- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Cơn bão 84 năm có một mang tên Hilary đã suy yếu thành hậu xoáy thuận nhiệt đới nhưng vẫn mang theo lũ lụt và gió giật đe dọa tính mạng đến phần lớn vùng tây nam Mỹ.
Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, sau khi đổ bộ vào Nam California hôm 20.8, Hilary vào sáng sớm 21.8 (giờ địa phương) đã di chuyển qua trung tâm Nevada, cách San Diego khoảng 627 km về phía bắc, với sức gió 56 km/h.
Dự kiến mưa lớn tiếp tục gây ra lũ quét, lũ lụt đô thị đe dọa tính mạng, lở đất, lở bùn thảm khốc ở một số nơi. Lũ lụt cục bộ dự kiến diễn ra vào sáng 22.8 trên khắp các khu vực phía bắc của Intermountain West.
Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết, các khu vực thường không xảy ra lũ quét sẽ bị ngập lụt.
Cảnh báo lũ lụt có hiệu lực đối với hơn 25 triệu người từ Nam California đến bắc Idaho. Những cơn gió mạnh và gió giật dự kiến ảnh hưởng đến khắp các khu vực của miền tây nước Mỹ vào ngày 21-22.8, đặc biệt là ở và gần các khu vực có địa hình cao hơn.
Thị trưởng San Diego Todd Gloria nói với CNN: “Nói chung, chúng tôi không quen với mức độ mưa này - chắc chắn không phải vào giữa mùa hè. Chúng tôi thật sự bị choáng”.
Lũ lụt, lở đất, cây cối và dây điện bị đổ đã được báo cáo rộng rãi trên khắp Nam California.
Ở Palm Springs, các đường dây 911 ngừng hoạt động khi các con đường biến thành sông. Nhiều giờ trước đó, xe cộ bị ngập hết bánh trong nước lũ.
Mặc dù bão Hilary đã yếu đi đáng kể, nhưng vẫn trút thịnh nộ xuống California khi di chuyển xa hơn vào đất liền, kéo theo lo ngại liên tục rằng, lũ lụt và lở đất có khả năng gây chết người.
Hilary trở thành hệ thống nhiệt đới mưa nhiều nhất trong lịch sử Nevada
Theo dữ liệu sơ bộ từ Trung tâm Dự báo Thời tiết của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), bão Hilary đã thiết lập một mức cao mới về lượng mưa, gần gấp đôi kỷ lục 116 năm của lịch sử Nevada tính đến sáng 21.8.
Lượng mưa 140 mm đã đổ xuống Lee Canyon, Nevada, phá vỡ kỷ lục trước đó là 70 mm từ một hệ thống nhiệt đới không tên vào năm 1906.
Hilary đã tạo nên nền tảng mới cho các hệ thống nhiệt đới ở Nevada khi nó trở thành cơn bão nhiệt đới đầu tiên từng đi qua bang này.
Thống kê đáng chú ý nhất của bão Hilary cho đến nay
Bão Hilary đã gây ra lượng mưa lớn và gió mạnh khắp California và các khu vực phía tây nam Hoa Kỳ vào cuối tuần qua. Tác động của cơn bão còn lâu mới kết thúc nhưng các hồ sơ đã bắt đầu chồng chất.
Dưới đây là những thống kê về cơn bão đầu tiên tấn công California trong 84 năm tính đến ngày 21.8.
Lượng mưa cao nhất: 300 mm trong 48 giờ tại Mount San Jacinto, quận Riverside, California.
Gió mạnh nhất: 135 km/h ở độ cao 1.200 m tại Black Mountain, quận San Diego, California.
Những điều đáng chú ý khác:
Hilary là cơn bão đầu tiên đổ bộ California trong 84 năm.
Hilary là cơn bão đầu tiên từng di chuyển vào Nevada.
Los Angeles đã có ngày hè mưa kỷ lục hôm 20.8 với lượng mưa 70 mm ở trung tâm thành phố.
San Diego đã có ngày hè mưa kỷ lục vào ngày 20.8 với lượng mưa 46 mm, gấp 10 lần lượng mưa trung bình vào mùa hè của thành phố.
Thung lũng Chết có ngày mưa lớn thứ hai trong lịch sử vào ngày 20.8 với lượng mưa 42 mm. Trước đó, ngày ẩm ướt nhất trong lịch sử ở đây là ngày 5.8.2022, khi lượng mưa rơi xuống là 43 mm.
Một năm sau khi được thông qua, Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) đã giúp Mỹ đạt những bước tiến đáng kể trong thúc đẩy năng lượng tái tạo. Với cam kết đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, Mỹ đang đầu tư để xây dựng thêm nhiều chuỗi cung ứng năng lượng sạch đa dạng và bền vững hơn. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt các mục tiêu về khí hậu của nước Mỹ.
Đạo luật IRA trị giá 430 tỷ USD đầu tư vào các chính sách chi tiêu và giảm thuế, với một trong những mục tiêu nhắm đến là thúc đẩy sự phát triển của năng lượng sạch. Mỹ đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực năng lượng tái tạo sau một năm triển khai IRA. Đạo luật này đã cung cấp các khoản tín dụng thuế cho các nguồn năng lượng ít carbon và không có carbon như gió, mặt trời, hạt nhân, công nghệ thu hồi carbon, nhiên liệu sinh học và xe điện.
IRA cũng tài trợ cho các chương trình khác nhằm giảm phát thải khí methane gây hiệu ứng nhà kính từ ngành dầu khí cũng như hỗ trợ tài chính cho các dự án thân thiện với môi trường tại các khu vực trên khắp nước Mỹ. Một số kết quả phân tích từ các cơ quan chính quyền Mỹ và tổ chức nghiên cứu tư nhân đều cho thấy, IRA đang thúc đẩy triển khai năng lượng tái tạo. Bộ Năng lượng Mỹ cũng công bố báo cáo cho thấy, IRA, cùng với Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng, sẽ cho phép triển khai mới khoảng 250 gigawatt năng lượng gió và 475 gigawatt năng lượng mặt trời.
Kể từ khi IRA được thông qua đã chứng kiến nhiều khoản đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo hơn cả tám năm trước cộng lại. Có 210 dự án lớn về năng lượng sạch hoặc phương tiện thân thiện với môi trường đã được công bố trong năm qua, với khoảng 74.181 việc làm mới được tạo ra bởi các dự án này. Một báo cáo mới từ tổ chức nghiên cứu BloombergNEF dự báo rằng, năng lượng gió và mặt trời sẽ chiếm gần 50% tổng sản lượng điện của Mỹ vào năm 2035 và 64% vào năm 2050, một bước tiến đáng kể so với mức 12% của năm 2021. Báo cáo cũng kỳ vọng năng lượng từ các nguồn phát thải bằng 0 hoặc thấp, như gió, mặt trời, hạt nhân và khí đốt có thu hồi carbon, sẽ chiếm 87% tổng sản lượng điện của Mỹ vào năm 2035.
Đạo luật IRA giúp khôi phục một số hoạt động sản xuất quan trọng đối với nền kinh tế năng lượng sạch của Mỹ. Đạo luật này giúp tái thiết nền tảng sản xuất của Mỹ, giảm tình trạng gián đoạn nguồn cung và bảo đảm an ninh kinh tế của nước Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden còn nhiều việc phải làm để đạt các mục tiêu khí hậu của mình. Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ, vào năm 2030, lượng khí thải nhà kính của Mỹ dự kiến sẽ giảm từ 35%-41% so với năm 2005, vẫn thấp hơn so với mục tiêu cắt giảm 50% lượng khí thải do Tổng thống Biden đặt ra.
Tương tự, báo cáo của BloombergNEF ước tính rằng, lượng khí thải của Mỹ sẽ cao hơn 22% so với mục tiêu được chính quyền của Tổng thống Biden đặt ra vào năm 2030. Báo cáo cũng dự báo vào năm 2050, lượng khí thải của Mỹ sẽ giảm 54% so với năm 2021, một mức giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa đạt mức phát thải 0% đặt ra. Ước tính về lượng điện đến từ các nguồn không phát thải hoặc phát thải carbon thấp cũng sẽ không đạt được mục tiêu là một hệ thống điện hoàn toàn không phát thải carbon vào năm 2035.
Để thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu đã đưa ra trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Trưởng bộ phận phân tích Bắc Mỹ của BloombergNEF Tom Rowlands-Rees khuyến nghị rằng, bên cạnh các biện pháp khuyến khích do IRA cung cấp, chính quyền Mỹ nên có thêm các chế tài để thúc đẩy các hành động thân thiện với môi trường.
Với nội dung nhấn mạnh đầu tư vào năng lượng sạch, đạo luật của Mỹ về chống lạm phát có thể được coi là văn kiện quan trọng nhất về khí hậu kể từ khi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký kết cuối năm 2015. Trong bối cảnh vấn đề an ninh năng lượng là động lực lớn nhất cho đầu tư khí hậu, đạo luật IRA góp phần thúc đẩy Mỹ đầu tư nhiều hơn cho năng lượng sạch, tiến gần hơn các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu.

(Ảnh minh họa).
Donald Trump cho biết ông có kế hoạch trình diện tại một tòa án ở bang Georgia vào thứ Năm, đối mặt với cáo buộc can thiệp bầu cử.
Một thẩm phán ở Atlanta, người đang giám sát vụ án của cựu tổng thống, đã đặt ra tiền bảo lãnh ở mức 200.000 USD.
Thỏa thuận nói rằng ông Trump có thể được tự do trong khi chờ xét xử miễn là ông không tìm cách đe dọa các nhân chứng.
Ông Trump phủ nhận 13 cáo buộc, bao gồm gian lận và tuyên bố sai sự thật.
“Bị cáo không được thực hiện hành vi đe dọa bất kỳ người nào mà họ biết cùng là bị cáo hoặc nhân chứng trong vụ án này, hay cản trở việc thực thi công lý,” hồ sơ tòa án đăng hôm thứ Hai cho biết.
“Những điều trên sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các bài đăng trên mạng xã hội hoặc đăng lại các bài của một cá nhân khác trên mạng xã hội,” lệnh này viết thêm.
Lệnh được ký bởi Biện lý Quận Fulton Fani Willis, người đang giám sát vụ việc, và các luật sư của ông Trump.
Sau đó vào thứ Hai, ông Trump đã đăng lên nền tảng truyền thông xã hội của mình, Truth Social: "Bạn có tin được không? Tôi sẽ đến Atlanta, Georgia, vào thứ Năm để bị một công tố viên cấp tiến của hạt, Fani Willis, bắt giữ."
"Bà ấy đã vận động, và đang tiếp tục vận động, lẫn gây quỹ cho cuộc SĂN PHÙ THỦY này," ông nói thêm. "Việc này có sự phối hợp chặt chẽ với DOJ [Bộ Tư pháp] quanh co của Joe Biden."
Ông cũng gợi ý rằng các điều kiện bảo lãnh cho thấy công tố viên hạt hẳn đã nghĩ rằng ông có khả năng cố gắng trốn khỏi Hoa Kỳ.
"Liệu tôi có thể đi chiếc máy bay của mình có dán chữ TRUMP bằng vàng cho mọi người xem không," ông viết một cách mỉa mai.
"Có lẽ là không, tốt hơn hết là tôi nên bay thương mại - Tôi chắc rằng sẽ không ai nhận ra tôi!"
Bà Willis đã yêu cầu thẩm phán lên lịch buộc tội – trong đó bị cáo chính thức bị buộc tội và nhận tội hoặc không nhận tội – vào ngày 5 tháng 9.
Cô ấy cũng đã đề xuất rằng phiên tòa sẽ bắt đầu vào tháng Ba.
Các luật sư của ông Trump đã được nhìn thấy tại tòa án Quận Fulton ở Atlanta trước đó vào thứ Hai.
Theo báo cáo, họ đến đó để gặp các nhà điều tra và thương lượng các điều khoản về tiền bảo lãnh.
Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Fulton, khi ông Trump đầu hàng, khu vực nhà tù quận xung quanh sẽ bị "phong tỏa cứng rắn".
Các rào chắn đã được dựng lên bên ngoài tòa án trước sự trình diện dự kiến của ông Trump trong tuần này.
Văn phòng cảnh sát trưởng hôm thứ Hai cho biết các rào chắn sẽ được giữ nguyên cho đến thứ Bảy.
19 bị cáo có thời hạn đến trưa theo giờ địa phương vào thứ Sáu ra trình diện để xử lý.
Ông Trump đã bị buộc tội vào tuần trước cùng với các đồng phạm vì cố gắng lật đổ ý chí của cử tri Georgia bằng cách can thiệp vào kết quả bầu cử của bang sau thất bại của ông trước đảng viên Đảng Dân chủ Joe Biden vào năm 2020.
Cựu tổng thống bị nghe thấy trong một cuộc điện thoại gây áp lực, buộc Ngoại trưởng Đảng Cộng hòa của Georgia Brad Raffensperger phải "kiếm được 11.780 phiếu bầu" trong quá trình kiểm phiếu.
Là cựu hoặc đương kiêm tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố, ông phải đối mặt với ba vụ án hình sự khác.
Ông Trump đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái và gọi các cáo buộc là có động cơ chính trị.
Ông hiện đang dẫn đầu cuộc đua của Đảng Cộng hòa để chọn ra ứng cử viên Nhà Trắng tiếp theo, thách thức ứng cử viên Đảng Dân chủ - có thể là ông Biden, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Ông Trump đã nói rằng ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình của đảng Cộng hòa vào tối thứ Tư.
“Công chúng biết tôi là ai và tôi đã có một nhiệm kỳ tổng thống thành công như thế nào,” ông Trump nói trên Truth Social hôm Chủ nhật. "Do đó tôi sẽ không tham gia các cuộc tranh luận."
Các nguồn tin thân cận với ông Trump nói rằng thay vào đó, ông đã ghi âm cuộc phỏng vấn với cựu người dẫn chương trình của Fox News, Tucker Carlson.
Các cuộc bầu cử sơ bộ theo từng bang - trong đó cử tri Đảng Cộng hòa sẽ chọn ứng cử viên của đảng của họ - sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 1 năm 2024.
Bà Valerie Laveus nhớ lại khi lần đầu tiên bà nghe nói về một chương trình di trú được thiết kế để cho phép mọi người tới Mỹ từ bốn quốc gia, trong đó có quê hương Haiti của bà.
“Tôi bảo, ‘Chà! Với chương trình này tôi có thể đưa cháu và anh tôi vào Mỹ’”, bà nói. Bà là một giáo viên ở Florida, người đã nhận được một tin nhắn WhatsApp vào tháng 1 năm nay và đã xác minh với một luật sư di trú rằng chương trình này là có thật.
Sau nhiều năm cố gắng để có được thẻ xanh, anh trai bà tới Mỹ cùng con trai vào đầu tháng 8 năm nay, sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới. Họ là hai trong số khoảng 181.000 người đã vào Hoa Kỳ theo chương trình đặc xá nhân đạo kể từ khi Tổng thống Joe Biden đưa ra sáng kiến này.
Nhưng 21 tiểu bang nghiêng về Đảng Cộng hòa đe dọa chấm dứt chương trình này thông qua một vụ kiện để xác định tính hợp pháp của nó. Vụ kiện sẽ được xét xử tại tòa án Texas bắt đầu từ ngày 24/8, rồi sau đó sẽ có quyết định.
Nếu chính quyền Biden thua kiện, việc này sẽ ảnh hưởng một chính sách rộng lớn hơn nhằm khuyến khích di dân sử dụng các con đường ưu tiên của chính quyền Biden để vào Hoa Kỳ, nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề. Chính quyền Biden nói họ phải hành động khi Quốc hội chưa có hành động để đại tu hệ thống di dân của quốc gia.
Nhưng phần lớn chiến lược của chính quyền Biden có thể sụp đổ vì kiện tụng.
Trong phiên xử ở Texas, các tiểu bang thuộc đảng Cộng hòa dự kiến sẽ lập luận rằng chính quyền Biden về cơ bản đang chiếm đoạt quyền lực của Quốc hội bằng cách cho phép tới 360.000 người mỗi năm vào Hoa Kỳ từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela theo chương trình đặc xá nhân đạo. Họ nói rằng chương trình này vi phạm quyền hạn đặc xá vốn chỉ được sử dụng trong từng trường hợp cụ thể vì lý do nhân đạo khẩn cấp hoặc vì lợi ích công cộng đáng kể.
Chính quyền lập luận rằng họ có quyền sử dụng đặc xá nhân đạo theo cách này và ghi nhận sáng kiến này giảm đáng kể chuyện các di dân từ bốn nước đó vượt biên trái phép vào Mỹ. Những người đăng ký chương trình này phải vượt qua kiểm tra lý lịch và có một nhà bảo lãnh tài chính ở Hoa Kỳ chứng nhận cho họ. Nếu được chấp thuận, họ phải bay đến một sân bay của Hoa Kỳ thay vì đi qua biên giới phía Nam. Sau đó, họ có thể ở lại Hoa Kỳ trong hai năm và nhận được giấy phép làm việc.
Các nhóm bảo vệ quyền của di dân đã thỉnh nguyện thành công để được tham gia tố tụng nhân danh bà Laveus và sáu người khác đang bảo lãnh cho di dân.
Ông Blas Nuñez-Neto, phụ tá bộ trưởng về chính sách biên giới và di trú của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho biết trong một cuộc hội thoại gần đây rằng chính phủ lo lắng về phiên tòa sắp tới và sẽ kháng cáo nếu chính quyền thua kiện.
Vụ kiện dự kiến sẽ được xét xử bởi Thẩm phán Drew Tipton ở Victoria, Texas, một người được bổ nhiệm bởi ông Donald Trump.
Hoa Kỳ đã sử dụng quyền đặc xá nhân đạo để cho phép nhập cảnh hàng chục nghìn người Ukraine khi Nga xâm lược, nhưng vụ kiện của các tiểu bang Cộng hòa không thách thức quyết định đó.
Gần như bất kỳ ai cũng có thể là nhà bảo lãnh cho các di dân vừa kể miễn là họ điền vào các thủ tục giấy tờ. Nhiều người, như bà Laveus, đang bảo lãnh cho những người thân không có con đường nào khác để tới Mỹ.
Bà Laveus cho biết anh trai bà đã được chấp thuận cấp thẻ xanh vài năm trước, nhưng hạn ngạch của hệ thống di trú khiến việc nhập cư của anh bà ước tính bị trì hoãn thêm sáu năm nữa. Trong khi chờ đợi, bà hỗ trợ những người thân ở xa trong lúc họ tìm cách sống còn trong một đất nước bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn về kinh tế và phần lớn do các băng đảng kiểm soát.
Một cựu lãnh đạo chính trị đối lập và là nhà hoạt động nhân quyền từ Nicaragua, từng bị bỏ tù tại quê hương vì các hoạt động của mình, được bảo lãnh bởi anh trai, một công dân Hoa Kỳ sống ở El Paso, Texas. Người đàn ông muốn giấu danh tính để bảo vệ gia đình ở Nicaragua, đã đến Mỹ vào tháng 7 năm nay và dự định làm việc trong lĩnh vực xây dựng.
Các thành viên của nhà thờ, giáo đường Do Thái và nhà thờ Hồi giáo đã tham gia bảo lãnh cho những người không quen biết vì muốn làm việc thiện giúp đỡ người khác.
Ông Eric Sype đang bảo lãnh cho một thành viên trong gia đình mà ông đã ở cùng khi sống và làm việc tại Nicaragua thời còn là sinh viên đại học. Ông Sype là một trong bảy nhà bảo lãnh do các nhóm tranh đấu cho quyền của di dân đại diện trong vụ kiện.
Người được ông bảo lãnh dự định sang Mỹ làm việc trong hai năm, sau đó trở về Nicaragua ở với vợ và hai con.
“Tôi thực sự không thể tưởng tượng được chương trình này sẽ làm gì hơn ngoài việc mang lại lợi ích cho mọi người, đưa mọi người trở lại với nhau,” ông nói.
Chương trình của chính quyền Biden dường như là một trong những điển hình đơn lẻ lớn nhất của thẩm quyền đặc xá nhân đạo, nhưng chắc chắn đây không phải là chính quyền duy nhất sử dụng nó.
Thẩm quyền này đã được sử dụng nhiều lần theo những cách lớn nhỏ bao gồm cấp phép nhập cảnh cho người Việt Nam, Campuchia và Lào vào cuối những năm 1970, người Kurd ở Iraq đã giúp đỡ Hoa Kỳ trong Chiến tranh vùng Vịnh những năm 1990 và những người Cuba chạy trốn khỏi đất nước của họ vào nhiều thời điểm khác nhau, theo dữ liệu từ Viện Cato.
Chính quyền Biden bắt đầu chương trình này dành cho người Venezuela vào tháng 10 năm 2022 và thêm người Cuba, Haiti và Nicaragua vào tháng 1 năm nay.
Các nhà phê bình cho rằng nhu cầu phải có một nhà bảo lãnh tài chính về cơ bản là ưu tiên những di dân giàu có hơn, có mối quan hệ tốt, đồng thời lo ngại chương trình này có thể bị lợi dụng để bóc lột di dân.
Ông Muriel Sáenz, người giúp đỡ những di dân thông qua tổ chức Nicaraguas Around the World, một nhóm có trụ sở tại Texas, cho biết có thể khó tìm được người bảo lãnh cho những di dân chưa có quan hệ gia đình ở Hoa Kỳ. Bà khuyến khích công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho những người mà họ không quen biết, vốn có thể là điều khó thuyết phục hơn.

(Ảnh minh họa).
Những căng thẳng gần đây liên quan tới Biển Đông nêu bật vấn đề gai góc nhất khi Trung Quốc và các quốc gia Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Theo các nguồn tin của Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), ba nước gồm Mỹ, Nhật và Úc sẽ tiến hành tập trận chung ở Biển Đông từ ngày 23-8.
Phô diễn tàu chiến ở Biển Đông
Hãng tin AP dẫn lời các quan chức Philippines cho biết cuộc tập trận chung nêu trên sẽ diễn ra tại khu vực ngoài khơi vùng biển phía tây Philippines, nhằm mục đích "nhấn mạnh cam kết của các bên" về luật pháp trong khu vực, trong bối cảnh Trung Quốc có một số biểu hiện quyết đoán tại các vùng biển tranh chấp mới đây.
Thời gian qua, tình hình Biển Đông căng thẳng trở lại với tâm điểm là Philippines và Trung Quốc. Hôm 5-8, Philippines nói hải cảnh Trung Quốc dùng "vòi rồng" chặn một tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines khi con tàu này làm nhiệm vụ hộ tống các tàu tiếp tế cho quân nhân trên tàu BRP Sierra Madre đóng ở bãi Cỏ Mây.
Kế hoạch tập trận chung của Mỹ, Nhật, Úc được cho đã lên từ trước. Nhưng các chỉ huy từ ba nước này và Philippines sẽ gặp gỡ tại Manila để gửi đi một "thông điệp mạnh mẽ".
Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản dự kiến đưa tàu Izumo tới cuộc tập trận trên. Đây là tàu khu trục lớn nhất của Nhật, và có thể tàu khu trục trực thăng này sẽ đảm nhiệm vai trò của một tàu sân bay sau các đợt cải tiến tiếp theo, vốn bắt đầu từ năm 2025.
Trong khi đó, Hải quân Hoàng gia Úc sẽ điều tàu tấn công đổ bộ Canberra tới vùng biển ngoài khơi Philippines, còn Hải quân Mỹ sẽ gửi tàu sân bay USS America tham gia tập trận.
Trung Quốc nhiều lần phản đối sự hiện diện của các tàu chiến ngoài khu vực ở Biển Đông, cho rằng đây là biểu hiện khiến căng thẳng leo thang. Bắc Kinh cũng đang phản ứng gay gắt trước việc lãnh đạo Mỹ, Nhật và Hàn Quốc gặp nhau tại Trại David tuần trước, trong đó lên án hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông.
Hâm nóng cuộc họp COC
Giới quan sát cũng lưu ý một số diễn biến mới gần đây cho thấy Mỹ đang dần thuyết phục thành công các nước trong việc gia tăng sức ép lên Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Hôm 21-8, Nikkei Asian Review điểm ra hai sự thay đổi trong lập trường của Hàn Quốc và Ấn Độ.
Với Hàn Quốc, thông điệp từ Trại David nêu trên là lần đầu tiên Hàn Quốc công khai ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016, bác bỏ yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trong khi đó, tại cuộc gặp ngoại trưởng cuối tháng 6, Ấn Độ và Philippines nhấn mạnh nhu cầu giải quyết tranh chấp hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế bao gồm phán quyết 2016.
Phía Trung Quốc đã ngó lơ phán quyết trên và muốn Biển Đông là câu chuyện nên được giải quyết giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.
Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai ngày 19-8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng tốc đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Tuy nhiên, ông Vương cho rằng ASEAN nên "cảnh giác với các thế lực bên ngoài khu vực vốn đang muốn kích động sự đối đầu trong ASEAN".
Điểm trùng hợp là ngay lúc Philippines đón hải quân các nước Mỹ, Nhật, Úc trong cuộc tập trận, nước này cũng là nơi tổ chức cuộc họp mới nhất của ASEAN và Trung Quốc về COC, diễn ra tại Manila từ ngày 22 tới 24-8.
Đàm phán COC đạt một số tiến triển nhưng nhìn chung chưa có đột phá. Trung Quốc được cho đang muốn đẩy Mỹ và "các nước bên ngoài" ra khỏi sự quan tâm của COC. Điều này vô tình có thể khiến cuộc tập trận chung Mỹ, Nhật, Úc như một bài kiểm tra, phản ánh những mâu thuẫn về COC cho lần họp tại Manila.
Với việc báo giới Philippines dậy sóng với các sự cố trên biển với Trung Quốc thời gian qua, có thể thấy Manila không nhượng bộ về vấn đề "các nước bên ngoài". Là một đồng minh của Mỹ, Philippines cũng đã tăng cường hợp tác với nhóm Mỹ, Nhật, Úc song song với việc đồng ý cho phép Mỹ dùng thêm các căn cứ quân sự ở nước này.
Theo Đài CNN, đã có những ý kiến từ Philippines đề cập tới việc nước này nên cân nhắc có tiếp tục với COC hay không. Jay Batongbacal, chuyên gia luật biển Philippines, lập luận rằng COC vẫn là cách duy nhất để đối thoại với Trung Quốc.
Tuy nhiên, việc cân nhắc khả năng bước ra khỏi đàm phán cũng là một cách thu hút sự chú ý của ASEAN để nhắc nhở tất cả về việc thực hiện quá trình đàm phán này một cách nghiêm túc hơn.
Nguồn: Lao Động; Nhân Dân; BBC; VOA; Tuổi Trẻ
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá