Đường dây sản xuất mỹ phẩm giả do người Trung Quốc điều hành; TPHCM điểm danh loạt doanh nghiệp nợ thuế nghìn tỷ; Giá nhà Hà Nội 'soán ngôi' TP.HCM

Đột kích 5 căn nhà, công an phát hiện đường dây sản xuất mỹ phẩm giả do người Trung Quốc điều hành, tịch thu hơn 700.000 sản phẩm

Cơ quan chức năng tại Thái Lan đã thu giữ hơn 700.000 sản phẩm mỹ phẩm giả và bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn do các đối tượng người Trung Quốc điều hành, thu giữ hơn 700.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Theo truyền thông Thái Lan, Thiếu tướng Thassapoom Jarupraj, Tư lệnh Phòng Chống tội phạm kinh tế (ECSD), đã chỉ đạo Đại tá Phuwadej Chulakasevi cùng các lực lượng thuộc Phòng 1 ECSD triển khai chiến dịch khám xét tại nhiều địa điểm ở Bangkok và tỉnh Samut Prakan.

Lực lượng chức năng đã mang theo lệnh khám xét của Tòa án tỉnh Samut Prakan và Tòa án Sở hữu trí tuệ và Thương mại quốc tế Trung ương để đồng loạt đột kích 5 địa điểm, gồm một kho hàng tại phường Pak Nam, huyện Mueang, tỉnh Samut Prakan; một tòa nhà thương mại ở quận Bang Khae, Bangkok; cùng một căn nhà tại khu Soi Bobae, quận Pathum Wan.

Qua khám xét, cảnh sát đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc gồm ông Zeng Jin, ông Chu Yong và ông Cha Dong. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ 22 loại hàng hóa giả mạo, chủ yếu là kem chống nắng, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da với tổng số lên tới 704.085 sản phẩm.

Theo ECSD, vụ việc được phát hiện sau khi đại diện các thương hiệu bị làm giả gửi đơn tố cáo về tình trạng nhiều sản phẩm mỹ phẩm giả đang được rao bán tràn lan trên các nền tảng trực tuyến với mức giá thấp bất thường. Các đối tượng quảng cáo đây là chương trình giảm giá nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Sau quá trình thu thập chứng cứ và theo dõi hoạt động của đường dây, cảnh sát xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều địa điểm làm nơi cất giữ và phân phối hàng giả trước khi tiến hành đồng loạt khám xét.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Zeng Jin đã thừa nhận hành vi vi phạm. Trong khi đó, hai nghi phạm còn lại phủ nhận các cáo buộc liên quan.

Bước đầu, cả ba bị buộc tội “cùng tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo và nhãn hiệu nhái các thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Thái Lan”.

Toàn bộ tang vật cùng các nghi phạm đã được bàn giao cho cơ quan điều tra thuộc Phòng 1 ECSD để tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Giới chức Thái Lan cho biết tình trạng mỹ phẩm giả và hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt với các sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp. Những mặt hàng này thường được bán với giá rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng nhằm thu hút người mua.

Cơ quan chức năng cảnh báo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua mỹ phẩm trực tuyến, nhất là các sản phẩm có mức giá thấp bất thường hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, bởi việc sử dụng mỹ phẩm giả có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe làn da và cơ thể.

TPHCM điểm danh loạt doanh nghiệp nợ thuế nghìn tỷ

Thuế TPHCM vừa công khai danh sách những cá nhân, tổ chức còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 3/2026. Theo đó, có 4.600 cá nhân, tổ chức nằm trong diện công khai với tổng số tiền nợ lên tới gần 15.000 tỷ đồng.

Theo danh sách nợ thuế trên địa bàn thành phố cơ quan Thuế TPHCM vừa công bố, có nhiều doanh nghiệp tên tuổi trong các lĩnh vực đầu tư cảng biển, bất động sản, kinh doanh F&B, sản xuất nội dung giải trí và truyền hình bị điểm tên với số tiền đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đứng đầu là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise với khoản nợ gần 2.095 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.978 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư Golden Hill nợ gần 1.660 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp trong nhóm nợ thuế lớn này đều từng vướng khó khăn tài chính, dự án tồn đọng hoặc các sai phạm nghiêm trọng. Trong đó, Xuyên Việt Oil liên quan đại án xăng dầu gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước; Vũng Tàu Paradise nhiều năm nợ tiền thuê đất tại dự án du lịch quy mô lớn ở Bà Rịa-Vũng Tàu; còn Golden Hill gắn với dự án bất động sản “đắp chiếu” tại trung tâm TPHCM.

Ngoài ra, có 15 doanh nghiệp thuộc nhóm nợ thuế từ trên 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng. Trong số đó, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà nợ hơn 895 tỷ đồng; Công ty CP Hàng không Pacific Airlines nợ hơn 567 tỷ đồng; Công ty TNHH The Forest City nợ khoảng 210 tỷ đồng; Công ty Giày Hiệp Hưng nợ hơn 142 tỷ đồng và Công ty CP Sài Gòn One Tower nợ hơn 119 tỷ đồng…

Cùng thời điểm, các đơn vị thuế cơ sở trực thuộc Thuế TPHCM cũng đồng loạt công khai danh sách người nộp thuế (cá nhân, tổ chức) còn nợ tính đến hết ngày 31/3/2026.

Cụ thể, Thuế cơ sở 1 công khai 2.811 người nộp thuế còn nợ với tổng số tiền hơn 3.500 tỷ đồng. Trong danh sách này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn đứng đầu với khoản nợ hơn 493 tỷ đồng.

Tại Thuế cơ sở 2 có 28.970 cá nhân và tổ chức nợ thuế với tổng số tiền khoảng 1.997 tỷ đồng. Công ty TNHH Truyền thông-Tiếp thị Hồng Thụy là doanh nghiệp nợ lớn nhất với số tiền khoảng 9,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, Thuế cơ sở 3 ghi nhận 999 người nộp thuế còn nợ, tổng số tiền hơn 1.786 tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành, cơ quan thuế được công khai thông tin đối với người nộp thuế quá 90 ngày kể từ thời hạn phải nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước nhưng chưa tự nguyện chấp hành.

Đối với các trường hợp chây ì nợ thuế, cơ quan thuế có thể áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, kê biên tài sản hoặc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan Thuế TP HCM cũng khuyến cáo đối với cá nhân, nếu ứng dụng eTax Mobile hiển thị thông tin nợ thuế, cá nhân cần liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm rõ nguyên nhân, xác định chính xác số tiền còn nợ cũng như khoản tiền phạt chậm nộp (nếu có).

Sau khi xác nhận có phát sinh nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về số tiền nợ và tiền phạt chậm nộp. Trường hợp người nộp thuế không thực hiện nghĩa vụ, cơ quan thuế sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, trong đó có biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Giá nhà Hà Nội 'soán ngôi' so với TP.HCM, căn hộ vừa túi tiền gần như 'tuyệt chủng'

Lần đầu tiên ghi nhận mặt bằng giá căn hộ trung bình tại Hà Nội cao hơn TP.HCM khoảng 10%. Trong khi phân khúc nhà vừa túi tiền gần như "tuyệt chủng", thị trường bất động sản đã bước vào giai đoạn "thanh lọc" khốc liệt, hướng tới những giá trị thực.

Khi căn hộ vừa túi tiền trở thành "hàng hiếm"

Theo báo cáo thị trường quý 1-2026 của Công ty tư vấn dịch vụ bất động sản Savills, một diễn biến lạ lùng đang xảy ra khi giá bán căn hộ tại Hà Nội đã vọt lên ngưỡng trung bình 100 triệu đồng/m2 thông thủy. Con số này cao hơn mặt bằng chung tại TP.HCM khoảng 10%.

Giải mã nghịch lý này, bà Cao Thị Thanh Hương - Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn của Savills Việt Nam, cho rằng nguyên nhân chính đến từ sự lệch pha trong cơ cấu nguồn cung.

Tại Hà Nội, các sản phẩm mở bán mới trong quý 1-2026 hoàn toàn thuộc phân khúc hạng A và B, kéo giá trung bình toàn thị trường tăng vọt. Trong khi đó, tại TP.HCM, giá sơ cấp căn hộ trung bình đang dừng ở mức 91 triệu đồng/m2 thông thủy.

Tuy nhiên, nếu bóc tách theo từng phân khúc tương ứng, giá sản phẩm tại Hà Nội thực tế vẫn thấp hơn TP.HCM.

Điểm chung đáng lo ngại nhất của hai đại đô thị là sự biến mất của các căn hộ bình dân. Nếu như giai đoạn 2012-2018, nhà ở hạng C chiếm hơn 80% giao dịch thì nay tỉ trọng này đã sụt giảm nghiêm trọng.

Tại TP.HCM, căn hộ hạng C hiện chỉ còn chiếm 29% nguồn cung sơ cấp. Riêng tại Hà Nội, Savills không ghi nhận bất kỳ dự án hạng C mới nào mở bán trong quý 1-2026.

Cuộc chơi của giá trị thật

Trước áp lực giá nhà lõi trung tâm quá cao, nhu cầu ở thực đang bắt đầu một cuộc "ly tâm" mạnh mẽ. Tại phía Bắc, Hưng Yên và Bắc Ninh nổi lên như những điểm đến hấp dẫn nhờ hạ tầng phát triển và giá cả phải chăng.

Tương tự tại phía Nam, các địa phương như Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh đang thu hút dòng tiền nhờ mức giá chỉ bằng 50 - 70% so với TP.HCM.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, nhận định nguồn cung tương lai đang dịch chuyển mạnh ra khu vực vùng ven để tìm kiếm mức giá phù hợp hơn cho người mua có thu nhập trung bình.

Thực tế cho thấy dù nguồn cung sơ cấp tại Hà Nội đạt 11.199 căn (tăng 6% so với quý trước), nhưng sức hấp dẫn chỉ tập trung ở những sản phẩm có giá trị sử dụng thật và pháp lý minh bạch.

Còn ông Neil MacGregor - Tổng giám đốc Savills TP.HCM - đánh giá mặc dù nguồn cung giảm nhưng tình hình hoạt động của thị trường vẫn có những điểm sáng nhờ sự sàng lọc các dự án kém cạnh tranh. Trong khi đó, phân khúc biệt thự và nhà liền kề tại TP.HCM ghi nhận mức giá sơ cấp tăng vọt lên 199 triệu đồng/m2 đất, phản ánh rõ xu hướng ưu tiên các quỹ đất lớn và hạ tầng tốt ở vùng ngoại thành.

Thị trường bất động sản năm 2026 được dự báo sẽ không còn tình trạng tăng trưởng đại trà. Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn "chọn lọc tự nhiên" khốc liệt. Những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vững mạnh, chiến lược dài hạn và khả năng phát triển sản phẩm phù hợp với túi tiền người dân mới có thể trụ vững.

Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng GDP đạt 7,8% và việc kiểm soát tốt chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức 3,5% đang là những bệ đỡ quan trọng cho thị trường.

Từ đó, bà Cao Thị Thanh Hương nhấn mạnh: "Thị trường sẽ bước vào giai đoạn phát triển bền vững hơn. Hạ tầng và các dự án liên vùng sẽ là động lực chính kéo giãn cư dân khỏi các đô thị lõi, thúc đẩy sự cân bằng cho thị trường nhà ở trong tương lai".

Nguồn: CafeF; Tiền Phong; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Doanh nghiệp Đức đối mặt khủng hoảng kép; Canada và Đức hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu

Việt Nam: Shopee tiếp sức - doanh nghiệp bứt phá; Tổng Bí thư chứng kiến Sun Group bắt tay ‘Vua bán lẻ’ Thái Lan; Giá vàng 29.5 đảo chiều tăng; Bất động sản Đồng Nai “lên đời”

Việt Nam: Kinh tế “như rồng bay lên”; Đại gia rót 1 tỷ USD khai thác "kho báu" tại Lào; Dàn startup, nhà đầu tư 'cá mập' hội tụ; Hàng tồn kho của đại gia bất động sản lớn cỡ nào?

Việt Nam: “Cỗ máy” sản xuất 1 triệu quả trứng/ngày; Khoan sâu 46.000m, phát hiện 40 mỏ vàng và 70 loại kho báu mới; Tuyến đường “đắt nhất hành tinh”

Việt Nam: Có 1.233 người siêu giàu; Đấu giá 47 lô đất Hà Nội; Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư sang Mỹ; Hà Nội kinh doanh xuyên đêm; Doanh nghiệp BĐS vào cuộc đại phẫu

Việt Nam: 1.000 tấn hàng Trung Quốc chỉ mất 7 ngày '"đổ" về Đồng Nai; FLC mang quân bài tới nền kinh tế 1.800 tỷ USD; Khối nội tung 5.000 tỷ mua cổ phiếu Vingroup

Việt Nam: Vingroup hỗ trợ đổi vàng mua nhà; “Rần rần” giá thuê căn hộ ven sông Hàn; Mời đầu tư khu đô thị 1 tỷ USD; Công ty Thương mại Xây dựng tất toán trái phiếu trước hạn

Việt Nam: Doanh nghiệp khổ nhất Việt Nam; Vay 3,4 tỷ nuôi gà vịt, nay phải trả 4,2 tỷ; Nhóm DN Thái kinh doanh thế nào trên đất Việt?; Phá các điểm kinh doanh hàng giả

Lên đầu trang