- Thời sự

Tỷ lệ các vụ xả súng tại trường học ở Mỹ đang tăng lên mức đáng báo động, theo dữ liệu mới nhất là đã đạt đỉnh trong năm thứ hai liên tiếp.
Trung tâm Thống kê giáo dục quốc gia (NCES) của Mỹ mới đây công bố dữ liệu cho thấy trong năm học 2021-2022, tại các trường tiểu học và cấp hai công và tư của nước này, xảy ra tổng cộng 327 vụ xả súng, con số cao kỷ lục.
Trong số đó, 188 vụ xảy ra thương vong và trong đó có 57 vụ gây thiệt mạng, tờ The Guardian dẫn số liệu cho biết.
Trong năm học 2020-2021, số vụ xả súng là 146 và có 93 trường hợp gây thương vong, trong đó 43 vụ dẫn đến chết người. Số vụ xả súng trong năm 2020-2021 cũng là kỷ lục từ khi dữ liệu được thống kê cách đó 25 năm.
Những vụ nổ súng không dẫn đến thương vong cũng tăng ở mức kinh ngạc, theo đó năm 2021-2022 có 139 vụ, tăng cao so với chỉ 53 vụ của năm trước đó.
Theo báo cáo, hầu hết các tay súng là nam giới và phần lớn trong đó (70%) có tuổi từ 12-18. Nguyên nhân phổ biến là do mâu thuẫn leo thang (chiếm 28% số vụ xả súng trong năm 2021-2022), các vụ xả súng ngẫu nhiên chiếm 12%, hoạt động trái phép chiếm 9%, nổ súng do bất cẩn chiếm 5% và 5% là cố ý phá hoại tài sản.
Những số liệu mới nhất được dự báo sẽ làm gia tăng lo ngại về tình trạng an toàn tại trường học tại Mỹ và thúc đẩy những lời kêu gọi kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn.
Báo cáo của NCES cho thấy các trường công lập trên cả nước đã tăng cường các biện pháp an ninh trong một thập niên qua. Khoảng 97% số trường có hệ thống kiểm soát ra vào, 91% sử dụng camera an ninh và 65% có nhân viên an ninh làm việc ít nhất một ngày mỗi tuần. Số trường thực hiện đánh giá sức khỏe tinh thần cho học sinh cũng tăng lên mức hơn 50%.
Tuy vậy, báo cáo mới không đưa ra số liệu cho năm học 2022-2023, giai đoạn xảy ra vụ xả súng rúng động tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde, bang Texas. Vụ việc khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng. Hôm 12.9, một học sinh thiệt mạng và 2 em khác bị thương trong vụ xả súng tại trường trung học phổ thông St. Helena tại Greensburg, bang Louisiana.
Tờ Wall Street Journal đã nhận định thẳng iPhone 15 chẳng có nhiều cải tiến về phần cứng và đang phải dùng các chiêu trò marketing cũ để tránh giảm doanh số.
Theo Wall Street Journal (WSJ), chiếc iPhone 15 ra mắt mới đây của nhà Apple không có nhiều cải tiến về phần cứng ngoại trừ cổng kết nối USB-C cùng phần vỏ đôi chút thay đổi.
Thế nhưng sản phẩm này lại đi kèm vô số những khuyến mãi về dịch vụ viễn thông tại Mỹ, một chiêu trò xưa cũ của nhà táo khuyết nhằm tránh bị giảm doanh số thời gian gần đây.
Cụ thể, các hãng AT&T và Verizon ở Mỹ liên tục tung ra mức giá iPhone 15 ưu đãi cho những người nâng cấp lên gói viễn thông đắt tiền hơn với sản phẩm mới, một chiến lược mà Apple từng áp dụng trong những ngày đầu ra mắt dòng điện thoại này trước đây.
Những khách hàng tham gia dịch vụ của các nhà mạng này có thể trả góp tiền mua iPhone 15 trong vòng 3 năm.
Với những người đang dùng iPhone cũ và muốn thay mới, các nhà mạng có thể đổi miễn phí nếu họ ký vào bản hợp đồng cam kết dùng dịch vụ viễn thông của hãng trong ít nhất 3 năm.
Thậm chí nhà mạng Dish Network còn mạnh tay hơn khi tuyên bố sẽ đổi iPhone mới miễn phí hàng năm cho bất kỳ khách hàng nào tham gia gói “Boost Infinitive” với chi phí 60 USD/tháng.
Xin được nhắc rằng Apple không khuyến khích việc tung ra các chương trình khuyến mãi “miễn phí” nhằm tránh làm mất hình ảnh sang chảnh của iPhone, bởi vậy các khách hàng viễn thông thường sẽ phải trả góp thông qua các gói cước hàng tháng, nhưng tình hình hiện nay thì đã thay đổi.
Tờ WSJ nhận định việc các nhà mạng tung ra những chiêu trò marketing xưa cũ chỉ để chứng minh doanh số iPhone đang sa lầy và Apple chưa biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này.
Việc ngày càng nhiều người dùng hài lòng với chiếc điện thoại hiện có và không muốn thay mới khiến những đợt ra mắt iPhone ngày càng thường xuyên của nhà táo khuyết trở nên kém hấp dẫn.
Tồi tệ hơn, khách hàng ngày càng có kỳ vọng cao vào các sản phẩm mới của Apple và việc iPhone 15 không có nhiều cải tiến vượt trội như kỳ vọng đã làm nản lòng những người quan tâm.
“Mọi người giờ đây không còn đổi điện thoại nhiều như trước nữa. Chúng đều khá giống nhau về tính năng cơ bản và việc thiếu những tiện ích mang tính đột phá càng làm giảm tỷ lệ thay mới smartphone”, chuyên gia phân tích Jeff Moore của Wave7 Research nhấn mạnh.
Chiến thuật cũ
Quay ngược dòng thời gian, Apple đã từng hợp tác cực kỳ chặt chẽ với những nhà mạng kể từ khi AT&T mua được quyền phân phối chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007 tại Mỹ.
Sự thành công của sản phẩm mang tính đột phá này cũng như những gói khuyến mãi hấp dẫn đã đem về lợi ích cho cả 2.
Tuy nhiên với danh tiếng ngày một lớn, Apple dần không còn quan tâm đến các nhà mạng nữa cho đến thời gian gần đây.
Số liệu của Hiệp hội nghiên cứu người tiêu dùng (CIRP) cho thấy cứ 5 chiếc iPhone bán ra ở Mỹ thì có 4 chiếc được mua qua chương trình giảm giá của nhà mạng trong quý II/2023, cao hơn rất nhiều so với doanh số bán trực tiếp từ các cửa hàng của Apple.
Tỷ lệ iPhone được bán thông qua các chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp viễn thông tại Mỹ chưa bao giờ cao đến thế kể từ năm 2016. Con số này cũng cao hơn 48% so với mức đáy của năm 2021.
Nhờ sự tham gia tích cực của các hãng viễn thông mà iPhone chiếm đến 55% tổng doanh số bán điện thoại mới ở Mỹ trong quý II/2023, cao hơn nhiều so với mức 28% cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, phần lớn các nhà mạng đều giảm tốc tăng trưởng doanh thu và không kiếm được lợi nhuận nhờ bán điện thoại.
Bởi vậy những công ty này kỳ vọng sức hấp dẫn của iPhone sẽ giúp họ ký được nhiều hợp đồng viễn thông hơn.
Kể cả như vậy, tình hình cũng chẳng lạc quan hơn.
Chẳng quan tâm
“Việc thay mới điện thoại diễn ra rất chậm”, giám đốc Sowmyanarayan Sampath mảng tiêu dùng của nhà mạng Verizon than thở.
Mức sụt giảm doanh thu trong tháng 8/2023 của Apple đã đánh dấu thời gian giảm kéo dài nhất kể từ năm 2016, một xu thế mà các giám đốc đều thừa nhận là do cầu yếu với sản phẩm iPhone.
Việc tung ra ngày càng thường xuyên những bản iPhone mới mà không có nhiều sự cải tiến thực sự đột phá nào khiến người tiêu dùng nhàm chán với smartphone này, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.
Quay trở lại với các nhà mạng, thậm chí những doanh nghiệp này hiện còn chẳng thèm quan tâm chương trình của mình có kích thích hay ảnh hưởng tiêu cực gì đến doanh số iPhone hay không.
Cái mà họ quan tâm là khách hàng sẽ duy trì dịch vụ viễn thông với hãng bất kể dùng điện thoại gì.
Bởi vậy những chiêu trò thay điện thoại “miễn phí” hiện nay yêu cầu bản hợp đồng tối thiểu 3 năm mà chẳng quan tâm liệu Apple có ra mới dòng iPhone nào khác trong thời gian đó không.
“Tôi không nghĩ rằng các hãng viễn thông quan tâm đến tỷ lệ thay mới điện thoại của người dùng đâu”, giám đốc Sampath của Verizon thừa nhận.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn các số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 15/9 cho biết, giá hàng hóa nhập khẩu của nước này trong tháng 8/2023 đã tăng cao hơn dự báo, do giá nhập khẩu năng lượng tăng, song áp lực giá nhập khẩu cơ bản vẫn giảm, dấu hiệu tích cực đối với tình hình lạm phát.
Giá hàng hóa nhập khẩu của Mỹ đã tăng 0,5% trong tháng 8/2023, cao hơn mức dự báo được các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đưa ra là 0,3%. Số liệu của tháng 7 cũng được điều chỉnh thấp hơn với mức giá nhập khẩu tăng 0,1%, thay vì mức tăng 0,4% được báo cáo trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến tháng 8/2023, giá hàng hóa nhập khẩu của Mỹ đã giảm tháng thứ bảy liên tiếp với mức giảm 3,0%, sau khi giảm 4,6% trong tháng 7.
Tuy nhiên, giá nhiên liệu nhập khẩu tăng cao đã thúc đẩy giá tiêu dùng và giá sản xuất nói chung. Giá nhiên liệu nhập khẩu tăng 6,7% trong tháng 8/2023, mức tăng cao nhất kể từ tháng 3/2022, sau khi tăng 2,2% trong tháng 7. Giá nhập khẩu thực phẩm cũng tăng 0,7%. Giá tư liệu sản xuất nhập khẩu giảm 0,2%, trong khi giá ô tô nhập khẩu giảm 0,1%. Giá hàng tiêu dùng nhập khẩu, không bao gồm ô tô, tăng trở lại 0,1%.
Loại trừ nhiên liệu và thực phẩm, giá hàng hóa nhập khẩu cốt lõi giảm 0,2% trong tháng 8/2023, sau mức giảm tương tự trong tháng 7. So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến tháng 8/2023, giá hàng hóa nhập khẩu cốt lõi đã giảm 1,3% .
Báo cáo của Bộ Lao động cũng cho thấy giá hàng hóa xuất khẩu của Mỹ tăng 1,3% trong tháng 8/2023, mức tăng cao nhất kể từ tháng 5/2022, sau khi tăng 0,5% trong tháng 7. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, giá xuất khẩu giảm 5,5% trong tháng 8/2023, sau khi giảm 8,0% trong tháng 7.
Giá xuất khẩu nông sản giảm 2,2%, do giá đậu nành, ngô, lúa mì và các loại hạt giảm. Trong khi đó, giá xuất khẩu các sản phẩm phi nông nghiệp tăng 1,7%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 5/2022, được thúc đẩy bởi giá xuất khẩu vật tư và vật liệu công nghiệp phi nông nghiệp tăng. Giá xuất khẩu tư liệu sản xuất và xe ô tô cũng tăng, bù đắp cho giá xuất khẩu hàng tiêu dùng và thực phẩm phi nông nghiệp giảm.
Về mặt chính trị, hiện đang có hai nước Mỹ.
Một nước Mỹ giận dữ và kinh ngạc rằng vị cựu tổng thống Donald Trump hiện đang bị truy tố vì 91 cáo buộc hình sự cấp bang trong cái mà họ cho là một âm mưu của nhà nước ngầm (deep state) mà Bộ Tư pháp của Tổng thống Biden phần nào đạo diễn.
Một nước Mỹ khác lại cho rằng cũng chính Bộ Tư pháp đó đã mất 5 năm để điều tra một cách không công bằng con trai của ông Joe Biden là Hunter Biden, về các vấn đề thuế và hành xử của ông trong khi ông đã thừa nhận từng nghiện ma túy và ân hận về chuyện đó.
Nói một cách khác, cả hai nước Mỹ đều cho rằng bộ chịu trách nhiệm thực thi pháp luật của đất nước đã bị phía kia không chế và bị chính trị hóa tới mức 'hết thuốc chữa'.
Các luật sư của ông Hunter Biden phản ứng trước tin thân chủ của họ bị truy tố ba tội danh cấp liên bang liên quan tới súng, cáo buộc công tố viên đã chịu "sự can thiệp không thích hợp và thiên vị" từ những đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông Trump.
Trong khi đó, Andy Biggs, một trong những thượng nghị sỹ Cộng hòa, lại gợi ý rằng các cáo trạng đó chỉ là một cách thao diễn để khiến Bộ Tư pháp trông có vẻ công bằng.
"Đừng tin vào nó. Họ đang cố bảo vệ ông ta khỏi những tội nặng hơn nhiều đang đến với ông ta", ông viết trên X, trước đây là Twitter.
Các thách thức pháp lý của Hunter Biden tất nhiên sẽ là một cú giáng vào cá nhân cha và gia đình ông. Nhưng hệ lụy của chúng xa hơn thế rất nhiều.
Các đảng viên Cộng hòa từ lâu đã biết rằng con trai vị tổng thống là một điểm yếu của ông ta.
Khai thác điểm yếu này có sức mạnh không những chỉ làm xấu mặt ông Joe Biden, mà còn làm phân tán sự chú ý khỏi vấn đề của chính đảng họ về các vấn đề pháp lý của ông Trump.
Thêm vào đó là thực tế hầu hết các đảng viên Dân chủ, khi được hỏi đều cho biết họ không hài lòng là ông Biden lại ra tranh cử Nhà Trắng lần nữa vào 2024. Vụ Hunter dường như cho thêm một lý do để một số người tiếp tục ép vị tổng thống 80 tuổi nhường chỗ cho thế hệ sau.
Tất cả có nghĩa là kết quả vụ truy tố Hunter Biden sẽ đóng vai trò quan trọng trong thời gian mà ai cũng dễ thấy sẽ là một năm tranh cử đầy biến động.
Nhưng đảng Cộng hòa đang phải đối mặt với một tình thế khó xử.
Đúng là ba cáo buộc liên quan tới súng của Hunter Biden là tội hơn là hành xử sai trái, và đúng là có thể Hunter Biden sẽ phải nhận thêm cáo buộc liên quan tới thuế má và liên hệ với đối tác nước ngoài. Nhưng tất cả đều không thấm gì với những cáo buộc với cựu Tổng thống Donald Trump cả về mức độ cũng như số tội danh.
Vậy nên bất kỳ một nỗ lực nào để dùng các lùm xùm của Hunter Biden như vũ khí có thể sẽ chỉ khiến người dân Mỹ mang chúng ra so sánh.
Thêm vào đó, đảng Dân chủ chắc chắc sẽ tiếp tục chỉ ra rằng, Hunter Biden thậm chí còn không ra tranh cử chức bắt chó, chứ đừng nói đến chức Tổng thống Hoa Kỳ.
Một điều lắt léo trong vụ Hunter Biden là các luật sư của ông ta vẫn tin rằng thỏa thuận xin giảm nhẹ hình phạt không thành công hồi tháng Bảy, vẫn có thể được khôi phục lại - và việc gần đây nhiều tòa án mở rộng các quyền theo Tu chánh án Thứ hai có thể là một yếu tố giúp bảo vệ ông.
Xét cho cùng, không có điều nào trong Hiến pháp Mỹ nói rằng người nghiện ma túy không được mang súng.
Đó sẽ là một điều mỉa mai hết sức khi chúng ta xét đến quan điểm của đảng Dân chủ về kiểm soát súng.
Cáo trạng hôm thứ Năm xảy ra chỉ vài ngày sau khi Kevin McCarthy, Chủ tịch Thượng viện của đảng Cộng hòa, tuyên bố có cuộc điều tra luận tội chính thức với Tổng thống Biden - một động thái được coi là chiêu trò chính trị bởi Nhà Trắng.
Ông McCarthy nói có những "cáo buộc nghiêm trọng và đáng tin cậy" vào công chuyện làm ăn của gia đình Biden và hành vi của Tổng thống Biden. Tất cả thành viên đảng Cộng hòa sẽ hy vọng cuộc điều tra mới này cho thấy vị tổng thống có lạm dụng quyền lực và tham nhũng.
Tuy nhiên, cho tới giờ, bảy tháng của cuộc điều tra cũ về Hunter Biden chỉ cho thấy chút ít thông tin từ các đối tác kinh doanh cũ, một nguồn của FBI và vài nhân viên IRS (Cơ quan thuế vụ của Mỹ, thuộc Bộ Ngân khố), nhưng chẳng có gì đáng kể.
Chuyện này có thể thay đổi khi bắt đầu có trát hầu tòa, nhưng đảng Cộng hòa chỉ có hơn đảng Dân chủ một số ghế rất nhỏ ở Thượng viện, nên không chắc là đảng Cộng hòa sẽ thắng nếu có một cuộc bỏ phiếu phế truất tổng thống, nếu điều đó có xảy ra.
Điều chắc chắn là ranh giới giữa hệ thống chính trị và pháp lý Mỹ, từng rõ ràng trước đây, ngày càng trở nên mờ nhạt. Và đó là một vấn đề lớn, theo Randy Zelin, giáo sư luật tại Trường Luật Cornell.
"Ai đó đã thức dậy một ngày và nói, tôi có một đồ chơi mới và nó gọi là hệ thống tư pháp hình sự liên bang, và tôi sẽ dùng hệ thống hình sự để trừng phạt những ai không đồng ý với quan điểm chính trị của tôi," GS Zelin nói với BBC.
"Tôi nghĩ ảnh hưởng duy nhất ở đây là đất nước này sẽ bị chia rẽ bởi trận chiến không bao giờ dừng này."

Theo Axios, Ngoại trưởng Mỹ Blinken từng đề cập đến việc viện trợ tên lửa đạn đạo ATACMS cho Ukraine tuy nhiên Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Tờ Axios dẫn nguồn tin riêng cho biết, Nhà Trắng không có kế hoạch công bố quyết định chuyển giao tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS cho Ukraine trong chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Washington vào tuần sau.
Nguồn tin của Axios nói thêm, Kiev mong muốn Washington bật đèn xanh cho việc chuyển giao ATACMS trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Zelensky sắp tới.
Tuy nhiên một quan chức Mỹ giấu tên nói với Axios rằng mặc dù kế hoạch viện trợ tên lửa ATACMS từng được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thảo luận với ông Zelensky trong chuyến thăm Kiev vào đầu tháng 9 nhưng chính quyền của ông Biden vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Trước đó, một số hãng truyền thông của Mỹ như CNN, Financial Times và ABC News đều đăng tải thông tin Nhà Trắng đang tiến tới gần quyết định chuyển giao ATACMS cho Ukraine. Trong khi đó các quan chức Ukraine mong muốn Mỹ sớm đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối tháng 9.
Ukraine từ lâu đã yêu cầu Mỹ chuyển giao ATACMS - mẫu tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 300 km có thể triển khai trên các hệ thống pháo phản lực cơ động, nhưng Washington cho đến nay vẫn chưa đưa ra cam kết chắc chắn cho Kiev bởi lo ngại vũ khí này có thể được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga.
Trước đó, Ukraine đã nhận được tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và Scalp từ Anh và Pháp, vốn được sử dụng để tấn công các mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng dân sự ở Donbass và bán đảo Crimea.
Ngày 15/9, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan xác nhận rằng Washington có thể sẽ phê duyệt gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev “vào một thời điểm nào đó trong tuần tới”. Ông nói rằng ông chắc chắn rằng Quốc hội Mỹ sẽ đồng ý tiếp tục hỗ trợ Ukraine bất chấp sự hoài nghi ngày càng tăng trong các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa.
Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không gửi vũ khí tới Ukraine, cho rằng điều này sẽ chỉ kéo dài xung đột chứ không thay đổi kết quả. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lưu ý rằng càng có nhiều hệ thống tên lửa tầm xa của phương Tây đến Ukraine thì Moskva sẽ càng “phải đẩy mối đe dọa ra khỏi biên giới của chúng ta”.
Nguồn: Thanh Niên; Soha; Báo Tin Tức; BBC; VTC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá