Mỹ: Bán lẻ du lịch cần khách; Elon Musk đáp trả; Tưởng niệm ngày 11/9; 'Vành đai & con đường' tới EU; Tín hiệu tích cực từ Iran

Bán lẻ du lịch Mỹ cần thêm khách quốc tế

(Ảnh minh họa).

Sau khi các hạn chế đi lại thời kỳ đại dịch được gỡ bỏ, nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn tại Mỹ đang kỳ vọng du lịch quốc tế sẽ đem lại nguồn thu đáng kể. Tuy nhiên, lượng du khách nước ngoài tới Mỹ lại không đạt dự báo...

Macy's - chuỗi bán lẻ danh tiếng của Mỹ - ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2 kém tích cực, với doanh thu ròng đạt 5 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Macy's là một trong số những nhà bán lẻ đã đầu tư mạnh nhằm đón đầu xu hướng du khách trở lại nước Mỹ sau đại dịch, như việc chi hơn 200 triệu USD nâng cấp cửa hàng tại giao lộ Herald Square. Nhưng lượng khách hàng quốc tế hiện chỉ chiếm dưới 2% doanh thu của Macy's, so với mức khoảng 3 - 4% trước đại dịch.

Một số thương hiệu lớn tại Mỹ cũng đưa ra những cảnh báo tương tự trong thống kê của họ. Chẳng hạn, Amazon nhận thấy xu hướng chi tiêu thận trọng của người tiêu dùng. Nhà bán lẻ dụng cụ gia đình Home Depot ngày 15/8 đã tái khẳng định dự báo rằng doanh thu của họ trong năm nay sẽ lần đầu tiên sụt giảm kể từ năm 2009. Theo CNN, những chuỗi cửa hàng lớn tại Mỹ bao gồm Nordstrom, Walmart, Whole Foods, Starbucks và CVS gần đây đã đóng cửa tại một số thành phố lớn của Mỹ, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về tương lai của ngành bán lẻ nước này.

Dù đã dỡ bỏ hầu như toàn bộ các hạn chế đi lại do đại dịch, ngành du lịch Mỹ vẫn đang phục hồi khá chậm chạp. Lượng du khách quốc tế đến Mỹ trong tháng qua chỉ đạt khoảng 2,6 triêu lượt, thấp hơn tới 1/4 so với trước đại dịch. Bên cạnh những khó khăn chung như tình hình lạm phát, các chuyên gia cũng chỉ ra một số vấn đề chủ quan như việc chậm Mỹ đưa ra ưu đãi miễn thị thực với nhiều quốc gia. Ông Geoff Freeman, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Mỹ cho biết: "Nhiều du khách từ châu Á không chọn Mỹ là điểm đến ưa thích, bởi các quốc gia khác đã nhìn ra các điểm yếu của chúng tôi và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp".

Sự sụt giảm sút là rất lớn với nhóm các du khách từ các nước châu Á như Trung Quốc và Nhật Bản, vốn có mức chi tiêu cao khi đi du lịch nước ngoài. Một ước tính gần đây của Forbes cho thấy, xứ Cờ hoa có thể thất thu tới 20 tỷ USD doanh thu trong năm nay, lượng du khách Trung Quốc tới Mỹ mới chỉ bằng khoảng 1/3 mức trước đại dịch.

Tháng trước, Trung Quốc tuyên bố sẽ gỡ bỏ các hạn chế đối với việc đi lại theo nhóm đến Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Đây được coi là động thái mà Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nhận định là “một chiến thắng đáng kể cho ngành du lịch và lữ hành Hoa Kỳ”. Các quan chức ngành du lịch Hoa Kỳ đang mong chờ sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc, vốn được mệnh danh là du khách có mức chi tiêu lớn nhất toàn cầu.

Được biết, năm 2019, 2,8 triệu du khách Trung Quốc chỉ chiếm 4% tổng số du khách nước ngoài đến Mỹ, nhưng họ lại chiếm tới 13% tổng chi tiêu. Theo Văn phòng Lữ hành và Du lịch Quốc gia (NTTO), cơ quan trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ ước tính, năm nay sẽ có ít hơn 850.000 người Trung Quốc du lịch tới đây. Lượng khách du lịch dự kiến giảm 68% tương đương với hơn 20 tỷ USD mà du khách Trung Quốc sẽ không chi tiêu ở Mỹ trong năm nay.

Sự sụt giảm này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn cho San Francisco, nơi hơn 518.000 du khách Trung Quốc đã “bơm” hơn 1,2 tỷ USD vào nền kinh tế địa phương vào một năm trước đại dịch. Theo dữ liệu do NTTO thu thập, một khách du lịch Trung Quốc trung bình đi du lịch một mình chi tiêu trung bình 10.445 USD cho chuyến đi đến Mỹ.

Để dễ so sánh, một du khách điển hình đến từ Vương quốc Anh hoặc Brazil chi tiêu lần lượt là 2.576 USD và 3.269 USD, trong khi khách du lịch Nhật Bản trung bình chi 3.783 USD. Nói cách khác, phải mất khoảng ba khách du lịch Brazil hoặc bốn khách du lịch Anh để bù đắp cho mỗi khách du lịch Trung Quốc đi du lịch nơi khác.

Hiện tại, các hãng hàng không Trung Quốc chỉ khai thác 12 chuyến bay chở khách theo lịch trình mỗi tuần đến Hoa Kỳ. Trong khi ba hãng hàng không Hoa Kỳ bao gồm American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines cũng chỉ khai thác tổng cộng trên dưới mười chuyến bay đến Trung Quốc. Đến cuối tháng 10, những con số đó sẽ tăng gấp đôi tuy nhiên đó vẫn chỉ là một phần nhỏ trong số 366 chuyến bay đã khởi hành giữa Trung Quốc và Mỹ vào tháng 8/2019.

Bên cạnh đó, theo dữ liệu từ Văn phòng tư vấn du lịch quốc tế IPK, ngày càng nhiều người Ấn Độ đi du lịch nước ngoài và Mỹ đang cố gắng đáp ứng nhu cầu đi du lịch của quốc gia Nam Á này bằng cách mở mới hai lãnh sự quán. Theo dữ liệu từ Văn phòng Lữ hành và Du lịch Quốc gia của Bộ Thương mại Mỹ, 5 tháng đầu năm 2023, lượng khách từ Ấn Độ đến Mỹ đã vượt qua con số trước đại dịch Covid-19. Ấn Độ xếp thứ ba trong số du khách nước ngoài đến Mỹ vào năm ngoái, trước đó năm 2019 ở vị trí thứ tám, Reuters đưa tin.

Triển vọng cho phần còn lại của năm nay có vẻ đầy hứa hẹn. Theo ForwardKeys, một công ty dữ liệu du lịch, lượng khách đặt chuyến bay từ Ấn Độ đến Mỹ trong quý 4 của năm 2023 cao hơn 26% so với mức trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ gần đây đã triển khai dịch vụ bay thẳng từ thành phố Mumbai đến New York, San Francisco thuộc tiểu bang California và từ Bengaluru - thủ phủ của bang Karnataka miền Nam Ấn Độ đến San Francisco.

Bên cạnh đó, du khách nước ngoài đến New York từ các quốc gia Tây Âu, trong đó có Pháp và Vương quốc Anh, đã tăng trở lại kể từ năm 2022. Tuy nhiên khách du lịch không chi tiêu nhiều cho hàng hóa và thay vào đó họ vung tiền vào các sự kiện thể thao hoặc vé xem hòa nhạc ở các điểm đến mới.

Theo báo cáo về Xu hướng ngành du lịch - lữ hành năm 2023 của Mastercard, chi tiêu của khách du lịch cho các trải nghiệm như nhà hàng, công viên giải trí và câu lạc bộ đêm trên toàn cầu đã tăng 65% tính đến tháng 3/2023. Trong khi đó, chi tiêu của khách du lịch cho các hàng hóa như mỹ phẩm, đồ trang sức và đồ điện tử chỉ tăng 12%.

Tỷ phú Elon Musk đáp trả chỉ trích về việc "ngắt Starlink ngăn Ukraine tập kích Crimea"

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã bác bỏ những chỉ trích vì không giúp Kiev tấn công hạm đội Nga ở bán đảo Crimea.

Trong tuyên bố mới nhất, tỷ phú Elon Musk nói mình là công dân của nước Mỹ và không có nghĩa vụ phải giúp Kiev chiến đấu, theo RT.

"Tôi là công dân Mỹ và tôi chỉ có hộ chiếu Mỹ", tỷ phú Musk đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội X (Twitter) vào ngày 11/9. "Dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn chiến đấu và hi sinh cho nước Mỹ".

Tỷ phú Musk nói về một thực tế là nước Mỹ hiện không có chiến tranh với Nga. "Nếu có ai phản quốc thì chính là những người nói tôi như vậy. Xin hãy nói với họ như vậy một cách rõ ràng". tỷ phú Musk nói, ám chỉ rằng việc "ngắt Starlink ngăn Ukraine tập kích Crimea" không liên quan đến "hành động phản quốc".

Năm ngoái, tỷ phú Elon Musk đã tắt mạng lưới liên lạc vệ tinh Starlink ở khu vực bán đảo Crimea để ngăn Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen Nga bằng xuồng không người lái tự sát.

Khi thông tin được tiết lộ vào tuần trước, truyền thông Mỹ mô tả ông Musk có hành động "phản bội". Mikhail Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, ông Musk đang gián tiếp giúp Nga.

“Bằng cách không cho phép các xuồng không người lái của Ukraine tấn công tàu chiến Nga, ông Musk đã 'cho phép' hạm đội Nga phóng tên lửa Kalibr vào các thành phố Ukraine”, ông Podoliak đưa ra tuyên bố hôm 8/9.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Kiev sử dụng mạng lưới vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk để dẫn đường cho các máy bay không người lái tấn công.

Nhưng tỷ phú Elon Musk không cho phép Kiev sử dụng vệ tinh Starlink để tấn công bán đảo Crimea. "Nếu tôi đồng ý với yêu cầu của Ukraine thì có nghĩa là công ty của tôi đồng lõa với một hành động leo thang xung đột".

Hôm 10/9, người dẫn chương trình Jake Tapper trên đài CNN của Mỹ đặt câu hỏi với Ngoại trưởng Antony Blinken, rằng liệu tỷ phú Musk có "phải gánh chịu hậu quả hay không" vì hành động trên.

Ông Blinken từ chối chỉ trích tỷ phú Musk, chỉ nói rằng mạng lưới vệ tinh Starlink đóng vai trò quan trọng đối với Ukraine.

Mỹ tưởng niệm vụ tấn công ngày 11/9

(Ảnh minh họa).

Nước Mỹ hôm thứ Hai tưởng niệm 22 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ có bài phát biểu trước các quân nhân, những người ứng cứu đầu tiên và gia đình của họ tại căn cứ quân sự ở Anchorage, Alaska.

Điểm dừng chân ở Alaska của ông Biden diễn ra khi ông trở về sau chuyến công du nước ngoài, bao gồm hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ và gặp gỡ các lãnh đạo ở Việt Nam.

Mặc dù thứ Hai sẽ là ngày tưởng niệm hiếm hoi 11/9 mà không có tổng thống nào xuất hiện tại các buổi lễ tại các địa điểm máy bay rơi ở New York, Pennsylvania hoặc Lầu Năm Góc, nhưng điều đó không phải là không có tiền lệ.

Tổng thống George W. Bush năm 2005 đã tổ chức lễ tưởng niệm trong sân vườn ở Nhà Trắng, trong khi Tổng thống Barack Obama vào năm 2015 đã dành một phút mặc niệm tại Nhà Trắng trước khi tham dự một sự kiện tôn vinh công việc của quân đội ở Fort Meade gần đó.

Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tham dự một buổi lễ vào thứ Hai tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia hôm 11/9 ở New York. Những kẻ khủng bố Al-Qaida đã cướp hai máy bay thương mại và đâm chúng vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, khiến cả hai tòa nhà này sụp đổ.

Chồng bà, ông Doug Emhoff, dự kiến đến thăm Shanksville, bang Pennsylvania, để đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm nơi một chiếc máy bay bị cướp khác đã lao xuống cánh đồng sau khi các hành khách chiến đấu với những kẻ tấn công họ.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley, đều sẽ tham gia lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quốc gia ở Lầu Năm Góc về vụ 11/9. Những kẻ khủng bố đã đâm một chiếc máy bay bị cướp vào tòa nhà, nơi đóng vai trò là trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Ngày 11/9 là Ngày Tưởng niệm và Phục vụ Quốc gia được liên bang công nhận ở Hoa Kỳ, nhằm mục đích biến một ngày bi kịch thành một ngày làm việc thiện nhằm tôn vinh những ký ức về các nạn nhân và những người phản ứng với các cuộc tấn công khủng bố.

Mỹ, Ấn Độ lên kế hoạch xây 'Vành đai và con đường' tới châu Âu

Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi ngày 9/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố chính quyền ông có mục tiêu thiết lập một hành lang đường sắt và hàng hải quốc tế nối Ấn Độ, Trung Đông và châu Âu.

Nhà Trắng cho biết sáng kiến trên được gọi là Hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu (IMEC). IMEC nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế bằng cách mở rộng liên kết và hội nhập giữa châu Á, các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư và châu Âu.

Đề xuất này bao gồm hai hành lang được cho là sẽ đối trọng với sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Đó là một hành lang nối Ấn Độ bằng đường biển với Vịnh Ba Tư ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), và hành lang còn lại nối Vịnh Ba Tư từ UAE bằng đường bộ qua Saudi Arabia, Jordan và Israel, sau đó bằng đường biển tới Hy Lạp.

Tổng Giám đốc hãng phân tích Infoline Analytics, ông Mikhail Burmistrov đánh giá hiện tại, dự án kinh tế này dường như được thúc đẩy bởi các mục tiêu chính trị nhiều hơn. Đặc biệt là vì việc xây dựng IMEC sẽ đòi hỏi nguồn đầu tư lớn vào phát triển cơ sở hạ tầng mới. Ông Burmistrov nói với tờ Vedomosti của Nga: “Ngay cả khi không tính đến các rủi ro địa chính trị, cơ sở hạ tầng sẽ mất nhiều năm để xây dựng; riêng công việc thiết kế cũng mất ít nhất hai năm”.

Hơn nữa, theo nhà nghiên cứu Gleb Makarevich tại Trung tâm Khu vực Ấn Độ Dương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, lợi ích của IMEC đối với các nước tham gia là không rõ ràng vì họ đang sử dụng Kênh đào Suez và nhìn chung sẽ thuận tiện hơn khi hoạt động qua các kênh hàng hải.

Các nước châu Phi, như Zambia và Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), đang cố gắng theo đuổi chính sách đối ngoại đa định hướng, nên có thể quan tâm đến việc tham gia vào dự án IMEC do Mỹ dẫn đầu.

Ông Andrey Maslov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Phi tại Trường Kinh tế Cao cấp (Đại học HSE), đánh giá vị thế của Mỹ ở Đông Phi rất yếu. Do đó, Washington sẽ cố gắng cạnh tranh với sức ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực này, trong đó có cả việc hợp tác với Ấn Độ.

Dù vậy, chuyên gia Maslov cho rằng triển vọng về Hành lang châu Phi trong khuôn khổ dự án IMEC vẫn ảm đạm, vì vấn đề chênh lệch rõ rệt trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực.

Những tín hiệu tích cực từ Mỹ và Iran

(Ảnh minh họa).

Chính phủ Mỹ đã cho phép chuyển 6 tỷ USD bị đóng băng của Iran từ Hàn Quốc sang Qatar, mở đường cho việc triển khai thỏa thuận trao trả tù nhân. Cùng với 1 loạt động thái tích cực khác từ cả hai phía, ngày càng có nhiều tín hiệu các bên có thể sẽ đàm phán hạt nhân trở lại, nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Chính quyền Mỹ vừa ban hành quyết định miễn trừ trừng phạt chung cho các ngân hàng quốc tế nhằm giải phóng 6 tỷ USD của Iran bị phong tỏa tại các ngân hàng Hàn Quốc sang một tài khoản đặc biệt ở Qatar. Theo đó Iran có thể tiếp cận và sử dụng cho mục đích nhân đạo như mua thực phẩm, thuốc men..

Việc giải phóng 6 tỷ đôla bị phong tỏa được cho là yếu tố quan trọng giúp khai thông thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran. Theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 8, Mỹ đồng ý trao trả tự do cho 5 tù nhân Iran, đổi lại Iran cũng sẽ trao trả tự do cho 5 công dân Mỹ bị nước này giam giữ trong nhiều năm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, cho biết: “Tôi muốn nói đây là một quá trình đang diễn ra. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực hướng tới việc trả tự do hoàn toàn cho các công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran. Tôi chưa có bất kỳ cập nhật nào về thời gian thực hiện thỏa thuận”.

Việc miễn trừ trừng phạt đã vấp phải chỉ trích từ 1 số đảng viên Cộng hòa và nghị sỹ Mỹ vì cho rằng động thái này sẽ thúc đẩy nền kinh tế Iran vào thời điểm Iran vẫn còn đặt ra mối đe dọa đối lực lượng sỹ Mỹ và đồng minh Trung Đông. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ chỉ trích, cho đây chỉ là một “bước thủ tục” nhằm thực hiện thỏa thuận trao đổi tù nhân. Trước đó, hôm qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani tuyên bố Iran lạc quan việc trao đổi tù nhân với Washington sẽ diễn ra “trong tương lai gần”.

Bên cạnh thỏa thuận trao đổi tù nhân sắp được hiện thực hóa, ngày càng có nhiều dấu hiệu cả Iran và Mỹ trong những tuần và tháng gần đây đã thực hiện các bước nhằm giảm bớt căng thẳng, mặc dù vẫn còn mang tính thăm dò ​​và mong manh.

Các quan chức phương Tây và các nhà phân tích khu vực nêu dẫn chứng tốc độ làm giàu urani của Iran đã chậm hơn, các cuộc tấn công của các nhóm được Iran hậu thuẫn nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq, Syria đã giảm. Không có cuộc tấn công nào của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Syria trong 110 ngày và không tấn công vào các căn cứ của liên quân ở Iraq trong 14 tháng. Tháo cáo của hải quân Mỹ, không có cuộc đối đầu nào được báo cáo ở eo biển Hormuz kể từ tháng 7.

Giới chức Mỹ hy vọng thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới, mở đường cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn với Iran. Đây có thể coi là những dấu hiệu tan băng tuy còn hạn chế và mong manh, đồng thờ để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran ngay trong tháng này hoặc tháng 10. Với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024, cả Iran và Mỹ nhận thức rất khó đàm phán thực chất nhưng 2 bên có thể thảo luận về các nội dung tiềm năng của một thỏa thuận trong tương lai.

Nguồn: VnEconomy; Người Đưa Tin; VOA; Soha; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang