- Thời sự

(Ảnh minh họa).
'Hồ ma' Tulare tái sinh ở California, Mỹ, đã nhấn chìm hàng ngàn mẫu đất nông nghiệp của khu vực này.
"Hồ ma" quay trở lại
Ánh nắng gay gắt phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng. Những con cá nhỏ chết nổi bên cạnh những ống dẫn nước. Chưa tới 2 mét dưới mặt nước là những chuồng gà bỏ hoang, chuồng bò sữa và các nhà kho đang dần mục nát, chỉ còn nhìn thấy mờ nhạt dưới làn nước xanh đục.
Cái nóng mùa hè của Thung lũng Trung tâm không hề giảm, ngay cả khi chèo thuyền qua "hồ ma" này. "Hồ ma" Tulare hồi sinh vào mùa xuân năm ngoái, sau những cơn bão mùa đông dữ dội và dòng chảy từ Sierra Nevada phủ đầy tuyết đã lấn át các hệ thống nhân tạo từ lâu đã làm cạn kiệt lưu vực Hồ Tulare.
Hồ Tulare tái sinh đã nhấn chìm hàng ngàn mẫu đất nông nghiệp được sử dụng để trồng quả hồ trăn, hạnh nhân, bông và cây rum tại một trong những vùng nông nghiệp năng suất cao nhất của Mỹ.
Mặc dù vậy, với sự trở lại của hồ Tulare, vịt, cò và các loại chim khác đã đổ xô tới địa điểm này. Khi hồ Tulare lấy lại được phần đất của mình, các hệ sinh thái đã bị lãng quên từ lâu được hồi sinh.
Tờ Los Angeles (LA) Times đã thực hiện một chuyến tham quan với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Kings với mục đích tuần tra hồ nước tái sinh.
Đất nông nghiệp bị nhấn chìm
"Khi hồ xuất hiện, nó đã cho chúng ta thấy một hình ảnh hoàn toàn choáng ngợp," Cảnh sát trưởng Nate Ferrier đứng trên bờ hồ cho biết. Thậm chí nhiều tháng sau khi "hồ ma" Tulare xuất hiện, ông vẫn kinh ngạc về quy mô và sự hiện diện của nó.
"Tôi đã lái xe lên xuống tất cả những con đường này chỉ để chứng kiến nước bao phủ lấy toàn bộ vùng đất nông nghiệp. Nó giống như một khoảnh khắc chỉ có trong Kinh Thánh."
Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết, họ đã phải đầu tư chiếc thuyền máy để thu gom rác trên mặt hồ và đảm bảo chân vịt của thuyền không bị mắc kẹt vào những vật phẩm đang bị chìm dưới lòng hồ.
Hồ làm ngập đất nông nghiệp và là vùng đất tư nhân. Vì vậy, việc lội hoặc chèo thuyền trên mặt hồ là hành động xâm phạm đất. Phía bờ hồ có nhiều biển báo "Sở hữu tư nhân", cảnh báo cấm săn bắn, câu cá hoặc xâm phạm phần đất.
Tuy nhiên, lúc này, những gì ẩn dưới mặt nước là mối quan tâm lớn hơn. Nước lũ đã "nuốt chửng" các kho chứa phân bón và các hóa chất khác. Cùng với thức ăn cho cây trồng, dòng nước đã nuốt luôn cả đường dây điện, máy móc nông nghiệp sắc nhọn.
Cảnh sát Ferrier cho biết, cho đến nay, phía cảnh sát chưa phải xử lý các tình huống người dân phản đối các thuyền di chuyển trên mặt nước. Chính điều này lại cũng là một bất lợi do dòng nước lũ không ngăn cản được mọi người tới gần. Vào tháng 8, cảnh sát đã bắt gặp một chiếc ô tô hiệu Nissan màu bạc bị bỏ lại dưới nước, ngập một nửa. Chiếc xe không xuất hiện tại địa điểm này trước đó.
Một số trường hợp khác, cảnh sát cũng phát hiện ra những người câu cá tại khu vực. Cảnh sát đã phải đưa ra cảnh báo rằng chưa chắc cá tại hồ đã an toàn để sử dụng.
"Nhiều người cho biết rằng nước hồ khá bẩn. Bởi vậy, cá ở đây không an toàn. Tôi khuyên mọi người không nên ăn cá vì sự ô nhiễm của hồ nước và chúng tôi thậm chí cũng không thực sự biết tất cả về những gì đang nằm dưới lòng hồ. Vì vậy, không đáng để mạo hiểm," cảnh sát cho biết.
"Tuy nhiên, mọi người cần học cách chung sống với hồ nước", ông Ferrier nói.
Bí ẩn dưới lòng hồ
Trang trại đã bị hồ nước nhấn chìm trước đây cũng là nơi ở của những nông dân. Có thể nhìn thấy những chiếc mái che ô tô ở một số khu vực nước thấp. Những con đường bị "nuốt chửng" thời gian vừa qua đang dần xuất hiện trở lại, nhựa đường nứt toác. Các cột điện nhô lên khỏi mặt nước.
Gần khu vực nuôi gà, mùi hôi thối nồng nặc. Các biển báo tuyên bố vùng đất nông nghiệp là “khu vực an toàn sinh học” vẫn dựng thẳng đứng.
LA Times cho biết, lướt trên mặt hồ với chiếc thuyền máy, những dấu hiệu mới của sự sống hòa lẫn vào dấu hiệu của một sự sống khác đã bị nước lũ nhấn chìm. Những con cò làm tổ giữa những cành cao nhất của cây bị ngập úng. Vịt trời bơi ngang qua, lao đầu xuống nước tìm thức ăn. Bướm vàng bay lượn trên mặt nước.
Rose Mary Rahn, Giám đốc Sở Y tế Công cộng hạt Kings, cho biết chính xác những gì có trong nước, bao gồm thuốc trừ sâu, hóa chất và vi khuẩn, vẫn còn là một bí ẩn. Hạt Kings đã tiến hành xét nghiệm nước bề mặt và kết quả mới nhất vào tháng 7 đã xác định được mức độ cao của vi khuẩn coliform và E. coli.
Lần cuối cùng hồ quay trở lại là vào năm 1983, vào thời điểm này, "hồ ma" đã tồn tại được 2 năm sau đó trước khi biến mất. Các quan chức địa phương cũng nhận định rằng, sẽ lại mất nhiều năm trước khi nước trong "hồ ma" rút hoàn toàn.
Sau khi giữ ổn định trong 6 tháng đầu năm nay, giá xăng tại Mỹ bất ngờ tăng 30 xu, lên mức 3,82 USD/gallon (3,78 lít) và có nguy cơ đẩy lạm phát tiếp tục đi lên.
Giá xăng tại Mỹ đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong 9 tháng sau khi giá dầu thế giới leo dốc khoảng 20% trong mùa Hè này do Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, giảm nguồn cung.
Nhóm OPEC+ đã đạt được nhất trí về việc hạn chế nguồn cung tại cuộc họp chính sách hồi tháng 6 vừa qua. Mức cắt giảm sản lượng của OPEC+, không bao gồm số cắt giảm tự nguyện bổ sung của Ả Rập Saudi, Nga và Algeria, đã lên tới 3,66 triệu thùng/ngày, tương đương 3,6% nhu cầu toàn cầu.
Tuần trước, Ả Rập Saudi đã có quyết định “chọc giận Mỹ", khi thông báo sẽ gia hạn việc giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày và cân nhắc có thể tiếp tục siết mạnh nguồn cung dầu bất chấp việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAE) cảnh báo rằng thị trường dầu thô sẽ thắt chặt đáng kể trong những tháng tới.
Trong hai năm qua, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Riyadh bơm thêm dầu. Năm ngoái, Washington cáo buộc nhóm OPEC+ liên kết với Nga trong việc tiến hành giai đoạn cắt giảm nguồn cung hiện tại.
Do nguồn cung thắt chặt trong khi nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ và Trung Quốc tăng mạnh đã khiến giá dầu thế giới leo dốc trong nhiều tuần gần đây.
Trong tuần trước, giá dầu WTI lần đầu tiên vượt ngưỡng 80 USD/thùng kể từ tháng 4/2023. Giá dầu Brent cũng chạm mức cao nhất trong 4 tháng lên 86,65 USD/thùng vào hôm 4/8 do lo ngại nguồn cung gián đoạn.
Theo các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, nhu cầu dầu toàn cầu đạt mức cao kỷ lục mới là 102,8 triệu thùng/ngày trong tháng 7 vừa qua.
Chuyên gia Jeff Currie, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Goldman Sachs nhận định: “Những lo ngại về suy thoái kinh tế và sự bùng nổ của Trung Quốc đã giảm đi rất nhiều trong 3 - 4 tuần qua và điều đó đã khiến các nhà đầu tư quan tâm trở lại với dầu mỏ”.
Công ty tư vấn Enverus dự đoán nhu cầu toàn cầu tăng cao và tăng trưởng nguồn cung yếu nhiều khả năng sẽ đẩy giá dầu Brent lên 100 USD/thùng trước cuối năm nay.
Mỹ hoãn mua dự trữ dầu chiến lược
Theo tạp chí Financial Times (Anh), giá nhiên liệu tăng cao tại Mỹ đang gây báo động ở Nhà Trắng trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang đẩy mạnh nỗ lực tái tranh cử thông qua cam kết kiềm chế lạm phát và tăng cường sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.
Ông Bob McNally, người đứng đầu công ty tư vấn Rapidan Energy Group có trụ sở tại Washington và là cựu cố vấn của Tổng thống George W Bush, cho biết: “Nhà Trắng đang hết sức lo ngại về biến động của thị trường năng lượng. Bất kỳ Tổng thống đương nhiệm nào cũng bị đe dọa khi giá xăng dầu tăng lên vì ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng cũng như tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống”.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền đang tiếp tục giám sát chặt chẽ giá xăng dầu, song lưu ý rằng mức giá hiện tại vẫn thấp hơn 1 USD so với mức cao kỷ lục trong mùa hè năm ngoái.
Phát biểu tới tờ Politico, ông Patrick De Haan, trưởng bộ phận phân tích dầu khí tại GasBuddy cảnh báo: “Nếu giá dầu thế giới tiếp tục đi lên, chắc chắc nó sẽ gây áp lực rất lớn đối với giá xăng tại Mỹ”.
Bộ Năng lượng Mỹ tuần trước đã phải hủy kế hoạch mua 6 triệu thùng dầu để bổ sung cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, sau khi giá dầu thế giới vượt qua mức giá mục tiêu của cơ quan là từ 67-72 USD/thùng.
Giá xăng dầu trung bình của Mỹ đã giảm vào năm ngoái sau khi tăng lên ngưỡng kỷ lục do ảnh hưởng từ xung đột ở Ukraine. Nhưng chúng đã tăng gần 10% trong tháng qua, lên 3,82 USD/gallon và vẫn cao hơn khoảng 60% so với thời điểm ông Biden nhậm chức.
Lần tăng giá nhiên liệu gần nhất tại Mỹ bao gồm cả dầu diesel - một chi phí đầu vào quan trọng cho các ngành công nghiệp và nông nghiệp - xuất hiện khi có hy vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) có thể đạt mục tiêu “hạ cánh mềm” cho nền kinh tế Mỹ sau nhiều tháng tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

(Ảnh minh họa).
Ngày càng có nhiều lời kêu gọi phát sóng trực tiếp các phiên tòa xét xử ông Donald Trump - Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị cáo buộc hình sự.
Sức nóng của phiên tòa
Hàng loạt luật sư và chính trị gia đang thúc đẩy việc cho phép quay phim bên trong phòng xét xử ông Trump, đặc biệt là khi ngôi sao truyền hình thực tế một thời này phải đối mặt với bồi thẩm đoàn về cáo buộc cố gắng lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
“Do tính chất lịch sử của các cáo buộc được đưa ra, thật khó để tưởng tượng một tình huống nào mạnh mẽ hơn để chiếu các thủ tục tố tụng trên sóng truyền hình”, nghị sĩ California Adam Schiff và hàng chục đồng nghiệp đảng Dân chủ viết trong bức thư kêu gọi phát sóng buổi xét xử ông Donald Trump.
Theo các nhà lập pháp trên, điều cực kỳ quan trọng là công chúng phải được chứng kiến, càng trực tiếp càng tốt, về cách thức tiến hành phiên tòa, sức mạnh của bằng chứng được đưa ra cùng với độ tin cậy của các nhân chứng.
Cựu Tổng thống Trump hiện bị cáo buộc hình sự trong ba vụ án riêng biệt: làm giả hồ sơ kinh doanh để trả tiền “bịt miệng” diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels, xử lý bất hợp pháp các tài liệu bí mật và cố gắng lật đổ cuộc bầu cử năm 2020.
Nguy cơ về bản cáo trạng thứ tư nhằm vào chính trị gia này đang hiện hữu, liên quan đến một cuộc điện thoại trong đó ông Trump gây áp lực với một quan chức bầu cử tại bang Georgia để "tìm" 11.780 phiếu bầu giúp đảo ngược thất bại của ông trước đối thủ Joe Biden.
Theo cuộc thăm dò của tờ New York Times và trường Sienna College, bất chấp việc các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi về những cáo buộc của ông Trump, đa số cử tri đảng Cộng hòa (74%) và 1/3 số cử tri nói chung tin rằng ông Trump không phạm pháp.
Bản thân ông Donald Trump khẳng định ông vô tội và là nạn nhân của một "cuộc săn phù thủy" nhằm ngăn cản ông tái tranh cử vào Nhà Trắng.
Luật sư John Lauro đại diện cho ông Trump chia sẻ sự ủng hộ cá nhân về việc phát trực tiếp buổi xét xử. “Cá nhân tôi rất muốn thấy điều đó”, ông Lauro nói với Fox News Sunday, đồng thời cáo buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden “không muốn người dân Mỹ nhìn thấy sự thật”.
Alan Dershowitz, một chuyên gia luật hiến pháp, cho biết việc làm rõ vai trò và hành động chính xác của ông Trump là lý do chính để đưa phiên tòa ra trước đông đảo người xem.
"Nếu phiên tòa xét xử Trump không được phát trực tiếp, công chúng sẽ biết về các sự kiện thông qua việc đưa tin cực kỳ thiên vị của các phương tiện truyền thông ngày nay”, ông viết Dershowitz trên tờ The Hill.
Chuyên gia trên nhận định rằng buổi xét xử như thể bị chia làm hai kiểu khác nhau: một phiên tòa được quan sát bởi các phóng viên của MSNBC, CNN, New York Times và các phương tiện truyền thông tự do khác, phiên tòa còn lại qua lăng kính của các phóng viên của Fox, Newsmax và các hãng truyền thông bảo thủ khác.
Tiền lệ của OJ Simpson
Mặc dù một số thủ tục tố tụng cấp tiểu bang đã được chiếu trên truyền hình Mỹ, trong đó phiên tòa xử tên sát nhân OJ Simpson đã trở thành “bom tấn” về số lượng người theo dõi, thì các phiên tòa liên bang không được chụp ảnh hoặc phát sóng, theo các quy định có từ năm 1946.
Giáo sư luật Neal Katyal tại Đại học Georgetown, lập luận trên tờ Washington Post rằng đã đến lúc cập nhật sắc lệnh "lỗi thời" này.
Ông viết: “Chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số, nơi mọi người suy nghĩ trực quan và quen với việc nhìn mọi thứ bằng chính đôi mắt của mình”.
Quyết định có cho phép đặt máy quay trong phòng xử án hay không cuối cùng sẽ thuộc về Hội đồng Tư pháp (Judicial Conference) - cơ quan hoạch định chính sách của hệ thống tòa án liên bang, do Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts điều hành.
Ngoài ra, Quốc hội Mỹ có thể thay đổi luật.
Giao sư Katyal từng làm một công tố viên trong vụ xét xử cảnh sát Derek Chauvin - người siết cổ nạn nhân người Mỹ gốc Phi George Floyd năm 2020 - cho rằng việc phát sóng các thủ tục tố tụng đã giúp công chúng bị chia rẽ sâu sắc chấp nhận bản án đối với cảnh sát Chauvin khi nó được đưa ra.
Ông Katyal khẳng định điều tương tự cũng sẽ xảy ra tại phiên tòa xét xử ông Trump: "Chúng tôi có quyền xem nó. Và chúng tôi có quyền đảm bảo rằng những kẻ tung tin đồn và những người theo thuyết âm mưu không kiểm soát câu chuyện”.
Rủi ro từ kế hoạch phát sóng
Tuy nhiên, bà Christina Bellantoni, chuyên gia về truyền thông và báo chí chính trị tại Đại học Nam California, nhận định việc đưa tất cả lên màn ảnh nhỏ có thể trở thành cơ hội để ông Trump làm chủ tình thế và bẻ cong câu chuyện.
"Dự đoán của tôi là đánh giá của công chúng về ông ấy sẽ tăng lên, bất kể bằng chứng nào được đưa ra”, bà nói với AFP.
Có rủi ro rằng phiên xét xử đối với cáo buộc nhằm lật đổ nền dân chủ sẽ trở thành một trò giải trí không hơn không kém, nơi không ai thay đổi suy nghĩ.
Giới khoa học Mỹ vừa tiến hành thêm thử nghiệm thành công, thu năng lượng lớn từ phản ứng tổng hợp hạt nhân.
Tờ The Guardian ngày 7.8 đưa tin các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore (bang California, Mỹ) vừa thu được năng lượng lớn từ phản ứng tổng hợp hạt nhân, hay còn gọi là phản ứng hợp hạch.
Trong khi các lò phản ứng hạt nhân trên thế giới sử dụng phản ứng phân hạch uranium, giới khoa học trên thế giới lâu nay vẫn theo đuổi tham vọng tiến hành phản ứng hợp hạch vốn khó thực hiện hơn.
Phản ứng hợp hạch hứa hẹn cung cấp nguồn năng lượng sạch, an toàn và gần như không có giới hạn.
Theo một phát ngôn viên Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, các nhà khoa học vừa thử nghiệm phản ứng hợp hạch lần 2 hôm 30.7 và thu được năng lượng còn cao hơn thử nghiệm lần đầu vào tháng 12.2022. Kết quả sau cùng sẽ được phân tích cụ thể.
Trong thử nghiệm, các nhà khoa học đã bắn chùm nhiều tia laser năng lượng cao vào một mục tiêu nhỏ, đốt nóng các đồng vị hydro là deuteri và triti lên nhiệt độ hơn 3 triệu độ C và mô phỏng điều kiện của một ngôi sao.
Quy trình này giúp phóng thích nguồn năng lượng khổng lồ, hứa hẹn cung cấp sự thay thế bền vững và ít carbon so với năng lượng hóa thạch hoặc phản ứng phân hạch.
Theo Bộ Năng lượng, phòng thí nghiệm trên đã thu năng lượng lớn từ thử nghiệm hồi tháng 12, tạo năng lượng 3,15 megajun sau khi chùm tia laser 2,05 megajun phóng vào mục tiêu.
Nói một cách khác, thử nghiệm hợp hạch giúp sản sinh năng lượng nhiều hơn năng lượng được cung cấp. Bộ Năng lượng Mỹ gọi đây là "đột phá khoa học lớn trong nhiều thập niên, giúp mở đường cho những tiến bộ về quốc phòng và tương lai năng lượng sạch".
Một kg nhiên liệu hợp hạch, gồm các đồng vị hydro là deuteri và triti, cung cấp năng lượng bằng 10 triệu kg nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, giới khoa học đã mất 70 năm nghiên cứu để đạt được thành tựu này.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng công nghệ này vẫn còn cần nhiều thời gian trước khi có thể ứng dụng vào các nhà máy điện hạt nhân, do đó khó có thể giải quyết khủng hoảng khí hậu trước mắt.

(Ảnh minh họa).
Để không bị áp đảo về số lượng tàu mặt nước so với Hải quân Trung Quốc, Mỹ sẽ phải kéo dài thời hạn sử dụng của nhiều chiến hạm.
Việc tăng cường đóng thêm tàu chiến mới nói chung không cải thiện tình hình sụt giảm mạnh về số lượng phương tiện mặt nước của Hải quân Hoa Kỳ.
Hiện tại, 9 khu trục hạm lớp Arleigh Burke thế hệ mới đã được đặt hàng và một số lượng chưa xác định khinh hạm Constellation sẽ gia nhập hạm đội trong thời gian tới.
Nhưng để không bị áp đảo về số lượng trước Hải quân Trung Quốc, Quốc hội Mỹ đã cấm cho ngừng hoạt động các tàu đã hết thời hạn sử dụng hoặc gặp một số vấn đề kỹ thuật.
Ngoài lệnh kéo dài thời gian tại ngũ đối với 2 tàu tuần dương mang tên lửa lớp Ticonderoga, quy định này còn được mở rộng cho 4 tàu khu trục lớp Arleigh Burke khác.
Các khu trục hạm USS Ramage (DDG 61) đóng tại Norfolk, bang Virginia và USS Benfold (DDG 65) đang triển khai tại Yokosuka, Nhật Bản, được gia hạn tại ngũ 5 năm, tương ứng cho đến năm tài chính 2035 và 2036.
Tương tự, tàu USS Mitscher (DDG 57) đóng tại Norfolk và USS Milius (DDG 69) đang phục vụ ở Yokosuka được gia hạn thêm 4 năm, tương ứng cho tới năm tài chính 2034 và 2035.
Trước đó, khu trục hạm dẫn đầu của lớp - chiếc USS Arleigh Burke (DDG 51), vào tháng 3 năm 2023 đã nhận quyết định kéo dài thời hạn hoạt động thêm 5 năm nữa, tức là nó sẽ phục vụ cho đến năm tài chính 2031, thay vì về hưu vào năm 2026 như dự kiến.
Bước đi trên làm tăng tuổi thọ phục vụ của mỗi tàu khu trục, lên ít nhất 35 năm.
“Điều này thể hiện cam kết của Hải quân Mỹ trong việc cung cấp các năng lực và khả năng phù hợp cho hạm đội tàu mặt nước", Chuẩn đô đốc Fred Pyle, Chỉ huy Bộ phận tác chiến bề mặt cho biết.
"Hành động trên phù hợp với cam kết của Bộ trưởng Hải quân Del Toro trước Quốc hội về việc xem xét tuổi thọ của từng con tàu và kéo dài thời gian tại ngũ của những chiếc đủ điều kiện", ông Pyle kết luận.
Nguồn: CafeF; Kinh tế & Đô thị; Báo Tin Tức; Thanh Niên; Soha
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá