- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Cuộc đình công của United Auto Workers (UAW), tổ chức công đoàn thống nhất của các công nhân trong ngành xe hơi, phản đối ba hãng sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ hôm 17/9 đã bước sang ngày thứ ba mà vẫn chưa thấy giải pháp, mặc dù các cuộc đàm phán của công đoàn với General Motors sắp được nối lại.
Khoảng 12.700 công nhân thuộc UAW đã đình công tại ba nhà máy thuộc các hãng Ford, Stellantis và GM, trong hành động phản đối lớn nhất của giới công nhân ở Mỹ trong hàng chục năm. Đây là lần đầu tiên công đoàn UAW đình công phản đối cả ba hãng sản xuất ô tô cùng lúc.
Công đoàn và các hãng ô tô này dường như quá khác biệt trong việc dàn xếp một thỏa thuận mới. Trong khi các hãng ô tô đề nghị mức tăng lương khoảng 20% cho đề xuất hợp đồng 4 năm rưỡi, bao gồm tăng ngay 10%. Các công đoàn đòi tăng 40%.
Chủ tịch UAW Shawn Fain hôm 17/9 nói với MSNBC rằng tiến triển trong các cuộc đàm phán diễn ra chậm chạp. Các cuộc đàm phán của công đoàn với Stellantis và Ford sẽ được nối lại vào ngày 18/9.
“Tôi không thực sự muốn nói rằng chúng tôi đã tiến gần hơn đến thỏa thuận,” ông nói. “Thật xấu hổ khi các hãng này đã không nghe theo lời khuyên của chúng tôi và bắt tay vào việc ngay từ khi bắt đầu thương lượng vào giữa tháng Bảy.”
Sau đó, khi xuất hiện trên chương trình "Face the Nation" của CBS và được hỏi liệu các công nhân bỏ ra ngoài tại nhiều nhà máy hơn nữa trong tuần này hay không, ông Fain cho biết công đoàn đã ‘chuẩn bị làm bất cứ điều gì cần làm’.
Tổng thống Joe Biden, vốn đã đánh tín hiệu ủng hộ các nỗ lực của công đoàn, đã cử quyền Bộ trưởng Lao động Julie Su và cố vấn kinh tế Gene Sperling đến Detroit, trung tâm của ngành công nghiệp ô tô Mỹ, để nói chuyện với UAW và các hãng ô tô.
Theo thông tin do Bộ Tài chính Mỹ công bố, nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt quá 33 nghìn tỷ USD.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 33 nghìn tỷ USD, khi Quốc hội Mỹ đang xem xét việc tài trợ ngân sách bổ sung cho Chính phủ trước nguy cơ đóng cửa ngày 30/9.
Quốc hội có thể thông qua dự luật phân bổ ngân sách hoặc đồng ý gia hạn ngắn hạn nguồn tài trợ liên bang ở mức hiện tại để duy trì hoạt động Chính phủ Mỹ. Còn không, Mỹ sẽ phải đối mặt với việc Chính phủ đóng cửa lần đầu tiên kể từ năm 2019.
Cuối tuần qua, đảng Cộng hòa tại Hạ viện xem xét một đề xuất ngắn hạn nhằm cắt giảm chi tiêu đối với hầu hết các cơ quan liên bang, đồng thời khôi phục các sáng kiến biên giới cứng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump nhằm gia hạn ngân sách cho đến cuối tháng 10.
Tuy nhiên, kế hoạch được cho khó phá vỡ sự bế tắc về ngân sách bổ sung chi cho các hoạt đọng của Chính phủ Mỹ. Đảng Cộng hòa vẫn chia rẽ về các đề xuất chính quyền Tổng thống Joe Biden, trong khi đảng Dân chủ khó có thể ủng hộ bất kỳ thỏa hiệp nào.
Tranh luận về nợ quốc gia tại Mỹ trở nên gay gắt hơn trong năm 2023 do bế tắc kéo dài về việc tăng trần vay nợ. Vào tháng 6, các nhà lập pháp Mỹ đấu tranh về việc tăng giới hạn nợ, lúc đó ở mức 31,4 nghìn tỷ USD. Khoản nợ nhanh chóng tăng lên 32 nghìn tỷ USD, sau đó lên 33 nghìn tỷ USD chỉ sau vài tháng. Theo một số dự đoán, khoản nợ này đang trên đà đạt tới mức 50 nghìn tỷ USD vào cuối thập kỷ này.
Hôm 18/9, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói mặc dù chi phí lãi vay của khoản nợ hiện tại vẫn có thể quản lý được nhưng các nhà hoạch định chính sách nên thực hiện các bước để sửa đổi lộ trình hiện tại.
Trước đó, hồi tháng 1, trần nợ của chính phủ Mỹ, được ấn định ở mức 31,4 nghìn tỷ USD, đã bị vượt quá. Sau đó, Bộ Tài chính nước này buộc phải sử dụng các biện pháp khẩn cấp để tiếp tục hoạt động tài chính.
Ngày 3/6, Tổng thống Joe Biden đã ký dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua trước đó nhằm nâng trần nợ quốc gia. Ông Biden cho rằng, động thái này giúp nước Mỹ tránh được khủng hoảng kinh tế.

(Ảnh minh họa).
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tham gia vòng tranh luận thứ hai giữa các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào tuần tới, mà chọn một sự kiện phát sóng giờ vàng để thu hút sự chú ý.
CBS dẫn nguồn thạo tin ngày 18/9 cho hay, ông Trump sẽ không dự vòng tranh luận thứ hai giữa các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa diễn ra vào ngày 27/9 tới tại California.
Thay vào đó, ông sẽ tới Detroit và phát biểu tại một sự kiện phát sóng giờ vàng có sự tham gia của các thành viên và cựu thành viên công đoàn.
Tương tự vòng tranh luận đầu tiên, ở vòng tranh luận thứ hai này, các ứng viên phải nhận được tỷ lệ ủng hộ ít nhất 3% theo kết quả của các cuộc thăm dò dư luận hoặc khảo sát tại 1-2 bang bầu cử sớm gồm Iowa, New Hampshire, South Carolina hay Nevada. Khảo sát phải được tiến hành từ sau ngày 1/8, có ít nhất 800 cử tri Cộng hòa tham gia.
Ngoài ra, các ứng viên cũng phải có tối thiểu 50.000 người tài trợ, với ít nhất 200 nhà tài trợ ở 20 bang hoặc vùng lãnh thổ.
Ứng viên tham gia tranh luận phải cam kết sẽ ủng hộ ứng viên cuối cùng được đề cử đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống.
Thông tin được đưa ra giữa lúc cuộc đình công của công nhân ngành ô tô ở Mỹ bước sang ngày thứ tư.
Ông Trump hiện là ứng viên tổng thống sáng giá nhất của đảng Cộng hòa ngay cả khi phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự.
Trước đó, ông Trump đã bỏ vòng tranh luận đầu tiên diễn ra tháng trước. Hiện chưa rõ ông có dự vòng tranh luận thứ ba ở Miami dự kiến vào tháng 11 hay không.
Tuần trước, ông nói với Fox News rằng, ông muốn tranh luận với Tổng thống Joe Biden và không có ý định tranh luận với các đối thủ trong đảng Cộng hòa.
Bất chấp sự sụt giảm chung, sức nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân, phân bón và kim loại nhóm bạch kim của Mỹ vẫn ở mức cao.
Vào tháng 7, kim ngạch thương mại giữa Nga và Mỹ đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine.
Hãng tin RBK trích dẫn dữ liệu từ Cục điều tra dân số Mỹ cho hay kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 277,3 triệu USD trong tháng 7. Con số đó thấp hơn 11 lần so với mức được ghi nhận vào tháng 2/2022 và thấp hơn gần 13 lần so với mức của tháng 7/2021. Năm đó, Mỹ xếp thứ năm trong số các đối tác thương mại lớn nhất của Nga.
Số liệu của tháng 7 vừa qua cũng đã chạm đáy thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào đầu những năm 2000.
Xuất khẩu của Nga hiện chiếm gần 90% kim ngạch giữa hai nước và chủ yếu bao gồm nhiên liệu hạt nhân, phân khoáng và kim loại nhóm bạch kim. Ba mặt hàng trên chiếm 2,5 tỷ USD trong tổng số hàng hóa trị giá 3 tỷ USD mà Mỹ mua từ Nga trong 7 tháng đầu năm 2023. Trong khi đó, xuất khẩu của Mỹ sang Nga đã giảm xuống còn 36 triệu USD vào cuối tháng 7.
Kim ngạch thương mại đã giảm mạnh mẽ sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Moskva, nhằm đáp trả hoạt động quân sự của nước này tại Ukraine. Đầu năm 2022, Mỹ đã cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu, kim cương và hải sản của Nga. Sau đó, Washington áp dụng thuế bổ sung đối với thép, sản phẩm nhôm, cao su, gỗ cùng với các hàng hóa khác nhập khẩu từ Nga. Kết quả, nhập khẩu kim loại màu từ Nga đã giảm xuống gần như bằng 0.
Tuy nhiên, Mỹ đã từ chối nhắm mục tiêu vào nhiên liệu hạt nhân của Nga vì chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân dân sự ở Mỹ. Thống kê ngoại thương của Mỹ cho thấy Moskva là nhà cung cấp urani làm giàu lớn nhất cho Washington trong 7 tháng đầu năm nay. Tính đến năm 2022, Nga chiếm khoảng 12% tổng lượng urani nhập khẩu của Mỹ, thị phần lớn thứ ba sau Canada và Kazakhstan.
Xuất khẩu kim loại thuộc nhóm bạch kim của Nga sang Mỹ cũng duy trì ở mức cao. Trong khi các lô hàng paladi của cả năm 2022 lên tới 1,39 tỷ USD, thì lượng giao hàng trong tháng 1 đến tháng 7 năm nay đạt 701 triệu USD. Kim loại này được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn, cũng như trong ngành công nghiệp ô tô.
Nga cũng là nhà cung cấp phân bón lớn thứ hai của Mỹ tính đến năm 2023 với 944 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 7. Canada đứng đầu danh sách với 2,8 tỷ USD. Saudi Arabia, Israel và Qatar là các nhà cung cấp hàng đầu khác.

(Ảnh minh họa).
Chỉ bằng một lệnh cấm xuất khẩu hoàn toàn đối với mọi danh mục thiết bị bán dẫn, Mỹ có thể ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc, nhưng họ không thể làm như vậy.
Mỹ không có các cơ sở sản xuất để thay thế hàng nhập khẩu của Trung Quốc nhằm hỗ trợ các nhà thầu quốc phòng và cơ sở hạ tầng cơ bản, do đó, nền kinh tế lớn nhất thế giới dễ bị tổn hại trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại toàn diện với Trung Quốc, các quan chức chính phủ và doanh nghiệp nước này nhận định.
Đây cũng là lý do tại sao các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden buộc phải “phớt lờ” lời kêu gọi cắt đứt hoàn toàn nguồn cung công nghệ cho ngành bán dẫn của Trung Quốc.
Thất bại của Mỹ
Một nhóm gồm 10 đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm 14/9 đã viết thư cho Bộ Thương mại Mỹ yêu cầu ngừng xuất khẩu công nghệ chip của Mỹ sang Trung Quốc với lý do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu áp đặt vào tháng 10/2022 không mang lại hiệu quả.
Bức thư của Đảng Cộng hòa trích dẫn các báo cáo gần đây cho biết đã phát triển một mẫu điện thoại thông minh chứa chip 7 nanomet có khả năng hỗ trợ 5G do tập đoàn sản xuất chất bán dẫn quốc tế (SMIC) thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc sản xuất.
“Chúng tôi vô cùng lo lắng và bối rối về việc Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) không thể đưa ra và thực thi một cách hiệu quả các quy tắc kiểm soát xuất khẩu đối với các bên vi phạm, đặc biệt là Trung Quốc”, bức thư có đoạn viết.
“Trong hơn 2 năm qua, các ủy ban của chúng tôi và nhiều thành viên Quốc hội đã viết về những lỗ hổng trong các quy tắc nhằm hạn chế công nghệ đối với Huawei, SMIC và những công ty khác. Bất chấp điều này, cũng như áp lực của Quốc hội trong việc áp dụng các chính sách chặt chẽ hơn, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) vẫn tiếp tục cấp giấy phép trị giá hàng trăm tỷ USD cho các công ty do Trung Quốc kiểm soát”, các đảng viên Cộng hòa bày tỏ.
Các quan chức Mỹ vẫn chưa xác nhận liệu họ có bằng chứng buộc tội SMIC vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của nước này hay không. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, họ vẫn đang tìm kiếm thêm thông tin về đặc tính và thành phần của con chip 7nm.
Theo semianalysis.com, một trang web nổi tiếng về ngành công nghiệp bán dẫn, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã thất bại. Chip 7 nm của Huawei là bước tiến đáng kinh ngạc về mặt kỹ thuật và được thiết kế với khả năng tương tự như bộ xử lý AI tốt nhất của Nvidia và Qualcomm.
Theo trang web này, các biện pháp nửa vời sẽ không hiệu quả, nhưng một lệnh cấm xuất khẩu hoàn toàn đối với mọi danh mục thiết bị bán dẫn sẽ ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc.
“Rõ ràng phương Tây vẫn có thể ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc nếu họ hành động quyết đoán hơn”, trang web này kết luận.
Phụ thuộc lẫn nhau
Trên thực tế, Mỹ không thể ngăn Trung Quốc sản xuất chip cao cấp như bộ vi xử lý Kiri 9000 mới, trừ khi nước này đóng cửa toàn bộ hoạt động sản xuất chất bán dẫn ở Trung Quốc. Điều đó sẽ kéo theo sự gián đoạn lớn không chỉ của ngành công nghiệp bán dẫn, mà còn của hàng chục ngành công nghiệp phụ thuộc vào nó, gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng.
Điểm yếu của Mỹ là quốc gia này phải nhập khẩu hàng nghìn thiết bị quan trọng từ Trung Quốc để sử dụng cho cơ sở hạ tầng cơ bản và ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.
“Mỹ và các đồng minh đã tự cho phép mình trở thành “con tin” của các tập đoàn Trung Quốc chuyên sản xuất linh kiện điện tử, nam châm công suất cao, bảng mạch in, máy tính, máy bay không người lái, kim loại đất hiếm, tua-bin gió, pin mặt trời, điện thoại di động và pin lithium”, ông Brien Sheahan, cựu quan chức hàng đầu của Mỹ về quản lý năng lượng cho biết.
Theo ông Sheahan, gần như mọi yếu tố của lưới điện thông minh kỹ thuật số dựa trên công nghệ của Mỹ đều phụ thuộc vào các thành phần do Trung Quốc sản xuất. Năm 2022, Mỹ đã nhập khẩu 33 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc để sản xuất và phân phối điện.
Các quan chức công nghiệp cho biết, việc thay thế những mặt hàng này bằng sản phẩm trong nước sẽ cần rất nhiều thời gian và chi phí. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại toàn diện, lệnh cấm của Trung Quốc đối với các thành phần quan trọng có thể làm tê liệt cơ sở hạ tầng cơ bản của Mỹ.
Các nhà thầu quốc phòng Mỹ cũng phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Ông Greg Hayes, CEO của Raytheon - nhà sản xuất tên lửa Tomahawk và một số loại tên lửa khác cho biết, công ty của ông có vài nghìn nhà cung cấp ở Trung Quốc và việc tách rời họ là không thể.
“Chúng tôi có thể giảm rủi ro nhưng không tách rời”, ông Hayes cho biết, đồng thời nói thêm rằng đây cũng là lựa chọn cho các ngành sản xuất của Mỹ nói chung.
Đúng là Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào phương Tây về nhiều loại thiết bị sản xuất chip, nhưng Mỹ lại phải nhập một lượng lớn nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc. Cả hai đều có khả năng làm tổn thương nhau.
Câu hỏi đặt ra là liệu họ có làm vậy không. Ngay cả khi huy động toàn lực, Mỹ sẽ phải mất vài năm để xây dựng đủ năng lực sản xuất linh hoạt để thay thế các linh kiện quan trọng của Trung Quốc
Nguồn: VOA; CafeF; Dân Trí; Soha; Người Đưa Tin
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá