Mục tiêu khí hậu trước nguy cơ sụp đổ; Phương Tây tấn công rượu vang Nga; Chia sẻ số phận an ninh; 40 tên lửa tập kích Ukraine

MỤC TIÊU KHÍ HẬU CỦA LHQ TRƯỚC NGUY CƠ SỤP ĐỔ

Hôm qua (giờ VN), Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất không quá ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đang thất bại.

Theo AFP, ông Guterres đưa ra cảnh báo trên trong lúc LHQ chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Khí hậu song song với kỳ họp thường niên của Đại hội đồng LHQ ở TP.New York (bang New York, Mỹ).

Lẽ ra cách đây vài tháng các nước ký kết Thỏa thuận Paris về khí hậu hồi năm 2015 đã phải đưa ra những mục tiêu khí hậu đến năm 2035. Tuy nhiên, những bất ổn liên quan đến căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh thương mại giữa các nước đã khiến quá trình này bị đình trệ.

"Mục tiêu trên đang trên bờ vực sụp đổ. Chúng ta rất cần các nước cùng đưa ra những kế hoạch hành động hoàn toàn khớp với ngưỡng 1,5 độ C", AFP dẫn lời Tổng thư ký LHQ nói và nhấn mạnh điều quan trọng cần phải thực hiện là giảm mạnh lượng phát thải toàn cầu trong vài năm tới nếu thế giới vẫn muốn đạt được mục tiêu trên, mà theo các chuyên gia là giới hạn của sự sống còn.

Chưa đầy 2 tháng trước khi hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 diễn ra tại Brazil từ ngày 10 - 21.11, nhiều nước, đặc biệt là Trung Quốc và các thành viên EU, vẫn chưa công bố kế hoạch hành động mới. Trong đó, Bắc Kinh và EU là hai thế lực được đánh giá có vai trò quyết định cho tương lai của các nỗ lực chạy đua ngoại giao về khí hậu trên toàn cầu.

LHQ hy vọng hội nghị thượng đỉnh khí hậu được đồng chủ trì bởi Tổng thư ký Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại trụ sở LHQ vào ngày 24.9 sẽ mang đến cơ hội hồi sinh những nỗ lực đó trước thềm COP30.

PHƯƠNG TÂY TẤN CÔNG RƯỢU VANG NGA

Thị trường rượu vang Nga đang có một xu hướng mới, nhập khẩu từ các quốc gia không thân thiện đang tăng trở lại sau khi giảm vào năm ngoái.

Chỉ số mới

Theo bài viết của RIA Novosti, mặc dù hoạt động thương mại với phương Tây đã suy giảm đáng kể trong ba năm qua, nhiều loại rượu vang từ Ý, Pháp, Bồ Đào Nha và các nước châu Âu khác vẫn có sẵn trên kệ hàng tại Nga.

Cơ quan Thống kê Châu Âu (Eurostat) cho biết, nhập khẩu rượu vang châu Âu đạt 49,3 triệu euro trong tháng 7. Con số này tăng 33% chỉ trong một tháng.

Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái, khi các nhà sản xuất rượu vang châu Âu nhập khẩu 63,4 triệu euro hàng hóa. Doanh số bán hàng sang thị trường Nga đã giảm kể từ đó, nhưng xu hướng hiện đang đảo ngược.

Do đó, vào đầu nửa cuối năm 2025, hầu hết các nhà cung cấp lớn nhất từ Liên minh Châu Âu đều tăng nhập khẩu. Ý nhập khẩu nhiều nhất, với 21,1 triệu euro, tăng 1,5 lần lượng hàng xuất khẩu.

Tiếp theo là rượu vang từ Latvia, với lượng hàng xuất khẩu tăng một phần ba, lên 9,9 triệu euro. Bồ Đào Nha bán được nhiều hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4 triệu euro. Nga đã mua 2,85 triệu euro rượu vang Đức trong tháng 7.

Nếu xu hướng này tiếp tục, rượu vang nhập khẩu sẽ được bày bán trên kệ với số lượng gần bằng năm ngoái.

Vào tháng 7, lượng bia xuất khẩu từ Đức sang Nga cũng đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Trong tháng đó, lượng bia nhập khẩu trị giá 1,7 triệu euro. Lần gần nhất đạt được con số này là vào tháng 12 năm 2024, trước khi thuế nhập khẩu bia từ các nước thù địch tăng từ 0,1 euro lên 1 euro/lít.

Cộng hòa Séc là nhà cung cấp bia hàng đầu từ Liên minh Châu Âu sang Nga, với kim ngạch xuất khẩu đạt hai triệu euro, tăng 11% so với tháng trước. Latvia đứng thứ ba: doanh số bán hàng sang thị trường Nga tăng gấp 1,6 lần trong tháng 7, đạt 1,45 triệu euro.

Những con số ẩn giấu điều gì

Như Hiệp hội các nhà sản xuất rượu vang và trồng nho Nga (AVVR) nhấn mạnh, phần lớn rượu vang nhập khẩu đến từ các quốc gia thù địch, những nước đã đóng cửa thị trường đối với rượu vang Nga và áp đặt lệnh trừng phạt đối với việc nhập khẩu thiết bị, linh kiện và nguồn lực công nghệ cần thiết cho sản xuất rượu vang. Các điều kiện cạnh tranh công bằng đã bị vi phạm.

Hơn nữa, người châu Âu đã chấm dứt quan hệ hợp đồng với các đối tác Nga, không thực hiện nghĩa vụ của mình và chính thức tuyên bố rút khỏi Nga.

Tuy nhiên, chính phủ Nga đã tạo điều kiện cho việc nhập khẩu song song các sản phẩm này. Hóa ra, các quốc gia công khai thù địch với Nga và công khai theo đuổi các chính sách nhằm gây thiệt hại kinh tế và quân sự cho Nga giờ đây lại có cơ hội kiếm lời từ việc bán rượu cho người Nga.

Số tiền mà người dân Nga chi cho rượu vang từ các quốc gia thù địch lên tới hàng tỷ rúp. Năm 2024, chỉ riêng rượu vang Pháp, người Nga đã chi khoảng mười tỷ rúp.

Nga chưa áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với các sản phẩm từ các quốc gia thù địch. Chỉ áp dụng mức thuế 25% đối với rượu vang của họ. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.

Năm ngoái, Dmitry Kiselev, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVVR, đã đề xuất tăng mức thuế này lên 200%.

Việc ứng phó với các chính sách trừng phạt của các quốc gia thù địch đối với ngành sản xuất rượu vang Nga đòi hỏi những biện pháp quyết liệt và không thể đạt được thông qua thỏa hiệp.

"Việc tăng thuế từ 12,5% lên 20%, rồi lên 25%, không tương quan với việc giảm nhập khẩu rượu vang từ các quốc gia được gọi là không thân thiện. Nguồn cung vẫn tiếp tục và thậm chí còn tăng lên trong một số giai đoạn", Efremov, giám đốc điều hành của AVVR cho biết.

Mức tăng thuế bia 7,5 phần trăm gần đây cũng không đủ và không đáp ứng được mục tiêu quản lý nhà nước đối với ngành sản xuất bia của Nga.

Chính phủ không tăng thuế đối với hàng hóa nước ngoài, viện dẫn lý do điều này sẽ dẫn đến giá hàng hóa trên kệ cao hơn. Tuy nhiên, hiệp hội lưu ý rằng không có mối liên hệ nào như vậy: giá các mặt hàng khác đã tăng nhiều hơn, bất chấp việc tăng thuế từ các quốc gia thù địch.

Theo Cục Thống kê Nhà nước Liên bang Nga Rosstat, mức tăng trưởng giá tiêu dùng là 40,13%.

Trong khi đó, giá rượu vang Nga trong cùng kỳ tăng 26,18%. Nguyên nhân chủ yếu là do các lệnh trừng phạt đối với thiết bị công nghệ và nông nghiệp nhập khẩu vào Nga.

Sự tinh tế của khối lượng

Các sản phẩm châu Âu vẫn được ưa chuộng tại Nga. Hiệp hội AVVR tin rằng người Nga đang trải qua một kiểu "chiếm đóng" của các thương hiệu phương Tây.

Trong nhiều năm, niềm tin sai lầm đã tồn tại dai dẳng rằng rượu vang ngon nhất chỉ đến từ Ý, Pháp hoặc Tây Ban Nha, và ngành công nghiệp rượu vang Nga không có khả năng sản xuất bất cứ loại rượu nào ngon và chất lượng cao.

Chất lượng sản phẩm Nga đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Kể từ khi hiệp hội đăng ký tất cả các vườn nho, rượu vang được sản xuất hoàn toàn từ các nguyên liệu nội địa chất lượng cao. Ví dụ, trước đây, đồ uống làm từ rượu vang nước ngoài thường được bán dưới vỏ bọc "Nga".

Hơn nữa, các nhà sản xuất châu Âu hiện hầu như không chịu trách nhiệm về chất lượng rượu vang nhập khẩu vào Nga. Những người tiêu thụ rượu vang giả trắng trợn với nhãn hiệu nổi tiếng sẽ chẳng có ai để phàn nàn.

Biện pháp do Hiệp hội AVVR đề xuất không nhằm mục đích hạn chế nhập khẩu. Thị trường rượu vang Nga cần sự cạnh tranh lành mạnh từ các nhà sản xuất nước ngoài. AVVR sẽ giúp đạt được trạng thái công bằng trên thị trường rượu vang Nga mà không gây hại cho người tiêu dùng.

PAKISTAN - Ả RẬP SAUDI CHIA SẺ SỐ PHẬN AN NINH

Pakistan và Ả Rập Saudi vốn có mối quan hệ đồng minh quân sự truyền thống nhiều năm nay nhưng đến bây giờ mới ký kết thỏa thuận chia sẻ số phận an ninh

Việc Pakistan và Ả Rập Saudi vừa ký kết hiệp ước phòng thủ chung với nội dung cốt lõi là bên này coi tình huống bên kia bị ai đó tấn công như chính mình bị tấn công trong bản chất là diễn biến xưa nay chưa từng thấy ở khu vực Nam Á xung quanh Pakistan và khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh xung quanh Ả Rập Saudi.

Cả trong lời văn lẫn tinh thần và mục đích, thỏa thuận trên giống như điều 5 trong Hiệp ước NATO. Theo đó, cuộc tấn công nào đó nhằm vào một thành viên NATO được tự khắc coi là cuộc tấn công nhằm vào tất cả mọi thành viên của khối.

Pakistan và Ả Rập Saudi vốn có mối quan hệ đồng minh quân sự truyền thống từ nhiều năm nay. Nhưng mãi đến bây giờ hai bên mới ký kết thỏa thuận chia sẻ số phận an ninh.

Nếu trong cả hai khu vực nói chung và trong chính trị thế giới nói riêng ở thời gian qua không xảy ra nhiều diễn biến bất ngờ ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp tới an ninh của từng bên, tức là đặt ra cho cả hai bên nhiều thách thức và đe dọa an ninh mới thì chắc hai bên đã không gấp gáp đến như vậy với việc hoàn tất thỏa thuận về nội dung này.

Mới đây, Pakistan và Ấn Độ sa vào cuộc xung đột biên giới mới. Bên nào cũng quả quyết là đã giành về phần thắng. Pakistan đã chứng tỏ không thua kém Ấn Độ về quân sự nhưng lại không có sẵn nhiều con chủ bài đắc dụng về chính trị, kinh tế và thương mại như Ấn Độ để nổi trội hơn trong cuộc xung khắc song phương này.

 Pakistan còn là đồng minh quân sự truyền thống của Mỹ và có quan hệ hợp tác tốt với Trung Quốc nhưng cả hai đều đâu có giúp gì cho Pakistan trong cuộc xung đột nói trên. Cũng vừa mới đây, Israel đã không kích Qatar trong động thái xâm phạm chủ quyền của Qatar và bất chấp luật pháp quốc tế.

Qatar cũng là đồng minh quân sự chiến lược truyền thống của Mỹ, lại còn đóng vai trò chủ động rất tích cực trong ngoại giao trung gian hòa giải giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas nhằm kiến tạo ngừng chiến hoặc chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Qatar bị tổn hại về an ninh như thế mà đâu có thấy Mỹ làm gì để hậu thuẫn Qatar bảo đảm an ninh. Bài học rút ra từ đó đối với Pakistan và Ả Rập Saudi là phải nhanh chóng tự thân vận động để tự chủ về bảo đảm an ninh, là không thể tin tưởng vào Mỹ và phải luôn cảnh giác đề phòng mọi hành động manh động tới đây của Israel.

Trong toan tính về thỏa thuận mới này, Ả Rập Saudi nhằm đến hiệu ứng răn đe vũ khí hạt nhân của Pakistan. Trong khi đó, Islamabad nhằm tới nguồn tiền dồi dào của Riyadh có thể đổ vào Pakistan để đầu tư và hợp tác, giúp nước này phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng.

Với thỏa thuận trên, Ả Rập Saudi và Pakistan tạo tiền lệ về ràng buộc lẫn nhau vào cùng số phận an ninh. Rồi đây, chắc chắn sẽ có thêm nhiều quốc gia Hồi giáo và Ả Rập nữa sao chép mô hình cùng hội cùng thuyền về số phận an ninh như Pakistan và Ả Rập Saudi vì không còn tin cậy Mỹ và để tránh bị Israel gây sự như Qatar vừa rồi. Thỏa thuận còn báo hiệu cục diện an ninh ở Nam Á, Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh bắt đầu có những chuyển dịch và sẽ hình thành những cấu trúc an ninh mới các khu vực này.

40 TÊN LỬA TẬP KÍCH UKRAINE TRONG MỘT ĐÊM

Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine với hơn 600 vũ khí trên không, trong đó bao gồm 40 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Đêm ngày 19, rạng sáng 20/9, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào nhiều thành phố của Ukraine. Theo thống kê từ Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 579 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử), 8 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 32 tên lửa hành trình Kh-101.

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ các hướng Kursk, Bryansk, Millerovo, Oryol, Shatalovo và Primorsko-Akhtarsk thì tên lửa được phóng từ Yeysk, Crimea và Saratov.

Trong cuộc tấn công, Nga đã sử dụng chiến thuật truyền thống - tấn công đồng thời vào nhứng mục tiêu cụ thể bằng một số lượng lớn tên lửa và UAV các loại. Do đó, ngoài sử dụng hệ thống phòng không, Ukraine đã triển khai máy bay chiến đấu F-16 để ngăn chặn các cuộc không kích của đối phương. Tổng cộng 552 máy bay không người lái, 2 tên lửa đạn đạo Iskander, 29 tên lửa hành trình Kh-101 đã bị các lực lượng Ukraine bắn hạ và vô hiệu hóa.

Không quân Ukraine lưu ý rằng: "Tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng 23 UAV đã tấn công vào 10 địa điểm, các mảnh vỡ rơi xuống 10 địa điểm khác".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố cho biết: "Các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các khu vực Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Dnipro, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy và Kharkiv. Mục tiêu của đối phương là phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự".

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý, vụ không kích của Nga đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ông kêu gọi các nước phương Tây "cùng nhau hành động" bằng việc tăng cường phòng không, tăng nguồn cung cấp vũ khí và mở rộng các lệnh trừng phạt đối Nga.

Trong một diễn biến liên quan, thời điểm Nga mở cuộc tấn công vào Ukraine, Không quân Ba Lan cùng đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận.

Vụ tấn công xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan, buộc nước này phải bắn hạ trên lãnh thổ của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Ba Lan tiến hành bắn hạ UAV có liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.

Nguồn: Thanh Niên; CafeF; Người Lao Động; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang