- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Hội nghị An ninh München (MSC) lần thứ 60 diễn ra trong 3 ngày, tại thành phố München đã khai mạc hôm qua. Đây là diễn đàn quan trọng để các bên đối thoại cấp cao tăng cường sự hiểu biết, cùng thảo luận các biện pháp giảm đối đầu và đối phó với những thách thức an ninh toàn cầu.
Hòa bình thông qua đối thoại
Theo Chủ tịch Hội nghị An ninh München 2024 Christoph Heusgen, với chủ đề “Hoà bình thông qua đối thoại”, Hội nghị An ninh München năm nay được kỳ vọng sẽ tạo không gian đối thoại và hoà giải giữa các quốc gia. Ông phát biểu tại Hội nghị: Hội nghị An ninh München là một hội nghị có khát vọng toàn cầu. Điều này có nghĩa là chúng ta muốn tập trung vào các vấn đề toàn cầu quan trọng nhất. Chúng ta không muốn giới hạn hội nghị trong cuộc xung đột ở chính châu Âu. Chủ đề chính sẽ là: Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy điểm sáng trong tất cả những cuộc khủng hoảng này. Chúng ta hi vọng Hội nghị an ninh München sẽ tạo cơ hội cho những bước tiến dù nhỏ. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đi là “Hoà bình thông qua đối thoại” và chúng tôi muốn cung cấp một nền tảng cho các cuộc đối thoại này.
Các cuộc xung đột ở Gaza, Ukraine, vùng Sừng châu Phi và tương lai của Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được dự báo sẽ bao quát chương trình nghị sự của Hội nghị an ninh München năm nay.
Lập trường của cựu Tổng thống Donald Trump gây lo ngại Hội nghị
Người sẽ tái tranh cử vào tháng 11 tới, Trump nói về chi tiêu quốc phòng đã khiến các đồng minh NATO lo ngại về số phận của điều khoản phòng thủ tập thể. Phái đoàn đông đảo các quan chức Mỹ trong đó có Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Antoni Blinken được dự báo sẽ dành phần lớn thời gian để trấn an các đồng minh trong bối cảnh ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi châu Âu tự lực hơn nữa trong vấn đề này và tăng cường khả năng phòng thủ.
Vấn đề Nga, di cư, biến đổi khí hậu và khủng bố Hồi Giáo
Một báo cáo công bố trước thềm Hội nghị an ninh München cho thấy, dù Nga vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo chính trị, song các cử tri châu Âu giờ đây lo lắng hơn về vấn đề di cư, biến đổi khí hậu và xung đột, cũng như mối đe doạ của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan. Đáng chú ý, báo cáo của Hội nghị an ninh München cũng chỉ ra rằng, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và sự bất ổn kinh tế gia tăng, ngày càng nhiều chính phủ ưu tiên lợi ích tương đối thay vì tham gia vào hợp tác tổng lợi nhuận.
Diễn đàn thiếu khách mời Nga
Được tổ chức thường niên từ năm 1963 tới nay, Hội nghị An ninh München là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo, các bên đối thoại cấp cao thảo luận các biện pháp giảm đối đầu và đối phó với những thách thức an ninh quốc tế. Tuy nhiên, cũng giống như năm ngoái, không có bất kỳ một quan chức Nga nào được mời dự hội nghị dù xung đột Nga-Ukraine tiếp tục là một trong những trọng tâm thảo luận. Theo Trung tâm nghiên cứu Stimson Center tại Mỹ, sự vắng mặt của các nhà ngoại giao đến từ các quốc gia đại diện cho “một bên” của những thách thức nói trên khiến hội nghị khó có thể đưa ra những biện pháp thực sự giúp tháo các ngòi nổ căng thẳng hay góp phần giải quyết những thách thức ngày càng tăng do sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc.
Cuộc thăm dò mới nhất được thực hiện đối với 13.299 người đến từ bảy quốc gia thành viên, bao gồm 1.834 người ở Đức.
Ý kiến gia nhập EU
Kết quả được công bố hôm thứ Tư, cho thấy 52% người Đức phản đối việc EU tiếp nhận Ukraine trong những năm tới.
Kết quả này trái ngược với sự ủng hộ mạnh mẽ của sáu quốc gia thành viên khác là Bỉ, Pháp, Ý, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha đối với tư cách thành viên của Ukraine. Bất chấp điều này, Chính phủ Đức vẫn đang duy trì quan điểm ủng hộ các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine.
Trong khi đó, những người Đức theo các đảng cực tả và hữu lại phản đối Kiev gia nhập liên minh EU, với việc 81% thành viên của đảng Con đường khác cho nước Đức và 74% thành viên của Đảng cánh tả theo quan điểm này.
Viện trợ vũ khí cho Ukraine
Khi được hỏi về việc liệu Berlin có nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine, 53% người tán thành, với sự ủng hộ mạnh mẽ đến từ Đảng Xanh, Liên minh Dân chủ Kitô giáo và Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz.
Tái thiết Ukraine
Các cuộc khảo sát mới dường như thể hiện thái độ miễn cưỡng của người Đức đối với tái thiết Ukraine sau cuộc xung đột với Nga, khi 69% số người được hỏi lo ngại những gánh nặng mà chi phí thực hiện đặt lên nền kinh tế Đức.
Trừng phạt Nga
Khi được hỏi về tính hiệu quả của các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Moscow, 59% cho rằng các biện pháp này không hiệu quả, 22% nhận định các hình phạt đã đạt được hiệu quả như mong đợi, trong khi 19% trả lời không biết.
Tiếp nhận người Ukraine
Đối với việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine, 64% người được hỏi cho biết Đức vẫn nên tiếp nhận những người phải rời bỏ đất nước do xung đột. Tuy nhiên, trong số các đảng phái chính trị, Con đường khác cho nước Đức là đảng duy nhất phản đối việc tiếp nhận người dân Kiev, và 76% người được hỏi đồng tình về việc nước Đức không nên mở cửa cho người tị nạn.
Quỹ Bertelsmann tiến hành các cuộc khảo sát ở các quốc gia EU ba tháng một lần và cung cấp dữ liệu cho công cụ nghiên cứu Euopinions.
Ông Zelenskyy đang thăm Đức và Pháp trong một chuyến công du nhằm cảm ơn và hoan nghênh sự hỗ trợ quân sự vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống Nga, trong khi quân đội Ukraine đang cố gắng ngăn chặn các lực lượng Nga đang tiến sát thị trấn Avdiivka phía đông.
Hiệp ước an ninh
Hiệp ước sẽ kéo dài trong 10 năm, cam kết Đức sẽ hỗ trợ quân sự cho Ukraine và trừng phạt Nga cũng như kiểm soát xuất khẩu, đồng thời đảm bảo rằng tài sản của Nga vẫn bị phong tỏa. Berlin cũng chuẩn bị một gói hỗ trợ tức thời khác trị giá 1,13 tỷ euro (1,22 tỷ USD) tập trung vào phòng không và pháo binh.
Đức
Thủ tướng Scholz nói: Hiệp ước có tầm quan trọng rất lớn. Nó cho thấy rõ rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ một Ukraine độc lập trong việc bảo vệ nước này trước cuộc xâm lược của Nga.
Và nếu trong tương lai có một hành động gây hấn khác của Nga, chúng tôi đã đồng ý hỗ trợ chi tiết về ngoại giao, kinh tế và quân sự.
Ukraine
Ông Zelenskiy nói khoản viện trợ này rất quan trọng vì nguồn cung cấp quân sự từ các đối tác khác đã giảm trong khi Nga có lợi thế về pháo binh ở tiền tuyến.
Đồng minh
Đức trở thành đồng minh thứ hai của Ukraine, sau Anh, ký thỏa thuận an ninh song phương đảm bảo hỗ trợ cho đến khi Ukraine đạt được mục tiêu gia nhập liên minh quân sự NATO. Pháp sẵn sàng trở thành nước thứ ba khi ông Zelenskyy tới đó vào cuối ngày thứ Sáu.
Kyiv nói rằng các thỏa thuận an ninh với các đồng minh sẽ không thể thay thế được mục tiêu chiến lược của nước này là gia nhập NATO
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá