- Thời sự

Mưa lũ ở Mỹ đã hồi sinh nhanh chóng Hồ Tulare ở bang California.
Lượng mưa lớn ở California trong mùa đông có thể đã chấm dứt tình trạng hạn hán kéo dài nhiều năm ở khu vực này, nhưng đồng thời nó cũng "hồi sinh" lại "hồ ma" Tulare đã ngủ yên từ lâu. Sở dĩ hồ Tulare được gọi là hồ ma bởi thỉnh thoảng hồ mới xuất hiện và khi hồ xuất hiện tức là đó là những năm lượng mưa cao bất thường.
Tulare bắt đầu ngập lụt nhanh chóng vào khoảng ngày 12-14/3, khi 2 cơn bão lớn đổ bộ vào California. Lũ lụt lớn đến nỗi các hình ảnh vệ tinh của NASA đã chụp được nó từ không gian.
Nước ở hồ Tulare đe dọa các trang trại ở California
Lòng hồ Tulare, ở phía nam Thung lũng San Joaquin, nằm trên vùng nông nghiệp lớn nhất trong bang California. NASA cho biết lũ lụt tàn phá có thể kéo dài đến năm 2024. Điều đó có nghĩa là nông dân khu vực này có thể sẽ không thể gieo trồng vụ mùa mới cho đến năm 2025.
Nguồn cung lương thực có khả năng sụt giảm, đẩy giá lương thực lên cao.
Tính đến tháng 6, phần ngập lụt của Hồ Tulare kéo dài khoảng 113.920 mẫu Anh.
Mặc dù không rõ hiện tại hồ Tulare sâu bao nhiêu, nhưng Insider cho biết, nếu độ sâu của hồ tương tự như độ sâu trung bình trước đây là khoảng 30 feet, thì điều đó có nghĩa là hơn một nghìn tỷ gallon nước đã tràn vào khu vực này trong năm nay, Nhà khí tượng học Brad Rippey của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ nói. Con số đó đủ để lấp đầy hơn 1,5 triệu bể bơi tiêu chuẩn Olympic.
Tờ Business Insider cho biết, nhiều mặt hàng nông nghiệp hàng đầu của bang được trồng ở hạt Tulare. Đây là hạt sản xuất nông nghiệp lớn thứ 3 của bang. Vào năm 2019, hạt Tulare đã sản xuất hàng hóa trị giá hơn 7,5 tỷ USD bao gồm các sản phẩm từ sữa, nho, cam và cả gia súc.
Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia ước tính, thiệt hại do lũ lụt trên khắp miền trung California từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2023 sẽ rơi vào khoảng 4,6 tỷ USD.
Trang trại TAC nằm ngay bờ biển phía đông nam của lòng hồ. May mắn thay cho chủ sở hữu Dennis Hutson, nước vẫn chưa tràn vào trang trại của ông.
Hutson cho biết ông đã chứng kiến trận lụt ở hồ Tulare vào năm 1983 và 1997. Lần này, ông nhận thấy một điểm khác biệt chính: trận lụt trên Quốc lộ 43 dọc theo phía nam Thung lũng San Joaquin.
"Tôi không nhớ về việc nước ngập con đường này," ông nói với Insider, đồng thời cho biết thêm rằng trận lụt bất thường này có thể là do nông dân đã tác động vào các con đường và chuyển hướng dòng chảy.
Lượng mưa và tuyết tan: Cơn bão tới đúng thời điểm
Hồ Tulare từng là hồ nước ngọt lớn nhất ở phía tây sông Mississippi — cho đến những năm 1920 khi nông dân địa phương bắt đầu chuyển hướng nước từ các con sông cấp nước cho hồ.
Nicholas Pinter, giáo sư khoa học địa chất ứng dụng và phó giám đốc Trung tâm Khoa học đầu nguồn tại Đại học California Davis, đã mô tả Tulare Lake với Insider là "bồn tắm không có lối thoát nước".
“Trên toàn tiểu bang, hầu hết lũ lụt tập trung ở những điểm địa hình thấp, như Hồ Tulare,” ông nói trong phiên điều trần ngày 23/5 tại Ủy ban Hội đồng Nông nghiệp California. "Sau nhiều tuần mưa, nước về cơ bản không còn nơi nào để thoát." Trong khi đó, lượng tuyết phủ ở Nam Sierra Nevada đã đạt khoảng 300% so với mức cao nhất của mùa thông thường vào đầu tháng 4 - mức cao kỷ lục.
Hồ Tulare bắt đầu xuất hiện trở lại vào tháng 3 này, trước khi băng tuyết Sierra Nevada bắt đầu tan. Nhưng khi nhiệt độ tăng vào mùa hè và băng tuyết bắt đầu tan chảy, dòng nước đó sẽ chảy vào Thung lũng Nam Trung tâm, Rippey nói.
"Nếu tuyết tan quá nhanh, thì thung lũng không thể thoát nước và hồ Tulare sẽ đầy," ông nói với Insider. "Đó là những gì đang xảy ra hiện nay. Hồ đã xuất hiện - và thậm chí còn mở rộng hơn nữa - trong mùa tuyết tan."
Thật khó để dự đoán hồ sẽ tồn tại bao lâu, nhưng với sự phát triển gần đây của El Niño, Rippey cho biết tình hình thời tiết có thể khiến hồ Tulare tồn tại đến năm 2024 hoặc lâu hơn.
Khi nhiều vùng ở Mỹ hứng chịu nắng nóng kỷ lục, điều hòa trở thành vật thiết yếu, nhưng cũng tăng gánh nặng chi phí với người dân.
Mark, 76 tuổi, một phó giáo sư làm việc tại Austin, bang Texas, Mỹ, lo lắng khi nhiệt độ trong vùng tuần tới vẫn tiếp tục duy trì ở mức 39-41 độ C, sau nhiều tuần nắng nóng liên tục ở Texas.
"Sống ở đây cảm giác như bị cầm tù trong nhà. Bên ngoài quá nóng", ông nói trong cuộc phỏng vấn với Guardian ngày 20/7.
Mark cho hay thành phố ông sống đang hứng chịu ngày càng nhiều ngày nhiệt độ trên 39 độ C, với ánh mặt trời chói chang như ở vùng nhiệt đới. "Tôi không thể tưởng tượng được người dân ở đây sẽ thế nào nếu không có điều hòa. Đó là thứ duy trì sức sống cho nơi này, nhưng không rẻ chút nào", ông nói.
Hệ thống điều hòa trung tâm trong nhà Mark bị hỏng vài tuần trước khi thời tiết trở nên quá nóng, khiến nước bị rò rỉ khắp sàn gỗ, buộc ông phải thay sàn mới.
"Tôi mới dùng hệ thống điều hòa này 13 năm, không ngờ hỏng nhanh thế. Chi phí thay điều hòa mới khoảng 15.000 USD. Đây là số tiền lớn mà tôi phải chi ra từ tiền tiết kiệm nghỉ hưu, nhưng không còn lựa chọn nào khác, bởi để sống sót ở đây phải có điều hòa", Mark nói.
Theo Forbes, một hệ thống điều hòa trung tâm mới ở Mỹ có giá 5.000-34.000 USD, tùy thuộc vào diện tích căn nhà, thương hiệu cũng như công lắp đặt.
"Tôi không đủ khả năng thay điều hòa lần thứ hai, nhưng nó có thể hỏng lần nữa sau 10-15 năm tới", ông cho hay.
Ngoài chi phí mua và lắp đặt điều hòa, hóa đơn tiền điện cũng làm thâm hụt ví tiền của người Mỹ. "Ngay cả điều hòa kiểu tiết kiệm điện cũng phải chạy liên tục để chống lại cái nóng", Mark nói. "Có tháng tôi trả tới 400 USD tiền điện. Tôi đang cố hết sức để cải thiện khả năng chống nóng của ngôi nhà, nhưng phải tự làm vì thu nhập có hạn".
Nhiều cư dân ở Texas, Arizona, California, New Mexico và Florida cho hay nhiệt độ ở nơi mình sinh sống bây giờ nóng hơn so với vài năm trước. Họ thậm chí không thể rời nhà vào giữa buổi sáng do nắng nóng.
Có người cho hay sẽ không thể chịu nổi nếu không có điều hòa. Thứ từng được coi là vật bổ trợ cho lối sống thêm thoải mái giờ đây trở thành đồ thiết yếu. Gần 90% hộ gia đình Mỹ lắp điều hòa năm 2020, theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).
"Tôi rất lo lắng cho tương lai. Thời tiết sẽ cực nóng và ngày càng nóng hơn, trong khi nhiều người ngoài kia không có điều hòa", ông chia sẻ.
Ở Texas, đợt nắng nóng kỷ lục khiến nhu cầu điện tăng vọt, đẩy lưới điện vào tình trạng nguy cấp. Một số người cho hay nhờ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời từ trước mới đủ điều kiện sử dụng điều hòa.
Trong số này có một người 70 tuổi đã nghỉ hưu ở Sierra Madre, bang California. Ông tự nhận mình "may mắn" khi có thể trang trải hóa đơn điện giữa cái nóng hiện tại.
Julia, 32 tuổi, quản lý dự án, sinh sống tại Gaithersburg, bang Maryland, cho hay gia đình đã quyết định đầu tư mua HVAC, hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí thân thiện môi trường trị giá 9.000 USD để lắp cho ngôi nhà hai tầng hồi đầu tháng.
Trước đó, hệ thống điều hòa cũ ở tầng một ngôi nhà của Julia bị hỏng giữa đợt nắng nóng cao điểm, khiến không khí trong nhà "nóng không chịu nổi".
"Hy vọng hệ thống HVAC này sẽ dùng được 10 năm", Julia bày tỏ. "Tôi may mắn là bố đủ tiền trả điều hòa. Nếu không sống cùng bố mẹ, tôi sẽ không trang trải nổi. Dù Maryland không phải khu vực nắng nóng đặc biệt ở Mỹ, thời tiết mùa hè bắt đầu nóng hơn vài năm qua. Mỗi lần đi xem nhà, điều đầu tiên mà môi giới bất động sản xem xét là hệ thống điều hòa mới hay cũ".
Seth Follansbee, môi giới bất động sản và chủ doanh nghiệp nhỏ ngoài 40 tuổi ở Fort Lauderdale, bang Florida, cho hay chi phí sử dụng điều hòa ngày càng cao hơn.
"Tiền bảo trì và sửa chữa điều hòa đã tăng đáng kể trong những năm qua", ông nói. "Hóa đơn điện cũng đang rất cao, khoảng 400 USD cho một ngôi nhà".
Follansbee sở hữu và quản lý hai căn nhà cho thuê, cho rằng nhiệt độ nóng như thiêu đốt trong những tuần qua sẽ ảnh hưởng tới nhiều máy điều hòa.
"Nhiệt độ kiểu này thực sự tấn công điều hòa, gây áp lực lên hệ thống máy, khiến chúng thường xuyên hỏng", ông nói. "Không có điều hòa nghĩa là không thể ngủ đêm trong nhà. Điều hòa là vật thiết yếu ở đông nam Florida".
Đối với Daive, 53 tuổi, đến từ Bullhead City, Arizona, sống trong nhà không có điều hòa ở một trong những vùng nóng nhất nước Mỹ, là cuộc đấu tranh không hồi kết trong hơn một năm. Nhiệt độ trong thị trấn đã tăng lên 48 độ C ngày 21/7.
"Điều hòa cũ của tôi bị hỏng, nhưng tôi không đủ tiền sửa", Daive nói. Anh làm nghề rửa xe, đang thất nghiệp sau khi nghỉ việc để chăm sóc bố mẹ già trong đại dịch.
"Mua cục nóng mới tốn 3.000-4.000 USD, còn thay cả giàn mất khoảng 6.000-7.000 USD. Ban ngày, nhiệt độ trong nhà tôi có thể lên tới 51-54 độ C", anh nói. "Tôi phải đợi đến 10h, khi thư viện mở cửa, để tới đó cả ngày hưởng ké điều hòa, đến khi họ đóng cửa lúc 18-19h. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này".

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump về cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật sẽ bắt đầu vào ngày 20/5 năm sau, theo lệnh của tòa án Hoa Kỳ ngày 21/7.
Các luật sư của ông Trump đã phản đối việc ấn định ngày nhưng nói rằng bất kỳ phiên tòa nào cũng nên diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2024 mà ông Trump đang là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa.
Một phát ngôn viên của ông Trump cho biết lịch xét xử “cho phép Tổng thống Trump và nhóm pháp lý của ông tiếp tục tranh đấu” vụ án hình sự này. Phát ngôn viên của văn phòng Công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Jack Smith từ chối bình luận.
Phán quyết ngày 21/7 đến từ Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ Aileen Cannon, ở Fort Pierce, Florida.
Ông Trump bị buộc tội hôm 8/6 năm nay với cáo buộc rằng ông đã giữ bất hợp pháp các tài liệu an ninh quốc gia khi rời nhiệm sở và nói dối các quan chức khi họ tìm cách thu hồi chúng. Ông không nhận tội.
Các công tố viên liên bang đã yêu cầu Thẩm phán Cannon lên lịch xét xử vào tháng 12 năm nay.
Vụ việc này là một trong những rắc rối pháp lý mà ông Trump phải đối mặt trong khi đang vận động tranh cử cho năm 2024.
Ông Trump cũng phải ra tòa ở Manhattan vào ngày 25/3 sang năm với các cáo buộc gian lận hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản thanh toán tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim khiêu dâm.
Ông nói hôm 18/7 rằng ông nhận được một lá thư cho biết ông là mục tiêu một cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn về những nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Nếu tái đắc cử, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ theo đuổi thực hiện một loạt kế hoạch mà ông từng đề cập trong đó có vấn đề người nhập cư và giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Nếu ai đó thực sự quan tâm theo dõi những bài phát biểu vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, họ có thể dễ dàng nắm bắt được những kế hoạch mà ông sẽ theo đuổi nếu có thể trở lại Nhà Trắng một lần nữa.
Ông Trump đang được đội ngũ cố vấn chính thức và không chính thức hỗ trợ về những chính sách này. Một số kế hoạch có thể đối mặt với trở ngại pháp lý hoặc khó vượt qua ải lưỡng viện.
Các kế hoạch của ông Trump gồm cải tổ các cơ quan hành pháp liên bang ngay cả khi ông và một số cố vấn thân cận đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức pháp lý. Ông Trump gần đây đã nhận được thư từ công tố viên đặc biệt điều tra những nỗ lực của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.
Nếu tái đắc cử, cựu chủ nhân Nhà Trắng được cho là sẽ hủy bỏ tất cả các vụ truy tố liên bang đối với chính ông, với các cố vấn và người ủng hộ ông.
Ngoài ra, ông muốn tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, triển khai hải quân để hỗ trợ cuộc chiến chống các băng nhóm ma túy, xây tường biên giới giữa Mỹ và Mexico, điều mà chính quyền của ông chưa hoàn thành trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Ông Trump cũng nhiều lần tuyên bố sẽ lập tức giải quyết xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ.
Theo giới chuyên gia, chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump mang tính bản năng nhiều hơn, nhưng chiến dịch tranh cử hiện tại được quản lý tốt hơn. Các video vận động chính sách được dựng chuyên nghiệp và đăng tải trên trang web của chiến dịch tranh cử có tên gọi "Chương trình nghị sự 47".
Ông Trump là tổng thống thứ 45 của Mỹ, nếu tái đắc cử, ông sẽ trở thành tổng thống thứ 47.

Tổng thống Joe Biden hôm 21-7 cho biết ông đã bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns vào nội các của mình.
Đề cập đến cách tiếp cận của ông Burns đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và sự cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc, ông Biden nói: "Dưới sự lãnh đạo của ông ấy, CIA đang đưa ra cách tiếp cận rõ ràng, dài hạn đối với những thách thức an ninh quốc gia hàng đầu của đất nước chúng ta".
Động thái này đã được Washington Post đưa tin trước đó, theo đó chỉ mang tính biểu tượng và sẽ không trao cho ông Burns bất kỳ quyền hành mới nào.
Bà Bonnie Glaser, người đứng đầu chương trình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Quỹ German Marshall (Mỹ), cho rằng việc bổ nhiệm phản ánh sự tin tưởng của ông Biden đối với ông Burns.
Bà Glaser nói rằng ông Burns, người bắt đầu lãnh đạo CIA vào năm 2021, đã đóng góp đáng kể vào việc ra quyết định về an ninh quốc gia, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Nga và Trung Quốc.
Ông Daniel Byman, giám đốc Chương trình Nghiên cứu An ninh tại Trường Dịch vụ Đối ngoại thuộc Trường ĐH Georgetown, nhận định: "Ông Burns là một phần rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của ông Biden, đương nhiên với tư cách là một nhà lãnh đạo tình báo nhưng cũng là một nhà ngoại giao ở Ukraine, Trung Đông và các nơi khác trên thế giới. Ông Biden muốn sử dụng kiến thức và kỹ năng của ông Burns khi ông định hình chính sách đối ngoại của mình".
Trong động thái đáng chú ý cùng ngày, Tổng thống Joe Biden đã đề cử Đô đốc Lisa Franchetti lãnh đạo Hải quân Mỹ.
Động thái phá bỏ rào cản giới tính trong quân đội Mỹ đã đưa bà Franchetti trở thành người phụ nữ đầu tiên chỉ huy Hải quân Mỹ và trở thành thành viên nữ đầu tiên trong Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.
Theo hãng tin Reuters, ông Biden nhấn mạnh sự nghiệp 38 năm của bà Franchetti trong quân đội Mỹ: "Trong suốt sự nghiệp của mình, Đô đốc Franchetti đã thể hiện chuyên môn sâu rộng trong cả lĩnh vực hoạt động và chính sách".
Quyết định của ông Biden gây bất ngờ bởi các quan chức Lầu Năm Góc trước đó cho rằng đề cử này sẽ thuộc về Đô đốc Samuel Paparo, lãnh đạo hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương và là người có kinh nghiệm đối phó với thách thức ngày càng tăng từ Trung Quốc.
Nguồn: Soha; Vnexpress; VOA; Dân Trí; Người Lao Động
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá