Du học nghề người Việt sang Đức cần biết: Báo cáo dạy nghề 2024- Thị trường đào tạo đang dần hồi phục

Thị trường đào tạo nghề ở Đức đang có những diễn biến tích cực, nhiều hợp đồng hơn, nhiều ưu đãi hơn, nhu cầu ngày càng tăng. Đồng thời, số lượng vị trí đào tạo chưa tuyển dụng cũng đạt mức cao mới. Nhìn chung, sự quan tâm của giới trẻ đối với đào tạo đã tăng lên. Tất cả được thể hiện rõ qua Báo cáo đào tạo nghề năm 2024 về kết quả đào tạo trong năm 20023 và triển vọng 2024.

Tổng quát

Khoảng 489.200 học sinh bắt đầu đào tạo vào năm 2023. Con số này cao hơn 3% so với năm 2022. Ngay cả khi các con số này vẫn thấp hơn mức trước đại dịch Covid-19, âm 6,9% hoặc âm 35.900 hợp đồng đào tạo so với năm 2019, nhìn chung thị trường lao động vẫn có sự phát triển tích cực.

Sự quan tâm của giới trẻ đối với đào tạo đã tăng lên cũng như số lượng vị trí tuyển dụng sẵn có ngày càng tăng. Tuy nhiên, những khó khăn trong việc kết hợp chương trình đào tạo của các công ty với nhu cầu của giới trẻ cũng tiếp tục gia tăng, cần được giải quyết.

Kết quả trên xuất phát từ Báo cáo dạy nghề 2024 mà Nội các Liên bang đã phê duyệt vào hôm qua thứ Tư. Báo cáo mô tả tình hình thị trường đào tạo và cung cấp cái nhìn tổng quan về năm đào tạo đã hoàn thành 2022/2023. Cả xu hướng dài hạn và những thách thức hiện tại trên thị trường đào tạo đều được xem xét.

Nhu cầu đào tạo nghề kép duale Berufsausbildung tăng cao

Sau khi giảm sút trong những năm trước, nhu cầu học nghề kép (vừa làm vừa học) của học sinh học nghề đã tăng lên vào năm 2023, ở mức 3,2%, tức thêm 17.300 học sinh nâng tổng số lên đến 552.900 học sinh.

Số lượng học sinh đào tạo nghề vào năm 2023, tăng ở mức 3,4%, tức 18.600 học sinh so với năm 2022, đạt tổng số khoảng 562.600 học sinh.

Đối với những người trẻ đang tìm nơi đào tạo, tình hình thị trường đã được cải thiện liên tục trong những năm gần đây.

Vị trí đào tạo chưa có học sinh đã tăng với kỉ lục mới

Các số liệu hiện tại cũng cho thấy vào năm 2023, các công ty và cơ quan chức năng chưa tuyển sinh đủ công suất rất cao. Cả tỷ lệ vị trí đào tạo chưa tuyển sinh đủ và tỷ lệ học sinh tìm kiếm điểm đào tạo không thành công đều tăng so với năm trước.

Trên toàn Liên bang, khoảng 73.400 vị trí đào tạo vẫn chưa được tuyển dụng vào năm 2023, chiếm khoảng 13,4% tổng số vị trí đào tạo theo kế hoạch. Đồng thời, tính đến ngày 30.09.2023, khoảng 63.700 học sinh vẫn chưa tìm được nơi đào tạo thích hợp cho mình nên vẫn tiếp tục mong muốn được bố trí, chiếm11,5% so với tổng số học sinh đệ đơn học nghề.

Theo báo cáo đào tạo nghề, việc tìm kiếm thành công hay có thể được tuyển dụng cho một vị trí đào tạo còn trống cũng tùy thuộc vào khu vực và ngành nghề mà vị trí đào tạo được cung cấp. Các vị trí trong công nghệ ô tô, phát triển phần mềm, thiết kế truyền thông, thiết kế nội thất, chăm sóc động vật và quản lý văn phòng đặc biệt phổ biến và có nhu cầu cao. Tuy nhiên, các lĩnh vực khác hầu như không tìm được ứng viên nào quan tâm. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các ngành nghề trong lĩnh vực thực phẩm, khách sạn và nhà hàng, ngành xây dựng và các ngành nghề liên quan đến xây dựng cũng như ngành kim loại.

Ngoài ra còn có sự khác biệt trong khu vực. Ví dụ, những người nộp đơn ở Berlin và Brandenburg gặp khó khăn hơn ở Bayern hoặc Saarland. Điều quan trọng hơn đối với những người trẻ quan tâm đến vị trí đào tạo là phải cơ động và linh hoạt nhất có thể - cả về khu vực và nghề nghiệp mong muốn của họ.

Chính phủ Liên bang tăng cường đào tạo nghề

Thay đổi về nhân khẩu học, thiếu hụt lao động lành nghề và quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và hệ sinh thái, tất cả đều là những thách thức lớn đối với nền kinh tế và xã hội. Để vượt qua thành công những thách thức này, các công ty phải dựa vào những tài năng trẻ có trình độ cao.

Chính phủ Liên bang cũng đang hỗ trợ thúc đẩy đào tạo nghề và truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ tham gia đào tạo kép bằng một số sáng kiến, như chương trình Cam kết Đào tạo Ausbildungsgarantie, có hiệu lực kể từ ngày 01.04.2024. Mục đích là để cung cấp cho tất cả những người trẻ khả năng tiếp cận với đào tạo nghề có trình độ đầy đủ, tốt nhất là tại công ty.

Ngoài ra, công tác định hướng nghề nghiệp sớm trong trường học sẽ được tăng cường hơn nữa trong những năm tới. Các “Sáng kiến ​​xuất sắc về đào tạo nghề Exzellenzinitiative Berufliche Bildung”, mà Chính phủ Liên bang đưa ra vào cuối năm 2022, muốn chú ý nhiều hơn đến các trường trung học, chẳng hạn, để giúp quá trình chuyển đổi từ trường học sang nơi làm việc trở nên dễ dàng hơn. Bộ trưởng Đào tạo Giáo dục Liên bang Bettina Stark-Watzinger cho biết mục đích là để phát triển hơn nữa một “hệ thống đào tạo nghề hiện đại, hướng tới tương lai và hấp dẫn”. Ngoài ra, định hướng quốc tế trong đào tạo nghề ngày càng được mở rộng. Tổng cộng khoảng 750 triệu euro sẽ được dành đầu tư cho Sáng kiến ​​Xuất sắc vào năm 2026.

Chương trình “Mùa hè dạy nghề Sommer der Berufsausbildung” do “Liên minh đào tạo và giáo dục nâng cao Allianz für Aus- und Weiterbildung” tổ chức cũng nhằm giúp giới trẻ nhiệt tình hơn với triển vọng học nghề. Về chuyên đề, đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường định hướng nghề nghiệp, thể hiện tính hấp dẫn của đào tạo và thể hiện sự đa dạng trong các công ty. Ngoài chính phủ liên bang, “Liên minh Đào tạo và Giáo dục nâng cao” còn bao gồm các đối tác và hiệp hội xã hội.

Ở Đức không chỉ có đào tạo học thuật mà còn có đào tạo nghề. Cả hai khác nhau nhưng đều là những cơ hội quan trọng và bình đẳng cho giới trẻ.

“ Mùa hè dạy nghề” đặc biệt hướng tới giới trẻ, cũng như các bậc phụ huynh và doanh nghiệp. Trọng tâm là tập hợp càng nhiều người trẻ và công ty tham gia càng tốt. Từ tháng 5 đến cuối tháng 9, các bên quan tâm sẽ nhận được thông tin quan trọng cả trên mạng xã hội và tại nhiều sự kiện ở cấp liên bang, tiểu bang và khu vực.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang