Lịch sử người Việt bán thuốc lá lậu ở Đức và Cơ quan điều tra thuốc lá lậu thành lập 25 năm trước

Cột mốc năm 1999

Năm 1999, Cơ quan cảnh sát điều tra buôn bán thuốc lá lậu được thành lập tại Berlin viết tắt bằng tiếng Đức là GEZig, tính đến năm nay tròn 25 năm, với chức năng chống lại hoạt động buôn bán thuốc lá bất hợp pháp và các tổ chức đó chủ yếu là người Việt. Buôn bán thuốc lá lậu lúc đó  bùng phát trở thành một ngành kinh doanh bạo lực, được điều khiển bởi các phe phái người Việt dùng vũ lực tàn bạo để tranh giành quyền kiểm soát,D gây ra bao vụ án mạng, rúng động nước Đức hồi đó.

Trọng tâm của cuộc điều tra

Nhờ GEZig, những kẻ chủ mưu buôn bán thuốc lá bất hợp pháp từng nắm quyền kiểm soát Đông Berlin đã bị án phạt tù. Các bản án tù hàng loạt và việc phá vỡ các đường dây buôn lậu thuốc lá đã làm giảm đáng hoạt động buôn lậu thuốc lá của người Việt.

Kết quả ấn tượng trong 25 năm qua

Tổng cộng có tới 4,6 tỷ điếu thuốc lá bất hợp pháp được nhập lậu vào Đức mỗi năm, khoảng 1/4 trong số đó bị phát hiện, tịch thu và tiêu hủy. Cơ quan thuế Đức mất 19 xu cho mỗi điếu thuốc.

Tranh giành quyền lực đẫm máu, giành quyền thống trị buôn bán thuốc lá bất hợp pháp và gái mại dâm cưỡng bức, những kẻ phạm tội người Việt không né tránh tội giết người. Ít nhất 48 người thiệt mạng, tính đến năm 2012.

Đối với Berlin, tính tới nay, GEZig đã thực hiện tới 577 lệnh bắt giữ và tịch thu hơn 85 triệu điếu thuốc lá. Ngoài ra, số lượng thuốc lá đã bán lậu xác định ước tính lên tới 300 triệu điếu.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang