Mỹ: Hải sản sụt giảm; 'Điên cuồng' với xe điện; Ứng viên trẻ chiếm sóng; Trump chiếm oxy truyền thông; Phe Biden công kích

Lượng hải sản ở Mỹ ngày càng suy giảm do biến đổi khí hậu

(Ảnh minh họa).

Biến đổi khí hậu đang tác động đến sự phân bố và đa dạng sinh học các loài sinh vật biển, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của ngư dân Mỹ.

Hơn 60 năm qua, ông Ed Atkins sinh sống bằng nghề đánh bắt cá ở vùng biển ngoài khơi bang Nam Carolina, nhưng bây giờ, việc kiếm sống chỉ dựa vào đại dương của ông Atkins đang gặp rủi ro khi nguồn thủy hải sản dần suy giảm. Công việc hiện tại đã không đủ để nuôi sống gia đình.

Ông Ed Atkins - Ngư dân vùng Gullah Geechee, bang Nam Carolina, Mỹ nói: "Hiện nay việc đi biển để kiếm sống không còn khả thi nữa, bạn có thể kiếm được cá đủ cho một bữa, rồi lại phải tính xem mai sẽ làm gì. Trước đây, mỗi lần đi biển có thể kiếm được 5 tới 6 bữa, trữ trong tủ lạnh đủ cho cả tuần".

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, một số loài cá vốn quen sống ở vùng nước mát đang di chuyển dần lên phía Bắc. Những cuộc di cư này đã làm ảnh hưởng tới ngư dân ở khu vực miền Nam, đặc biệt là những hộ đánh bắt nhỏ lẻ, bị hạn chế về kích cỡ tàu và đầu tư thiết bị, vốn chỉ hoạt động quanh các ngư trường địa phương.

Bà Dionne Hoskins-brown - Nhà sinh vật học, Chủ tịch Ủy ban Di sản Văn hóa Gullah Geechee cho biết: "Khi mực nước biển dâng cao, những gì bạn thấy là sự thay đổi trong phân bố các loài do có sự thay đổi môi trường sống. Sắp tới, ngư dân ở đây có thể không tìm thấy những loài cá ở những nơi mà họ từng đánh bắt trước đây, đơn giản là vì môi trường đã thay đổi".

Bên cạnh những ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân, biến đổi khí hậu và nước biển dâng cũng đang ảnh hưởng tới khu vực bờ biển. Nhiều ngư dân đang lo ngại sắp tới họ có thể không còn được sinh sống ở các mảnh đất do tổ tiên để lại trước đây.

Ông Carlos del Castillo - Giám đốc Phòng Thí nghiệm sinh thái đại dương tại NASA: "Hãy nhớ rằng sự gia tăng các hiện tượng cực đoan này không chỉ ảnh hưởng đến bờ biển, mà còn có thể cảm nhận được ở cách bờ biển hàng trăm dặm. Vì vậy, những gì xảy ra trong đại dương không chỉ tồn tại ở đại dương, nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hành tinh".

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, biến đổi khí hậu đang làm tài nguyên thủy hải sản ở khu vực bờ Đông nước Mỹ ngày càng suy giảm. Tới năm 2050, dự báo 64 trong 85 cộng đồng ngư dân từ bang Bắc Carolina đến Maine sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng này.

Mỹ ‘điên cuồng’ với xe điện: Đua xây trạm sạc ở cả sa mạc, vùng hoang vu hy vọng bán ‘dịch vụ đi kèm’

Chỉ trong 12 tháng qua, Mỹ đã xây dựng 1.200 trạm sạc nhanh mới trên toàn quốc, bất kể là sa mạc hay vùng quê nhằm chạy đua trong cuộc cách mạng xe điện, đồng thời kích thích kinh tế “đi kèm” của địa phương.

Trên đường cao tốc 50 miền Đông Nam Denver-Mỹ, những hành khách đi đường sẽ chẳng thấy gì nhiều ngoài những đồng cỏ mênh mông và đàn bò.

Trên tuyến đường này có trạm nghỉ ở Lamar nhưng chúng thường chẳng mấy đông khách cho đến khi những trạm sạc xe điện được xây dựng ở đây.

Mạng lưới trạm sạc nhanh của Tesla được khai trương từ 1 năm trước trong khi vào tháng 6 vừa qua, 4 cây sạc nhanh công cộng mới do chính phủ Mỹ đầu tư cũng được thêm vào, biến nơi đây trở nên tấp nập hơn nhờ các du khách cùng người đi đường nghỉ chân.

“Ôi trời, mọi người đến đây suốt ngày và điều đầu tiên họ mở miệng là: ‘Tôi lái xe điện nên cần trạm sạc’. Tôi thường phải cố nhịn cười khi nghe điều đó quá nhiều”, bà Nardine McClure, nhân viên trung tâm quản lý trạm nghỉ ở Lamar nói.

Theo hãng tin Bloomberg, tuyến cao tốc 50 của Mỹ chỉ là một phần của bức tranh chạy đua phát triển xe điện trên toàn quốc. Quyết tâm của Mỹ trong cuộc cách mạng công nghệ vận tải này đang được thực hiện với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Băng qua sa mạc

Tuyến cao tốc 50 của Mỹ được xây dựng cách đây gần 100 năm, băng qua các vùng như California, Sacramento, Maryland...Đoạn đường này đi qua nhiều khu sa mạc, thung lũng và đồi núi cũng như các vùng cánh đồng cỏ hoang vu.

Điều này khiến tuyến đường cũng như những trạm xăng, trạm nghỉ của nơi đây trở nên đáng sợ với nhiều hành khách. Với những người mua xe điện, việc ứng dụng nó cho các chặng đường dài như tuyến cao tốc 50 còn trở nên đáng sợ hơn nếu không có những trạm sạc điện.

May mắn thay những trạm sạc điện như ở Lamar khiến di chuyển đường dài bằng xe điện trở nên khả thi hơn.

Hãng tin Bloomberg nhận định Mỹ đang cố gắng phủ sóng trạm sạc điện trên toàn quốc để thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện, hướng tới mục tiêu một nửa ô tô bán mới năm 2025 tại nước này là xe điện như cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Vào năm 2021, Nhà Trắng đã thông qua khoản hỗ trợ 5 tỷ USD xây dựng mạng lưới trạm sạc trên 75.000 dặm (tương đương 121.000 km) đường cao tốc liên bang Mỹ, với mỗi trạm sạc cách nhau 50 dặm.

Hiện Mỹ có khoảng 4.800 trạm sạc nhanh đã được xây dựng và 1/4 trong số đó đã được khai trương chỉ trong 1 năm tính đến cuối tháng 7/2023, qua đó cho thấy quyết tâm của nền kinh tế số 1 thế giới trong cuộc đua xe điện.

Xin được nhắc là con số này chỉ tính trạm sạc công cộng, tức là loại trừ hệ thống trạm sạc nhanh của nhà Tesla, vốn đã được Elon Musk cho phép “mở cửa” với cả những ô tô điện của thương hiệu khác.

Con số trên cũng chưa tính đến những trạm sạc đang được xây dựng từ gói hỗ trợ 5 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden. Hiện các bang mới lên kế hoạch và chuẩn bị triển khai dự án và trạm sạc đầu tiên từ gói ngân sách hỗ trợ này sẽ được khai trương vào năm 2024.

Nhờ mạng lưới điện phủ sóng khắp toàn quốc mà tham vọng của Tổng thống Joe Biden hoàn toàn khả thi khi phủ sóng các trạm sạc ở cả những vùng hoang mạc hay xa xôi.

Theo nhiều chuyên gia, kế hoạch phủ sóng trạm sạc này sẽ đem lại khá nhiều lợi ích cho nền kinh tế khi thúc đẩy du lịch, đi lại và hoạt động kinh doanh ở những vùng hoang vu.

Doanh số xe điện hiện nay của Mỹ dù chỉ mới chiếm 6,5% tổng số ô tô bán mới năm 2023 nhưng đã tăng đáng kể so với 2,5% cách đây 2 năm.

“Tôi có cảm giác rằng Mỹ sẽ được phủ sóng bởi các trạm sạc điện, thậm chí sẽ có những khu vực tập trung đông đúc các trạm sạc”, chuyên gia Steve Birkett từ Boston nhận định.

Theo ông Birkett, việc di chuyển bằng xe điện tại vùng miền Tây nước Mỹ bằng hệ thống đường liên bang không còn khó khăn nữa. Tuy nhiên nếu muốn đến các vùng hoang vu hơn thì người dùng sẽ phải trú tại khách sạn để sạc qua đêm.

Bắt kịp xu thế này, rất nhiều khu vực đã đầu tư mạnh tay cho những trạm sạc nhằm thúc đẩy kinh tế, du lịch, giao thương.

Ví dụ những vùng như Atlanta, Georgia đã xây dựng thêm 4 trạm sạc chỉ trong 12 tháng qua tính đến cuối tháng 7/2023, đưa tổng số trạm sạc nhanh công cộng lên 20 cùng với 3 trạm sạc nhanh khác của Tesla.

Thậm chí một số vùng có hoang mạc như Atlanta hay Illinois cũng xây dựng thêm các trạm sạc ở nơi hoang vu này nhằm tích cực thúc đẩy kinh tế các khu vực địa phương.

Quyết định đầu tư lớn cho các trạm sạc của nhiều địa phương cho thấy mục đích đón đầu làn sóng xe điện sắp bùng nổ mạnh ở Mỹ.

Mặc dù tỷ lệ đăng ký xe điện ở các bang như California lên đến 1/5 số xe mới nhưng tại những miền như Kansas hay Missouri, con số này còn chưa đến 4% tổng số. Thế nhưng tại 2 bang này đã có gần 50 trạm sạc mới được xây dựng trong 1 năm qua.

“Rất nhiều dòng vốn đang được đổ vào hệ thống trạm sạc hiện nay”, nhà sáng lập Nick Nigro của tổ chức tư vấn Atlas Public Policy thừa nhận.

Dịch vụ đi kèm

Quay lại với Lamar, kể từ khi trạm sạc điện mới được dựng lên, nền kinh tế địa phương dần nhộn nhịp hơn. Rất nhiều xe điện đắt tiền bắt đầu xuất hiện trong khu vực, mua vé xem phim, vào quán bar, nhà hàng, quán cà phê tại đây để thưởng thức trong lúc chờ sạc.

“Nếu có bất kỳ một chiếc xe điện nào đỗ ở trạm sạc thì ít nhất cũng có 1-2 người đang mua dịch vụ, sản phẩm tại đây mặc dù trước đó họ chẳng thèm dừng lại ở khu vực này”, quản lý Tera Bender của một quán cà phê địa phương nói với Bloomberg.

Theo Bloomberg, việc xây dựng các trạm sạc mới chỉ là một nửa của vấn đề, chuyện còn lại là làm sao để có lợi nhuận từ những trạm sạc này. Mặc dù là đầu tư công nhưng một mảng kinh doanh không có lợi ích sẽ khó thu hút tư nhân và làm xói mòn xu thế phát triển.

“Chẳng có ai thu lợi từ việc kinh doanh trạm sạc cả. Thay vào đó họ sẽ phải phụ thuộc vào những mô hình kinh doanh sáng tạo hơn đi kèm”, ông Nigro của Atlas nhận định.

Tại Lamar, bình quân mỗi chiếc xe cần đợi 4 tiếng nếu muốn sạc đầy và đây là khoảng thời gian quý giá cho việc buôn bán các loại hình dịch vụ, sản phẩm đi kèm cũng như thúc đẩy du lịch.

Thống kê của Atlas Public Policy cho thấy chính phủ Mỹ đã đổ khoảng 8 tỷ USD cho các trạm sạc công, còn tư nhân thì chi đến 13 tỷ USD nhằm bắt kịp xu thế mới này.

Không chỉ xây dựng trạm sạc, các hãng vận hành còn mở thêm hiệu tạp hóa, trung tâm thương mại cùng vô số những mảng dịch vụ kinh doanh khác để thu hút người đi xe điện.

“Các doanh nghiệp đều bị thu hút bởi họ thấy được tiềm năng lợi nhuận của mảng này. Tất cả các ngành từ dịch vụ ăn uống, cửa hàng tiện lợi hay những trung tâm dịch vụ khác đều đang nhìn chằm chằm vào xu thế mới này”, CEO Pasquale Romano của ChargePoint đánh giá.

Ứng viên trẻ chiếm trọn sân khấu trong cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Cộng hoà

(Ảnh minh họa).

Với sự vắng bóng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, tâm điểm chú ý trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa hướng về một doanh nhân 38 tuổi, người mà chỉ cách đây một vài tháng, không ai mong đợi sẽ có mặt trên sân khấu.

Vivek Ramaswamy là một doanh nhân công nghệ và chưa từng có kinh nghiệm làm chính trị. Mặc dù xếp sau cựu Tổng thống Trump khá xa song trong các cuộc thăm dò gần đây, Ramaswamy tiếp tục len lỏi bám theo đối thủ nặng ký, Thống đốc bang Flordia DeSantis để leo lên vị trí dẫn đầu.

Theo đánh giá của CNN, ông Trump đang dẫn trước đối thủ ngay sau của mình tới 40 điểm dựa trên kết quả trung bình các cuộc thăm dò gần đây đáp ứng các tiêu chuẩn của hãng tin này. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ với ông Trump là 57%, ông DeSantis là 17%, ông Ramaswamy là 6% và ông Pence là 4%.

Trong những đoạn video vận động, ứng viên doanh nhân trẻ luôn nhấn mạnh cho cử tri thấy cách mà cha mẹ ông tới Mỹ như thế nào và cho mình cơ hội thành lập những công ty trị giá hàng tỷ USD.

Tại cuộc tranh luận đầu tiên với các ứng viên khác cùng đảng, Ramaswamy tự tin tuyên bố “là người duy nhất trên sân khấu không bị mua chuộc” và "không phải là con rối đang dùng những khẩu hiểu có sẵn, chuẩn bị sẵn để tấn công người khác".

Trong khi cựu Phó Tổng thống Pence cho rằng sự non kém của Ramaswamy trong con đường chính trị là một điểm yếu thì cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cũng phản biện tuyên bố của nhà doanh nhân trẻ cho rằng Mỹ không nên ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. “Bây giờ không phải là lúc để đào tạo tại chỗ. Chúng tôi không cần phải mang ra một tân binh”, ứng viên Pence lưu ý.

Cũng trong cuộc tranh luận đầu tiên, các ứng viên trên sân khấu được người điều hành hỏi về những nỗ lực của cựu Tổng thống Trump đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020 và việc ông đang phải đối mặt với hơn 90 tội danh trong 4 vụ truy tố hình sự ở 4 bang.

Hầu hết những người tham gia đều nói rằng họ sẽ ủng hộ ông Trump ngay cả khi ông ấy bị kết án. Ứng viên Ramaswamy cam kết sẽ ân xá cho ông Trump nếu có cơ hội. “Chúng ta hãy nói sự thật thôi. Tôi tin rằng Tổng thống Trump là tổng thống tốt nhất của thế kỷ 21. Đó là sự thật”, Ramaswamy nói.

Ramaswamy sinh ra ở Ohio, có cha mẹ là người nhập cư từ miền Nam Ấn Độ. Ông lớn lên theo đức tin Hindu của cha mẹ, nhưng lại theo học tại một trường trung học Công giáo. Ông có bằng cử nhân sinh học tại Đại học Harvard trước khi chuyển sang trường Luật Yale.

Ramaswamy từng là nhà đầu tư quỹ phòng hộ và trở thành triệu phú trước khi tốt nghiệp Yale. Năm 2014, ông thành lập công ty công nghệ sinh học của riêng mình, Roivant Sciences, mua bằng sáng chế từ các công ty lớn hơn cho các loại thuốc chưa được phát triển và đưa ra thị trường sản phẩm hoàn chỉnh. Năm 2023, tạp chí kinh doanh Forbes ước tính tài sản của Ramaswamy là 630 triệu USD.

Tháng 2 năm nay, Ramaswamy tuyên bố tranh cử tổng thống. Trong quá trình vận động tranh cử, Ramaswamy luôn lên tiếng bảo vệ cựu Tổng thống Trump và tìm cách thu hút các cử tri theo đạo Thiên chúa, một bộ phận quan trọng trong cử tri sơ bộ của đảng Cộng hòa.

Quan điểm chính sách của ông chủ yếu vẫn theo chiều hướng bảo thủ. Ông ủng hộ lệnh cấm phá thai ở cấp tiểu bang sau sáu tuần, ngoại trừ các trường hợp cưỡng hiếp, loạn luân và nếu tính mạng của người mẹ gặp nguy hiểm. Ông muốn mở rộng đáng kể quyền lực của tổng thống và giải tán phần lớn bộ máy thuộc chính phủ liên bang, bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Giáo dục và Sở Thuế vụ.

Về chính sách đối ngoại, Ramaswamy phản đối việc Ukraine trở thành thành viên NATO và nói rằng Kiev nên nhượng bộ với Nga để chấm dứt xung đột.

21h ngày 23/8 (giờ Mỹ, tức 8h sáng 24/8 theo giờ Việt Nam), tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa đã khởi động. Có 8 ứng cử viên tham gia tranh luận gồm Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, tỷ phú Vivek Ramaswamy, Thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, cựu Phó Tổng thống Mike Pence, Thống đốc bang North Dakota Doug Burgum, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie và cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson.

Cách ông Trump chiếm "oxy truyền thông" của đối thủ

Ông Trump thường tìm cách "chiếm sóng" truyền thông để ngăn đối thủ đảng Cộng hòa dùng cơ hội đó tiếp cận cử tri. Chiến thuật này được thể hiện rõ qua những lần ông bị truy tố gần đây.

Ông Trump có lẽ sắp trở thành một "bị cáo chuyên nghiệp". Chỉ trong 4 tháng, ông phải đối mặt 4 bản cáo trạng hình sự, lần lượt gồm vụ án "bịt miệng" sao khiêu dâm, xử lý tài liệu mật, kích động bạo loạn ngày 6/1/2021, và cố lật ngược bầu cử ở bang Georgia. Và đó là chưa tính những án dân sự mà ông là bị đơn.

Những rắc rối pháp lý ấy có thể kết thúc sự nghiệp chính trị của bất cứ ai, nhưng rõ ràng không phải của cựu Tổng thống Mỹ thứ 45. Trong những cuộc thăm dò gần đây, cái tên Trump luôn đứng đầu danh sách ứng viên giành đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Hồi tháng 6, cuộc thăm dò của Morning Consult cho thấy ông Trump dẫn trước đối thủ đáng gờm nhất, Thống đốc Florida Ron DeSantis, tới 41 điểm %. Tới tháng 7, khảo sát của NBC News tiết lộ 71% cử tri đảng Cộng hòa (GOP) vẫn ủng hộ ông Trump, bất chấp các cuộc điều tra.

"Càng chịu nhiều cáo trạng, ông Trump dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn trong dàn ứng viên đảng Cộng hòa", Robert Clegg, chiến lược gia đảng Cộng hòa và chuyên gia truyền thông tại bang Ohio, nói với phóng viên Dân trí.

Nhưng sức mạnh ấy không hoàn toàn tự nhiên mà đến. Với kinh nghiệm chốn thương trường và ngành giải trí, ông Trump đã cố biến rắc rối pháp lý thành cơ hội để "chiếm sóng" truyền thông, khiến đối thủ GOP rơi vào thế bị động, theo các chuyên gia trao đổi với Dân trí.

"Cơn bão tên Trump" nhấn chìm tin tức

Trong gần 2 năm, các cơ quan báo chí lớn có khuynh hướng bảo thủ như đài Fox News hay New York Post đã dần chuyển sự chú ý từ ông Trump sang Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, người được kỳ vọng là bộ mặt mới của đảng Cộng hòa.

Nhưng kể từ cuối tháng 3, thời điểm ông Trump bị buộc tội lần đầu tiên, sự chú ý của giới truyền thông bảo thủ một lần nữa thay đổi.

Những MC và bình luận viên có ảnh hưởng đều tập trung vào ông Trump, ngay cả nhân vật ủng hộ ông DeSantis. Nghị trình của ông DeSantis dường như bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho các chương trình về vị cựu Tổng thống Mỹ.

Các bản cáo trạng của ông Trump chiếm lĩnh sự chú ý của truyền thông không chỉ trong một ngày mà là nhiều tuần. Truyền thông - cả dòng chính và bảo thủ - đều đưa tin theo quy luật "đầu tiên là tin đồn cả tuần trước đó, đến ngày có cáo trạng chính thức, và cuối cùng là phân tích bổ sung".

Theo New York Times, ông Trump cùng đội ngũ đã tận dụng tối đa sự quan tâm của truyền thông đối với các bản cáo trạng.

Họ xem việc ra tòa như đi vận động tranh cử. Họ báo trước lộ trình và điều phối với các nhà đài, kể cả cơ quan từng bị ông Trump nói là "tin giả", để truyền thông có góc quay đẹp nhất. Trong những ngày ấy, ống kính của gần như mọi cơ quan báo chí đều hướng về phía ông Trump.

"Ông Trump dường như đã "hút hết oxy" trong cuộc bầu cử sơ bộ lần này", ông Matt Dole, một chiến lược gia đảng Cộng hòa cũng ở Ohio, nói với Dân trí về cách vị cựu Tổng thống thu hút chú ý. "Ông ấy "bỏ đói" các đối thủ khác bằng cách chiếm sóng truyền thông, chiếm lấy nguồn tiền quyên góp, tổ chức các buổi mít tinh khổng lồ có tới 20.000 người".

Tại sao ông Trump làm vậy? Đó là bởi ông tin rằng việc gây chú ý tối đa sẽ có lợi cho mình, theo Douglas Heyes, chiến lược gia đảng Cộng hòa từng là cựu Phó chánh văn phòng cho cựu lãnh đạo đa số Hạ viện Mỹ Eric Cantor.

"Chỉ vài tuần trước thôi, ông ấy rò rỉ thông tin mình sẽ bị khởi tố vì tin rằng điều đó có lợi cho bản thân", ông Heyes chỉ ra. "Đó là điều mà chúng ta trước đó chưa từng thấy ai thực hiện".

New York Times dẫn lời một cố vấn của một trong những ứng viên sơ bộ đảng Cộng hòa cho biết những rắc rối pháp lý của ông Trump đã nhiều lần buộc họ phải sắp xếp lại lịch trình của chiến dịch tranh cử.

Thái độ chủ động ứng phó với tin tức bất lợi cho mình cũng chính là đặc trưng của ông Trump.

Cựu Tổng thống thường đăng tải bài báo "nói xấu" mình lên mạng xã hội rồi trực tiếp phản bác, khác với các chính khách truyền thống thường chỉ tương tác với nội dung tích cực, theo Spiro Kiousis, Giáo sư Quan hệ công chúng kiêm Phó hiệu trưởng Trường Báo chí và Truyền thông, Đại học Florida.

Hành động khó đoán

Ngày 23/8, đảng Cộng hòa tổ chức buổi tranh luận đầu tiên giữa các ứng viên chạy đua giành đề cử sơ bộ. Đây thường là dịp để các ứng viên có thể ghi điểm với cử tri.

Và cũng như các bản cáo trạng, việc ông Trump có xuất hiện hay không lại là vấn đề được báo chí Mỹ đặt ra và mổ xẻ từ lâu trước ngày 23/8. Dù quyết định ra sao, đội ngũ ông Trump cũng thể hiện tính toán truyền thông với mục tiêu chiếm sóng đối thủ.

"Nếu ông Trump không đến, sẽ có người chiến thắng trong cuộc tranh luận và người đó sẽ không phải ông Trump", ông Dole phân tích. "Nếu đến, ông ấy sẽ ngăn chặn được việc một ứng viên nào đó nổi lên rõ ràng như là đối thủ số một của mình sau cuộc tranh luận".

Ở chiều ngược lại, nếu ông Trump có mặt, các ứng viên khác sẽ có cơ hội công kích ông, dù họ cũng phải thận trọng vì không muốn làm mất lòng một bộ phận đảng viên Cộng hòa.

Hôm 18/8, New York Times dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết ông Trump tính bỏ qua buổi tranh luận sắp tới để trả lời phỏng vấn độc quyền với ông Tucker Carlson, cựu MC đài Fox News vào cùng thời điểm diễn ra buổi tranh luận. Nếu diễn ra, cuộc phỏng vấn với MC Tucker Carlson sẽ là "cái tát" đối với cơ quan báo chí từng được ông Trump ca ngợi.

Dù vậy, cựu Phó tổng thống Mike Pence, người từ chỗ là đồng minh trở thành đối thủ của ông Trump trong bầu cử sơ bộ, khi đó vẫn cho rằng có khả năng sếp cũ của mình sẽ xuất hiện.

"Tôi đã có thời gian dài phục vụ bên cạnh Tổng thống. Và một điều tôi nhận ra về ông ấy đó là mọi chuyện sẽ chưa kết thúc cho đến khi nó thật sự kết thúc", ông Pence cho biết hôm 20/8 trong cuộc phỏng vấn trên ABC.

Vài giờ sau khi ABC đăng phần phỏng vấn với ông Pence, ông Trump lên tiếng xác nhận sẽ bỏ qua cuộc tranh luận với lý do đang dẫn trước các đối thủ.

Ông Heyes cho rằng chiến lược bỏ qua buổi tranh luận của cựu Tổng thống là đúng đắn vì ông không muốn đối thủ được hưởng lợi nhờ "hiệu ứng Trump".

"Tại Hội chợ Bang Iowa vừa qua (một sự kiện quan trọng với chính khách đảng Cộng hòa), dù chỉ ở đó 1,5 tiếng, ông Trump đã giành được sự chú ý lớn hơn hẳn so với các ứng viên khác có mặt nhiều giờ đồng hồ", ông Heyes chỉ ra.

"Nếu ông Trump cũng xuất hiện ở buổi tranh luận, Ron DeSantis, Tim Scott hay Nikki Haley sẽ đều nhận được sự chú ý lớn hơn và sẽ có cơ hội trực tiếp chỉ trích ông Trump".

Phe ông Biden tranh thủ cuộc tranh luận của đảng Cộng hòa để công kích

(Ảnh minh họa).

Khi các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tề tựu ở Milwaukee, bang Wisconsin, để tham gia cuộc tranh luận đầu tiên vào tối ngày 23/8, nền chính trị Mỹ sẽ có các hoạt động diễn ra bên ngoài sân khấu nhiều một cách bất thường.
Cựu Tổng thống Donald Trump, người dẫn đầu trong đảng Cộng hòa với cách biệt lớn, theo các cuộc thăm dò ban đầu, sẽ bỏ qua cuộc tranh luận và thay vào đó sẽ có cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson, cựu bình luận viên Fox News. Còn chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden đang có cuộc vận động lớn đầu tiên trên truyền thông, thông qua mua quảng cáo, các sự kiện ở Milwaukee và huy động đông đảo các tình nguyện viên trên mạng để thuyết phục công chúng rằng ngay cả khi ông Trump không tham gia tranh luận, các ứng viên Cộng hòa trên sân khấu vẫn theo đuổi thế giới quan của ông.
Và Robert F. Kennedy Jr, đối thủ của ông Biden bên đảng Dân chủ, không được xem là có nhiều cơ hội, sẽ phát biểu với cử tri Virginia về lạm phát ngay khi cuộc tranh luận của đảng Cộng hòa bắt đầu.

Ban vận động của ông Biden đã tổ chức chương trình huấn luyện quy mô lớn trong những ngày gần đây để huy động hàng nghìn tình nguyện viên, nhất là ở các bang dao động, đăng bài lên mạng trong buổi tranh luận để cho thấy rõ tương phản giữa các phát ngôn của các ứng viên Cộng hòa với thành tựu của ông Biden. Tại Washington, một ‘phòng phản ứng nhanh’ chung của cả ban vận động cho ông Biden lẫn Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) sẽ có những phản ứng nhanh chóng suốt đêm.
Đầu năm nay, một đoạn băng vận động tranh cử của ông Biden đã chiếu cảnh nữ dân biểu Cộng hòa Majorie Taylor Greene ví ông Biden với cố Tổng thống Franklin Delanor Roosevelt trên X và nó đã có hơn 43 triệu lượt xem.
“Tôi tán thành thông điệp này”, ông Biden viết phía trên đoạn băng. Ông nắm bắt trường hợp bà Greene để dùng làm hình ảnh đại diện cho các thành phần mà ông gọi là cánh ‘cực đoan-MAGA’ của đảng Cộng hòa, ý nói đến các chính sách ‘Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại’ của ông Trump.

Ban vận động của ông Biden hôm 23/8 cũng bắt đầu chiến dịch quảng cáo trả phí lớn thứ ba trong chu kỳ bầu cử với trị giá 25 triệu đô la nhắm vào 8 bang chiến địa, trong đó có các thông điệp đầu tiên nhắm vào các cơ quan truyền thông của người gốc Mỹ Latin và người da màu.

Ban vận động của ông Biden sẽ treo biểu ngữ, băng rôn trên khắp Milwaukee với những lời ca ngợi thành tựu của ông Biden, trong khi một chiếc xe treo bảng quảng cáo sẽ đi vòng quanh địa điểm tranh luận của đảng Cộng hòa. Đồng chủ tịch ban vận động của ông Biden Cedric Richmond và chủ tịch DNC Jaime Harrison sẽ tổ chức họp báo trước cuộc tranh luận.

“Tôi có thể tiên đoán quý vị sẽ thấy điều gì vào ngày mai. Đó sẽ những ứng viên cực đoan nhất của đảng Cộng hòa từng lên sân khấu ở Wisconsin. Sự thật là ai thắng trong cuộc tranh luận này cũng không quan trọng. Họ đã chọn đi vào con đường đi đến thất bại”, ông Richmond nói trước báo giới hôm 22/8.

Các cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ra đối thủ của tổng thống đương nhiệm thường dành cho đảng không nắm quyền nhiều thời gian trên truyền thông hơn để công kích tổng thống đương nhiệm. Các ứng viên Cộng hòa tranh luận vào tối 23/8 có thể sẽ hướng hầu hết những chỉ trích của họ nhằm vào ông Biden thay vì công kích nhau.

Nguồn: VTV; CafeF; Báo Tin Tức; Dân Trí; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang