- Thời sự

Hàng chục người được trở về nhà tại thị trấn Lahaina trên đảo Maui, nhưng vụ cháy rừng thảm họa gần như đã xóa sổ hoàn toàn mọi thứ.
"Điều duy nhất tôi có thể nói là thật đau đớn. Vụ cháy rừng gây nhiều mất mát về tinh thần. Thật tệ khi không tìm được những thứ gắn liền với tuổi thơ và ký ức của bạn", Anthony La Puente, một trong những cư dân quay lại thị trấn Lahaina sau trận cháy rừng, cho biết hôm 11/8.
Ngôi nhà mà La Puente sinh sống suốt 16 năm qua đã bị phá hủy hoàn toàn sau trận cháy rừng bùng phát hôm 8/8. Thị trấn Lahaina với dân số 12.000 người trên đảo Maui thuộc quần đảo Hawaii gần như chỉ còn là đống tro tàn sau thảm họa này.
Chính quyền hạt Maui cho biết ít nhất 80 người đã thiệt mạng, đánh dấu thảm họa tự nhiên chết chóc nhất trong lịch sử bang Hawaii.
Xác thú nuôi và động vật hoang dã xuất hiện khắp nơi trong thị trấn, trong khi nhiều đám lửa nhỏ vẫn cháy âm ỉ. Hàng loạt ôtô cháy trơ khung được sơn chữ X, dấu hiệu cho thấy lực lượng cứu hỏa đã kiểm tra và không có nạn nhân bên trong.
La Puente sử dụng khung thép của một chiếc ghế để đào bới đống tro tàn trong căn bếp của mình. Những hộp chứa ảnh và kỷ vật suốt 16 năm, trong đó có những món đồ quý giá của người cha quá cố, đã biến mất. "Tôi đóng gói đồ đạc của ông ấy để sắp xếp khi có thời gian, nhưng điều đó không thể diễn ra. Tất cả đã mất hết", La Puente nói.
Không ít cư dân phấn khởi và ngỡ ngàng khi thấy hàng xóm trở về. "Cậu còn sống! Tôi đã cố tìm cậu suốt nhiều ngày", Chyna Cho vừa khóc vừa nói trong lúc đang ôm người hàng xóm Amber Langdon.
Keith Todd, người sống gần đó, tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy ngôi nhà trong tình trạng tương đối nguyên vẹn, với hệ thống pin Mặt Trời vẫn cấp điện cho khu bếp. "Thật không thể tin được. Tôi rất vui mừng, nhưng mọi thứ cũng thật hoang tàn", anh nói.
Các bức tường bao quanh nhà tù Hale Pa'ahao vẫn đứng vững, nhưng khu nhà 170 năm tuổi làm bằng gỗ đã cháy rụi. Cách đó vài dãy nhà, khu vực Front Street với hàng loạt nhà hàng và cửa hàng quần áo nhìn ra bờ biển cũng bị xóa sổ. Các con thuyền được neo tại bến cảng đều bị chìm, cháy đen hoặc ám khói.
Cây đa cổ thụ hơn 150 năm tuổi nổi tiếng của hòn đảo vẫn đứng thẳng giữa đống đổ nát, nhưng không còn màu xanh của cành lá và chỉ còn trơ thân.
Todd quyết tâm bám trụ ngôi nhà, vì lo ngại những kẻ hôi của có thể nhắm tới các địa điểm chưa bị tàn phá và không có người trông coi. "Ngôi nhà và đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Tôi sẽ ngủ lại đây, đề phòng có ai đó định đột nhập", anh nói.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đặt cược vào công nghệ loại bỏ CO2 khỏi không khí để giúp ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.
Theo trang Bloomberg hôm 10-8, một quỹ trị giá 3,5 tỉ USD đã được dành cho việc phát triển loại máy móc để làm công việc nói trên. Các dự án được đề xuất bởi Tập đoàn Dầu khí Occidental (bang Texas - Mỹ) và Công ty khởi nghiệp Climeworks (Thụy Sĩ) được xem là ứng viên hàng đầu cho các khoản tài trợ đầu tiên (khoảng 1,2 tỉ USD).
Công nghệ thu giữ khí trực tiếp (DAC) liên quan việc sử dụng máy móc để hút CO2 ra khỏi không khí xung quanh và lưu trữ nó bằng nhiều kỹ thuật. Climeworks vận hành nhà máy DAC lớn nhất thế giới ở Iceland với công suất thu giữ 4.000 tấn CO2 hằng năm, tương đương với vài giây thải CO2 của nhân loại. Công ty hiện đầu tư cho nhà máy có công suất xử lý 36.000 tấn CO2 mỗi năm. Nhiều công ty khởi nghiệp đang có ý tưởng tương tự, nhưng trở ngại lớn nhất là công nghệ DAC tốn kém và đòi hỏi nhiều năng lượng vận hành.
Theo Bloomberg, thế giới sẽ cần những công nghệ như DAC được mở rộng nhanh chóng trong những thập kỷ tới. Theo các nhà khoa học, để đạt được mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, thế giới cần loại bỏ hàng tỉ tấn carbon khỏi không khí mỗi năm vào giữa thế kỷ này. Trước mắt, ngành công nghiệp này cần thu được 1 triệu tấn CO2 mỗi năm vào năm 2030.
Bà Sasha Stashwick, Giám đốc chính sách của Tổ chức Môi trường Carbon180 (Mỹ), cho biết hiện có khoảng 18 dự án thu giữ khí trực tiếp hoạt động khắp thế giới. Tuy nhiên, các dự án được Bộ Năng lượng Mỹ lựa chọn tài trợ sẽ là dự án quy mô thương mại đầu tiên ở nước này.
Bước đi trên diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang chứng kiến thảm họa cháy rừng nghiêm trọng ở bang Hawaii, khiến ít nhất 55 người thiệt mạng tính đến ngày 11-8. Theo chuyên gia Abby Frazier, nhà khí hậu học từ Trường ĐH Clack (Mỹ), Hawaii biến thành mồi lửa do biến đổi khí hậu khiến La Nina suy yếu, lượng mưa ngày càng ít. Gần 16% diện tích hạt Maui, nơi cháy rừng hoành hành, đang trong tình trạng hạn hán nghiêm trọng, 20% khác ở mức hạn hán vừa phải, khiến thảm thực vật khô khốc. Nhiều loại cây trồng và thảm thực vật bản địa bị thay bằng cỏ khô xâm lấn rất dễ bén lửa.

Mỹ đã gia hạn giấy phép cho phép người dân nước này nộp thuế, phí và thuế nhập khẩu ở Nga theo một giấy phép chung được cập nhật bởi Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 10/8.
Mỹ trước đây đã áp đặt yêu cầu báo cáo đối với công dân Mỹ sở hữu hoặc kiểm soát tài sản mà các tổ chức tài chính của Nga nhận được lợi ích.
Lệnh mới quy định rằng "những người Mỹ, các tổ chức được sở hữu hoặc kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi một người Mỹ, được ủy quyền nộp thuế, phí hoặc thuế nhập khẩu và mua bán hoặc nhận giấy phép, đăng ký hoặc chứng nhận… với điều kiện các giao dịch như vậy thường là sự cố thông thường và cần thiết đối với hoạt động hàng ngày tại Liên bang Nga của những người hoặc tổ chức Mỹ đó, cho đến 12h01 ngày 8/11/2023 theo múi giờ miền Đông".
Giấy phép chung lưu ý rằng nó không cho phép bất kỳ khoản ghi nợ nào vào tài khoản trên sổ sách của một tổ chức tài chính Mỹ của Ngân hàng Nga, Quỹ Tài sản Quốc gia hoặc Bộ Tài chính; cấm "bất kỳ giao dịch nào bị cấm theo Quy định trừng phạt các hoạt động nước ngoài có hại của Nga (RuHSR), bao gồm các giao dịch liên quan đến bất kỳ người nào bị chặn theo RuHSR, trừ khi được ủy quyền riêng".
Giấy phép có hiệu lực vào ngày 10/8, thay thế giấy phép trước đó vào ngày 19/5.
Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực tài chính và ngân hàng của Nga như một phần của những biện pháp trừng phạt trên diện rộng đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Các biện pháp này đã ảnh hưởng đến thương mại, xuất khẩu năng lượng, đầu tư, tài chính và du lịch trong số các lĩnh vực khác của nền kinh tế Nga. Hàng trăm cá nhân Nga đã bị đưa vào danh sách đen và gần một nửa dự trữ ngoại tệ của Nga bị đóng băng.
Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đang tìm cách mở rộng danh sách các quốc gia, công ty và thậm chí cả các tổ chức phi chính phủ mà họ hợp tác để lấy — và chia sẻ — thông tin về các mối đe dọa đối với Hoa Kỳ và các đồng minh.
Sự thay đổi này là một phần của việc “suy nghĩ lại” được đặt ra trong Chiến lược Tình báo Quốc gia mới của Mỹ, công bố hôm 10/8, nhằm mục đích chuẩn bị tốt hơn cho Hoa Kỳ trước một loạt các mối đe dọa không còn giới hạn ở các đối thủ cạnh tranh quốc gia truyền thống như Trung Quốc và Nga hoặc các nhóm khủng bố như al-Qaida và nhóm Nhà nước Hồi giáo.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines, viện dẫn một loạt thách thức, từ các cường quốc toàn cầu như Trung Quốc và Nga cho đến biến đổi khí hậu và đại dịch COVID, nói: “Mỹ phải đối mặt với một môi trường đe dọa ngày càng phức tạp và có mối liên kết với nhau”.
“Các chủ thể địa phương và phi nhà nước - từ các tập đoàn đa quốc gia đến các phong trào xã hội xuyên quốc gia - ngày càng có khả năng tạo ra ảnh hưởng, cạnh tranh thông tin và bảo đảm hoặc phủ nhận các kết quả chính trị và an ninh, mang lại cơ hội cho các mối quan hệ đối tác mới cũng như những thách thức mới đối với lợi ích của Hoa Kỳ,” bà viết trong chiến lược năm 2023.
Thách thức toàn cầu, tiến bộ đột phá
“Thêm vào đó, những thách thức toàn cầu chung, bao gồm biến đổi khí hậu, an ninh con người và sức khỏe, cũng như những tiến bộ công nghệ mới nổi và đột phá, đang hội tụ theo những cách tạo ra những hậu quả nghiêm trọng thường khó đoán,” bà Haines nói.
Những hạt giống cho chiến lược mới, và việc chú trọng tìm kiếm các đối tác mới như đối tác trong khu vực tư nhân, đã được thực hiện trong nhiều tháng.
Kể từ trước khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Hoa Kỳ đã giải mật có chọn lọc thông tin tình báo để chia sẻ thông tin tốt hơn với các đồng minh và đối tác.
Nỗ lực này- được ghi nhận là giúp xây dựng sự ủng hộ cho Ukraine trong khi khiến Nga mất cảnh giác- đã trở thành một phần trong kế hoạch chính thức của Hoa Kỳ nhằm chống lại các mối đe dọa.
Bà Haines đã công khai kêu gọi tiếp cận nhiều hơn với khu vực tư nhân và các công ty công nghệ, gần đây nhất là vào tháng 4, trong một lần xuất hiện tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Washington.
Bản đánh giá mối đe dọa hàng năm của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, được công bố vào tháng 2 năm nay, cũng cảnh báo về “một loạt các chủ thể phi nhà nước đang phát triển”, các trường hợp khẩn cấp toàn cầu như biến đổi khí hậu và các công nghệ mới nổi “có khả năng phá vỡ hoạt động kinh doanh và xã hội truyền thống theo cả kết quả tích cực và tiêu cực.”
Chiến lược mới tìm cách chống lại những xu hướng đó bằng cách tăng cường quan hệ đối tác tình báo hiện có, bao gồm cả thỏa thuận “Ngũ Nhãn” với Anh, Canada, Úc và New Zealand, và bằng cách tạo ra những mối quan hệ mới.
Cụ thể, chiến lược hình dung các cơ quan tình báo Hoa Kỳ trao đổi thông tin với các công ty tư nhân và “các chủ thể phi quốc gia và địa phương”.
Điều đó bao gồm các mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nghiên cứu và các thực thể khác có thể giúp cung cấp cho tình báo Hoa Kỳ kiến thức chuyên môn địa phương hoặc tại chỗ.
Chiến lược này cũng có khả năng bao gồm kiểu hợp tác tăng cường và chia sẻ thông tin vốn là một phần của cái gọi là các hoạt động mạng “săn lùng” của Hoa Kỳ ở các quốc gia như Latvia và Albania, hoặc thậm chí tiếp cận nhiều hơn nữa theo những gì đã được thực hiện với chính quyền tiểu bang và địa phương ở Hoa Kỳ để giúp đảm bảo các cuộc bầu cử.
Quan hệ đối tác ‘thiết yếu’
Một số cựu quan chức tình báo gọi việc tiếp cận như vậy là cần thiết.
Ông Paul Pillar, cựu quan chức cấp cao của CIA hiện đang giảng dạy tại Đại học Georgetown, nói: “Một thực tế đơn giản về cách thức hoạt động của cơ sở hạ tầng truyền thông và bầu cử là các công ty công nghệ trong khu vực tư nhân có vị trí tốt nhất để nhận thức được nhiều mối đe dọa như vậy trước tiên và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với họ là điều cần thiết”.
Chiến lược tình báo mới của Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh sự hiểu biết tốt hơn về các công nghệ mới và chuỗi cung ứng để đảm bảo các quốc gia như Trung Quốc “không thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh và an ninh quốc gia của chúng ta”.
Chiến lược này nhằm hướng dẫn tất cả 18 cơ quan tình báo Hoa Kỳ, bao gồm Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Cơ quan Tình báo Trung ương, Cơ quan An ninh Quốc gia, Cơ quan Tình báo Quốc phòng và Cục Điều tra Liên bang.
Nó thay thế chiến lược trước đó được ban hành vào năm 2019, vốn tập trung vào việc “nói lên sự thật”.
“Chúng ta cần trấn an các nhà hoạch định chính sách và người dân Mỹ rằng chúng ta có thể tin tưởng được... bất chấp những căng thẳng dai dẳng trong môi trường hiện tại,” ông Dan Coats, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia, nói.
Một số nhà lập pháp quan trọng của Hoa Kỳ hoan nghênh chiến lược tình báo được cập nhật.
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mark Warner nói: “Chiến lược Tình báo Quốc gia tổ chức Cộng đồng Tình báo một cách phù hợp xung quanh các thách thức chính: một Trung Quốc đang trỗi dậy, cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine và các cơ hội cũng như sự phức tạp do các công nghệ mới nổi như AI [trí tuệ nhân tạo] mang lại”.
“Lực lượng chuyên môn, quan hệ đối tác mạnh mẽ và khả năng bền bỉ sẽ là trọng tâm của nỗ lực này,” ông Warner lưu ý.

Công tố viên phụ trách cuộc điều tra hình sự về con trai Tổng thống Joe Biden đã được trao tư cách công tố viên đặc biệt.
Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland công bố quyết định bổ nhiệm ông David Weiss, công tố viên bang Delaware, làm công tố viên đặc biệt hôm 11-8.
Ông Weiss cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận nhận tội đã được điều chỉnh với ông Hunter Biden đang ở thế "bế tắc", dấu hiệu cho thấy vụ việc có thể phải được đưa ra xét xử.
Ông Garland cho biết ông Weiss, người đã điều tra các cáo buộc về ông Hunter Biden kể từ năm 2019, hôm 8-8 yêu cầu được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt trong vụ án vì theo nhận định của ông, cuộc điều tra đã đến giai đoạn mà ông nên tiếp tục công việc với tư cách là công tố viên đặc biệt.
Ông Garland nói thêm sau khi xem xét yêu cầu của ông Weiss cũng như các trường hợp đặc biệt liên quan đến vấn đề này, bộ trưởng tư pháp kết luận rằng việc bổ nhiệm ông Weiss làm công tố viên đặc biệt là vì lợi ích công cộng.
Ông Weiss trước đó đã đề nghị tội nhẹ về thuế - không nộp thuế hơn 100.000 USD từ thu nhập hơn 1,5 triệu USD trong cả năm 2017 và 2018 - đối với ông Hunter Biden và cáo buộc ông sử dụng súng vào tháng 6 nhưng thẩm phán liên bang từ chối chấp nhận thỏa thuận nhận tội như đề xuất.
Khi phiên điều trần diễn ra vào tháng 7, ông Hunter Biden không nhận tội về thuế lẫn tội về cáo buộc sở hữu súng bất hợp pháp trong khi sử dụng chất kích thích.
Ông Weiss cho biết trong hồ sơ tòa án hôm 11-8 rằng các cuộc đàm phán giữa hai bên đã thất bại và chính quyền hiện cho rằng phải xử lý vụ việc tại tòa án.
Ông Garland cũng nhắc lại tuyên bố rằng ông Weiss đã được trao toàn quyền để đưa ra các quyết định truy tố trong vụ điều tra ông Hunter Biden. Công tố viên đặc biệt không phải chịu "sự giám sát hàng ngày" của bất kỳ quan chức Bộ Tư pháp (DOJ) nào.
Theo đài RT, cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm ông Biden đang tái tranh cử và chính quyền của ông đã truy tố hình sự đối thủ chính trị hàng đầu của ông, cựu Tổng thống Donald Trump, trong hai vụ án khác.
Theo hãng tin Reuters, một phiên tòa tiềm năng làm tăng khả năng xảy ra cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử Mỹ là con trai của một tổng thống đương nhiệm đối mặt với cáo buộc hình sự trong khi cha của ông vận động tái tranh cử.
Nguồn: Vnexpress; Soha; VTV; VOA; CafeF
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá