- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Kể từ khi thắt chặt các biện pháp kiểm soát biên giới với Ba Lan, Séc, Thụy Sĩ, cảnh sát Đức ghi nhận số người nhập cảnh trái phép vào Đức qua biên giới với ba nước trên đã giảm 40%.
Gia hạn đến ngày 15.12
Ngày 04.12, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Đức cho biết nước này đang lên kế hoạch kéo dài kiểm soát biên giới với Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ đến ngày 15.12 nhằm ngăn dòng người nhập cư và chống lại nạn buôn người.
Phát biểu tại họp báo thường kỳ ở thủ đô Berlin, người phát ngôn nêu rõ Đức sẽ thông báo với Ủy ban châu Âu về quyết định trên.
Tình hình nhập cư hiện tại
Bộ Nội vụ cho rằng cần duy trì các biện pháp an ninh tại biên giới với Ba Lan, do các biện pháp này đã giúp ngăn khoảng 1.100 vụ nhập cư trái phép kể từ khi được triển khai vào ngày 16.10 vừa qua.
Trong 9 tháng đầu năm nay, gần 234.000 người đã nộp đơn xin tị nạn ở Đức lần đầu, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhiều thành phố ở Đức cho biết đã đạt đến giới hạn về nguồn lực như chỗ ở, chăm sóc và hòa nhập cho người tị nạn.
Nhằm giải quyết vấn đề này, Đức đã thắt chặt các biện pháp kiểm soát biên giới trên bộ với Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ.
Kể từ khi áp dụng các biện pháp này vào tháng 10, cảnh sát Đức ghi nhận số người nhập cảnh trái phép vào Đức qua biên giới với ba nước trên đã giảm 40%.
Ngày 5/12, Cơ quan Thương mại và Đầu tư (GTI) của Đức cho biết Đức vẫn là quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhiều nhất ở khu vực châu Âu, dù số lượng công ty nước ngoài có hoạt động đầu tư tại nước này dự kiến giảm gần 20% trong năm 2023.
Lượng đầu tư giảm, nhưng mức đầu tư tăng
Giám đốc điều hành của GTI Achim Hartig cho biết số doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Đức giảm, nhưng các khoản đầu tư được cam kết có giá trị cao hơn những năm trước. Trong đó, đứng đầu danh sách là khoản đầu tư của công ty năng lượng BP, với kế hoạch chi 6,8 tỷ euro (7,36 tỷ USD) cho hai trang trại điện gió ở Biển Bắc. Bên cạnh đó, còn có các dự án trung tâm dữ liệu ở Berlin, Brandenburg và Hanau, với giá trị của mỗi trung tâm dự kiến đạt 1 tỷ euro.
Đầu tư vào EU giảm
Theo giám đốc Hartig, các quốc gia khác ở châu Âu như Thụy Sĩ và Pháp cũng ghi nhận FDI giảm do các công ty nước ngoài có chiều hướng sáp nhập và thu mua hơn là đầu tư vào một môi trường kinh tế không chắc chắn. Tại Đức, mặc dù giá năng lượng tái tạo cao vẫn là một rào cản, song sự phát triển của nguồn năng lượng này đã thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.
Tuyết rơi dày ở Đức tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt, và đường hàng không ở nước này.
Ngày 05.12, cảnh sát cho biết tuyết rơi dày và đường trơn trượt đã gây ra một số vụ tai nạn đường bộ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.
Hai người đàn ông thiệt mạng khi xe ô tô của họ đâm vào xe tải trên đoạn đường cao tốc trơn trượt do tuyết, chiều hướng đến thành phố München ở bang Bayern, miền Nam nước Đức. Trong khi đó, ở Đông Nam nước Đức, một bé trai 10 tuổi thiệt mạng khi chiếc xe buýt chở bé lao vào xe ủi tuyết và sau đó tông vào cây bên đường. Còn tại bang Baden-Wuerttemberg ở Tây Nam nước này, một phụ nữ 57 tuổi thiệt mạng khi xe ô tô của bà đâm vào xe buýt.
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá