- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức

Tình trạng thiếu lao động chuyên ngành từ 2021 – 2023
Tại Đức, các công ty đang ngày càng giới hạn hoạt động do thiếu lao độngchuyên ngành. Cơ quan Việc làm Liên bang Bundesagentur für Arbeit mới đây cho biết, hơn 760.000 vị trí tuyển dụng vào tháng 05.2023 không tìm được lao động. Trung bình 12 tháng từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, có gần 540.000 việc làm trên khắp nước Đức không tìm được lao động. Điều này có nghĩa về mặt toán học thuần túy, không có lao động chuyên ngành phù hợp trên thị trường lao động cho nửa triệu việc làm.
Cập nhật tình hình thiếu lao động năm qua
Trung bình mười hai tháng từ tháng 7/2023 - tháng 6/2024, Cơ quan Việc làm Liên bang Bundesagentur für Arbeit đã báo cáo có hơn 702.000 vị trí tuyển dụng không tìm được nhân sự. Riêng quý I/2024, có gần 470.000 vị trí tuyển dụng thiếu lao động.
Nguyên nhân
Đức có nhu cầu đặc biệt đối với lao động chuyên ngành trong một số lĩnh vực đặc biệt, như chăm sóc y tế, điều dưỡng, vận tải, bán hàng, giáo dục, ẩm thực, điện tử và gia công kim loại. Lao động chuyên ngành đòi hỏi có trình độ ít nhất hai năm đào tạo nghề. Các chuyên gia phải có trình độ kỹ thuật thợ cả hoặc bằng cấp tương đương. Ngoài ra, có một bộ phận chuyên chuyên gia luôn được tìm kiếm trong các ngành y học, xây dựng, giáo dục, phát triển phần mềm, tư vấn pháp lý và thuế.
Sự thiếu hụt lao động lành nghề trong một số ngành nghề được giải thích do đại dịch Covid 19 nên nhiều lao động lành nghề từ ngành phục vụ ăn uống đã chuyển sang các ngành khác do các hạn chế bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngay cả trước đại dịch, sự thay đổi nhân khẩu học của Đức đã có tác động đến thị trường lao động, vì lực lượng lao động đạt hoặc sắp đến tuổi nghỉ hưu trong ngắn hạn hoặc trung hạn nhiều hơn những người trẻ tuổi đang gia nhập vào thị trường lao động. Một giải pháp cho vấn đề này đặc biệt được tìm thấy trong việc nhập cư công nhân lành nghề nước ngoài. Tuy nhiên, theo dự báo, sẽ không thể bù đắp được hoàn toàn thiếu hụt nhân công trong vài năm tới.
Công ty môi giới du học nghề Việt ở Đức cứu cánh nạn thiếu hụt lao động lành nghề ở Đức
Khoảng 200 du học nghề Việt hiện đang làm việc cho khoảng 60 cửa hàng thịt ở Bayern. Họ chính là cứu cánh cuối cùng cho ngành bán thịt đang thiếu lao động người Đức trầm trọng. Công ti môi giới lao động ở Regensburg chuyển giao những du học nghề này cho các cửa hàng thịt.
Du học nghề người Việt được tín nhiệm
Điển hình như 2 du học nghề làm việc tại cửa hàng thịt Freyberger. Cửa hàng khẳng định, họ là những người được cửa hàng tín nhiệm. Họ có động lực, đáng tin cậy, chăm chỉ, chịu khó học tập.
Mùa Thu năm ngoái, Hiệp hội ngành thịt Bayern đã giới thiệu cho cửa hàng thịt Freyberger liên hệ với công ty ở Đức chuyên chuyển giao du học nghề Việt Nam, mà Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Bayern đã có những trải nghiệm tốt. Giống như khoảng 60 cửa hàng bán thịt khác ở tiểu bang Bayern, cửa hàng thịt Freyberger ngay lập tức làm theo lời đề nghị. Hiện ở Bayern có khoảng 200 du học nghề Việt Nam đang làm việc trong khoảng 60 cửa hàng thịt.
Công ty chuyển giao du học nghề Việt Nam
Họ cung cấp miễn phí du học nghề cho các xí nghiệp đào tạo thực hành ngay lập tức trong vòng sáu tuần. Tại Việt Nam, họ hợp tác với các trường ngoại ngữ tốt nhất và gửi đến các cơ sở đào tạo ở Đức cho du học nghề Việt học tiếng Đức.
Công ty môi giới chỉ làm việc với những xí nghiệp đào tạo trả lương tốt để du học nghề Việt Nam ở Đức có thể sống được. Đối tác của công ty bao gồm như Hiệp hội khách sạn và nhà hàng, hiệp hội thịt và sản xuất bánh mì…
Yêu cầu đối với xí nghiệp đào tạo
Các xí nghiệp nhận đào tạo du học nghề cũng cam kết tìm kiếm chỗ ở rẻ tiền cho các học viên và tài trợ cho một khóa học ngôn ngữ chuyên ngành được thực hiện thông qua công ty môi giới du học nghề tổ chức. Công ty môi giới cũng tổ chức 3 ngày tiếp nhận hướng dẫn du học nghề mới đến các thủ tục hành chính quan trọng nhất bằng tiếng Việt.
Môi giới du học nghề cho xí nghiệp Đức
Xí nghiệp đào tạo Đức được miễn phí môi giới hoàn toàn và được quảng cáo cho du học nghề tự chọn ngay tại trường dạy tiếng Đức. Sau đó, du học nghề sẽ đăng kí học nghề tại xí nghiệp đào tạo nào họ muốn. Thời gian học tiếng Đức chỉ cần 6 tuần. Tiếp đó các xí nghiệp đào tạo thực hành có thể chào đón các du học nghề người Việt. Du học nghề sẽ nhận được chứng chỉ tiếng Đức trình độ B1.
Ngày càng nhiều cửa hàng thịt đóng cửa
Theo Hiệp hội hàng thịt Bayern, 1.000 doanh nghiệp thành viên đã ngừng hoạt động trong 12 năm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng doanh nghiệp chỉ còn khoảng 1.200.
Nguyên nhân rất đa dạng: Công ty thiếu người kế thừa, thiếu lao động trẻ, công nhân lành nghề cũng như nạn quan liêu. Ngoài ra, còn có áp lực chi phí gia tăng, như giá năng lượng.
Thống kê của Phòng Thủ công Mỹ nghệ cho thấy tình học sinh học nghề diễn biến nghiêm trọng. Năm 2010 vẫn còn 1.530 người học nghề bán thịt. Vào năm 2023, số lượng người bán thịt được đào tạo đã giảm xuống chỉ còn gần một phần ba 550 người.
Gói đào tạo tốt toàn diện
Cửa hàng bán thịt Dirk Freyberger cho biết gói đào tạo các du học nghề tốt toàn diện. Hai du học nghề Việt sống cùng nhau chỉ cách cửa hàng thịt một quãng ngắn. Căn hộ có tiền thuê khoảng 300 Euro/tháng. Trong số 1.100 euro/tháng thù lao đào tạo trong năm đầu tiên, sau khi nộp các khoản phải đóng vẫn còn 820 Euro/tháng cầm tay.
Cả hai đều muốn ở lại Đức lâu dài, đều có vợ con trong nước và sẽ đón sang Đức đoàn tụ gia đình.
Đức Việt Online
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá