần tư lượng niken của thế giới. Họ cũng nắm hai phần ba công suất xử lý lithium. Ngay cả những con số đó cũng chưa đủ để phản ánh hết ảnh hưởng của Trung Quốc, bởi nhiều quá trình xử lý được thực hiện bên ngoài nước này nhưng liên quan đến các công ty Trung Quốc.

Cụ thể, ba nhà máy đang hoạt động ở Indonesia sử dụng quá trình lọc axit áp suất cao, một quy trình tiên tiến chiết xuất niken từ quặng mà không làm tan chảy niken. Tất cả đều dựa trên công nghệ, năng lực vận hành của Trung Quốc hoặc cả hai. Để đảm bảo nguồn cung cấp niken, nhà sản xuất ôtô Mỹ là Ford, đã liên doanh với Huayou Cobalt - một công ty khai thác mỏ của Trung Quốc để đầu tư vào một nhà máy chế biến niken ở Indonesia.

Tại quê nhà, Ford còn đối điện với sức nóng chính trị vì một liên doanh khác với gã khổng lồ pin Trung Quốc CATL để xây một nhà máy pin mới ở Michigan. CATL hiện sản xuất một phần ba lượng pin xe điện toàn cầu, tính theo công suất.

Sự hiện diện áp đảo của các công ty Trung Quốc không chỉ là kết quả của chuyên môn công nghiệp ấn tượng của họ. Theo các chuyên gia và CEO ngành khai khoáng, lý do nữa là công ty Trung Quốc rất nhanh nhạy và chấp nhận rủi ro. Trong khi, các công ty phương Tây hay Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến niken vừa ít lại vừa mất nhiều thời gian hơn cho giai đoạn nghiên cứu và chuẩn bị.

Đơn cử, công ty khai khoáng Sumitomo Metal Mining (Nhật Bản) đã rút khỏi một dự án chế biến niken vào năm ngoái, với lý do bất đồng với đối tácPT Vale Indonesia. Họ ra quyết định sau khi nghiên cứu khả thi về dự án đã được tiến hành từ năm 2012.

Các công ty Trung Quốc cũng thống trị việc sản xuất các linh kiện của pin chiếm ít nhất một nửa sản lượng và hơn 70% ở một số loại. Phần còn lại tập trung ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Cả ba quốc gia Đông Á chiếm từ 92% đến 100% tổng sản lượng các bộ phận cấu thành ngành linh kiện pin.

Do đó, ngay cả khi Mỹ có thể đảm bảo đủ khoáng sản đã chế biến, việc đáp ứng các mục tiêu đầy tham vọng về xe điện đòi hỏi nước này đón nhận được quy mô lớn bí quyết sản xuất pin của Hàn Quốc và Nhật Bản, nếu không có Trung Quốc.

LG Energy Solution (Hàn Quốc) - nhà sản xuất pin lớn thứ hai sau CATL, đang mở rộng ở Mỹ với các liên doanh với Hyundai, Honda và General Motors. LG đặt mục tiêu sản xuất lượng pin có tổng dung lượng 278 GWh ở Bắc Mỹ vào năm 2030, tăng từ mức chỉ 13 GWh vào năm 2022.

Nhưng điều đó có thể quá lạc quan. Kim Myung Hwan, Giám đốc thu mua LG, cho biết chi phí xây dựng ngày càng tăng, tình trạng thiếu nhân viên lành nghề và sự biến động về giá nguyên vật liệu cần thiết cho pin đều là những rào cản không nhỏ.

Một số nhà sản xuất châu Á lo chi phí sản xuất pin ở nước ngoài có thể cao ngất ngưởng trong nhiều năm. Hideo Ouchi, Giám đốc của W-Scope, một công ty Nhật Bản sản xuất lớp phân cách được sử dụng trong các tế bào pin, ước tính rằng để đạt được các mục tiêu về xe điện vào năm 2030, chỉ riêng nước Mỹ sẽ cần nhiều vật liệu phân cách như được sản xuất trên toàn cầu vào năm 2021. "Điều quan trọng hơn nhiều là phải nghĩ đến cách tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp trong 10, 15, 20 năm", ông Ouchi nói.

Chính sách của Mỹ cũng là một sự không chắc chắn khác cho tham vọng độc lập chuỗi pin xe điện của họ, nhất là khi nhiều nhà sản xuất pin châu Á đang kỳ vọng vào sự hỗ trợ tài chính kéo dài hàng thập kỷ.

Tháng trước, công đoàn United Auto Workers của Mỹ chỉ trích chính quyền Biden vì không đặt điều kiện quyền lao động nghiêm ngặt cho khoản vay lên đến 9,2 tỷ USD cho Ford và SK On - công ty sản xuất pin Hàn Quốc, khi xây dựng một nhà máy mới tại Michigan. Trong tương lai, việc chính quyền do đảng Cộng hòa lãnh đạo giản lược hoặc từ bỏ mục tiêu xe điện hiện tại vẫn có thể xảy ra.

Nhìn chung, việc giải quyết những rào cản hiện có trong ngành pin xe điện vẫn khó khăn. Và việc mở rộng chuỗi cung ứng pin để phù hợp với nhu cầu toàn cầu khổng lồ về xe điện là một trong những thách thức công nghiệp lớn nhất từng có, theo Economist. Thực hiện điều này - vì lợi ích của khí hậu, sức khỏe con người và nhiều lĩnh vực khác - mà không có quốc gia nắm giữ ưu thế về công nghiệp pin rất khó khả thi, thậm chí có thể là không thể.

Mỹ - Trung nối lại 'ngoại giao khí hậu'

(Ảnh minh họa).

Chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày của đặc phái viên tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, ông John Kerry, đánh dấu việc nối lại đàm phán giữa hai nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất hành tinh.

Cuộc gặp kéo dài gần 12 tiếng giữa ông Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Giải Chấn Hoa ngày 17-7 được xem là một chỉ dấu tích cực. Nhưng để Mỹ và Trung Quốc tiếp tục hợp tác trong dài hạn là thách thức không hề nhỏ.

Mỹ muốn thể hiện trách nhiệm

Khác với các lĩnh vực như tài chính và ngoại giao, vốn có những khác biệt và nhân tố rủi ro bất ngờ, chống biến đổi khí hậu được Mỹ xem là một trong những vấn đề mà Washington và Bắc Kinh có thể cùng hợp tác vì lợi ích thế giới.

Thông điệp này đã được Washington nhắc đi nhắc lại ở nhiều cấp. Mỹ cũng thừa nhận vấn đề này sẽ không thể được giải quyết mà không có Trung Quốc, ám chỉ trách nhiệm của nước này với tư cách là nền kinh tế số 2 thế giới và là một trong những nước phát thải nhiều nhất khí nhà kính. Theo ước tính, hiện Mỹ và Trung Quốc mỗi năm thải ra tới 40% lượng khí nhà kính toàn cầu.

Chuyến đi của ông Kerry, do đó, có ba nhiệm vụ lớn là đàm phán với Trung Quốc về cắt giảm khí methane, giảm phá rừng và loại bỏ dần việc tiêu thụ than của Trung Quốc.

"Hy vọng của chúng tôi là chuyến đi này có thể trở thành khởi đầu cho một định nghĩa mới về hợp tác và giải quyết những khác biệt giữa chúng ta", ông Kerry nói với nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp ngày 18-7.

Trong cuộc gặp sau đó với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, ông Kerry cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vào mùa hè này và trích dẫn số liệu về nhiệt độ tại Tân Cương (Trung Quốc) lên hơn 52OC.

"Các dự đoán nghiêm trọng hơn nhiều so với trước đây", ông Kerry nói thêm sau khi ông Lý cắt lời đặc phái viên Mỹ và tỏ ý nghi ngờ về nhiệt độ tại Tân Cương. Ông Lý sau đó thừa nhận Trung Quốc và nhiều nơi khác đang đối mặt các tác động của biến đổi khí hậu.

Sau những cuộc gặp trên, khi được hỏi về kết quả các đàm phán Mỹ - Trung về cắt giảm methane hay sử dụng than đá, ông Kerry cho rằng vẫn còn quá sớm để tiết lộ. Một vấn đề khác Mỹ cũng đang muốn thúc đẩy Trung Quốc là thành lập một quỹ quốc tế để hỗ trợ các nước đang phát triển trong cuộc chiến khí hậu.

Trong khi có nhiều kỳ vọng chuyến đi của ông Kerry sẽ mang lại một số kết quả thực chất, cũng có ý kiến cho rằng tất cả những chuyến thăm đã, đang và sẽ diễn ra chỉ là cách để Mỹ và Trung Quốc nắm được quan điểm của nhau. Mọi vấn đề sẽ được tổng hợp để thảo luận và đi đến kết quả cụ thể trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước trong năm nay.

Thách thức cho hợp tác dài hạn

Vào tháng 8-2022, sau chuyến thăm Đài Loan của chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi, Trung Quốc đã đình chỉ các cuộc tiếp xúc cấp cao với Mỹ. Đến tháng 11 cùng năm, trong cuộc gặp tại Bali (Indonesia) nhân hội nghị G20, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí nối lại các cuộc gặp.

Tuy nhiên khi chưa có cuộc đàm phán khí hậu nào diễn ra, quan hệ song phương đã bị "trật bánh" sau vụ khinh khí cầu Trung Quốc "đi lạc" và bị Mỹ bắn hạ vào tháng 2-2023.

Bế tắc chỉ được khơi thông sau chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 6 vừa rồi của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Đặc phái viên Kerry là quan chức cấp cao thứ ba của Mỹ đến Trung Quốc trong vòng chưa đầy một tháng, sau ông Blinken và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

Những diễn biến trên cho thấy hợp tác chống biến đổi khí hậu giữa Mỹ và Trung Quốc dễ bị tổn thương thế nào nếu có sự cố trong lĩnh vực khác, đặc biệt về chính trị - ngoại giao.

Hai vấn đề khác cũng tác động đến hợp tác Mỹ - Trung Quốc trong chống biến đổi khí hậu là lợi ích của người dân trong nước và khác biệt về cách tiếp cận. Trung Quốc dẫn đầu thế giới về xe điện và tạo ra nhiều điện mặt trời hơn tất cả các nước khác cộng lại.

Nhưng mức tiêu thụ than đá vẫn tiếp tục tăng một cách nguy hiểm. Việc xây dựng các nhà máy điện than ở Trung Quốc đã tăng tốc gần đây khi giới lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của "an ninh năng lượng", theo báo New York Times.

Đối với Trung Quốc, việc Mỹ kêu gọi hợp tác chống biến đổi khí hậu trong khi vẫn tiếp tục "khiêu khích" (cách nói của Thời báo Hoàn Cầu) trong vấn đề Đài Loan, thương mại, nhân quyền là khó hiểu và khó chấp nhận.

Nói cách khác, Trung Quốc muốn đặt hợp tác trong lĩnh vực này vào bức tranh chung với các vấn đề khác trong khi Mỹ lại muốn tách bạch các vấn đề.

Nguồn: Soha; CafeF; VOA; Vnexpress; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang