Mỹ: FED sắp tăng lãi suất; Cấm bán dầu cho TQ; Trump gặp khó; Ngưng tài trợ Viện Vũ Hán; Cuộc chiến công nghệ leo thang

Bloomberg: Fed sắp tăng lãi suất lên mức cao nhất 22 năm

(Ảnh minh họa).

Theo các nhà kinh tế, Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới và thực hiện đợt giảm đầu tiên vào đầu năm 2024.

Hầu hết các nhà kinh tế đều dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào cuộc họp tuần tới. Sau đó NHTW Mỹ sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất kéo dài suốt 16 tháng và cuộc chiến chống lại lạm phát với những động thái cứng rắn nhất trong 40 năm.

Theo các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát, Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% trong cuộc họp ngày 25-26/7. Trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt vào tháng trước, hầu như các nhà kinh tế đều cho rằng lãi suất sẽ không thay đổi trong cuộc họp tháng 9. Chỉ 1/5 những người được khảo sát dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 11.

Chủ tịch Fed Jerome Powell và các quan chức NHTW đã phát tín hiệu về một đợt tăng lãi suất nữa, sau khi tạm dừng vào tháng 6. Theo đó, mục đích của Fed là giảm tốc độ tăng cho đến khi họ đạt được mức “đủ” để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Dự báo trung bình của FOMC trong bản Tóm tắt Dự báo Kinh tế hàng quý vào tháng 6 cho thấy NHTW có thể thực hiện 2 lần tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Kathy Bostjancic, nhà kinh tế trưởng tại Nationwide Life Insurance Co., cho biết: “Gần như chắc chắn FOMC sẽ tăng lãi suất vào tuần tới. Cuộc họp báo của ông Powell là tâm điểm chính. Chủ tịch Fed và FOMC đã đưa ra thông điệp chưa rõ ràng với thị trường, ông ấy sẽ phát tín hiệu rõ ràng hơn vào tuần tới.”

Các nhà kinh tế được khảo sát dự đoán Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao nhất cho đến cuối năm nay. Họ vẫn chưa có sự đồng nhất về việc liệu Fed có hạ lãi suất vào tháng 1/2024 hay không. Dự đoán trung bình của các nhà kinh tế học là Fed hạ lãi suất lần đầu tiên vào tháng 3/2024, tháng 6 sẽ xuống 4,75% và kết thúc năm ở mức 4,25%.

Ngược lại, quan chức Fed hồi tháng 6 dự đoán lãi suất sẽ giảm dần xuống phạm vi 4,5% đến 4,75% vào cuối năm 2024. Thị trường kỳ vọng gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất vào cuộc họp tuần tới, đợt cắt giảm 0,25% sẽ diễn ra vào tháng 3 và lãi suất xuống khoảng 3,9% vào cuối năm 2024.

James Knightley, nhà kinh tế quốc tế trưởng tại ING Financial Markets LLC, cho hay: “Lạm phát sẽ giảm tốc đáng kể nhưng việc hạ lãi suất khó có thể diễn ra trước thời điểm cuối năm nay.”

Các nhà kinh tế đang dần lạc quan hơn với triển vọng của nền kinh tế Mỹ. 58% dự báo một cuộc suy thoái sẽ xảy ra trong 12 tháng tới, giảm từ mức 63% trong cuộc khảo sát tháng 6 và 67% trong tháng 4. Thị trường việc làm tiếp tục tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp gần mức thấp nhất là 3,6% cùng giá tiêu dùng giảm mạnh hơn dự kiến đã khiến một số nhà kinh tế có quan điểm “tươi sáng” hơn.

Theo biên bản cuộc họp gần đây của FOMC, dù Powell cho biết ông thấy nhận thấy cơ hội hạ cánh mềm là có, nhưng các quan chức Fed lại dự đoán kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Hầu hết các nhà kinh tế được khảo sát không dự báo về suy thoái đang cho rằng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng liên tục và không sụt giảm xuống mức 0 hay âm.

Các quan chức Fed khẳng định họ vẫn đang để ngỏ việc tăng lãi suất nhiều hơn 1 lần trong bối cảnh số liệu lạm phát đã cải thiện. Ông Powell cho biết, uỷ ban có sự đồng thuận mạnh mẽ về việc tăng lãi suất.

Hầu hết các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát cho rằng thông báo của FOMC sẽ không có sự thay đổi, tức là vẫn có khả năng uỷ ban sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Họ cũng nhận định, FOMC sẽ giữ nguyên dự báo về xu hướng của nền kinh tế với đà tăng trưởng ở mức vừa phải.

Chính sách của Fed đã vấp phải sự chỉ trích của một số người cho rằng NHTW đã quá chậm chân trong việc giả quyết lạm phát cao hoặc những động thái thắc chặt sẽ khiến hàng triệu người mất việc làm. Song, các nhà kinh tế đánh giá các động thái chính sách của Fed là hợp lý ở thời điểm hiện tại, khi mức lãi suất điều chỉnh vào tháng 7 sẽ là mức cao nhất.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấm bán dầu từ kho dự trữ chiến lược cho Trung Quốc

Ngày 20/7, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua sửa đổi dự luật quốc phòng hằng năm, theo đó bổ sung nội dung cấm bán dầu từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ cho Trung Quốc.

Với 85 phiếu thuận và 14 phiếu chống, vượt qua mức tối thiểu 60 phiếu ủng hộ tại Thượng viện gồm 100 ghế, sửa đổi trên sẽ được bổ sung vào Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) dự kiến được phê chuẩn trong năm nay. Trước đó, vào ngày 12/1, Hạ viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật trên.

Việc bán dầu từ SPR cho Trung Quốc trở thành chủ đề nóng kể từ năm ngoái, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định xuất tổng cộng 180 triệu thùng dầu từ SPR nhằm hạ nhiệt giá dầu trong bối cảnh xung đột tại Ukraine leo thang.

Động thái này đã khiến lượng dầu trong SPR giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm. Giới chuyên gia nhận định điều này có thể là mối đe dọa đối với an ninh năng lượng Mỹ, dù sản lượng dầu của nước này đã tăng mạnh so với năm 1983.

Tháng 7/2022, trong đợt bán 39 triệu thùng dầu trong số 180 triệu thùng dầu được xuất, 1 triệu thùng đã được giao cho UNIPEC America, một chi nhánh của công ty dầu khí Sinopec (Trung Quốc) tại thành phố Houston. Năm 2017, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, một lượng dầu dự trữ cũng được bán cho PetroChina International.

Dự kiến, Hạ viện và Thượng viện sẽ có cuộc họp để thống nhất dự thảo cuối cùng, trước khi dự thảo được hai viện thông qua và Tổng thống Biden ký thành luật.

Ông Benjamin Salisbury, một nhà phân tích tại Height Capital Markets, nhận định rằng lệnh cấm sẽ không có tác động hệ thống nào đối với chức năng của SPR. Chính quyền Tổng thống Biden không có kế hoạch bán thêm dầu từ SPR vào thời điểm này, đồng thời cũng bắt đầu mua lại một số lượng dầu.

Thêm vụ truy tố có ‘làm khó’ chiến dịch tái tranh cử tổng thống của ông Trump?

(Ảnh minh họa).

Các chiến lược gia của đảng Cộng hòa Mỹ (GOP) tin, một vụ truy tố mới liên quan cuộc bạo loạn trên Đồi Capitol có thể gây rắc rối cho nỗ lực tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump.

Cựu Tổng thống Trump hôm 18/7 cho biết đã được Công tố viên đặc biệt Jack Smith thông báo ông đang là mục tiêu của một cuộc điều tra liên bang vì những hành động liên quan vụ đám đông ủng hộ đột kích trụ sở Quốc hội Mỹ, gây bạo loạn chết người trên Đồi Capitol vào ngày 6/1/2021. Thông báo như vậy thường báo hiệu một quá trình truy tố sắp đến.

Theo tờ The Hill, cho đến nay, các rắc rối pháp lý dường như đã giúp ích nhiều hơn là gây hại cho ông Trump. Ngoài số tiền quyên góp cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump tăng mạnh sau 2 vụ truy tố gần đây (một ở New York vì cáo buộc ông Trump lạm dụng tình dục cựu nhà báo E Jean Carroll và một ở bang Florida vì cáo buộc ông lưu giữ trái phép tài liệu mật ở tư dinh sau khi rời Nhà Trắng), mức độ tín nhiệm của cử tri GOP dành cho cựu tổng thống cũng tăng lên.

Một cuộc thăm dò dư luận của RealClearPolitics hé lộ, ông Trump đang là ứng viên tổng thống hàng đầu của GOP với tỉ lệ ủng hộ 54%, vượt xa ứng viên xếp thứ 2 - Thống đốc bang Florida Ron DeSantis (20%), cựu Phó Tổng thống Mike Pence (6%) và tất cả ứng viên còn lại (dưới 5%).

Ông Trump dường như đã thuyết phục được đông đảo mọi người tin rằng các vụ truy tố ông “có động cơ chính trị”. Tuy nhiên, các chiến lược gia GOP như Brian Seitchik, người từng làm việc cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, cảnh báo nhiều vụ kiện tụng bủa vây cùng lúc có thể gây ra vấn đề thực sự.

Thêm một vụ truy tố nữa có thể khiến ông Trump và đội ngũ của mình phải hao tổn thêm thời gian, tiền bạc và sức lực để lo ứng phó, tiềm ẩn nguy cơ phân tán sự tập trung dành cho các nỗ lực vận động tái tranh cử. Và điều đó có thể dẫn đến việc Tổng thống Joe Biden tái đắc cử bất chấp những rắc rối riêng.

Các cử tri Mỹ cũng có thể bắt đầu tự hỏi liệu họ có muốn bỏ phiếu bầu cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử bị truy tố tới hơn 2 lần, làm lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa hay không.

Một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, được tiến hành gần 2 năm sau vụ bạo loạn 6/1 cho thấy, hơn 60% người Mỹ tin ông Trump phải chịu phần lớn hoặc một phần trách nhiệm về sự cố. Con số này bao gồm nhiều cử tri độc lập và ôn hòa, những người cựu lãnh đạo Nhà Trắng cần phải giành được sự ủng hộ để “đấu chung kết” với đối thủ Biden vào tháng 11 năm sau.

Ngay trong nội bộ GOP, các ứng viên tổng thống khác có thể khai thác bản cáo trạng mới chống ông Trump để làm lợi cho họ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài CNN, Thống đốc DeSantis đã lặp lại phát biểu của ông Trump khi cảnh báo đất nước đang “hình sự hóa những khác biệt chính trị”. Song, ông DeSantis cũng ngụ ý, các rắc rối pháp lý của cựu tổng thống đang trở thành một thứ gây sao nhãng. Chính trị gia này quả quyết: “Mỹ cần có một cuộc tranh luận về tương lai của đất nước. Nếu tôi được đề cử đại diện đảng, chúng ta sẽ có thể tập trung vào những thất bại của Tổng thống Joe Biden và tôi sẽ có thể đưa ra một tầm nhìn tích cực cho tương lai”.

Cựu Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley cũng đưa ra quan điểm tương tự, nhưng mạnh mẽ hơn. Bà Haley tuyên bố với kênh tin tức Fox News rằng, bà ra tranh cử vì “đất nước cần một nhà lãnh đạo thế hệ mới” và “không thể mãi chịu đựng các câu chuyện kịch tính, sự tiêu cực và các vụ kiện tụng” xoay quanh ông Trump.

Hiện còn có quan điểm cáo buộc các chính khách GOP đứng về phía ông Trump đã khiến đảng phải trả giá trong những cuộc đua vào quốc hội và giành ghế thống đốc bang hồi năm ngoái. GOP đã không thể tạo nên "làn sóng đỏ" càn quét bản đồ chính trị Mỹ trong các cuộc bỏ phiếu giữa kỳ năm 2022 như kỳ vọng.

“Để GOP trở thành một đảng hướng tới tương lai, có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và trên toàn quốc, chúng ta không thể phủ nhận thực tế đó”, Alyssa Farah Griffin, cựu quan chức phụ trách truyền thông của Nhà Trắng thời ông Trump nhấn mạnh. Song, bà Griffin thừa nhận ảnh hưởng của ông Trump trong đảng GOP hiện vẫn rất lớn.

Theo giới quan sát, những ngày sắp tới có thể làm sáng tỏ liệu ông Trump có bị truy tố trong vụ án thứ 3 hay không cũng như phản ứng của dư luận và chính trường Mỹ trong viễn cảnh ấy. Từ đó, cơ hội trở lại Nhà Trắng của ông Trump có thể được định đoạt.

Mỹ ngưng tài trợ cho phòng thí nghiệm Vũ Hán của Trung Quốc

Hoa Kỳ ngưng tài trợ cho Viện Virus học Vũ Hán, phòng thí nghiệm nghiên cứu của Trung Quốc vốn là trọng tâm trong cuộc tranh luận về nguồn gốc COVID đã giết chết gần 7 triệu người trên toàn thế giới.

Phòng thí nghiệm này không nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào của Hoa Kỳ kể từ năm 2020, nhưng trong nhiều tháng, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã xem xét các hoạt động của viện, kết luận rằng viện này “không tuân thủ các quy định của liên bang và hiện không có trách nhiệm.”

Việc cắt tài trợ được thúc đẩy bởi việc phòng thí nghiệm này không cung cấp tài liệu về nghiên cứu của họ đáp yêu cầu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ liên quan đến những lo ngại rằng [phòng thí nghiệm] đã vi phạm các thủ tục an toàn sinh học của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ.

COVID lần đầu tiên được xác định ở Vũ Hán. Một giả thuyết cho rằng COVID-19 đã thoát khỏi phòng thí nghiệm Vũ Hán vào cuối năm 2019, gây ra đại dịch. Một số nhà khoa học tin rằng virus đã truyền từ động vật sang người, có thể từ một chợ hải sản.

Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ vẫn chưa đạt được kết luận chung về nguồn gốc của virus.

Các nhà nghiên cứu tại viện đã nhiều lần phủ nhận rằng công việc của họ có liên quan đến sự bùng phát của virus corona, nhưng Trung Quốc đã ngăn cản các nhà khoa học quốc tế kiểm tra rộng rãi cơ sở và hoạt động của viện.

Cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung leo thang

(Ảnh minh họa).

Tại Diễn đàn An ninh Aspen đang diễn ra từ ngày 18 - 21.7 tại bang Colorado (Mỹ), Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong cảnh báo Bắc Kinh sẽ đáp trả những hành động khiêu khích về thương mại, công nghệ của Washington.

Cáo buộc của Trung Quốc

Trong phiên thảo luận hôm 19.7, Đại sứ Tạ Phong cho biết một trong những điều gây bất bình nhất đối với Trung Quốc là việc Mỹ một mặt tuyên bố thúc đẩy cạnh tranh, nhưng mặt khác lại muốn loại Bắc Kinh ra khỏi cuộc chơi "một cách không công bằng" như cấm cửa Tập đoàn Huawei, hạn chế xuất khẩu linh kiện sản xuất chip sang Trung Quốc, theo trang web tin tức Semafor. "Trung Quốc không muốn gây chiến tranh thương mại hay công nghệ lấy cớ là cạnh tranh. Mỹ đang cố gắng chiến thắng bằng cách loại Trung Quốc ra ngoài và vận động các đồng minh để bao vây Trung Quốc. Điều này không công bằng", Đại sứ Tạ viết trên Twitter.

Trước đó, Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ Hà Lan sau khi quốc gia châu Âu này công bố quy định hạn chế xuất khẩu thiết bị để sản xuất bán dẫn, được thông qua hồi tháng 3 và sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm nay. Theo AFP, quyết định được công bố chưa đầy hai tháng sau khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sang Mỹ hồi tháng 1 để thảo luận vấn đề này với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Mỹ đã thông qua lệnh hạn chế tương tự vào năm ngoái. Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên án Mỹ và cho rằng Washington đang tìm cách ép buộc các nước khác áp đặt các hạn chế đối với Bắc Kinh. "Chúng tôi không mong muốn một cuộc ăn miếng trả miếng. Chúng tôi không muốn có chiến tranh thương mại hay công nghệ. Trung Quốc sẽ không khiêu khích nhưng chúng tôi sẽ không chùn bước trước bất kỳ hành động nào như vậy. Trung Quốc chắc chắn sẽ đáp trả", Đại sứ Tạ tuyên bố.

Kế hoạch của Mỹ

Những bình luận của vị đại sứ được đưa ra trong lúc chính quyền Tổng thống Biden đang hoàn tất lệnh hành pháp nhằm tạo ra một cơ chế kiểm soát việc đầu tư có thể giúp ích cho quân đội Trung Quốc trong các lĩnh vực như chất bán dẫn tiên tiến, máy tính lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Một quan chức cấp cao trong chính quyền tiết lộ Nhà Trắng đặt mục tiêu hoàn tất việc đánh giá quy định này trước ngày 4.9, theo Reuters. Mặt khác, Mỹ cũng đang chuẩn bị cập nhật các lệnh kiểm soát xuất khẩu có từ năm ngoái nhằm bịt một số lỗ hổng và khiến các công ty Mỹ gặp khó hơn trong việc bán chất bán dẫn cho Trung Quốc.

Đáp lại, Trung Quốc gần đây ra lệnh cấm các công ty trong nước mua chip nhớ của Công ty Micron Technology (Mỹ) vì lý do an ninh. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn thông báo sẽ siết chặt việc xuất khẩu hai kim loại hiếm chuyên dùng trong sản xuất bán dẫn là gali và germani từ tháng 8 vì lý do an ninh quốc gia.

Trước kế hoạch hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc của chính quyền Mỹ, hai hiệp hội công nghiệp bán dẫn hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc trong tuần này lần lượt đưa ra tuyên bố cảnh báo về những hậu quả tiềm tàng. Theo Bloomberg, lãnh đạo 3 hãng sản xuất chip hàng đầu của Mỹ là Intel, Qualcomm và Nvidia đang dự tính vận động chính quyền Mỹ và quốc hội không gia hạn quy định hạn chế đối với việc bán sản phẩm của họ sang Trung Quốc.

Nguồn: CafeF; Báo Tin Tức; Vietnamnet; VOA; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang