Mỹ: Chứng khoán lao dốc; 'Biến lạ' BĐS; Người trẻ sống nhờ bố mẹ; Chính phủ nguy cơ đóng cửa; Biden xoa dịu khủng hoảng di cư

Chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh vì nỗi lo lãi suất cao, giá dầu giảm

(Ảnh minh họa).

Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của cả ba chỉ số, và là phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 của S&P 500...

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (21/9), khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm và nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, cũng như nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa. Giá dầu thô cũng chốt phiên trong trạng thái giảm, dù có thời điểm trong phiên tăng mạnh.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 370,46 điểm, tương đương giảm 1,08%, còn 34.070,42 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,64%, còn 4.330 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 1,82%, còn 13.223,98 điểm.

Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của cả ba chỉ số, và là phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 của S&P 500. Dow Jones và S&P 500 đang trên đà hoàn tất tuần giao dịch này với mức giảm tương ứng là 1% và 2%, trong khi Nasdaq đã giảm hơn 3% từ đầu tuần.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,49%, cao nhất kể từ năm 2007. Động lực cho cú tăng này là báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, dấu hiệu về một thị trường lao động tiếp tục thắt chặt - nhân tố có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn so với dự kiến, thậm chí có thể tăng thêm lãi suất.

Theo báo cáo trên, trong tuần kết thúc vào ngày 16/9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ giảm 20.000 so với tuần trước đó, còn 201.000 đơn. Con số này thấp hơn nhiều so với mức dự báo 225.000 đơn mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, đồng thời là mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vượt 5,2%, mức cao nhất kể từ năm 2006.

“Đó là một dạng tín hiệu cảnh báo đối với thị trường vào lúc này”, chiến lược gia trưởng Adam Turnquist của công ty LPL Financial nhận định với hãng tin CNBC về diễn biến gần đây của lợi suất. Ông nói thêm rằng lợi suất tăng cao “chắc chắn đang gây áp lực lên tâm lý ham thích rủi ro ở thời điểm này”.

Các chỉ số chìm sâu hơn trong sắc đỏ sau khi có tin các lãnh đạo của phe Cộng hoà tại Hạ viện Mỹ cho viện này bước vào một kỳ nghỉ. Động thái này làm gia tăng mối lo ngại rằng các nhà lập pháp liên bang sẽ không thể thông qua một dự luật để ngăn chính phủ đóng cửa. Thị trường lo ngại một vụ đóng cửa Chính phủ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng GDP quý 4.

Trước đó một ngày, Fed tuyên bố dự nguyên lãi suất nhưng để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay. Fed cũng phát tín hiệu cắt giảm lãi suất ít hơn so với dự báo trước đó, đồng nghĩa nói rằng sẽ phải giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để chống lại sự “cứng đầu” của lạm phát. Tại họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng nền kinh tế Mỹ vẫn có thể hạ cánh mềm, nhưng đó không phải là kịch bản chính của ông.

“Kỳ vọng đang xung đột với thực tế. Đối với nhà đầu tư, môi trường hiện nay không phải là lý tưởng, vì báo hiệu lãi suất cao hơn lâu hơn”, nhà phân tích Shelby McFaddin của Motley Fool Wealth Management.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,23 USD/thùng, chốt ở mức 93,3 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,03 USD/thùng, còn 89,63 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu tăng 1 USD/thùng sau khi có tin Nga tuyên bố tạm thời cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel sang tất cả các nước Liên Xô cũ. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức nhằm bình ổn thị trường xăng dầu trong nước - Chính phủ Nga cho biết.

Do lệnh cấm này của Nga, nhiều nước nhập khẩu xăng dầu của Nga sẽ phải chuyển sang mua từ các nhà cung cấp khác, dẫn tới sự thiếu hụt nguồn cung. Giá dầu sưởi giao sau có lúc tăng gần 5% trong phiên ngày thứ Năm.

Giá dầu vẫn đang nhận được sự hỗ trợ từ nỗi lo nguồn cung thắt chặt do Nga và Saudi Arabia kéo dài kế hoạch cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, ở thời điểm này, nỗi lo Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn đang chi phối diễn biến giá dầu.

“Lập trường cứng rắn của Fed và thị trường việc làm còn mạnh của Mỹ đã khiến thị trường chứng khoán và hàng hoá sụt giảm phiên này, gây áp lực giảm lên giá dầu”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital LLC nhận định với hãng tin Reuters.

"Biến lạ" trên thị trường bất động sản Mỹ: Có tiền cũng khó mua được nhà

Thị trường Mỹ đã ghi nhận số lượng nhà ở có sẵn đang giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Business Insider (BI) đưa tin, nguồn cung nhà ở tại Mỹ đang thấp đến mức các ông lớn trong ngành cũng gặp khó khăn trong việc tìm mua nhà. Theo dữ liệu từ John Burns Research & Consulting được Wall Street Journal trích dẫn, chỉ 0,4% tổng số giao dịch mua bất động sản nhà ở trong quý vừa qua được thực hiện bởi các chủ sở hữu có từ 1.000 bất động sản trở lên.

Được biết, đây là một trong những tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 2008 và giảm mạnh so với cuối năm 2021, khi các chủ sở hữu bất động sản lớn chỉ chiếm 2,4% tổng số nhà được giao dịch.

Theo dữ liệu của Redfin, đây là dấu hiệu cho thấy các chủ nhà cũng đang chịu áp lực mạnh từ việc khan hiếm nhà ở sẵn có. Lượng hàng tồn kho tháng 6 đã giảm 15% so với cùng kỳ năm trước - chạm ngưỡng thấp nhất mọi thời đại.

Sự thiếu hụt hàng tồn kho cũng có tác động đẩy giá nhà lên cao, khiến nhiều người đầu tư vào bất động sản càng khó mua nhà mới. Theo Hiệp hội Mua bán bất động sản Mỹ, giá nhà trung bình ở quốc gia này đã tăng 8,5% trong quý II, lên 402.600 USD. Sự tăng giá này đã cho thấy thị trường nhà đất tại Mỹ đang trở thành một trong những khu vực đắt đỏ nhất để sống.

Bên cạnh đó, nhiều chủ sở hữu bất động sản lớn thì bán bớt tài sản của mình và tiết kiệm tiền để chuẩn bị thời cơ cho đến khi thị trường nhà ở nới lỏng trở lại và có nhiều bất động sản sẵn có hơn.

Một báo cáo được trích dẫn trên Wall Street Journal cho biết công ty cho thuê nhà nổi tiếng Invitation đã bán được tổng cộng 675 căn nhà trong nửa đầu năm 2023 nhưng chỉ mua được 470 căn nhà mới trong thời gian này. AMH, trước đây là American Homes for Rent cũng đã bán được 1.100 căn trong khi chỉ mua được 780 căn.

Các chuyên gia nói rằng lãi suất thế chấp sẽ cần phải giảm nhiều để cải thiện tình hình hiện tại. Robert Reffkin, Giám đốc điều hành của Compass, nói rằng lãi suất thế chấp nên giảm xuống mức 5% nhưng hầu hết những nhà nghiên cứu thị trường nhà ở đều cho rằng lãi suất sẽ chỉ giảm xuống mức khoảng 6% vào cuối năm nay.

Người trẻ Mỹ trở về sống nhờ bố mẹ

(Ảnh minh họa).

Gần 45% người Mỹ trong độ tuổi 18 đến 29 được khảo sát đang sống cùng với bố mẹ, tỷ lệ cao nhất kể từ thập niên 40.

Văn hóa Mỹ và nhiều nước phương Tây đề cao sự tự lập nên thông thường con cái dọn ra ở riêng từ năm 18 tuổi hoặc khi đã tốt nghiệp đại học. Nhưng kết quả khảo sát mới công bố hồi giữa tháng 9 của công ty nghiên cứu Harris Poll, trong hai năm qua, hơn 60% Gen Z (sinh từ 1997 đến 2012) và Millennial (sinh từ 1981 đến 1995) quay về nhà sống nhờ bố mẹ, chủ yếu vì gặp khó khăn tài chính.

Nhiều người cho biết phải vật lộn với chi phí nhà ở cao, gánh nặng trả nợ sinh viên, lạm phát và hàng loạt bấp bênh khác. Khảo sát chỉ ra lý do hàng đầu để trở về là tiết kiệm tiền (hơn 40%), không đủ khả năng sống một mình (30%). Các yếu tố khác còn có trả nợ dần (19%), phục hồi tài chính (16%), mất việc làm (10%).

Khảo sát được tiến hành trực tuyến vào tháng 8, nhận được phản hồi của hơn 4.000 người trưởng thành.

Tuy nhiên, người trẻ không phải nhóm duy nhất gặp rắc rối với tài chính. Theo Harris Poll, 81% người được hỏi đồng tình rằng đạt được ổn định tài chính hiện nay khó hơn 20 năm trước. 74% chung quan điểm giới trẻ Mỹ đối mặt với tình hình kinh tế đổ vỡ.

Khi nhiều Gen Z và Millennials về nhà hơn hơn, thái độ đối với việc sống chung cùng gia đình cũng thay đổi. Theo khảo sát, 40% thanh niên cảm nhận hạnh phúc khi sống ở nhà, còn 33% thấy đây là lựa chọn thông minh.

Ngoài ra, tỷ lệ lớn người tham gia khảo sát cho biết họ thông cảm với những người chọn sống với gia đình. 87% nói không nên phán xét ai đó vì ở cùng bố mẹ.

Gần đây, thế hệ Baby Boomer (từ 58 đến 76 tuổi) đã vượt qua Millennials trở thành nhóm người mua nhà nhiều nhất. 39% mua nhà trong năm 2022, so với 28% của Millennials, theo dữ liệu tháng 3 của Hiệp hội Môi giới quốc gia. Con số tăng từ 29% của một năm trước đó và cao chưa từng có.

Tiền thuê nhà cũng tăng đều, hơn 18% kể từ năm 2020. Tính đến tháng 8, giá thuê trung bình trên khắp nước Mỹ đạt mức cao kỷ lục, lên 2.052 USD (gần 50 triệu đồng) mỗi tháng, theo website Rent.com.

Chính phủ Mỹ đối diện nguy cơ đóng cửa khi Đảng Cộng hòa ở Hạ viện lại chặn dự luật chi tiêu của chính mình

Nỗ lực của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy nhằm khởi động lại chương trình chi tiêu bị đình trệ của ông đã thất bại hôm thứ Năm (21/9) khi đảng Cộng hòa lần thứ ba ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu theo thủ tục về chi tiêu quốc phòng, làm tăng nguy cơ chính phủ đóng cửa sau chỉ 10 ngày nữa.

Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 216-212 chống lại việc bắt đầu cuộc tranh luận về dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỷ USD trong bối cảnh có sự phản đối của một nhóm nhỏ đảng viên Cộng hòa bảo thủ theo đường lối cứng rắn.

Điều này cho thấy một bước lùi đối với ông McCarthy vào buổi sáng sau khi nhóm đa số 221-212 của ông họp trong 2 tiếng rưỡi để tìm kiếm điểm chung về dự luật nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa lần thứ tư trong vòng một thập niên, bắt đầu từ ngày 1/10.

Khi cuộc bỏ phiếu thất bại, ông McCarthy nói với các phóng viên rằng ông sẽ theo đuổi “chiến lược tương tự mà tôi đã có từ tháng Một: cứ tiếp tục làm, không bao giờ bỏ cuộc”.

Các cơ quan liên bang sẽ phải bắt đầu đóng cửa vào ngày 1/10 trừ khi Quốc hội thông qua dự luật ngân sách tạm thời, được gọi là CR, hoặc dự luật ngân sách cả năm. Cho đến nay, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã không thống nhất được cả hai khả năng và những ý tưởng mà họ cân nhắc chỉ nhận được sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa, khiến chúng khó có thể giành được sự ủng hộ tại Thượng viện do đảng Dân chủ chiếm đa số hoặc được Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ hàng đầu tại Thượng viện Chuck Schumer nói: “Thay vì giảm khả năng đóng cửa, Chủ tịch McCarthy thực sự đang gia tăng nguy cơ này bằng cách lãng phí thời gian vào những đề xuất cực đoan không thể trở thành luật tại Thượng viện”.

Dự luật đã được hoạch định bỏ phiếu trong năm phút, nhưng đảng Cộng hòa đã mở hơn nửa giờ với hy vọng trong vô vọng là giành được thêm phiếu bầu.

Đại diện Đảng Cộng hòa Keith Self, người đã bỏ phiếu thông qua dự luật, nói sự thất bại của đề xuất này cho thấy sự thiếu tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông McCarthy.

“Đó là vấn đề về niềm tin”, ông Self nói với các phóng viên nhưng không giải thích thêm.

Ông Donald Trump, người dẫn đầu cho cuộc đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, đã khiến ông McCarthy mất tập trung khi kêu gọi đóng cửa chính phủ, điều đã xảy ra ba lần trong bốn năm ông ở Nhà Trắng.

Cựu tổng thống nói trên nền tảng Truth Social của mình: “Các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội có thể và phải cắt ngân sách tất cả các lĩnh vực trong chương trình vũ khí hóa của chính quyền Joe Biden gian dối, vốn đã từ chối đóng cửa Biên giới và coi một nửa đất nước là kẻ thù của Nhà nước”.

Ông Trump hiện đang chờ bốn phiên tòa hình sự, trong đó có hai phiên tòa do các công tố viên liên bang đưa ra, về các cáo buộc bao gồm cả nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông đã tuyên bố mà không có bằng chứng rằng cả bốn vụ truy tố đều có động cơ chính trị.

Chương trình chi tiêu của Đảng Cộng hòa đã vấp phải sự phản đối của một nhóm nhỏ những người bảo thủ theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hòa, những người muốn đảm bảo rằng các khoản phân bổ tài chính năm 2024 sẽ không vượt quá mức cao nhất năm 2022 là 1,47 nghìn tỷ USD, ít hơn 120 tỷ USD so với mức mà ông McCarthy và ông Biden đã đồng ý vào tháng 5.

Một nhóm lưỡng đảng gồm 64 nhà lập pháp được gọi là “Nhóm những người giải quyết vấn đề” đã đề xuất một biện pháp tài trợ cho chính phủ cho đến ngày 11/1, mặc dù nếu không có sự ủng hộ của ông McCarthy thì không rõ biện pháp này sẽ tiến triển như thế nào.

Ông McCarthy hôm thứ Ba đã phải tiến hành bỏ phiếu theo thủ tục về CR 30 ngày được đề xuất. Sau đó là cuộc bỏ phiếu để mở cuộc tranh luận về dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng đã thất bại. Dự luật quốc phòng đã bị trì hoãn hồi đầu tháng.

Ông McCarthy đã đề xuất CR kéo dài 30 ngày để cắt giảm chi tiêu xuống mức năm 2022, theo hai nguồn tin am tường. CR sẽ bao gồm một ủy ban để giải quyết nợ liên bang và các hạn chế mang tính bảo thủ đối với vấn đề nhập cư và biên giới.

Các nguồn tin cho biết đề xuất của ông McCarthy cũng sẽ đặt ra mức chi tiêu cao nhất cho cả năm tài chính 2024 ở mức dưới 1,53 nghìn tỷ USD. Con số đó vẫn thấp hơn 60 tỷ USD so với mức mà ông đã đồng ý với ông Biden vào tháng 5.

Ông Biden trước áp lực xoa dịu khủng hoảng di cư

(Ảnh minh họa).

Lượng người di cư trái phép bị Mỹ bắt giữ ở biên giới phía Nam trong tháng 9 đã tăng vọt lên gần mức kỷ lục, đặt ra thử thách lớn cho chính quyền Tổng thống Joe Biden khi đàm phán chính sách với phe Cộng hòa.

Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) trong nửa đầu tháng 9 bắt giữ 142.000 người vượt biên từ ngõ Mexico, trung bình khoảng 6.900 người/ngày. Chỉ riêng ngày 20-9, các đội tuần tra xử lý 9.000 người di cư trái phép, gần mốc kỷ lục 10.000 người/ngày hồi tháng 5. Cứ đà trên, số vụ bắt giữ CBP ghi nhận tháng này dự kiến hơn 210.000 vụ, mức hàng tháng cao nhất kể từ năm 2022 khi lực lượng biên giới Mỹ báo cáo mức hàng tháng cao nhất mọi thời đại lên tới hơn 220.000 vụ.

Các quan chức chính quyền cho biết mức độ di cư tăng chủ yếu vì điều kiện khắc nghiệt ở các nước Mỹ Latinh và châu Phi, nơi có hàng triệu người chạy trốn khỏi thảm họa kinh tế và biến động chính trị những năm gần đây. Trong cuộc họp giữa tuần này, một quan chức cấp cao của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đổ lỗi cho những kẻ buôn lậu “lan truyền tin đồn” về chính sách được bảo vệ tạm thời của Mỹ khiến mọi người tranh nhau vượt biên.

Gánh nặng địa phương gây áp lực lên chính quyền liên bang

Sự gia tăng đột biến lượng người vượt biên là trở ngại đáng kể đối với mạng lưới chính sách mà chính quyền Tổng thống Biden khởi xướng nhằm làm chậm tiến trình di cư bất hợp pháp. Hiện các bang giáp biên giới như Arizona hay California đã yêu cầu chính phủ có hành động khi người vượt biên được thả khỏi nơi giam giữ gây căng thẳng cho nguồn lực địa phương. Tuần này, thành phố biên giới Eagle Pass bang Texas đã ban bố tình trạng khẩn cấp do hàng ngàn người di cư đổ về mỗi ngày.

Trong khi đó, nhiều thành phố lớn ở miền Bắc như New York đề nghị chính phủ tăng quỹ và hỗ trợ nhiều hơn khi dòng người di cư gây quá tải cho các cơ sở vốn đông đúc. Ðược biết, chính quyền Tổng thống Biden đã phân bổ gần 770 triệu USD ngân sách tài trợ cho các địa phương để tăng cường dịch vụ liên quan người di cư. Chính quyền cũng yêu cầu Quốc hội cấp 600 triệu USD tài trợ bổ sung trong năm nay và 800 triệu USD cho năm tới. Nhưng quan chức các bang và thành phố kêu gọi Tổng thống Biden làm nhiều hơn nữa sau nhiều tháng họ vật lộn trang bị nơi ở cho hàng chục ngàn người di cư.

Thách thức với ông Biden

Trước cuộc khủng hoảng đang gia tăng, Lầu Năm Góc phê duyệt kế hoạch gửi thêm 800 binh sĩ đến biên giới phía Nam. Chính quyền cũng cam kết tăng cường trục xuất người di cư trái phép. Ngoài ra, trong động thái nhượng bộ lớn nhất từng thực hiện, chính quyền Tổng thống Biden cho phép gần nửa triệu người nhập cư Venezuela làm việc và sinh sống hợp pháp tại Mỹ theo chương trình “Tình trạng được bảo vệ tạm thời”. Bằng cách tạo cơ hội kiếm thu nhập hợp pháp, thay đổi này được kỳ vọng giảm gánh nặng chi phí về người tị nạn ở những thành phố lớn của Mỹ.

Nhưng về chính trị, động thái trên có thể đẩy Tổng thống Biden vào cuộc tranh luận vốn gay gắt về cách đối phó nạn di cư trái phép. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2021, ông Biden phải vật lộn với số lượng kỷ lục người tìm cách vượt biên. Tình hình khó kiểm soát gần đây khiến chính trị gia 81 tuổi thêm đau đầu khi một số thị trưởng đảng Dân chủ bắt đầu chỉ trích và kêu gọi thay đổi chính sách nhập cư. Giải quyết biên giới cũng chắc chắn là trọng tâm tranh luận giữa ông Biden và đối thủ đảng Cộng hòa trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Nhưng trước mắt, trong động thái gây sức ép liên quan các dự luật chi tiêu, một số nghị sĩ bảo thủ đe dọa đóng cửa chính phủ trừ khi Quốc hội đồng ý các biện pháp chống nhập cư mới nghiêm khắc hơn.

Nguồn: VnEconomy; Soha; Vnexpress; VOA; Báo Cần Thơ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang