Mỹ: Lũ tấn công California; 1 đạo luật giúp gom 100 tỷ đô; Trump không tranh luận; Nước cờ của Biden; Tăng hiện diện ở Vùng Vịnh

Lũ quét, động đất cùng tấn công Nam California

(Ảnh minh họa).

Thống đốc bang California Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với phần lớn Nam California, với cảnh báo lũ quét có hiệu lực cho đến ít nhất 3 giờ sáng 21-8 (giờ Mỹ, tương ứng 15 giờ chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam)

Theo Reuters, lũ quét dữ dội đã xảy ra ở phía Đông và phía Tây hạt Los Angeles trong ngày 20-8 khi hệ thống bão Hilary tấn công bang California - Mỹ. Trước đó, bão Hilary đã càn quét bán đảo Baja - Mexico với sức mạnh chết người, gây lũ quét, ngập nặng và khiến 1 người tử vong.

Hilary được người Mỹ xếp vào nhóm "bão nhiệt đới", tương ứng bão cấp 12 trở xuống theo thang Beaufort mà Việt Nam sử dụng.

Theo các nhà dự báo thời tiết, tổng lượng mưa mà các khu vực núi và sa mạc ở California phải hứng chịu từ cơn bão này lên đến 12-25 cm, tương đương lượng mưa của các vùng sa mạc trong cả 1 năm.

Hạt San Bernardino đã ra lệnh sơ tán người dân một số thị trấn ở vùng núi và thung lũng, nơi các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy dòng nước đầy bùn, đá, cây cối đổ rạp.

Ở phía Tây quận Ventura, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo lũ lụt đe dọa tính mạng với lượng mưa lên đến 5 cm chỉ trong vòng 2 giờ. Nhiều chiếc xe bị mắc kẹt ở khu vực Spanish Hills, nơi nhân viên cứu hỏa phải đến giải cứu.

Theo CNN, cơn bão đã tiến vào địa phận bang California vào tối 20-8 (giờ Mỹ), khiến đường phố ngập lụt và nhiều đường dây điện bị đứt, lực lượng cứu hộ bị gọi đi khắp nơi.

Học khu Thống nhất Los Angeles - lớn thứ 2 ở Mỹ - cũng đóng cửa vào ngày 21-8, cùng với 2 học khu lớn khác trong khu vực.

Dòng nước đầy bùn và mảnh vụn cũng khiến một số đoạn đường cao tốc ở Nam California bị đóng cửa. Hơn 4.500 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy trên khắp nước Mỹ vào tối 20-8.

Chỉ bằng một đạo luật, Mỹ ‘gom’ về gần 100 tỷ USD đầu tư trong ‘một nốt nhạc’: VinFast ‘góp’ 4 tỷ USD trong đó

Đây có thể chưa phải con số cuối khi các nhà sản xuất vẫn đang rục rịch đầu tư vào lĩnh vực quan trọng này khi có thời cơ.

Các nhà sản xuất ô tô đang đầu tư nhiều tỷ USD vào các nhà máy sản xuất xe điện và pin xe điện tại Mỹ trong năm ngoái.

Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) được thông qua vào tháng 8/2022 đóng vai trò là chất xúc tác cho tăng trưởng đầu tư và việc làm liên quan đến lĩnh vực EV tại Mỹ, theo một báo cáo mới được công bố từ Quỹ bảo vệ Môi trường (EDF) và hãng thiết kế và kỹ thuật WSP.

Kể từ khi Tổng thống Joe Biden ký IRA thành luật, các nhà sản xuất ô tô đã cam kết đầu tư hơn 92,4 tỷ USD vào các nhà máy sản xuất xe điện và pin xe điện tại Mỹ.

Trong cùng khung thời gian, hơn 80.000 công việc trực tiếp mới liên quan đến EV cũng được giải quyết tại Mỹ. Một số công việc trong số này dành cho các cơ sở đã hoạt động, một số khác dựa trên thông báo của các công ty và đang trong quá trình triển khai.

Cũng theo báo cáo này, đến năm 2026, các cơ sở sản xuất xe điện tại Mỹ có thể sản xuất khoảng 4,7 triệu xe điện du lịch mỗi năm, chiếm 36% tổng số xe mới được bán vào năm 2022. Đến năm 2027, chỉ riêng các cơ sở sản xuất tại Mỹ có thể sản xuất đủ pin để cung cấp cho 12,2 triệu xe điện chở khách mỗi năm, chiếm 95% số xe mới được bán vào năm ngoái.

Trong số các địa điểm nhận đầu tư tại Mỹ, chỉ có 10 bang chiếm khoảng 88% các khoản đầu tư với 3 bang đứng đầu là Georgia với 31,5 tỷ USD đầu tư và cam kết tạo ra 33.600 việc làm, bang Michiagan với 18,9 tỷ USD đầu tư và 19.700 việc làm. Cuối cùng là bang Tennessee với 18,4 tỷ USD đầu tư và 20.500 việc làm.

Bốn tiểu bang tiếp theo có hơn 10 tỷ USD đầu tư gồm Nam Carolina, Nevada, Kentucky và Bắc Caronila.

Bắc Caronina chính là nơi VinFast chọn để đặt nhà máy sản xuất xe điện trị giá 4 tỷ USD của mình. Dự án này đã chính thức khởi công từ ngày 18/7, là cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên tại bang này, đồng thời là dự án phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử bang.

Theo VinFast, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 cho nhà máy này là 2 tỷ USD, diện tích 733 ha và chia thành 5 phân khúc sản xuất. Giai đoạn đầu, nhà máy sẽ sản xuất các mẫu xe điện VF7, VF8 và VF9 với công suất dự kiến 150.000 xe/năm. Nguồn cung linh kiện phục vụ sản xuất sẽ được ưu tiên mua tại Mỹ, Việt Nam và một số nước trong khu vực. Nhà máy dự kiến đi vào sản xuất từ năm 2025.

3 bang còn lại trong top 10 nhận đầu tư trong lĩnh vực EV tại Mỹ gồm Ohio, Arizona và Indiana với hơn 9 tỷ USD đầu tư.

Đạo luật IRA, trị giá 430 tỷ USD, có nhiều nội dung giúp thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch gồm miễn trừ thuế đối với xe điện được sản xuất ở Bắc Mỹ; hỗ trợ chuỗi cung ứng pin của Mỹ; trợ cấp cho các công ty và người tiêu dùng để chuyển đổi sang công nghệ xanh và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, IRA quy định áp mức thuế suất doanh nghiệp tối thiểu 15% đối với các công ty có doanh thu trên 1 tỷ USD/năm.

Ông Trump xác nhận không tham gia cuộc tranh luận tổng thống của đảng Cộng hòa

(Ảnh minh họa).

Tổng thống Donald Trump đã xác nhận ông sẽ không tham gia các cuộc tranh luận tổng thống của đảng Cộng hòa với các đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Cựu tổng thống cho biết một cuộc thăm dò mới nhất đã chỉ ra rằng ông có những con số "huyền thoại" vượt qua những người khác để trở thành ứng cử viên của đảng cho cuộc bầu cử năm 2024.

"Công chúng biết tôi là ai và tôi đã có một nhiệm kỳ tổng thống thành công như thế nào", ông Trump, 77 tuổi, viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 8.

Cuộc tranh luận thứ hai có thể diễn ra vào ngày hôm sau. Dự kiến ​​sẽ có ít nhất hai cuộc tranh luận nữa trong những tháng tiếp theo.

Bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa bắt đầu ở bang Iowa vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, nhưng nhiều cuộc tranh luận có thể sẽ được tổ chức để giúp sàng lọc thêm.

Các cuộc thăm dò gần đây liên tục cho thấy ông Trump - người đang phải đối mặt với một số cáo buộc hình sự - hiện đang là người đứng đầu trong đề cử của đảng Cộng hòa.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình vào Chủ nhật, ông Trump đã viết: "Cuộc thăm dò CBS mới đây, vừa ra mắt, tôi dẫn đầu trong cuộc đua với những con số "huyền thoại".

Ông nói thêm rằng một số ứng cử viên khác - bao gồm cả Thống đốc Florida Ron DeSantis - đã bị bỏ lại phía sau rất xa.

"Công chúng biết tôi là ai và tôi đã có một nhiệm kỳ Tổng thống thành công như thế nào, với năng lượng độc lập, biên giới và quân đội vững mạnh, cắt giảm thuế và quy định lớn nhất từ ​​trước đến nay, không xảy ra lạm phát, xây dựng nền kinh tế mạnh nhất trong lịch sử..."

"Vì vậy tôi sẽ không tham gia vào các cuộc tranh luận!"

Trong những tháng gần đây, ông Trump đã nhiều lần gợi ý rằng ông sẽ không tham gia các cuộc tranh luận của đảng Cộng hòa.

Ông Trump đã trích dẫn các cuộc thăm dò cho thấy mình dẫn đầu các ứng cử viên khác bằng "những con số dường như không thể vượt qua" và phàn nàn rằng những người điều phối và địa điểm tranh luận được đề xuất có thể mang hơi hướng "thù địch" với ông ấy.

Các ứng cử viên tổng thống khác của Đảng Cộng hòa cho đến nay vẫn chưa bình luận gì về những diễn biến mới nhất.

Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ 2017-2021, đã bốn lần bị truy tố hình sự và sẽ phải tham gia một loạt phiên tòa vào năm 2024 khi ông tái tranh cử vào Nhà Trắng.

Ông Trump mô tả các cáo buộc chống nhắm vào ông là một "cuộc săn phù thủy" chính trị.

Các cáo buộc - trên lý thuyết - có thể dẫn đến việc ông Trump phải lãnh án tù dài hạn nếu bị kết tội.

Nhưng về khâu hậu cần, an ninh và chính trị, việc bỏ tù một cựu tổng thống bằng một án tù truyền thống được nhiều chuyên gia xem là chuyện khó mà xảy ra.

Nước cờ 'một công, đôi việc' của Tổng thống Biden

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa quyết định mở lại văn phòng di cư ở thủ đô Havana (Cuba). Cách đây 5 năm, người tiền nhiệm của ông Biden là ông Donald Trump đã chấm dứt hoạt động của văn phòng này.

Khi cầm quyền ở Mỹ, ông Trump không tiếp tục chính sách giảm căng thẳng với Cuba như chính quyền tiền nhiệm Barack Obama, mà chuyển sang gia tăng đối đầu và thù địch với Cuba. Ông Trump quyết định đóng cửa văn phòng di cư ở Havana ngay sau khi xảy ra chuyện nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Havana gặp một hội chứng sức khỏe mà ban đầu bị cho là do một nguồn sóng âm gây ra. Khi đó, Washington cáo buộc Havana khủng bố tinh thần nhân viên sứ quán Mỹ. Về sau, các cơ quan tình báo Mỹ xác nhận những cáo buộc này không có cơ sở.

Việc chính quyền Mỹ đương nhiệm khôi phục hoạt động của văn phòng trên không phải chỉ vì Washington không còn lý do xác đáng nào nữa để biện minh cho hành động cũ, mà còn là bước đi nhằm tới 2 mục đích.

Mỹ mở lại văn phòng di cư ở Havana đồng thời với việc mở rộng hoạt động của nhiều văn phòng di cư khác nữa ở khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ. Những văn phòng di cư này vô cùng đắc dụng đối với chính quyền của ông Biden trong việc giải quyết vấn đề người di cư và tị nạn nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ. Đồng thời, động thái trên thể hiện sự quan tâm tới việc giải quyết vấn đề người di cư ở Cuba, giúp ông Biden tranh thủ diện cử tri Mỹ gốc Cuba xưa nay vốn thiên về bỏ phiếu cho ứng cử viên Cộng hòa. Nhờ đó, ông Biden thêm lợi thế trong cuộc tranh cử với chính ông Trump.

Mỹ lại tăng cường hiện diện ở Vùng Vịnh

(Ảnh minh họa).

Từng đánh giá rằng Mỹ sẽ rút khỏi Trung Đông nhưng giờ đây, các nước quân chủ Arab giàu có ở Vùng Vịnh nhận ra, Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực và một trong những mục đích là nhắm vào Iran, với lý do quốc gia Hồi giáo này đã có hành động đe dọa an ninh giao thông hàng hải.

Ông Timothy Hawkins - Phát ngôn viên của Hạm đội 5 của Mỹ, đóng quân tại Bahrain, nói với AFP: "Nguy cơ đe dọa những đoàn thủy thủ trong khu vực đang gia tăng vì những vụ bắt giữ" do Iran thực hiện tại eo biển Hormuz. Nằm giữa bờ biển của Iran và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), eo biển Hormuz có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động thương mại toàn cầu, là khu vực lưu thông cho 1/5 lượng dầu được vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu.

Theo quân đội Mỹ, trong 2 năm qua, Iran đã bắt giữ hoặc cố gắng kiểm soát gần 20 con tàu có treo cờ nước ngoài. Gần đây, Washington thông báo rằng họ đã 2 lần ngăn chặn Iran bắt giữ tàu chở dầu thương mại ngoài khơi Oman vào đầu tháng 7. Vào hôm 12/8, một liên minh hải quân do Mỹ lãnh đạo đã khuyến cáo các tàu "tránh càng xa lãnh hải của Iran càng tốt". Đối với ông Timothy Hawkins, đây là một "bước đi thận trọng" trước những sự cố gần đây.

Đầu tháng 8/2023, hải quân Mỹ cho biết có hơn 3.000 binh sĩ Mỹ, cùng 2 tàu chiến USS Bataan và USS Carter Hall, xuất hiện tại Biển Đỏ, nằm phía bên kia bán đảo Arab. Theo ông Timothy Hawkins, hành động tăng cường hiện diện quân sự này cho phép Washington có sẵn một "lực lượng mạnh hơn nếu cần thiết".

"Củng cố liên minh"

Vào tuần trước, một quan chức nước Mỹ giấu tên đã tiết lộ với AFP rằng Washington đang chuẩn bị cử các nam nữ quân nhân hải quân lên những tàu chở dầu thương mại đi qua Vùng Vịnh. Tuy chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, nhưng ông Timothy Hawkins nhấn mạnh rằng Mỹ có nhân sự "được đào tạo ngay trong khu vực để thực hiện tất cả các nhiệm vụ được giao phó".

Các quốc gia Arab ở Vùng Vịnh vốn lệ thuộc nhiều vào Mỹ vì tiềm lực an ninh của họ. Từ lâu, họ đã mong chờ những cam kết mạnh mẽ hơn từ Mỹ, nhất là sau năm 2019, khi số lượng sự cố gia tăng rõ rệt. Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden tập trung vào châu Á chỉ làm gia tăng lo ngại về việc Mỹ rút lui, khiến Saudi Arabia và UAE tăng cường quan hệ với những nước đối thủ của Mỹ, như Trung Quốc, hay thậm chí là cả Iran. Vào tháng 5 vừa qua, UAE đã quyết định rút khỏi liên minh hải quân do Mỹ lãnh đạo.

Bà Dina Arakji - nhà phân tích tại công ty tư vấn Control Risks, ước tính rằng việc Mỹ tăng cường sự hiện diện là một "sự thay đổi về tư thế", "có khả năng là để trấn an các nước Arab ở Vùng Vịnh rằng Washington vẫn tuân thủ cam kết đảm bảo an ninh cho khu vực". Bà nói với AFP: “Thái độ thù địch ngày càng gia tăng của Iran và sự can dự của Trung Quốc trong khu vực đã thu hút chú ý của Washington”. Bà cũng lưu ý rằng người Mỹ “hiện đang tìm cách củng cố liên minh của họ”.

“Răn đe hiệu quả hơn”

Bù lại, Iran đã đe dọa sẽ bắt giữ các tàu Mỹ nhằm "đáp trả bất kỳ hành động xấu xa nào từ Mỹ". Sự gia tăng căng thẳng này diễn ra sau khi nhiều nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đi vào thất bại, vì Washington và Tehran vẫn còn điểm bất hòa về vấn đề này. Ông Torbjorn Soltvedt - nhà phân tích của công ty tư vấn Verisk Maplecroft, cho biết: “Trong trường hợp không có bất kỳ dấu hiệu nào về một thỏa thuận ngoại giao giữa Mỹ và Iran, giải pháp thay thế duy nhất là răn đe nhiều hơn”. Nhưng, theo lời của vị chuyên gia này, việc Mỹ tăng cường triển khai lực lượng quân sự "sẽ không đủ để xua tan những lo ngại lớn dần về vấn đề an ninh trong khu vực”. Theo ông, chừng nào mà các vụ việc vẫn còn tiếp diễn, các nước sẽ mãi còn "ấn tượng rằng Mỹ chưa cố gắng hết mình để ngăn chặn các cuộc tấn công của Iran".

Liên quan đến chương trình hạt nhật của Iran, vào hôm 15/8, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết tuy không thể xác nhận thực hư việc Iran giảm tốc độ tích trữ uranium được làm giàu đến “cấp độ vũ khí”, nhưng sẽ hoan nghênh bất kỳ động thái nào do Iran thực hiện nhằm giảm leo thang "mối đe dọa hạt nhân đang lớn dần". Ông Blinken cũng khẳng định: Việc Iran quản thúc tại gia những người Mỹ đang bị giam giữ không có liên quan gì đến bất kỳ khía cạnh nào khác trong chính sách của Mỹ đối với Iran, vốn tập trung vào chiến lược răn đe, gây áp lực và ngoại giao.

Vào hôm 17/8, các nguồn tin cho biết Iran có thể trả tự do cho 5 công dân Mỹ đang bị giam giữ, thể theo khuôn khổ thỏa thuận giải phóng 6 tỷ USD khỏi các quỹ mà Iran đặt tại Hàn Quốc. Iran đã chuyển 4 công dân Mỹ đang bị giam giữ sang chế độ quản thúc tại gia.

Theo Wall Street Journal ngày 17/8, Iran đã giảm đáng kể tốc độ tích trữ uranium làm giàu đến gần “cấp độ vũ khí” và pha loãng một phần trữ lượng uranium của họ, nhằm hạ căng thẳng với Mỹ và khôi phục cơ hội mở vòng đàm phán sâu rộng hơn về chương trình hạt nhân của nước này. "Tất nhiên, chúng tôi hoan nghênh bất kỳ bước đi nào mà Iran thực hiện để thực sự giảm bớt mối đe dọa lớn dần về hạt nhân, do chính nước này gây ra sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran", trích câu trả lời phỏng vấn họp báo của ông Blinken, với hàm ý ám chỉ sự kiện cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.

Theo Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 của Iran và 6 cường quốc, Iran đã đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình nhằm thu hẹp cơ hội có được vũ khí hạt nhân. Đổi lại, Mỹ, Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc sẽ nới bỏ lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran.

Nguồn: Người Lao Động; Soha; BBC; Thanh Niên; CAND

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang