Lúa gạo lộ lỗ hổng; Bún, phở tăng theo giá gạo; Loạn thị trường sầu riêng; VinFast niêm yết ở Mỹ; Làn sóng trả mặt bằng TTTM

Giá xuất khẩu lập đỉnh cao, lúa gạo Việt lộ ra lỗ hổng

Nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng đẩy giá gạo xuất khẩu lập đỉnh cao mới, giá gạo trong nước cũng tăng nóng. Lúc này, các lỗ hổng của ngành hàng tỷ USD bộc lộ rõ, nguy cơ đứt gãy chuỗi liên kết.

Thời cơ hiếm có, thách thức cũng nhiều

Trao đổi với PV bên lề sự kiện mới đây về tình hình thu mua lúa gạo xuất khẩu, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời cho hay, doanh nghiệp của ông dù đã ký hợp đồng và đặt cọc trước tiền mua lúa cho nông dân, song, gần đây vẫn phải xem xét điều chỉnh giá thu mua vì "mọi thứ diễn biến quá nhanh".

Thực tế, sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giá mặt hàng này trên thị trường thế giới tăng vọt.

Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam ngày 9/8 leo lên mức 618 USD/tấn, gạo 25% cũng tăng lên 598 USD/tấn. Như vậy, gạo 5% tấm và 25% tấm đã tăng thêm 85 USD/tấn so với phiên giao dịch ngày 19/7 (thời điểm trước khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo).

Theo ông Huỳnh Văn Thòn, Ấn Độ cấm xuất khẩu là cơ hội cho ngành gạo Việt. Việc tăng thu nhập cho người nông dân đã thấy rõ, tiếp đến là vị thế gạo Việt trên thị trường quốc tế tăng. Song, ngành gạo Việt cũng gặp đầy rẫy thách thức.

Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời chỉ rõ, giá lương thực tăng, quyền thương lượng sẽ chuyển từ người mua (doanh nghiệp) sang người bán (nông dân). Lúc này, người nông dân lời nhiều sẽ không quan tâm lắm tới việc tiết giảm chi phí sản xuất để có giá thành hợp lý cũng như chất lượng gạo tốt hơn.

Trước đây, nông dân cần người tiêu thụ lúa, họ liên kết với doanh nghiệp. Còn bây giờ, doanh nghiệp phải đi tìm họ để mua. Cầu quá cao dẫn đến liên kết lỏng lẻo, dễ bị phá vỡ. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn, ông lo ngại.

“Doanh nghiệp đang điều chỉnh giá thu mua lúa trong dân, nhưng cũng chỉ tăng thêm một chút, tăng nhiều thì chúng tôi không đảm bảo lợi nhuận khi xuất khẩu. Bị kẹt ở giữa, các doanh nghiệp xuất khẩu phải linh hoạt để giải quyết giữa phần tăng giá bán gạo, tăng giá mua lúa cũng như bù đắp phần lỗ cho các hợp đồng đã ký từ trước”, ông Thòn nói.

Ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, nhận định, Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo chỉ là giọt nước tràn ly. Việc thế giới đang khan hiếm lương thực là vấn đề từ 10 năm nay. Năm sau, nguy cơ cao hơn năm trước. Đây chính là cơ hội của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

“Cơ hội lớn nhưng một số doanh nghiệp vẫn thua lỗ. Rõ ràng, sản xuất đang không gắn liền với thị trường. Mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp lỏng lẻo. Điều này xuất phát từ doanh nghiệp, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng nhưng không làm. Có khi chưa nắm nguồn hàng đã ký hợp đồng thì rủi ro đến là đương nhiên”, ông Bình phân tích.

Theo ông Bình, mô hình "cánh đồng liên kết" Bộ NN-PTNT triển khai cách đây đã 10 năm. Tuy nhiên, ở ĐBSCL, những mô hình như thế đếm trên đầu ngón tay, còn phần lớn kinh doanh manh mún. Do đó, cơ hội không thể đến với các doanh nghiệp đó được.

Phải chơi "ván bài lật ngửa"

Trao đổi với PV. VietNamNet, chuyên gia lúa gạo GS.TS Võ Tòng Xuân khẳng định, lúc này, người nông dân phải bán lúa ở mức giá cao hơn chứ không chấp nhận bán theo giá cũ.

Theo ông, cần chấm dứt tình trạng mạnh ai nấy làm, nông dân tự lo sản xuất, thương lái gom theo kiểu thương lái, doanh nghiệp ngồi chờ có đơn hàng rồi kêu thương lái thu gom. Phải chuyển sang mô hình liên kết, sản xuất theo đơn đặt hàng.

Để ổn định, doanh nghiệp cần ký hợp đồng xuất khẩu dài hạn với đối tác nhập khẩu. Ví dụ, ký các hợp đồng tương lai, xác định giá gạo tương lai. Trong các hợp đồng tương lai, có những điều khoản điều chỉnh giá lên xuống. Nếu có biến động, hai bên ngồi lại thoả thuận để tránh bị thiệt hại.

Điều này không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà cho cả người nông dân. Bởi, nông dân sẽ hợp tác sản xuất, liên kết thành chuỗi cung ứng, doanh nghiệp có nguồn để xuất khẩu. Ở đây, vai trò của nhà nước là giúp doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu.

Quan trọng là nông dân cần phải đổi mới. Họ phải vào hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp chứ không thể "chơi" với thương lái như trước, rất bấp bênh.

Về phần mình, doanh nghiệp cũng phải chơi “ván bài lật ngửa” từ đầu với nông dân, thông tin rõ giá bán gạo xuất khẩu. Với giá đó, mức giá lúa gạo thu mua của nông dân là bao nhiêu. Doanh nghiệp được lời bao nhiêu phần trăm, nông dân được lời bao nhiêu. Như vậy, sẽ không xảy ra tình trạng đầu cơ và ghim hàng, chờ giá tăng, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) Lê Thanh Tùng khẳng định, ngành lúa gạo muốn phát triển bền vững cần có sự vào cuộc của nhiều bên. Trong đó, nhà nước phải đẩy mạnh quy hoạch vùng sản xuất, vùng nguyên liệu tập trung gắn với hợp tác xã.

Doanh nghiệp cũng phải chuyển sang sản xuất bền vững gắn với hợp tác xã. Nông dân sản xuất đơn lẻ phải vào hợp tác xã, phải vào các cánh đồng lớn để có quy trình canh tác đạt chuẩn theo yêu cầu người mua, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, sơ chế, chế biến cho tới xuất khẩu.

Tất cả các tác nhân trong chuỗi, khi thị trường lên giá có thể cùng chia lợi nhuận và khi thị trường xuống giá, các bên cùng nhau san sẻ rủi ro. Như vậy, ngành lúa gạo Việt Nam mới bền vững được.

Hủ tiếu, bún, phở... rục rịch tăng theo giá gạo

Khảo sát tại nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM, các mặt hàng bún, phở, hủ tiếu, bánh cuốn… đã tăng theo giá gạo so với cách đây một tuần trước.

Giá lúa gạo tại thị trường nội địa liên tục tăng, gây ra sự tác động lan rộng lên các cửa hàng bán lẻ, làm tăng giá các loại bột gạo và món ăn truyền thống như bún và phở... Tình hình tăng giá gạo đã tác động trực tiếp lên các cửa hàng bán lẻ tại TP.HCM, khiến việc điều chỉnh giá của các sản phẩm liên quan trở thành điều khó tránh.

Bà Hoàng Thu Hoài - chủ cửa hàng bún ở chợ Thạch Đà (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho hay, hàng ngày bà nhập hàng với lượng lớn từ nguồn cung cấp thường truyền thống. Tuy nhiên, gần đây, chủ cửa hàng này đã phải thông báo tăng giá bún lên 2.000 đồng/kg.

"Trước đây, 1kg bún có giá 10.000 đồng do tôi mua số lượng lớn. Nhưng gần đây, giá đã tăng lên 12.000 đồng/kg, tăng thêm 2.000 đồng sau khoảng 1 tuần. Nguyên nhân chủ yếu là do giá gạo loại 504 sử dụng để sản xuất bún và phở đã tăng cao", bà Hoài nói.

Với khách mua số lượng lớn, bà Hoài chỉ nâng giá nhẹ, nhưng đối với khách mua ít, bà tăng khoảng 1.000 - 2.000 đồng để có lãi.

Bà Hoài cũng thông tin thêm, gạo 504 có đặc điểm hạt gạo dài, trắng ngà, ít tấm. Nếu dùng để làm bánh, bột hoặc bún phải là loại gạo được chà từ lúa trữ 1 năm trở lên. Còn gạo 504 mới xay có đặc tính nở xốp và mềm cơm hơn nên không phù hợp để sản xuất, nhưng hiện tại nguồn cung loại gạo này đang hạn chế.

Khảo sát của PV VTC News, không chỉ bún mà các loại bột gạo, bánh phở, bánh hỏi, bánh cuốn cũng đồng loạt tăng giá từ 2.000-3.000 đồng/kg.

Giá bún tươi sử dụng cho món bún riêu và bún bò đã tăng từ 10.000 đồng/kg lên 11.000 đồng/kg, còn bún Thủ Đức tăng từ 11.000 đồng/kg lên 12.000 đồng/kg. Giá bánh cuốn cũng đã tăng từ 19.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg. Giá bún khô đã tăng thêm 3.000 đồng/kg, lên 33.000 đồng/kg; còn giá hủ tíu đã tăng thêm 2.000 đồng/kg, lên 24.000 đồng/kg (sợi nhỏ) và 25.000 đồng/kg (sợi lớn).

Bên cạnh đó, giá các loại bột gạo dùng để làm bánh cũng đã tăng. Chị Thương, tiểu thương tại chợ Tân Định, quận 1, cho hay, các loại bột gạo thương hiệu Vĩnh Thuận đã tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/bịch, tùy theo loại 400g hay 800g.

Các loại bột gạo tẻ Thái Lan cũng đã tăng thêm 2.000 đồng/bịch 400g, lên mức 20.000 đồng/bịch, với một số cửa hàng thậm chí tăng thêm 4.000 đồng/bịch 400g, tương đương 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi, giá các loại bún tươi, bánh phở và bún khô vẫn duy trì ở mức giá cũ.

Đại diện ban quản lý chợ Tân Định cho biết, theo báo cáo của tiểu thương, trong ngày 10/8, các loại gạo đều tăng giá từ 1.000-2.000 đồng/kg. Các tiểu thương cho biết trong 1 - 2 ngày tới, các sản phẩm làm từ gạo sẽ tăng tương ứng với mức tăng giá gạo nguyên liệu. Ban quản lý chợ sẽ kiểm soát việc buôn bán các mặt hàng làm từ gạo, không để xảy ra tình trạng giá sản phẩm tăng cao hơn mức tăng giá gạo.

Bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây cho hay, loại gạo dùng để sản xuất bún, phở, bánh tráng… trước đây có giá 13.000 đồng/kg, nay tăng lên 17.000 đồng, mức tăng tương đương 20%. Dù vậy, công ty vẫn chưa tăng giá sản phẩm bán ra.

Theo bà Giàu, các sản phẩm của công ty đều nằm trong chương trình bình ổn thị trường, công ty có nguồn gạo dự trữ để sản xuất trong 1 - 3 tháng nên vẫn ưu tiên việc ổn định giá bán. Nhưng nếu trong vòng 2 tháng tới, giá gạo tiếp tục tăng thì công ty buộc phải tăng giá bán.

''Gạo Ấn Độ ảnh hưởng lớn đến thị trường gạo thế giới. Việc Ấn Độ ngừng xuất khẩu gạo khiến giá gạo thế giới tăng. Khi gạo tăng giá thì nhiều sản phẩm khác cũng tăng giá theo'', bà Lê Thị Giàu giải thích.

Bà Nguyễn Thị Bính, Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyễn Bính cho biết, giá gạo mà doanh nghiệp dùng để sản xuất bún sạch cứ tăng dần. Từ mức giá 9.800 - 10.000 đồng/kg, hiện giá gạo này đã tăng lên 15.500 - 16.000 đồng/kg. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất của doanh nghiệp nói riêng, của ngành sản xuất thực phẩm bún, phở… nói chung.

"Nguyễn Bính xác định được xu thế giá nguyên vật liệu tăng nên cũng trữ được một ít gạo để sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay giá nguyên liệu tăng mà chúng tôi chưa thể tăng được giá bún và có thể sang đến tháng 9 mới tăng giá được, rất khó khăn'', bà Bính nói.

"Hiện nay xăng tăng giá, giá gạo cũng tăng, nhưng khi Nguyễn Bính thông báo tăng giá thêm khoảng 3.000 đồng/kg bún thì khách hàng không chịu. Trong tình hình này nếu Nhà nước không điều tiết được thì chúng tôi chắc chỉ cầm cự hỗ trợ được khách hàng trong 1 tháng nữa thôi", bà Bính nói thêm.

Thị trường sầu riêng Việt loạn cào cào vì nạn cò phá giá

Dù mới đầu mùa sầu riêng tại Tây Nguyên nhưng giá chốt bán tại các nhà vườn đã 'loạn cào cào'. Cảnh các cò, thương lái vào các vườn tranh mua, nâng giá chốt nhộn nhịp như các cò thời sốt đất.

Được chào giá cao hơn hợp đồng đã ký, nhiều nông dân đã "bẻ kèo" với người đặt trước khiến nhiều đơn vị thiếu hàng và nguy cơ đền hợp đồng với đối tác.

Cò nâng giá, nông dân "bẻ cọc"

Khoảng tuần nay, tại các vườn sầu riêng các xã Ea Kiết, Ea Tul, Ea Tar, Ea Kuêh... (Cư M’gar, Đắk Lắk) nhộn nhịp cảnh mua bán, cắt hái sầu riêng. Đây là một trong những vùng trồng sầu riêng cắt bán, xuất khẩu sớm nhất tại Đắk Lắk nên giới "cò chốt giá" cùng dạt về đây.

Giữa trưa 11-8, gia đình anh Vinh (xã Ea Kuêh) đang cắt những quả sầu riêng đã chín để bán cho thương lái. Vườn nhà anh Vinh có khoảng 100 cây sầu riêng trồng xen thì có khoảng 20 cây cho thu hoạch năm nay. Khoảng hơn 1 tháng, một thương lái từ Tây Ninh lên đặt cọc gia đình anh 300 triệu với giá 65.000 đồng/kg.

"Nay giá ở đây họ mua 85.000 - 90.000 đồng/kg, gia đình tôi cũng xót ruột. Nhưng mình chốt bán cho người ta từ đầu mùa, lúc trái còn nhỏ chưa biết đẹp hay xấu nên mình phải thực hiện đúng thỏa thuận. Tuy nhiên chị thương lái cũng rất tử tế, mua đồng giá quả nhỏ đến quả lớn với giá 72.000 đồng/kg. Giá này gia đình tôi đã rất có lời, vui lắm rồi", anh Vinh phấn khởi.

Vậy nhưng không phải nông dân nào cũng "chất phác" như anh Vinh, việc nâng giá dẫn đến bỏ cọc xảy ra ở nhiều nơi.

Chị Yến, một thương lái buôn sầu riêng cả chục năm nay, bán trực tiếp tận Trung Quốc, Thái Lan, ngao ngán với mức giá chốt bán nhảy múa như năm nay.

Chị cho biết từ 2 tháng trước, chị đã đi rất nhiều nhà vườn, chọn những vườn có cây, quả đẹp để chốt giá, chuẩn bị nguồn hàng đi Trung Quốc.

"Lúc đó giá sầu riêng ở Tây Nguyên đang thấp, tôi chốt các vườn với giá 65.000 đồng/kg. Thế nhưng gần đến lúc cắt, nhiều nhà vườn kiếm cớ "bùng hợp đồng". Một nhà vườn ở huyện Ea Kar nhận 900 triệu tiền cọc bán khoảng 70 tấn sầu riêng, nếu bên nào vi phạm sẽ đền gấp ba. Thế nhưng khi có người chốt giá 85.000 đồng/kg thì tự ý bỏ cọc nhưng chỉ đền cọc 900 triệu đồng. Để bù số hàng 70 tấn này, tôi còn chưa biết kiếm đâu ra. Nếu không đủ hàng thì tôi bị đối tác phía Trung Quốc, Thái Lan bắt đền cọc gấp ba lần hợp đồng", chị Yến nói.

Chị Ân, một chủ vựa từ tỉnh Tây Ninh lên mua sầu riêng, cũng khổ sở vì bị "bẻ cọc". Chị Ân kể mới tuần trước chị bị một nhà vườn ở Đắk Nông "bẻ cọc" khi được thương lái, cò sầu riêng khác chốt giá cao hơn dù đã nhận trước 800 triệu cọc cho 40 tấn sầu riêng.

"Hôm qua có một nhà vườn đã nhận hơn 1 tỉ tiền cọc nhưng khi có người đến trả giá cao thì người này gọi điện lớn giọng đòi tăng giá hoặc họ sẽ "bẻ cọc", muốn làm gì thì làm", chị Ân ngán ngẩm.

Doanh nghiệp ôm sầu

Nguyên nhân giá sầu riêng mua tại vườn tăng chóng mặt, các thương lái và doanh nghiệp cho rằng là do có sự tham gia của nhiều nhóm "cò đất" chuyển sang làm "cò chốt giá sầu riêng". Nhóm này chả hiểu gì về sầu riêng, cứ chốt bừa rồi sang tay kiếm lời.

Ngoài ra một số thương lái, cò sầu riêng người Trung Quốc, Thái Lan có mặt ngay tại các vùng trồng sầu riêng dẫn đến tình trạng loạn giá.

Những người này thường có 1-2 người phiên dịch, cò dẫn đi xem vườn, họ ưng vườn nào là chốt luôn, giá cao hơn 5.000 - 10.000 đồng/kg.

"Có thể họ có nguồn tiêu thụ nhưng cũng có thể họ khiến thị trường loạn giá để thâu tóm rồi áp đặt giá mua. Tuy nhiên, người nông dân khi nghe giá cao như vậy đều chốt bán, "bẻ cọc" dù không hề biết những người này là ai", chị Yến phân tích.

Nói thêm về việc này, bà Ngô Tường Vy - tổng giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Chánh Thu - cho hay việc nông dân hủy hợp đồng cọc đã làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không thể lấy lý do nông dân "bẻ cọc" để hủy hợp đồng với đối tác vì sẽ phải bồi thường và cái thiệt hại lớn nhất là uy tín, thương hiệu.

Theo bà Vy, mức giá đã chốt trước đây với người dân từ 60.000 - 65.000 đồng/kg (mua xô, không kể trái to, nhỏ) thì người nông dân đã có lãi rất nhiều. Nếu vườn tỉ lệ 90% hàng loại 1 thì có thể mua giá 80.000 đồng/kg, tỉ lệ vườn 60% hàng loại 1 thì chỉ có thể mua được 65.000 - 70.000 đồng/kg là hợp lý.

Tuy nhiên, nông dân không hiểu vấn đề này mà vẫn cho rằng giá chốt hiện nay 90.000 - 95.000 đồng/kg là cho cả vườn dẫn đến hủy cọc.

Phân tích thêm về việc này, ông Lê Anh Trung - phó chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk - nhìn nhận tình trạng thổi giá hiện nay sẽ tạo nên hệ lụy khiến các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bị phá vỡ hoàn toàn.

Để tránh tình trạng xung đột lợi ích về sau, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk khuyến cáo thành viên là người nông dân và hợp tác xã trong việc thực hiện các hợp đồng thương mại.

Khi ký hợp đồng cần kiểm tra đánh giá kỹ lưỡng năng lực doanh nghiệp xuất khẩu; cơ sở đóng gói ở đâu, quy mô công suất như thế nào. "Vì cái lợi trước mắt, giữa các bên sẽ mất niềm tin với nhau, khó cùng nhau phát triển", ông Trung nói.

Giá sầu riêng tại vườn lên tới 100.000 đồng/kg

Ông Lê Văn Thanh - giám đốc Hợp tác xã sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, Gia Lai) - cho biết giá sầu riêng thời gian qua liên tục tăng cao.

Nếu như vào tháng 5 đầu mùa, giá các thương lái đặt cọc tại vườn là khoảng 50.000 đồng/kg thì giá hiện tại, khi vụ sầu riêng mới ở giữa vụ, giá thu mua đã lên đến 80.000 đồng/kg. Riêng giá sầu riêng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu có thể lên đến 100.000 đồng/kg.

Cùng thời gian này năm ngoái, giá sầu riêng chỉ ở mức 40.000 - 45.000 đồng/kg. Năm nay giá đã tăng gần gấp đôi.

Giải thích về tình trạng này, giám đốc hợp tác xã với hơn 200ha sầu riêng cho biết năm nay hầu hết các nơi bị mất mùa sầu riêng, thị trường có dấu hiệu khan hiếm hàng.

"Vào tháng 11 đến tháng 12, khi sầu riêng bắt đầu ra hoa, lẽ ra các trận mưa đã chấm dứt nhưng lúc này trời vẫn tiếp tục mưa gây rụng hoa ở nhiều vườn sầu riêng. Có những vườn hoa rụng đến 70 - 80%. Thậm chí đến tận tháng 1 năm nay, khi sầu riêng bắt đầu kết trái thì trời vẫn còn tiếp tục mưa khiến sản lượng quả năm nay bị ảnh hưởng nặng nề" - ông Thanh lý giải.

Theo ông Thanh, sản lượng sầu riêng sụt giảm trên toàn vùng khiến các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng xuất khẩu cho thị trường Trung Quốc bị hụt nguồn hàng buộc các doanh nghiệp này phải đẩy giá cao để thu mua cho đủ hàng xuất khẩu, nếu không sẽ bị phạt hợp đồng.

"Hợp đồng xuất khẩu đã ký kết rồi mà tới vụ không có đủ hàng xuất cho người ta là sẽ bị phạt hợp đồng nên doanh nghiệp dù có phải chịu lỗ cũng phải cố thu mua. Nguyên nhân là do họ không tính trước, ước lượng được sản lượng năm nay", ông Thanh nhận định.

Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh Gia Lai có 4.068ha sầu riêng, trong đó diện tích cho sản phẩm là 1.706,5ha, sản lượng đạt trên 24.870 tấn. Dự kiến kế hoạch đến năm 2025 Gia Lai sẽ có diện tích sầu riêng 5.000ha.

Chặn thao túng thị trường, bảo kê, ép giá sầu riêng

Để đảm bảo an ninh trật tự mùa sầu riêng, trung tá Thái Khắc Chính - trưởng Công an huyện Cư M’gar - cho biết từ trước khi mùa vụ diễn ra, đơn vị đã có kế hoạch để bảo vệ mùa màng.

Công an huyện và công an các xã tổ chức lực lượng xung kích thường xuyên "đến từng vườn, gõ cửa từng chòi rẫy" để nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống trộm cắp mùa sầu riêng. Riêng lực lượng công an huyện, các xã luôn cắt cử 30% quân số để đi tuần tra các điểm để cùng nhân dân phòng chống trộm cắp.

Đối với việc "loạn chốt giá" sầu riêng, trung tá Chính cho rằng đó là các hợp đồng dân sự, là quyền của người dân và thương lái. Tuy nhiên để đảm bảo an ninh trật tự, tránh những hệ lụy về sau, Công an huyện đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho người dân, doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng.

Các xã đều thành lập nhóm Zalo kết nối với từng chủ vườn để khi có thông tin các nhóm cò, thương lái có biểu hiện đến các vườn trả giá cao bất thường, thương lái có yếu tố nước ngoài... thì nông dân báo ngay.

"Công an không làm khó việc làm ăn, buôn bán nhưng phải kiểm tra nhân thân những người lạ mặt, trả giá cao bất thường nhưng năng lực tài chính đến đâu, có làm ăn thật hay không để ngăn chặn nạn ép giá, bảo kê mùa sầu riêng từ những người lạ mặt", ông Chính nói.

VinFast sắp niêm yết trên sàn Nasdaq sau khi thỏa thuận SPAC chính thức được duyệt

Hãng sản xuất ô tô điện Việt Nam VinFast cho biết họ dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq của Hoa Kỳ ngay trong tuần tới sau khi việc sáp nhập vào một công ty mua lại đặc biệt (SPAC) được thông qua hôm thứ Năm 10/8.

Các cổ đông của công ty Black Spade Acquisition có trụ sở ở Hong Kong, một công ty “séc khống”, đã bỏ phiếu hôm 10/8 thông qua việc sáp nhập với VinFast.

Trong một tuyên bố chung với Black Spade, VinFast cho hay họ sẽ niêm yết trên sàn Nasdaq với mã VFS "vào đúng ngày 15/8, hoặc khoảng ngày đó".

Các cổ đông còn lại hiện nay của Black Spade đã chuẩn thuận việc sáp nhập hôm 10/8. Trước đó, hồi tháng 7, hơn 80% cổ đông của hãng SPAC này đã quyết định rút tiền khỏi công ty này khi họ bán lại cổ phần cho công ty, gọi là “thu đổi” (redeem), trước khi công ty sáp nhập với VinFast.

Việc sáp nhập qua SPAC sẽ không huy động vốn mới cho VinFast, nhưng trong thời gian qua, người sáng lập hãng - ông Phạm Nhật Vượng - đã thúc đẩy việc niêm yết ở Mỹ cùng lúc hãng sản xuất xe hơi này tìm cách mở rộng hoạt động ở thị trường Mỹ và đang xây dựng một nhà máy ở North Carolina.

Theo thỏa thuận sáp nhập, VinFast được định giá là 23 tỷ đô la, hai công ty cho biết. Để so sánh, giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của Rivian và Lucid, hai hãng xe hơi điện được niêm yết ở Mỹ, lần lượt là 21 tỷ đô la và khoảng 17 tỷ đô la.

Theo thỏa thuận, các cổ đông hiện hữu của VinFast - bao gồm tập đoàn mẹ Vingroup và ông Vượng, người giàu nhất Việt Nam - nắm giữ 99% cổ phần trong công ty.

Người đứng đầu hoạt động toàn cầu của VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy, phát biểu: “Kết quả bỏ phiếu ngày hôm nay là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về VinFast của các cổ đông Black Spade”.

VinFast đã nộp hồ sơ về chào bán cổ phiều lần đầu ra công chúng trên sàn Nasdaq vào tháng 12 năm ngoái, nhưng vào tháng 5 họ đã công bố kế hoạch niêm yết thông qua việc sáp nhập với Black Spade.

Các hãng xe hơi điện khác bao gồm Faraday Future, Nikola Corp và Lucid đều đã niêm yết thông qua các giao dịch SPAC nhưng thị trường cho các giao dịch như vậy ngày càng bị giới đầu tư và giới quản lý soi mói kỹ lưỡng.

VinFast đã đưa khoảng 3.000 xe hơi điện (EV) đến Hoa Kỳ từ nhà máy ở Hải Phòng, Việt Nam. Họ bắt đầu giao những chiếc EV VF8 đầu tiên vào tháng 3 nhưng vẫn chưa công bố số liệu bán hàng ở Hoa Kỳ.

Doanh thu quý đầu tiên của VinFast giảm 49% so với năm trước và hãng bị lỗ ròng 598 triệu đô la. Trong năm 2022, hãng đã lỗ 2,1 tỷ đô la. Hãng vẫn chưa có lãi.

Ông Vượng, cũng là chủ tịch của Vingroup, tập đoàn lớn nhất Việt Nam, đã nói với các cổ đông của Vingroup hồi tháng 5 rằng VinFast dự kiến sẽ bán được 50.000 EV trong năm nay và có thể hòa vốn sớm nhất là vào cuối năm 2024.

Trước đây, hãng đã không đạt được một số mục tiêu đặt ra trong nội bộ về giao hàng và họ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ lâu đời mà đứng đầu là Tesla, những hãng đó đã giảm giá và tung một loạt EV mới ra thị trường.

Black Spade được thành lập bởi bộ phận đầu tư tư nhân của Lawrence Ho, con trai của ông trùm cờ bạc quá cố Stanley Ho.

Xót xa khung cảnh “khác lạ” của khu trung tâm thương mại: Mặt bằng ăn uống cũng trả liên tục vì kinh doanh ế ẩm

Tưởng rằng, sau đại dịch Covid-19, thị trường mặt bằng bán lẻ sẽ hồi phục mạnh mẽ. Thế nhưng, những diễn biến của hiện tại đang cho thấy khó khăn kinh tế đã ảnh hưởng rất nhiều đến phân khúc này.

Không chỉ nhà phố khu trung tâm hay vùng ven Tp.HCM liên tục trả mặt bằng, mà các mặt bằng bán lẻ tại các khu trung tâm thương mại cũng “thê thảm” không kém.

Mới đây, “thực mục” tại khu trung tâm thương mại trên đường Lê Văn Việt, quận 9 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) nhận thấy, khá nhiều mặt bằng kinh doanh quán ăn đóng cửa im lìm, dù một tháng trước đó vẫn hoạt động.

Tại khối đế một số dự án chung cư, tình trạng mặt bằng bán lẻ treo biển cho thuê ngày càng nhiều. Đáng nói, nếu trước đó, đa số mặt bằng liên quan đến kinh doanh thời trang, chăn ga gối nệm… trả mặt bằng thì hiện các quán ăn – phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày cũng trả mặt bằng liên tục.

Ghi nhận cho thấy, hơn chục căn shophouse khối đế của một dự án chung cư 8 block tọa lạc trên đường Mai Chí Thọ, Tp.Thủ Đức hiện dừng hoạt động kinh doanh, treo biển cho thuê lại hoặc sang cửa hàng, bán shop. Những căn hộ khối đế bị bỏ trống này nằm gần nhau.

Cách đó vài tháng, một số khách thuê dọn về các căn shophouse dự án này kinh doanh nhiều mặt hàng như ẩm thực, quán cà phê, văn phòng môi giới bất động sản, nội thất nhưng mỗi đợt chỉ trụ được vài tháng lại đổi chủ. Tình trạng khách cũ rút đi, khách thuê mới đến bán buôn vài tháng cũng trả mặt bằng diễn ra từ cuối năm ngoái đến quý 1/2023, hiện tại các dãy shophouse gần như bỏ trống.

Bức tranh mặt bằng bán lẻ hiện khá ảm đạm. Do kinh doanh ế ẩm, không gánh nổi chi phí mặt bằng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều người buộc phải trả mặt bằng.

Chia sẻ mới đây, đại diện Savills Việt Nam cho biết, mặt bằng bán lẻ tại Tp.HCM có lượng tiêu thụ, thấp nhất kể từ quý 4/2022. Trước bối cảnh nhiều khách thuê trả mặt bằng, các chủ dự án đã chuyển đổi công năng từ trung tâm thương mại thành tòa nhà văn phòng cho thuê.

“Những dự án có quy mô nhỏ thường khá vất vả trong việc thu hút được khách thuê đa dạng cũng như có thể duy trì được lượng khách thuê. Đa số các dự án này nằm trong các khu vực dân cư mới xa trung tâm với mô hình kinh doanh gói gọn trong một số dịch vụ như F&B, cửa hàng tiện lợi, chăm sóc tóc… Đây là những khách thuê thường không có khả năng chi trả giá thuê cao. Do đó, những mô hình này đa số không hiệu quả về mặt tài chính dành cho chủ đầu tư”, đại diện Savills đánh giá.

Mặt bằng trung tâm thương mại, shophouse khối đế chung cư bị ế và bỏ trống là tình trạng phổ biến trong thời gian gần đây do nhiều nguyên nhân.

Có nhiều mặt bằng không đặt ở vị trí thuận tiện cho hoạt động kinh doanh. Một số mặt bằng xa trung tâm, không có sự phát triển hạ tầng hoặc không có mật độ dân cư đủ lớn để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Cùng với đó, với tình hình kinh tế khó khăn, đa số người dân ở chung cư cắt giảm chi tiêu, các mặt hàng truyền thống bị cạnh tranh với dịch vụ bán hàng online.

Bên cạnh đó, sự tập trung quá nhiều vào các ngành nghề tương tự đã làm mất đi sự hấp dẫn và không đảm bảo sự đa dạng của khu vực. Người tiêu dùng trở nên nhàm chán và không có động lực để mua sắm ở shophouse hoặc trung tâm thương mại.

Nguồn: Vietnamnet; Kenh14; Tuổi Trẻ; VOA; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang