Đinh La Thăng mới khắc phục 4 tỉ; Truy tố 2 cựu thiếu tướng; Trịnh Văn Quyết hoàn thành thi hành án dân sự; 5 triệu tỷ đồng đang chảy về đâu?

ÔNG ĐINH LA THĂNG MỚI KHẮC PHỤC HƠN 4 TỈ, CÒN HƠN 800 TỈ

Theo lãnh đạo Cục Quản lý thi hành án dân sự, ông Đinh La Thăng phải bồi thường tổng cộng hơn 830 tỉ đồng nhưng đến nay mới khắc phục hơn 4 tỉ đồng và không còn tài sản nào khác.

Tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp chiều 27.10, báo chí đề cập đến trường hợp của ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN). Câu hỏi là công tác thi hành án dân sự đối với ông Thăng đã thực hiện đến đâu, có khó khăn gì không?

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự, cho biết ông Đinh La Thăng có trách nhiệm liên đới cùng đồng phạm trong nhiều vụ án. Riêng cá nhân ông này, phần nghĩa vụ thi hành án dân sự là hơn 830 tỉ đồng. Trong đó, cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 4 tỉ đồng, còn hơn 825 tỉ đồng.

Theo bà Hoa, số tiền hơn 4 tỉ đồng nêu trên là kết quả xử lý tài sản đối với tài sản duy nhất của ông Thăng - là căn hộ đứng tên chung của 2 vợ chồng.

Hiện nay, ông Thăng không còn tài sản nào khác, do đó không thể đảm bảo cho nghĩa vụ thi hành án dân dự.

Cơ quan thi hành án dân sự đang tiếp tục xác minh, khi nào có thêm tài sản của ông Thăng thì sẽ xử lý theo quy định.

Tháng 5.2018, liên quan đến dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", đồng thời buộc phải bồi thường 30 tỉ đồng.

Tháng 6.2018, ông Thăng bị tuyên phạt 18 năm tù trong vụ án PVN mất 800 tỉ đồng khi góp vốn vào OceanBank. Ông Thăng còn bị buộc phải bồi thường 600 tỉ đồng.

Tháng 12.2020, ông Thăng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí", trong vụ án sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Đến tháng 3.2021, ông Thăng tiếp tục bị tuyên phạt 11 năm tù về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", do sai phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ. Đồng thời, ông Thăng phải bồi thường hơn 200 tỉ đồng.

Như vậy, ngoài tổng hợp 4 bản án với mức phạt 30 năm tù giam (mức án cao nhất với tù có thời hạn), ông Đinh La Thăng phải bồi thường tổng cộng 830 tỉ đồng.

 

 

TRUY TỐ 2 CỰU THIẾU TƯỚNG QUÂN ĐỘI VỤ SAI PHẠM TẠI SÂN BAY NHA TRANG

Hai bị can là cựu thiếu tướng quân đội bị Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, liên quan sai phạm tại Sân bay Nha Trang.

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng, truy tố 9 bị can trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2, liên quan Sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà).

Trong vụ án, 2 bị can là cựu thiếu tướng quân đội, gồm: Hoàng Viết Quang (cựu phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng bị truy tố tội danh trên còn có các bị can là cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Lê Đức Vinh (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Đào Công Thiên (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư).

3 bị can khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hậu (chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn).

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2015 đến 2024, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái, Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường vi phạm quy định về quản lý đất đai khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhưng chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Theo quy định, việc chuyển giao khoảng 186,2 ha đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và đã được Bộ Quốc phòng cùng UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất; bố trí quỹ đất tạo nguồn thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT Sân bay Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại tạm thời Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.

UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ về việc quản lý, sử dụng quỹ đất trên đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các bị can làm trái trình tự thủ tục, đã bàn giao 62,89 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Tháng 6-2015, ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, Tập đoàn này đã triển khai thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và huy động vốn bằng cách lập các hợp đồng góp vốn đầu tư để ký thỏa thuận góp vốn xây dựng nhà ở thấp tầng, liền kề tại dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Mặc dù tại thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt quy hoạch của Phúc Sơn. Đến ngày 21-10-2015, tỉnh Khánh Hòa mới công nhận Phúc Sơn là chủ đầu tư và giao tập đoàn này là chủ đầu tư dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Ngày 28-10-2016, Tập đoàn Phúc Sơn được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định giao hơn 62 ha đất sân bay Nha Trang để thực hiện dự án.

Đến ngày 23-11-2017 và ngày 4-12-2017, Tập đoàn Phúc Sơn được Sở Xây dựng Khánh Hòa cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Để tiếp tục đầu tư tại dự án, năm 2016, bị can Nguyễn Văn Hậu ký ban hành các quyết định, thông báo, quy định quy trình và chính sách kinh doanh bất động sản; phê duyệt giá bán dự kiến.

Đồng thời, ký hợp đồng “tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang” với các khách hàng cá nhân hoặc thông qua các đơn vị trung gian phân phối ký hợp đồng với khách hàng nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Bị can Nguyễn Văn Hậu đã ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền hơn 7.000 tỉ đồng, trong đó gần 6.000 tỉ đồng thu và ghi nhận vào sổ sách Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị can Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho bị can Trần Hữu Định để Định chuyển nhượng lại cho khách hàng thu tiền chênh lệch; chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán Tập đoàn số tiền 1.000 tỉ đồng để sử dụng cho cá nhân.

 

 

ÔNG TRỊNH VĂN QUYẾT ĐÃ HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Theo Bộ Tư pháp, ông Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 27/10, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự, khẳng định đến nay ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.

“Vừa qua, Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự cho ông Trịnh Văn Quyết đối với khoản chủ động thi hành án”, bà Hoa nói.

Đối với khoản tiền bồi thường mà ông Quyết đã nộp đủ là hơn 1.780 tỷ đồng để bồi thường cho các bị hại, lực lượng THADS Hà Nội đang tiếp tục chi trả cho những người có đơn đề nghị thi hành án. Về việc xét giảm án cho cựu Chủ tịch FLC, bà Hoa nhấn mạnh đơn vị của Bộ Tư pháp không phụ trách nội dung này.

Song nếu đối chiếu với các quy định của pháp luật, có hai nội dung có thể được xét giảm án, gồm thực hiện theo quy định của Bộ luật Hình sự và theo được đặc xá theo Luật Đặc xá. Trong đó, điều kiện để được xét đặc xá là đã chấp hành xong các yêu cầu về thi hành án dân sự.

Theo hồ sơ, tính đến giữa tháng 8/2025, ông Trịnh Văn Quyết đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, nộp phạt số tiền 4 tỷ đồng và nộp khoản liên đới án phí dân sự sơ thẩm hơn 1,4 tỷ đồng. Ông Quyết cũng tự nguyện sung công quỹ nhà nước gần 9,6 tỷ đồng và được cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự dựa trên cơ sở đơn đề nghị của ông Quyết và gia đình.

Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố vào tháng 3/2022. Cuối tháng 6 vừa qua, hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết tổng hình phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng hình phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán. So với án sơ thẩm, ông Quyết được giảm 14 năm tù.

Theo Bộ Tư pháp, công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) được triển khai quyết liệt, bài bản. Cục Quản lý Thi hành án dân sự tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác THADS, theo dõi THAHC; hoàn thành triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống THADS theo định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảm bảo tổ chức lại toàn diện hệ thống THADS theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và hiện đại.

Để vận hành hiệu quả mô hình này, Bộ Tư pháp đã ban hành Cẩm nang điện tử (phiên bản thứ nhất) hướng dẫn thực hiện mô hình cơ quan THADS một cấp tại địa phương, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu công tác như Hệ thống biên lai điện tử THADS, Hệ thống thông báo THADS, tổ chức các đoàn công tác đi khảo sát, hướng dẫn về nghiệp vụ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Trong điều kiện số lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh, phát sinh nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đồng thời phải khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy THADS, kết quả công tác thi hành án vẫn giữ được sự ổn định, tăng trưởng tích cực.

Kết quả thi hành án dân sự từ ngày 1/10/2024 đến 30/9/2025: tổng số việc phải thi hành là 1.064.419 việc, có điều kiện thi hành là 685.898 việc. Đã thi hành xong 577.876 việc (tăng 0,4% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 84,25%.

Tổng số tiền phải thi hành là trên 686 nghìn tỷ đồng, có điều kiện thi hành trên 267 nghìn tỷ đồng. Đã thi hành xong trên 150 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 30.000 tỷ đồng, 4,67% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 56,13%. Kết thúc năm công tác, các cơ quan THADS đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.

 

 

TPHCM: GẦN 5 TRIỆU TỶ ĐỒNG ĐANG CHẢY VỀ ĐÂU?

Tính đến cuối tháng 10, tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM ước đạt gần 5 triệu tỷ đồng, tăng 9,79% so với cuối năm 2024. Nguồn vốn tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng lớn.

Ngày 26/10, bà Trần Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 - cho biết, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn hiện ước đạt gần 5 triệu tỷ đồng, tăng 0,66% so với cuối tháng 9 và 9,79% so với cuối năm 2024.

Dư nợ bằng VNĐ đạt hơn 4,7 triệu tỷ đồng, chiếm 96% tổng dư nợ, tăng 10,29% so với cuối năm 2024. Dư nợ bằng ngoại tệ đạt 195.319 tỷ đồng, chiếm 4% và giảm 0,96% so với cuối năm trước.

Xét theo kỳ hạn, dư nợ tín dụng ngắn hạn đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, chiếm 47,7%, còn trung và dài hạn đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, chiếm 52,3%. Cả hai nhóm đều duy trì tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp (DN) ở nhiều quy mô và lĩnh vực khác nhau.

Theo thống kê của NHNN chi nhánh Khu vực 2 , đến cuối tháng 10, dư nợ tín dụng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên trên địa bàn đạt gồm cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao.

DN nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần một nửa tổng dư nợ toàn địa bàn. Điều này thể hiện sự tập trung tín dụng cho khu vực có vai trò quan trọng trong sản xuất và lưu thông hàng hóa của thành phố.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng đang triển khai gói tín dụng 150.000 tỷ đồng hỗ trợ DN sản xuất, chế biến nông - lâm - thủy sản. Đến hết tháng 10, doanh số giải ngân trong kỳ đạt 2.822 tỷ đồng, lũy kế từ đầu chương trình 32.529 tỷ đồng với dư nợ hiện tại 12.659 tỷ đồng.

Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, TPHCM hiện có 12 dự án được phê duyệt, trong đó 3 dự án đã được giải ngân với doanh số lũy kế 280,86 tỷ đồng, dư nợ 260,94 tỷ đồng. Ngoài ra, các ngân hàng trên địa bàn còn cho vay 3 dự án nhà ở xã hội ngoài TPHCM, với doanh số giải ngân 723,75 tỷ đồng và dư nợ 614,42 tỷ đồng.

Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được triển khai, với dư nợ 5.337 tỷ đồng; trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 5.327 tỷ đồng, trung và dài hạn 10 tỷ đồng.

Trong tháng 10, NHNN chi nhánh Khu vực 2 phối hợp với các sở, ngành và ngân hàng thương mại tổ chức nhiều hội nghị kết nối ngân hàng - DN tại các địa bàn như Tân Sơn Hòa, Bàn Cờ, Gò Vấp, Bình Tân… đã giải ngân 739.947 tỷ đồng.

Theo bà Liên, hoạt động tín dụng tại TPHCM trong 10 tháng đầu năm tiếp tục duy trì ổn định, đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng vốn cho sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương và đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng.

 

Nguồn: Thanh Niên; Pháp Luật; CafeF; Tiền Phong

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang