- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Mỹ đang hút nhiều nước ngầm quá mức khiến mặt đất nứt toác ở nhiều nơi tại vùng tây nam với chiều dài vết nứt lên tới hàng kilomet.
Những vết nứt khổng lồ do hiện tượng hút nước ngầm quá mức được phát hiện ở các bang bao gồm Arizona, Utah, và California, Business Insider hôm 12/9 đưa tin. Nước ngầm là một trong những nguồn nước ngọt chính trên Trái Đất, cung cấp gần một nửa tổng lượng nước uống và chiếm khoảng 40% nước tưới tiêu trên toàn cầu. Nhưng con người đang hút nước ngầm nhanh hơn mức Trái Đất có thể bổ sung tự nhiên. Khi quá nhiều nước ngầm bị hút từ tầng ngậm nước tự nhiên dưới mặt đất, hậu quả là mặt đất trũng xuống, tạo thành những vết nứt, theo Joseph Cook, người chuyên nghiên cứu vết nứt trên Trái Đất ở Sở khảo sát địa chất Arizona.
"Các vết nứt không phải là hiện tượng xảy ra tự nhiên. Đó là thứ do con người gây ra", Cook nói. Theo ông, vết nứt là dấu hiệu lực căng trên mặt đất. Chúng viền quanh những vùng đất rộng bằng phẳng bị sụt lún do mất nước ngầm chống đỡ. Vết nứt thường xuất hiện ở lòng chảo giữa các ngọn núi, có thể phá hủy nhà cửa, đường sá, kênh đào và đập nước cũng như đe dọa con người và gia súc.
Arizona phải đương đầu với vấn đề trên trong thời gian dài và đang theo dõi hiện tượng nứt vỡ ít nhất từ năm 2002. Sở khảo sát địa chất Arizona hiện nay ghi nhận 272 km vết nứt. New York Times tìm hiểu mực nước ở hàng chục nghìn địa điểm trên khắp nước Mỹ. Theo kết quả tìm hiểu, tầng ngậm nước cung cấp khoảng 90% hệ thống nước ở Mỹ đang bị rút cạn nghiêm trọng đến mức có khả năng không thể phục hồi. Gần một nửa địa điểm được theo dõi đã sụt giảm nước đáng kể trong 40 năm qua. Cứ 4 trong 10 địa điểm đạt mức thấp nhất mọi thời đại vào thập kỷ qua. Tầng ngậm nước có thể mất hàng thế kỷ, thậm chí hàng nghìn năm để phục hồi.
Một số địa điểm tại Arizona đã nằm ngoài khả năng cứu vãn, theo Cook. Tốc độ sử dụng nước của con người quá cao khiến nước mưa không có đủ thời gian để bổ sung tầng ngậm nước dưới lòng đất. Trong tình hình nhiệt độ toàn cầu tăng lên, sông ngòi thu hẹp, buộc nông dân phải dựa nhiều hơn vào nguồn nước ngọt từ nước ngầm. Sông Colorado cung cấp nước ngọt cho nông dân ở khắp khu vực tây nam, bao gồm Arizona, thu hẹp gần 20% từ năm 2000. Nếu nhiệt độ ở lưu vực sông Colorado tăng thêm vài độ C vào năm 2050, dòng chảy có thể giảm 10 - 40%.
Một trong những vấn đề chính trong việc giải quyết tình trạng hút nước quá mức là do thiếu sự điều phối. Chính quyền liên bang gần như không có quy định về hút nước ngầm trong khi các ban có cơ chế quản lý yếu kém và không đồng nhất giữa các khu vực. Arizona cũng không phải ngoại lệ. Nhà chức trách không giới hạn lượng nước ngầm có thể sử dụng và người dân có thể hút tới khi cạn nước. Cook nhấn mạnh nếu con người không thay đổi thói quen và dành thời gian phục hồi cho tầng ngầm nước, những vết nứt sẽ tiếp tục phát triển.
Nhiều người cao tuổi ở Mỹ, đặc biệt là thế hệ Baby Boomer đang choáng ngợp bởi chi phí nhà ở cao và các cú sốc tài chính khác. Điều này đã thúc đẩy số lượng người cao tuổi vô gia cư trên toàn nước Mỹ.
Thế hệ Baby Boomer ở Mỹ (sinh ra từ năm 1946 đến 1964) ra đời trong giai đoạn gia tăng đột ngột và đáng kể số lượng trẻ em sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Hiện nay, thế hệ này đang tiến vào giai đoạn nghỉ hưu và lão hóa. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý sự thay đổi xã hội và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, chính họ cũng đang tạo ra một áp lực đối với hệ thống an sinh xã hội do số lượng lớn người tiến vào tuổi nghỉ hưu.
Đặc biệt, tình trạng người già trên khắp nước Mỹ vô gia cư với số lượng ngày càng tăng một phần vì thế hệ Baby Boomer siêu lớn.
Dennis Culhane, giáo sư chính sách xã hội và nhà nghiên cứu chính sách xã hội của Đại học Pennsylvania có chuyên môn về vấn đề vô gia cư và nhà ở, cho biết: “Thực tế là, kể từ cuộc đại suy thoái, chúng ta chưa từng chứng kiến tình trạng người già vô gia cư nhiều đến vậy”.
“Thủy triều bạc”
Các quan chức của Bộ Phát triển nhà và đô thị Mỹ cho biết người lớn tuổi là nhóm dân số vô gia cư tăng nhanh nhất và đang chiếm tỷ lệ ngày càng lớn hơn trong tổng số người vô gia cư. Trong dữ liệu trước đây từ cơ quan này, những người từ 51 tuổi trở lên chiếm 16,5% số người ở trong các nơi tạm trú vào năm 2007 và 23% vào năm 2017. Đây là mức tăng cao hơn so với tổng dân số cao tuổi trong thời gian đó. Những người từ 55 tuổi trở lên chiếm 16,3% dân số vô gia cư vào năm 2018 và 19,8% vào năm 2021.
Các khu vực đô thị bao gồm Miami, Denver và Columbus, Ohio, đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về tình trạng vô gia cư ở người lớn tuổi. Nhiều chuyên gia gọi hiện tượng này là “thủy triều bạc” đang gia tăng.
Giáo sư Dennis Culhane tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) và các nhà nghiên cứu khác ước tính trong một nghiên cứu rằng chi phí chăm sóc sức khỏe và chỗ ở tại thành phố New York sẽ tăng gần gấp ba vào năm 2030 so với năm 2011. Tại Los Angeles sẽ tăng 67%, khi người vô gia cư lớn tuổi, thường có sức khỏe kém hơn đến khám, cấp cứu, phải nhập viện hoặc ở viện dưỡng lão.
Một phần lớn người lớn tuổi hiện là người vô gia cư đã sống lang thang trên đường phố từ những giai đoạn trước đó của cuộc đời, họ thường mắc bệnh tâm thần hoặc nghiện ma túy. Theo một nghiên cứu năm 2016 của Đại học California, San Francisco, cuộc sống này khiến họ ở tuổi 58 nhưng tuổi thể chất lại vào khoảng 70 đến 80.
Tình trạng vô gia ở Mỹ bắt nguồn từ 2 nguyên nhân chính, gồm chi phí thuê nhà tăng cao cũng như thiếu nguồn cung.
Chi phí nhà ở cao
Giá thuê nhà đang tăng lên. Điều này đang góp phần làm gia tăng tình trạng vô gia cư, đặc biệt đối với những người cao tuổi không còn làm việc mà phụ thuộc vào trợ cấp an sinh xã hội.
Các tổ chức hỗ trợ dành cho người có thu nhập thấp không đủ khả năng để giúp đỡ toàn bộ số lượng người vô gia cư thuộc thế hệ Baby Boomers. Thậm chí, một số tổ chức hỗ trợ đã phải đóng cửa do thiếu nguồn nhân lực và khó khăn về tài chính.
Thiếu nguồn cung
Tình trạng thiếu nhà ở Mỹ, do các yếu tố bao gồm khủng hoảng bất động sản năm 2008 và các hạn chế xây dựng như cấm xây dựng nhà ở cho nhiều hộ gia đình, đã giúp đẩy giá thuê lên cao. Đại dịch càng thắt chặt nguồn cung khi cư dân thành thị phải di dời, tận dụng lãi suất thế chấp thấp vào thời điểm đó.
Theo số liệu của Zillow, trong số 20 khu vực đô thị có mức giá thuê tăng mạnh nhất từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2023, có đến 10 khu vực ở Florida. Tiểu bang này không có luật kiểm soát tiền thuê nhà. Trong những năm gần đây, làn sóng người thuê nhà và người mua nhà ngoài tiểu bang Florida tràn vào đã thúc đẩy nhu cầu và giá cả.
Tại Naples, giá thuê thông thường là 2.833 USD vào tháng 7. Trong khi, khoản thanh toán an sinh xã hội trung bình cho những người lao động đã nghỉ hưu và người phụ thuộc là 1.791 USD/tháng.
Theo một phân tích năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu nhà ở Shimberg của Đại học Florida dựa trên dữ liệu khảo sát cộng đồng Mỹ năm 2021, bang Florida cần thêm khoảng 400.000 căn hộ cho thuê giá rẻ để đáp ứng nhu cầu cho người dân.
Bà Yvonne Tyno (69 tuổi), từng sở hữu căn hộ ở Tampa nhưng đã bán đi vào năm 2021, chia sẻ: “Tiền thuê nhà đối với tôi trong những năm qua luôn chiếm 50% thu nhập hàng tháng và hiện tại chiếm đến 76%”.
Không còn nơi để đi…
Thomas O'Connor Bruno, giám đốc điều hành Liên minh Vì người vô gia cư của Quận Pasco, cho biết cuộc sống trên đường phố có thể trở nên khó khăn hơn đối với những người lớn tuổi, những người có thể cần sử dụng thuốc hàng ngày hoặc máy thở oxy. Họ cũng dễ bị trộm cắp hoặc lạm dụng.
Ông Duane Edward Winn (55 tuổi) và bà Barbara Throckmorton (63 tuổi), lang thang trên đường phố hạt Pasco, phía Bắc Tampa. Họ trở thành người vô gia cư từ tháng 10 năm ngoái. Họ chẳng biết phải đi đâu.
Barbara Throckmorton đã bị từ chối tiếp nhận nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư ở địa phương vì những chiếc giường duy nhất có sẵn là giường tầng trên, loại giường mà những người từ 60 tuổi trở lên không được phép sử dụng. Cặp đôi ngủ trên vỉa hè trống suốt hai đêm, cơ thể đau nhức vào mỗi buổi sáng. Họ chỉ có một tấm chăn để dùng chung.
“Tôi nghĩ mình sắp chết”, bà Barbara Throckmorton nói khi ngồi bên lều của cặp đôi.
Barbara Throckmorton đã nhận được khoảng 900 USD tiền trợ cấp thương tật mỗi tháng kể từ khi bà bị tai nạn xe hơi vào những năm 1990. Ông Duane Edward Winn đang nộp đơn xin trợ cấp tàn tật vì bị gãy 5 xương sườn và bị loãng xương. Họ nhận được 280 USD phiếu thực phẩm mỗi tháng. Vì không có tủ lạnh, buộc họ phải mua đá lạnh và thực phẩm để lâu được mỗi ngày.
Lúc đầu, cặp đôi tự tin rằng họ sẽ nhanh chóng tiết kiệm đủ tiền nhưng sự lạc quan của họ đã tan biến khi liên tục phải thay thế những món đồ bị đánh cắp. Điện thoại di động của cả hai đều bị lấy đi. Một chiếc lò sưởi họ mua cũng đã bị đánh cắp trước khi họ có thể sử dụng nó.
Một trường hợp đáng thương nữa là Judy Schroeder tại Florida. Bà bị viêm phổi và đã chuyển đến nhà một người bạn khác vào đầu năm nay. Người bạn đó qua đời ngay sau khi Schroeder chuyển đến. Bà đã cố gắng ở đó hai tháng nhưng cuối cùng bị đuổi ra ngoài. Vào tháng 6, bà chuyển đến ở với một người bạn khác. Người này cũng chỉ cho bà ở được 10 ngày. Sau đó, Schroeder đã phiêu bạt nhiều nơi và không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Vào cuối tháng 8, Schroeder tìm thấy một căn hộ ở vùng nông thôn phía Đông Bắc Naples. Schroeder đã thuê nhà bằng 30% thu nhập an sinh xã hội của mình. “Tôi không di chuyển nữa. Tôi thậm chí không nghĩ đến điều đó. Tôi sẽ ở đây cho đến khi Chúa muốn tôi”, bà bộc bạch.

(Ảnh minh họa).
Đảng viên cao cấp đảng Cộng hòa Kevin McCarthy vừa thông báo một cuộc điều tra luận tội chính thức chống lại Tổng thống Biden, khẳng định rằng họ phát hiện một 'văn hóa tham nhũng' xung quanh tổng thống.
Cuộc điều tra sẽ tập trung vào các cáo buộc liên quan đến các thỏa thuận kinh doanh không phù hợp của con trai ông Biden, Hunter Biden, và vào việc có phải tổng thống hưởng lợi từ các thỏa thuận kinh doanh của con trai hay không. Các cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của Đảng Cộng hòa, tuy nhiên, vẫn chưa tìm ra được bất cứ bằng chứng cụ thể nào về hành vi sai trái của ông Biden, và cáo buộc này đã bị Đảng Dân chủ chỉ trích.
Dưới đây là những gì chúng tôi biết về các cáo buộc mà cuộc điều tra có thể tập trung vào:
Các khoản trả cho gia đình Biden
Trong một bản ghi nhớ được công bố vào tháng Tám, Ủy ban Giám sát của Hạ viện đã tuyên bố rằng có bằng chứng cho thấy gia đình ông Biden và các đối tác kinh doanh của họ đã nhận hơn 20 triệu USD từ các nguồn nước ngoài bao gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Ukraine, Nga và Romania.
Chủ tịch ủy ban, đảng viên Cộng hòa bang Kentucky, ông James Comer, đã nói - mà không có bằng chứng nào đáng kể - rằng ông Hunter Biden "bán đứng" cha mình - phó tổng thống của ông Barack Obama lúc đó - như một 'thương hiệu' để 'lấy hàng triệu USD từ các nhà tài phiệt'.
Nhưng trong một tuyên bố vào tháng Chín, ông Comer nói rằng "có vẻ không có dịch vụ thực sự nào được cung cấp ngoài quyền truy cập vào mạng lưới của Biden, bao gồm ngay chính ông Biden". Ông cũng nói rằng ông Biden cha đã ăn tối tại một nhà hàng thời thượng ở Washington DC "với các nhà tài phiệt khắp thế giới - những người đã chuyển tiền cho con trai ông".
Ba bản ghi nhớ khác nhau dựa trên các hồ sơ ngân hàng mà ủy ban này có được, tuy nhiên, không chỉ ra được bất cứ khoản chi trả cụ thể nào cho ông Biden hay cung cấp bất cứ bằng chứng nào cho thấy ông hưởng lợi trực tiếp từ các khoản này.
Một phân tích các bằng chứng do Washington Post công bố vào tháng Tám tìm thấy chỉ 7 triệu USD được chuyển cho các thành viên gia đình ông Biden - chủ yếu là cho ông Hunter - trong khi khoản còn lại được chuyển cho 'các đối tác'. Ông Comer và cá luật sư khác của đảng Cộng hòa cho rằng toàn bộ 20 triệu USD đã được chuyển cho gia đình ông Biden.
Joe Biden như một 'thương hiệu'
Devon Archer, một đối tác kinh doanh cũ của ông Hunter Biden, nói rằng ông Biden cha đã nói chuyện qua điện thoại bật chế độ loa ngoài với các đối tác tiềm năng - bao gồm từ các nước khác - 'có thể 20 lần' trong vòng 10 năm.
Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nói rằng các cuộc gọi này đi ngược lại các tuyên bố của ông Joe Biden rằng ông chưa từng bàn bạc thỏa thuận kinh doanh nào với con trai.
Ông Archer đã làm chứng rằng các cuộc điện thoại này là "các cuộc trò chuyện bình thường", chưa bao giờ đi sâu vào các giao dịch kinh doanh của ông Hunter Biden, và "chưa một lần nói về bất cứ giao dịch nào".
Một báo cáo từ Dự án Liêm chính của Quốc hội Mỹ, một nhóm giám sát liên kết với Đảng Dân chủ, đã nói rằng lời khai của ông Archer "không đưa ra được chút bằng chứng nào" về bất cứ xung đột lợi ích nào mà ông Biden đã phạm phải khi làm việc thay mặt các dự án của con trai ông.
Kế hoạch hối lộ
Các đảng viên Cộng hòa cũng tập trung vào một thông tin chưa được xác minh gửi tới FBI, nói rằng ông Joe Biden đã gây áp lực lên chính phủ Ukraine để buộc họ sa thải một công tố viên nổi tiếng hàng đầu nhằm ngăn chặn một cuộc điều tra nhắm vào công ty năng lượng Burisma, nơi ông Hunter Biden là thành viên hội đồng quản trị. Cáo buộc này lần đầu được đưa ra năm 2019, trong đợt luận tội đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.
Một tài liệu của FBI cho hay các tuyên bố này được thu thập và công bố với Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Chuck Grassley vào tháng Bảy. Theo tài liệu này, cựu CEO của Burisma, Mykola Zlochevsky, được cho là đã nói rằng ông ta đã trả 5 triệu USD cho ông Joe và ông Hunter Biden.
Bộ Tư pháp đã điều tra cáo buộc này trong tám tháng dưới thời chính quyền ông Trump, nhưng cuối cùng đã bỏ điều tra do 'không đủ bằng chứng'.
Ông Zlochevsky sau đó đã bác bỏ tuyên bố này và nói rằng ông không liên lạc với ông Biden hay bất cứ nhân viên nào của ông Biden, và rằng ông Biden chưa từng giúp ông hay giúp công ty ông khi còn là phó tổng thống, theo bản bóc băng một cuộc phỏng vấn do Đại diện Đảng Dân chủ Jamie Raskin công bố.
Trong phần làm chứng của mình, ông Archer cũng nói rằng ông không biết gì về các khoản chi trả này.
Ưu đãi của Hunter Biden
Trích dẫn lời khai từ hai người tố cáo thuộc sở Thuế vụ (IRS), Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng cho rằng bộ tư pháp đã cố ý can thiệp vào một cuộc điều tra nhiều năm về nghĩa vụ đóng thuế của ông Hunter Biden.
Trong lời khai được đưa ra vào năm ngoái, hai đại diệnc ủa IRS nói rằng bộ tư pháp 'rất chậm chạp' và đã ngăn cản các bước tiếp theo của cuộc điều tra.
Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nói rằng lời khai này là bằng chứng rằng bộ tư pháp làm việc thay mặt ông Biden để truy tố ông Donald Trump, trong khi cùng lúc lại tỏ ra khoan dung khi xem xét các cáo buộc chống lại con trai mình.
Bộ Tư pháp từ chối bình luận về vụ việc. Các nhân chứng khác được các đại diện Đảng Cộng hòa kêu gọi trong tháng Bảy đã làm chứng rằng cả Tổng thống Biden lẫn Tổng Chưởng lý Merrick Garland đều khôgn can thiệp vào cuộc điều tra.
'Thông đồng' trong cuộc điều tra vụ Burisma
Trong tuyên bố về cuộc điều tra luận tội, ông McCarthy cũng đề cập tới các liên lạc giữa nhân viên của ông Joe Biden và đội của Hunter Biden.
Trong khi ông McCarthy không đưa ra các chi tết cụ thể, nhưng việc này cũng tương tự các tuyên bố mà Ủy ban Liêm chính của Hạ viện đưa ra rằng Văn phòng Tổng thống và một đối tác kinh doanh của ông Hunter Biden đã 'thông đồng' để phối hợp trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan tới vụ tham nhũng tại Burisma.
Ủy ban dẫn ra một email từ tháng 12/2015 từ Schwerin, một đối tác kinh doanh của gia đình Biden, gửi tới thành viên Văn phòng Tổng thống, Kate Bedingfield, trong đó bà này đưa ra "các câu trích dẫn mà Nhà Trắng nên dùng để trả lời truyền thông liên quan đến vai trò của ông Hunter Biden tại Burisma".
Theo ủy ban, bà Bedingfield nói rằng Phó Tổng thống "đã ký vào đó".
Người phát ngôn của Nhà Trắng Ian Sams nói rằng các cáo buộc trong vụ Burisma là một phần của "các nỗ lực kéo dài nhiều tháng để làm mất thời gian và nguồn lực của người đóng thuế vào một cuộc săn ngỗng hoang không có bằng chứng".
Các nhà địa chất tin rằng họ vừa phát hiện mỏ "vàng trắng" lithium lớn nhất thế giới bên trong miệng núi lửa cổ xưa ở khu vực giáp ranh bang Nevada và Oregon của Mỹ.
Núi lửa cổ xưa này có tên McDermitt, hình thành cách đây hơn 19 triệu năm, có thể chứa trữ lượng lithium ước tính khoảng 40 triệu tấn.
Trữ lượng này lớn hơn nhiều so với mỏ lithium nằm dưới một cánh đồng muối ở Bolivia, được coi là mỏ lithium lớn nhất thế giới lâu nay.
Lithium được ví như "vàng trắng", có giá khoảng 37.000 USD/tấn. Điều này đồng nghĩa mỏ lithium vừa được phát hiện tại Mỹ có giá trị ước tính khoảng 1.480 tỉ USD. Lithium là thành phần quan trọng chế tạo nên pin dùng cho mọi thứ từ điện thoại thông minh, xe điện đến tấm pin năng lượng mặt trời.
"Mỏ khoáng sản này có thể làm thay đổi phân phối lithium trên toàn cầu về mặt giá cả, an ninh cung ứng và địa chính trị" – Daily Mail dẫn nhận định của chuyên gia Anouk Borst tại Trường ĐH KU Leuven và Bảo tàng Hoàng gia Trung Phi ở Tervuren – Bỉ.
Các nhà địa chất tìm thấy một loại đất sét đặc biệt ở khu vực hõm chảo McDermitt, bao gồm khoáng chất illite chứa 1,3%-2,4% lithium. Tỉ lệ này cao gần gấp đôi lượng lithium có trong loại đất sét thường chứa lithium là magie smectite (vốn phổ biến hơn illite).
Một số điều kiện góp phần hình thành mỏ lithium ở hõm chảo McDermitt là đợt phun trào cách đây 16,4 triệu năm. Sau đợt phun trào, hõm chảo chứa đầy magma chứa natri, kali, lithium, clo và boron. Chúng nhanh chóng nguội đi, tạo thành đá núi lửa tích tụ của các hạt giàu lithium.
Sau này, có một hồ nước hình thành trong miệng hố, tồn tại suốt hàng trăm ngàn năm. Vật chất núi lửa bị phong hóa ở xung quanh dẫn tới sự ra đời của trầm tích đất sét dưới đáy hồ.
Phân tích của các nhà nghiên cứu hé lộ sau khi hồ nước khô cạn, một vụ phun trào khác khiến trầm tích tiếp xúc với nước kiềm nóng, chứa nhiều lithium và kali.
Nhà địa chất học Thomas Benson thuộc công ty Lithium Americas Corporation (Canada) cho rằng nước kiềm nóng tạo ra lớp illite dày khoảng 40 m ở trầm tích hồ. Chất lỏng dâng lên qua những vết nứt xuất hiện khi núi lửa hoạt động lại, biến đổi smectite thành illite ở khu vực phía Nam miệng hố có tên Thacker Pass. Kết quả là lớp đá phiến sét chứa tỉ lệ lithium rất cao.
Chuyên gia Benson tiết lộ công ty Lithium Americas Corporation dự kiến bắt đầu khai thác mỏ lithium ở bang Nevada – Oregon vào năm 2026, kéo dài trong vòng 40 năm.
Cách khai thác là tách đất sét với nước, sau đó lấy hạt chứa lithium bằng phương pháp ly tâm. Tiếp theo, đất sét sẽ được ngâm trong bể axit sulfuric để lọc lithium.

(Ảnh minh họa).
Chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho là đã xác nhận chi hơn 100 tỷ USD viện trợ cho Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine tháng 2 năm ngoái.
Hôm 12/9, Fox News trích dẫn tài liệu của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng cho biết, đến nay, tổng số tiền mà Mỹ viện trợ cho Ukraine ở mức 110,97 tỷ USD.
Tài liệu này được chuẩn bị để trả lời yêu cầu của nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa gửi Nhà Trắng vào tháng 1. Tài liệu chứa thông tin về tổng số khoản viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo của Mỹ cung cấp cho Chính phủ Ukraine.
Theo nội dung tài liệu, trong tổng số 110,97 tỷ USD, khoảng 101,19 tỷ USD đã được Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng giải ngân.
Số tiền này không bao gồm các khoản kinh phí viện trợ mới cho Ukraine mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. Ngân sách yêu cầu duyệt viện trợ bổ sung cho Kiev trị giá 24 tỷ USD, trong đó 13 tỷ USD cho mục đích quân sự.
Đến nay, Washington là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine và đã dẫn đầu một chiến dịch trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW), tính đến đầu mùa hè này, tổng viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine lên tới 165 tỷ euro (177 tỷ USD)
Xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn chưa có hồi kết. Hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hoà bình đã được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine.
Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moskva cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa.
Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.
Nguồn: Vnexpress; Báo Tin Tức; BBC; Soha; VTC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá