Đức: Truy tìm sư tử xổng chuồng; Dự án nhà ga dự trữ dầu trên bờ; Cảnh báo nền kinh tế đối mặt với 5 năm khó khăn

Berlin truy tìm sư tử xổng chuồng

Từ giữa tháng 7/2023, người dân tại vùng ngoại ô phía Tây Nam Berlin (Đức) được khuyến cáo nên ở trong nhà, sau khi có người phát hiện “một động vật nguy hiểm, đang chạy rông”, con vật đó là sư tử cái xổng chuồng trong đêm.

Khuyến cáo

Lực lượng chức năng vùng Brandenburg (Đức) sử dụng trực thăng, máy bay không người lái và máy ảnh nhiệt để tìm “động vật nguy hiểm” này.

Những người dân tại các quận Kleinmachnow, Stahnsdorf và Teltow gần thủ đô Đức được khuyên tránh đi bộ trong rừng và nên giữ thú cưng, vật nuôi trong nhà. Các nhà trẻ được phép mở cửa kèm khuyến cáo tránh để trẻ em chơi ngoài trời.

Tìm kiếm

Phát ngôn viên Daniel Kiep của phòng cảnh sát Brandenburg cho biết: "Hai người dân phát hiện hai con vật đang đuổi bắt nhau trên đường. Một con là lợn rừng và con kia là một con sư tử. Họ đã dùng điện thoại quay lại và những cảnh sát có kinh nghiệm cũng phải xác nhận rằng có lẽ chúng tôi đang đối phó với một con sư tử”.

Kết quả tới nay

Tuy nhiên, sau khi điều tra, phòng cảnh sát cũng cho biết thêm: “Cả công viên động vật, vườn thú hay rạp xiếc đều không thiếu một con vật nào như vậy. Hai sở thú ở Berlin đều xác nhận rằng họ không mất bất kỳ con vật nào”.

Đến hiện nay, cơ quan chức năng vùng Brandenburg vẫn đang phải tra soát tìm thú nuôi nguy hiểm này.

Dự án nhà ga trữ dầu trên bờ đầu tiên của Đức

Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cho phép Đức cung cấp 40 triệu euro để xây dựng nhà ga khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ đầu tiên của nước này nhằm tăng cường an ninh năng lượng.

Cơ sở này dự kiến sẽ hoạt động đến năm 2044.
Khủng hoảng dầu dự trữ

Khi Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Đức, quốc gia Tây Âu này đã bị thiếu hụt 50 tỷ m3 LNG. Phản ứng một cách nhanh chóng, Berlin đã thực hiện các kế hoạch vận chuyển LNG để bù đắp nguồn cung bị thiếu hụt. Hoạt động tái chế khí siêu lạnh đòi hỏi cơ sở hạ tầng đặc biệt và kế hoạch xây dựng một cơ sở lâu dài bên bờ biển của Đức đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Nhà ga ở Brunsbüttel được công bố lần đầu tiên hai tuần sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022. Quan chức phụ trách chương trình viện trợ của EU Margrethe Vestager khẳng định: “Nhà ga LNG mới ở Brunsbüttel sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng và nguồn cung cấp khí đốt ở Đức”.
Để khuyến khích công ty Gasunie của Hà Lan và RWE của Đức tham gia xây dựng nhà ga, cả hai sẽ nhận được 40 triệu euro thông qua biện pháp thiết lập cổ tức đặc biệt.
Dự kiến

Nhà ga mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026-2027, có thể tiếp nhận 10 tỷ m3 LNG mỗi năm, thay thế khoảng 1/5 khối lượng khí đốt từng nhập khẩu từ Nga. Dự án xây dựng dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 1,3 tỷ euro. Khoảng 50% cổ phần được nắm giữ bởi Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), 40% của Gasunie và 10% của RWE.
Khi nhà ga đi vào hoạt động, cơ sở này sẽ thay thế nhà ga LNG nổi hiện có ở Brunsbüttel và công suất tái hóa khí lên tới 7,5 tỷ m3. Khi hoàn thành mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045, Chính phủ Đức hy vọng nhà ga sẽ có “tương lai xanh”, thay vì bị bỏ hoang chỉ sau 15 năm sử dụng.

Cảnh báo Đức sẽ phải đối mặt với 5 năm khó khăn

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình ARD của Đức ngày 27-7, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Robert Habeck cảnh báo nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ phải đối mặt với 5 năm khó khăn trong quá trình “chuyển đổi công nghiệp xanh”, giai đoạn được cho là sẽ tạo ra gánh nặng cho người dân.

Bước vào suy thoái

Hồi tháng 5, Văn phòng Thống kê Liên bang Đức đã cảnh báo nước này đang bước vào suy thoái. Một số công ty lớn nhất của Đức đã bắt đầu rời bỏ quê hương, qua đó làm dấy nên mối lo ngại về tình trạng phi công nghiệp hóa.

Bộ trưởng Habeck lập luận rằng chiều hướng suy thoái này có thể được lý giải bằng nguyên nhân giá năng lượng tăng cao, vấn đề mà Berlin cảm thấy nặng nề hơn các nước khác vì Đức phụ thuộc phần lớn vào nguồn khí đốt giá rẻ của Nga. Theo ông, lãi suất vay cao cũng đang làm chậm hoạt động đầu tư và thương mại toàn cầu, tình trạng này đặc biệt ảnh hưởng đến Đức với tư cách là quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu.

Giai đoạn chuyển đổi trên 5 năm

Bộ trưởng Habeck nêu rõ: “Chúng ta có một giai đoạn chuyển đổi lớn từ nay cho đến năm 2030”. Trong thời gian đó, Đức sẽ chuyển từ cơ sở công nghiệp truyền thống phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh như hydro. Ông bày tỏ: “Tôi cũng không muốn bỏ qua thực tế rằng quá trình này sẽ tạo gánh nặng cho mọi người dân”.

(Xem thêm:

=> Đức: Các nhà sản xuất ô tô đang tụt hậu; Doanh nghiệp do dự chưa rút khỏi Nga; Lập cơ quan chống rửa tiền ).

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang