Mỹ: 'Đại dịch ma túy'; Loại bỏ đồ nhựa; Trump thất bại xin hoãn phiên xử; Điều tra luận tội Biden; Xích lại gần Phi

'Đại dịch ma túy' hoành hành thành phố Mỹ

(Ảnh minh họa).

Khi nhìn thấy một thanh niên nằm sõng soài trên vỉa hè ở San Francisco, biểu hiện sốc ma túy, Krtek nhanh chóng lại gần, thực hiện hồi sức tim phổi.

"Ai đó cứu với! Có ai có Narcan không?", Will Krtek liên tục thổi vào miệng, ép tay lên ngực nạn nhân, hét tên loại thuốc có thể cứu người dùng opioid quá liều.

Bản thân Krtek, 39 tuổi, cũng là người sử dụng fentanyl. Anh ta đang chuẩn bị dùng một liều thì thấy thanh niên này lăn lộn trên vỉa hè đường Mission.

Một số cảnh sát gọi cấp cứu. Một người vô gia cư lao ra từ căn lều bên kia đường, nhồi một ống bơm chứa Narcan vào lỗ mũi thanh niên. Nạn nhân thoát chết, nhưng vẫn co giật, la hét không ngừng khi nhân viên y tế có mặt.

Đây là cảnh thường xuyên xảy ra ở San Francisco, California. Opioid là nhóm thuốc giảm đau gây nghiện, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Dựa trên hiệu quả giảm đau, opioid được phân thành opioid yếu (với thành phần như tramadol, codeine...) và opioid mạnh (với thành phần như morphine, fentanyl...). Trong đó, fentanyl là một trong những loại opiod mạnh nhất và gây nghiện cao, mạnh hơn heroin 50 lần và mạnh hơn morphine 100 lần.

Nạn nghiện fentanyl là vấn đề gây đau đầu cho giới chức Mỹ vài năm gần đây. Những người nghiện đi lại vật vờ trên đường hay nằm bất tỉnh trên vỉa hè, trên da nổi những vết loét và khối áp xe.

Giới chức y tế San Francisco ghi nhận 563 trường hợp tử vong do sử dụng ma túy quá liều trong 8 tháng đầu năm. Tháng 8 là thời điểm chết chóc nhất với 84 trường hợp. Trung bình, San Francisco ghi nhận 3 người chết vì sốc ma túy mỗi ngày. Truyền thông địa phương ước tính San Francisco có thể ghi nhận 845 trường hợp trong năm nay, vượt mức kỷ lục 725 ca năm 2020.

"Nơi đây thật điên rồ, thật đáng buồn. Giống như ngày tận thế do đại dịch thây ma vậy", Georgia Taylor, người nghiện fentanyl 32 tuổi, nói. "Tôi từng cai nghiện thành công, giờ tôi muốn cai nghiện trước khi dùng quá liều và chết. Nhưng điều này thực sự rất khó".

Lượng fentanyl trên đường phố San Francisco đã tăng gấp ba lần so với năm 2020. Trong 6 tuần kể từ ngày 1/5, cảnh sát California đã thu giữ hơn 4,2 kg fentanyl ở San Francisco, đủ giết chết hơn 2,1 triệu người.

"Nó có ở khắp nơi. Tôi nhìn thấy nỗi đau khổ, tuyệt vọng ở nhiều khu nhà. Có hàng nghìn người lang bạt trên đường phố, sống trong lều, hầu hết nghiện ma túy đá, fentanyl", Tom Wolf, người từng nghiện ma túy, nói.

Theo Văn phòng Y tế San Francisco, trong số 563 trường hợp tử vong vì sốc ma túy có đến hơn 450 ca sốc fentanyl. Trong khi thành phố này chỉ ghi nhận 36 ca sốc fentanyl trên 222 trường hợp tử vong vì ma túy năm 2017.

Trong khi đó, những kẻ buôn bán ma túy cho rằng người nghiện đều tự đưa ra quyết định của mình.

"Tôi không quan tâm đến những người sốc ma túy. Bạn chọn bỏ thứ đó vào miệng và đó là việc của bạn. Tôi thì cần kiếm tiền", một người phân phối trung niên nói, trong khi đưa fentanyl cho một phụ nữ với giá 10 USD.

"100 người ở đây có 100 lý do khác nhau để dùng ma túy, không thể giúp những người không muốn được giúp", Taylor nói. Người phụ nữ này bắt đầu sử dụng opiod tổng hợp sau khi cơ quan bảo vệ trẻ em tước quyền nuôi con của cô.

Hội đồng Giám sát San Francisco đang chỉ trích chính quyền thành phố, khi truyền thông địa phương đưa tin rằng một số kẻ buôn ma túy kiếm được tới 350.000 USD mỗi năm và vẫn đủ điều kiện hưởng cố vấn pháp lý từ luật sư công.

"Nhiều khách hàng mà chúng tôi đại diện, trong đó có những người bị cáo buộc tàng trữ, buôn bán ma túy, là người vô gia cư hoặc sống trong các khu tập trung với điều kiện tồi tàn. Họ mắc kẹt trong vòng xoáy bóc lột, phân biệt chủng tộc và bài ngoại", Văn phòng Luật sư Công phản hồi trong một tuyên bố.

Trở lại vỉa hè đường Mission, thanh niên sốc ma túy là người thứ 4 được Will Krtek cứu sống trong hơn một tuần qua. Krtek nhiều lần cứu người, song sau đó hay tin họ không qua khỏi trong bệnh viện.

"Điều đó khiến tôi rơi lệ, một ngày nào đó, tôi có thể là anh ấy. Tôi không có nhà, muốn ngừng sử dụng fentanyl nhưng không thành. Nó quá mạnh và sẽ không buông tha bạn", Krtek nói.

Chính phủ Mỹ công bố kế hoạch loại bỏ đồ nhựa dùng một lần vào năm 2032

Ngày 28/9, Chính phủ Mỹ đã công bố kế hoạch loại bỏ đồ nhựa dùng một lần trên các khu vực đất công vào năm 2032, trong đó có các công viên quốc gia nổi tiếng.

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Mỹ - cơ quan giám sát các vùng đất do liên bang quản lý, rác thải nhựa là một vấn đề môi trường được ưu tiên giải quyết hàng đầu.

Phần lớn rác thải nhựa dùng một lần tại các công viên quốc gia, nơi sinh sống của động vật hoang dã và khu bảo tồn do liên bang quản lý là chai, túi nilon hoặc thìa dĩa nhựa. Cơ quan chức năng Mỹ đang đưa tất cả những đồ vật này vào danh mục loại bỏ dần.

Bộ Nội vụ Mỹ nhấn mạnh rằng nhựa - bao gồm các sản phẩm nhựa dùng một lần không cần thiết và dễ dàng thay thế - đang hủy hoại đời sống của sinh vật biển cũng như động vật hoang dã trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, chưa đầy 10% trong số các sản phẩm nhựa sản xuất trên thị trường được tái chế và tỷ lệ tái chế thời gian qua không tăng.

Bộ này cho biết thêm tất cả các cơ quan và văn phòng đều đã hoàn tất các kế hoạch mua sắm và sử dụng bền vững, trong đó có việc lắp đặt các trạm cấp nước để người dân tự lấy vào bình cá nhân, tăng cường tái chế; hợp tác với các nhà khai thác nhượng quyền để giảm lượng chai, túi và đồ dùng bằng nhựa có sẵn.

Các kế hoạch công bố ngày 28/9 sẽ được cập nhật vào năm 2024, trong đó có các mục tiêu giảm sử dụng và nhiều chi tiết bổ sung liên quan tới địa điểm cũng như cách thức loại bỏ nhựa dùng một lần.

Động thái của Bộ Nội vụ Mỹ bắt nguồn từ sáng kiến năm 2022 của Bộ trưởng Deb Haaland, nhằm loại bỏ dần đồ nhựa dùng một lần trong vòng một thập kỷ.

Bà Christy Leavitt, Giám đốc chiến dịch của tổ chức môi trường Oceana, hoanh nghênh động thái trên, đồng thời kêu gọi Chính phủ Mỹ đẩy nhanh việc thực hiện các kế hoạch loại bỏ nhựa dùng một lần.

Trump thất bại khi xin hoãn phiên tòa xử vụ gian lận dân sự ở New York

(Ảnh minh họa).

Một tòa phúc thẩm tại New York đã bác đơn của cựu Tổng thống Donald Trump xin trì hoãn phiên xử vụ kiện lừa đảo dân sự mà ông Trump bị buộc tội.

Đây là vụ án có thể khiến đế chế kinh doanh của ông lâm nguy.

Quyết định này mở đường cho phiên tòa bắt đầu vào thứ Hai tuần tới.

Ông Trump và ba người con lớn của ông dự kiến ​​sẽ được triệu tập làm nhân chứng trong vụ án.

Quyết định này được đưa ra sau khi Thẩm phán New York, Arthur Engoron, tuần này ra phán quyết ông Trump phải chịu trách nhiệm về việc gian lận kinh doanh.

Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đã cáo buộc Trump, hai con trai lớn của ông và Trump Organization đã thổi phồng giá trị tài sản của họ lên hơn 2 tỷ USD để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của họ.

Trong phán quyết của mình vào ngày Thứ Ba, Thẩm phán Engoron đã đồng tình, cho rằng ông Trump đã khai khống tài sản của mình hàng trăm triệu đô la.

Đội ngũ pháp lý của ông Trump đã tìm cách trì hoãn vụ kiện trong khi các luật sư của ông phản đối các phán quyết trước đó.

Ông Trump và các bị cáo khác trong vụ án đã lập luận rằng họ chưa từng phạm tội gian n.

Nhưng quyết định của tòa án phúc thẩm vào thứ Năm có nghĩa là phiên tòa xét xử vụ án sẽ diễn ra như đã ấn định ​​vào thứ Hai ngày 2 tháng 10.

Đây là phiên xét xử bởi thẩm phán, nghĩa là nó sẽ được thẩm phán ra quyết định và không có bồi thẩm đoàn. Thẩm phán Engoron, chủ tọa, cho biết có thể mất tới ba tháng để xét xử vụ án.

Quyết định của Thẩm phán Engoron vào Thứ Ba đã giải quyết khiếu nại chính về gian lận trong vụ kiện của bà James, khiến phiên tòa tập trung hẹp hơn với sáu khiếu nại gian lận còn lại và xác định các hình phạt đối với ông Trump.

Bà James đang yêu cầu mức phạt 250 triệu USD và lệnh cấm ông Trump kinh doanh tại New York.

Trước đó vào thứ Năm, văn phòng của bà James đã công bố danh sách hàng chục người có thể ra làm chứng tại tòa, bao gồm cả chính ông Trump, các con trai ông là Eric và Don Jr cùng con gái Ivanka.

BBC đã liên hệ với luật sư của ông Trump yêu cầu bình luận.

Ông Trump đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Trước đó trong tuần này, trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của ông, ông Trump đã tấn công Thẩm phán Engoron vì đã thực hiện điều mà ông cho là một "cuộc săn phù thủy" với động cơ chính trị.

Trong số nhiều quyết định khác, Thẩm phán Engoron xác định rằng ông Trump đã định giá quá cao tài sản của mình tại Mar-a-Lago, Florida lên tới 2.300% và tuyên bố rằng tòa Tháp Trump ở New York cao gấp ba lần quy mô thực tế của nó.

Bà James cáo buộc ông Trump đã ban hành những hồ sơ giả này để có đạt các điều khoản tốt hơn về các khoản vay và giao dịch bảo hiểm cũng như để trả ít thuế hơn.

Phán quyết của ông Engoron hạn chế nghiêm trọng khả năng tiến hành kinh doanh của ông Trump ở New York, nơi ông thành lập đế chế bất động sản của mình.

Trump Organization có thể bị buộc phải nhượng lại quyền điều hành các tài sản của họ cho một người quản lý được tòa án chỉ định, hoặc cuối cùng phải bán một số biểu tượng của họ.

Luật sư của ông Trump đã yêu cầu được làm rõ hơn về các tài sản có thể bị ảnh hưởng tại phiên điều trần vào Thứ Tư. Thẩm phán vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Vụ gian lận dân sự này là một trong nhiều cuộc chiến pháp lý mà cựu tổng thống đang phải đối mặt, bao gồm những cáo buộc hình sự về việc can thiệp bầu cử và xử lý tài liệu mật.

Cũng trong ngày thứ Năm, một tòa án ở London đã lên lịch xét xử vào tháng tới liên quan đến vụ kiện mà ông Trump đệ đơn nhắm vào cựu sĩ quan tình báo Anh, Christopher Steele, và công ty Orbis Business Intelligence của ông này.

Ông Steele đã viết "Hồ sơ Steele" gây tranh cãi, được trang web tin tức Buzzfeed đăng tải 10 ngày trước khi ông Trump nhậm chức và chứa đựng những cáo buộc sai liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump và chính phủ Nga.

Đảng Cộng hòa mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden

Đảng Cộng hòa dẫn đầu cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden ngày 28/9 cáo buộc rằng ông đã nói dối về các giao dịch kinh doanh của các thân nhân trong gia đình và không tách biệt họ với nhiệm vụ chính thức của mình, trong khi Đảng Dân chủ nói không có bằng chứng nào về hành vi sai trái của ông Biden.

Trong giờ đầu tiên, phiên điều trần luận tội do Ủy ban Giám sát Hạ viện không tiết lộ thông tin mới về mối quan hệ tài chính của ông Biden với con trai ông là Hunter Biden, 53 tuổi, người theo đuổi một loạt dự án kinh doanh quốc tế trong khi phải vật lộn với ma túy và nghiện rượu.

Nhưng đảng Cộng hòa dẫn đầu cuộc điều tra cho biết ông Hunter Biden và các thành viên khác trong gia đình đang bán quyền tiếp cận tổng thống.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer nói: “Gia đình ông Biden đã bán gì để kiếm được số tiền này? Chính bản thân ông Joe Biden”.

Phiên điều trần diễn ra chỉ ba ngày trước khi chính phủ sắp đóng cửa khi Quốc hội đang vất vả để thông qua luật tài trợ cho các cơ quan liên bang do tranh cãi về tài trợ và di trú.

Đảng Cộng hòa vẫn chưa tiết lộ bằng chứng về hành vi sai trái của ông Biden sau nhiều tháng điều tra sơ khởi với hàng nghìn trang hồ sơ tài chính.

Giáo sư Jonathan Turley của Đại học George Washington và kế toán pháp y Bruce Dubinsky cho biết ủy ban có đủ bằng chứng để mở một cuộc điều tra luận tội nhưng không có đủ bằng chứng để biện minh cho cáo buộc luận tội.

Một giáo sư luật khác, ông Michael Gerhardt của Đại học North Carolina, cho biết ông chưa nghe thấy bằng chứng đáng tin cậy nào để biện minh cho cuộc điều tra và cảnh báo ủy ban rằng cuộc điều tra đang bị thúc đẩy bởi những lợi ích đảng phái.

Nhân chứng thứ tư, cựu quan chức Bộ Tư pháp Eileen O'Connor, nói bà nghĩ Bộ Tư pháp đã hạ giảm một cuộc điều tra hình sự đối với ông Hunter Biden, người hiện đối mặt với cáo buộc sử dụng súng.

Đảng Cộng hòa cáo buộc cá nhân ông Biden và gia đình ông đã được hưởng lợi từ các chính sách mà ông theo đuổi với tư cách là phó tổng thống trong chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama từ năm 2009 đến năm 2017. Ngoài ra, họ cũng cáo buộc Bộ Tư pháp đã can thiệp vào cuộc điều tra thuế của ông Hunter Biden.

Tòa Bạch Ốc nói cuộc điều tra vô căn cứ

Tòa Bạch Ốc nói cuộc điều tra là vô căn cứ và được thúc đẩy bởi chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, khi ông Biden có thể sẽ phải đối mặt với cuộc tái đấu với ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa, người đang đối mặt với bốn phiên xử hình sự sắp tới.

Không rõ liệu các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện, với đa số sít sao 221-212, có giành đủ phiếu vào cuối cuộc điều tra để ủng hộ việc luận tội thực sự hay không. Nhưng ngay cả khi cuộc biểu quyết đó thành công, rất khó có khả năng Thượng viện, nơi đảng Dân chủ chiếm đa số 51-49, sẽ bỏ phiếu loại bỏ ông Biden khỏi chức vụ.

Trọng tâm của cuộc điều tra là những cáo buộc rằng ông Biden, với tư cách là phó tổng thống, đã gây áp lực buộc Ukraine phải sa thải một công tố viên hàng đầu để bảo vệ Burisma, công ty mà ông Hunter Biden là thành viên ban giám đốc.

Nhiều quan chức Mỹ và nước ngoài cho biết lúc đó ông Biden đang thực hiện chính sách chính thức để chống tham nhũng ở Ukraine.

Đảng Dân chủ đã không thành công trong việc buộc ủy ban triệu tập cựu Thị trưởng New York Rudolph Giuliani, người đã tìm cách phơi bày bằng chứng về hành vi sai trái của ông Biden ở Ukraine, cũng như ông Lev Parnas, một cựu cộng sự đã tố cáo nỗ lực của ông Giuliani.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho biết họ có kế hoạch tìm kiếm hồ sơ ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp của ông Hunter Biden và ông James Biden, em trai của tổng thống.

Ông Comer trích dẫn hồ sơ thanh toán từ các công dân Trung Quốc cho ông Hunter vào năm 2019, liệt kê địa chỉ nhà của ông Joe Biden ở Delaware là địa chỉ của người được nhận thanh toán. Đảng Cộng hòa chưa đưa ra bằng chứng cho thấy ông Joe Biden đã nhận được tiền.

Phiên điều trần diễn ra khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang trong cuộc tranh chấp với ông Biden và các đảng viên Đảng Dân chủ về việc tài trợ cho chính phủ trong năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Nhiều khu vực chính phủ sẽ đóng cửa nếu họ không đạt được thỏa thuận.

“Hậu quả đối với người dân Mỹ sẽ rất tai hại”, Tòa Bạch Ốc cho biết khi bắt đầu phiên điều trần. “Không gì có thể làm xao lãng điều đó.”

Ông Raskin nói đảng Cộng hòa đã bị cựu Tổng thống Trump gây áp lực buộc phải luận tội ông Biden. Ông Trump đã bị luận tội hai lần trong nhiệm kỳ tổng thống 4 năm của mình và phải đối mặt với 4 cáo trạng hình sự - lần đầu với cáo buộc gây áp lực buộc Ukraine phải điều tra ông Biden trước cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump đã được Thượng viện tha bổng cả hai lần.

Mỹ xích lại gần châu Phi

(Ảnh minh họa).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa thăm Djibouti, Kenya và Angola, tiếp nối các chuyến thăm của giới chức cấp cao Mỹ đến châu Phi từ đầu năm đến nay. Đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm củng cố vai trò tại châu Phi, khu vực giàu tiềm năng và có vị thế ngày càng quan trọng.

Thông điệp được thể hiện xuyên suốt chuyến công du kéo dài gần một tuần của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Washington sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước châu Phi.

Các chuyến thăm liên tiếp của giới chức Mỹ được đánh giá là bước tiếp theo nhằm hiện thực hóa chiến lược tăng cường quan hệ với châu Phi của chính quyền Tổng thống Joe Biden, vốn được tăng tốc từ hồi tháng 12/2022 với Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi.

Tại Djibouti, điểm dừng chân đầu tiên, ông Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa hai nước để giải quyết các thách thức an ninh.

Trong khi đó, thăm Kenya và Angola, ông một lần nữa khẳng định cam kết của Mỹ trong việc xây dựng và củng cố quan hệ đối tác an ninh với các nước, đồng thời thảo luận các sáng kiến, giải pháp của châu Phi nhằm tăng cường ổn định tại khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là nhân vật cấp cao mới nhất trong chính quyền Tổng thống Joe Biden công du châu Phi trong năm nay. Trước đó, châu Phi đã đón tiếp Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield.

Các chuyến thăm liên tiếp của giới chức Mỹ được đánh giá là bước tiếp theo nhằm hiện thực hóa chiến lược tăng cường quan hệ với châu Phi của chính quyền Tổng thống Joe Biden, vốn được tăng tốc từ hồi tháng 12/2022 với Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi.

Giới phân tích nhận định, những bước đi xích lại gần nhau hơn mang lại lợi ích cho cả Mỹ và châu Phi. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin và các quan chức cấp cao Mỹ diễn ra vào thời điểm châu Phi đối mặt hàng loạt thách thức như mất an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, xung đột quân sự. Bên cạnh đó, những cuộc đảo chính liên tiếp xảy ra thời gian gần đây cũng đe dọa đảo ngược quá trình dân chủ hóa tại châu lục này.

Giới phân tích nhận định, những bước đi xích lại gần nhau hơn mang lại lợi ích cho cả Mỹ và châu Phi. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin và các quan chức cấp cao Mỹ diễn ra vào thời điểm châu Phi đối mặt hàng loạt thách thức như mất an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, xung đột quân sự. Bên cạnh đó, những cuộc đảo chính liên tiếp xảy ra thời gian gần đây cũng đe dọa đảo ngược quá trình dân chủ hóa tại châu lục này.

Nhiều chuyên gia lo ngại, xung đột và đảo chính có thể khiến châu Phi mất ổn định, tác động tiêu cực nền kinh tế vốn ốm yếu của khu vực, làm trầm trọng hơn những thách thức về đói nghèo và bất bình đẳng, từ đó đẩy các nước châu Phi vào vòng luẩn quẩn của bạo lực và nghèo đói không có lối thoát. Trong bối cảnh đó, những cam kết của Washington về bảo đảm an ninh, thúc đẩy phục hồi kinh tế, tăng cường an ninh lương thực và đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, y tế, năng lượng tái tạo có ý nghĩa quan trọng đối với châu lục này.

Trong khi đó, Mỹ cũng không thể phớt lờ sức hút của khu vực châu Phi. Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang đối mặt tình trạng già hóa dân số nhanh chóng kéo theo nhiều hệ lụy thì châu Phi có lợi thế dân số trẻ và tốc độ gia tăng dân số nhanh, tạo ra tiềm năng to lớn về nguồn nhân lực. Cùng với tài nguyên thiên nhiên phong phú, châu Phi cũng là điểm đến thu hút các nhà đầu tư quốc tế và các cường quốc hàng đầu thế giới như Nga, Trung Quốc.

Ngoài ra, vai trò của khu vực trên trường quốc tế đang ngày càng được khẳng định khi mới đây, Liên minh châu Phi (AU) đã gia nhập Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) với tư cách là thành viên chính thức. Tổng thống Joe Biden từng nhiều lần khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ của Mỹ với châu Phi. Trong chuyến công du châu Phi mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Austin một lần nữa khẳng định vị trí quan trọng của châu Phi trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Để tăng cường vị thế tại châu Phi, kể từ khi lên nắm quyền, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nỗ lực hâm nóng mối quan hệ với châu lục này. Tháng 12/2022, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi, Washington đã cam kết tài trợ 55 tỷ USD để hỗ trợ châu Phi thúc đẩy kinh tế, y tế và an ninh trong ba năm. Trong chuyến thăm tới Cộng hòa Niger hồi tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cũng công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 150 triệu USD cho khu vực Sahel.

Bên cạnh đó, giới chức Mỹ vừa thông báo, đầu tháng 11 tới, Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại khu vực miền nam sa mạc Sahara-Mỹ dự kiến diễn ra tại thành phố Johannesburg, trung tâm kinh tế của Nam Phi. Một trong những nội dung thảo luận chính tại diễn đàn là tương lai Đạo luật Cơ hội và Tăng trưởng châu Phi (AGOA). Đây là chương trình ưu đãi thương mại mà Mỹ dành cho khu vực, trong đó miễn thuế hàng hóa của các nước châu Phi khi thâm nhập thị trường Mỹ, dự kiến hết hạn vào năm 2025. Kêu gọi gia hạn AGOA, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi Ebrahim Patel cho rằng việc kéo dài đạo luật sẽ mang lại lợi ích cho cả châu Phi và Mỹ.

Trong chuyến thăm châu Phi vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris từng khẳng định, mối quan hệ giữa Mỹ với châu Phi rất quan trọng, song phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Giới phân tích kỳ vọng, với những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian qua, Washington sẽ bứt tốc trên hành trình gắn kết với khu vực châu Phi giàu tiềm năng.

Nguồn: Vnexpress; Môi trường & Đô thị; BBC; VOA; Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang