Dùng hơi cay cướp tiệm trang sức ở Niedersachsen; Thuê sát thủ giết chồng ở Niedersachsen; Tấn công tình dục trên phố ở Hamburg


Dùng hơi cay cướp cửa hàng vàng bạc trang sức ở Berlin

Hôm qua, một tiệm vàng bạc trang sức tại Wilmersdorf đã bị cướp tấn công. Lúc đó vào cuối buổi chiều, trước khi đóng cửa, 2 người đàn ông bấm chuông. Một nữ nhân viên 54 tuổi ra mở cửa mời hai người vào, thì ngay lập tức bị một tên xịt hơi cay vào mặt. Nạn nhân cay xé mắt không chịu nổi và xỉu tại chỗ. Hai tên cướp khoắng đồ trang sức cho vào túi, chạy ra ngoài, nhảy lên ô tổ tẩu thoát.

Người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ. Cảnh sát hình sự đang trong quá trình điều tra, nên không cung cấp bất kỳ bất kỳ thông tin nào về thiệt cũng như manh mối thủ phạm.

Một vụ án tương tự cũng đã từng xảy ra tại một tiêm kim hoàn ở Charlottenburg vào cuối tháng 11. Hai thủ phạm xông vào tiệm, xịt hơi cay vào một nam nhân viên 22 tuổi và một khách hàng 27 tuổi có mặt ở đó. Sau đó, chúng mở các ngăn kéo, khoắng đồ trang sức và đồng hồ đắt tiền. Theo cảnh sát, hai tên cướp đã tẩu thoát với sự giúp đỡ của một tòng phạm thứ ba trong một chiếc ô tô đã nổ máy đợi sẵn.

Tranh chấp quyền nuôi con: Thuê sát thủ giết chồng ở Niedersachsen

Xảy ra tại Wolfenbüttel, Braunschweig. Vì tranh chấp quyền nuôi con, cùng với mẹ, người con gái đã thuê sát thủ giết người chồng của mình đã li dị. Cách 2 ngày trước, người phát ngôn của văn phòng công tố ở Braunschweig ra thông cáo báo chí cho biết, tòa án quận Braunschweig đã ra án trát bắt giữ hai người phụ nữ trên vì can tội cáo buộc thuê sát thủ giết người.

Người mẹ quốc tịch Iran 68 tuổi và cô con gái 41 tuổi quốc tịch Đức gốc Iran được cho là đã thuê một người đàn ông 33 tuổi dân giang hồ giết chồng đã li dị của con gái. Theo văn phòng công tố, kẻ giang hồ đã đồng ý thực hiện và đã nhận 17.000 euro từ 2 người phụ nữ. Tuy nhiên, sau đó người đàn ông 33 tuổi này đã liên lạc với cảnh sát vào cuối tháng 11 và giao nộp cảnh sát số tiền trả trước đó. Sau đó, các quan chức đã theo dõi cuộc trò chuyện giữa cô con gái và kẻ sát thủ. Sau khi có đầy đủ bằng chứng, cả hai mẹ con đã bị bắt vào ngày 2.12.2022. Văn phòng công tố cho biết tranh chấp quyền nuôi con giữa con gái và người chồng cũ là cơ sở dẫn đến tội ác trên.

Nạn tấn công tình dục liên tiếp trên đường phố Hamburg, 3 nạn nhân trong một ngày

Ba phụ nữ đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công tình dục liên tiếp trên đường phố ở Hamburg vào cuối tuần qua. Theo cảnh sát, vẫn chưa rõ liệu có sự liên quan giữa cả ba vụ án hay không. Cảnh sát đang điều tra kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin về 3 vụ án tấn công tình dục trên, xảy ra liên tiếp trong ngày ở quận Lurup và Eidelstedt.

Theo điều tra ban đầu, hai phụ nữ ở độ tuổi 18 và 22 tuổi đã bị tấn công liên tiếp bởi một người lạ mặt ở Lurup. Vào tối thứ Sáu, cả 2 vụ thủ phạm đều tiếp cận từ phía sau, tấn công nạn nhân, xô ngã xuống đất để sờ soạng. Nạn nhân đầu tiên 18 tuổi kêu cứu, thủ phạm lập tức bỏ con mồi, tẩu thoát. Chỉ khoảng 15 phút sau, cũng lại 2 kẻ lạ mặt tấn công một cô gái 22 tuổi cũng đi theo từ phía sau, đưa tay sờ soạng nạn nhân. Bị nạn nhân chống cự quyết liệt, kêu cứu, hắn buộc phải bỏ chạy tẩu thoát. Cảnh sát hiện đang điều tra vụ án, ra thông cáo báo chí tìm nhân chứng, với chỉ dẫn thủ phạm có chiều cao khoảng 1,80 mét. Anh ta mặc quần áo màu đen và đeo khẩu trang. Tuổi từ 20 đến 30.

Ở một khu vực khác, Eidelstedt, một cô gái 22 tuổi đã bị kẻ lạ mặt đeo bám theo dõi trên nhiều con phố mà không để ý, cuối cùng bị tấn công ở cửa trước của một tòa nhà chung cư. Cũng với hành động tương tự như 2 vụ án trên, thủ phạm xô nạn nhân xuống đất để sờ soạng. Nạn nhân lập tức kêu cứu và chống trả kịch liệt, hắn bỏ chạy tẩu thoát.

Xem thêm:

=> Sôi sục vụ án mạng: Thủ phạm là người tỵ nạn đâm thương vong 2 nữ học sinh trên đường đến trường ở Baden-Württemberg).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang