Mỹ: Đổ xô sang EU; Miền Trung thiếu điện; Trump bị bắt rồi tại ngoại; Mua uranium Nga kỷ lục; Thất bại của Biden ở Hawaii

Người Mỹ đổ xô sang châu Âu để mua gì?

(Ảnh minh họa).

Du lịch châu Âu đang bùng nổ và người tiêu dùng Mỹ đang tràn ngập khắp các địa danh. Tính riêng mùa cao điểm hè ở châu Âu năm nay, dự kiến lượng khách Mỹ sẽ tăng 55% so với mùa trước…

Theo Hiệp hội bán lẻ Hoa Kỳ, những khách du lịch giàu có của Hoa Kỳ đã đến châu Âu để nghỉ dưỡng và vui chơi – một sự “trả thù” sau đại dịch khiến lượng đặt chỗ du lịch quốc tế tăng 200% trong mùa hè này so với năm 2022.

Và họ cũng bắt đầu mua sắm, mặc dù tỷ giá hối đoái đang chững lại. Điều này xảy ra ngay cả khi các thương hiệu xa xỉ báo cáo sự sụt giảm doanh số bán hàng ở Bắc Mỹ trong những tháng thu nhập gần đây - một dấu hiệu cho thấy những khách hàng số đông có thể cắt giảm chi tiêu chứ không phải nhóm người giàu có.

Michael Kliger, Giám đốc điều hành của nhà bán lẻ Đức Mytheresa cho biết: “Rất nhiều khách du lịch Mỹ đến châu Âu là để mua hàng xa xỉ. Đối với một số tiền mà các thương hiệu không nhìn thấy họ chi ra trên Đại lộ Madison, giờ đây họ thu về tại Đại lộ Montaigne”. Theo báo cáo Doanh số hàng hóa cao cấp toàn cầu tháng 8 của Bernstein, mùa hè này, người tiêu dùng Mỹ là động lực chính cho việc chi tiêu miễn thuế ở châu Âu, chiếm gần 25% thị phần. Họ là những người chi tiêu nhiều nhất trong khu vực cho mua sắm du lịch miễn thuế, tiếp theo là người tiêu dùng Trung Quốc.

Theo Vogue Business, nhiều người Mỹ lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài vào mùa hè này hơn năm ngoái: 22% du khách Mỹ dự định bay quốc tế, tăng từ 14% vào năm 2022, theo đánh giá triển vọng mùa du lịch hè năm 2023 của Deloitte. Và nhiều chuyến đi đã lên kế hoạch đến châu Âu hơn, với 57% số người được hỏi lên kế hoạch cho một chuyến đi nghỉ ở châu Âu, tăng 8% vào năm 2022.

Trong khi đó, người Mỹ luôn có động lực chi tiêu khi du lịch nước ngoài. Công ty công nghệ Wise ước tính rằng người tiêu dùng Mỹ có thể tiết kiệm trung bình 9% khi mua túi xách, giày dép, quần áo và đồ trang sức xa xỉ tại châu Âu nhờ sự chênh lệch về giá giữa các địa phương, đặc biệt là đối với các thương hiệu của Pháp và Ý.

Giám đốc mua hàng của cửa hàng bách hóa Le Bon Marché Rive Gauche ở Paris, Catherine Newey, đã nhận thấy lượng người mua sắm ở Mỹ tăng lên trong mùa hè này. Cô nói: “Số lượng khách du lịch ghé thăm các cửa hàng tăng lên kể từ nhiều tháng nay và tỷ trọng chi tiêu đến từ du khách Mỹ trong doanh thu của chúng tôi cũng tăng lên. Xu hướng này đã được dự đoán trước nhưng chúng tôi không ngờ lại mạnh mẽ tới mức độ này”.

Bà Newey cho biết thêm rằng người tiêu dùng Mỹ đổ xô mua đồ trang sức để kỷ niệm “chuyến đi Paris”. Tại Madrid hay Milan, du khách có xu hướng tìm mua các mẫu túi xách đắt đỏ. Còn tại các cửa hàng ở Geneva, nhiều phụ nữ Mỹ đã mua váy của Max Mara và Zimmermann để phù hợp với xu hướng “xa xỉ thầm lặng”.

Ngoài việc giá rẻ hơn và luôn có các đợt giảm giá mùa hè, khi mua sắm ở hầu hết các nước châu Âu, người tiêu dùng Mỹ có thể yêu cầu hoàn thuế. Theo công ty tư vấn Bernstein, Pháp là điểm đến hàng hóa miễn thuế hàng đầu khi chiếm gần một nửa doanh số bán hàng miễn thuế của châu Âu. Đứng thứ hai sau thị phần 46% của Pháp (tăng từ 30% vào năm 2020), Ý hiện là thị trường mua sắm miễn thuế lớn thứ hai của châu lục với tỷ lệ 19% (tăng từ 13% vào năm 2020), theo công ty thanh toán Planet. Người tiêu dùng Mỹ đang dẫn đầu về chi tiêu - và thúc đẩy tăng trưởng - ở cả hai thị trường, chiếm 27% tổng doanh số bán lẻ ở Pháp và 33% ở Ý.

Du khách trên khắp châu Âu thậm chí còn phải phàn nàn về việc này. Ở Paros, một du khách đến từ Bỉ đang ngồi trên ô tô trên đường đi tham quan bằng thuyền thì tình cờ nghe thấy một nhóm cô gái Mỹ nói chuyện ở phía sau. “Tôi nhìn vào điện thoại của một trong những cô gái và thấy cô ấy đang lướt qua trang web của Cartier. Họ đang nói về việc mua sắm trang sức và đồng hồ miễn thuế,” vị du khách này nói. “Chính vì những nhóm khách như thế này, mỗi lần tôi đến sân bay, tôi phải đợi cả tiếng đồng hồ để được hoàn thuế”.

Trong khi đó, thái độ của giới doanh nghiệp lại khác. Justin Albertynas, chuyên gia du lịch làm việc ở Litva, nói hầu hết doanh nghiệp châu Âu luôn chào đón người Mỹ, nhất là nhóm khách từ New York hoặc Los Angeles. Từ lâu, thị trường Mỹ đã được các công ty quản lý điểm đến (DMC) "thèm muốn" vì nhiều lý do, đặc biệt về thu nhập của họ. Mức lương trung bình của người Mỹ vào khoảng 70.000 USD mỗi năm, cao thứ 7 thế giới.

Các chuyên gia du lịch nhận xét thu nhập cao đồng nghĩa chi phí họ trả cho chuyến đi cũng cao hơn. Mặt khác, du khách Mỹ có xu hướng chi tiêu nhiều cho ăn uống, khách sạn hay các tour du lịch hơn khách châu Âu hay một số nơi khác. Người Mỹ cũng quen với văn hóa "tiền boa", đi du lịch dài và thường dẫn theo người thân đi cùng.

Đây là những yếu tố quan trọng khi ngành du lịch đang tiếp tục phục hồi và các doanh nghiệp phải nỗ lực để bù đắp tổn thất do đại dịch gây ra. Vì thế, theo Michael Rozenblit, người sáng lập The World Was Here First - website du lịch về các điểm đến ở Mỹ và châu Âu, sau những năm du lịch gần vì dịch, người Mỹ bắt đầu có những quan tâm mới và các DMC đang nỗ lực để tiếp thị đến thị trường này.

Một trong những bằng chứng sống động nhất về việc du khách Mỹ được "săn đón" là ngày càng có nhiều đường bay quốc tế mới được mở đến châu lục này. Tháng 6 vừa qua, British Airways đã bắt đầu một tuyến bay mới từ Cincinnati (Ohio, Mỹ) đến London (Anh) - điểm đến nổi tiếng đối với du khách Mỹ, khai thác bằng Boeing 787-8 Dreamliner với 55 chuyến bay hàng tuần trong mùa hè và bốn chuyến vào mùa đông. Turkish Airlines cùng Emirates cũng tiếp tục mở rộng đường bay tới Mỹ. Hồi tháng 4, Emirates cũng khai trương đường bay đầu tiên từ Newark (New Jersey, Mỹ) đến Dubai (UAE).

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm tới (2024), công dân Mỹ sẽ phải xin một giấy phép nhập cảnh — tương tự như một loại thị thực — qua Hệ thống Ủy quyền và Thông tin Du lịch Âu Châu, hay còn gọi là ETIAS, trước khi được phép vào 30 quốc gia ở châu Âu. Những quốc gia nằm trong quy tắc này gồm tất cả 27 nước thành viên Liên minh Âu Châu cũng như các nước không phải là thành viên như Iceland, Liechtenstein, và Thụy Sĩ.

Các nhà chức trách của Liên minh Âu Châu cho biết trong một tuyên bố, “với một giấy phép du lịch ETIAS hợp lệ, quý vị có thể vào lãnh thổ của các quốc gia Âu châu này bao nhiêu lần tùy thích trong những lần lưu trú ngắn hạn — thường là tối đa 90 ngày trong bất kỳ khoảng thời gian 180 ngày nào”. Sự thay đổi quy tắc này sẽ làm ảnh hưởng đến khoảng 1.4 tỷ người từ hơn 60 quốc gia được miễn thị thực, trong đó có Úc, Canada, và Hoa Kỳ.

Giấy phép du lịch mới này tương tự như Hệ thống Cấp phép Du lịch Điện tử (ESTA) mà khách du lịch từ nhiều quốc gia — bao gồm cả những quốc gia ở châu Âu — bắt buộc phải có để vào Hoa Kỳ.

Mỹ: Các bang miền Trung, Texas trước nguy cơ thiếu điện trong đợt nắng nóng

Hai lưới điện địa phương có thể không đủ điện để đáp ứng nhu cầu hôm 24/8 khi đợt nắng nóng nghiêm trọng bao trùm Texas và các bang miền Trung khác của nước này.

Hiện các hộ gia đình và doanh nghiệp ở bang Texas và các bang miền Trung nước Mỹ đang tăng cường sử dụng điều hòa không khí trong đợt nắng nóng tại những khu vực này.

Hội đồng Độ tin cậy Điện Texas (ERCOT), nơi vận hành lưới điện cho hơn 26 triệu khách hàng, đã kêu gọi người dân tự nguyện tiết kiệm điện vào ngày 24/8 (theo giờ địa phương) vì họ dự kiến sẽ "thiếu công suất dự trữ điện và chưa có giải pháp giải quyết nào".

Lưới điện duy trì một lượng điện dự trữ nhằm đảm bảo hệ thống có đủ điện trong trường hợp nhà máy điện lớn hoặc đường dây truyền tải gặp sự cố bất ngờ. Khi lưới điện với lượng dự trữ cần thiết vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu điện sử dụng, công ty vận hành có thể thực hiện các bước khẩn cấp để giảm mức sử dụng và tăng nguồn cung điện. Những bước đi này bao gồm nhập khẩu điện từ các khu vực khác, kêu gọi tiết kiệm năng lượng và trong trường hợp xấu nhất sẽ cắt điện luân phiên để tránh bị mất điện không kiểm soát.

Người dân bang Texas lo lắng về tình trạng mất điện do thời tiết khắc nghiệt. Trước đó, cơn bão chết người vào tháng 2/2021 đã khiến hàng triệu người không có điện, nước trong nhiều ngày trong bối cảnh ERCOT nỗ lực ngăn chặn sự cố sập lưới điện.

AccuWeather dự báo, nhiệt độ ở Houston, thành phố lớn nhất ở bang Texas, sẽ tăng vọt lên 107 độ F (41,7°C) trong ngày 24/8, so với mức nhiệt thông thường là 94 F (34°C) vào thời điểm này trong năm.

Theo dự kiến của ERCOT, nhu cầu sử dụng điện sẽ đạt 84.928 megawatt (MW) vào ngày 24/7, chỉ kém mức kỷ lục 85.435 MW được thiết lập vào ngày 10/8. Mặc dù nhu cầu dự kiến ​​sẽ không lên tới mức kỷ lục, ERCOT dự báo, nguồn điện dự trữ sẽ bị thiếu hụt do một số nhà máy điện có thể không hoạt động vào ngày 24/7.

Không giống như các lưới điện khác của Mỹ, có thể nhập khẩu hàng nghìn megawatt từ các khu vực lân cận, ERCOT phụ thuộc rất nhiều vào nguồn điện của chính họ do hệ thống truyền tải tại đây có ít kết nối với các hệ thống lân cận.

Nhà điều hành hệ thống độc lập Midcontinent (MISO), chuyên giám sát lưới điện phục vụ 45 triệu người ở 15 bang từ bang Minnesota đến bang Louisiana, cũng dự đoán, họ có thể không có đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong ngày 24/8. Người phát ngôn của MISO, ông Brandon Morris, cho biết trong một email: "Do nhiệt độ cực cao khiến nhu cầu điện sử dụng điện tiệm cận mức kỷ lục và tình trạng mất điện ngoài kế hoạch trong 12 giờ qua, MISO đã tuyên bố (cảnh báo khẩn cấp về năng lượng)".

Ông Morris cho biết: "Mặc dù chịu áp lực, lưới điện vẫn ổn định và việc tuyên bố (cảnh báo khẩn cấp về năng lượng) cho phép MISO sử dụng các tài nguyên bổ sung để duy trì nguồn cung điện", đồng thời lưu ý rằng lưới điện đang phối hợp với các tiện ích và lưới điện lân cận để "có thể cấp đủ điện cả ngày".

MISO dự kiến sẽ có sẵn 125.907 MW, gồm 120.656 MW từ nguồn tại chỗ và 5.251 MW điện nhập khẩu.

Ông Trump bị bắt rồi tại ngoại sau 20 phút

(Ảnh minh họa).

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rời nhà tù quận Fulton ở Atlanta - Mỹ chỉ sau 20 phút và tuyên bố với các phóng viên: "Tôi không làm gì sai cả".

Theo đài CNN, ông Donald Trump đã xuất hiện trước báo giới ngay sau khi được tại ngoại và khẳng định "Tội không làm gì sai cả", đồng thời mô tả vụ án hình sự chống lại ông là "một trò hề công lý".

"Chúng tôi có mọi quyền để thách thức một cuộc bầu cử mà chúng tôi cho là không trung thực" - ông Trump khẳng định.

Đoàn xe của cựu tổng thống đã quay trở lại sân bay Atlanta ngay sau khi ông được trả tự do sau 20 phút trình diện và làm các thủ tục cần thiết ở nhà tù quận Fulton, TP Atlanta vào khoảng 19 giờ tối 24-8 (giờ miền Đông nước Mỹ, tương ứng 7 giờ sáng 25-8 ở Việt Nam).

Ông Trump đã đồng ý với khoản tiền bảo lãnh 200.000 USD và các điều kiện khác để được tại ngoại, bao gồm việc không sử dụng mạng xã hội để đe dọa các đồng phạm hoặc nhân chứng trong vụ án, điều mà các luật sư của ông đã thương lượng trước đó.

Hồ sơ nhà tù ghi nhận ông Trump đã bị bắt và đưa vào nhà tù quận Fulton trong thời gian ngắn ngủi, với mã số tù nhân số P01135809.

Cảnh sát trưởng quận Fulton Pat Labat cho biết tất cả 19 bị cáo trong vụ cáo buộc gian lận bầu cử ở bang Georgia sẽ trải qua các quy trình tương tự bất kỳ bị cáo hình sự nào khác trong quận, bao gồm lấy dấu vân tay và chụp ảnh phạm nhân.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Fulton, một khi bị cáo vào nhà tù và bị tạm giam, về mặt kỹ thuật thì người đó đã bị bắt giữ. Bị cáo không bị còng tay nhưng phải lấy dấu vân tay và chụp ảnh hồ sơ cảnh sát. Các thủ tục tương tự đã được áp dụng cho các đồng phạm của ông Trump.

Cảnh sát trưởng cũng khẳng định ông Trump sẽ được đối xử như bất kỳ bị cáo khác.

Vào khoảng 19 giờ 50 phút (giờ Mỹ, tương ứng 7 giờ 50 phút sáng 25-8 giờ Việt Nam), ông Trump rời khỏi bang Georgia.

Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, người ủng hộ ông Trump xếp hàng dọc lối vào nhà tù quận Fulton. Các nhân viên thực thi pháp luật đã chặn quyền ra vào nhà tù vài giờ trước khi ông Trump hiện diện và đám đông đã đứng yên tại chỗ để chờ ông.

Việc ông Trump ra trình diện ở Georgia đánh dấu lần thứ tư năm nay cựu tổng thống Mỹ phải ra trình diện trước cơ quan chức năng các địa phương hoặc liên bang sau các cáo buộc hình sự chống lại ông, điều chưa từng có tiền lệ ở Mỹ.

Trong vụ án thứ tư này, ông Trump bị cáo buộc âm mưu lật ngược thất bại bầu cử của ông ở bang Georgia.

Mỹ mua uranium của Nga nhiều kỷ lục

Mỹ đã mua 416 tấn uranium của Nga trong nửa đầu năm nay, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, và là mức cao nhất kể từ năm 2005.

Hãng thông tấn RIA Novosti cho hay, Nga hiện chỉ cung cấp cho Mỹ uranium đã được làm giàu. Đây là nguyên liệu quan trọng để sản xuất điện hạt nhân dân sự.

Theo RIA Novosti, Washington đã chi 696,5 triệu USD để nhập khẩu uranium từ Nga, đánh dấu giá trị nhập khẩu ở mức cao nhất kể từ năm 2002. Trong nửa đầu năm nay, giá nhập khẩu uranium của Nga đã tăng 2,5 lần.

Mỹ cũng tăng đáng kể lượng uranium mua của Anh trong nửa đầu năm nay, khi tăng 28% lên 383,1 triệu USD. Uranium của Anh chiếm gần 18% tổng lượng uranium mà Mỹ nhập khẩu.

Lượng uranium mà Mỹ nhập từ Pháp trong nửa đầu năm nay cũng tăng lên 319 triệu USD, và chiếm 15% tổng nhập khẩu uranium của Mỹ, so với 1,9 triệu USD cùng kỳ năm 2022.

Đức và Canada cũng nằm trong Top 5 nước xuất khẩu uranium sang thị trường Mỹ, và chiếm lần lượt 13% và 11%.

Theo báo cáo gần đây của tờ New York Times, khoảng 1/3 lượng uranium làm giàu được sử dụng ở Mỹ là nhập khẩu từ Nga.

Gần một nửa số uranium được làm giàu trên thế giới hiện được sản xuất ở Nga. Mỹ đã có những nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga, nhưng cho đến nay vẫn thất bại.

Các nhà máy làm giàu uranium của Mỹ đã bị đóng cửa sau Chiến tranh Lạnh, do giá nhập khẩu uranium của Nga rẻ hơn nhiều. Hiện tại, chỉ có 2 cơ sở của Mỹ ở bang Ohio và New Mexico được cấp phép sản xuất nhiên liệu hạt nhân cấp cao.

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Mỹ và EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực dầu, khí đốt và than đá của Moscow. Tuy nhiên, Mỹ và EU vẫn tiếp tục cho phép mua uranium được làm giàu từ Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga để cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Thất bại của Biden trong thảm họa Hawaii. Người Mỹ đã chán Ukraina

(Ảnh minh họa).

Tổng thống Mỹ bị chỉ trích vì ban đầu từ chối bình luận về thảm họa cháy rừng ở Hawaii. Trong mắt cả các đối thủ chính trị và người Mỹ bình thường Nhà Trắng trông giống như một nhà tài trợ vô cùng hào phóng cho Ukraina. Và điều này một lần nữa đặt ra câu hỏi về triển vọng nhiệm kỳ thứ hai của Joe Biden.

Phản ứng chậm chạp

Bùng phát từ tối 8-8, các đám cháy rừng trên đảo Maui -hòn đảo lớn thứ hai quần đảo Hawaii - đã tàn phá hầu hết thành phố nghỉ dưỡng Lahaina. Báo cáo mới nhất cho thấy, ít nhất 115 người chết trong thảm họa cháy rừng này và khoảng một nghìn người vẫn mất tích. Các công trình kiến ​​trúc (bao gồm cả những công trình lịch sử) bị hư hại, hàng chục tàu thuyền trong cảng bị thiêu rụi. Các thị trấn khác cũng bị ảnh hưởng.

Công việc cứu hộ vẫn tiếp tục. Chính việc tìm kiếm những người mất tích đã khiến ông Biden biện minh rằng ông không vội đến Maui. Chỉ hai tuần sau đó, ông đến thăm Hawaii cùng với đệ nhất phu nhân.

Nhà Trắng giải thích rằng, ông Biden không muốn chuyến thị sát ảnh hưởng đến các nỗ lực cứu hộ khẩn trương tại đây, Tổng thống được cho là kiểm soát tình hình từ xa. Nhưng vào thời điểm này, vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có những giây phút thư giãn trên bãi biển ở quê nhà Delaware. Cuối cùng, vào sáng ngày 21- 8, chính phủ liên bang đã ra thông cáo nêu rõ “chúng tôi không chỉ cầu nguyện cho các nạn nhân của hỏa hoạn ở Hawaii mà tất cả tài sản chúng tôi có cũng sẽ dành cho họ”.

Sự đón tiếp lạnh nhạt

Tại Hawaii, Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ quan sát thị trấn hậu bão lửa, nói chuyện với người thân những người thiệt mạng và mất tích. Tuy nhiên, giao tiếp đã được định lượng nghiêm ngặt. Có vẻ như người dân Maui đã mất hy vọng về việc vị tổng thống sẽ chú ý đến họ. Vì vậy, ông bị đón tiếp lạnh nhạt.

Những nhóm biểu tình mang biểu ngữ chống Biden, trong đó có ngôn từ tục tĩu. Hơn nữa, điều này còn đi kèm với các khẩu hiệu ủng hộ Donald Trump, người đang bị đe dọa bắt giữ - vấn đề cần được giải quyết vào ngày 24/8. Tuy nhiên, cựu nguyên thủ quốc gia đã nói rất nhiều về Hawaii. Cũng như về tổng thống đương nhiệm.

Cách đây một tuần, ông Trump nói:

"Thật đáng hổ thẹn khi Joe Biden từ chối hỗ trợ hay bình luận về thảm họa ở Maui, giống như ông ấy từ chối bình luận về vụ tàu trật bánh ở East Palestine, bang Ohio, suốt thời gian dài".

Ở đây nói về vụ tai nạn đường sắt ở Ohio vào ngày 3 tháng 2 năm nay. Đoàn tàu chở hóa chất nguy hiểm. Không có thương vong, nhưng Nhà Trắng cũng phản ứng rất chậm chạp với vụ việc.

Phe Cộng hòa chỉ trích Biden

Để hỗ trợ Hawaii, chính quyền đã phân bổ 700 USD cho mỗi hộ gia đình. Đảng Cộng hòa coi đây là một sự nhạo báng.

Trên mạng xã hội, các nhà bình luận và chính trị gia nổi tiếng, bao gồm Charlie Kirk và Marjorie Taylor Greene, đã cáo buộc Biden quan tâm đến nước ngoài hơn là đến Hoa Kỳ.

Charlie Kirk, nhà hoạt động nổi tiếng của đảng Cộng hòa, viết:

“Khi bạn gửi 150 tỷ USD tới Ukraina, đừng ngạc nhiên khi đất nước của bạn đang bốc cháy và các nhà lãnh đạo của bạn không quan tâm”. Dân biểu Marjorie Taylor Greene, một người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump nhiệt thành, chế nhạo: “Joe Biden: hãy gửi thêm hàng tỷ USD cho Ukraina! Không có bình luận nào cho Maui".

Các phương tiện truyền thông ủng hộ đảng Dân chủ lưu ý: Biden không hề ngồi yên. Nhà Trắng ngay lập tức công bố hỗ trợ liên bang trong những ngày đầu tiên sau thảm họa. Lúc đó Tổng thống đang trên đường chứ không phải đang nghỉ ở Delaware, ông đã cho phép FEMA (Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang), Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Cảnh sát biển tham gia vào công tác cứu hộ. Đối với khoản 700 USD, Washington đảm bảo rằng đây chỉ là biện pháp khẩn cấp đầu tiên.

Không có đường lui

Tuy nhiên, Nhà Trắng không thể thoát khỏi “yếu tố Ukraina”. Thống đốc bang Hawaii ông Josh Green cho biết thiệt hại vật chất do các vụ cháy rừng kinh hoàng ở bang này ước tính lên tới 6 tỷ USD. Khoản tiền không lớn nếu so sánh với viện trợ cho Kiev. Theo ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Robert Kennedy Jr., kể từ năm ngoái Ukraina đã nhận được 113 tỷ USD từ Mỹ. Và điều này được xác nhận bởi báo cáo chính thức của Quốc hội.

Ngay sau thảm kịch ở Hawaii, vào ngày 21 tháng 8, Lầu Năm Góc đã công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 200 triệu USD. Những khoản tiền này sẽ được sử dụng để mua đạn dược cho hệ thống Patriot và HIMARS.

Collin Rugg, biên tập viên trang web Trending, châm biếm:

“Khi công dân Mỹ ở Lahaina và Maui bị thiệt hại về người và tài sản, Tổng thống Joe Biden vừa gửi đạn pháo tới Kiev”.

Và khi chiếu đoạn video về Hawaii, những bình luận viên vần Ukraina với những từ ngữ tục tĩu.

Ngay cả khi Đảng Dân chủ cố gắng chuyển trọng tâm chú ý từ "thất bại ở Hawaii" sang truy tố hình sự Trump, điều này cũng khó giúp ích cho mức tín nhiệm của Biden. Những người không tán thành công việc của Tổng thống luôn nhiều hơn những người ủng hộ ông.

Ngay cả Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) đưa ra các qui định về khoản đầu tư có quy mô lớn kỷ lục vào mạng lưới an sinh xã hội của nước Mỹ cũng không giúp thay đổi tình hình. Giờ đây, ông Biden không chỉ thua chính bản thân mình mà còn thua cả những đối thủ cạnh tranh gần nhất - cả từ phe Cộng hòa và những đối thủ trong Đảng Dân chủ. Ví dụ, ứng viên Robert F. Kennedy Jr của đảng Dân chủ, ngay trước thảm kịch ở Hawaii, đã tự hỏi làm thế nào có thể chi hàng tỷ USD cho Ukraina mà bỏ bê lợi ích của người Mỹ. Sau thảm họa cháy rừng ở Maui, những từ này mang một ý nghĩa mới và cộng thêm điểm cho đối thủ của tổng thống đương nhiệm trong vận động bầu cử.

Nguồn: VnEconomy; VTV; Người Lao Động; Vietnamnet; Sputnik News

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang