Điểm mặt loạt đại án kinh tế; Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục; Cuộc đua thị trường hàng không; Hoa Tết nở sớm, nhà vườn lo lắng

ĐIỂM MẶT LOẠT "ĐẠI ÁN" KINH TẾ, THAM NHŨNG ĐƯỢC XÉT XỬ TRONG NĂM 2025

Điểm lại trong năm 2025, đã có loạt "đại án" kinh tế, tham nhũng được đưa ra xét xử với những bản án nghiêm khắc đúng người đúng tội.

Vụ án Thuận An

Tháng 9, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Thuận An.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thao túng quá trình tham gia, trúng thầu và thi công hàng loạt gói thầu lớn tại Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải (cũ).

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) lĩnh án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng nhận mức án 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng,...

Đối với 27 bị cáo còn lại bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 24 tháng tù treo đến 7 năm tù về các tội: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau bản án sơ thẩm có 17 bị cáo có đơn kháng cáo, nhưng trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, 3 người đã rút đơn là ông Phạm Thái Hà, Nguyễn Văn Thạo và Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang cũ.

Tại phiên phúc thẩm diễn ra vào sáng 24/12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 7 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù, giảm 3 năm tù) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều trường hợp không kháng cáo hoặc rút đơn kháng cáo cũng được HĐXX phúc thẩm giảm hình phạt như ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị tuyên 4 năm 9 tháng tù (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù, giảm 9 tháng tù) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Các bị cáo khác có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đều được HĐXX phúc thẩm chấp nhận và giảm một phần hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các địa phương, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Vụ án Sài Gòn Đại Ninh

Tháng 1, Toà án nhân dân TP.Hà Nội đưa ra xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty Sài Gòn Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Trong vụ án, cựu Tổng giám đốc Sài Gòn Đại Ninh Nguyễn Cao Trí được xác định dùng lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các bị cáo tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm thực hiện hành vi thay đổi, điều chỉnh trái pháp luật các quyết định đúng đắn của Nhà nước trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án để Nguyễn Cao Trí chuyển nhượng dự án và trục lợi.

Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng giám đốc Sài Gòn Đại Ninh Nguyễn Cao Trí lĩnh án 3 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Nội dung vụ án thể hiện năm 2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh được thực hiện dự án Đại Ninh tại Lâm Đồng.

Do xác định có vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng nên Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất tại dự án Đại Ninh thuộc Công ty Sài Gòn Đại Ninh theo quy định pháp luật.

Biết việc này, ông Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh. Sau đó, bị cáo đã lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân thực hiện hành vi thay đổi, điều chỉnh trái pháp luật, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nhằm đạt được mục đích của mình, Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng cho các bị cáo tại Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến dự án Đại Ninh.

Đối với bị cáo Mai Tiến Dũng, Viện kiểm sát xác định, mặc dù bị cáo này không phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư nhưng do có mối quan hệ, quen biết với Nguyễn Cao Trí nên đã nhận đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ Trí.

Sau đó, ông Dũng "bút phê" và chỉ đạo cấp dưới tham mưu, xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của lãnh đạo về việc chuyển đơn trái quy định pháp luật. Bị cáo Mai Tiến Dũng được Trí biếu 200 triệu đồng.

Vụ án Vạn Thịnh Phát (xét xử phúc thẩm giai đoạn 2)

Vào tháng 4, Toà án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử và tuyên án các bị cáo trong phiên phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).

Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án trong giai đoạn 1, bị cáo Lan phải chịu hình phạt chung là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử (HĐXX) xác định, toàn bộ tiền chiếm đoạt từ hành vi phát hành trái phiếu các bị cáo đều chuyển cho bà Lan sử dụng vào các mục đích cá nhân, nên bà Lan phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Tòa tiếp tục kê biên các tài sản của bà Lan và gia đình, có liên quan đến hành vi sai phạm, để đảm bảo cho việc thi hành án.

Tòa xác định, bà Lan là người giữ vai trò chính trong cả 3 tội danh. Những đồng phạm còn lại giúp sức cho bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Theo đó, HĐXX xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã dùng các thủ đoạn gian dối, bán trái phiếu cho gần 36.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.

Đối với tội Rửa tiền, bà Lan và đồng phạm đã "rửa" 445.747 tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan và đồng phạm còn bị cáo buộc đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Vụ án Phúc Sơn

Tháng 7, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, tòa sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) 14 năm tù; Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) 12 năm tù; Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), 7 năm tù; Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), 7 năm tù; Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi (cũ), 8 năm tù… cùng về tội Nhận hối lộ.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, bà Hoàng Thị Thuý Lan cùng nhiều bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào sáng 22/12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan 11 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ (giảm 2 năm 6 tháng tù so với án sơ thẩm).

Ngoài ra, HĐXX cũng chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho hàng loạt bị cáo khác. Trong đó, bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ, bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ (án sơ thẩm 12 năm tù, giảm 3 năm 6 tháng tù).

Cùng tội Nhận hối lộ, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, 6 năm tù (án sơ thẩm 8 năm tù, giảm 2 năm tù),...

Theo bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xác định trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc để đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng.

Thông qua việc hối lộ hoặc nhờ cậy các lãnh đạo, Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi.

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng. Hành vi này bị viện kiểm sát xác định phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu còn chỉ đạo cấp dưới dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 504 tỷ đồng tiền thuế. Hành vi này phạm vào tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, Nguyễn Văn Hậu đã gây thiệt hại 963 tỷ đồng ở các hành vi vi phạm về đấu thầu hoặc kế toán, cộng thêm 204 tỷ đồng khi xác định lại giá đất, bị cáo này chịu cáo buộc gây tổng thiệt hại 1.168 tỷ đồng cho Nhà nước.

Vụ án VNCERT

Tháng 3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại công ty AIC và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT).

Theo bản án sơ thẩm, hành vi của các bị cáo vi phạm tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu, gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng của Nhà nước. Các bị cáo phần lớn là lãnh đạo, cán bộ của VNCERT. Trong đó, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

Bị cáo Nhàn trước khi bị khởi tố đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nhằm trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho công việc giải quyết toàn diện đối với vụ án. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã, kêu gọi bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng, song đến nay chưa có kết quả.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên án 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; cựu Giám đốc VNCERT Nguyễn Trọng Đường bị tuyên án 7 năm tù.

Trước phiên tòa này, cựu Chủ tịch AIC, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị xét xử trong 4 vụ án với tổng mức hình phạt 30 năm tù (mức án cao nhất đối với án tù có thời hạn).

15 bị cáo còn lại trong vụ án lĩnh án từ 30 tháng tù treo đến 36 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Công ty AIC và Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải bồi thường hơn 16 tỷ đồng cho VNCERT.

Đại án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2)

Ngày 16/6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm vụ Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, liên quan đến các sai phạm trong quá trình tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong thời gian dịch Covid-19.

Trong đó, 3 cựu Giám đốc sở là các bị cáo Trần Tùng (cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Văn Văn (cựu Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũ - nay là TP Đà Nẵng) và Lê Ngọc Tường (cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam - nay là TP Đà Nẵng) đều được Tòa phúc thẩm tuyên giảm án.

Sau khi đánh giá các tình tiết trong vụ án, cũng như tình tiết mới, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên bị cáo Trần Tùng mức án 10 năm tù về các tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm).

Bị cáo Nguyễn Văn Văn bị HĐXX phúc thẩm tuyên 1 năm 9 tháng tù (án sơ thẩm 2 năm tù về tội Nhận hối lộ). Cùng tội danh, bị cáo Lê Ngọc Tường, cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam bị tuyên mức án 1 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 2 năm tù). Các bị cáo còn lại đều được HĐXX phúc thẩm giảm án.

Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án tham nhũng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm thay đổi tính nhân văn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài nói chung và trong hoàn cảnh đặc biệt người dân bị mắc kẹt trong đại dịch Covid-19.

Lợi dụng chủ trương nêu trên của Đảng, Nhà nước và chức vụ, quyền hạn được giao, một số bị cáo công tác tại UBND các tỉnh, thành phố đã thỏa thuận đưa/nhận hối lộ, làm trái công vụ để tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp đưa công dân về nước cách ly y tế tại địa phương.

Các bị cáo thực hiện trực tiếp hoặc qua trung gian "móc nối", "thỏa thuận" với cán bộ thuộc Bộ Y tế đưa, nhận hối lộ với số tiền lớn để có văn bản chấp thuận, xét duyệt cho công dân (khách lẻ) về trên các chuyến bay đơn lẻ.

Ngoài ra, có bị cáo lợi dụng vị trí công tác để "ra giá" với công dân nhằm trục lợi; hướng dẫn, xúi giục người liên quan khai báo gian dối, che giấu tội phạm, gây cản trở việc điều tra, làm rõ tội phạm của cơ quan chức năng.

Vụ án Cục ATTP "tiếp tay" thực phẩm chức năng giả

Đáng chú ý, quá trình điều tra các đường dây thực phẩm chức năng giả, Bộ Công an đã đưa ra ánh sáng đường dây tham nhũng 'ăn sâu bén rễ' ngay tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế; cũng như sự 'nhúng tay' giúp sức của một cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ. Những vụ việc trên như hiệu ứng domino, dần phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và thương mại điện tử.

Khởi nguồn cho tiến trình bóc gỡ đường dây tiêu cực tại Cục An toàn thực phẩm xuất phát từ vụ phát hiện 100 tấn thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội vào tháng 4/2025. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, đồng thời lần lượt khởi tố bị can, bắt tạm giam 55 người trong vụ án "đưa, nhận hối lộ", xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; trong đó có ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng), bà Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng) bị điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền, ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/ bộ hồ sơ và trung bình 7 triệu đồng/ hồ sơ. Từ năm 2018 - 2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số tiền 94 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân khi cấp Giấy tiếp công bố sản phẩm thực phẩm và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ tới 43,9 tỷ đồng; Trần Việt Nga nhận hơn 8 tỷ đồng...

Dự kiến ngày 5/1/2026, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án nêu trên.

Vụ án nghìn tỷ tại EVN

Sau một thời gian điều tra, truy tố, tháng 4/2025, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng đã phải hầu toà, nhận mức án 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Danh Sơn (cựu Giám đốc Công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và 10 cán bộ khác đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt các mức án từ 3 năm tù treo đến 6 năm tù giam.

Theo tòa, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hoàng Quốc Vượng biết rõ các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp về cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận đối với các dự án điện mặt trời, nhưng vì động cơ vụ lợi nên ông Vượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo Quyết định 13 theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi và thống nhất chủ trương đề xuất cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch, xin cơ chế giá 9,35 UScents/kWh cho dự án này.

Hành vi của ông Hoàng Quốc Vượng đã dẫn đến hậu quả, có 2 nhà máy điện mặt trời được hưởng giá điện ưu đãi không đúng, gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) số tiền hơn 1.043 tỷ đồng.

2 cựu Thứ trưởng nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD

Trong những ngày cuối năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra hai vụ án kinh tế, tham nhũng lớn. Trong đó, 21 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH cũ) và các doanh nghiệp liên quan.

Ở vụ án này, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) bị cáo buộc nhận tổng cộng 450.000 USD và 90 triệu đồng của các công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhu cầu triển khai chương trình đưa lao động sang Hàn Quốc theo diện visa E7-3. Căn cứ tài liệu, chứng cứ, CQĐT xác định ông Hoan nhận hối lộ hơn 5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng thu giữ 25 phong bì (chứa 999,5 triệu đồng và 156.100 USD) ghi rõ tên doanh nghiệp, cá nhân tại nơi làm việc của ông Nguyễn Bá Hoan.

Tại vụ án thứ hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc "Nhận hối lộ" 200.000 USD.

Cơ quan điều tra xác định, do có quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và các lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý xây dựng công trình để những người này tác động, chỉ đạo các ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu.

Vẫn theo kết luận điều tra, bằng việc chi ra hơn 40 tỷ đồng để biếu xén, hối lộ, Công ty Hoàng Dân và các liên danh đã trúng 5 gói thầu tại 4 dự án (trong đó có gói thầu số 36 Dự án Hồ Bản Mảng và hai gói thầu số 13, 17 của Dự án hồ Krông Pách Thượng), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

 

 

XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN LẬP KỶ LỤC TRÊN 70 TỈ USD

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt trên 70 tỉ USD, vượt mục tiêu 65 tỉ USD Chính phủ giao.

Ngày 31-12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 của ngành Nông nghiệp và Môi trường. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, ngành Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kế hoạch năm 2025 trong bối cảnh chiến tranh thương mại, chính sách thuế đối ứng của Mỹ,…; toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tình hình thời tiết bất lợi, "bão chồng bão, lũ chồng lũ".

Tuy nhiên, với phương châm "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá", sau khi hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Bộ đã được điều chỉnh và tinh gọn: giảm 25/55 đầu mối (giảm 45,45%), giảm 19/78 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (giảm 24,36%); giảm 63/301 đầu mối cấp phòng trực thuộc các đơn vị (giảm 20,9%).

Ngày 23-8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1811 tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; theo đó, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, Bộ đã giảm 30/80 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 37,5%).

Năm 2025, ngành đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Chính phủ giao. Trong đó, tốc độ tăng trưởng toàn ngành khá cao, ước đạt 3,7-3,92%.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 70,09 tỉ USD

Sản xuất nông lâm thủy sản phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, bảo đảm an ninh lương thực, thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 70,09 tỉ USD, trong đó các mặt hàng nông sản đạt 37,25 tỉ USD; lâm sản đạt 18,5 tỉ USD; thủy sản đạt 11,32 tỉ USD... Xuất siêu 20,7 tỉ USD.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường nước, không khí, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ ô nhiễm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác dự báo, nắm tình hình, phản ứng chính sách đối với một số vấn đề phát sinh, cấp bách còn bị động; ô nhiễm môi trường không khí vẫn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hiệu quả; khả năng ứng phó, giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu chưa đáp ứng yêu cầu.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: Năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới, ngành Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế - xã hội.

 

 

NĂM 2026: ‘CUỘC ĐUA’ QUYẾT LIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔNG

Tân binh Sun Phuquoc Airways, Vietravel Airlines đổi chủ sở hữu, sự trở lại của Bamboo Airways, bên cạnh hai 'ông lớn' Vietnam Airlines Group và Vietjet Air hứa hẹn một năm cạnh tranh quyết liệt trên thị trường hàng không nội địa Việt Nam.

Giữa tháng 12, Sun Phuquoc Airways đã tiếp nhận máy bay thứ 5 Airbus A321NX mới 100% được xuất xưởng từ nhà máy Airbus tại Hamburg (Đức), nhanh chóng hiện thực hóa kế hoạch hoàn thiện đội bay hiện đại, mở rộng mạng bay quốc tế trong năm 2026.

Cuối năm ngoái, Vietjet Air cho hay đã tiếp nhận 22 tàu bay Airbus, Boeing, COMAC nhằm tăng cường đường bay dịp cuối năm và tết 2026. Đây cũng là đợt tăng cường đội bay lớn nhất từ trước đến nay, tương đương quy mô của một hãng hàng không mới.

Với Bamboo Airways, sau nhiều thăng trầm, hãng đang có nhiều thay đổi tái cấu trúc sau khi quay trở lại Tập đoàn FLC. Giữa tháng 12, Bamboo đã bổ sung thêm 1 máy bay Airbus A320, đây là bước tiến quan trọng trong quá trình khôi phục lại quy mô sau khi hãng bay nhà Tre trở lại dưới sự điều hành của Tập đoàn FLC cuối tháng 9.

Theo Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành, việc tăng quy mô tàu bay là nền tảng then chốt để hãng tăng năng suất, mở rộng mạng đường bay cũng như cải thiện hiệu quả vận hành. Hãng đang khai thác 8 tàu bay thân hẹp, con số này đã giảm khá nhiều so với 30 tàu bay thời cao điểm nhất.

Để quay lại “thời hoàng kim” còn chặng đường khá xa, song Bamboo Airways vẫn đặt kế hoạch đưa đội bay trở lại quy mô 30 tàu bay. Trong giai đoạn trung hạn, Bamboo Airways dự kiến bổ sung 8 - 10 chiếc mỗi năm, đáp ứng nhu cầu tăng tốc phát triển mạng bay đến năm 2030.

Với Vietnam Airlines, hãng đang sở hữu một trong 2 đội bay quy mô lớn nhất Việt Nam với hơn 100 chiếc, trong đó có nhiều máy bay thân rộng thế hệ mới nhất. Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, hãng hàng không quốc gia đặt mục tiêu đảm bảo tăng trưởng 2 con số. Hãng dự kiến khai thác 176.600 chuyến bay, lượng hành khách vận chuyển trên 29 triệu khách (tăng 13% so với năm 2025).

Hứa hẹn một năm bùng nổ

Lạc quan vào tốc độ tăng trưởng của thị trường hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng cho biết, có rất nhiều yếu tố thuận lợi cho đà tăng tốc bứt phá của ngành, đưa hàng không Việt lên bản đồ hàng không thế giới. Đặc biệt về thể chế, việc Quốc hội thông qua luật Hàng không sửa đổi đã mở ra cơ chế quan trọng thu hút đầu tư vào hạ tầng sân bay.

Trên thực tế, bộ mặt hạ tầng sân bay đang được thay đổi nhanh chóng. Cuối năm 2025, những chuyến bay đầu tiên đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Long Thành - sân bay đầu tiên đạt cấp 4F của Việt Nam. Theo kế hoạch, giữa năm 2026, sân bay Long Thành sẽ chính thức được đưa vào khai thác, và tới năm 2027 dự kiến sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) cũng sẽ vận hành. Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết sẽ nghiên cứu, xem xét bổ sung quy hoạch cảng hàng không Măng Đen, Vân Phong, điều chỉnh cấp sân bay Quảng Trị…

Trong đó, sẽ ưu tiên đầu tư các cảng hàng không lớn tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời định hướng hình thành 34 cảng hàng không đến năm 2050 (15 quốc tế và 19 quốc nội); phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đối với các sân bay quốc tế Vinh, Phú Quốc, Gia Bình; điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Đà Nẵng, Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030…

Theo ông Hồ Minh Tấn, Cục phó Cục Hàng không Việt Nam, năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không ước đạt khoảng 83,5 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa, tăng 10,7% về hành khách và 18,5% về hàng hóa so với năm 2024.

Trong đó, vận chuyển nội địa ước đạt 36,9 triệu khách và 226.800 tấn hàng hóa, tương ứng tăng 8,4% về hành khách và xấp xỉ về hàng hóa so với năm 2024; vận chuyển quốc tế ước đạt 46,6 triệu khách và 1,3 triệu tấn hàng hóa, tương ứng tăng 12,6% về hành khách và 22,6% về hàng hóa so với năm 2024.

Bước sang năm 2026, ngành hàng không thậm chí đặt chỉ tiêu cao hơn, khi vận tải hàng không đạt mức sản lượng vận chuyển 95 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa, tương ứng tăng 13% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2025.

Con số lạc quan này hoàn toàn có thể được hiện thực hóa. Lãnh đạo Vietnam Airlines cho hay, với kinh tế trong nước phát triển ổn định, Việt Nam tiếp tục là điểm đến yêu thích với du khách quốc tế và chính sách nới lỏng visa sẽ tạo thêm động lực về du lịch, thu hút lượng lớn khách quốc tế…

 

 

HOA TẾT NỞ SỚM, NHÀ VƯỜN ĐỨNG NGỒI KHÔNG YÊN

Còn hơn tháng rưỡi nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng nhiều diện tích cúc mâm xôi ở các làng hoa nổi tiếng như Chợ Lách, Sa Đéc đã bung nụ.

Thay vì háo hức chờ thương lái đến chốt vườn, không ít hộ trồng hoa kiểng Tết đang “ăn không ngon, ngủ không yên” vì tình trạng hoa nở sớm, trong khi sức mua của thị trường được đánh giá là khá yếu so với mọi năm.

Nhà vườn thấp thỏm

Tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, chị Kim Hoa, một nhà vườn có nhiều năm gắn bó với nghề trồng hoa kiểng, cho biết năm nay gia đình chị và các anh chị em trồng hơn 10.000 chậu cúc mâm xôi. Trong đó, riêng vườn nhà chị chiếm khoảng 6.000 - 7.000 chậu, số còn lại do anh chị trong gia đình trồng thêm.

Theo chị Hoa, tình trạng hoa nở sớm đang diễn ra ở nhiều nhà vườn, không chỉ riêng gia đình chị. Tại vườn của chị Hoa, số hoa nở sớm chiếm dưới 1/3 tổng lượng, khoảng 3.000 chậu, chưa phải toàn bộ nhưng cũng đủ khiến gia đình lo lắng và kỳ vọng những ngày tới điều kiện thuận lợi để hoa giữ được dáng, màu đến Tết .

Nguyên nhân chính được chị Hoa và nhiều nhà vườn chỉ ra là do thời tiết thất thường. Những đợt nắng gắt kéo dài, sau đó lại xuất hiện mưa trái mùa kích thích quá trình ra nụ và nở hoa sớm hơn dự tính. Đây là yếu tố rất khó kiểm soát, ngay cả với những người có nhiều kinh nghiệm trong nghề.

“ Năm ngoái, có nhà vườn bị mất trắng vì dùng giống mới nhưng hoa không nở được, phải bỏ đi. Năm nay thì hoa lại nở sớm, nhưng ít ra vẫn còn hy vọng bán được, vì hoa vẫn có thể chơi dài đến qua Tết ”, chị Hoa chia sẻ.

Trước nguy cơ hoa nở không đúng thời điểm, chị Hoa đã chủ động đăng bán hoa Tết sớm trên mạng xã hội , nhắm vào nhóm khách lẻ, quán cà phê, nhà hàng hoặc những người có nhu cầu trang trí sớm. Tuy nhiên, kênh bán này chỉ giúp tiêu thụ một phần nhỏ, không thể thay thế vai trò của thương lái thu mua số lượng lớn.

Theo chị Hoa, gia đình còn gặp rắc rối khi một thương lái đã đặt cọc 20 triệu đồng mua hoa nhưng sau đó xin hủy vì lo hoa nở không đúng dịp Tết; phía gia đình chấp nhận trả lại 15 triệu, giữ 5 triệu tiền cọc và vẫn canh cánh nỗi lo đầu ra.

Thị trường trầm lắng

Theo các nhà vườn, thị trường hoa kiểng Tết năm nay khá trầm lắng. Thương lái đi xem vườn thưa thớt, không còn cảnh tấp nập như những năm trước. Giá bán sỉ tại vườn hiện dao động khoảng 160.000-170.000 đồng/cặp cúc mâm xôi. Những vườn có hoa đẹp, đều, có thể bán được 180.000 - 200.000 đồng/cặp.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, người có hơn 10 năm trồng hoa kiểng tại làng hoa Chợ Lách, cho biết năm nay bà trồng khoảng 7.000 chậu cúc mâm xôi, gồm 5.000 chậu cúc vàng truyền thống và 2.000 chậu cúc mâm xôi Hàn Quốc, cùng vài trăm chậu vạn thọ, mào gà.

Điều khiến bà lo ngại hơn là hoa nở quá sớm sẽ nhanh bạc màu, xuống cây, không giữ được vẻ đẹp đến đúng dịp Tết . Để điều khiển hoa nở chậm lại, nhà vườn buộc phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật như hạn chế phân đạm, tăng kali, giảm ánh sáng trực tiếp và điều tiết nước tưới. Tuy nhiên, các biện pháp này đều làm chi phí sản xuất tăng lên.

Năm nay, mức giá dự kiến tương đương, nhưng trong trường hợp hoa nở sớm, bà có thể phải chấp nhận hạ giá để dễ bán. “ Tôi cũng không dám nhận đặt cọc trước năm nay, sợ hoa không nở đúng dịp lại mang tiếng với khách ”, bà chia sẻ.

Anh Minh, một nhà vườn khác tại Chợ Lách, cho biết gia đình anh trồng khoảng 5.000 chậu cúc mâm xôi. Để có hoa bán Tết, anh đã xuống giống từ tháng 6 Âm lịch, chăm sóc liên tục trong suốt 6 tháng để hơn nở đúng Tết nhưng năm nay 2.000 chậu đã bắt đầu nở sớm nên anh phải lo tìm cách bán đi.

“ Một phần mình chăm để hoa nở vào Tết Dương lịch nhưng không ngờ số hoa làm bán Tết Nguyên đán cũng đã bắt đầu nở. Đợt này đúng dịp Tết Dương lịch nên bán được một ít với giá 170.000 đồng/cặp, số còn lại thì chưa biết thế nào ”, anh Minh lo lắng.

Theo anh Minh, chi phí đầu tư năm nay tăng rõ rệt. Trung bình mỗi chậu hoa tốn khoảng 30.000 đồng, cao hơn năm ngoái khoảng 10.000 đồng/chậu do giá phân bón, tiền chậu đều tăng. Tuy vậy, giá bán sỉ hiện vẫn chỉ giữ ở mức như năm ngoái chứ tăng sợ khó bán. Quan điểm của anh là hoa nở tới đâu thì tính cách bán tới đó.

Còn tại làng hoa Sa Đéc, bà Trần Thị Bích Dung, cho biết gia đình bà trồng khoảng 3.000-4.000 chậu hoa các loại, gồm cúc mâm xôi, tắc, vạn thọ, mào gà và một số loại hoa ngắn ngày khác. Tình trạng hoa cúc mâm xôi nở sớm buộc người trồng phải có kỹ thuật cao mới xử lý được, trong khi không phải vườn nào cũng đủ điều kiện.

Theo bà, năm nay nhà vườn phải đối mặt với “chi phí kép”, chi phí vật tư tăng trong khi giá bán không cải thiện. Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều, ngập nước khiến công chăm sóc vất vả hơn và làm tăng tỷ lệ hao hụt.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Trần Thanh Tâm - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp, cho rằng so với năm ngoái, thời tiết năm nay nhìn chung ổn định hơn, không xảy ra nắng nóng kéo dài gây dịch hại nghiêm trọng.

Về hiện tượng hoa nở sớm, ông Tâm cho biết khoảng 20% sản lượng hoa được nhà vườn chủ động xử lý cho nở sớm nhằm phục vụ Festival hoa kiểng Sa Đéc và nhu cầu mua sắm dịp Tết Dương lịch. Ngoài ra, quá trình ra hoa còn phụ thuộc vào nhiệt độ và đặc biệt là chu kỳ ánh sáng tại vườn.

Dù vậy, ông cũng thừa nhận việc điều tiết hoa nở đúng dịp Tết luôn tiềm ẩn rủi ro, nhất là trong bối cảnh thời tiết biến động khó lường như hiện nay.

Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, các nhà vườn vẫn ngày ngày theo dõi sát sao thời tiết, chăm chút từng chậu hoa và chờ đợi tín hiệu tích cực từ thị trường.

 

Nguồn: Người Đưa Tin; Soha; Thanh Niên; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang