Mỹ: Bị hạ xếp hạng tín nhiệm ngân hàng; Lừa đảo đầu tư lộng hành; Trump bỏ tranh luận; Siết chặt XK thiết bị hạt nhân sang TQ

Mỹ đối diện nhiều thách thức khi hàng chục ngân hàng bị hạ xếp hạng tín nhiệm

Chỉ một tuần sau khi xếp hạng tín dụng của hàng loạt tổ chức tài chính của Mỹ bị giảm cũng như vào diện cảnh báo, nước này phải đối mặt với nhiều thách thức.

Danh sách trong diện cảnh báo còn có cả những ông lớn Phố Wall như JPMorgan Chase.

Đầu tháng này, Fitch đã hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ từ AAA xuống AA+, khiến các đơn vị đặt ra câu hỏi về khả năng điều hành và quản lý tài chính kể từ khi nước này bị Standard & Poor's hạ xếp hạng tín dụng vào năm 2011.

Trong năm qua, việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất đã gây ra sự hỗn loạn không chỉ trong hệ thống ngân hàng mà còn cả mâu thuẫn trong chính Quốc hội về vấn đề trần nợ.

Tác động của điều này vượt ra ngoài lãnh thổ của nước Mỹ. Hidetoshi Tashiro - nhà kinh tế trưởng của Infinity LLC - nhận định: Miễn Mỹ vay bằng USD từ nước ngoài, họ có thể trực tiếp trả các khoản nợ nước ngoài bằng cách in một số lượng lớn USD, làm giảm bớt gánh nặng của những khoản nợ đó.

Ông Tashiro nói: “Các chính sách và thông lệ phi thị trường... bóp méo cạnh tranh, thương mại và đầu tư toàn cầu”.

Theo một báo cáo của The Wall Street Journal hồi đầu năm nay, tác động từ hệ thống tài chính của Mỹ có thể dẫn đến việc thắt chặt tín dụng, suy thoái nghiêm trọng hơn trên toàn thế giới. Sự hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng của Hoa Kỳ không chỉ là vấn đề đối với nền kinh tế số một thế giới, mà còn làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Adel Mahmoud - Chủ tịch Diễn đàn Nghiên cứu Kinh tế Cairo - nêu ý kiến: Mỹ đã “xuất khẩu” cuộc khủng hoảng trong nước sang các nước khác bằng cách tận dụng sự thống trị của đồng USD.

Ông nói: “Quyền bá chủ của đồng USD đã cản trở hoạt động của thị trường tài chính toàn cầu và sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái kinh tế thế giới do sự không chắc chắn của Washington trong việc trả nợ”.

Ngày 9.8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp ngăn chặn các khoản đầu tư công nghệ cao của Mỹ vào Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu và môi trường thương mại.

“Kết quả là một loạt các loại thuế quan, đánh giá đầu tư và kiểm soát xuất khẩu nhắm vào Trung Quốc” – tờ Economist nhận xét trong một bài báo ngày 10.8.

Ngay tại châu Âu, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto nói với CNBC: “Có một khoảng cách lớn giữa nhận thức chính trị và thực tế. Việc tách rời sẽ giết chết nền kinh tế châu Âu và cũng rất có hại cho nền kinh tế Đức”.

Ví dụ, Công ty Đường sắt Quốc gia Deutsche Bahn có thể phải chi tới 400 triệu euro (437,44 triệu USD) để thay thế tất cả các thiết bị do Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) cung cấp trong hệ thống cơ sở hạ tầng của công ty này.

Mọi thứ thậm chí còn khó khăn hơn bên ngoài thế giới phương Tây. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) báo cáo, đầu năm nay, khoảng 15% các quốc gia có thu nhập thấp đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và thêm 45% có nguy cơ cao rơi vào tình cảnh tương tự.

Lừa đảo đầu tư lộng hành, truyền thông Mỹ mách nước người dân cách đề phòng

Ông Troy Gochenour (50 tuổi) sống ở Columbus, bang Ohio (Mỹ) đã bị lừa mất 25.800 USD sau khi nhận tin nhắn trên WhatsApp từ một người lạ xinh đẹp với lời mở đầu “xin lỗi vì đã làm phiền anh”.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, các vụ lừa đảo tài chính đã khiến người tiêu dùng thiệt hại 3,8 tỷ USD vào năm ngoái chỉ riêng ở Mỹ, gấp đôi so với năm 2021. Hình thức lừa đảo này cũng là một vấn đề trên toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định tốc độ và sự tiện lợi của internet, sự gia tăng các ứng dụng và nền tảng thanh toán trực tuyến đã góp phần dẫn đến tình trạng này. Ngoài ra còn vì sự cô lập và cô đơn trong thời kỳ đại dịch.

Trong trường hợp của Gochenour, ông đã dành vài tuần để nhắn tin với một phụ nữ có vẻ quan tâm đến ông theo cách lãng mạn. Rồi người phụ nữ này đề cập đến đầu tư tiền kỹ thuật số. Mặc dù Gochenour hoài nghi về tiền kỹ thuật số, nhưng cuối cùng ông vẫn làm theo lời khuyên và hướng dẫn của cô ta và lập một ví điện tử tại một trang mạng khá giống với công ty tiền kỹ thuật số hợp pháp.

Rồi một ngày nọ, Gochenour chuyển 5.000 USD vào ví điện tử nhưng sau đó nó biến mất. “Cô bạn gái” chỉ dẫn Gochenour truy cập một trang web để liên hệ với “bộ phận dịch vụ khách hàng”. Người của “bộ phận dịch vụ khách hàng” bảo Gochenour nộp thêm 10.000 USD để lấy lại toàn bộ số tiền của mình, cộng với tiền thưởng.

Gochenour tiếp tục nạp thêm tiền vào ví điện tử cho đến khi có vẻ như ông đã có 200.000 USD. Khi được thông báo rằng phải trả trước 35.000 USD tiền thuế để tiếp cận 200.000 USD trong ví điện tử, Gochenour nhận ra đó là một trò lừa đảo. Hiện ông đang làm việc với Tổ chức chống lừa đảo toàn cầu để điều tra những vụ lừa đảo tương tự và giúp cảnh báo những người khác.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) ngày 18/8 đã đưa ra lời khuyên với độc giả về những vụ việc lừa đảo này.

Dấu hiệu phổ biến của lừa đảo đầu tư là chúng hầu hết thường có vẻ nhanh chóng, dễ dàng với ít hoặc không có rủi ro. Chúng thường liên quan đến bất động sản, tiền kỹ thuật số hoặc vàng. Thông thường, công ty lừa đảo sử dụng những từ như “đã được chứng minh” và “được đảm bảo”, cùng với lời chứng thực từ những kẻ giả mạo nhà đầu tư, ca tụng rằng chúng đã được hưởng lợi rất nhiều.

Nếu bạn nhận được một tin nhắn có vẻ sơ sài từ tài khoản của ai đó, đặc biệt là người mà bạn đã lâu không liên lạc, hãy liên hệ với họ trên kênh khác. Bởi vì có thể một kẻ nào đó đang giả mạo họ.

Các lời đề nghị cũng có xu hướng đi kèm với áp lực thời gian như: “Kiếm tiền nhanh chóng!”, “Ưu đãi một lần trong đời, sẽ hết vào ngày mai!”. Hoặc các bước phức tạp đòi hỏi phải rót nhiều tiền hơn ở mỗi giai đoạn, chẳng hạn như trò lừa đảo mà Gochenour là nạn nhân. Kẻ lừa đảo thường vẽ ra một bức tranh về cuộc sống sẽ như thế nào khi bạn giàu có.

Một dấu hiệu nhận biết về lừa đảo tiền điện tử là khi kẻ lừa đảo yêu cầu bạn gửi tiền trước. Chúng thường yêu cầu khoản thanh toán tạm ứng này để "mua thứ gì đó cần thiết nhằm thu được lợi nhuận lớn" hoặc để "bảo vệ" số tiền bạn đã đầu tư.

Không nên tin vào kết hợp giữa hẹn hò trực tuyến và tư vấn đầu tư. Nếu bạn trò chuyện với ai đó trên một trang web hoặc ứng dụng hẹn hò và họ muốn chỉ cho bạn cách đầu tư vào tiền kỹ thuật số hoặc yêu cầu bạn gửi tiền kỹ thuật số cho họ, thì đó là một trò lừa đảo.

Nếu “những người buôn bán kim loại” hoặc “những người buôn bán tiền xu hiếm” nói với bạn rằng không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ để đầu tư, hãy coi chừng. Những kẻ lừa đảo trong trò lừa đảo này thường chỉ muốn lấy tiền của bạn.

Nếu bạn nghi vấn, hãy dành thời gian để nghiên cứu. Tìm kiếm trực tuyến tên của công ty kèm theo các từ như “đánh giá”, “lừa đảo” hoặc “khiếu nại”. Nếu bạn nhận được một cuộc gọi, tin nhắn hoặc e-mail bất ngờ về “cơ hội đầu tư tuyệt vời”, thì đó là lừa đảo.

Ông Trump bỏ cuộc tranh luận của đảng Cộng hòa vào tuần tới

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự định bỏ qua cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa vào tuần tới và thay vào đó ông sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn trực tuyến với cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson, tờ New York Times đưa tin, trích dẫn những người được thông báo về vấn đề này.

Ông Trump trong nhiều tháng đã gợi ý rằng ông có thể sẽ bỏ qua cuộc tranh luận vào tối ngày 23/8 ở Milwaukee, Wisconsin, lập luận rằng việc cho người khác cơ hội để tấn công ông là không hợp lý vì ông đang dẫn trước khá nhiều trong tất cả các đảng viên Cộng hòa trong các cuộc thăm dò quốc gia.

Ông Trump cũng đã chỉ trích Fox, hãng đang tổ chức cuộc tranh luận, về việc đưa tin gần đây về ông.

Sự vắng mặt của ông Trump có thể đồng nghĩa với việc Thống đốc Florida Ron DeSantis, người đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò, sẽ trở thành tâm điểm công kích của các ứng cử viên khác đang tìm cách định vị mình sẽ là người thay thế cho cựu tổng thống.

Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, Steven Cheung, cho biết chưa có gì được xác nhận về kế hoạch tranh luận của ông Trump nhưng không giải thích chi tiết.

Đại diện của Fox, công ty đã chia tay ông Carlson vào đầu năm nay, và Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa không thể liên lạc được ngay để yêu cầu bình luận. Ông Carlson, hiện đang thành lập công ty truyền thông của riêng mình, cũng không thể liên lạc được.

Trong cuộc thăm dò gần đây nhất của Reuters/Ipsos được công bố vào tháng này, ông Trump đạt 47% ủng hộ của Đảng Cộng hòa trên toàn quốc, trong khi ông DeSantis giảm 6 điểm phần trăm so với tháng 7 xuống chỉ còn 13%. Không có ứng cử viên nào khác tham dự cuộc tranh luận đạt nhiều hơn 10%.

Ông Trump có hạn chót là ngày 25 tháng 8 phải có mặt ở hạt Fulton County, Georgia, sau khi ông bị buộc tội hồi đầu tuần này trong bản cáo trạng hình sự thứ tư, vì âm mưu bị cáo buộc nhằm đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông trước ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden.

Hầu hết các đảng viên Cộng hòa được thăm dò vào tháng 6 cho biết họ thấy động cơ chính trị đằng sau các cáo trạng buộc tội ông Trump.

Ông Trump cũng phải đối mặt với hai bản cáo trạng liên bang khác về việc xử lý các tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021 và về vai trò bị cáo buộc của ông trong nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử. Ông cũng phải đối mặt với các cáo buộc ở New York về các khoản tiền bị cáo buộc đã trả cho một ngôi sao phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016.

Mỹ siết chặt xuất khẩu thiết bị hạt nhân sang Trung Quốc

Mỹ đã siết chặt kiểm soát việc xuất khẩu sang Trung Quốc vật liệu và linh kiện cho nhà máy điện hạt nhân trong động thái mới nhất cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước.

Reuters ngày 18.8 đưa tin Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã yêu cầu các nhà xuất khẩu phải xin giấy phép đặc biệt trước khi xuất khẩu một số loại máy phát điện, thiết bị lưu trữ và phần mềm được dùng trong các nhà máy hạt nhân tại Trung Quốc.

Ủy ban Quản lý hạt nhân (NRC), cơ quan liên bang phụ trách an toàn năng lượng hạt nhân, cũng yêu cầu các nhà xuất khẩu phải xin phép để xuất khẩu vật liệu hạt nhân đặc biệt và vật liệu nguồn.

Những vật liệu cụ thể bao gồm nhiều loại uranium khác nhau cũng như deuterium, đồng vị hydro có thể được sử dụng với khối lượng lớn trong các lò phản ứng để chế tạo tritium, một thành phần của vũ khí hạt nhân.

Các quy định được cho là nhằm đảm bảo các vật phẩm được sử dụng cho mục đích hòa bình và không làm phổ biến vũ khí hạt nhân.

NRC nói quy định được đưa ra là một phần của nỗ lực chung của chính quyền Mỹ nhằm siết chặt giám sát một số mảng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Phát ngôn viên Lưu Bằng Vũ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ không bình luận về các quy định cụ thể nhưng tuyên bố Bắc Kinh phản đối hành động "đặt lợi ích địa chính trị lên trên nỗ lực ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân".

Theo NRC, chỉ có số ít nhà xuất khẩu sử dụng một giấy phép chung để xuất vật liệu sang Trung Quốc nên quy định mới không ảnh hưởng nhiều thực thể hay lượng vật liệu.

Nguồn: Lao Động; CafeF; VOA; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang