Mỹ: Chuột hải ly xâm chiếm; Vụ Hollywood đình công; Trận chiến BĐS; Gặp gỡ đại gia chip; Kỳ vọng nối lại hợp tác TQ

Chuột hải ly 'xâm chiếm' nước Mỹ

(Ảnh minh họa).

Loài gặm nhắm khổng lồ đang là vấn nạn cho người dân Hoa Kỳ bởi sức tàn phá khủng khiếp của chúng.

Các nhà chức trách Mỹ gặp khó khăn trong việc tìm chính sách ngăn chặn bầy đàn hải ly khỏi các trang trại, đầm lầy, cầu đường và những khu sân golf. Quá trình sinh sản quanh năm khiến chúng càng khó bị tiêu diệt hoàn toàn.

Chuột hải ly hay chuột Coypu là một phân loài của loài Myocastor coypus có nguồn gốc ở khu vực Nam Mỹ. Với sức phá hoại kinh hoàng mà chúng được các chuyên gia liệt vào danh sách 100 loài ngoại lai xâm lấn hàng đầu thế giới.

Trong khi các chú hải ly thường được gọi là 'kỹ sư nhí' trong công cuộc xây tổ thì chuột hải ly lại có biệt danh trái ngược, đó là 'kẻ phá hoại'. Vì chúng luôn có xu hướng đào phá mọi thứ để tìm thức ăn.

Với bản tính phàm ăn của mình, chuột hải ly có thể nạp vào cơ thể lượng thức ăn khổng lồ bằng 25% trọng lượng cơ thể. Đặc biệt là rễ cây, chúng thường nhổ tất cả cái cây lên để ăn hoặc bào mòn lớp vỏ cứng bên ngoài rễ và vứt bỏ đi phần còn lại. Tương tự với các loài hoa màu, chuột hải ly đều tiêu thụ sạch sẽ hoặc bỏ đi phần mà chúng không thích. Chính vì vậy, mọi nơi mà chuột hải ly đi qua đều dần trở nên cằn cõi và hoang tàn.

Bộ răng sắc nhọn có thể phá vỡ mọi thứ cho phép chúng thoải mái bào mòn các vật liệu cứng cáp như đập nước, cầu đường, hoặc chui xuống các hố sâu để phá các cốt lõi của tòa nhà.

Chuột hải ly có răng màu cam do men răng chứa sắt hóa trị ba, cung cấp độ chắc khỏe, phục vụ cho công cuộc cắn phá mà không dẫn đến cảm giác bị đau hay ngứa.

Môi trường sống yêu thích của chúng là nước, vì vậy chúng ăn ở và vệ sinh thải ra nước. Chất thải của chuột hải ly không chỉ gây ô nhiễm nghiêm trọng đến nguồn nước mà còn ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh lao, sán dây... .

Chuột hải ly có thể dễ dàng khiến một vùng đất ngập nước rộng lớn ở Vịnh Chesapeake, Maryland hay vùng đất ngập nước ven biển rộng 20 km vuông tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Blackwater trở nên hoang tàn sau một khoảng thời gian ngắn.

Với sức tàn phá khủng khiếp như vậy, rất nhiều bang ở Mỹ như Texas, Oregon, California, Maryland, Illinois hay Louisiana đều tiêu tốn hàng chục triệu đô la hoặc hơn thế để treo thưởng cho các thợ săn chuột hải ly trong mỗi mùa săn diễn ra hằng năm.

Trong đó, bang Louisiana phát thưởng 6 USD/con nhưng số lượng thuyên giảm là khá ít. Hiện bang Louisiana phải đối mặt với chính sách tiêu diệt hơn 400.000 con mỗi năm bởi tốc độ sinh trưởng của loài vật này tại đây là quá nhanh.

Những diễn biến mới nhất của cuộc đình công tại Hollywood

Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình (AMPTP) cho biết, các hãng phim và các tập đoàn truyền hình lớn đã đề xuất tăng bồi thường hơn 1 tỷ USD cho các diễn viên Hollywood và tăng thêm quyền lợi cho họ trước khi Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) kêu gọi đình công vào tuần trước.

AMPTP là tổ chức đàm phán thay mặt cho Netflix Inc, Walt Disney Co, Warner Bros Discovery và các công ty khác, cho rằng SAG-AFTRA "tiếp tục mô tả sai các cuộc đàm phán".

SAG-AFTRA đã kêu gọi một cuộc đình công vào ngày 13/7 sau khi các nhà đàm phán của công đoàn nói rằng họ không thể đạt được thỏa thuận với các hãng phim về hợp đồng ba năm mới với quyền lợi cao hơn và hạn chế việc sử dụng hình ảnh của họ bằng trí tuệ nhân tạo.

Hôm 17/7, SAG-AFTRA, đại diện cho trên 160.000 diễn viên, đã đưa ra một danh sách chi tiết các đề xuất của mình và những phản hồi của các hãng phim. SAG-AFTRA cho biết đã yêu cầu tăng lương chung 11% trong năm đầu tiên của hợp đồng để bù đắp cho lạm phát, nhưng các hãng phim đã phản đối.

Ngày 13/7, các diễn viên tại kinh đô điện ảnh Hollywood thông báo họ sẽ cùng các nhà biên kịch tham gia vào đợt đình công quy mô lớn nhất trong 63 năm qua, sau khi các cuộc đàm phán với giới chủ thất bại. Cuộc đình công đang đe dọa làm đình trệ gần như tất cả hoạt động sản xuất phim ảnh và chương trình truyền hình của Hollywood.

Các diễn viên cũng đang phải chịu áp lực của lạm phát, trong khi mối lo ngại về AI đối với các ngành nghề sáng tạo khiến họ kỳ vọng các hãng phim sẽ có chính sách kiểm soát để hạn chế việc sử dụng công nghệ này trong chương trình truyền hình và phim ảnh trong tương lai. Tuy nhiên, SAG-AFTRA cho biết giám đốc điều hành các hãng phim đã "không thừa nhận sự thay đổi lớn đang diễn ra trong lĩnh vực phim ảnh, cũng như tác động kinh tế nghiêm trọng đối với nhân lực ngành này".

Giới quan sát nhận định việc diễn viên và biên kịch tại Hollywood đình công sẽ khiến nhiều series phim ăn khách được sản xuất trong năm nay có nguy cơ bị gián đoạn trong thời gian dài. Trong trường hợp các cuộc đình công vẫn tiếp diễn, khả năng cao quá trình sản xuất những bộ phim lớn cũng có thể bị hoãn lại.

'Trận chiến khốc liệt' đang nổ ra trên thị trường nhà ở Mỹ

(Ảnh minh họa).

Thị trường nhà ở Mỹ đang diễn ra "trận chiến" khốc liệt: trong khi khả năng chi trả giảm sút do lãi thế chấp tăng, sự khan hiếm nhà cũng ngày càng trầm trọng hơn.

Lo sợ phải đánh đổi từ lãi suất thế chấp 2-3% đang có thành một khoản mới 6-7%, nhiều chủ nhà ở Mỹ không muốn tham gia bất cứ hoạt động mua bán nào. Và hiện tượng được gọi là hiệu ứng "lock-in-effect" (tạm dịch hiệu ứng khóa - hiệu ứng làm người có nhà không bán tài sản đó nữa do giá trị thị trường giảm, gây thua lỗ) này đang gây áp lực trên thị trường nhà ở.

"Hiệu ứng khóa"

Lãi suất thế chấp tăng vọt vào năm 2022 khiến nhiều người mua tiềm năng cảnh giác và làm giảm sức mua của họ.

Với lãi suất tăng gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn, việc mất khả năng chi trả nhà ở đã đạt đến mức chưa từng thấy, kể từ đỉnh cao của bong bóng vào năm 2006, theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta.

Cuộc khủng hoảng đã dẫn đến việc điều chỉnh giá nhà mùa thu năm 2022, tạo ra cú đấm lớn nhất vào các thị trường nhà ở Tây Nam và Bờ Tây nước Mỹ vốn đã quá nóng, trong khi thị trường nhà ở đang bị căng thẳng do thiếu hàng tồn kho sẵn có.

Theo Realtor.com, "hiệu ứng khóa" đã dẫn đến tình trạng khan hiếm nhà hiện có trên thị trường. Số lượng nhà được rao bán trong tháng 6-2023 đã giảm hơn 26,2% so với tháng 6-2022, thậm chí 28,9% so với tháng 6-2019.

Lượng nhà tồn kho hạn chế thúc đẩy sự cạnh tranh giữa những người mua và khiến giá nhà tăng lần đầu tiên trong 6 tháng qua, trong khi thời điểm này là thời gian có sức mua mạnh trong năm ở hầu hết các thị trường.

Ai sẽ giành chiến thắng?

Khả năng chi trả căng thẳng sẽ khiến giá nhà trên toàn quốc giảm xuống hay việc thiếu hàng tồn kho sẽ khiến giá nhà trên toàn quốc tăng cao?

Theo các công ty Zillow và CoreLogic, giá nhà trên toàn quốc đã chạm đáy và dự kiến tiếp tục tăng trong 12 tháng tới. Cụ thể, sự khan hiếm hàng tồn kho đang khiến người mua không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy giá lên cao hơn.

Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng Mark Zandi của Moody's Analytics lại dự đoán khả năng chi trả nhà ở sẽ được cải thiện trong vài năm tới, khi tỉ lệ thế chấp giảm dần từ khoảng 6,5% vào năm 2023 xuống 5,5% vào năm 2025 và khi giá nhà trên toàn quốc cuối cùng giảm khoảng 8% từ mức đỉnh xuống đáy.

Nói cách khác, Zandi hy vọng khả năng chi trả hạn chế sẽ khắc phục tình trạng thiếu hàng tồn kho.

"Theo suy nghĩ của chúng tôi, sự suy yếu về giá này sẽ diễn ra trong 3 năm tới, không có biến cố lớn nào ở đây cả, nó sẽ giảm từ từ", ông nói với trang Fortune.

Nếu chẳng may Moody's Analytics nhầm lẫn và "giá cuối cùng cao hơn dự kiến", ông vẫn khẳng định đó có thể do "hiệu ứng khóa" hiện hành. Khi mọi người chọn thu mình lại và tình trạng thiếu hàng tồn kho tiếp tục gia tăng, giá nhà sẽ lên.

Quan chức cấp cao của Mỹ gặp gỡ các “đại gia” ngành chip

Mỹ đang xem xét đưa ra các hạn chế mới nhằm cập nhật và hoàn thiện các biện pháp kiểm soát chất bán dẫn được công bố vào tháng 10 năm ngoái.

CEO của các công ty chip Mỹ hôm 17/7 đã tham gia một cuộc họp với các quan chức hàng đầu của chính quyền Mỹ để thảo luận về chính sách của Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ đang xem xét các biện pháp hạn chế mới.

Ngoại trưởng Antony Blinken đã nói chuyện với các giám đốc điều hành của công ty chip về ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng sau chuyến đi gần đây của ông tới Trung Quốc, một phát ngôn viên của bộ nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Lael Brainard và Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Jake Sullivan là các quan chức tham gia cuộc họp với đại diện của Qualcomm, Intel, và Nvidia. Đây là 3 công ty phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc với doanh số bán hàng lớn từ thị trường này, lần lượt ở mức 60%, 25% và 20%.

Thị trường “béo bở”

Cuộc họp giữa các quan Mỹ và các CEO ngành chip diễn ra sau khi Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế xuất khẩu gali và germani, 2 kim loại được sử dụng để sản xuất chip. Đây cũng là một trong những nội dung của cuộc thảo luận giữa ông Blinken và các nhà lãnh đạo Mỹ với CEO của các công ty trên.

Tại sự kiện này, ông Blinken đã chia sẻ quan điểm của mình về lĩnh vực bán dẫn và các vấn đề về chuỗi cung ứng, đặc biệt là sau chuyến thăm Trung Quốc gần đây của ông.

"Ngoài ra, ông cũng lắng nghe các công ty chia sẻ cách nhìn nhận các vấn đề về chuỗi cung ứng cũng như hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết tại một cuộc họp báo.

Các CEO cũng muốn đốc thúc việc giải ngân tiền của chính phủ dành cho các công ty bán dẫn trong Đạo luật Khoa học và Chip, đồng thời đảm bảo chính sách của Mỹ không ngăn cản các công ty chip tham gia vào thị trường “béo bở” như Trung Quốc, Reuters cho biết.

Tháng 10/2022, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành các quy định cấm các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn bán một số công cụ nhất định cho Trung Quốc, cũng như cấm xuất khẩu một số chip được sử dụng trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thông báo này đã gây chấn động ngành công nghiệp bán dẫn.

Chính quyền Mỹ tin rằng việc hạn chế quyền truy cập của Trung Quốc sẽ củng cố an ninh quốc gia và kìm hãm nỗ lực của Bắc Kinh nhằm nâng cao năng lực quân sự của nước này. Theo Bloomberg, Mỹ đang xem xét đưa ra các hạn chế mới nhằm cập nhật và hoàn thiện các biện pháp đã được công bố vào năm ngoái.

Giải pháp đối thoại

Việc các quan chức chính quyền cấp cao tham gia vào cuộc họp cho thấy áp lực mà chính quyền Tổng thống Biden đang phải đối mặt từ các nhà sản xuất chip. Những công ty này lo ngại rằng các biện pháp hạn chế mới đối với việc bán thiết bị cho Trung Quốc sẽ khiến họ bị loại khỏi thị trường lớn nhất của mình, từ đó làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Hiệp hội Công nghiệp Chất bán Mỹ (SIA) hôm 17/7 cho biết, “những hạn chế quá rộng, mơ hồ và đôi khi đơn phương có nguy cơ làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, gây ra sự bất ổn đáng kể trên thị trường và khiến Trung Quốc tiếp tục trả đũa”.

SIA kêu gọi chính quyền Mỹ kiềm chế các hạn chế tiếp theo cho đến khi cơ quan này tham gia rộng rãi hơn với các chuyên gia để đánh giá tác động của các hạn chế hiện tại nhằm xác định xem chúng đã được đủ hẹp, đủ rõ ràng, được áp dụng nhất quán và phối hợp ăn ý với các đồng minh hay chưa”.

SIA cũng kêu gọi chính phủ Mỹ và Trung Quốc “giảm bớt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại, tránh để mọi việc leo thang”.

Đáp lại SIA, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết: “Các hành động của chúng tôi đã được điều chỉnh cẩn thận để tập trung vào công nghệ có liên quan đến an ninh quốc gia và được thiết kế để đảm bảo rằng các công nghệ của Mỹ và đồng minh không được sử dụng để phá hoại an ninh quốc gia của chúng ta”.

“Chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng về việc thực hiện quyền này, thông qua bình luận của công chúng về các quy định và thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác, Quốc hội, ngành công nghiệp và các bên liên quan khác”, người này cho biết

Mỹ kỳ vọng nối lại các kênh hợp tác với Trung Quốc

(Ảnh minh họa).

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry đang có chuyến thăm Trung Quốc trong 4 ngày từ 16-19/7. Đây là chuyến thăm thứ ba của quan chức cấp cao Mỹ đến Trung Quốc chỉ trong vòng 30 ngày qua.

Giới chức Mỹ kỳ vọng chuyến thăm của ông Kerry đến Trung Quốc có thể tạo ra bước ngoặt mới, giảm căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, vốn đang xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Trong cuộc gặp với người đồng nhiệm, đặc phái viên về khí hậu Trung Quốc Giải Chấn Hoa ngày 17/7, phía Mỹ cho biết, hai bên đã có cuộc trao đổi sâu sắc quan điểm về các vấn đề khí hậu, tập trung vào giảm phát thải khí metan, hạn chế sử dụng thán đá, ngăn chặn nạn phá rừng cũng như hỗ trợ các nước nghèo chống biến đổi khí hậu. Ông John Kerry cũng cho rằng, Mỹ và Trung Quốc không còn nhiều thời gian để ngăn chặn một tương lai u ám do sự nóng lên toàn cầu gây ra. Chống biến đổi khí hậu không phải vấn đề song phương hay ý thức hệ, cả Mỹ và Trung Quốc cần đặt chính trị sang một bên vì đây là cuộc sống thực tế đang diễn ra trước mắt.

Chuyến thăm của ông Kerry là chuyến thăm thứ ba của quan chức cấp cao Mỹ đến Trung Quốc, sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken giữa tháng 6 và Bộ trưởng Tài chính Yellen đầu tháng 7 vừa qua. Dự kiến trong thời gian tới, sẽ có thêm một số quan chức cấp Bộ trưởng sẽ đến thăm Trung Quốc với kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt, ngăn chặn đà đi xuống trong quan hệ song phương, đặc biệt từ sau chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Pelosi đến Đài Loan tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng, mặc dù bên ngoài hai nước liên tục kêu gọi tăng cường hợp tác nhưng chống biến đổi khí hậu cũng đang trở thành một trong những lĩnh vực cạnh tranh chiến lược không kém phần gay gắt.

Nguồn: Việt Báo; Báo Tin Tức; Tuổi Trẻ; Người Đưa Tin; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang